Chương 147 · 198 chương

Tâm tư của Leje

Đêm hôm đó.

“Phù… mát ghê.”

“Em đấy…”

Sau khi tắm xong và thay đồ ngủ, Leje vừa ngồi lau mái tóc còn ướt vừa thở phào mãn nguyện, còn Rudell thì chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

“Hửm? Sao thế?”

“Ý anh là… sao em lại ở trong phòng anh vậy?”

Đương nhiên, Leje cũng có phòng riêng của mình.

Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cô lại chạy sang tận phòng Rudell rồi ngồi ở đây lau tóc.

“Sao nào? Có vấn đề gì à?”

“Không… cũng không hẳn là có vấn đề…”

Nghe cô hỏi lại, Rudell chỉ có thể đáp bằng giọng điệu đầy khó xử.

Suy cho cùng thì bọn họ đã chính thức hẹn hò, nên dù Leje có ở trong phòng cậu đi nữa, xét trên phương diện người yêu thì cũng chẳng có gì quá kỳ lạ.

“Không lẽ anh ngại à?”

“N-Ngại cái gì! Tụi mình có gì của nhau mà chưa nhìn thấy chứ!”

Hồi nhỏ hai người đã từng tắm chung với nhau, cũng từng ngủ chung giường.

Nghĩ vậy, Rudell lập tức lắc đầu thật mạnh. Chứng kiến phản ứng ấy, Leje bật cười khúc khích rồi đưa cho cậu một chiếc lược nhỏ.

“Chải tóc cho em đi.”

Nhận lấy chiếc lược, Rudell đứng dậy rồi chậm rãi chải mái tóc dài của cô.

“Lâu lắm rồi anh mới chải tóc cho em nhỉ.”

“Ừm. Chắc cũng gần mười năm rồi còn gì.”

“Vậy mà thành thạo ghê đấy? Chắc luyện tập nhiều lắm ha?”

“Luyện gì chứ. Chỉ là cơ thể vẫn còn nhớ phản xạ này thôi.”

Đáp lại lời trêu chọc ấy, Rudell khẽ bật cười.

Một lúc sau, Leje buông mái tóc đã được chải gọn xuống rồi nhìn vào gương.

“Nghĩ lại thì khoảng thời gian vừa qua bận rộn thật nhỉ?”

“Ừ. Dù gần đây có vẻ cũng đỡ hơn một chút.”

Cho đến tận năm ngoái, cuộc sống của Rudell và Leje gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Ngoài việc học, họ còn phải lo công việc hội học sinh, rồi cả những chuyện liên quan đến Giáo phái.

Dù có hai cái thân…

Không, có khi ba cái thân cũng chưa chắc đủ dùng.

“Ngày xưa em chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc bận đến mức này cả.”

“Chắc từ giờ còn bận hơn nữa cơ.”

Rudell thở dài.

“Vì đám Giáo phái Tử Thực Giả đã quay trở lại rồi.”

Giáo phái Tử Thực Giả.

Một khi đã được chọn làm dũng giả để đối đầu với chúng, con đường phía trước của cậu chắc chắn sẽ đầy chông gai.

Đặt chiếc lược lên bàn, Rudell ngả người xuống ghế với vẻ mệt mỏi.

Và…

“…”

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Thấy Leje đang chăm chú nhìn mình như đang có rất nhiều điều muốn nói, Rudell nghiêng đầu, tò mò hỏi.

“Không có gì đâu.”

Leje lắc đầu, nhưng chỉ một lát sau…

“Này Rudell.”

“Hửm? Sao thế?”

“Anh thực sự không sao đấy chứ?”

Giọng cô trầm xuống một cách kỳ lạ.

“Hả? Ý em là sao?”

“Chuyện anh được chọn làm dũng giả ấy. Anh thực sự thấy ổn sao?”

“Ừm… thực sự thì cũng hơi bất ngờ đấy.”

Rudell gãi má.

“Từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ nếu có ai phù hợp làm dũng giả thì chắc chắn là em sẽ hợp hơn anh cơ.”

Trong nguyên tác, người trở thành dũng giả là Leje, cho nên việc Rudell nghĩ như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Chỉ có điều, hiện thực lại rất khác. Người được chọn cuối cùng lại chính là cậu.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Hửm? Chứ sao nữa?”

Đối với Rudell, việc cậu trở thành dũng giả đúng là ngoài dự liệu.

Nhưng cũng chỉ có thế, bởi những việc cậu phải làm vốn không thay đổi chút nào.

Tiêu diệt Giáo phái Tử Thực Giả, ngăn thế giới này, cũng như câu chuyện của chính mình và những người thân yêu không kết thúc bằng một bi kịch.

Ngay từ ngày kết bạn với Leje, mục tiêu của cậu vẫn luôn chỉ có một.

“…”

“Leje?”

Nghe câu trả lời ấy, Leje chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Dường như có điều gì đó khiến cô không hài lòng.

Đúng lúc Rudell định hỏi tiếp.

“ĐỒ NGỐC NÀY!!”

“Uwa!? Gì thế!? Sao tự nhiên lại hét lên vậy!?”

Leje bất ngờ bật dậy rồi quát lớn khiến Rudell giật bắn mình.

Nhưng rồi ngay sau đó…

“Khoan… em đang khóc đấy à?”

Nhìn những giọt nước mắt long lanh đang đọng trong mắt cô, Rudell chỉ biết sững người.

“Rốt cuộc là tại sao anh lại bình thản đến thế hả!? Anh được chọn làm dũng giả rồi đấy! Anh có biết điều đó nghĩa là gì không!?”

“Leje… em đang nói cái gì vậy…”

“Anh có biết vì sao dũng giả lại được gọi là dũng giả không!? Vì họ phải làm được những chuyện mà người khác không thể làm được!”

Nước mắt Leje bắt đầu rơi xuống.

“Dù cho phải chết đi cũng vậy!! Nếu cần phải chết thì vẫn phải chết! Đó mới là dũng giả!!”

“Leje, bình tĩnh nào…!”

“Vậy mà tại sao anh lại bình thản như thế chứ!?”

Giọng cô run lên.

“Em lúc nào cũng lo lắng không biết anh rồi sẽ ra sao…”

“Em lúc nào cũng sợ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên biến mất…”

“Vậy mà tại sao anh lại không hề cảm thấy gì cả chứ!!”

“…”

Trước tiếng gào gần như tuyệt vọng ấy, Rudell không thể nói nổi lời nào.

“Em đã nói dối anh.”

“Hả?”

“Trước đây em từng nói muốn trở thành dũng giả vì muốn mạnh hơn đúng không?”

“Ừ…”

“Thực ra đó chỉ là lý do bề ngoài thôi.”

Leje cúi đầu.

“Lý do thực sự là vì em không muốn thấy anh bị thương.”

“Leje…”

“Nếu em trở thành dũng giả…”

“Nếu em mạnh đến mức anh không cần phải chiến đấu…”

“Thì em sẽ không phải nhìn anh lao vào nguy hiểm nữa…”

“…”

Rudell hoàn toàn chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ Leje lại mang trong lòng suy nghĩ như vậy.

“Này Rudell.”

Giọng cô khẽ run lên.

“Hay là chúng ta bỏ trốn đi?”

“Hả?”

“Nếu trốn đến một nơi thật xa… một nơi không ai biết tới…”

“Nếu đi đến nơi mà bọn chúng không thể tìm thấy chúng ta…”

“Có phải mọi chuyện sẽ ổn không?”

“Em cũng biết rõ là không thể mà.”

Rudell lắc đầu.

Mục đích của Giáo phái Tử Thực Giả là hủy diệt thế giới và triệu hồi Tà Thần Thanatos. Vậy nên, cho dù trốn đến đâu thì kết cục ấy cũng sẽ không thay đổi.

“Vậy tại sao người được chọn lại là anh chứ!!”

Cuối cùng Leje cũng vỡ òa.

“Đáng lẽ người trở thành dũng giả phải là em chứ!!”

“Nếu là như vậy thì anh đã có thể sống sót rồi…!!”

“Hức…!!”

Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má Leje. Cô vừa nức nở vừa đưa tay lau đi.

Thấy cô như vậy, Rudell chậm rãi đứng dậy. Cậu bước đến trước mặt cô rồi khom người xuống ngang tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng áp tay lên má cô.

“Leje. Nhìn anh này.”

“Hức…! Hức…!!”

Dù vẫn đang khóc, Leje cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Rudell đặt tay lên đầu cô rồi khẽ nói.

“Em vừa bảo rằng nếu em trở thành dũng giả thì anh sẽ sống sót đúng không?”

“Ừ… hức…”

Leje gật đầu như một đứa trẻ.

Nhìn cô gái vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch ấy, Rudell bất giác bật cười.

“Thế còn em?”

“…”

“Cứ cho là anh sống sót đi.”

“Nhưng nếu em chết thì anh phải làm sao đây?”

“…!”

“Như thế chẳng phải quá ích kỷ rồi sao?”

Rudell nhẹ giọng nói.

“Em xem anh là người quan trọng.”

“Nhưng đối với anh, em cũng quan trọng không kém đâu.”

“Em biết rõ điều đó mà?”

Leje cắn môi, không thốt ra được lời nào.

“Hơn nữa…”

Rudell mỉm cười.

“Anh tuyệt đối không có ý định bỏ lại em rồi chết một mình đâu.”

“…”

“Có ai ngốc đến mức để lại một cô bạn gái đáng yêu như em rồi chết trước không?”

“Nhưng mà…”

“Anh đã bao giờ nói dối em chưa?”

“…”

Leje lặng lẽ lắc đầu. Thấy vậy, Rudell nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Có lẽ lời nói ấy đã có tác dụng. Hơi thở của Leje dần ổn định lại, và chẳng bao lâu sau, cô hoàn toàn ngừng khóc.

“Xin lỗi, em đã để anh thấy bộ dạng thảm hại như vậy.”

“Có gì đâu mà.”

Rudell lấy khăn tay ra rồi lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cô.

Thật lòng mà nói, chỉ riêng việc Leje luôn ở bên cạnh mình mà chưa từng một lần than phiền cũng đã đủ khiến Rudell cảm thấy biết ơn rồi.

“Này Rudell.”

“Hửm?”

“Nếu được thì…”

Leje hơi ngập ngừng.

“Hôm nay em muốn ngủ cùng anh.”

“Được thôi.”

Rudell gật đầu, ít nhất thì cậu cũng không vô tâm đến mức từ chối yêu cầu ấy trong tình huống này.

Ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Leje. Cô bật dậy rồi chạy về phòng mình.

Một lúc sau, Leje ôm theo chăn gối quay trở lại rồi trải hẳn chỗ ngủ của mình lên giường Rudell.

“Anh cũng lên đây nằm đi. Mệt rồi còn gì.”

“Thiệt tình…”

Nhìn cô gái vừa nãy còn khóc nức nở mà giờ đã cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Rudell chỉ biết bất lực mà bật cười.

Nhưng rồi cậu cũng bước tới, nằm xuống giường.

Khi quay đầu sang, cậu bắt gặp ánh mắt của Leje đang nhìn mình. Và rồi, khóe môi cậu cũng bất giác cong lên.

“Này Rudell.”

“Hửm?”

“Câu lúc nãy là thật chứ?”

“Câu nào?”

Rudell ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra.

Có ai ngốc đến mức để lại một cô bạn gái đáng yêu như em rồi chết trước không?

Vậy mà cô ấy vẫn còn nhớ sao?

Nghĩ vậy, Rudell mỉm cười.

“Tất nhiên là thật rồi.”

“Dù ai có nói gì đi nữa, trong mắt anh thì em vẫn là người đáng yêu nhất.”

“Hehe…”

Leje nở nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng ai có thể tin rằng chỉ ít phút trước cô còn khóc nức nở. Rudell cũng mỉm cười đáp lại.

“Rudell.”

“Hửm?”

“Em cực kỳ, cực kỳ yêu anh.”

“Anh cũng vậy.”

Đáp lại lời Leje, Rudell khẽ nhắm mắt lại. Và rồi, màn đêm cứ thế dần qua đi.

Bạn đã đến cuối chương 147.

Không gian đọc của bạn