Chương 194 · 198 chương

Kết thúc chiến tranh

“Kh-Không thể nào…”

Cả thế giới đã bị nhuộm thành một màu đen tuyệt đối.

Đứng giữa không gian ấy, Leje chỉ biết cất lên tiếng thì thầm đầy kinh ngạc, bởi người vừa xuất hiện trước mắt cô… là người tuyệt đối không thể xuất hiện.

“Đây… là mơ sao?”

Đúng vậy.

Chỉ có thể là mơ.

Nếu không phải mơ thì làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra được?

Tự thuyết phục bản thân như vậy, cô đưa tay véo mạnh vào má mình.

“Á…!”

Cơn đau lập tức truyền đến khiến cô khẽ kêu lên.

Có lẽ vì vết thương sau lưng nên cảm giác đau không quá dữ dội, nhưng nó vẫn rất rõ ràng.

“A…!”

Đau…

Có nghĩa là đây không phải mơ.

“Rudell…!!”

Khẽ gọi tên người mình yêu bằng giọng nói run rẩy, nước mắt Leje lại tuôn rơi.

“Xin lỗi nhé, nhưng làm ơn tránh khỏi

bạn thuở nhỏ

của ta có được không?”

Ngay lúc ấy, Rudell bình thản lên tiếng với Iandel.

Từ khoảng không vốn trống rỗng, vô số gai bóng tối đột ngột xuất hiện rồi đồng loạt lao về phía hắn.

“Chậc…!!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

Iandel liên tục vung kiếm đánh bật những chiếc gai, nhưng dù có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể chặn nổi vô số đòn tấn công từ mọi phía.

Cuối cùng, vừa tặc lưỡi, hắn vừa miễn cưỡng lùi khỏi người Leje.

“Em không sao chứ?”

Rudell bước đến trước mặt cô rồi khom người, đưa tay ra.

Leje run rẩy nắm lấy bàn tay ấy rồi chậm rãi đứng dậy.

Rudell nhẹ nhàng phủi sạch bùn đất và tuyết bám trên quần áo cô.

“Đ-Đây không phải mơ chứ?”

“Anh… thật sự còn sống sao?”

“Đúng. Anh còn sống.”

“Hu… hu hu… oaaaa…!!”

Nghe câu trả lời ấy, Leje không còn kìm nén được nữa. Cô òa khóc rồi lao vào ôm chặt lấy Rudell.

“Thiếu gia Weinstein…!”

“Không thể nào…”

“Đúng là… kỳ tích…!”

Những người còn lại cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn Rudell với vẻ mặt không thể tin nổi.

Và ở phía đối diện…

“Kh-Không thể nào!!”

“Làm sao một kẻ đã chết lại có thể sống lại được!?”

“Đây là sự báng bổ thần linh!!”

Hagner hét lên đầy kinh hãi.

Nghĩ kỹ thì phản ứng ấy cũng chẳng có gì lạ.

Vị thần hắn tôn thờ là Thanatos, vị thần của cái chết.

Đối với hắn, cái chết là thứ tuyệt đối không thể đảo ngược, và cũng không được phép bị đảo ngược.

“Ừm… cứ coi như bên ta cũng có người chống lưng đi.”

Nếu phía bên kia có Thanatos, thì bên này cũng có những vị thần khác.

“Leje, chờ anh một chút.”

“Anh sẽ kết thúc mọi chuyện ngay.”

“… Vâng.”

Leje khẽ gật đầu rồi lùi lại.

Rudell quay người nhìn Kendrick, Iandel…

Và cả Hagner.

Tinh thần cậu tỉnh táo đến mức khó tin đối với một người vừa chết đi sống lại.

Không chỉ vậy, trong lòng cậu còn dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, như thể hiện tại không có chuyện gì là cậu không làm được.

Mang theo cảm giác ấy, Rudell khẽ cười.

“Lúc nãy ngươi nói rồi nhỉ?”

“Muốn kết thúc cuộc chiến nhàm chán này.”

Trong thế giới đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, đôi mắt xanh lục như ngọc lục bảo của Rudell khẽ lóe sáng.

“Vậy thì, hãy thật sự kết thúc nó đi.”

Ngay sau đó, vô số gai bóng tối đồng loạt bắn về phía Kendrick, Iandel và Hagner.

“Uwaaaaaaah!!”

Bị vô số gai bóng tối tập kích từ mọi hướng, bộ giáp cơ khí hình nhện của Kendrick gần như lập tức biến thành một đống sắt vụn.

Thân hình khổng lồ, cồng kềnh khiến nó hoàn toàn không thể né tránh những đòn tấn công của Rudell.

Hàng loạt vụ nổ liên tiếp bùng lên trên thân máy. Cuối cùng, cùng với tiếng hét thảm thiết của Kendrick, bộ giáp đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

“Khốn kiếp…!!”

Chứng kiến cảnh đó, Iandel lập tức truyền thần lực vào thanh kiếm rồi lao thẳng về phía Rudell.

Thanh kiếm đen tuyền xé gió chém xuống…

“Nguy hiểm!!”

Leje thất thanh hét lên.

Lưỡi kiếm bọc thần lực đã chém ngang qua người Rudell.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Leje cùng mọi người đều kinh hãi hét lên.

Iandel cũng nở một nụ cười, nhìn Rudell đang ngã xuống.

Nhưng…

“Cái…!?”

Thân ảnh Rudell vừa bị chém bỗng hóa thành làn khói đen rồi tan biến như cát bụi.

Đó chỉ là một ảo ảnh.

Còn Rudell thật đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

“Trói buộc bóng tối.”

“Kh… khốn…! Thả ta ra!!”

Theo tiếng niệm chú của Rudell, vô số cánh tay bằng bóng tối xuất hiện từ hư không rồi giữ chặt lấy Iandel.

Hắn điên cuồng vung thanh kiếm phản kháng. Nhưng không bao lâu sau, hàng chục, rồi hàng trăm cánh tay đã hoàn toàn khóa chặt cơ thể hắn, đến mức một đầu ngón tay cũng không thể cử động.

Rudell chỉ liếc hắn một cái rồi quay sang Hagner.

Lúc này, Hagner đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh hãi.

“Tại sao…!?”

“Rõ ràng ta đã lấy mảnh vỡ Thánh Kiếm ra khỏi cơ thể ngươi rồi mà…!!”

“Ừm…”

“Cứ xem như ta nhận được một món quà trực tiếp từ những vị chẳng mấy bận tâm đến Thánh Kiếm đi.”

“Khốn kiếp…! Đừng có đùa!!”

[ROOOOOOOAR!!]

Hagner gầm lên rồi dốc toàn bộ thần lực.

Đáp lại tiếng gọi của hắn, sau lưng hóa thân lập tức hiện ra vô số ma pháp trận.

Giữa những ma pháp trận phát ra tiếng cộng hưởng ghê rợn, vô số tia sáng đồng loạt bắn ra, lao thẳng về phía Rudell và mọi người.

Nhưng Rudell chỉ lặng lẽ giơ một tay lên.

Xoẹt!

Không gian trước mặt bỗng bị xé toạc, vô số khe nứt không gian xuất hiện rồi nuốt chửng toàn bộ khiến ánh sáng rực rỡ vừa rồi biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Nhìn khung cảnh yên tĩnh trước mắt, Hagner thất thanh gào lên.

“Á-Ác quỷ!!”

“Ngươi là ác quỷ chống lại thần linh!!”

“Là sự báng bổ thần thánh!!”

“Kẻ đang báng bổ thần linh là ngươi mới đúng.”

Nhìn gương mặt tái mét của hắn, Rudell chỉ khẽ cười khẩy.

Dù sao thì, cậu hiện giờ là người nhận được sự chúc phúc của các vị thần.

Ý chí của cậu cũng gần như đại diện cho ý chí của họ.

“Có lời trăn trối gì không?”

“Đừng có ngông cuồng!!”

“Ta là sứ giả của Cái Chết vĩ đại!”

“Kẻ được ngài che chở như ta sao có thể thua một tên dị giáo như ngươi chứ!!”

Dù tôn thờ tà thần thì Hagner vẫn là một giáo sĩ.

Là kẻ cực kỳ nhạy cảm với thần lực, hắn không thể không nhận ra Rudell hiện giờ đang ở trạng thái nào.

Vậy mà hắn vẫn cố hét lên như thế…

Điều đó đã chứng tỏ hắn đang bị dồn vào đường cùng.

“Ta sẽ xóa sổ cả vùng đất này!”

“Ngay cả ngươi cũng sẽ không còn sót lại dù chỉ một hạt bụi!!”

Hagner gào lên những lời đe dọa chẳng khác gì một tên phản diện hạng ba rồi dốc toàn bộ thần lực.

Phía sau hóa thân lập tức xuất hiện một ma pháp trận khổng lồ mang hình chiếc đồng hồ.

Kim đồng hồ bắt đầu xoay với tốc độ cực nhanh, ma lực và thần lực va chạm khiến cả không gian rung chuyển.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng ấy.

Tách.

Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ quay tròn một vòng…

Tiếng bánh răng vang lên, và một hình bóng khổng lồ hiện ra.

Đó là một bộ xương khoác áo choàng đen, trên tay cầm một lưỡi hái khổng lồ.

Chính là hình tượng quen thuộc của tử thần…

Grim Reaper.

“Hãy đón nhận phán quyết của Cái Chết vĩ đại!!”

Theo tiếng hét của Hagner, lưỡi hái của tử thần mang theo thần lực khổng lồ chém thẳng về phía Rudell cùng tất cả những người phía sau cậu.

Lưỡi hái tử thần tưởng như không gì có thể ngăn cản xé rách không gian bằng một quỹ đạo rợn người.

Đối diện cảnh tượng ấy, Rudell khẽ cất lời.

“Nastrond Abyss.”

Ngay tức khắc, không gian trước mặt cậu bị xé dài thành một khe nứt khổng lồ.

Bên trong nó là bóng tối còn sâu hơn cả vực thẳm.

Khe nứt không gian há rộng như hàm răng của một con mãnh thú.

Nó nuốt chửng hình bóng tử thần, rồi tiếp tục nuốt luôn Hagner và cả hóa thân của Thanatos phía sau hắn.

“Kh-Không thể nào!!”

“Làm sao một con người lại có thể sở hữu thứ sức mạnh như thế này…!!”

“Không thể nào…!”

“Không thể đượ—!!”

Tiếng gào tuyệt vọng của Hagner đột ngột ngắt quãng.

Khe nứt không gian nuốt trọn hắn không để lại dù chỉ một dấu vết.

Ngay sau đó, thế giới đen kịt bao phủ xung quanh cũng tan biến như băng tuyết dưới ánh mặt trời.

___________________________________

Khi mọi người hoàn hồn thì họ đã trở về chiến trường ban đầu.

Khắp nơi vẫn còn vài cuộc giao tranh lẻ tẻ, nhưng quân đội của Giáo phái dường như đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Vậy là…”

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

“Ừ.”

“Kết thúc rồi.”

“Chắc là vậy.”

Rudell mỉm cười đáp.

Ngay lúc ấy, hai chân Leje bỗng mềm nhũn rồi khuỵu xuống.

“Leje!?”

“X-Xin lỗi…”

“Em… hết sức rồi…”

Vết thương sau lưng cô quá nặng, lượng máu đã mất cũng vô cùng lớn.

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết từ lâu.

“Eleor!”

“Mau chữa trị cho Leje!”

“Vâng!”

Eleor lập tức chạy tới rồi bắt đầu chữa trị cho Leje.

Trong khi vết thương sau lưng cô dần khép lại,b ầu trời vốn bị mây đen che kín đã trở nên trong xanh tự lúc nào.

Ở phía chân trời, những tia nắng đầu tiên của bình minh chậm rãi xuất hiện.

Bạn đã đến cuối chương 194.

Không gian đọc của bạn