Trans: Lâu quá quên Keres là ai có thể đọc lại chương 96:v
_____________________________________
Ngay cả Rudell cũng chỉ biết chết lặng trước tình cảnh đang diễn ra trước mắt.
Người xuất hiện vào đúng thời khắc không ai ngờ tới lại chính là Dagrul cùng các chiến binh tộc Nord.
Thời điểm họ xuất hiện quá mức hoàn hảo, khiến ngay cả đám tín đồ Giáo phái cũng không khỏi dao động.
“Woru kun kamna Gaia burun mardena!! Duo punaka!!”
[UOOOOOOOOO!!!]
Theo tiếng hô bằng ngôn ngữ tộc Nord của Dagrul, các chiến binh Nord đồng loạt gầm vang rồi xông thẳng về phía quân Giáo phái.
Chỉ trong chớp mắt, hang động ngầm vốn là nơi Rudell và đồng đội đang giao chiến đã biến thành chiến trường của hai thế lực đối đầu.
“May mà vẫn kịp.”
“C-Cảm ơn ngài, Dagrul. Nhưng lực lượng này là…?”
“Cậu nghĩ ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao?”
“À…”
Nhìn phản ứng như đang nói “cậu hỏi điều hiển nhiên quá” của Dagrul, Rudell cuối cùng cũng hiểu được đại khái mọi chuyện.
Muốn chuẩn bị cho hòa bình thì trước hết phải chuẩn bị cho chiến tranh.
Dagrul ngoài mặt nói chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ, nhưng trên thực tế đã âm thầm điều động quân đội phòng khi có biến.
“Dù sao thì, nhờ có ngài mà chúng tôi mới giữ được mạng. Cảm ơn ngài, Dagrul.”
Kết quả tốt là được rồi.
Nghĩ vậy, Rudell khẽ cúi đầu.
“Ừm. Chuyện sau cứ để giải quyết xong việc này rồi hãy bàn.”
Dagrul gật đầu đáp lại, siết chặt thanh đại kiếm rồi lao thẳng vào giữa đội hình Giáo phái.
“Ta sẽ ném tất cả các ngươi vào vực thẳm Ginnungagap!!”
“Khặc!?”
“Aaaa!!”
Mỗi lần thanh kiếm khổng lồ của ông vung lên, một vệt ma lực đỏ thẫm lại xé toạc không trung. Những tín đồ bị cuốn vào đều bị quét sạch không còn một mống.
Sở dĩ Dagrul từng bại dưới tay Rudell chỉ vì đối thủ quá đặc biệt.
Xét riêng về thực lực, ông vẫn là một trong mười cường giả mạnh nhất thế giới.
“Rudell!”
Đúng lúc ấy, Leje cũng chạy tới khi vừa kết thúc giao chiến.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ. Còn em?”
“Em cũng không sao. Nhưng rốt cuộc chuyện gì thế? Những người này từ đâu tới vậy?”
Có vẻ ngay cả Leje cũng bị màn xuất hiện bất ngờ của các chiến binh Nord làm cho sửng sốt.
Đáng tiếc là Rudell cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi ngay cả cậu cũng không biết Dagrul đã âm thầm chuẩn bị từ trước.
“Quan trọng hơn là, tình hình bên kia sao rồi?”
“Chắc sắp kết thúc rồi. Quân Giáo phái đã gần như bị dẹp sạch.”
Đúng như Leje nói, trận chiến dữ dội vừa rồi đang dần đi đến hồi kết.
Phần lớn tín đồ Giáo phái cùng ma thú đã biến thành những cái xác lạnh nằm la liệt trên mặt đất.
Số kẻ còn sống cũng còn bao nhiêu. Cho dù bọn chúng chiến đấu mà không biết sợ chết đi nữa thì cũng không thể thắng nổi các chiến binh Nord, những người đã sống cả đời trong chiến tranh.
Có thể nói ngay từ khoảnh khắc tộc Nord tham chiến, kết cục đã được định đoạt.
“Có vẻ… cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Không biết những người trong pháo đài thế nào rồi nhỉ…”
“Ừ. Ít nhất cũng phải còn người sống để giải thích chuyện này.”
Rudell khẽ gật đầu.
Nếu Đế quốc nhìn thấy cảnh tượng này rồi kết luận rằng Thánh quốc và tộc Nord đã liên thủ tấn công mình…
Đó sẽ là kịch bản tệ hại nhất.
Muốn hóa giải hiểu lầm thì nhất định phải còn người sống trong pháo đài.
“Chuyện đó thì cứ yên tâm. Ta đã dặn binh sĩ không được động đến người của Đế quốc rồi.”
“Ngài Dagrul.”
Nhìn Dagrul đã tiến lại gần từ lúc nào, Rudell một lần nữa cúi đầu.
Khắp người ông nhuốm đầy máu tươi, trông chẳng khác nào một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
“Thật lòng cảm ơn ngài vì lần này. Nếu không có viện binh của ngài, chúng tôi chắc chắn đã bị tiêu diệt.”
Chỉ cần tưởng tượng Dagrul không mang quân tới, Rudell bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
“Không cần cảm ơn ta.”
“Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn người bạn Nord của cậu mới đúng.”
“Ý ngài là…?”
Cảm ơn Kurt ư?
Rudell còn chưa hiểu chuyện gì thì Dagrul đã khoác vai Kurt vừa đi tới.
“Chính cậu ta bảo ta đừng vội đến mà hãy quay về dẫn theo binh sĩ. Nói rằng như vậy sẽ tốt hơn nhiều.”
“Cảm ơn nhé, Kurt. Nhờ cậu mà mọi người đều bình an.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Kurt vẫn đáp bằng vẻ mặt bình thản như chuyện này không đáng để bận tâm.
“Nhân tiện thì, giờ cậu định làm gì?”
“Đế quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.”
“Trước hết phải giải thích rõ với Đế quốc đã.”
Nếu cứ để nguyên như vậy thì khả năng trở thành kẻ thù của Đế quốc là rất lớn.
Dù thế nào, Rudell cũng phải ngăn chuyện đó xảy ra.
“Có lẽ phải liên lạc lại với ngài Pahelbel…”
Ngay khi Rudell vừa vuốt cằm suy tính bước tiếp theo…
[Đúng là chuyện gì cũng phải tự tay làm mới được.]
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ trên đầu mọi người.
Rudell ngẩng đầu lên. Xuất hiện trước mắt cậu là một sinh vật mang hình dáng con người.
Sở dĩ gọi là sinh vật là vì rất khó xem thứ đó là con người.
Nó sở hữu thân hình cao lớn gấp đôi một người trưởng thành bình thường, khắp cơ thể phủ đầy lớp vảy màu tro xám, trông chẳng khác nào một bộ giáp.
Trong hai tay, hắn cầm thanh trường kiếm và cây pháp trượng gắn đầu lâu mà Rudell từng nhìn thấy trước đây, phía sau lưng còn lơ lửng hai cặp cánh tay khổng lồ được tạo thành hoàn toàn từ ma lực.
Thân hình đồ sộ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra áp lực kinh người trông chẳng khác nào Atula trong truyền thuyết.
“Ư…!!”
“D-Daimon!!”
Ngay cả các chiến binh Nord cũng cảm nhận được luồng khí tức bất thường ấy.
Không ai dám cử động.
Đúng lúc đó…
[Đã lâu không gặp nhỉ. Từ lần ở khu rừng Mê Cung đến giờ… Ba năm? Bốn năm? Chắc cũng khoảng đó.]
Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp hang động.
“…”
“Khu rừng Mê Cung…? Chẳng lẽ là…!!”
Rudell chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, còn Leje thì như vừa nhớ ra điều gì đó.
Cũng đúng lúc ấy, sinh vật kia chậm rãi giơ cánh tay lên.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được dòng ma lực khổng lồ đang hội tụ…
Rudell lập tức hét lớn.
“Mọi người! Mau nằm xuống!!”
[Ta là Keres. Thanh kiếm của Tử Thần vĩ đại, kẻ thực thi ý chí của Người.]
[Giờ đây… ta sẽ thu lấy mạng sống của các ngươi.]
Ngay khi Keres vừa dứt lời, từ cây pháp trượng trong tay hắn bùng lên luồng ma lực tím sẫm đầy điềm gở.
Trong chớp mắt, hàng chục tia sét tím đồng loạt giáng xuống khắp hang động.
“Aaaaa!!”
“Khặc…!!”
Tiếng nổ liên tiếp vang lên tứ phía.
Những chiến binh Nord bị cuốn vào vụ nổ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Chỉ với một đòn duy nhất, phần lớn chiến binh Nord trong hang động đã biến thành những thi thể lạnh ngắt nằm la liệt trên mặt đất.
“Khụ… khụ… Ch-Chuyện gì vậy…?”
“Hiiiii!!?”
“…”
“Trời ơi…”
Khi khói bụi tan đi…
Leje vừa ho sặc sụa vừa đứng dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô hoàn toàn đờ người.
Không chỉ cô, mà tất cả những người còn lại cũng vậy.
Đúng lúc ấy…
“Dám giết chiến binh của ta!!”
Gầm lên trong cơn thịnh nộ, Dagrul bộc phát ma lực đỏ thẫm rồi lao thẳng về phía Keres.
Tốc độ của ông nhanh đến mức ngay cả Rudell cũng gần như không theo kịp bằng mắt.
Thanh đại kiếm mang theo dòng ma lực đỏ rực chém xuống với khí thế nghiền nát mọi thứ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Kenggg!!
Một tiếng va chạm chấn động cả hang vang lên. Đại kiếm của Dagrul đánh trúng Keres, nhưng cảnh tượng sau đó khiến tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Gừừừ…!!”
Một trong những cánh tay ma lực khổng lồ phía sau lưng Keres đã dễ dàng chặn đứng thanh đại kiếm của Dagrul.
Dagrul nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực. Ma lực từ thanh kiếm càng lúc càng dữ dội.
Thế nhưng, vẻ mặt Keres vẫn bình thản đến đáng sợ, tựa như người lớn đang chơi đùa với một đứa trẻ.
“Lũ mọi rợ chỉ biết dựa vào sức mạnh cũng dám chống lại sứ giả của Thần sao?”
“Biết thân biết phận đi.”
“Khụ!!”
“Ngài Dagrul!!”
Ngay sau đó, một cánh tay khác cũng được bao phủ trong dòng ma lực cuồng bạo của Keres vung tới.
Rầm!!
Không kịp phản kháng, thân hình Dagrul bị đánh bay rồi cắm thẳng xuống mặt đất, kèm theo một vụ nổ lớn bùng lên cùng bụi đất mù mịt.
Khi bụi tan…
Thứ hiện ra trước mắt Rudell và mọi người là Dagrul đã bất tỉnh, nửa người cắm sâu xuống nền đất.
“Được rồi.”
“Giờ đến lượt các ngươi.”
Keres chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía Rudell và những người còn lại.


