Chương 191 · 198 chương

Giáo chủ Hagner

Rudell và Leje không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế lao thẳng về phía trước.

Đã nhiều lần Rudell muốn dừng chân để quay lại giúp mọi người. Thế nhưng, mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, cậu lại tự nhủ rằng đây là cách duy nhất, rồi ép bản thân phải giữ vững quyết tâm.

Lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là tin tưởng đồng đội.

“Không được để chúng tiến thêm nữa!”

“Chặn bọn chúng lại!!”

“Tránh ra!!”

Những hắc kỵ sĩ còn sống sót đồng loạt lao về phía Rudell và Leje.

Nhưng đối với Rudell, người đã hấp thụ sức mạnh từ các mảnh vỡ Thánh Kiếm, bọn chúng cũng chẳng khác gì những giáo đồ bình thường.

Từ dưới chân cậu, vô số gai nhọn bằng bóng tối đột ngột trồi lên, xuyên thẳng qua cơ thể đám hắc kỵ sĩ, ghim chúng lên không trung như đang chịu cực hình.

Vừa quét sạch những kẻ cản đường, Rudell và Leje cũng đã đến trước cổng tòa tháp.

“Yaaahhh!!”

Cùng với tiếng quát lớn, Leje lập tức lao thẳng vào cánh cổng khổng lồ.

RẦM!!

Cánh cửa vỡ tan thành vô số mảnh dưới cú va chạm dữ dội.

Không hề dừng bước, cả hai xuyên qua đống đổ nát, tiến vào bên trong tòa tháp.

Và rồi, trước mắt Rudell xuất hiện một người đàn ông đang đứng lặng trước pho tượng đá khổng lồ.

Kẻ đứng đầu Giáo phái Tử Thực Giả, người đã ẩn mình trong bóng tối suốt bấy lâu để mưu đồ hồi sinh Tà Thần.

“… Giáo chủ Hagner.”

“Ồ?”

“Ngươi biết tên ta sao?”

Hagner nhìn Rudell với vẻ bất ngờ.

Nhưng Rudell không trả lời. Thay vào đó, cậu lặng lẽ vận chuyển ma lực, chuẩn bị bước vào trận chiến.

“Không sao.”

“Dù ngươi biết bằng cách nào thì chỉ cần moi ký ức trong đầu ngươi ra là sẽ có đáp án thôi.”

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ để yên cho ngươi làm sao?”

Leje lạnh lùng lên tiếng, chĩa mũi kiếm thẳng về phía Hagner.

Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ liền phát ra tiếng ngân lạnh lẽo, hơi lạnh nhanh chóng lan khắp không gian.

“Đúng là ngu muội.”

“Các ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại ta sao?”

“Đánh bại kẻ được thần lựa chọn làm sứ giả ư?”

“Có làm được hay không, thử rồi sẽ biết.”

Rudell bình tĩnh đáp.

Chỉ cần Hagner ngã xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngày tận thế, sự giáng lâm của Tà Thần và cả cuộc chiến kéo dài đến phát ngán này…

Tất cả sẽ chấm dứt.

“Có lẽ ta nên cho các ngươi tận mắt chứng kiến rằng ngày tận thế là vận mệnh không ai có thể tránh khỏi.”

Nói rồi, Hagner đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.

Đó là biểu tượng của Giáo phái, một cây thánh giá lộn ngược được khảm một con mắt đỏ như máu.

RẦMMMMM…

Ngay lập tức, toàn bộ tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhanh chóng lan khắp các bức tường.

Thấy tòa tháp như sắp sụp đổ, Rudell và Leje lập tức dồn ma lực, chuẩn bị đánh văng những khối đá rơi xuống, nhưng điều đó đã không xảy ra.

“C-Chuyện gì vậy…?”

“Nó… đang lơ lửng?”

“…”

Những mảnh tường bị vỡ không hề rơi xuống.

Chúng cứ thế lơ lửng giữa không trung như thể trọng lực đã hoàn toàn biến mất.

Rudell và Leje chỉ có thể sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngay sau đó, từ vực sâu phía sau lưng Hagner, một lượng thần lực khổng lồ bỗng bùng nổ, hóa thành cột sáng phóng thẳng lên bầu trời.

“Khụ…!”

“N-Nặng quá…!!”

Cùng lúc ấy, áp lực khủng khiếp đột ngột đè nặng lên cơ thể hai người.

Cảm giác chẳng khác nào đang chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, toàn thân như bị nghiền nát.

Rudell và Leje nghiến răng chống đỡ, cố gắng đứng vững.

“Thật nực cười.”

“Chỉ là một tạo vật nhỏ bé, ấy vậy mà dám chống lại vị thần đã tạo nên cả thế giới.”

“Thần…?”

“Ý ông là…”

“Không lẽ…!!”

Gương mặt Rudell lập tức tái mét.

Nhìn thấy phản ứng ấy, Hagner cất giọng đầy cuồng nhiệt.

“Hãy mở to mắt mà chứng kiến!”

“Khoảnh khắc thần giáng lâm!!”

ĐÙUUUNNG!!!

Ngay khi tiếng hô vang lên.

Từ vực sâu sau lưng hắn, một cánh tay khổng lồ chậm rãi vươn lên, một cánh tay được tạo thành từ đá đen.

RẦM!!

Bàn tay khổng lồ chống xuống mặt đất.

Tiếp đó, một thân thể đồ sộ từ từ bước ra khỏi vực sâu.

Đó là một cự nhân bằng đá mang hình dáng con người. Không, nói cho chính xác thì đó là hóa thân của thần.

Một cơ thể được tạo ra để chứa một phần sức mạnh của Tà thần Thanatos.

“Nào…”

“Hãy cùng nhau đón chào ngày tận thế!!”

Nhìn cảnh tượng ấy, Hagner nở nụ cười ngây ngất như đang được chứng kiến điều thiêng liêng nhất.

“Giờ phải làm sao đây…?”

Nhìn hóa thân của Thanatos phía sau Hagner, Leje khẽ hỏi.

Rudell không thể trả lời, bởi điều cậu đã cố ngăn cản bằng mọi giá cuối cùng vẫn xảy ra.

Ý nghĩ rằng bản thân đã đến quá muộn khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

“Cũng dễ hiểu thôi.”

“Làm sao một kẻ đứng trước thần linh lại có thể giữ được lý trí chứ?”

Hagner mỉm cười hiền hòa.

“… Hết rồi.”

Rudell khẽ lẩm bẩm.

Chỉ riêng sự hiện diện của hóa thân ấy đã mang đến áp lực khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lý trí của cậu không ngừng gào thét, rằng đó không phải thứ con người có thể đánh bại.

“Hãy buông bỏ tất cả.”

“Nếu làm vậy, các ngươi sẽ được hòa làm một và tìm thấy sự an nghỉ.”

Hagner nói với vẻ từ bi như một vị thánh.

Nhưng đúng lúc ấy.

“Rudell.”

“Nghiến chặt răng lại đi.”

“… Leje?”

Rudell còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

BỐP!!

“Ngh…!”

Nắm đấm của Leje giáng thẳng vào cằm cậu.

Đầu óc choáng váng, Rudell ngã phịch xuống đất.

Cơn đau nhói khiến cậu tỉnh táo trở lại.

“Em làm cái gì thế!?”

“Im đi!”

“Người đáng bị hỏi là anh đấy!”

“Hết rồi?”

“Anh vừa nói hết rồi sao?”

“Nếu ngay cả anh cũng bỏ cuộc thì những người đã đặt cược tất cả để đi theo anh đến tận đây sẽ ra sao hả!?”

“…!!”

Rudell khựng người lại.

Đúng vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều vì tin tưởng cậu mà chiến đấu, vậy mà cậu đã định từ bỏ tất cả chỉ vì kẻ địch quá mạnh.

Thật thảm hại.

Nghĩ vậy, Rudell đưa tay xoa cằm đang đau nhức rồi chậm rãi đứng dậy.

“Bình tĩnh lại chưa?”

“… Rồi.”

“Cảm ơn em.”

Gật đầu đáp lại Leje, Rudell một lần nữa nhìn về phía Hagner và hóa thân của Thanatos.

“Chỉ cần buông bỏ mọi thứ, các ngươi đã có thể ra đi thanh thản.”

“Nếu vẫn muốn chọn cái chết trong đau đớn thì ta cũng đành chiều theo ý nguyện đó thôi.”

GRAAAAAAAAAAAAAA!!

Ngay sau lời nói ấy, hóa thân của Thanatos cất lên tiếng gầm rung chuyển cả không gian.

Rudell và Leje đồng thời thủ thế.

“Sẵn sàng rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

“Để chào mừng sự giáng lâm của Cái Chết vĩ đại, chính tay ta sẽ tiễn đưa linh hồn các ngươi!!”

ROAAAAAA!!

Cùng với lời tuyên bố của Hagner, hóa thân Thanatos gầm vang rồi vung cánh tay khổng lồ, đánh thẳng về phía hai người.

Vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm…

Trong lúc giao chiến, Rudell nhanh chóng đi đến kết luận ấy.

Bởi vì…

Hóa thân của Thanatos trước mắt hoàn toàn không thể sử dụng phần lớn năng lực mà cậu từng biết trong nguyên tác.

Con trùm cuối ấy chính là một thảm họa biết đi.

Chỉ cần nó đến gần, những người bình thường sẽ bị hút cạn linh hồn mà chết ngay lập tức.

Ngay cả những người sở hữu ma lực mạnh cũng chỉ có thể chống cự được một khoảng thời gian.

Sớm muộn gì linh hồn của họ cũng sẽ bị nuốt chửng.

Chưa kể, đúng với danh xưng thần linh, nó còn có thể thi triển vô số thần thuật mà không cần niệm chú, mỗi đòn đều sở hữu uy lực vượt xa ma pháp thông thường.

Thế nhưng, hóa thân trước mắt lại yếu hơn rất nhiều.

Thậm chí còn khiến Rudell có chút thất vọng.

“Thần thuật…”

“Thánh Chùy Diệt Tận!!”

Đến cả thần thuật cũng là do Hagner thi triển thay cho hóa thân.

Chỉ riêng điểm ấy đã đủ chứng minh, đây chỉ là một lần giáng lâm chưa hoàn chỉnh.

RẦMMMMM!!

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa đối phương yếu.

Người thi triển ma pháp là Giáo chủ của Giáo phái. Vậy nên, uy lực hoàn toàn không thể so sánh với những pháp sư hay giáo sĩ thông thường.

“Hahaha!!”

“Ta cảm nhận được nguồn thần lực vô tận!”

“Đây chính là sức mạnh của thần!!”

“… Nực cười.”

Rudell khẽ cười lạnh.

Nếu Hagner thật sự biết hóa thân hoàn chỉnh mạnh đến mức nào, không biết hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì nhỉ?

Ở phía bên kia…

“Haaahhh!!”

Leje chớp lấy sơ hở lao thẳng về phía Hagner.

Nhưng thanh kiếm của cô còn chưa kịp chạm đến hắn thì…

ROAAAA!!

“Đừng hòng!!”

Hóa thân Thanatos tự động chắn ngang trước mặt Hagner, như thể bản thân nó cũng có ý chí riêng.

Né được cú đấm khổng lồ đang lao tới, Leje lập tức lùi về cạnh Rudell, giữ vững tư thế.

“Chậc…”

“Hóa thân chết tiệt này đúng là phiền phức.”

“Anh sẽ mở đường.”

Rudell lập tức thi triển ma pháp.

Từ cái bóng dưới chân cậu, vô số gai nhọn lao thẳng về phía Hagner.

Leje cũng lợi dụng khoảng trống giữa những mũi gai ấy để tăng tốc.

“Bức tường thời gian.”

Hagner bình tĩnh niệm chú.

Ngay lập tức, một thành lũy đỏ thẫm hiện ra trước mặt hắn.

Ma pháp của Rudell va chạm với kết giới, những chiếc gai vừa xuyên qua được bức tường lập tức tan thành tro bụi.

“Leje! Cẩn thận!”

“Khỏi cần nhắc!!”

Leje đạp lên một chiếc gai còn chưa tan biến để giảm tốc rồi bật người lùi lại.

Đúng lúc ấy, nắm đấm khổng lồ của hóa thân đã giáng xuống.

“Trói buộc bóng tối!”

Từ bóng của Rudell, vô số cánh tay màu đen vươn lên, quấn chặt lấy cánh tay của hóa thân.

Tốc độ của cú đấm chậm lại rõ rệt.

Leje lập tức nắm lấy cơ hội.

Thanh kiếm phủ đầy ma lực chém mạnh xuống.

KENG!!

Thế nhưng, lưỡi kiếm chỉ bị bật ngược trở lại mà không để lại nổi một vết xước trên cơ thể hóa thân.

“Cứng quá…!!”

“Đó là thân thể mang thần tính.”

“Ngươi thật sự nghĩ vài đòn như vậy có thể phá hủy nó sao?”

Hagner cười nhạt.

“Vẫn chưa muộn đâu.”

“Chỉ cần dâng linh hồn cho thần, ta sẽ dành cho các ngươi một chỗ trên thiên đường mới.”

“Tiếc quá, nhưng ta không hề muốn sống ở thiên đường rác rưởi đó.”

Leje vừa đáp vừa giơ thẳng ngón giữa về phía Hagner.

Hắn vẫn chỉ mỉm cười hiền hòa.

Thoạt nhìn, trận chiến vẫn đang giằng co. Thế nhưng…

“Hừm…”

Sắc mặt Rudell càng lúc càng nặng nề.

Hiện tại họ vẫn còn cầm cự được, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ma lực của hóa thân đang không ngừng tăng lên.

“Nguy rồi…”

Chắc chắn nó đang hấp thụ linh hồn của những người tử trận ngoài chiến trường.

Nếu cứ kéo dài như thế, hóa thân này rất có thể sẽ thức tỉnh hoàn toàn giống như trong nguyên tác.

Không thể để chuyện đó xảy ra.

Với lực lượng hiện tại của liên quân, một hóa thân đã thức tỉnh hoàn toàn là thứ không thể đánh bại.

Dù trả bất cứ giá nào cũng phải kết thúc trận chiến trước khi điều đó xảy ra.

“Ta bắt đầu chán rồi. Đã đến lúc kết thúc tất cả.”

Dường như Hagner cũng có chung suy nghĩ.

Hắn từ từ quỳ xuống, bắt đầu niệm một thần chú khác.

Nguồn thần lực cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể hắn chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đó là một ma pháp cực kỳ nguy hiểm.

“… Đành vậy.”

Nếu tiếp tục kéo dài, bên gặp bất lợi sẽ là phía họ.

Nói cách khác, đã đến lúc phải đánh cược tất cả.

Đúng lúc ấy.

“Rudell.”

“Cho em mượn tai anh chút.”

“Hửm? Có chuyện gì?”

Nghe Leje nói vậy, Rudell thoáng ngạc nhiên.

Có phải cô ấy vừa nghĩ ra cách gì không?

Mang theo suy nghĩ ấy, cậu ghé sát lại.

Leje thì thầm kế hoạch của mình vào tai cậu.

Nghe xong, Rudell chậm rãi gật đầu.

Có lẽ… cách này sẽ khả thi.

“Hiểu rồi chứ?”

“Trông cậy vào em đấy.”

“… Ừ.”

Hai người nhìn nhau một lần cuối.

Và rồi, không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai đồng thời lao thẳng về phía Hagner.

ROAAAAAA!!

Cùng lúc đó, hóa thân Thanatos phía sau Hagner cũng bắt đầu giáng xuống một cơn mưa công kích dữ dội nhắm thẳng vào hai người.

Bạn đã đến cuối chương 191.

Không gian đọc của bạn