Ma lực càng khổng lồ thì càng có khả năng làm biến đổi cả môi trường xung quanh.
Tựa như những tinh thể băng được tạo nên từ máu của Charybdis từng biến cả vùng đất thành nơi băng giá vĩnh cửu, lượng ma lực khổng lồ tỏa ra từ hai đại ma pháp cũng bắt đầu bóp méo thế giới.
Mặt đất phủ đầy tuyết dần mục rữa rồi chuyển sang màu đen kịt, ô nhiễm đến mức không còn có thể gọi là mặt đất nữa.
Ở phía đối diện, mọi thứ lại đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
Như thể ánh sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, mọi màu sắc và hình thể đều phai nhạt, chìm sâu vào màn đêm vô tận.
Và ngay giữa hai “thế giới” ấy, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.
_____________________________________
“Haaah!!”
“Hự…!!”
[KIEEEEEK!?]
[KYAAAK!!]
Mỗi khi vũ khí của hai người vạch nên những quỹ đạo rực sáng bởi ma lực, máu của lũ Chimera và ma thú lại bắn tung lên không trung.
Nhưng lũ ma thú cũng không chỉ biết đứng yên chịu trận.
Dựa vào ưu thế áp đảo về số lượng, chúng mặc kệ sống chết, điên cuồng lao tới.
Trước làn sóng tấn công ấy, Leje và Kurt cũng dần mang trên người không ít vết thương lớn nhỏ.
“Cứ xông lên hết đi!!”
“Không một con nào được phép vượt qua!!”
Thế nhưng, dù liên tục bị thương, ý chí chiến đấu của hai người vẫn không hề suy giảm mà ngược lại, họ càng chiến đấu mãnh liệt hơn, càng dũng mãnh xé nát mọi kẻ địch trước mắt.
Xin mọi người… cố thêm một chút nữa thôi…
Quan sát cảnh tượng ấy, trong lòng Rudell dâng lên cảm giác nóng như lửa đốt.
Một khi đại ma pháp đã hoàn thành, thứ duy nhất có thể đối đầu với nó cũng chỉ có một đại ma pháp khác.
Nếu lúc này cậu bỏ cuộc thì không chỉ bản thân cậu, mà cả các binh sĩ trong pháo đài phía sau, Eleor… và cả Silfier… không ai có thể biết được số phận của họ sẽ ra sao.
Chính vì vậy, dù chỉ có thể bất lực nhìn những người quan trọng với mình liều mạng chiến đấu, Rudell vẫn không thể làm gì khác.
Đúng lúc ấy…
[KIEEEEEK!? KIEK!!]
[GYAHAHAHAHA!!]
Đám Chimera và ma thú chợt đồng loạt trở nên hỗn loạn.
“C-Có chuyện gì vậy!? Sao tự nhiên bọn chúng lại…?”
“Leje! Nguy hiểm! Mau lùi lại!!”
Leje còn đang ngơ ngác thì Kurt đã lập tức hét lớn, túm lấy tay cô rồi kéo chạy về phía sau.
“Ơ!? C-Chuyện gì thế!?”
“Nhìn bên kia đi!”
Kurt vừa hét vừa chỉ về phía trước, còn Leje thì quay đầu lại và chết lặng.
[KHEK!? KHEEEEK…]
[SHYAAAAAA!!]
Nơi luồng khí ô nhiễm lan tới, từng con ma thú và Chimera bắt đầu mục rữa ngay khi còn sống. Da thịt chúng tan chảy từng mảng như bị ăn mòn từ bên trong.
Một cảnh tượng ghê rợn đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bản năng con người nổi lên sự ghê tởm.
“Tr-Trời đất… ọe…!!”
“Ở đây nguy hiểm lắm! Phải rút ngay thôi!”
Ngay cả Leje cũng không chịu nổi cảnh tượng ấy mà nôn khan.
Kurt lập tức kéo cô chạy về phía Rudell. Một lúc sau, vừa dừng trước mặt cậu, cậu đã hét lớn.
“Rudell! Phải rời khỏi đây! Quá nguy hiểm!”
“Không, không thể được.”
Rudell lắc đầu.
Không phải cậu không muốn mà là không thể.
Nếu bây giờ cậu hủy thi triển ma pháp rồi bỏ chạy, ít nhất cậu vẫn có thể giữ được mạng sống.
Nhưng…
Còn những người phía sau thì sao?
Dù có lập tức rút lui thì họ cũng không thể chạy khỏi phạm vi của đại ma pháp.
Hơn nữa, đám quái vật của giáo phái cũng sẽ không đời nào để họ bình yên rời đi.
Việc bị đuổi kịp rồi tàn sát chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lúc này, sinh mạng của Rudell đã không còn chỉ thuộc về riêng cậu nữa.
“Nhưng!!”
“Thay vào đó… cậu có thể đưa Eleor tới đây được không?”
Ngắt lời Kurt, Rudell bình tĩnh nhờ vả.
Với phúc lành và thần lực của Eleor, ít nhất cũng có thể tạm thời kìm hãm sự ô nhiễm đang lan rộng.
Bây giờ, điều quyết định tất cả chỉ còn là thời gian.
“… Được. Cố cầm cự thêm một chút.”
Kurt gật đầu rồi lập tức lao đi, để lại Rudell và Leje.
Trong lúc ấy, mặt đất mục rữa vẫn tiếp tục lan nhanh về phía họ. Thấy vậy, Leje rút kiếm rồi bước lên phía trước.
Không cần nói Rudell cũng hiểu cô định làm gì.
“Trông cậy vào em.”
“Ừm. Cứ giao cho em.”
Leje nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay rồi cắm mạnh xuống đất.
Ngay sau đó, cô truyền toàn bộ ma lực vào thanh kiếm.
Ma lực tích tụ trong lưỡi kiếm hóa thành luồng hàn khí khủng khiếp, nhanh chóng lan dọc mặt đất.
RẮC… RẮC… RẮC…
Chỉ trong chớp mắt, một bức tường băng khổng lồ cao vút đã dựng lên chắn giữa hai bên.
“… Nhanh hơn mình nghĩ nhiều.”
Nhưng dù sở hữu lượng ma lực khổng lồ, Leje lại gần như không có thiên phú của một pháp sư.
Luồng ô nhiễm do đại ma pháp tạo nên dễ dàng ăn mòn bức tường băng của cô.
Leje khẽ tặc lưỡi.
Thế nhưng, Leje không thể rút lui. Bởi cô hiểu hơn ai hết, rằng nếu mình lùi bước thì điều gì sẽ xảy ra.
Mình tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Người cô yêu, cũng là người bạn quan trọng nhất của cô trên thế gian.
Nếu phải chứng kiến Rudell chết thì thà rằng chính cô là người chết còn hơn.
Mang theo quyết tâm ấy, Leje tiếp tục ép ma lực trong cơ thể dâng lên cao hơn nữa.
Thanh kiếm trong tay cô càng lúc càng tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, hàn khí cũng ngày một mãnh liệt.
Lớp băng của cô liên tục phủ lên phần đang bị màn sương đen ăn mòn hết lớp này đến lớp khác.
Thế nhưng, ngay cả cơ thể Leje cũng bắt đầu bị chính hàn khí của mình đóng băng. Cái lạnh thấu tận xương tủy khiến từng làn hơi trắng không ngừng thoát ra khỏi miệng cô.
Dẫu vậy, đôi tay đang nắm chuôi kiếm vẫn không hề buông lỏng.
Ngay lúc ấy…
LÓE SÁNG!!
Phía sau bức tường băng trong suốt, một tia sáng đen đột ngột bùng lên.
“Không lẽ…!!”
Leje bất giác nín thở.
Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa, đó chính là đại ma pháp của Keres đã hoàn thành.
“Leje! Nguy hiểm! Mau rời khỏi đó!!”
Cùng với tiếng hét của Rudell, bức tường băng vốn đang miễn cưỡng chống đỡ lập tức bị màn sương đen ăn mòn với tốc độ kinh hoàng.
Trước khi Leje kịp phản ứng, luồng khí mục rữa đã vượt qua bức tường băng, hóa thành những xúc tu đen quấn chặt lấy cơ thể cô.
Nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích.
“Ư…!”
Tựa như vệt mực đen loang trên tờ giấy trắng, khí tức mục rữa nhanh chóng lan khắp cơ thể Leje.
Nỗi đau khi thân xác bị mục nát ngay lúc còn sống khiến cô không khỏi bật lên tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Nhưng Leje chỉ càng nghiến chặt răng hơn và tiếp tục dồn thêm ma lực.
Chỉ là… cho dù là cô thì nỗi đau ấy cũng không thể chịu đựng mãi.
“Aaaaaah…!!”
“Leje!!”
“Đừng tới đây!!”
Cuối cùng…
Không thể chống chịu thêm được nữa, Leje quỵ gối xuống đất trong tiếng kêu đau đớn.
Thấy vậy, Rudell theo bản năng định lao tới, nhưng Leje lập tức quát lớn ngăn cậu lại.
Bởi cô hiểu nếu Rudell rời khỏi vị trí lúc này thì sẽ đồng nghĩa với điều gì.
“Em không sao…!! Mau… tiếp tục đi…!!”
“…!!”
Chứng kiến Leje gắng gượng hét lên như vậy, tim Rudell như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng cậu không thể dừng lại.
“Haa…”
Việc duy nhất cậu có thể làm cho Leje lúc này chính là hoàn thành đại ma pháp nhanh nhất có thể.
[Tự tin lắm cơ mà… hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao?]
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bức tường băng.
Keres chậm rãi bước ra. Khí tức mục rữa cuồn cuộn quanh người hắn như từng làn khói đen.
Chỉ riêng sự hiện diện ấy cũng chẳng khác nào một trận ôn dịch sống.
[Các ngươi tưởng chỉ cần ở trạng thái hoàn hảo là có thể đánh bại được ta sao?]
“…”
Rudell không đáp, bởi đối với cậu lúc này, ngay cả một giây mở miệng cũng vô cùng quý giá.
[Vậy thì… cũng đến lúc kết thúc rồi. Chấm dứt đoạn nghiệt duyên dai dẳng này thôi.]
Dứt lời, Keres chậm rãi giơ tay về phía Rudell.
Màn sương mục rữa cuồn cuộn quanh hắn lập tức trườn tới như một sinh vật sống.
Rudell khẽ cắn môi.
Chỉ cần… chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi…
Ngay khi cậu tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại…
PHỰT!!
[Khự…!?]
Một luồng thánh quang chói lòa bất ngờ bừng sáng.
Khí tức mục rữa đang lao tới Rudell lập tức tan biến như làn khói.
[Không lẽ… là ngươi!?]
Giữa màn sáng, một bóng người dần hiện ra.
Keres lập tức biến sắc, gầm lên đầy kinh ngạc.
“Ta sẽ không để ngươi chạm đến một đầu ngón tay của Rudellheit!”
Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.
Thánh nữ của Giáo hội Gaia, đồng thời là một trong năm tư tế sở hữu thần lực mạnh nhất thế giới.
Eleor.
“Rudellheit! Nhân lúc này… mau lên!!”
“Được!!”
Ma lực đã hội tụ đủ.
Cậu tuyệt đối không thể để cơ hội Eleor đánh đổi để tạo ra trôi qua vô ích.
“Hãy chìm xuống vực thẳm còn sâu hơn cả bóng tối…
Abyss Hole!!
”
Ngay khi Rudell giải phóng toàn bộ lượng ma lực đã tích tụ, một màn đêm khổng lồ bùng nổ từ chính cái bóng dưới chân cậu.
Trong chớp mắt, bóng tối nhuộm đen cả thế giới.


