Chương 127 · 198 chương

Nghi ngờ

Phòng của Rudell.

Rudell ngồi tựa người trên ghế, thả lỏng cơ thể.

“Thế nào? Có thấy gì không?”

“Ừm… vẫn hơi khó chịu.”

Trước câu hỏi của Leje, cậu khẽ cau mày với vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Trên mặt Rudell lúc này là một thiết bị trông giống như kính bảo hộ, một món đồ mang phong cách chẳng khác gì bước ra từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nó được kết nối trực tiếp với con golem mà Silfier chế tạo.

“Bọn lính gác thì sao? Ổn chứ?”

“May là chưa ai phát hiện ra anh.”

Trong tầm nhìn của Rudell lúc này là một hành lang tối om, nơi các thánh kỵ sĩ đang tuần tra. Dưới góc nhìn đó, bọn họ trông to lớn như những gã khổng lồ.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để cậu cảm nhận rõ ràng tình trạng hiện tại của mình.

Quả nhiên… thứ này đúng là ghê gớm thật.

Một thiết bị kiểu này mà lại có thể chế tạo nhanh như vậy…

Trong nguyên tác, Silfier vốn đã có biệt danh “Silfiemon”, nhưng đến mức này thì đúng là đã lạc hẳn sang thể loại khác rồi.

Nếu lúc đó không chiêu mộ được cô ấy thì sẽ ra sao nhỉ…

“D-Do giới hạn năng lượng nên không duy trì lâu được đâu… nếu có việc gì thì cậu nên nhanh lên…”

“Tôi biết rồi.”

Rudell gật đầu, vừa nghĩ vừa điều khiển cần lái.

Theo thao tác của cậu, con golem lẩn vào bóng tối trong hành lang và bắt đầu di chuyển.

“Lần tuyển chọn dũng giả này chắc sẽ đông lắm đây.”

“Ừ… tôi cũng muốn tham gia thử.”

Không một ai phát hiện ra sự tồn tại của Rudell.

Ngẫm lại thì cũng không quá khó hiểu, ai lại nghĩ một con golem nhỏ bằng lòng bàn tay đang len lỏi khắp nơi trong thần điện chứ?

Khi thì ẩn mình trong bóng tối, khi thì lẫn vào cái bóng của các thánh kỵ sĩ đang tuần tra, Rudell tiếp tục dò xét.

Và rồi, sau một lúc…

“Cuối cùng cũng tới…”

Tránh né ánh mắt của lính gác và các thánh kỵ sĩ, cuối cùng Rudell đã đến trước phòng của Carvel.

Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn bóng dáng một thánh kỵ sĩ khuất dần ở phía xa.

“Giờ thì… làm sao vào được đây?”

Cậu khẽ thở dài nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.

Cũng may là không có khóa, nhưng với “cơ thể” hiện tại, Rudell không có cách nào mở được nó. Đơn giản là vì cậu quá nhỏ.

“Có khe hở nào chui vào được không?”

“Không có. Kín hoàn toàn.”

Cánh cửa đóng chặt, không một khe hở.

Trong tình huống này, cách duy nhất là có người mở cửa từ bên ngoài.

[Cảnh báo. Năng lượng còn lại: 50%]

“Chậc…”

Con số hiện lên trong góc kính khiến Rudell nhíu mày.

Nếu cứ thế này, còn chưa làm được gì thì golem đã hết năng lượng.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ cách xoay xở thì…

Cộp. Cộp.

“…!”

… có tiếng bước chân vang lên từ phía xa.

Rudell lập tức điều khiển golem trốn ra sau một bức tượng gần đó. Và rồi, một nhóm lính gác xuất hiện ở góc hành lang với giáp trụ, giáo dài - đầy đủ trang bị.

Đúng lúc ấy, trong đầu Rudell lóe lên một ý tưởng.

“Có cách rồi.”

Cậu lặng im chờ đợi trong bóng tối.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

“… Haa.”

Hít một hơi ngắn, Rudell điều khiển golem lao thẳng về phía cánh cửa.

Cạch!

Con golem va vào cửa tạo ra một tiếng động nhỏ.

“Cái gì vậy?”

Một tên lính gác lập tức quay đầu lại.

Ngay khi gây xong tiếng động, con golem đã nhanh chóng rút lui và ẩn vào bóng tối.

“Sao thế?”

“Vừa nãy hình như có tiếng động ở cửa… các cậu không nghe thấy à?”

“Tôi chẳng nghe gì cả.”

Dù lao hết tốc lực, nhưng vì kích thước quá nhỏ, âm thanh tạo ra chỉ vừa đủ gây chú ý.

Nhưng thế là đủ.

“Khoan đã, đây là phòng làm việc của ngài Carvel mà? Ngài ấy nghỉ rồi, chắc không có ai đâu?”

“Ừm. Nhưng tôi vẫn thấy lạ.”

Đúng rồi… lại gần đi.

Rudell nín thở chờ đợi.

“Nếu nghi ngờ thì cứ kiểm tra thử đi.”

Một tên lính tiến lên, đưa tay mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa hé ra.

Ngay khoảnh khắc đó, Rudell lập tức điều khiển golem lẻn vào bên trong.

“Chẳng có gì cả…”

“Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Đi tiếp đi.”

May mắn là không ai phát hiện ra Rudell.

Cánh cửa đóng lại, nhóm lính tiếp tục tuần tra.

Không lâu sau, hành lang lại trở nên yên tĩnh.

“Phù…”

“Thế nào?”

“Vào được rồi.”

Rudell thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục điều khiển con golem chạy xung quanh căn phòng.

“Đống này thì biết tìm đến bao giờ đây…”

Nhìn bàn làm việc chất đầy tài liệu, cậu không khỏi thở dài.

Nếu là cơ thể bình thường thì sẽ chẳng mất bao lâu. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một con golem nhỏ cỡ ngón tay.

“Có tìm được gì không?”

“Đang tìm đây.”

Không thể quay về tay không được.

Rudell kiên nhẫn lục lọi từng chút một.

Thế nhưng…

Một lúc trôi qua, vẫn không có manh mối nào đáng chú ý.

“Ừm…”

“Có khi là do anh nghĩ nhiều rồi chăng? Dù sao thì chuyện một nhân vật cấp cao cấu kết với tà giáo nghe cũng vô lý mà.”

“Mệt thì nghỉ chút đi?”

“N-Nếu cậu muốn thì tôi có thể thế chỗ…”

Không! Mọi người sai cả rồi!!

Rudell muốn hét lên như vậy, nhưng nếu không có bằng chứng thì lời cậu sẽ không có chút sức nặng nào.

Chắc chắn phải có gì đó…

Cậu tiếp tục tìm kiếm, và rồi…

“…?”

Khi mở một ngăn kéo, Rudell phát hiện ra thứ gì đó.

Một phong thư bị xé và lá thư bên trong.

“Sao thế? Tìm được gì à?”

“Có một lá thư, nhưng không có người gửi.”

“Không có người gửi? Lạ thật.”

Trên phong bì không có bất kỳ dấu vết nào để nhận dạng, chỉ có một dòng ngắn ngủi:

Người bạn thân mến của ngài.

“Trong đó viết gì thế?

“Để xem…”

Rudell chậm rãi đọc nội dung.

_______________________________

Gửi K,

Mọi thứ đã hoàn tất đúng theo kế hoạch của ngài.

Nếu lần này thành công, ngài sẽ có được điều mình mong muốn.

Vật phẩm cho giai đoạn cuối đã được gửi kèm theo thư, mong ngài kiểm tra.

Hẹn gặp lại vào ngày đó.

Từ người bạn thân mến của ngài.

_________________________________

“… đại khái là vậy.”

“Hmm…”

“Đúng là đáng nghi thật.”

“N-Nhưng nếu chỉ thế này thì…”

Mọi người đều trầm ngâm.

Quả thật, nội dung rất khả nghi, nhưng chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ làm bằng chứng. Nếu bị truy hỏi, đối phương hoàn toàn có thể lách luật.

[Sắp cạn năng lượng.]

Cùng lúc đó, chuyển động của con golem bắt đầu chậm lại cùng dòng cảnh báo hiện lên trên kính.

“Chắc phải dừng ở đây thôi.”

Với lượng năng lượng còn lại, ngay cả việc quay về cũng là điều không thể. Rudell điều khiển golem ẩn vào một góc kín đáo rồi tháo kính ra.

“Nhưng chí ít cũng không phải tay trắng.”

Ít ra, việc Carvel đang bí mật hợp tác với ai đó là điều gần như chắc chắn.

“Vậy giờ sao? Với chừng này thì vẫn chưa làm được gì cả.”

“Trước mắt thì cứ tiếp tục theo dõi đi.”

Nếu đúng như trong thư rằng kế hoạch đã đến giai đoạn cuối, vậy thì chắc chắn sẽ còn hành động tiếp theo.

Hiện tại, chỉ có thể chờ thời cơ đó.

Rồi, màn đêm dần trôi qua trong im lặng.

Bạn đã đến cuối chương 127.

Không gian đọc của bạn