Rẹt—
Trên sân thượng ngập tiếng kkwaenggwari, tiếng chiêng và tiếng lục lạc, lại vang lên thêm một âm thanh rách toạc dị thường.
Tiếng tôi xé giấy.
>>> Cái hành động ngu ngục… <<<
Giám đốc Cheong ngừng lời.
Hàng chục con mắt đồng loạt dán chặt vào tờ giấy bị xé trong tay tôi.
Hẳn là chúng thấy nó rất quen thuộc.
Bởi vì trên đó được viết như sau.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『Hợp đồng』
Đối tượng ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Đối tượng (sau đây gọi là ‘Bên B’) sẽ chuyển giao quyền sở hữu độc quyền và hoàn toàn đối với Lõi Rồng cho Cheong Dallae (sau đây gọi là ‘Bên A’), đồng thời vĩnh viễn mất quyền sử dụng Lõi Rồng.
Bên A giao cho Bên B một vai trò mới; Bên B tuân thủ quy định lao động của vai trò đó và trung thực thực hiện nhiệm vụ được giao.
(Bên A): Cheong Dallae
(Bên B): Hoàng Long
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Những điều khoản chẳng hề phù hợp với pháp luật, gần như là hành vi cưỡng đoạt.
Đó chính là bản hợp đồng tiêu chuẩn mà giám đốc Cheong dùng khi cướp Lõi Rồng từ Hoàng Long.
Và đối tượng đã được ghi rõ.
‘Hoàng Long.’
Hạch của Hoàng Long, kẻ nắm giữ ‘quyền năng hợp đồng’.
Bản hợp đồng này chính là kho bảo quản cho toàn bộ hợp đồng mà giám đốc Cheong sử dụng, nền tảng cho quyền uy tuyệt đối của bà ta.
Trên hợp đồng còn có hoa văn hình tròn và mờ nhạt, như để chứng minh rằng nó xuất phát từ quyền uy của ‘Lõi Hoàng Long’.
Giống như hợp đồng của tôi từng có.
Vì vậy, một lập luận được hình thành dựa trên ba điểm sau:
1. Hợp đồng của giám đốc Cheong có hiệu lực dựa trên『Lõi Hoàng Long』.
2. Tôi đã chỉnh sửa wiki, biến hợp đồng của mình thành hợp đồng của Hoàng Long, thứ chứng minh quyền uy của hợp đồng… rồi xé nó đi.
3. Do đó, toàn bộ hợp đồng mà giám đốc Cheong đang nắm giữ, tại khoảnh khắc này, đều vô hiệu.
Khi logic này được áp dụng.
Bên trong những con mắt trên bầu trời của giám đốc Cheong—
—
—
Một âm vang giận dữ rơi xuống sân thượng.
—Đồng tử dưới lớp thủy tinh thể trong suốt đảo loạn, lồi lên lõm xuống như đang bị viêm nhiễm.
Vì『Lõi Hoàng Long』không còn thuộc về Cheong Dallae, bà ta đã mất đi hợp đồng.
>>> “Trở về! Về với ta! Lũ
■■
không còn chỗ để đi sau khi
■■
kia! Quay v
■■
, giữ nguyên vị trí
■■
của các ngươi!” <<<
Âm thanh vượt quá sức chịu đựng của con người vang lên.
Thanh Long mục rữa quấn lấy những người trên sân thượng, cố bảo vệ họ bằng mọi giá.
Họ vẫn chưa chết.
Tôi cảm nhận được đặc vụ Choi đang đỡ và cố gắng đưa tôi về sân thượng, mặc kệ bản thân đang đổ máu ròng ròng từ mắt mũi miệng.
Nhưng nửa thân dưới của tôi đã không còn, nội tạng và lồng ngực cũng sụp đổ.
Và việc anh ấy phải làm bây giờ không phải thế này.
Tôi dùng cánh tay còn giữ được hình dạng xương cốt gõ vào cây sào anh đang cầm.
Leng keng.
“…”
Đặc vụ Choi khựng lại trong thoáng chốc rồi ngẩng đầu.
Nhìn Gwangcheol.
Và nhìn nhạc cụ để hoàn tất nghi thức cuối cùng của mình.
Anh ấy cố không nhìn vào con mắt khổng lồ với hàng chục đồng tử lồi lõm khắp nơi, trong khi khó nhọc bước lên một bước…
Cạch.
Đầu sào rung lên và kéo theo các lục lạc kêu theo.
Từ đó, một giọt nước bắn ra và chạm vào thủy tinh thể.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (âm thanh không xác định)
Một âm thanh không thể giải mã vang lên.
Bầu trời khép lại.
Và Đại Thảm Họa đã rời đi.
Hàng chục đồng tử chao đảo trên trời cũng dần mất nét.
Đặc vụ Choi nôn ra máu rồi ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy—
■■■■■!
Thanh Long há miệng và lao vọt lên.
Móng vuốt nó chụp lấy một con mắt khổng lồ đang biến mất.
!!
Bề mặt thể thủy tinh rạn nứt, khiến một, hai đồng tử không chịu nổi áp lực và bắn văng ra ngoài.
Một thứ vàng óng dường như là『Lõi Rồng』, viên ngọc ban điều ước, biến mất vào miệng Thanh Long theo lực hút.
Và rồi…
■■■…
Bầu trời đóng lại.
“…”
“…”
Trong tĩnh lặng, tất cả mọi người trên sân thượng đều nhận ra.
Nghi thức Xua Đuổi Gwangcheol đã thành công.
Ù ù ù ù ù—
Thanh Long hạ xuống.
Từ thân rồng đang tựa hờ trên sân thượng, tôi và đặc vụ Choi trượt xuống.
Một ánh sáng linh thiêng lóe lên.
Thân hình uốn lượn ánh vàng lam xanh quấn chặt lấy sân thượng như thắt nút, rồi gương mặt khổng lồ ấy hạ xuống gần những người ở đó.
Trước mặt tôi, Thanh Long thả xuống một vật.
Cạch.
…Một viên cầu màu vàng nứt vỡ.
『Lõi Hoàng Long』
Con mắt thứ 33 của Cheong Dallae.
Biểu tượng của quyền năng hợp đồng.
Nó chớp nháy một lát và chui vào cơ thể nát bấy của tôi.
Rồi biến mất.
“Đặc vụ Nho.”
Đặc vụ Haegeum định đỡ tôi, nhưng tôi trượt khỏi tay bà ấy.
Tôi thấy ánh mắt Thanh Long nhìn mình.
Đối phương tựa như muốn giúp đỡ tôi thêm và nói thêm điều gì đó… nhưng cuối cùng ngài ấy buộc phải ngẩng đầu.
Bởi vì đã đến lúc rồi.
Thanh Long rời sân thượng.
Thân thể mục rữa của ngày ấy không còn như trước.
Khắp nơi trên da thịt Thanh Long phát sáng với thịt và vảy đang được tái tạo lại.
Như dần lấy lại một hình bóng hoàn chỉnh.
Ù ù ù ù ù—
Mưa rơi.
Thanh Long đã lấy lại『Lõi Rồng』xé màn mưa và khắc lên không trung hình dáng linh thiêng rực rỡ.
Dòng nước uốn lượn sáng chói cuối cùng lại chìm vào hồ bơi phủ kín đường phố Segwang.
Tiếng nước bắn không còn nữa.
Giờ không tiếng động nào khác.
Ngoại trừ tiếng mưa.
“…”
Đáng lẽ đây phải là một cảnh tượng linh thiêng đến rơi nước mắt.
Nhưng tôi không cảm thấy gì.
“Nho…!”
Tôi biết.
Lần thử nghiệm cuối cùng của tôi đã thành công.
Giám đốc điều hành Cheong Dallae giờ sẽ không còn dư sức ban địa ngục cho những người tham gia nghi thức.
Toàn bộ hợp đồng cưỡng chế đã mất hiệu lực.
Bà ta cần thời gian để khôi phục.
Một năm.
Hoặc có thể hơn.
Và cái giá của hành động đó là…
Tôi không còn cơ thể nữa.
“Xong rồi.”
“…”
“Xong rồi, Kim Soleum? Cậu…”
“Lùi lại.”
Tôi không còn hình dạng.
Và đang tan biến.
Khả năng tư duy còn đó, nhưng nó đang bị tinh lọc dần thành dạng phi nhân tính.
Tính cách và cảm xúc cùng tan chảy, chỉ để lại một chút tàn dư.
Sự sợ hãi trước cái chết của bản ngã, thứ mà tôi đã cố giữ đến giây cuối đang biến mất.
Thứ có lại là sự nhận thức có trật tự, khả năng phân tích tình huống và chút ý thức mơ hồ.
Dù nhìn thẳng vào thứ vĩ đại hay khủng khiếp đến mức không thể diễn tả, tôi cũng không phát điên hay bị tổn thương.
Vì tôi không còn gì để bị tổn thương.
Hoặc…
Vì tôi đã trở thành thứ đó.
“Cậu Hoẵng.”
Đội trưởng Lee Jaheon, ‘chúng tôi’ nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn họ.
Và đọc được ý định giao dịch『Lõi Hoàng Long』từ tồn tại số nhiều xa lạ ấy.
Nhưng tôi biết: nhờ 『Lõi Rồng』này, tôi vẫn còn phản ứng sinh tồn trong trạng thái sụp đổ.
Thành ra, tôi không thể đem nó ra trao đổi.
“Cậu nghe thấy chứ?”
Bề ngoài cánh tay phải của tôi đã tan chảy.
Tôi định gật đầu, rồi nhận ra mình không còn cột sống để đỡ đầu.
“Đặc vụ Nho!”
Đầu tôi rơi xuống sàn.
Leng keng.
Tiếng
『Chuông Ngọc』
vang lên.
…
…
Chiếc chuông không có hiệu lực.
Tôi không thể giác ngộ được nữa.
Muốn quay về thì ta phải có con đường.
Nhưng tôi không còn đường.
Vì đã xóa sạch tất cả để sửa wiki.
Leng keng.
“Giữ tỉnh táo đi, Kim Soleum! Giữ…”
Một bàn tay nắm lấy đống thịt nát, xương vụn và máu vàng ô nhiễm của tôi, nhưng chúng rơi qua kẽ ngón.
Khói bốc lên.
“Đặc vụ Choi!”
“Chờ đã…”
Tôi đẩy anh ta ra bằng làn khói, tránh để anh bị ô nhiễm.
Trong làn khói đen, một giọng nói vang lên.
“Cậu nói muốn về nhà mà.”
…
“Nhớ không?”
Nhà.
…À.
Tôi gom chút ý chí cuối cùng, mảnh cảm xúc bé như hạt cát còn sót lại và…
Ném ra một vật từ túi áo.
Một vật hình trụ.
『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』
Hy vọng cuối cùng của tôi lăn trên sàn sân thượng.
Cạch!
Lăn lăn…*
Bên trong trống rỗng.
Chúng tôi đã kết thúc tai nạn siêu nhiên của thành phố Segwang.
Đuổi được Cheong Dallae.
Có lẽ đã sản sinh lượng mộng dịch đậm đặc đủ để tạo ra si-rô thiên đường dành cho trẻ em.
Nhưng khả năng ấy…
Chỉ dừng ở khả năng.
Vì chỉ con người mới thu thập được『Tinh Chất Giấc Mơ』.
“…Soleum à.”
Cơ thể tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi không còn hình dạng.
Nhân tính mà tôi vất vả giành lại sau vô số lần thử và giác ngộ lộ ra bản chất thật.
Xác rồng Hoàng Long tái chế.
Ý thức của độc giả「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Cư dân của ‘thế giới không có câu chuyện ma’.
Tôi không còn là người.
Không sợ hãi, phẫn nộ và đau buồn.
Không vui mừng khi những người trên sân thượng an toàn.
Không cảm thấy gì.
Không thể cử động.
Chỉ là một khối vô định hình.
Do đó, Kim Soleum không tồn tại.
***
Đặc vụ Haegeum nhìn khối thịt tan chảy trước mặt.
Thứ từng là ‘Đặc vụ Nho’.
Khối thịt đỏ ánh vàng đen ô nhiễm, xương chất đống và tỏa khói đen theo mỗi nhịp đập.
Không còn dấu vết của tân nhân viên Daydream hay Đặc vụ út của Đội Huyền Vũ 1.
Chỉ còn bộ vest và mặt nạ rối vào nhau để chứng minh nó từng là người.
“Đặc vụ Choi.”
“…”
“Từ thời điểm này, Đặc vụ Nho sẽ bị tái xác nhận… là cá thể quái đàm trong trạng thái ô nhiễm hoàn toàn.”
Giọng nói khàn đặc của Đặc vụ Haegeum vang lên giữa cơn mưa.
“Dùng Ngọn lửa ma trơi… cách ly trước rồi chuyển đến nơi an toàn.”
“…”
“Ngay bây giờ— khoan, đợi!”
Bụp.
Đội trưởng Lee Jaheon tháo bể đựng tinh chất khỏi máy chế tạo thuốc hỏng, rồi xúc từng mảng thịt của Kim Soleum vào trong.
Haegeum định mở miệng ngăn nhưng không nói gì.
Vì bà hiểu tâm trạng của đồng đội mình.
“Cậu cần giúp không? Nếu có, hãy biểu thị bằng khói.”
Không thể đáp lại, khối thịt chỉ đập theo nhịp.
Lee Jaheon lục túi áo tôi và tìm thấy kẹo『Kẹo Hoài Niệm』.
Anh ấy với tay vào bể đựng, mò mẫm quanh đống thịt nhão nhét và tìm thấy cơ quan tiêu hóa, rồi nhét kẹo vào trong khối thịt.
Kẹo tan ngay.
Không có gì xảy ra.
“…”
“…”
“…Đặc vụ Nho.”
Điều là chuyên gia, những người đứng ở đây đã thám hiểm đủ nhiều để biết…
Kim Soleum không thể hồi phục.
Cơ thể cậu đã bị biến dị hoàn toàn và không thể đảo ngược, mọi phương pháp mà họ có thể dùng điều vô hiệu.
『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』trống rỗng lăn qua sàn và chạm vào chân của một ai đó.
Đặc vụ Choi nhặt chiếc ống lên.
“Phải, cậu định gom dung dịch ở đây đúng không? Làm thuốc thực hiện điều ước. Để về nhà ấy.”
…
“Soleum à, anh nghĩ một lúc rồi rồi.”
Mặt Đặc vụ Choi đầy máu, nhưng anh ấy không lau nó đi mà chỉ nhìn vào ống trụ rỗng trong tay.
“Cậu đã kể rồi nhỉ? Nơi này chính là thế giới phiên bản kinh dị và thảm họa siêu nhiên của cậu… cậu đã nói vậy mà.”
Mưa rơi vào khói đen trong bể.
“Tại sao cậu lại nói thứ như vậy?”
Tia sét xẹt ngang.
Trong cơn mưa, Đặc vụ Choi nói chuyện với thứ từng là đàn em của mình.
“Cậu biết không? Cục có nhiều yêu cầu từ Thảm họa lắm. Có nhiều cuộc gọi cứu hộ là trò lừa của chuyện ma cơ.”
“…”
“Không, thật ra, tụi anh hay coi tình huống là vậy. Vì hiếm khi người cầu cứu có thể nhờ vả trong tinh thần tỉnh táo.”
Giọt mưa rơi xuống từ tóc anh ấy.
“Chúng thường là bẫy… hoặc là những trường hợp đã quá muộn để cứu.”
…
“Nhưng đôi khi… cũng có những trường hợp mà cậu thật sự có thể cứu họ.”
Anh ấy cúi đầu.
“Vào khoảnh khắc cậu nhận ra đó chính là thường dân, cậu phải tin lời họ.”
…
“Cậu phải thật giỏi để phân biệt được họ, và không, kể cả khi cậu không thể, cậu cũng phải cố gắng đưa họ trở về nếu có cơ hội.”
…
“Ừ, có vẻ đúng đấy.”
Đặc vụ nhìn Kim Soleum.
Anh ta cố gắng nhìn.
“Vậy nên, tôi nghĩ…”
Người đàn ông mặc áo khoác xanh thò tay vào túi.
Rồi lấy ra một thứ.
Một vật trông khá giống với thứ Kim Soleum đang có.
Một『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』.
“Đây.”
Một ánh sáng vàng óng ánh bên trong nó.
Thứ được thu thập bởi một người đã trải qua [Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim], câu chuyện ma cấp Diệt Hình ở Thành phố Segwang và xua đuổi Gwangcheol đi.
“Cậu phải về nhà… Soleum-i à.”
『Tinh Chất Giấc Mơ』.
------------------------------------------
Anh nhà ngầu đc 3s thôi nha.
Ê mà có ai nghĩ đám tang Sol thì bật nhạc EDM gì không?


