Chương 706 · 709 chương

Đầy Bể

Đặc vụ Choi đã tìm thấy『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

Chính là thiết bị từng được lắp đặt trong phòng thí nghiệm ngầm, nơi năm xưa anh bắt gặp Kim Soleum đang thám thính. Giờ đây, nó được bảo quản cẩn thận trong cơ sở của khu nghỉ dưỡng được cải tạo từ tuyến tàu điện ngầm.

Được trân trọng như chính ước nguyện tha thiết của người đã tìm thấy nó.

"…"

Đặc vụ Choi đổ toàn bộ dung dịch từ『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』mình mang theo vào đó.

⦗DE 01410000⦘

1 triệu 410 nghìn điểm.

Một số lượng khổng lồ đến mức bất kỳ nhân viên nào của Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa Daydream, những người vẫn thu thập『Tinh Chất Giấc Mơ』như công việc thường ngày, cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy.

Dù sao, đây là『Tinh Chất Giấc Mơ』từ Bóng tối cấp cao nhất.

Hơn nữa, lần này họ không chỉ vượt qua mà còn là kết thúc hoàn toàn.

Nồng độ『Tinh Chất Giấc Mơ』ngưng tụ từ một thảm họa siêu nhiên cấp Diệt Hình, từ creepypasta đã bị phong ấn suốt một thời gian dài.

Thực sự đáng sợ.

Tuy nhiên.

"…Vẫn chưa đủ."

Con số này còn chưa bằng một phần ba trong 5 triệu điểm thưởng mà Kim Soleum dự đoán là cần thiết.

Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi.

Đặc vụ Choi không đóng góp quá nhiều vào việc loại bỏ nguyên nhân trực tiếp của Thảm họa siêu nhiên tại Segwang.

Việc đó là do Kim Soleum và Ho Yoowon thực hiện.

Sở dĩ, Đặc vụ Choi vẫn chiết xuất được lượng『Tinh Chất Giấc Mơ』khổng lồ như vậy là bởi ở giai đoạn cuối, anh đã đóng vai trò quyết định trong màn xua đuổi Gwangcheol…

Bởi đó mới là căn nguyên của sự việc.

"Đừng lo."

Dù vậy, Đặc vụ Choi vẫn bình thản nói.

Bởi vì—

"Không phải chỉ mình anh mang theo bình thu thập đâu."

Nói rồi, anh lùi xuống và nhường đường cho người tiếp theo. Một trong những người nhớ đến Kim Soleum.

"Lối này."

"Ừ."

Khối thịt trong bể nhận biết được đối phương.

Người có cơ thể được cự ngụ bởi thực thể ngoài hành tinh, Lee Jaheon bước vào cơ sở nghiên cứu nhỏ trong khu nghỉ dưỡng.

Anh kiểm tra một lượt, như thể đang xác nhận độ an toàn và tình trạng của『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

Sau khi hoàn tất, anh không chút do dự cắm『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』mình mang theo vào đó.

⦗DE 02665000⦘

Con số được cập nhật từ bình thứ hai.

Rồi thêm một chiếc nữa.

⦗DE 03013000⦘

"…Anh công dân, anh có hai bình thu thập sao?"

"Ừ."

Sau khi anh thoát thân thành công khỏi ngày 4 tháng 5 tại Segwang, bình đầu tiên của anh được đổ đầy.

Sau đó, Lee Jaheon còn quay lại sân thượng, tham gia vào giai đoạn cuối của Ngày Thảm Họa cùng Kim Soleum và góp phần vào quá trình xua đuổi Gwangcheol.

Tổng điểm thưởng mà Lee Jaheon tích lũy thậm chí còn nhiều hơn cả Đặc vụ Choi.

"…"

Khối thịt trong bể biết.

Đó là của 'Chúng tôi'.

Hai『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』của Lee Jaheon rõ ràng là vật dụng được cấp từ cả phía công ty lẫn Đội Dự Án, nhưng anh ấy đã cố ý không hoàn trả.

Việc xử lý khéo léo đến mức này cho thấy rằng, ngay từ đầu, anh ấy đã có ý định dùng chúng vào một việc khác.

Khối thịt nhận biết ý chí của 'Chúng tôi' trong lựa chọn này.

Và kỳ lạ thay, nó xác nhận rằng 'Chúng tôi' không hề xem đây là một khoản tổn thất.

Nó đánh giá đây là khoản thanh toán tương xứng để cứu một cá thể.

Chính cá thể đang thực hiện hành động này.

Lee Jaheon.

"…"

Lee Jaheon không nói gì cho đến khi hoàn tất.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn bể chứa.

Bể chứa khối thịt từng là 'Kim Soleum'.

Trong chiếc bể trong suốt được anh tháo ra từ máy điều chế thuốc, khối thịt vẫn thỉnh thoảng phun ra khói đen và co bóp.

Bên cạnh bể, một bộ đồ linh vật nằm mềm oặt trên mặt đất.

Họ đã thử mặc nó cho Kim Soleum, hy vọng nó có thể giúp khối thịt tạo lại hình dạng giống như bộ đồng phục an ninh.

Nhưng đó là một thất bại vô nghĩa.

Không có tác dụng.

Thịt, xương và khối nội tạng đã tan chảy vẫn như cũ.

Tuy nhiên, Lee Jaheon không hề dao động.

Anh chỉ nói:

"Tôi sẽ gọi người tiếp theo."

Khối thịt trong bể cảm nhận được một sinh thể nhỏ đang tiến vào khu nghỉ dưỡng.

"Xin chào ạ!"

Lee Seonghae vừa đưa Go Yeongeun về với gia đình an toàn, rời Seogwang để ra vùng ngoại ô và giờ đã quay trở lại khu nghỉ dưỡng.

Giọng cô khi nói với Đặc vụ Haegeum vẫn tươi tắn như mọi khi.

"Go Yeongeun đã đoàn tụ an toàn với gia đình rồi nha!"

"Tốt quá."

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhìn thấy.

"Ồ."

Một người đã bị nghiền thành đống thịt nhão ở cuối lễ hội trên sân thượng.

Thứ từng là 'Kim Soleum' giờ chỉ còn lại một khối thịt vụn đang co giật trong bể.

"Ơ."

Nhưng Lee Seonghae không buồn.

Bởi vì ngoại hình đâu có quan trọng.

Tuy nhiên, chắc hẳn anh ấy cũng không muốn ở mãi trong bộ dạng này, nên nếu cô giúp được thì phải giúp chứ!

"Em cho cái này vào trước nhé."

⦗DE 03193000⦘

Điểm thưởng của Lee Seonghae không cao bằng những người trực tiếp tham gia nghi thức, nhưng vẫn là một con số đáng kể, bởi cô đã thành công trở về từ một Thảm họa cấp cao.

Cô đổ toàn bộ『Tinh Chất Giấc Mơ』vào bể với không chút do dự.

Dù sao, cô cũng đã gom đủ điểm thưởng để đổi『Tấm Vé Ước Nguyện』rồi!

Và…

"Người tốt thì phải sống tốt chứ."

Theo tiêu chuẩn của Lee Seonghae, đó đơn giản là điều đúng đắn.

Tuy nhiên.

"Nhưng vẫn còn thiếu điểm thưởng đúng không ạ?"

Ánh mắt cô hướng ra đám linh vật sản xuất hàng loạt đang đứng bên ngoài cơ sở.

Khu khu nghỉ dưỡng vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng những linh vật ấy đã mất đi sinh khí.

Chúng chỉ thực hiện vài phản ứng 'linh vật công viên giải trí tiêu chuẩn', giống như những cỗ máy hay kiosk[note108604] chỉ làm theo các thao tác được lập trình sẵn.

Chính điều đó lại khiến người ta nhớ đến trạng thái hiện tại của Kim Soleum…

Nhưng Lee Seonghae nghĩ đến một chuyện khác.

Rằng chỉ đi ra đi vào khu nghỉ dưỡng thế này, thì cô sẽ chẳng thu được bao nhiêu điểm thưởng.

"Cho dù chúng ta có tìm được một câu chuyện ma cấp cao khác, nó cũng không hiệu quả bằng Seogwang đâu ạ. Nếu chúng ta cố gắng xử lý một creepypasta chỉ để ép lấy thêm dung dịch, có khi tất cả chúng ta chết sạch mất!"

"Tôi hiểu."

Lee Jaheon bình thản đáp lại.

"Chúng ta vẫn còn người."

Người tiếp theo đến.

"Vậy… đây là Hoẵng sao?"

"Ừ."

Đội phó Eun Haje và Đặc vụ Ryu Jaegwan.

Cuối cùng, những người mà Kim Soleum đã liều mạng kéo ra khỏi ngày 4 tháng 5 đã tỉnh lại.

Hai người lần lượt tỉnh lại giữa đường phố Seoul hoặc bên miệng giếng, rồi được đồng đội đưa đến khu nghỉ dưỡng.

Trong số họ, người đến trước là…

"…Phù."

Eun Haje nhìn khối thịt nhão trong bể.

Khối thịt nhận biết ánh mắt đối phương dần trở nên u ám.

Và nó biết.

Người này đã từng chứng kiến vô số cấp trên lẫn cấp dưới mất tích, để lại 'bản hồ sơ chứng kiến cuối cùng' với bộ dạng thảm khốc bên trong truyền thuyết đô thị.

Một trạng thái không thể đảo ngược.

Một nỗi kinh hoàng không thể thay đổi.

Một kết cục bi thảm.

Muốn đảo ngược tình trạng này, trong đầu một nhân viên Daydream chỉ có một thứ hiện lên.

『Tấm Vé Ước Nguyện』

Đương nhiên, Eun Haje cũng từng nghĩ đến khả năng Kim Soleum có thể đi đến một thế giới khác, nơi cậu vẫn bình an.

Nhưng nếu『Tấm Vé Ước Nguyện』phiên bản gốc thực sự tồn tại…

Cựu Đội phó Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa cho rằng đây là một canh bạc đáng để thử.

"Được."

Khối thịt nhìn Eun Haje cắm『Bình Thu Thập TCƯM』của mình vào lòng ấp một cách không tiếc nuối gì.

Con số trên『Lòng Ấp Giấc Mơ』lại tăng.

Dung dịch vàng gợn sóng, phản chiếu ánh sáng trên làn khói đen.

Đương nhiên,『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』của người này chứa một lượng dung dịch có nồng độ cực kỳ cao.

Cô đã bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm suốt một thời gian dài và bước vào Thảm họa cấp Diệt Hình, rồi lại thoát ra thông qua một khu nghỉ dưỡng cấp cao.

Dù không trực tiếp góp phần vào việc kết thúc, đây vẫn là một trường hợp kỳ dị và điên rồ.

Theo những gì Eun Haje biết, gần như chưa từng có tiền lệ nào cho việc một người sống sót lâu dài trong Bóng Tối cấp cao điên rồ đến vậy, mà『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』vẫn còn nguyên vẹn.

'Ừm, nói chính xác thì cô giống như chết dai hơn là sống dai.'

Nhưng cô vẫn sống sót bước ra được mà, đúng không?

Đó mới là điều quan trọng.

Khi nhìn con số điên rồ đang tăng lên trong『Lòng Ấp Giấc Mơ』, cô gần như huýt sáo theo phản xạ.

⦗DE 03971000⦘

Một tiếng cười khô khốc bật ra.

"Ê, cái này chẳng có cảm giác chân thực gì hết. Nếu báo cáo lên công ty thì ít nhất chị cũng đổi được năm『Tấm Vé Ước Nguyện』rồi nhỉ? Thương lượng khéo chắc còn được nhiều hơn."

…

"Tất nhiên, chị không định làm vậy đâu. Em biết mà, thằng nhóc Hoẵng ranh mãnh này."

Nụ cười trên môi của Đội phó Eun Haje đang nói chuyện vui vẻ phai nhạt dần.

Rồi cô ghé sát vào bể và hạ thấp giọng.

"Cảm ơn em."

…

"Chị biết em đã liều mạng, ép bản thân đến giới hạn để cứu chị với đặc vụ kia. Và…"

Giọng cô trở nên dịu dàng.

"Giờ chị cũng nhớ ra rồi. Chuyện chị từng đi cùng với em dưới tư cách một phóng viên."

…

"Nghĩ lại thì, hình như hồi đó chị từng có một giấc mơ điên rồ như vậy thật."

Và.

Eun Haje, người vừa kể lại những chuyện xảy ra trên mặt đất ở Segwang, lại nhỏ giọng thì thầm hơn nữa.

"…Đừng lo cho Minseong."

…

"Chị và Đội trưởng sẽ lo cho anh ấy."

Khối thịt không phản ứng với lời của Eun Haje.

Giờ nó chỉ là một khối thịt đang phun khói đen.

Nhưng Eun Haje vẫn mỉm cười và gõ nhẹ lên thành bể.

Như thể cô đã nghe được câu trả lời.

"…Chị đi đây."

Và người tiếp theo bước vào khu nghỉ dưỡng.

"…"

Khối thịt trong bể nhận biết sinh thể đang bước vào căn phòng với vẻ mặt cứng đờ.

Đôi mắt xanh, thân hình đồ sộ và mái tóc đen.

Đó là đặc vụ đầu tiên của Cục mà Kim Soleum từng gặp.

Giờ đây, anh xuất hiện ở đây một cách bình an vô sự.

"…"

Ryu Jaegwan tiến đến và đứng sát bên bể.

Rồi anh lên tiếng.

"Đặc vụ - nim."

…

"Lần trước tôi đã nói rồi… hồi cấp ba, trên đường đi học, tôi từng được một đặc vụ của Cục Quản lý Thảm Họa Siêu Nhiên cứu giúp."

Anh nói với khối thịt.

"Vậy mà… giờ chúng ta lại gặp nhau thế này."

…

"Trong hiện tượng siêu nhiên, chuyện gặp lại người quen trong quá khứ hay chứng kiến cảnh tượng của tương lai không hề hiếm. Nhưng—"

Ryu Jaegwan hít một hơi.

"Tôi chưa từng nghĩ mình lại là một trong những trường hợp đó…"

…

"Tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cả hai người."

…

Khối thịt trong bể nhận biết ánh mắt của Đặc vụ đang nhìn mình.

Chỉ vậy thôi.

Ryu Jaegwan, người vẫn đang nhìn 'Đặc vụ' bị nghiền nát và bao phủ bởi khói đen, rồi lấy ra… 『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』của mình.

"Tôi không biết nữa… Đặc vụ - nim."

…

"Nhưng phán đoán của tôi không thay đổi."

Nếu nhà cậu đã mất, chúng ta có thể xây một căn nhà mới.

Bám víu vào một điều ước không thể đạt được có thể dẫn đến một kết cục thảm khốc.

Nếu cậu không thể quay đầu thì có thể đến lúc nhận ra đã quá muộn rồi.

Nhưng—

"…"

Ryu Jaegwan nhìn khối thịt.

Nếu đã quá muộn.

Nếu đây là điều duy nhất họ có thể thử.

…Nếu đó là điều người kia tha thiết mong muốn…

"Dù vậy, tôi vẫn muốn báo đáp cậu."

『Tinh Chất Giấc Mơ』mà Ryu Jaegwan thu thập được chảy vào lòng ấp.

⦗DE 04749000⦘

Dung dịch lấp lánh.

Lee Jaheon, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, lên tiếng.

"Người tiếp theo sắp vào rồi."

Trong phòng tư vấn của Giám đốc Ho vẫn còn một lượng『Tinh Chất Giấc Mơ』đang được lưu giữ.

Đó là『Tinh Chất Giấc Mơ』từ dự án, nhưng vẫn chưa được giao nộp cho công ty và tạm thời được cất giữ ở đó.

Khi phòng tư vấn đóng cửa, những ống trụ ấy cùng những thứ bên trong bị đẩy ra ngoài.

May mắn thay, trong số đó có một người theo bản năng mà tìm kiếm và cướp 'những thứ đã thất lạc trong lãnh địa của mình'.

"Ở đây…"

Một người đàn ông gầy gò trong bộ quần áo cũ kỹ.

Người mang ngoại hình xơ xác như cây khô, Đội trưởng Đội Bảo An đưa『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』mà mình đang mang theo ra.

"Cái này được cất trong phòng tư vấn… ừm."

Động tác ban đầu của J3 có vẻ chậm chạp và vụng về, nhưng chẳng mấy chốc, chúng trở thành một chuỗi thao tác thành thạo đến bất ngờ. J3 dễ dàng tìm được cổng cắm như thể đã quá quen với việc này.

Dung dịch được hút ra khỏi bình.

⦗DE 04974100⦘

Số điểm thưởng này không liên quan đến thời điểm kết thúc, không phải con số cao đến vô lý, nhưng vẫn là thứ dung dịch vàng óng và sóng sánh, được dùng để lấp đầy『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

"…"

Đội trưởng Đội Bảo An không nói gì.

Anh không bộc lộ vẻ kinh ngạc hay đau buồn như những người khác, cũng không nói chuyện với nó như thể 'Kim Soleum nguyên vẹn' đang ở đó.

Anh không hỏi về tình trạng hiện tại, khi việc Kim Soleum xé nát hợp đồng của Giám đốc Cheong đã giải phóng Bộ phận An Ninh khỏi mọi hạn chế và ràng buộc.

Anh chỉ khẽ vuốt lên bể một lần, rồi lặng lẽ nằm xuống một góc.

Như thể đang chờ đợi.

Bên trong『Lòng Ấp Giấc Mơ』đã tràn ngập ánh sáng đa chiều.

Thứ tự phát sáng ấy phủ kín cả cơ sở nghiên cứu nhỏ.

Nó giống như một cái hồ nhỏ chứa đầy những『Tấm Vé Ước Nguyện』.

Một cảnh tượng gần như siêu thực.

Nhưng…

"…"

Chỉ có vậy thôi.

⦗DE 04974100⦘

Con số dừng lại ở đó và chưa đầy bể.

Họ còn thiếu 25.900 điểm thưởng.

Còn chưa đạt đến 5 triệu.

Khối thịt không cảm nhận được cảm xúc, nhưng nó có thể tính toán.

Rằng sẽ không còn ai đến nữa.

Không còn ai sẵn lòng giao『Tinh Chất Giấc Mơ』của mình để giúp 'Kim Soleum'.

"Hay chúng ta lấy phần còn thiếu từ một Bóng tối khác?"

"Đành vậy thôi, cô công dân. Chúng tôi đã chọn sẵn vài nơi rồi, nên đừng lo."

Đặc vụ có vết sẹo trên cổ gõ nhẹ lên bể, cố làm giọng mình vui vẻ.

"Nho-i, cậu cứ đợi ở đây nhé? …Tụi anh sẽ sớm quay lại thôi."

Khối thịt biết.

Họ sẽ không quay lại.

Bởi vì Chi nhánh nghỉ dưỡng số 2 sắp biến mất.

Đến lúc những người này tiến vào một câu chuyện ma khác để thu thập 25.900 điểm thưởng còn thiếu, sau khi ảnh hưởng của Linh vật suy yếu đi, nơi này sẽ không thể duy trì được nữa và sẽ sớm sụp đổ.

Rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

『Lòng Ấp Giấc Mơ』sẽ biến mất cùng khu nghỉ dưỡng, còn khối thịt cũng sẽ biến mất theo, để rồi bị chất đống và bỏ lại trong một nhà kho phía sau khu nghỉ dưỡng.

Vĩnh viễn.

Trong một khoảng thời gian dài đến mức không thể diễn tả.

Dù đã dự đoán tất cả những điều đó, nó vẫn không có lý do để vùng vẫy.

Bởi vì nó không có dục vọng.

Bởi vì nó không có nỗi sợ.

Khối thịt chỉ đơn thuần tồn tại.

Và nó sắp đi đến kết thúc—

…

Cốc, cốc.

"Ai thế… chị?"

"Mọi người."

Người vừa mở cửa và bước vô khu nghỉ dưỡng là Đặc vụ Haegeum.

"Tôi vừa đưa thêm một người đến."

Khối thịt nhận biết người bước qua cánh cửa.

Một người hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Gì vậy?"

Baek Saheon.

Với vẻ mặt vừa khó chịu vừa có chút bất an, nhân viên Daydream đeo bịt mắt bước vào.

"Tôi nghe nói mấy người có dung dịch giấc mơ."

"Này, bọn tôi không có ý định đưa nó cho anh đâu."

Nghe vậy, Baek Saheon đáp với giọng điệu đầy bực bội, "Tôi nghe nói vị đặc vụ kia đang gặp nguy hiểm nên đến đây để giao dịch. Người đó. Cái người từng đến Jisan, người đeo kính á."

"…Đúng vậy."

"Anh ta ở đâu?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang—

Baek Saheon bước vào cơ sở nghiên cứu của khu nghỉ dưỡng một cách cứng đờ.

Và hắn cũng nhìn thấy thứ mà những người khác đang nhìn.

—Khối thịt.

"…Đây là Đặc vụ sao?"

"…"

"…Cái này…"

Nhưng Baek Saheon nuốt những lời còn lại xuống.

Biểu cảm của hắn chuyển từ phủ nhận sang chấp nhận sự thật một cách lạnh lùng. Mặt hắn trước hết trở nên tái nhợt, rồi lập tức chìm vào giận dữ.

Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

"Tôi biết ngay mà!"

Lửa giận bừng lên trong ánh mắt hắn.

"Cứ thích cứu người một cách vô ích nên dính phải cái kết cục thế này là đáng đời. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao anh ta phải làm vậy. Cứ như thế thì đây là kết cục tất yếu thôi…"

Đặc vụ Choi nghiến răng và cố gắng mỉm cười để giấu cơn giận, nhưng những lời đang tuôn ra của Baek Saheon đã tự kết thúc trước khi anh kịp lên tiếng.

Giọng Baek Saheon run lên rồi ngừng bặt.

…

"Này, anh có nghe tôi nói không?"

Khối thịt không thể đáp lại.

"Ê?"

Baek Saheon tiến lại gần bể.

Và hắn lên tiếng.

Để nói về một phỏng đoán mà chính hắn cũng không thể nói thành lời.

Lý do Baek Saheon không tháo bịt mắt để kiểm tra vòng hào quang của đống thịt này.

Danh tính của 'vị đặc vụ từng đến làng Jisan'.

"Anh… thực sự là…"

Một đặc vụ không thể liên lạc được mỗi khi một người nào đó mất tích.

Một đặc vụ dường như quen biết hắn một cách kỳ lạ.

Người đó chính là…

…

…

"À, thôi bỏ đi."

Baek Saheon rời tay khỏi thành bể.

Dù sao thì hắn cũng chẳng thể nhận được câu trả lời vào bây giờ.

Không—

Có lẽ chính Baek Saheon cũng chưa sẵn sàng…

Vì vậy, hắn chỉ nói:

"Sau này nhớ trả nợ cho tôi."

Nói rồi, hắn quay lại nhìn những người còn lại.

"Nếu tôi đưa cái này cho các người, các người chắc chắn cứu được anh ta chứ? Chắc chắn không mang đi dùng vào chỗ khác đấy chứ?"

"Không."

"…Ha."

Cuối cùng, Baek Saheon lấy『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』từ trong túi ra.

Khi Dự Án Segwang bắt đầu mất kiểm soát sau sự mất tích của Kim Soleum, hắn đã bỏ trốn.

Nhưng do thủ tục thu hồi『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』bị trì hoãn, mãi không có yêu cầu hoàn trả, nên hắn cứ tiếp tục giữ lại.

Baek Saheon đã tính rằng, khi Đội Dự Án sụp đổ thì đằng nào hắn cũng phải trả, nhưng biết đâu nếu giao nó về phía công ty, hắn còn có thể kiếm được một thỏa thuận có lợi hơn đôi chút.

Và hắn đã giữ nó cho đến tận khoảnh khắc này.

"…Đây."

Hắn lấy『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』ra và cắm vào『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

⦗DE 04974100⦘

Và rồi.

⦗DE 05002160⦘

Điểm thưởng đã được gom đủ.

Lượng dung dịch cần thiết để Kim Soleum trở về nhà…

…Đã có đủ.

-----------------------------------------

Còn 2 chương nữa là kết phần 2:D

Bạn đã đến cuối chương 706.

Không gian đọc của bạn