Chương 146 · 198 chương

Đêm sau trận chiến

Sự kiện Thánh quốc bị Cốt Long tập kích cuối cùng cũng khép lại như vậy.

Kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về thần điện của giáo đoàn Gaia, chào đón Rudell và mọi người lại chính là Giáo hoàng cùng các giáo sĩ dưới quyền ông.

Johan Derenses Tubel Kainer.

“Giáo hoàng bệ hạ?”

“Ta đã chờ các vị.”

Rốt cuộc có chuyện gì mà họ lại đích thân ra tận đây?

Trong lúc Rudell vừa nghĩ vậy vừa cúi đầu chào, Giáo hoàng bất ngờ quỳ một gối xuống.

Ngay sau đó, các Thánh kỵ sĩ và giáo sĩ đứng quanh ông cũng đồng loạt quỳ theo.

“Gi-Giáo hoàng bệ hạ!? Chuyện này là sao vậy!?”

“Nếu không có dũng giả đại nhân, Thánh quốc chắc chắn đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề hơn rất nhiều. Và trong quá trình đó, vô số người cũng sẽ mất mạng.”

Vừa nói, Giáo hoàng vừa cúi đầu trước Rudell.

“Không… dù vậy cũng không cần phải làm đến mức này đâu…”

“Giờ thì cứ im lặng nhận lấy đi.”

“Ưm…”

Leje huých khuỷu tay vào hông Rudell rồi lên tiếng.

Rudell chỉ biết khẽ rên rỉ một tiếng rồi nhìn về phía Johan.

Nhìn thấy Giáo hoàng như vậy, những người xung quanh ban đầu đều lộ vẻ bối rối. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ cũng hiểu ý mà lần lượt quỳ xuống.

Không mất nhiều thời gian, tất cả mọi người có mặt đều đang quỳ trước nhóm Rudell.

Đương nhiên đối với Rudell mà nói, đây là một tình huống cực kỳ áp lực.

Làm ơn đứng dậy hết dùm tôi cái có được không…

Lời nói ấy đã nghẹn đến tận cổ họng, nhưng bầu không khí quá đỗi trang nghiêm khiến cậu không thể nào thốt ra được.

Một lúc sau…

“Xin cảm tạ ngài, hỡi dũng giả đã cứu lấy Thánh quốc của chúng tôi.”

Đứng dậy khỏi mặt đất, Johan lại một lần nữa cúi đầu trước Rudell.

“Vốn dĩ chuyện này nên được loan báo tới toàn bộ các quốc gia và mở đại lễ ăn mừng. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép, mong ngài lượng thứ.”

“Xin đừng bận tâm. Tôi không sao đâu.”

Khắp nơi đều đang bốc cháy, người bị thương nằm la liệt.

Trong hoàn cảnh như vậy mà mở lễ hội thì khác nào kẻ tâm thần chứ?

Dù là Rudell cũng tuyệt đối không muốn tham gia kiểu lễ hội ấy.

“Thánh quốc sẽ tuyệt đối không quên ân tình lần này. Nếu một ngày nào đó dũng giả đại nhân cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, Thánh quốc xin hứa sẽ dốc toàn lực tương trợ.”

“Mong là sẽ không có ngày đó.”

Đó quả thật là một lời hứa đáng mừng đối với Rudell, nhưng tình huống tốt nhất vẫn là không bao giờ phải cần đến nó.

Dĩ nhiên, chính Rudell cũng hiểu rõ đó không phải chuyện dễ dàng gì.

“Ta còn rất nhiều điều muốn trò chuyện cùng dũng giả đại nhân. Nhưng như ngài thấy đấy, hiện tại còn vô số việc cần xử lý. Ta xin phép cáo lui trước.”

Nói rồi, Johan đứng dậy và cùng các giáo sĩ bước vào trong thần điện.

“Hết cả hồn… Không ngờ Giáo hoàng bệ hạ lại quỳ trước mặt mình…”

“Đó là chuyện đương nhiên thôi.”

Eleor nhẹ nhàng đáp.

“Dũng giả là người được các vị thần lựa chọn. Nói cách khác, dũng giả chính là người đại diện cho thần linh.”

“Là vậy sao…”

Nghe vậy, Rudell khẽ xoa ngực.

Nghĩ lại thì thái độ của Giáo hoàng cũng có vẻ hợp lý thật.

Đúng lúc cậu đang nghĩ như vậy…

“Thả ta ra!! Các ngươi có biết ta là ai không!? Đây là vu khống! Là vu khống!!”

Thì bỗng có một tiếng gào thét vang lên cách đó không xa.

Khi Rudell và mọi người quay đầu nhìn lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là Đại tư tế Carvel của giáo đoàn đang bị trói chặt bằng dây thừng và bị những Thánh kỵ sĩ mặc đồ đen áp giải đi.

“Chứng cứ đó là giả mạo!! Là giả mạo hết!! Đám ngu xuẩn các ngươi rồi sẽ phải rơi xuống địa ngục và chịu khổ đời đời!! Chỉ có ta mới là tín đồ trung thành nhất của Nữ thần!!”

Carvel gào đến khản cả giọng.

Nhưng những Thánh kỵ sĩ kia thậm chí còn chẳng buồn liếc hắn ta lấy một lần mà cứ thế kéo đi.

Kết cục đang chờ đợi hắn chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc.

Thế nhưng, chẳng ai cảm thấy thương hại cả, bởi thảm trạng đang diễn ra trước mắt chính là hậu quả do hắn gây ra.

Mong rằng hắn sẽ phải trả giá bằng cách đau đớn nhất cho tội lỗi của mình.

Ngay khi Rudell định bước tiếp…

“Thiếu gia Weinstein… Không, giờ phải gọi là dũng giả đại nhân mới đúng.”

“Ngài Filson?”

Nhìn thấy Filson đang tiến lại gần và chào hỏi mình, Rudell lập tức nở nụ cười rồi đưa tay ra bắt.

Xét theo cảnh Carvel vừa bị áp giải đi, có lẽ mọi cáo buộc nhằm vào anh ta đã được minh oan hoàn toàn.

“Thật may vì ngài vẫn bình an. Sức khỏe thế nào rồi?”

“Vẫn còn hơi khó chịu một chút. Nhưng ít nhất thì đã không ảnh hưởng đến việc đi lại nữa.”

Dù đã được chữa trị bằng thánh ma pháp, di chứng từ những trận tra tấn vẫn không thể biến mất ngay lập tức.

Có thể hồi phục đến mức này đã là điều đáng mừng rồi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đã có một vụ ám sát nhắm vào Giáo hoàng bệ hạ trong lúc hỗn loạn diễn ra.”

“Ám sát sao!?”

Rudell mở to mắt.

Không ngờ bọn chúng lại định đi xa đến thế.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Giáo hoàng thật sự bị ám sát thành công thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.

“Nhưng Tòa án dị giáo đã hành động nhanh hơn. Toàn bộ thích khách đều bị bắt giữ. Sau quá trình thẩm vấn, chúng tôi cũng đã lấy được lời thú nhận từ chúng.”

“Đúng là Tòa án dị giáo mà.”

Trong số những giáo sĩ cuồng tín, đó là nơi tập hợp những kẻ cực đoan nhất.

Ở các quốc gia khác, họ cũng kiêm luôn vai trò của cơ quan tình báo.

Thậm chí còn có lời đồn rằng, một người bình thường bước chân vào đó thì rất khó có thể nguyên vẹn mà đi ra.

Dù sao đi nữa, việc họ có thể tự xử lý sạch sẽ mọi chuyện mà không cần Rudell can thiệp quả thực nằm ngoài dự đoán.

Có lẽ họ giỏi hơn cậu nghĩ nhiều.

“Nhân tiện, mọi người hẳn cũng mệt rồi phải không? Chúng tôi đã chuẩn bị một nơi nghỉ ngơi cho các vị. Không phải thứ gì quá đặc biệt, nhưng rộng rãi và sạch sẽ hơn chỗ ở hiện tại rất nhiều.”

“À, cảm ơn ngài… Nhưng bọn tôi nghĩ cứ ở chỗ cũ là được rồi…”

Trong tình cảnh hiện tại của Thánh quốc, Rudell thực sự không muốn hưởng thụ bất kỳ sự xa xỉ nào.

Nếu bản thân chịu khổ hơn một chút mà có thể giúp được thêm người khác thì cậu hoàn toàn chấp nhận.

Nhưng…

“Dù ngài nói vậy, đây là dặn dò trực tiếp từ Giáo hoàng bệ hạ. Xin đừng từ chối.”

“Ưm…”

Nhìn vẻ mặt khó xử của Filson, Rudell khẽ rên rỉ.

Nếu đã là ý của Giáo hoàng thì cậu cũng chẳng thể từ chối được nữa.

“Vậy thì bọn tôi xin nhận. Phiền ngài dẫn đường.”

Cuối cùng, Rudell không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

“Vâng, thưa dũng giả đại nhân.”

Khẽ mỉm cười, Filson quay người bước đi. Rudell và mọi người cũng theo sau anh ta.

__________________________________

Khoảng mười phút sau.

Filson dừng lại trước một cánh cửa lớn rồi nhẹ nhàng kéo tay nắm.

Cánh cửa mở ra rất dễ dàng. Phía sau nó là một khu nhà nghỉ rộng rãi, sạch sẽ và sang trọng hơn hẳn nơi họ từng ở.

“Trong thời gian lưu lại Thánh quốc, mọi người cứ nghỉ ngơi tại đây.”

“Xin cảm tạ thiện ý của giáo hội.”

“Vậy thì chúc mọi người có một đêm an lành. Bữa ăn sẽ được mang tới ngay khi chuẩn bị xong.”

“Làm phiền ngài rồi.”

Khẽ cúi đầu chào, Filson đóng cửa lại. Tiếng bước chân cũng xa dần rồi biến mất sau hành lang.

“Haaa…”

“Mệt thật đấy…”

“C-Cả người đau nhức quá…”

“…”

Ngay sau đó, Rudell và mọi người gần như đồng loạt đổ người xuống ghế sofa.

Dù sao họ cũng vừa trải qua trận chiến sinh tử với Cốt Long, nên không thấy mệt mới là chuyện lạ.

“Chắc phải đi tắm trước đã…”

“Em chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ một đầu ngón tay nè…”

“Tôi cũng muốn nghỉ thêm một lát.”

“T-Tôi nữa…”

Mùi khét, mùi mồ hôi và đủ loại mùi khác trộn lẫn vào nhau. Một thứ mùi khó tả đang bám trên cơ thể cả nhóm, nhưng không có một ai đủ sức để đứng dậy cả.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy trận chiến vừa rồi khốc liệt đến mức nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua…

“Ưưưư…”

Người đầu tiên đứng dậy lại chính là Rudell.

Vươn vai giãn cơ sau khi ngồi quá lâu, cậu hướng về phía phòng tắm ở một góc khu nhà.

“Nếu mọi người không tắm thì tôi đi trước đây.”

“Tôi cũng đi cùng luôn vậy.”

Có vẻ Kurt cho rằng như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn nên cũng đứng dậy theo.

“Bọn em sẽ nghỉ thêm chút nữa…”

“M-Mệt quá rồi…”

Leje và Silfier đáp lại bằng giọng nói như sắp ngủ gục đến nơi, đồng thời khẽ vẫy tay.

Rudell và Kurt bỏ lại hai cô gái phía sau rồi cùng đi về phía khu phòng tắm.

Bạn đã đến cuối chương 146.

Không gian đọc của bạn