Chương 150 · 198 chương

Đêm đó, hai người

Đêm hôm đó.

Trong căn phòng được hơi ấm từ lò sưởi đang tí tách cháy lan tỏa khắp nơi, Rudell thay sang bộ quần áo thoải mái rồi nằm dài trên giường. Cậu vừa lăn qua lăn lại vừa ngáp một hơi thật dài, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà mình đã lâu không có được.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đến chính cậu cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình được thư thả như thế này là khi nào nữa.

“Haa…”

Khẽ thở dài, Rudell ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Đầu óc cậu lúc này rối như tơ vò.

Giáo phái đã quay trở lại, Thánh kiếm bị cướp mất, bộ tộc Nord phát động cuộc xâm lược chưa từng có nhằm vào Đế quốc…

Mọi chuyện dường như đều đang dẫn tới cùng một kết cục.

“Có lẽ… chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ kết thúc dù bằng cách này hay cách khác mà thôi.”

Tà Thần Thanatos giáng thế.

Để một vị thần thực sự giáng thế, cần phải hiến tế hàng nghìn, thậm chí hàng vạn linh hồn vô tội.

Trong nguyên tác, sở dĩ Giáo phái gây ra vô số thảm kịch cũng chính là vì muốn chuẩn bị đủ vật hiến tế cho Thanatos giáng thế.

Thế nhưng, thế giới hiện tại đã khác.

Vì sự can thiệp của Rudell, kế hoạch của chúng liên tục bị phá hỏng. Điều đó đồng nghĩa với việc số vật hiến tế mà chúng thu thập được chắc chắn không đủ.

“Đáng lẽ mình phải nghĩ tới chuyện đó mới đúng…”

Rudell khẽ nhắm mắt lại.

Chính bởi không đủ vật hiến tế nên Giáo phái đã lựa chọn một phương thức hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Đó chính là Thánh kiếm.

Thánh kiếm được tạo nên từ những mảnh vỡ của thần linh, bản thân nó đã chứa đựng lượng thần lực khổng lồ. Nếu dùng làm vật hiến tế để triệu hồi thần, có lẽ chẳng còn thứ gì thích hợp hơn nữa.

Nghĩ lại thì đáp án vốn đã quá rõ ràng.

Đó chắc chắn là lý do chúng cướp đi Thánh kiếm.

“Haa…”

Một cảm giác nặng nề chợt dâng lên nơi lồng ngực Rudell.

Ngay khi cậu vừa thở dài thêm một lần nữa.

Cốc cốc.

“Hửm?”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Rudell chống người ngồi dậy, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Rudell, là em đây. Em vào được không?”

Giọng của Leje vọng qua cánh cửa.

“Vào đi.”

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Leje bước vào trong với bộ đồ ngủ quen thuộc. Nhìn cô, Rudell khẽ nghiêng đầu.

“Có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì thì không được tới gặp người yêu của mình sao?”

“Nếu là vì lý do đó thì lúc nào anh cũng hoan nghênh.”

Nghe câu trả lời ấy, Leje lập tức nở nụ cười hài lòng rồi trèo thẳng lên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Anh đang làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả. Nằm nghỉ thôi.”

“Xạo. Nằm nghỉ mà mặt nghiêm trọng thế kia à?”

“Lộ rõ vậy sao?”

“Không. Em chỉ nói đại thôi.”

Leje bật cười đầy đắc ý.

“Không ngờ lại đoán trúng thật.”

“…”

Con nhỏ này.

Nhận ra mình bị lừa, Rudell chỉ biết nheo mắt nhìn cô.

Thấy vậy, Leje lại càng cười vui vẻ hơn. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má cậu.

“Tạm thời đừng nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi đi. Cứ tiếp tục như vậy kiểu gì cũng đổ bệnh mất.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Leje lập tức cắt lời.

“Anh tưởng cơ thể anh chỉ là của riêng anh à? Nó còn là của em nữa đấy, nên ngoan ngoãn nghe lời đi.”

“Ưm…”

Vì chẳng thể phản bác nổi, Rudell chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống. Leje cũng thuận thế chui vào trong chăn.

Không gian dưới lớp chăn vốn chẳng lớn, hai người rất nhanh đã áp sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm của đối phương.

“Hehe…”

Leje cười ngốc nghếch rồi dang tay về phía cậu.

Rudell cũng kéo cô vào lòng mình.

Mùi hương quen thuộc trên người cô khẽ lướt qua chóp mũi, khiến tâm trạng vốn nặng nề của cậu dần bình tĩnh lại.

Nằm ôm Leje như vậy một lúc, Rudell chợt nhớ tới cuộc sống trước kia của mình.

Nghĩ kỹ thì, ở kiếp trước cậu còn chưa từng có một mối tình đúng nghĩa.

Cuộc sống khi đó chỉ xoay quanh chuyện kiếm tiền và tồn tại. Một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện như cậu vốn chẳng có tư cách nghĩ tới thứ xa xỉ như tình yêu.

“Anh đang nghĩ gì mà mặt lại nghiêm túc thế?”

Giọng nói của Leje kéo Rudell trở về thực tại.

“Hửm? Lại lộ nữa à?”

“Ừ.”

“Chỉ là đang nhớ lại chuyện ngày xưa thôi.”

“Ngày xưa?”

“Anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ trở thành như thế này.”

Ai có thể tưởng tượng được một tên phụ hồ chết vì tai nạn lao động lại có cơ hội sống lần thứ hai cơ chứ?

Đôi khi đến tận bây giờ, Rudell vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Rằng chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến, và cậu sẽ lại nằm trên nền bê tông lạnh ngắt của công trường năm ấy.

“Vậy ngày trước anh nghĩ mình sẽ sống thế nào?”

“Chắc là làm một quý tộc địa phương bình thường, sống hết đời rồi già đi thôi.”

Dĩ nhiên cậu không thể kể ra sự thật, vì thế Rudell chỉ đành trả lời bằng một câu chuyện hợp lý hơn.

Trên thực tế, trước khi trở thành bạn với Leje, mục tiêu lớn nhất của cậu chỉ là sống thật lâu và thật bình yên.

Dù hiện giờ khi nghĩ lại, đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

“Vậy bây giờ anh có muốn quay về cuộc sống như thế không?”

“Sao có thể chứ.”

Rudell bật cười.

Một cuộc sống không có Leje, giờ đây cậu thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi.

Cho dù thật sự có ai đó đưa cậu trở về quá khứ, cậu vẫn sẽ lựa chọn gặp cô, kết bạn với cô và đi tới ngày hôm nay thêm một lần nữa.

Điều đó Rudell có thể khẳng định chắc chắn.

“Bây giờ anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu em nữa rồi.”

Dứt lời, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Hương thơm của cô, hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể của cô… Tất cả đều khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Hứ. Chỉ biết nói thôi à?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Rudell bật cười rồi khẽ nâng cằm cô lên.

“Vậy thì…”

Leje khép hờ đôi mắt.

“Hôn em đi.”

Lần này, Rudell không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống.

Đôi môi hai người chạm vào nhau.

Leje ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn ấy như thể đã chờ đợi từ lâu.

Sự ngọt ngào quen thuộc nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hai người cứ thế trao nhau hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua.

“Haa…”

Mãi một lúc lâu sau, môi hai người mới tách ra.

Nhìn nhau vài giây, cả hai lại bật cười. Tiếng cười khúc khích ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Sau đó, họ lại tựa trán vào nhau như những đứa trẻ đang chia sẻ một bí mật chỉ thuộc về riêng mình.

Không biết đã qua bao lâu, Leje đột nhiên lên tiếng.

“Rudell, anh có từng nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?”

“Tương lai của chúng ta?”

“Ừ. Sau khi mọi chuyện với Giáo phái kết thúc ấy.”

Rudell suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười.

“Chắc sẽ sống như những người bình thường thôi.”

Sau khi mọi chuyện kết thúc, điều cậu mong muốn nhất chính là được sống một cuộc đời bình thường.

Từ trước tới nay, mọi thứ trong cuộc sống của Rudell đều xoay quanh việc ngăn chặn Giáo phái, cũng chính vì thế mà đôi lúc cậu đã vô tình bỏ bê Leje. Cho nên sau khi tất cả chấm dứt, cậu muốn bù đắp cho cô tất cả những gì mình chưa thể làm được.

“Em đâu có hỏi kiểu đó.”

“Hửm?”

“Ý em là mấy chuyện cụ thể cơ.”

Leje ngước lên nhìn cậu.

“Ví dụ như bao giờ kết hôn này, sống ở đâu này, rồi sẽ có mấy đứa con ấy.”

“C-Cái đó thì anh chưa nghĩ tới thật…”

Nghe vậy, Leje lập tức bĩu môi.

“Ba đứa thì sao?”

“Em đi nhanh quá rồi đấy.”

“Có sao đâu.”

Cô cười hì hì.

“Ai mà chẳng được quyền lên kế hoạch cho tương lai.”

“Nghe em nói vậy thì anh cũng chẳng biết phản bác thế nào nữa.”

Quả thật, ai cũng có quyền mơ về tương lai.

Ngay lúc ấy…

“Này, Rudell…”

“Hửm?”

Đang nhìn lên trần nhà, Rudell quay đầu sang phía cô.

Leje chậm rãi ngồi dậy. Và rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của Rudell, cô trực tiếp trèo lên người cậu.

“Leje…?”

Nhìn gương mặt đã đỏ bừng của cô, Rudell khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Leje ngập ngừng một lúc lâu mới lấy hết can đảm mở miệng.

“Thì… tiện đang nói tới đây rồi…”

“Ừ?”

“Hay là mình… diễn tập trước một chút đi?”

“Diễn tập?”

Rudell chớp mắt.

Diễn tập cái gì cơ?

Nhưng rồi một linh cảm chẳng lành bỗng chạy dọc sống lưng cậu.

“Khoan đã… không phải là cái em đang nghĩ tớ—”

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, đôi môi nóng bỏng của Leje đã chặn lại toàn bộ phần còn lại.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác trước; nó mãnh liệt hơn, nồng nhiệt hơn, đến mức Rudell có cảm giác như toàn bộ giác quan của mình đều bị cuốn vào trong đó.

Leje cứ thế tham lam chiếm lấy đôi môi cậu thật lâu.

Mãi một lúc sau cô mới chịu tách ra. Giữa hai người còn kéo theo một sợi “chỉ” bạc mỏng manh, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả ra từ đôi môi đỏ mọng của cô.

Gương mặt Leje lúc này đã đỏ đến tận mang tai. Thế nhưng, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Rudell rồi nhỏ giọng nói:

“R-Rudell…”

“Leje…”

Khóe môi cô khẽ run lên.

“Đúng là cái anh đang nghĩ đấy.”

Bạn đã đến cuối chương 150.

Không gian đọc của bạn