“Cậu tỉnh rồi sao!”
“Tỉnh rồi.”
“Leje!”
Sau khi dùng bữa xong, Rudell vừa hoàn thành việc dọn dẹp thì những người còn lại trong nhóm đã tìm đến nơi nghỉ của cô.
Nhìn thấy cô đã tỉnh lại, tất cả mọi người đều nở nụ cười, rồi lập tức tiến lại gần và bắt đầu nói chuyện với cô. Leje cũng nhìn họ, mỉm cười đáp lại sự quan tâm đó.
“May quá… cậu không sao rồi…!! Tôi cứ tưởng cậu thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ…”
“Tôi biết mà. Tôi biết cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại.”
“Cơ thể cậu bây giờ thế nào rồi?”
“Tôi ổn. Cảm ơn mọi người.”
Vừa đáp lại họ, Leje vừa khẽ nở một nụ cười như để trấn an mọi người.
“Nhân tiện, nghe nói Eleor đã vất vả rất nhiều rồi đúng không? Cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu. Dù gì cũng là vì cứu mạng bạn mình mà.”
Eleor trả lời với vẻ hơi ngượng ngùng, như không quen được cảm ơn trực tiếp.
Thấy vậy, Leje nhìn cô rồi khẽ bật cười, sau đó có vẻ mệt mỏi nên lại tựa đầu xuống gối.
Nhưng cũng chỉ được một lúc.
Cốc, cốc.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Rudell đi ra mở cửa, và người đứng bên ngoài là một cô gái sở hữu mái tóc dài mang sắc tím nhạt pha lẫn ánh xanh lam. Đôi mắt tím đậm hơn, sáng lấp lánh như đá thạch anh dưới ánh sáng.
Chỉ có một điểm khác so với trước đây: so với quá khứ, ánh mắt cô đã mang theo một sự mệt mỏi rõ rệt, giống như người đã trải qua quá nhiều sóng gió và biến cố.
“Nữ vương?”
Công chúa của Vương quốc Prusselium trong quá khứ, và hiện tại là Nữ vương của Vương quốc Prusselium.
Jade Elizabeth Perun Prussel.
“Lâu rồi không gặp, thiếu gia Weinstein.”
“Tham kiến Nữ vương bệ hạ. Mời Người vào trong.”
Rudell ban đầu hơi ngẩn ra trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đã lấy lại thái độ nghiêm túc và bước sang một bên nhường đường.
Vài vệ binh của cô bước vào trước, sau đó là Jade, tiếp theo là thêm một nhóm vệ binh khác và cuối cùng là Ferris cũng bước vào phòng.
“Tham kiến Nữ vương bệ hạ…!!”
“Xin chào.”
“Đã lâu rồi không gặp, Nữ vương Jade.”
“Gặp lại mọi người thế này, tôi cũng thấy rất vui.”
Silfier, Kurt, Eleor và những người còn lại trong nhóm cũng lần lượt cúi chào. Jade mỉm cười và đáp lại họ một cách ôn hòa.
“Nhân tiện, Người đến đây là có việc gì…?”
“Ta nghe nói Công nương Lagrind bị thương khá nặng, nên ta đến để thăm bệnh.”
Vừa nói xong, Jade đã nhìn thấy Leje đang nằm trên giường.
Cô bước thẳng về phía đó.
Thấy Jade tiến lại gần, Leje cố gắng chống người ngồi dậy. Nhưng Jade lập tức đưa tay ra ngăn lại, đồng thời đẩy cô nằm xuống giường trở lại.
“Không cần phải đứng dậy. Ta cho phép.”
“Nhưng…”
“Cô là người được xưng ‘anh hùng’. Nếu cần hành lễ, thì người phải làm điều đó là ta mới đúng.”
Jade vừa nói vừa ngăn động tác của Leje, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó Rudell đã ngồi.
“Thiếu gia Weinstein, ta cũng đã nghe về những gì cậu đã làm. Cả tất cả những người có mặt ở đây cũng vậy. Ta xin bày tỏ sự kính trọng.”
“Người quá khen rồi.”
Rudell không phải người muốn được khen ngợi, nên chỉ khẽ cúi đầu đáp lại.
“Nhân tiện, việc Nữ vương điện hạ xuất hiện ở đây nghĩa là…”
“Đúng vậy. Có lẽ… thời khắc đã đến rồi.”
Jade gật đầu.
Nơi này là một cứ điểm quân sự nằm gần biên giới của Đế quốc. Vậy nên, việc cô xuất hiện ở nơi này, lại còn mang theo vệ binh và Ferris, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.
“Rất nhanh thôi… liên quân sẽ được thành lập.”
__________________________________
Liên quân.
Đó là đội quân lớn nhất được hình thành theo lời thề cổ xưa, khi nhân loại rơi vào nguy cơ diệt vong, tất cả các thế lực sẽ cùng nhau tập hợp lại, bỏ qua mọi thứ như chủng tộc, địa lí, lịch sử hay tôn giáo.
Chỉ hướng tới duy nhất một mục tiêu: sự sinh tồn của nhân loại.
Việc Jade có mặt ở đây cũng có nghĩa là quân đội của các quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc, cũng sẽ sớm lần lượt kéo tới.
“Không ngờ lại nhanh đến vậy.”
Trận chiến quyết định với Keres diễn ra cách đây khoảng ba ngày.
Theo lời Pahelbel, yêu cầu viện trợ đã được gửi đi từ trước đó, nên các quốc gia đã nhận được tin vào khoảng một tuần trước.
Dù vậy, việc Jade đã dẫn quân tới nhanh như thế này chỉ có thể là do vừa nhận được tin liền lập tức điều động toàn bộ lực lượng xuất phát.
“Thực ra, trong lúc mọi người vắng mặt, đã có sứ giả của Thánh quốc đến.”
“Thánh quốc sao?”
“Đúng vậy. Một sứ giả đến để truyền đạt thần dụ.”
“Thần dụ là…”
Thần dụ là lời tiên tri mà thần trực tiếp ban xuống cho tín đồ của mình.
Đối với những tồn tại đã mất đi hình thể vật chất, tồn tại như thực thể tinh thần được hình thành từ niềm tin của tín đồ, việc ban xuống thần dụ cũng là một hành động tiêu hao không nhỏ.
Vì vậy, việc xuất hiện thần dụ đồng nghĩa với việc sự việc lần này tuyệt đối không hề đơn giản.
“…”
Một khoảng lặng ngắn bất chợt bao trùm.
Jade trầm ngâm một lúc như đang sắp xếp lại suy nghĩ, rồi gật đầu và nhìn về phía Rudell cùng những người khác.
“Thần dụ nói rằng, vượt qua Bình nguyên Vĩnh Đông, ở nơi tận cùng thế giới… Thần chết sẽ hồi sinh.”
“Th-Thần chết sao…”
“Chậc.”
“Không thể nào… bọn chúng lại định hồi sinh tà thần sao…!!”
Nghe những lời đó, ngoại trừ Rudell, tất cả những người còn lại đều khẽ nuốt nước bọt.
Tà thần Thanatos.
Ý nghĩa của việc hắn hồi sinh vô cùng đơn giản, đó chính là cái chết.
Cái chết của toàn bộ sinh mệnh trên thế giới này.
“Ta cũng mong đó là giả, nhưng đó chỉ là mong muốn của ta mà thôi.”
Thần dụ từ trước đến nay chưa từng sai.
Trong toàn bộ lịch sử đại lục, chưa từng có ngoại lệ nào xảy ra. Vì vậy, giọng nói của Jade mang theo một tầng u ám rất khó che giấu.
Nhưng sự im lặng đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
“Nhưng dù vậy, vẫn còn hy vọng. Vì có mọi người ở đây.”
Ánh mắt Jade hướng về phía nhóm Rudell mang theo một sự kỳ vọng rõ ràng.
Dường như cô đang đặt hy vọng rằng những người này có thể làm được điều gì đó.
“Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn âm mưu của chúng.”
Đó là tất cả những gì Rudell có thể nói vào lúc này.
Jade mỉm cười như đã hài lòng với câu trả lời đó rồi đứng dậy.
“Ta cũng không thể giữ người bệnh quá lâu được. Ta xin phép rời đi.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Chúc cô sớm hồi phục, Công nương Lagrind.”
Jade rời đi cùng vệ binh và Ferris.
Cánh cửa khép lại. Không gian trong phòng lập tức rơi vào im lặng, tựa như có một cơn bão vừa quét qua.
“Haa… nói gì thì nói, thần sao. Quy mô lần này đúng là quá lớn rồi.”
Leje là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
“Anh nghĩ sao?”
“Có lẽ sắp đến hồi kết rồi.”
“Chúng ta có thắng được không…? Đó là thần mà…”
“Hắn chưa hồi sinh hoàn toàn. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Rudell bắt đầu phân tích tình hình.
Thành thật mà nói, sức chiến đấu của nhóm họ thấp hơn so với nguyên tác.
Trong nguyên tác, Leje hấp thụ Thánh Kiếm hoàn chỉnh và trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới. Nhưng ở thế giới này, Rudell chỉ hấp thụ một phần mảnh vỡ của Thánh Kiếm.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là các quốc gia vẫn giữ nguyên lực lượng quân sự, không bị hủy diệt như trong nguyên tác.
Vì vậy, cán cân giữa Liên quân và Giáo Phái về cơ bản vẫn ở mức tương đương so với nguyên tác.
“Dù gì đi nữa, cứ nghiền nát tất cả thứ cản đường là được, đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ giúp hết sức. Dù sao thì các cậu cũng là bạn của tôi.”
“Tôi cũng sẽ giúp…”
“Tôi cũng sẽ đi đến cùng.”
“Vậy thì, trông cậy vào mọi người nhé. Đến tận phút cuối cùng.”
Rudell khẽ mỉm cười.
Và rồi, trận chiến cuối cùng đang dần tiến đến.


