Chương 193 · 198 chương

Tuyệt cảnh

“Không… không thể nào…”

Leje chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô cũng đã quên mất cả việc bản thân vẫn đang trong trận chiến, chỉ biết lao về phía Rudell đang ngã gục.

Hagner lướt ngang qua người cô.

Thế nhưng lúc này, trong mắt Leje chỉ còn lại mỗi Rudell.

“Rudell… Rudell!!”

Máu không ngừng trào ra từ lỗ thủng trên ngực cậu, nhanh chóng tạo thành một vũng máu lớn.

Quỳ giữa vũng máu ấy, Leje ôm lấy Rudell rồi ra sức lay mạnh.

Nhưng… người đã chết không thể sống lại.

“A… a…!!”

Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, một tiếng nấc nghẹn bật khỏi cổ họng cô.

Cảm giác như có thứ gì đó trong tim vỡ vụn thành từng mảnh.

Nước mắt dần lấp đầy khóe mi Leje. Rồi ngay sau đó, cô vùi mặt vào lồng ngực đã lạnh ngắt của Rudell và gào khóc trong tuyệt vọng.

“AAAAAAAAAAAAAA!! AAAAAAAAAA!!”

Đó là tiếng gào của một người vừa đánh mất điều quý giá nhất, một âm thanh mà chỉ những ai từng trải qua mất mát lớn nhất mới có thể thấu hiểu.

“Rudell! Làm ơn mở mắt đi!”

“Trả lời em đi… xin anh hãy nói gì đi!!”

Như người mất hồn, Leje vừa khóc vừa không ngừng lay cơ thể Rudell, nhưng thân thể đã lạnh đi ấy vẫn không có lấy một phản ứng.

“Làm ơn…!”

“Xin anh… nói gì đó đi…!!”

Chính cô cũng hiểu người chết sẽ không thể quay trở lại, nhưng…

Cô không thể chấp nhận sự thật ấy.

Hay đúng hơn là cô không muốn chấp nhận.

“Đừng lo.”

“Cái chết không phải điểm kết thúc, mà là một khởi đầu mới.”

“Rồi chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ theo hắn thôi.”

Nghe Hagner bình thản nói như thể đang ban phát ân huệ, Leje chậm rãi đứng dậy với bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến bật máu.

“Ta sẽ giết ngươi…!”

“Ta nhất định sẽ giết ngươi!!”

Vừa dứt lời, cô lập tức lao thẳng về phía Hagner.

Đúng lúc ấy…

RẮC!!

Hagner đưa khối ánh sáng vừa lấy ra từ cơ thể Rudell nhấn vào lồng ngực của hóa thân bị đóng băng.

Khối sáng lập tức tan chảy rồi bị hút hẳn vào trong cơ thể nó.

Ngay tức khắc, một luồng chấn động đầy tà khí lan khắp không gian, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khối băng đang phong ấn hóa thân.

ROOOOOOOOOOOAR!!

“Á!!”

Khoảnh khắc tiếp theo, khối băng nổ tung.

Hóa thân cất lên tiếng gầm chấn động thiên địa.

Luồng xung kích khủng khiếp quét sạch mọi thứ xung quanh khiến Leje bị hất văng đi, lăn hàng chục mét trên mặt đất.

Phải cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, cô mới miễn cưỡng dừng lại được.

Khó nhọc đứng dậy, Leje ngẩng đầu nhìn lên.

“Vẫn còn thiếu.”

“Cần thêm nữa… nhiều linh hồn hơn nữa.”

Hagner ngước nhìn hóa thân đang lơ lửng giữa không trung rồi khẽ lẩm bẩm.

Diện mạo của nó giờ đã hoàn toàn khác lúc trước.

Thân thể vốn thô ráp giờ đây trở nên tinh xảo như được một nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ.

Nếu phải hình dung, nó giống như nửa thân trên của một chiến binh khổng lồ khoác bộ giáp đá uy nghi.

“Chậc…!!”

Cảm nhận ma lực còn đáng sợ hơn trước rất nhiều, Leje khẽ tặc lưỡi.

Đúng lúc ấy.

RẦMMMM!!

Vài cột lửa bất ngờ bùng lên quanh người cô.

Leje quay đầu nhìn lại.

Trên bầu trời, Silfier trong bộ giáp cơ khí đang liên tục né tránh hàng loạt tên lửa.

Đuổi theo cô là một cỗ máy khổng lồ mang hình dạng nhện.

[Khahahaha!! Đầu hàng đi thôi!! Các ngươi tuyệt đối không thể thắng được đâu!!]

[K-Không đời nào!!]

Silfier hét lớn qua loa phóng thanh rồi bắn ra vô số tên lửa. Thế nhưng, hàng loạt súng máy gắn trên cỗ máy của Kendrick lập tức bắn hạ toàn bộ.

Ngay sau đó, thêm một đợt tên lửa nữa lại được phóng đi.

Silfier cố hết sức lượn tránh trên không, nhưng số lượng tên lửa quá nhiều.

[Aaaa!!]

Cuối cùng, vài quả tên lửa vẫn đánh trúng mục tiêu khiến bộ giáp cơ khí bốc khói đen rồi rơi thẳng xuống đất.

RẦM!!

Bộ giáp đâm mạnh xuống mặt đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

“Silf! Có sao không!?”

“Ư…”

“Chờ chút! Tôi kéo cậu ra ngay!”

Có lẽ cú va chạm vừa rồi đã khiến Silfier đập đầu rất mạnh.

Máu đang chảy xuống từ trán cô.

Leje cố kéo cô ra khỏi bộ giáp đang bắn tia lửa điện,nhưng những mảnh kim loại méo mó đã kẹp chặt lấy cơ thể Silfier.

“A… đau quá…!”

“Đau… chết… mất…!!”

“Chậc…!”

Nghe tiếng hét đau đớn của cô, Leje chỉ còn biết nghiến răng buông tay.

Đúng lúc ấy.

RẦM!!

Một vật gì đó rơi xuống ngay trước mặt hai người.

Leje và Silfier cùng ngẩng đầu nhìn.

Đó là Kurt…

Và cả Fenrir.

Cả hai đều bê bết máu, nằm bất động trên mặt đất, chỉ còn đủ sức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Mọi người có sao không!?”

Eleor vội vàng chạy tới định chữa trị, nhưng chính cô cũng đã kiệt sức.

Những vết thương chỉ hồi phục với tốc độ vô cùng chậm chạp.

“Các ngươi thật sự nghĩ chỉ với chút bản lĩnh ấy mà có thể cản được ta sao?”

Trên không trung, Iandel vừa phủi máu khỏi thanh kiếm vừa lạnh nhạt nói.

Rudell đã ngã xuống, Silfier thì trọng thương, Kurt và Fenrir cũng không còn khả năng chiến đấu.

Ngay cả Eleor cũng đã gần cạn kiệt sức lực.

Đây chính là một tình thế tuyệt vọng.

“Làm tốt lắm. Các ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

“Mọi thứ… đều vì Cái Chết vĩ đại.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Hagner chậm rãi bước tới, phía sau là hóa thân đang lơ lửng.

Iandel và Kendrick đồng thời cúi đầu đáp lại.

“Vậy thì…”

“Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến nhàm chán này rồi.”

Kendrick.

Iandel.

Hagner.

Ba chỉ huy cấp cao nhất của Giáo phái giờ đây đều tập trung trước mặt họ.

Đây rõ ràng là một tình thế không còn đường lui.

“…”

Leje lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm.

Dù đã bị dồn đến bước đường cùng, ngọn lửa chiến ý trong mắt cô vẫn chưa hề tắt.

Bởi nếu là Rudell, cậu chắc chắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

“Các ngươi đã thất bại.”

“Nhưng cũng không cần phải đau buồn.”

“Rốt cuộc thì, mọi sinh mệnh đều sẽ hòa làm một trong cái chết.”

“Và một thiên đường mới sẽ mở ra.”

Vừa nói, Hagner vừa dang hai tay như một tên cuồng tín.

Thần lực cuồn cuộn hội tụ quanh người hắn.

Hóa thân phía sau cũng không ngừng truyền thần lực vào cơ thể hắn.

Ánh sáng phát ra từ Hagner càng lúc càng rực rỡ, nhưng lại mang theo khí tức khiến người khác lạnh sống lưng.

Leje lặng lẽ bước tới.

Một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Mỗi bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ khóa chặt vào Hagner.

Ngay lập tức, Kendrick và Iandel đồng thời lao tới.

Những cánh tay gắn lưỡi dao sắc bén của Kendrick liên tục chém xuống.

Thanh kiếm của Iandel cũng tung ra vô số nhát chém như muốn xé nát mọi thứ cản đường.

Đòn nào tránh được thì tránh. Không tránh được thì cố né chỗ hiểm.

Dẫu thân thể đã đầy thương tích, Leje vẫn tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng cô cũng đến được trước mặt Hagner. Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị chém xuống…

“Đừng hòng chạm được một ngón tay của Giáo chủ!!”

“Aaa!!”

Iandel chớp đúng khoảnh khắc sơ hở, một nhát chém xé toạc lưng Leje.

Máu tươi lập tức bắn tung tóe.

Cô mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước, cả khuôn mặt lấm đầy bùn đất và tuyết.

“Ư…!!”

Dù đau đớn đến run người, Leje vẫn cố gượng dậy.

Cô không thể gục ngã ở đây.

Thế nhưng…

“Lì lợm thật.”

“Nếu ngoan ngoãn đứng yên, ít nhất ngươi còn có thể chết mà không phải chịu đau đớn.”

“Tránh… ra…!”

“Tránh ra!!”

“Không đời nào.”

Iandel bước tới rồi giẫm mạnh lên vết thương sau lưng cô.

Cơn đau buốt lan khắp cơ thể, Leje nghiến răng quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Và, thứ đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

“Làm tốt lắm, Iandel.”

“Giờ thì… hãy kết thúc tất cả.”

Hagner hài lòng gật đầu, ánh sáng bao quanh cơ thể hắn lúc này đã rực rỡ đến mức không ai có thể nhìn trực diện vào.

“Cuối cùng thì… thế giới mà chúng ta hằng mong đợi đã sắp giáng lâm.”

Ngay khi Hagner cất lên giọng nói đầy mê say.

“… Ai cho phép?”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.

Mặt đất dưới chân, biển lửa đang bốc cháy, thậm chí là cả bầu trời… tất cả đều dần bị nhuộm thành một màu đen tuyền.

Bạn đã đến cuối chương 193.

Không gian đọc của bạn