Khối thịt nhìn chiếc『Lòng Ấp Giấc Mơ』đang lấp lánh.
Chính xác hơn là nhìn vào chất lỏng bên trong.
⦗DE 05002160⦘
『Tinh Chất Giấc Mơ』vượt quá năm triệu điểm thưởng đang gợn sóng và ánh lên đủ thứ sắc màu.
Khối thịt vẫn tiếp tục nhìn.
Dù nó chẳng cảm nhận được bất kỳ ý nghĩa nào trong đó.
“Soleum. Đợi một chút nhé, được chứ?”
Ngay cả khi mọi người thay phiên nhau đứng gác như đang canh lửa.
Ngay cả khi các linh vật bên ngoài thỉnh thoảng khựng lại giữa động tác như thể bị lỗi.
Ngay cả khi chẳng biết từ lúc nào, nó đã bị bỏ lại một mình.
Trong phòng nghiên cứu tối tăm, khối thịt vẫn ở đó cùng dung dịch『Tinh Chất Giấc Mơ』đang lấp lánh đủ sắc màu.
Cùng tinh túy của những giấc mơ, con số thiên văn được gom lại từ những gì Kim Soleum đã làm.
Và rồi—
“Xin chào.”
Một người mở cửa bước vào.
Ánh sáng rực rỡ của『Tinh Chất Giấc Mơ』hắt lên gương mặt cô, đan xen giữa những mảng sáng và tối.
“…Soleum.”
Go Yeongeun.
Nhân viên đồng khóa với Kim Soleum định đóng cửa, nhưng rồi nhận ra Đặc vụ Haegeum đang đi theo phía sau, nên để hé cửa và bước vào.
Cô nhìn khối thịt trong bể.
Bóng tối che khuất mặt Go Yeongeun, khiến gương mặt của cô không thể nhìn rõ được.
“Tôi đã cứu được gia đình rồi.”
Ánh sáng trong bể khẽ gợn sóng.
“Cảm ơn. Nhờ anh… tôi không bị lạc và đã có thể về được nhà.”
Khối thịt nhận ra tờ giấy trong tay Go Yeongeun.
Tấm bản đồ linh vật đã đưa cho cô.
Một tấm bản đồ dẫn người xem đến đích.
“Anh đã giúp tôi.”
…
“Vì vậy… tôi đến đây vì muốn giúp lại anh bằng bất cứ điều gì tôi có thể làm. Tôi nghe nói… anh cần tôi.”
Go Yeongeun hít sâu, rồi hắng giọng, cố đưa giọng nói trở về nhịp điệu thường ngày.
“Trên đường tới đây, tôi đã thấy đủ loại người trong khu nghỉ dưỡng. Không chỉ có người….”
Cô hơi ngập ngừng.
“Trong khu nghỉ dưỡng… tôi thấy một thực thể kỳ lạ có đầu là tivi, tự nhận mình là bạn của anh.”
…
“Hắn nói mình tên là Braun.”
Ánh mắt Go Yeongeun lướt qua những món đồ đặt cạnh bể. Đồ đạc của Kim Soleum.
Đặc biệt là con thỏ màu hồng được đặt trên bộ vest gấp gọn gàng.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô lại trở về với khối thịt.
“Hắn nói với tôi một điều, rằng hắn muốn cho tôi một gợi ý.”
Người dẫn chương trình dường như đã nói rằng:
“Lần này, không cần một câu văn cụ thể để thực hiện điều ước. Chỉ cần nghĩ… điều ước sẽ được thực hiện.”
…
“Hắn nói đó là sự thật mà Soleum đã xác nhận.”
Sự thật Kim Soleum đã phát hiện ra.
Những dấu vết còn sót lại của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
Bằng chứng về một sản phẩm tương tự Si-rô Thiên Đường Trẻ Em trong số những dược phẩm do công ty dược sản xuất.
Nó được gọi là『Tấm Vé Ước Nguyện』.
Khối thịt cũng nhận biết được những từ từng bị xóa và không thể đọc được vào thời điểm đó.
Bởi nó là một tồn tại như vậy.
“Kiểm tra lại thì đúng là các đặc vụ đang sở hữu một tài liệu như thế.”
Được cho là phiên bản suy giảm, đã bị loại bỏ chức năng ấp của máy ấp, đồng thời nồng độ chất lỏng cần thiết để sản xuất bị hạ thấp một cách tùy tiện.
Biểu hiện của sự suy giảm:
1. Bắt buộc biểu đạt thành câu nói.
2. Suy giảm chức năng ■■ của dòng thế giới.
3. Thực hiện điều ước một cách không hoàn chỉnh, không phải ■■ của thiên đường.
『Tấm Vé Ước Nguyện』của Daydream là một phiên bản suy giảm.
Và nếu phiên bản suy giảm cần '
biểu đạt điều ước thành câu nói'
, vậy thì bản gốc không cần.
Nghĩa là nó sẽ thực hiện nguyên vẹn điều ước mà người sử dụng nghĩ đến, một cách nguyên vẹn và không méo mó.
Và lý do Người dẫn chương trình tán gẫu đêm khuya đưa gợi ý đó cho Go Yeongeun là….
“Vì Soleum hiện giờ không thể tự mình ước… nên tôi sẽ ước thay anh.”
Một người sẽ không cướp đi cơ hội ước của anh.
Một người đủ thân thiết với Kim Soleum.
Và là người từng có kinh nghiệm sử dụng『Tấm Vé Ước Nguyện』, đồng thời cũng là người lý trí và sáng suốt nhất trong số những người mà Kim Soleum biết.
Go Yeongeun nhìn khối thịt với vẻ mặt kiên định.
“Soleum.”
Tay cô nắm lấy thành bể.
Khối thịt nhìn thấy những ngón tay trắng bệch đang run rẩy của cô.
“Thật ra… tôi không lý trí như anh nghĩ đâu, Soleum.”
Giọng nói tuyệt vọng vang lên bên bể.
“Tôi cũng chẳng phải là một thiên tài.”
…
“Trong tình huống này… tôi không biết liệu mình có thể thực hiện điều ước thay anh, đúng với điều anh mong muốn hay không. Bởi vì—”
Giọng nói run rẩy của cô dần nói ra sự thật.
Đó là—
“Thật ra tôi chỉ tìm thấy mẹ…”
“…Bố tôi hôm đó ra ngoài… rồi không thể trở về nhà….”
…
“Tôi… tôi nghĩ có lẽ mình đã vô thức ước rằng bố sẽ trở về.”
Giọng cô run lên.
“Nhưng khi tôi nói chuyện đó với Đặc vụ Choi, anh ấy đã thực hiện nghi thức thần toán để kiểm tra tung tích của bố tôi. Và rồi… anh ấy nói với tôi.”
Sự run rẩy dần lắng xuống.
“Bố tôi chưa chết.”
…
“Chỉ là… đang được ai đó tận tình tư vấn thôi.”
Một hơi thở ngắt quãng vang lên.
Khi Go Yeongeun ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đã trở nên kiên định.
“Vậy nên… có lẽ tôi làm được.”
…
“Không, tôi sẽ làm. Tất nhiên, tôi không thể loại trừ khả năng mình sẽ dao động trong quá trình đó, nên Đặc vụ Haegeum sẽ giữ tôi lại. Để đảm bảo quyết tâm và chân tâm của tôi không lung lay.”
Khối thịt cảm nhận được bóng dáng một đặc vụ đang tiến lại gần.
“Những người khác đang… bảo vệ khu nghỉ dưỡng để đảm bảo không phát sinh thêm vấn đề trong quá trình này. …Vì các linh vật đã dừng lại. Tôi chỉ nói trước để anh khỏi thắc mắc.”
Khối thịt không phản ứng.
Nhìn đống thịt nhão trước mặt, Go Yeongeun cố gắng chỉnh lại hơi thở.
“Vậy thì… chúng ta bắt đầu nhé.”
Go Yeongeun đeo một đôi găng tay.
Đó là đôi găng của Ryu Jaegwan, một vật phẩm có khả năng ngăn dị xâm nhập từ những hiện tượng siêu nhiên cấp Phá Hình trở xuống.
Nhưng Ryu Jaegwan đã bình tĩnh giải thích rằng, nó vẫn có thể chịu được những cấp cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn….
“Yeongeun. Đây là nghi thức, nên người sẽ uống nó phải trực tiếp chủ đạo ngay từ đầu.”
“…Vâng.”
Go Yeongeun gật đầu trước lời Đặc vụ Haegeum.
Rồi cô đưa bàn tay đeo găng vào đống thịt của Hoàng Long.
Bụp.
Khối thịt biết.
Đôi găng ấy chỉ là một lớp phòng vệ mong manh đến đáng thương.
Bàn tay cô đã bắt đầu tan chảy.
Da thịt của Hoàng Long có độc.
Nhưng Go Yeongeun nghiến răng, lục lọi bên trong, xuyên qua nội tạng, thịt và xương, cho đến khi cuối cùng—
“Tìm… thấy rồi.”
Cô rút bàn tay đã tan chảy một nửa ra.
Trong lòng bàn tay là một vật nhỏ hình đĩa, bên trên nhỏ giọt dung dịch vàng sẫm lẫn với những mẩu thịt.
『Giá Đỡ Kỷ Niệm』
Go Yeongeun vội vàng uống một ngụm thuốc tái sinh mà Đặc vụ Haegeum đưa tới.
Sau đó, một cách không chần chừ, cô lau sạch chất lỏng trên『Giá Đỡ Kỷ Niệm』rồi tiến tới bảng điều khiển ở phía dưới『Lòng Ấp Giấc Mơ』.
Dấu vết nơi từng có một chiếc nút bị tháo ra.
◎
Cô gắn Giá Đỡ Kỷ Niệm vào đó.
Giống như cách Kim Soleum từng làm trước mặt Đặc vụ Choi.
…
Cạch.
Mục đích của Kim Soleum đã đạt thành.
“…Xong rồi. Bây giờ, sang bước tiếp theo.”
Giọng của Đặc vụ mang『Tứ Dần Kiếm』vang lên.
“Để nghi thức ổn định hơn, đối tượng của nghi thức nên trực tiếp tham gia. Và thời điểm thích hợp nhất chính là lúc này… Kim Soleum sẽ tham gia.”
Két.
Khối thịt nhận biết được chuyển động.
Rằng cái bể đang được đẩy đi.
Và có người đang di chuyển nó.
Đó là J3, người đã lặng lẽ bước vào phòng và đã đứng dậy từ không biết lúc nào, rồi đẩy bể đi.
Đống thịt nhão bên trong bể chao đảo và va vào thành bể một cách nhão nhoẹt.
Và khi nó được đưa đến trước『Lòng Ấp Giấc Mơ』—
“…Đây.”
J3 nhấc bể lên, nghiêng về phía trước và đổ một phần chất chứa bên trong.
Bụp.
Khối thịt trượt ra và chạm vào mặt trước của lòng ấp một cách mềm oặt.
Dung dịch chảy xuống bảng điều khiển phía dưới.
Nhưng đó cũng là một hành động mang tính quyết định.
Khi sức nặng của đống thịt đè xuống—
Cạch.
Khối thịt đã nhấn vào nút trên『Lòng Ấp Giấc Mơ』.
Nút chế tạo Si-rô Thiên Đường dành cho Trẻ Em.
Vùuuuu—
Âm thanh máy móc khởi động vang lên.
⦗
DE 05002160
⦘
Những con số trên bảng điều khiển dao động dữ dội.
Rồi giảm xuống.
⦗
DE 04999999
⦘
Bên trong bể của『Lòng Ấp Giấc Mơ』cuộn trào dữ dội.
⦗
DE 03999999
⦘
Những luồng sáng óng ánh như ảnh đa chiều co lại và ánh vàng rỉ ra giữa chúng.
Trong khối chất lỏng khổng lồ, những điểm sáng cô đặc liên tục lóe lên.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt….
…Trước dải sáng tựa như ngân hà.
⦗
DE 02999999
⦘
Khi dung dịch được đổ xuống như dải ngân hà.
Con người thường ước trước một vì sao băng.
Họ tưởng tượng đến một thiên đường nằm ở đâu đó trên một vì sao xa xôi.
Những nhận thức và biểu tượng…
Tất cả những giấc mơ về điều ước và thiên đường trút xuống cùng một lúc, rồi hội tụ vào một điểm.
Tựa như một ngôi sao rực rỡ lấp lánh giữa vũ trụ đen ngòm.
Và….
⦗
DE 00999999
⦘
Sau đó, dung dịch bị hút xuống đáy bể.
Vùuuuu—
Toàn bộ thứ chất lỏng tràn đầy, rực rỡ đến mê hoặc—
⦗
DE 00002160
⦘
⦗
DE 00000000
⦘[note108600]
—Biến mất.
“…”
Cạch.
Chiếc máy ngừng hoạt động.
Và từ phía dưới máy, âm thanh của một vật vừa bật ra vang lên.
“…!”
Go Yeongeun run rẩy đưa tay nhặt thứ vừa rơi xuống khay xả của『Lòng Ấp Giấc Mơ』.
---------------------------------------
Si-rô Thiên Đường Trẻ Em
(Vị nho)
★★★★★★★
-------------------------------------
Một lọ thủy tinh duy nhất xuất hiện.
Ánh sáng tỏa ra từ phía sau dòng chữ in đơn giản cùng nhãn sản phẩm tiêu chuẩn.
Không có hình vẽ thiên thần trong những bức tranh nổi tiếng đang thổi kèn.
Cũng không có dây nho trang trí nhãn.
Hay có những đường viền trang trí đẹp đẽ và cầu kỳ để tô họa.
Tuy nhiên—
Nó vẫn áp đảo tất cả những hình ảnh trên.
Dưới hình dáng như một giấc mơ được vật chất hóa.
“…”
Manh mối Kim Soleum đã tìm ra.
Phiên bản nguyên gốc của『Tấm Vé Ước Nguyện』cuối cùng cũng được tạo thành.
Giờ đây khi nó đã thực sự thành hình, Go Yeongeun ngây người nhìn nó.
Bên trong chiếc lọ, thứ si-rô tối đen như vũ trụ đang tự mình xoay chuyển và lấp lánh.
Ánh sáng dường như xuyên thủng qua lớp thủy tinh.
Như thể chứa đầy những vì sao, si-rô lấp lánh và lóe sáng với một sắc thái khác nhau theo từng khoảnh khắc.
Như thể cô đang cầm ánh sao của màn đêm trong tay.
“…”
“…”
Đúng lúc đó, một tiếng ngân nga vang lên từ phía Đặc vụ mang『Tứ Dần Kiếm』.[note108599]
Một giai điệu dẫn đường.
『Ngọn Lửa Yêu Tinh』cưỡi trên giai điệu ấy và kéo Go Yeongeun trở về thực tại.
“…!”
Go Yeongeun lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, rồi mở niêm phong lọ và nuốt xuống.
Thứ chất lỏng rực rỡ biến mất sau đôi môi cô….
Và cô ước.
Điều ước mà Kim Soleum hằng ao ước—
'Xin hãy để điều Kim Soleum mong muốn trở thành hiện thực.'
—Có thể tóm gọn nó thành một câu như vậy.
Nhưng đây là một câu có quá nhiều kẽ hở để sử dụng với『Tấm Vé Ước Nguyện』của Daydream.
Bởi có quá nhiều cách để né tránh thời điểm và đối tượng, thậm chí cả phạm vi của 'điều anh ấy mong muốn' cũng quá rộng.
Nếu nói một câu như vậy với『Tấm Vé Ước Nguyện』, điều đó chắc chắn sẽ bị xem là một hành động ngu ngốc.
Vì vậy, để đề phòng, Go Yeongeun không nghĩ đến câu nói đó.
Cô chỉ nghĩ đến cảm xúc và mong ước.
Và Si-rô Thiên Đường Trẻ Em đã nhận biết bối cảnh và ý nghĩa cốt lõi của 'điều ước' ấy một cách chính xác.
Ực.
Người tên Kim Soleum trong nhận thức của cô.
Một nhân viên mới của Daydream làm việc tại Đội Huyền Vũ 1 thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa SN, người luôn cố gắng vượt qua những câu chuyện ma.
Một kẻ hèn nhát.
Một người cố gắng không lạc lối giữa nỗi sợ hãi.
Điều mà người đó vẫn luôn mong ước.
Điều anh muốn….
『Tinh Chất Giấc Mơ』đang tuôn về phía mục tiêu, đọc hiểu những hàm ý ấy và cụ thể hóa điều ước….
'Tôi muốn về nhà.'
Và để một người có thể về nhà, nó cần phải có một tiền đề:
Đấy chính là người đó phải tồn tại vào thời khắc này.
Vì vậy….
Kim Soleum–
–Hiện giờ đang tồn tại.
“…!!”
Tôi chớp mắt.
Tôi nhìn thấy một bàn tay bên trong khối thịt.
Không, nói chính xác là khối thịt đang hội tụ lại và tôi đang được tái hiện từ bên trong nó.
Cơ thể của tôi đang tìm lại hình dạng.
Bàn tay, bàn chân, lòng ngực, thân mình, thanh quản và miệng của tôi lần lượt trở về vị trí vốn có. Tôi làm được rồi. Giống như một con tàu đắm được thủy triều cuốn dạt vào bờ, tôi tìm thấy sức mạnh để tự mình ghép lại cơ thể.
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự khó chịu.
Sợ hãi, hoảng loạn, khiếp đảm, bất an, lo lắng, thương cảm, những cảm giác dồn dập và choáng ngợp ập đến trước tiên.
Rồi chúng trở nên rõ ràng hơn.
Nỗi kinh hãi khi nhìn thấy ai đó chết, sự bất an khi nói dối một đặc vụ, cảm giác nôn nao khi nhìn thấy những người mất tích trong thời gian dài, lòng thương cảm, nỗi sợ hãi, sự lo âu… Tôi có thể cảm nhận được tất cả những sắc thái nằm giữa chúng.
Và cả những điều tốt đẹp nữa.
Phải rồi, cả những điều tốt đẹp….
Niềm vui, khoái cảm, sự phấn khích, nhẹ nhõm. Sự phấn khích khi đập tay với đồng đội sau một phen thoát chết trong gang tấc, cảm xúc mãnh liệt khi cứu được ai đó an toàn và bản thân cũng thoát ra bình an vô sự. Cuối cùng là niềm vui khi gặp lại một người mà tôi muốn gặp.
Sự nhớ nhung.
…
Lòng biết ơn.
'Đúng vậy.'
Nhờ những người đã không tiếc gì mà đổ『Tinh Chất Giấc Mơ』vào đây, người đã uống Si-rô Thiên Đường và ước thay cho tôi, những người đã làm tất cả những điều đó—
Tôi đã trở lại làm người.
'Tình hình hiện tại chắc rối rắm lắm.'
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên.
Trước hết, tôi muốn cảm ơn họ.
Sau đó phải nhanh chóng giúp kiểm soát tình hình….
…
Nhưng xung quanh tôi không có ai cả.
Không, nói chính xác hơn, tôi không nhìn thấy ai cả.
Có thứ gì đó khá êm ái và mờ đục đang bao quanh tôi….
“…?”
Tôi đưa tay ra.
Và chạm vào một thứ gì đó.
…Màng bọc ư?'
Một lớp màng hình tròn.
Hình quả trứng.
Tôi có cảm giác như mình đang ở bên trong một quả trứng vậy.
'Cái gì vậy?'
Hoảng hốt, tôi cử động cơ thể, định xé màng và chui ra….
Cộp.
“…”
Có thứ gì đó vướng vào chân tôi.
Tôi cúi xuống nhìn.
Dưới đáy chiếc bể mà tôi từng ở, một thứ không hề có ở đó vào lúc nãy xuất hiện.
Một chiếc hộp đen mang một hình dạng quen thuộc.
Đó là à….
Hộp Merch của「Hồ Sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Chiếc hộp vật phẩm tôi nhận được sau khi trúng giải nhất ở vòng xoay may mắn đang nằm ở dưới chân tôi.
“…”
Tôi cúi xuống và mở chiếc hộp.
Bên trong chiếc hộp là cầu thang.
Những bậc thang mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng sâu và nhiều hơn rất nhiều so với độ sâu của chiếc hộp.
Trên hộp được ghim đúng một tờ giấy, một thông báo được in trên khổ A4 đang đung đưa nhẹ.
------------------------------------------
→
Lối Trở Về
Cửa hàng tạm thời「Hồ Sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
------------------------------------------
À.
---------------------------------------


