[GRAAAA!?]
[KIEEEK!? KIIIII!?]
Vụ nổ và ánh chớp bao trùm cả hang động dần lắng xuống. Lũ ma thú rơi vào hỗn loạn, liên tục đảo mắt khắp nơi để tìm kẻ địch.
Quan sát chúng, Rudell khẽ điều hòa hơi thở rồi một lần nữa giải phóng ma lực.
Vút!!
[KYAAK!?]
[KEEEEEEK!!!]
Ngay trong khoảnh khắc đó, cái bóng dưới chân Rudell lao vụt đi với tốc độ kinh người.
Từ những dải bóng tối ấy, vô số ngọn thương đen sắc nhọn đồng loạt trồi lên, xuyên thủng cơ thể lũ ma thú.
Tiếng gào thảm thiết lập tức vang vọng khắp hang động. Những con trúng đòn phun ra dòng máu đen rồi ngã gục.
Thế nhưng, số ma thú còn lại vẫn nhiều vô kể. Một con vừa ngã xuống thì lập tức có con khác lấp vào chỗ trống. Ngay cả những con đã ngã gục nếu sở hữu năng lực tái sinh cũng nhanh chóng đứng dậy, gầm rú về phía Rudell và Leje.
[KIEEEEEEE!!]
[GRROOOO!!]
Con ma thú đứng đầu tiên gầm lên rồi lao tới. Đó cũng là tín hiệu để toàn bộ bầy ma thú đồng loạt xông về phía hai người.
“Phía trước để em lo!”
“Được!!”
Leje hét lớn rồi bộc phát ma lực, lao thẳng vào đàn ma thú.
Trong khi đó, Rudell lại phóng ra thêm một loạt thương bóng tối.
Lại có thêm vài con bị xuyên thủng rồi chết ngay tại chỗ. Leje chớp lấy khoảng trống ấy, vung thanh kiếm đang tỏa ánh sáng trắng bạc.
[GRK!?]
[KYAAAK!! KYAAAK!!]
Những con ma thú bị cuốn vào quỹ đạo lưỡi kiếm liên tiếp phun máu đen rồi đổ xuống.
Thế nhưng, chúng vẫn không hề chùn bước, tiếp tục điên cuồng lao về phía cô.
Đúng lúc đó…
[GRROOOO!!]
“Không ổn…!!”
Một con ma thú mang hình thù hổ răng kiếm chớp lấy sơ hở, bất ngờ vồ tới từ phía sau Leje.
Lúc ấy, thanh kiếm của cô vẫn còn cắm sâu trong cổ họng một con ma thú khác.
Leje vội rút kiếm ra, nhưng lưỡi kiếm cắm quá sâu nên nhất thời không thể rút được.
Ngay khi cô chuẩn bị đón lấy cú va chạm…
Bụp! Bụp! Bụp!
[GRROOO!!]
Một ngọn thương bóng tối từ đâu lao tới, xuyên thẳng qua cơ thể con ma thú khiến nó chỉ kịp gào lên một tiếng rồi ngã vật xuống, co giật vài cái trước khi bất động.
Leje rút kiếm ra khỏi xác ma thú, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Rudell khẽ gật đầu với cô.
[GRRRR!!]
[KYAAAA!!]
Lúc này, đám ma thú mới nhận ra Rudell còn nguy hiểm hơn cả Leje nên đã đồng loạt chuyển mục tiêu sang cậu.
“Nhìn đi đâu thế hả!? Đối thủ của các ngươi là ta đây!!”
Leje vừa hét vừa liên tục vung kiếm, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng về phía mình.
Thế nhưng, chỉ một mình cô thì không thể giữ chân toàn bộ đàn ma thú.
Một vài con bỏ mặc Leje, lao thẳng về phía Rudell.
[GUOOOOOO!!]
[KIIIIII!!]
[KYAAAK!!]
Một con ma thú khổng lồ giống như tê giác giẫm nát mặt đất, hùng hổ xông tới, theo sát phía sau nó là vài con khác.
“Chết tiệt…!”
Chứng kiến cảnh đó, Leje chỉ biết nghiến răng.
Nếu có thể, cô đã lập tức chạy tới bảo vệ Rudell, nhưng cô cũng hiểu rất rõ rằng nếu mình rời khỏi vị trí lúc này, sẽ có thêm nhiều ma thú hơn lao về phía cậu.
Bởi vậy, cô chỉ còn cách tiếp tục chém hạ những kẻ đang chắn trước mặt.
Trong khi đàn ma thú ngày càng áp sát, Rudell vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cậu thậm chí còn ưu tiên bắn hạ những con đang nhắm tới Leje hơn là xử lý đám đang lao về phía mình.
[GUOOOOOO!!]
Con ma thú với chiếc sừng khổng lồ đã lao tới ngay trước mặt Rudell.
Đúng lúc ấy…
Rầm!!
[GUOOOOOO!!]
Một chiếc rìu hai tay khổng lồ từ đâu bay tới, bổ thẳng xuống đầu con ma thú.
Nó phun ra một ngụm máu đen, gào lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục.
Ngay sau đó…
Rầm!
Một bóng người đáp xuống mặt đất khiến bụi đất tung mù mịt.
Khi màn bụi tan đi…
Người xuất hiện chính là Kurt.
“Đến muộn quá đấy. Tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ.”
Rudell cười nói như đang pha trò.
“Xin lỗi. Tôi đã cố đến nhanh nhất có thể.”
“Đùa thôi. Những người khác đâu?”
“Thiếu gia Weinstein!!”
Ngay khi Rudell vừa hỏi xong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
Cậu ngẩng đầu thì thấy một bộ giáp khổng lồ đang phun luồng lửa từ phía sau lưng, chậm rãi hạ xuống mặt đất.
Bên cạnh đó là Eleor đang cưỡi trên lưng Fenrir, hai tay ôm chặt bờm của nó.
“Sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế?”
“Đúng như dự đoán, tất cả đều là do Giáo phái.”
“Ra vậy.”
Kurt chỉ khẽ gật đầu như đã đoán trước, rồi lập tức lao tới chỗ Leje đang chiến đấu.
“Th-Thiếu gia… thứ đó chẳng lẽ là…?”
Silfier run giọng hỏi.
“Ừ. Có lẽ chính là quả bom chúng ta từng thấy trước đây.”
Rudell gật đầu xác nhận.
“Đ-Đúng là cùng một loại… nhưng đã được cải tiến rất nhiều… Có lẽ lượng ma lực cần thiết cũng giảm đáng kể… P-Phải tháo dỡ nó càng sớm càng tốt.”
“Đường tới đó cứ để bọn tôi mở. Việc tháo dỡ giao cho cậu.”
“V-Vâng!”
“Eleor, nhờ cậu cùng Fenrir yểm hộ.”
“Được. Cứ giao cho tôi.”
[Grrr…]
Fenrir cũng khẽ gầm một tiếng như thể muốn nói rằng cứ để nó lo.
Rudell hít sâu một hơi. Ánh mắt cậu hướng về nơi Leje và Kurt đang giao chiến. Ngay sau đó, ma lực lại cuộn trào. Cái bóng dưới chân Rudell dần bốc lên như màn khói đen.
“Vậy thì… bắt đầu thôi.”
Ngay khi Rudell dứt lời, những người còn lại cũng đồng loạt lao vào chiến trường.
________________________________
“Ha!!”
[GRROO!?]
“Haa!!”
[GUAAAA!!]
Thanh kiếm của Leje cùng chiếc rìu của Kurt liên tục để lại những vệt sáng ma lực.
Cứ mỗi lần vũ khí lóe lên, lại có thêm một con ma thú phun máu đen rồi ngã xuống.
[KIEEEEEE!!]
[HYURURURURU!!]
Dĩ nhiên, vẫn có vài con vượt qua được hàng phòng thủ của hai người.
“Á… á!!”
“Fenrir.”
[GRROOOO!!]
Nhưng…
Hoặc chúng bị bộ giáp của Silfier nghiền nát thành bãi thịt, hoặc bỏ mạng dưới nanh vuốt của Fenrir.
Cứ như vậy, cả nhóm nhanh chóng mở được một con đường, tiến thẳng đến trước quả bom.
[KYAAAAAAK!!]
Rắc!!
Con ma thú cuối cùng đang lao về phía Kurt bị chiếc rìu hai tay bổ nát đầu. Thân thể nó co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động.
“Có vẻ đây là con cuối cùng rồi.”
Kurt rút chiếc rìu ra, giũ sạch máu rồi quan sát xung quanh.
Đúng như cậu nói, đã không còn thứ gì chuyển động nữa.
Họ đã tiêu diệt gần một trăm con ma thú chỉ với năm người.
“Thật tàn nhẫn…”
Eleor lặng lẽ bước tới chỗ những thi thể bị ma thú gặm nhấm cùng những đống xương trắng còn sót lại.
Cô quỳ xuống trước họ rồi chắp tay cầu nguyện.
“Hỡi Nữ thần… xin hãy ban lòng từ bi của Người cho những linh hồn đã ngã xuống vì cái ác…”
Từng đốm sáng dịu dàng dần bay lên từ giữa những đống xương.
Không lâu sau, chúng hóa thành làn khói mỏng rồi tan biến vào không trung.
Khi tia sáng cuối cùng cũng biến mất, Eleor mới chậm rãi đứng dậy.
Đúng lúc ấy…
“Các người… thật sự rất mạnh.”
“Á!!”
“M-Ma!!”
Nhìn thấy Nirel chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, Eleor và Silfier đồng loạt hét lên.
Kurt lập tức cầm lại vũ khí, nhưng Rudell giơ tay ngăn cậu lại.
“Vậy là… mọi chuyện kết thúc rồi sao?”
“Ừ.”
“Những linh hồn vô tội đều đã trở về thế giới của người chết.”
“Tôi cũng không còn lý do để lưu lại nữa.”
Nirel khẽ gật đầu. Thân thể cô dần hóa thành vô số hạt sáng.
“Trước khi linh hồn tôi hoàn toàn sang Minh giới… nếu còn điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Biết gì tôi sẽ trả lời hết.”
“Cô còn người thân không?”
“Nếu có… tôi muốn báo tin cho họ.”
Dù sao cô cũng là một nạn nhân của Giáo phái.
Ít nhất, người thân cô cũng nên biết sự thật.
“Không.”
“Họ đã mất từ khi tôi còn nhỏ rồi.”
“Cuối cùng… tôi cũng sắp được gặp lại họ.”
Nirel mỉm cười rồi lắc đầu.
“Còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Cô có biết kẻ đứng sau chuyện này là ai không?”
“Ừm… tôi cũng không rõ.”
“Chỉ nhớ là có gã Bá tước cai quản pháo đài này… rồi còn một người nữa.”
“Tên hình như là… Gareth? Hay Geres gì đó… đại loại vậy.”
“Ừm…”
Vậy là Kendrick và Iandel không có mặt ở đây sao…
Rudell trầm ngâm suy nghĩ.
Cũng đúng lúc ấy, thân hình Nirel gần như đã tan biến hoàn toàn.
“Tạm biệt nhé… những vị khách tốt bụng không biết đến từ nơi nào.”
“Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Những linh hồn còn lại cứ để tôi dẫn đường.”
“Cô gái linh mục kia không cần lo nữa đâu.”
Dứt lời, thân thể Nirel hóa thành vô số hạt sáng rồi tan biến như những hạt bụi. Eleor lặng lẽ làm dấu thánh về phía khoảng không nơi cô vừa biến mất.
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm cả hang động.
“Được rồi… giờ thì đến lượt xử lý thứ này.”
Rudell nhìn về cỗ máy hình cầu đang tỏa ra luồng sáng tím đầy điềm gở.
Nếu không tháo dỡ được nó, không chỉ cậu, mà toàn bộ những người trong pháo đài sẽ biến mất khỏi thế giới này, đến một hạt bụi cũng chẳng còn.
“Thế nào? Có nhìn ra gì không?”
“Ư-Ừm… cấu tạo gần giống quả bom trước đây.”
“N-Nhưng trình độ kỹ thuật cao hơn rất nhiều.”
“Tháo được chứ?”
“Đ-Để tôi thử…”
Silfier tiến đến trước quả bom rồi ngồi xổm xuống.
Phần sau bộ giáp mở ra. Hàng loạt cánh tay máy vươn ra, bắt đầu cắt lớp vỏ ngoài của quả bom.
Đúng là nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy công nghệ này vượt xa thời đại…
Rudell vừa nghĩ vậy thì…
“…!!”
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Không kịp suy nghĩ, Rudell lập tức bộc phát ma lực.
Từ dưới chân cậu, một bức màn bóng tối vọt lên, bao bọc lấy toàn bộ mọi người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Kiiiiing!!
Một tia chớp chói lòa bùng phát từ quả bom mà Silfier đang tháo dỡ. Ánh sáng trắng lập tức nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn.


