Chương 173 · 198 chương

Rút lui

“Haaaaa!!”

“Hự!!”

[GRROOOO!!]

Leje, Kurt và Fenrir đồng loạt lao lên từ ba hướng, dồn toàn bộ đòn tấn công về phía Keres.

“Thất vọng thật.”

Thế nhưng, mọi đòn đánh của cả ba đều bị Keres dễ dàng chặn lại bằng thanh kiếm và hai cánh tay ma lực phía sau lưng.

Ngay sau đó, Keres giơ cây pháp trượng vẫn còn cầm trên tay lên.

Từ chiếc đầu lâu gắn trên đỉnh trượng, luồng ma lực tím sẫm đầy điềm gở bắt đầu lan tỏa khiến Leje, Kurt và Fenrir phải lập tức bật lùi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số tia sét tím bùng nổ quanh người Keres. Địa hình xung quanh bị dòng điện cày nát, đất đá tung tóe khắp nơi.

Chứng kiến cảnh ấy, Rudell lập tức dồn ma lực.

Bóng tối dưới chân Keres nhanh chóng lan rộng. Từ trong đó, những bàn tay khổng lồ tựa như được tạo nên từ bóng tối vươn lên.

“Trói buộc!”

Rudell từ từ giơ tay lên rồi siết chặt nắm đấm.

Theo động tác ấy, vô số cánh tay bóng tối đồng loạt lao tới như muốn nghiền nát Keres từ mọi hướng.

Đáp lại, Keres dựng lên một bức tường ma lực để ngăn cản.

Ma pháp của Rudell va chạm trực diện với kết giới của Keres khiến dòng ma lực cuồng bạo bắn tung tóe khắp nơi.

Trong chốc lát, hai bên rơi vào thế giằng co.

Keng!!

Rồi một tiếng va chạm chói tai vang lên, cả hai ma pháp đồng thời tan vỡ.

Ma lực vỡ vụn thành vô số tinh thể lấp lánh rồi từ từ tan biến giữa không trung.

“Không tệ.”

“Nghe nói ngươi đã hấp thụ tàn dư của Thánh Kiếm. Xem ra cũng không phải chỉ để trưng.”

“Vậy à?”

“Thế thì thử đỡ chiêu này xem.”

Rudell vừa dứt lời liền phất tay một cái. Ngay lập tức, những ma pháp trận màu đen xuất hiện quanh Keres và nhanh chóng biến thành những vực sâu không đáy. Từ đó phát ra lực hút khủng khiếp, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh.

“Uwah!?”

“Khụ…!!”

[GRROOO!!]

Lực hút mạnh đến mức ngay cả Leje và những người khác dù đứng cách rất xa vẫn phải ghim chặt chân xuống đất mới không bị kéo vào.

Thế nhưng…

Kiiiiiiing!!

Một âm thanh chói tai vang lên. Bên trong vực thẳm, một luồng sáng tím đầy điềm gở bùng phát.

Ngay sau đó, một lưỡi kiếm màu tím xé toạc vực sâu từ bên trong khiến vực thẳm bị chém đôi chỉ trong nháy mắt.

Không gian ma pháp vỡ vụn thành vô số tinh thể rồi tan biến.

“Chết tiệt…”

Rốt cuộc tên này là quái vật kiểu gì vậy?

Rudell khẽ tặc lưỡi.

So với lần chạm trán trong khu rừng Mê Cung… sức mạnh hiện tại của Keres hoàn toàn khác biệt.

Đúng là chuyện liên quan đến tên này chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Nghĩ vậy, Rudell lại tiếp tục dồn ma lực.

[Chán thật.]

[Đến lượt ta.]

Keres lạnh lùng lên tiếng.

Pháp trượng trên tay hắn lại một lần nữa bùng lên ánh tím u ám. Cùng lúc ấy, mặt đất dưới chân Rudell bắt đầu rung chuyển dữ dội.

“Eleor!”

“Được!!”

Vừa cảm nhận được chấn động, Rudell lập tức gọi.

Eleor quỳ xuống cầu nguyện. Thần lực màu vàng lập tức bao phủ lấy Rudell, Eleor và Silfier.

Ngay sau đó, Rudell cũng chồng thêm một tầng kết giới ma lực lên bên ngoài.

Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất bỗng lật tung, đất đá hóa thành hai bàn tay khổng lồ ép chặt từ hai bên.

Rắc!!

Kết giới của Rudell lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, kết giới thần lực của Eleor cũng bắt đầu nứt toác.

Nhưng đúng lúc ấy…

“Hyaaaaa!!”

Leje lao tới, dùng thanh kiếm bọc đầy ma lực chém mạnh xuống khối đá.

ẦM!!

Khối đá lập tức nổ tung.

“Cảm ơn!”

“Để sau đi!”

“Giờ thì nghĩ cách hạ gục tên kia trước đã!”

Nói rồi, Leje lại bọc ma lực lên thanh kiếm rồi tiếp tục lao về phía Keres.

Trong lúc Leje, Kurt và Fenrir tiếp tục cận chiến với Keres, từng tia sáng ma lực liên tục lóe lên khắp chiến trường.

Rudell khẽ kêu lên một tiếng rồi bình tĩnh đánh giá tình hình.

Khách quan mà nói thì tình hình vô cùng bất lợi.

Nếu mọi người đều ở trạng thái sung sức thì còn có hy vọng, nhưng họ vừa trải qua trận chiến với hàng trăm ma thú, lại lập tức giao chiến với Giáo phái nên ai nấy đều đã kiệt sức.

Ngay cả Rudell, người sở hữu lượng ma lực vượt xa tổng ma lực của tất cả mọi người cộng lại, cũng cảm nhận rõ ma lực của mình đã suy giảm đáng kể.

Huống chi những người còn lại.

“…”

Rudell chỉ biết rên rỉ.

Tuy đã vô số lần cận kề cái chết, nhưng lần này cậu hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ con đường chiến thắng nào cả.

Đúng lúc ấy…

[Quá yếu.]

[Yếu đến đáng thương.]

[Không ngờ những kẻ từng nhiều lần cản đường cái chết vĩ đại lại chỉ có từng này thực lực.]

“Kyaaa!!”

Keres vung mạnh cánh tay ma lực.

Leje miễn cưỡng đỡ được, nhưng lượng ma lực còn lại của cô đã chạm tới giới hạn.

Ầm!!

Cô bị đánh bật đi, thanh kiếm cũng đã tuột khỏi tay.

Leje lăn vài vòng trên mặt đất rồi gượng gạo bò dậy, cố với lấy thanh kiếm.

“Khốn kiếp!!”

[GRROOO!!]

Kurt cùng Fenrir lập tức lao lên, nhưng cả hai cũng đã gần cạn sức.

[Vô ích.]

“Khặc!!”

“GRR!!”

Chỉ sau vài lần giao chiến, cả Kurt lẫn Fenrir đều bị đánh văng, lăn dài trên nền đất.

Dù vẫn cố đứng dậy, cơ thể họ đã run rẩy dữ dội như báo hiệu đã chạm đến cực hạn.

“Chết tiệt…”

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả sẽ chết.

Rudell nghiến răng.

Đã đến nước này rồi thì chỉ còn duy nhất một cách thôi…

Đó không phải lựa chọn cậu mong muốn, nhưng vẫn tốt hơn là để mọi người cùng bỏ mạng.

“Haa…”

Rudell hít sâu một hơi rồi dốc toàn bộ số ma lực còn sót lại.

[Ồ?]

[Đến nước này rồi mà ngươi vẫn định làm gì sao?]

[Ý chí của ngươi quả thật đáng khen.]

“Câm miệng.”

“Đến ta cũng không muốn phải dùng đến cách này.”

Rudell lạnh lùng đáp.

Trong quá trình đó, ma lực vẫn không ngừng hội tụ.

Ở phía đối diện, Keres cũng từ từ giơ tay lên. Ma lực tím sẫm bắt đầu tụ lại nơi đầu ngón tay hắn, phát ra tiếng cộng hưởng đầy uy hiếp.

Thế nhưng, Rudell vẫn tiếp tục.

Đã đến nước này thì chỉ còn cách được ăn cả, ngã về không thôi.

[Nhưng…]

[Ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên nhìn sao?]

Ngay sau đó, chùm sáng tím nơi đầu ngón tay Keres lập tức bắn thẳng về phía Rudell, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Haaaaaa!!”

Leje bất ngờ lao tới chắn ngay trước mặt Rudell.

Kenggg!!

Thanh kiếm va chạm với chùm sáng khiến ma lực bắn tung tóe khắp nơi. Thân hình Leje cũng bị đẩy lùi hàng chục mét.

“Ư… ư…!!”

Đòn tấn công quá mạnh.

Leje nghiến chặt răng đến bật máu nơi khóe môi.

“Yaaaaa!!”

Cùng tiếng hét, Leje mạnh mẽ hất văng chùm sáng.

Quỹ đạo tia sáng lập tức đổi hướng, bay thẳng lên trần hang.

ẦMMMM!!

Cả hang động rung chuyển dữ dội.

Keres nhìn cô đầy thích thú.

[Ý chí đáng khen.]

[Vậy thì…]

Sau lưng Keres, vô số ma pháp trận đồng loạt xuất hiện.

Leje mở to mắt, bởi dù là cô cũng không thể chặn nổi từng ấy đòn trong trạng thái hiện tại.

[Không biết lần này…]

[Ngươi còn đỡ nổi không?]

“Có đỡ nổi hay không…”

“Liên quan gì đến ta chứ!!”

Thế nhưng, Leje vẫn không lùi lấy một bước. Ánh mắt cô giờ đây bùng cháy quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Dù bất cứ lúc nào ta cũng sẽ bảo vệ Rudell, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống!!”

[Đúng là một tình yêu khiến người ta cảm động.]

[Vậy thì cùng chết đi.]

Chút ma lực cuối cùng trong cơ thể Leje bùng phát. Hào quang ma lực bao phủ khắp người cô.

Keres cười nhạt rồi búng ngón tay. Ngay lập tức, hàng trăm tia sáng đồng loạt trút xuống…

“Aaaaaaaaa!!”

Leje gầm lên, liều mạng đánh bật từng đòn công kích.

Khắp chiến trường liên tục vang lên những vụ nổ lớn nhỏ, thậm chí có những vụ nổ chỉ cách Rudell vài mét.

“Xin em…”

“Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.”

Nhìn Leje dốc cạn sức lực chỉ để kéo dài từng giây cho mình, lòng Rudell đau như lửa đốt.

Nhưng cậu không thể dừng lại.

Nếu dừng lại lúc này thì sự hy sinh của cô sẽ trở nên vô nghĩa.

“Xin em…”

“Thêm chút nữa thôi…!”

Bình tĩnh hơn, nhanh hơn nữa. Rudell ép cạn từng giọt ma lực cuối cùng.

Từng giây trôi qua lúc này với cậu dài tựa hàng trăm năm.

“Xong rồi…!!”

Ngay khi cảm nhận đủ ma lực, Rudell lập tức giải phóng toàn bộ.

Khoảnh khắc ấy, nóng tối còn đen hơn cả vực sâu bắt đầu lan rộng quanh cậu.

Một màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng.

Tia sáng của Keres, hào quang từ kiếm của Leje hay thậm chí là cả hào quang thần lực luôn bao quanh Eleor…

Tất cả đều bị bóng tối nuốt sạch.

[Ma lực thật khủng khiếp.]

[Nhưng…]

[Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn đứng đây chịu đòn sao?]

Keres lập tức định rời khỏi phạm vi ma pháp, thế nhưng…

“Ngươi tưởng ta ngu đến mức không nghĩ tới chuyện đó sao?”

[Hử…?]

Ngay khi Rudell dứt lời.

Từ vực sâu, vô số cánh tay bóng tối khổng lồ đồng loạt vươn lên siết chặt lấy Keres. Và đương nhiên, hắn không hề ngờ tới chuyện này.

“Cuối cùng cũng chịu dùng rồi…”

Leje khẽ cười rồi gục xuống.

“Fenrir! Mau đưa cô ấy ra ngoài!”

[GRROOO!!]

Theo tiếng gọi của Eleor, Fenrir lập tức cắn lấy áo Leje rồi kéo cô rời khỏi phạm vi ma pháp.

[Với thứ ma pháp cỏn con này…!!]

Keres điên cuồng phá hủy những cánh tay bóng tối, nhưng càng phá, lại càng có nhiều cánh tay khác từ vực sâu trồi lên.

“Thừa nhận đi.”

“Với thực lực hiện giờ… chúng ta vẫn chưa thể đánh bại được ngươi.”

“Nhưng ngay tại đây, ta xin thề.”

“Vào lần gặp tiếp theo, chính tay ta sẽ giết ngươi.”

“Khốn kiếp…!”

“Rudellheit Weinsteinnnnnn——!!”

Sau lời thề của Rudell, những cánh tay bóng tối kéo Keres chìm hẳn xuống vực sâu.

Tiếng gào thét của hắn dần biến mất, vực thẳm cũng từ từ khép lại. Mặt đất trở về nguyên trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và đúng lúc đó…

“Ư…”

… một cơn choáng váng dữ dội ập tới khiến tầm nhìn của Rudell hoàn toàn đảo lộn.

Bạn đã đến cuối chương 173.

Không gian đọc của bạn