Chương 130 · 198 chương

Vòng loại (3)

Một lúc sau…

[Trận tiếp theo là nhóm B! Trận đấu sắp bắt đầu, các thí sinh nhóm B nhanh chóng chuẩn bị vào sân!!]

Dư âm của trận nhóm A vẫn còn chưa kịp lắng xuống, vị giáo sĩ của thần Anteine cầm ma cụ lớn tiếng hô vang.

Giọng ông ta vang vọng khắp đấu trường, khán giả đứng dậy ban nãy cũng lần lượt ngồi xuống. Các thí sinh nhóm B thì từng người một tiến vào sân.

Rudell và Leje cũng đang bước về phía đó.

“Hừm…”

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Thấy Rudell khẽ nhíu mày, Leje nghiêng đầu hỏi.

“Không… là người kia…”

Ánh mắt Rudell dừng lại trên một bóng người khoác áo choàng. Chính là kẻ bí ẩn vừa rồi, người đã hạ gục Clajak chỉ bằng một đòn duy nhất trong trận nhóm A.

“Người đó thì sao? Có vấn đề gì à?”

“Không, chỉ là anh thấy khá quen. Cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải.”

Rudell nheo mắt lại.

Thông thường, mỗi người đều có một “khí chất” riêng biệt. Và từ kẻ kia, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc.

Rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

Một người có thực lực như vậy lẽ ra mình phải nhớ mới đúng chứ…

Clajak không phải loại tầm thường.

Dù tính cách có vấn đề, nhưng thực lực của hắn thì đến chính Rudell cũng phải thừa nhận.

Thế mà người kia lại hạ gục hắn dễ như không.

“Chẳng lẽ…”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Rudell.

Chủ nhân ban đầu của vị trí này. “Nhân vật chính” thật sự của câu chuyện, người mà cậu đã thế chỗ.

Iandel Rednum.

Nếu không phải Leje, thì trên đời này gần như không có ai khác có thể đạt tới mức đó.

“Rudell!? Anh đi đâu vậy!? Sắp bắt đầu rồi đấy!!”

“Anh phải xác nhận một chuyện!”

Không kịp suy nghĩ thêm, Rudell đã lập tức lao đi.

Nếu thật sự là Iandel thì chuyện này không thể xem nhẹ.

Một kẻ như vậy mà lại xuất hiện ở vòng loại… tuyệt đối không bình thường.

Nhưng…

“Chết tiệt…”

Khi Rudell đến nơi, bóng dáng đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu đứng lại, đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ tặc lưỡi.

“Sao thế?”

“… Không. Không sao.”

Trước ánh mắt lo lắng của Leje, Rudell lắc đầu.

Hiện tại vẫn chưa có cách xác nhận thân phận đối phương. Nếu cần, có thể nhờ giáo hội tra cứu sau.

Dù sao đi nữa thì…

“Đi thôi.”

Rudell hít một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm rồi cùng Leje bước tiếp.

… hiện tại, vẫn phải ưu tiên trận đấu.

[Đợi lâu rồi phải không, mọi người!!]

“WOOOOOO!!”

Vừa bước lên sân, âm nhạc dồn dập vang lên, giọng của vị giáo sĩ vang dội khắp không gian.

Tiếng reo hò của khán giả lập tức bùng nổ.

[Trận thứ hai của vòng loại, các vị đã sẵn sàng chưa!?]

“Rồi!!”

[Không nghe rõ!!]

“RỒIII!!!”

[Được! Với sự cổ vũ cuồng nhiệt này!! Trận vòng loại nhóm B xin được phép… BẮT ĐẦU!!]

Không khí trên khán đài càng lúc càng nóng. Các thí sinh nhóm B đứng vào vị trí, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

“Anh đang sợ đấy à?”

“Sao có thể chứ.”

Rudell khẽ mỉm cười.

Đúng như Leje nói, đối thủ mạnh không nhiều. Chỉ khoảng bốn, năm người là cùng.

“Nói trước nhé, nếu bị loại thì em không tha cho anh đâu.”

“Câu đó phải để anh nói mới đúng.”

[Chuẩn bị xong chưa!? Trận đấu bắt đầu!!]

Tiếng hô vang lên. Người đánh chiêng nâng cao chiếc dùi…

ĐOONG!!!

Tiếng chiêng vang dội khắp đấu trường.

Ngay lập tức, trận chiến bùng nổ.

Vũ khí va chạm, ma pháp tung hoành khắp nơi.

“Thế nhé, lát gặp lại.”

“Ừ.”

Không cần bàn bạc, cả hai lập tức tách ra.

“Một tên trước!!”

“Khặc!?”

Leje lao thẳng tới kẻ gần nhất. Không thừa lời, cô vung vỏ kiếm.

BỐP!!

Cú đánh khiến người đàn ông bay thẳng lên không trung.

[Ngay lập tức đã có người bị loại!! Cô gái kia đánh bay đối thủ chỉ bằng một đòn! Quá ấn tượng!!]

“WOOOOOO!!”

Không dừng lại ở đó, Leje tiếp tục quét sạch những kẻ cản đường. Phần lớn đều bị loại chỉ trong một, nhiều lắm là hai chiêu.

“Áaaaa!! Cô ta tới rồi!!”

“Tránh ra! Đừng kéo tao theo!!”

Chỉ cần cô tiến lại gần, đối thủ đã tự tan rã đội hình.

Nhưng…

“Cuồng phong bão táp.”

“ÁAAAA!!”

“Tao bay rồi!!”

… phía trước họ là Rudell.

Một cơn lốc xoáy khổng lồ bùng lên, cuốn bay hàng loạt người.

[Không thể tin nổi! Còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới này sao!? Nhóm B cũng toàn là “quái vật” thôi!!]

“Chết tiệt! Đánh pháp sư trước!!”

“Còn hơn con quái vật kia nữa!!”

Những kẻ còn lại lập tức đổi mục tiêu, đồng loạt lao về phía Rudell.

“Đúng như dự đoán.”

Rudell khẽ cười.

Lựa chọn của họ không sai.

Pháp sư luôn là mục tiêu ưu tiên, bởi thời gian niệm chú là điểm yếu chí mạng của họ.

Nhưng…

“YA!!”

“Khặc!?”

“Ặc!!”

Leje đã chắn trước mặt họ từ lúc nào.

“Trọng tài!! Như vậy là phạm quy! Họ lập đội!!”

“Đúng đấy!!”

Một kẻ hét lên.

[Để trở thành anh hùng, phối hợp đồng đội cũng là điều cần thiết! Lập đội không bị cấm!]

“Thế còn các người thì sao? Định hội đồng một pháp sư mà không gọi là lập đội à?”

“Uuuuuu!!”

“Không phục thì tự đi mà lập đội!!”

Khán giả cũng bắt đầu la ó.

“Chết tiệt…”

Tinh thần chiến đấu của nhóm người kia gần như sụp đổ.

“Vậy, người nào muốn bị loại trước thì lên đi.”

Leje giơ vỏ kiếm lên, lạnh lùng mỉm cười với một khí thế áp đảo.

Không một ai dám tiến lên cả.

“Không tới à?”

Cô nhếch mép.

“Vậy thì để tôi tới chỗ các người.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Leje lao thẳng vào họ.

Bạn đã đến cuối chương 130.

Không gian đọc của bạn