Chương 171 · 198 chương

Cái bẫy

Kiiiiiiiiing!!

Điều đầu tiên Rudell cảm nhận được khi tỉnh lại là âm thanh.

Tiếng ù chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ khiến cậu vô thức nhăn mặt, khẽ rên rỉ một tiếng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ… quả bom đã phát nổ?

Mọi người đâu rồi?

Leje có an toàn không?

Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu Rudell. Đúng lúc ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai cậu.

[——————!!]

Đó là một giọng nói méo mó đến mức không thể nghe rõ.

Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh ấy dần trở nên rõ ràng hơn.

[…R…dell…!!]

[Rudell!!]

Trong ý thức vẫn còn mơ màng, Rudell lờ mờ nhận ra có người đang gọi tên mình.

Không biết đã qua bao lâu…

“Rudell!! Rudell!! Tỉnh lại đi!!”

“Ư…!”

Giọng nói quen thuộc vang lên rõ mồn một.

Ý thức của Rudell cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội ập tới khắp cơ thể khiến cậu không khỏi rên lên rồi từ từ mở mắt.

Trước mắt cậu chỉ là những bóng người mờ nhòe.

Phải mất vài giây, tầm nhìn của cậu mới dần lấy lại tiêu điểm.

“Rudell!!”

Người đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là Leje.

Cô đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ bật khóc.

“Leje…? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Ư…!”

Rudell còn chưa kịp hỏi hết câu thì Leje đã lao tới ôm chặt lấy cậu.

“May quá… Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện rồi…!!”

“Ư…”

Cảm nhận cơ thể Leje đang khẽ run lên vì cố kìm nước mắt, Rudell chỉ biết kêu lên.

Việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra có thể để sau. Điều quan trọng lúc này là nắm rõ tình hình…

Nhưng trước tiên, cậu còn một việc cấp bách hơn.

“Leje… xin lỗi, nhưng giờ cả người anh đang đau lắm… Em thả anh ra trước được không…”

Nghe vậy, Leje mới giật mình buông cậu ra.

Cảm giác hiện giờ của Rudell… nếu phải ví von thì chẳng khác nào vừa bị mấy chục người cầm gậy sắt thay phiên đánh hội đồng.

Toàn thân đau nhức như muốn rã rời.

“Hả!? X-Xin lỗi!! Eleor! Qua giúp với!”

“Bây giờ tôi bận lắm!”

Leje vội vàng quay sang gọi.

Thế nhưng cách đó không xa, Eleor vẫn đang dốc toàn lực dựng lên một bức kết giới bằng thần lực, không rời mắt khỏi phía trước.

Từng ma pháp va vào kết giới rồi liên tiếp nổ tung, tỏa ra những luồng sáng chói lòa.

Đến lúc ấy, Rudell mới nhận ra bọn họ vẫn đang bị tấn công.

“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”

“Là bọn Giáo phái! Tất cả đều là cái bẫy!”

“Pháo đài này, quả bom, cả lũ ma thú nữa… tất cả đều là bẫy!”

“Bẫy…?”

Ra là vậy…

Nghĩ đến đó, Rudell chống người đứng dậy.

“Rudell! Đừng gượng! Anh bị thương nặng lắm!”

“Không sao… Ít nhất thì vẫn còn cử động được…”

Dù nói vậy, nhưng mỗi một câu thốt ra đều khiến toàn thân cậu đau nhói.

Có khi nào gãy xương rồi không…

Vừa nghĩ, Rudell vừa vận chuyển ma lực.

Ngay lập tức, những vết thương trên người cậu bắt đầu khép miệng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Đó là… thần lực sao?”

“Không. Là ma pháp.”

“Chỉ là… hiệu quả không cao lắm.”

Thực tế, ma pháp chữa trị vẫn tồn tại, nhưng hầu hết pháp sư đều không dùng nó như các linh mục.

Lý do rất đơn giản.

Hiệu suất quá thấp.

Nếu coi việc chữa một vết thương cần tiêu hao một đơn vị thần lực, thì ma pháp sẽ phải tiêu tốn khoảng mười lần, thậm chí cả trăm lần lượng ma lực.

Nói cách khác, với pháp sư thông thường, chỉ cần dùng vài lần ma pháp chữa trị là sức chiến đấu đã giảm mạnh.

Rất may, Rudell sở hữu lượng ma lực đủ lớn để chịu nổi mức tiêu hao ấy.

“May thật… Em cứ tưởng anh phải nằm một chỗ luôn rồi chứ.”

“Chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”

“Chỉ là chữa trị khẩn cấp thôi.”

Nói cách khác, hiện giờ Rudell chỉ vừa mới thoát khỏi tình trạng cận kề cái chết.

Khoảng cách để trở lại trạng thái tốt nhất vẫn còn rất xa.

“Thiếu gia Weinstein!”

“Th-Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi!!”

Rudell đứng dậy, sắc mặt đã khá hơn đôi chút.

“Đợi lâu rồi nhỉ.”

“Kurt đâu?”

“Ở… ở bên kia!!”

Silfier vội chỉ tay về phía xa.

Nhìn theo hướng đó, Rudell thấy Kurt cùng Fenrir đang càn quét giữa vòng vây của đám tín đồ Giáo phái.

“GRROOOO!!”

“UOOOOOO!!”

Cưỡi trên lưng Fenrir như một kỵ binh thực thụ, Kurt liên tục vung cây rìu hai tay. Mỗi nhát bổ đều kéo theo một vệt sáng màu lam, quét sạch những kẻ cản đường.

Đám tín đồ gần như bị cậu tàn sát một chiều.

Thế nhưng, số lượng của chúng quá đông. Từ khoảng trống trên trần hang đã sụp đổ, từng tốp người vẫn liên tục tràn xuống.

Hiện giờ Kurt vẫn còn cầm cự được. Nhưng nếu kéo dài thế này, sớm muộn cũng sẽ bị áp đảo.

“Anh còn chiến đấu được chứ?”

“Miễn cưỡng thì được.”

Nghe Leje hỏi, Rudell khẽ gật đầu.

Dù chưa hồi phục hoàn toàn, cậu cũng không thể tiếp tục đứng nhìn.

Việc Giáo phái không còn ẩn mình mà trực tiếp xuất hiện trước mặt họ rõ ràng là một dấu hiệu cực kỳ xấu.

Dù thế nào cũng phải phá vòng vây rồi rời khỏi đây.

“Mọi người… chuẩn bị xong chưa?”

“Tất nhiên.”

“V-Vâng!”

“Xin cứ ra lệnh.”

Nghe mọi người đáp lại, Rudell khẽ thở ra một hơi rồi giải phóng ma lực.

Những cái bóng dưới chân cậu bắt đầu ngọ nguậy.

“Vậy thì… bắt đầu thôi.”

Dứt lời, Rudell lập tức phóng ma pháp xuyên qua lớp kết giới của Eleor, nhắm thẳng vào đội hình Giáo phái.

_____________________________________

Chiến trường lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn.

Ma pháp của đám tín đồ Giáo phái không ngừng xé toạc bầu không khí. Chúng liên tiếp va vào kết giới của Eleor và Rudell, tạo nên những vụ nổ chói lòa.

Ở một phía khác, Leje một mình càn quét đám chiến binh Giáo phái.

Silfier thì liên tục bắn tên lửa và đạn ma lực, không ngừng yểm trợ.

Giữa làn đạn ấy, Kurt và Fenrir lao đi như một cơn bão, để lại phía sau những vệt sáng xanh của ma lực.

Khung cảnh chẳng khác nào một chiến trường thực sự.

“Leje! Phía sau!”

“Biết rồi!!”

“Khụ…!!”

Ngay khi Rudell hét lên, Leje lập tức xoay người chém một nhát. Vệt kiếm sáng rực xé đôi tên chiến binh đang định đánh lén.

Thế nhưng, Đám tín đồ vẫn không ngừng tràn tới.

Hạ gục một tên thì ngay lập tức có kẻ khác thế chỗ.

“Lần này bọn chúng quyết tâm liều mạng thật rồi đấy!? Đông không thấy điểm dừng luôn!”

Địch kéo tới nhiều đến mức phát ngán.

Từng tên riêng lẻ không đáng ngại, nhưng khi cuộc chiến kéo dài thì cả nhóm Rudell vẫn dần tích lũy thương tích.

“GRROOOOO!!”

“Cả ma thú cũng kéo tới nữa!?”

Không chỉ tín đồ Giáo phái, ngay cả ma thú cũng lần lượt xuất hiện.

Rõ ràng giáo phái quyết tâm chôn vùi toàn bộ bọn họ tại đây.

“Thế này thì hơi nguy rồi…”

Giáo phái tuy tàn độc nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Nếu đã huy động từng này lực lượng thì mục tiêu chỉ có một…

Đó chính là không để bất kỳ ai trong số họ sống sót.

Nếu vậy, Rudell chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Mọi người! Cố cầm chân chúng thêm chút nữa!”

Đó là sử dụng một ma pháp cực mạnh, dù biết ngay cả đồng đội cũng có nguy cơ bị cuốn vào.

Rudell chậm rãi hít sâu.

Ma lực bắt đầu điên cuồng hội tụ. Từng làn khói đen bốc lên quanh người cậu.

Eleor dốc toàn lực dựng kết giới bao bọc Rudell, còn Silfier liên tục bắn hạ những kẻ vượt qua kết giới.

Leje và Kurt thì đứng bên ngoài, cố hết sức thu hút toàn bộ hỏa lực để không cho bất kỳ kẻ địch nào tiếp cận Rudell.

“Hãy hiến dâng mạng sống cho cái chết vĩ đại!!”

“Cái chết chính là khởi đầu mới!!”

“UOOOOOO!!”

Đám tín đồ hai mắt đỏ ngầu, không ngừng lao tới. Số ma thú cũng tăng lên không ngừng, chẳng mấy chốc đã vượt quá hai mươi con.

Trong khi đó, cả nhóm Rudell ngày càng thấm mệt.

Họ vừa mới chiến đấu với hàng trăm ma thú, ngay sau đó lại lập tức rơi vào cuộc chiến với Giáo phái.

Dù có mạnh đến đâu thì thể lực cũng có giới hạn.

“Aaaa!!?”

“Silfier!”

Một đòn tấn công lọt qua khe hở phòng thủ.

Nó đánh trúng bộ giáp của Silfier.

Cùng với tiếng hét thất thanh, cả bộ giáp bị hất văng rồi đập mạnh xuống đất.

“Silfier!”

Eleor vội kêu lên, nhưng bản thân cô cũng đã gần tới giới hạn vì phải liên tục đỡ lấy vô số ma pháp.

Leje và Kurt cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Càng nhìn, trong lòng Rudell càng dâng lên cảm giác sốt ruột. Nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn thành ma pháp.

Uy lực thì đã đủ, nhưng còn thiếu là sự điều chỉnh cuối cùng để đồng đội không bị cuốn vào.

“Chỉ một chút nữa thôi…!”

Thời gian cần để hoàn tất ma pháp còn khoảng ba mươi giây nữa.

Chỉ cần mọi người cầm cự thêm một chút nữa…

Đúng lúc ấy…

“Rudellheit!!”

“Dị giáo phải chết!!”

Lợi dụng lúc Silfier bị đánh bật, một tên tín đồ Giáo phái vượt qua kết giới.

Hắn rút dao găm rồi lao thẳng về phía Rudell đang tập trung niệm chú.

Rudell hoàn toàn không thể cử động.

“Khốn kiếp…!!”

Chỉ còn vài giây nữa thôi mà…!!

Theo phản xạ, Rudell nhắm chặt mắt.

Và ngay lúc đó…

Vút!!!

Bốp!!

“Ặc…!!”

Một vật gì đó xé gió lao tới, tiếp đến là tiếng va chạm nặng nề.

Rồi tiếng kêu thảm thiết của tên tín đồ vang lên.

“…?”

Rudell từ từ mở mắt, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một thanh đại kiếm khổng lồ vô cùng quen thuộc.

“UOOOOOOOOOOO!!!”

“U! U! U! U!”

“WAAAAAA!!”

Ngay sau đó, từ phía trên, những tiếng hò reo quen thuộc đồng loạt vang dội.

Không chỉ Rudell và đồng đội, ngay cả đám tín đồ Giáo phái cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Và thứ hiện ra trước mắt họ là…

“Chính các ngươi là lũ đã làm ô uế Đất Mẹ.”

Một người đàn ông khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, cùng vô số chiến binh của tộc Nord đang đứng sừng sững nhìn xuống chiến trường phía sau ông.

Bạn đã đến cuối chương 171.

Không gian đọc của bạn