"Ồ."
Lee Seonghae ngẩng đầu lên.
Một giọt mưa rơi trúng chóp mũi cô.
Từ bầu trời không biết đã phủ kín mây đen từ lúc nào, mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống.
"Chị không sao chứ?"
"Yep, yep."
Và bên cạnh cô là một người đang chạy về phía mục tiêu.
Go Youngeun.
— “Chà, tôi sẽ đi theo cô Cừu vậy.”
Sau khi quyết định giúp đỡ nhân viên này, Lee Seonghae đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng để đến Đặc khu Segwang.
Trong tay Go Youngeun đang mang vẻ mặt đầy sốt ruột, tấm bản đồ mà cô nhận được từ Linh Vật vẫn được giữ chặt và mở to.
"…"
Cô đã đi được một quãng đường khá xa.
Gần như xuyên qua cả thành phố, cô chạy cho đến khi tiến vào khu dân cư, rồi tiếp tục bước đi.
Không có lấy một phút nghỉ ngơi, cô vừa đi dọc theo đường phố vừa liên tục nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi…
Đột ngột dừng bước.
"…"
Trước mắt họ là một căn nhà.
Một căn nhà riêng hơi cũ trong khu vực đã được lên kế hoạch tái phát triển.
Mái ngói xanh thẫm. Những bức tường gạch đỏ.
Go Youngeun đứng sững tại chỗ, run rẩy nhìn nó.
Một cảm giác quen thuộc mà cơ thể vẫn còn nhớ.
Một sự thân thuộc vẫn còn sót lại, cho dù ký ức về nó đã biến mất.
Cô nhận ra.
Ngôi nhà.
Có người từ bên trong lao ra.
Một người mà cô biết.
Gia đình cô.
"Youngeun à!!"
"…Mẹ."
Go Youngeun ôm chặt lấy gia đình mình, những người đang liên tục lặp lại mấy câu như:
"Trời đất ơi, chuyện gì thế này, trời đất ơi."
Và cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm, cùng cảm xúc nghẹn ngào đang dâng trào và lan khắp cơ thể.
'Ồ.'
Lee Seonghae bình thản nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng.
Cô không thể hiểu được cảm giác rung động mãnh liệt ấy, nhưng dù sao thì… có vẻ đây là một chuyện tốt.
Rồi bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên.
"…"
Mưa đã tạnh.
Và một chấn động kỳ lạ bắt đầu mơ hồ truyền đến từ những bức tường và mặt đất.
"…!"
Trong vòng tay gia đình, Go Youngeun chợt quay phắt đầu lại.
Một người đã quen với hiện tượng siêu nhiên và Bóng Tối sẽ lập tức nhạy bén nhận ra những dấu hiệu bất thường.
"Đội phó, vừa rồi…."
"Ồ."
"…Đến từ phía tòa thị chính sao?"
Hướng mà những người khác đang đi tới.
Nơi Kim Soleum đang ở.
"Ừm. Đợi chút nhé."
Lee Seonghae lấy ra một vật phẩm nhỏ có hình dạng như kính viễn vọng, rồi quan sát phía trước.
Tòa nhà Tòa thị chính Segwang ở rất xa, gần như không thể nhìn rõ trong tầm nhìn mờ mịt bị mây đen che phủ.
"Có vẻ trên sân thượng có thứ gì đó. Ừm…."
"…"
Dưới bầu trời u ám, Go Youngeun thầm nín thở.
Mọi người có ổn không?
…Dù đã lựa chọn thứ tự ưu tiên cho mình, cô vẫn phải nghiến chặt răng trước sự phán xét về mặt đạo đức, nỗi khổ sở và mâu thuẫn đang nhói lên trong lòng.
Cuối cùng, cô vẫn hỏi.
"Tình hình trông thế nào ạ?"
"Ừừừm…."
Lee Seonghae hoàn toàn không nhận ra sự giằng xé trong lòng đối phương, nhưng cô ít nhất có thể mô tả chính xác những gì mình nhìn thấy.
Vì vậy, cô trả lời bằng một giọng đầy chắc chắn.
"Trông giống như một lễ hội ấy!"
***
Tôi ngước đầu nhìn.
Một âm thanh vang vọng khắp trời.
“Nghe đây”
Đó chính là tiếng của người lĩnh xướng.[note108590]
Ngay sau đó, những tiếng gõ trong trẻo vang lên, như thể đang dần dần đẩy cao đến cao trào.
Chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang…
Giữa tiếng chiêng kkwaenggwari và tiếng chuông đầy những nhịp đảo phách cùng âm điệu biến hóa, tiếng cồng nặng nề vang lên.
Ônggggggggg—
Tôi nhìn Đặc vụ Haegeum.
Nhìn ánh mắt điềm tĩnh của bà ấy.
Rồi ngó xuống chiếc cồng khổng lồ đang nằm trong tay bà ấy.
"Thiên Địa Chư Thần hoan hỉ truyền thanh."
Nghi thức Xua Đuổi Gwangcheol là một trong những loại lễ cầu mưa điển hình.
Và nếu có một khuôn mẫu chung tồn tại trong những nghi lễ cầu mưa xưa cũ của các nền văn hóa, thì đó chính là:
Con người thành khẩn cất tiếng cầu xin vị thần quyền năng cai quản mưa.
Đó là lẽ tự nhiên.
Bởi họ đang cầu mưa.
Thành ra, họ sẽ cố gắng thương lượng và lấy lòng người ban mưa.
Tuy nhiên.
"Hay gào lên, thật to và vang dội!"
Xua Đuổi Gwangcheol lại có phần khác với nghi lễ thường.
Đây là một nghi thức nhằm xua đuổi Thảm họa tự nhiên được tượng trưng bởi hạn hán.
Trừ tà và xua đuổi.
Thay vì thương lượng với người ban mưa, họ sẽ đuổi kẻ giáng hạn hán xuống.
"Cút khỏi đây!"
Một trong những nghi thức trừ tà cổ xưa nhất trong truyền thống dân gian chính là đây.
Nhưng còn một điểm kỳ lạ khác.
Đây không phải nghi thức được một nhân vật có năng lực, tín ngưỡng và uy quyền đơn độc nghiêm trang thực hiện.
Mà là nghi thức của cả một đám đông.
Những người cùng chung sống tụ tập lại và gây ra tiếng động.
Đó chính là Xua Đuổi Gwangcheol.
Ônggggggggg!
Họ hét lên hết sức mình và vui vẻ vỗ tay theo nhịp.
Mặt chiêng màu vàng đồng của kkwaenggwari rung lên, tựa như đôi cánh của một con chim ruồi.
Đặc vụ Haegeum giơ cánh tay lên như muốn đấm thẳng vào bầu trời, rồi giáng mạnh dùi xuống chiếc cồng.
Trong khi con Rồng cuộn mình giữa những đám mây chất thành tầng, Đặc vụ Haegeum chạy đi.
Trước đó, bà ấy nói.
Ngươi muốn khu trục tai hạn ư!
Vậy hãy men theo sơn lĩnh mà gây ra thanh âm náo loạn,
Để khiến Gwangcheol vì kinh loạn mà chạy!
Nếu ở đây không có sơn lĩnh (núi).
Vậy thì tòa nhà khổng lồ này chính là núi.
Ôngggggggggg!
Họ chạy nhảy khắp sân thượng.
Như một màn biểu diễn pungmulnori.[note108591]
Đôi chân họ lướt qua đủ loại địa hình, từ lan can cầu thang cho đến bồn chứa nước.
Không chút do dự. Không sợ hãi chuyện ngã xuống. Chỉ có những bước chân mạnh mẽ, vui vẻ và nhanh nhẹn.
Phía sau người đánh cồng, những người mang nhạc cụ và những người vỗ tay cũng hòa vào, tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn song cũng thật huy hoàng.
Ônggggggggggggggg!
Tiếng cồng khổng lồ vang lên, như thể có thể xé toạc cả bầu trời.
Tiếng kkwaenggwari.
Tiếng chuông ngân.
Tiếng vỗ tay.
Tất cả những tiếng gõ mạnh mẽ, dữ dội ấy lên xuống theo nhịp, tạo thành một thứ hòa âm hỗn loạn dội khỏi sân thượng rồi bay lên trời.
Chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang…
Trước âm thanh ấy, con rồng được tạo thành từ những dòng nước run lên, vảy và nội tạng của nó rung chuyển.
Những gợn sóng lan khắp cơ thể, và nó chuyển động rõ rệt hơn, như thể vừa thức giấc.
>>> …Ôi chao. <<<
Một con mắt khổng lồ nhìn xuống từ giữa những đám mây dày đặc, nhưng những sóng âm kim loại dữ dội bật ngược lên, một lần nữa che khuất tầm nhìn của nó bằng một màn sương rung động.
Những rung động từ Thảm họa bị tiếng ồn áp chế, tựa như tiếng gầm gừ khó chịu.
Tôi nhận ra.
Tất cả những âm thanh mang sức mạnh tâm linh này có hai mục đích: xua đuổi và tống khứ mục tiêu mà chúng tôi đang cố đuổi đi, đồng thời bảo vệ tâm trí của những người thực hiện nghi lễ.
"Đừng ở lại đây!"
Nghi thức không dừng lại.
Không có một nhịp điệu cố định nào cả. Trong nghi lễ nguyên thủy, khi những tiểu tiết như thế vẫn chưa được chuẩn hóa, nên nhịp điệu cũng được để cho đám đông tùy ý lựa chọn.
Rồi theo lẽ tự nhiên, những nhịp điệu quen thuộc nhất dần hòa làm một.
Lễ Gut chính là vậy.
Vào lúc này, bầu trời trở nên méo mó.
"Được rồi, được rồi, đi thôi, đi thôi!"
Tôi mở một chai nước và vẩy nước trong khi chạy theo Đặc vụ Choi.
Anh ấy lắc chuông như đang nhảy múa. Bằng một cú hất tay khéo léo, Đặc vụ Choi bắt lấy những giọt nước tôi vẩy lên chuông.
Đội trưởng Lee Jaheon giật phăng một thanh lan can thép khỏi sân thượng, buộc những chiếc chuông vào đầu thanh và biến nó thành một cây sào.
Khi Gwangcheol kinh loạn mà lắc đầu,
Hãy sái thủy lên mũi nó
Đây là một nghi thức bắt nguồn từ niềm tin rằng, Gwangcheol sẽ không thể thở ra lửa khi có nước trong mũi.
Tất nhiên, ngọn lửa ở đây mang tính biểu tượng, và ý nghĩa của nó là…
'Khiến Gwangcheol không còn có thể giáng Thảm họa xuống vùng đất này.'
Hành động đó được diễn giải thành việc vẩy những giọt nước lên bầu trời.
Nhưng vì Thảm họa kỳ lạ kia thực sự đang hiện hữu trên bầu trời nơi đây…
"Đi thôi!"
Mọi người hướng về phía đỉnh núi.
Để thực hiện nghi lễ ở nơi gần nhất có thể.
Phía trên lối vào sân thượng.
Lên nóc công trình trên sân thượng.
Họ nhảy lên trong cơn hưng phấn vui sướng.
Những tiếng bước chân nối tiếp cùng âm thanh gõ nhịp khiến bầu trời vang lên.
Ônggggggg!
Khi nghi lễ đến hồi kế, một cảm giác, niềm tin kỳ lạ dâng lên.
Sự vui mừng đến tê tái.
'Có tác dụng rồi.'
Cứ như khi bạn vừa giải được một bài toán, khi sắp làm người đầu tiên cán đích trong cuộc thi chạy marathon, hoặc cảm giác vui mừng khi biết mình sẽ về nhà sau khi rẽ bên kia góc tường.
Niềm vui, cảm giác thành tựu, sự háo hức và hân hoang…
Cảm xúc mãnh liệt của những người tham gia và thực hiện nghi lễ bao trùm lấy tôi. Chúng tôi có chung một linh cảm—
Rằng nghi lễ sẽ thành công.
Và chắc chắn tôi không phải người duy nhất cảm nhận được điều đó.
Chặn đứng Thảm họa,
Khiến nó ngã nhào!
Chớ để nó an tọa trên sơn lĩnh,
Bắt nó đứng dậy mà đào tẩu!
Động tác và bước chân của tất cả mọi người xung quanh bắt đầu đồng bộ với độ chính xác kỳ lạ.
Tựa như rơi vào trạng thái xuất thần.
Chiếc bóng của chúng tôi chuyển động từ cử chỉ và kéo dài trên sân thượng.
Những đường cung vàng của các nhạc cụ, những cái vỗ tay, những giọt nước rơi xuống từ chuông,… tất cả đều vẽ nên những đường nét trong không trung và tạo thành hoa văn.
Thanh Long cưỡi trên những đường nét ấy và cuộn mình xuyên qua bầu trời.
Mọi người đều theo bản năng biết rằng tất cả đang hướng đến hồi kết.
Nhưng điều đó có nghĩa là…
>>> Ôi, thôi nào <<<
Nó có nghĩa là kẻ bị nghi thức nhắm đến cũng biết điều đó.
Gwangcheol.
"Đừng ở lại đây!"
Dùng hết sức lực, tiếng hét của người lĩnh xướng xé toạc bầu trời.
Từ nơi sinh vật bị những đám mây và thứ âm thanh vàng óng che khuất, một giọng nói trầm đục vang lên.
>>> Bao nhiêu năm rồi mà ta lại phải chịu chuyện này thêm một lần nữa. <<<
Chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang…
>>> Khó chịu thật đấy, nhưng cũng thú vị…. <<<
Sự bực bội và méo mó vặn xoắn trong giọng nói của bà ta.
Rõ ràng Choeng Dallae đang bị ảnh hưởng.
>>> Chúc mừng. Các ngươi sắp thành công rồi. <<<
Đúng vậy.
>>> Nhưng mà, các ngươi biết đấy. <<<
Đừng nghe.
>>> Sau khi đuổi ta đi, các ngươi định làm gì? <<<
>>> Ta tò mò không biết các ngươi được ai cho phép mà dám đuổi ta đi. <<<
Tôi đương nhiên biết bà ta sẽ dùng những lời đe dọa và can thiệp.
Nhưng những người đang tập hợp không hề thay đổi và tiếp tục nghi lễ.
>>> Ta chỉ đơn thuần tò mò thôi. <<<
>>> Các ngươi nghĩ mình có gì chống lưng, khi chỉ là những cá nhân đơn độc? <<<
>>> Ai sẽ xử lý hậu quả sau khi các ngươi đuổi ta khỏi nơi này? <<<
Nếu bà ta biến mất, thì chẳng cần phải…
>>> Nhưng ta sẽ trở lại. <<<
"…"
Đó không phải lời tuyên bố của một kẻ phản diện trong phim, rằng một ngày nào đó mụ ta sẽ khôi phục sức mạnh và quay trở lại.
Mà là một chuyện hiển nhiên.
Một lời khẳng định khô khốc về thứ chắc chắn sẽ xảy ra.
Ôôngggggggg!
Trong lúc cúi người xuống sân thượng để làm bệ đỡ cho Đặc vụ Choi nhảy lên bầu trời—
—Tôi nhận ra một điều.
'À.'
Nông nghiệp vận hành theo chu kỳ một năm.
Và chúng tôi đang xua đuổi Thảm họa phá hoại mùa màng.
Điều đó có nghĩa là nghi lễ này không phải nghi thức trục xuất vĩnh viễn, mà là…
Một nghi thức theo mùa.
Khi thời điểm đó một lần nữa đến, nó sẽ phải được thực hiện lại.
Hạn hán, bão tố, mưa đá, cháy rừng, tất cả những Thảm họa phá hoại mùa màng đều trở lại theo mùa dưới cái tên kinh hoàng.
Vậy thì…
Nghi thức Xua Đuổi Gwangcheol, thực chất chỉ là sự trì hoãn một năm.
>>> Các ngươi đang làm chuyện ngu ngốc đến mức vay nặng lãi từ một tên cho vay nặng lãi để trả khoản nợ ngân hàng sao? <<<
>>> Hahahaha…. <<<
Khi bà ta trở lại, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hơn nữa.
'Không phải chúng tôi
đã mua
được một năm thời gian…'
Chúng tôi… không sống trong thời cổ đại, nơi xua đuổi Gwangcheol đồng nghĩa với việc mọi chuyện kết thúc.
Con quái vật đó đang ở trong thế giới hiện đại, hít thở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi.
Bà ta là cấp trên của tôi, là cấp trên của người đứng bên cạnh tôi, và là một nhân vật doanh nghiệp có ảnh hưởng đến chính phủ, đồng thời là một đối tác kinh doanh quyền lực…
Cheong Dallae là một thế lực có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khốn khổ.
'À.'
Đúng rồi.
Giám đốc Cheong có thể biến cuộc đời bất kỳ ai thành địa ngục trần gian mà thậm chí chẳng cần phải có mặt ở đó.
Bởi vì đã có một hệ thống làm việc đó thay bà ta.
Quyền lực xã hội và quyền lực siêu nhiên.
Ngay cả khi Cheong Dallae vắng mặt, một hệ thống sẽ thay bà ta hành động bởi nó biết rằng bà ta sẽ trở lại.
"…"
Ngay lúc này.
Chẳng phải chính tôi đã chất lên vai những con người này một mối hận khủng khiếp hay sao?
Chẳng phải tôi chỉ đang phân phát những hậu quả kinh hoàng của một tương lai không thể chịu đựng nổi cho tất cả mọi người ở đây hay sao?
Tất cả những con người này đều tự nguyện cùng nhau gánh chịu nó, vì tôi, vì thành phố này…
'Không.'
Tôi nhận ra.
Nghi thức Xua Đuổi Gwangcheol này chắc chắn sẽ thành công, và Giám đốc Cheong sẽ biến mất trong một thời gian.
Và tôi có thể tạm thời thoát khỏi việc bị Daydream lôi kéo.
Tuy nhiên–
Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của những con người này, và có lẽ là cuộc sống của tất cả những người có liên quan đến nghi thức này… tất cả những người trong Dự án của Giám đốc Ho… sẽ trở nên khốn khổ.
'Ngay cả số phận của thành phố Segwang cũng là thứ tôi không thể biết được.'
Đây là một Thảm họa đã được định sẵn, không thể tránh khỏi bất kể tôi lựa chọn điều gì.
Trên sân thượng tràn ngập linh cảm về thành công này, tôi cảm thấy bản thân đang rơi xuống.
'…'
Và tôi nhận ra.
Không, tôi đã biết điều đó từ đầu.
Rằng chỉ có duy nhất một cách để ngăn chặn tất cả những tai họa mà tôi đã nhìn thấy trước.
Điều kiện then chốt có thể khiến nghi thức cầu mưa này thực sự phát huy toàn bộ tác dụng của nó, biến một năm đó thành một năm tự do.
"…"
Đúng vậy.
Đây là cách duy nhất.
'Trong trường hợp đó.'
Người làm điều đó phải là tôi.
Ônggggggggg!
Tôi nhìn thấy Đặc vụ Choi trên nóc công trình với cây sào mang những chiếc chuông ướt đẫm nước, hai chân đứng vững.
Ban đầu, tôi phải làm bệ đỡ để anh ấy nhảy lên, nhưng -
Tôi đứng thẳng người.
Và…
"Cậu đang làm gì—!"
Tôi nhảy lên cùng anh ấy.
"…!"
Đặc vụ Choi nghiến răng và túm lấy tôi theo phản xạ để ngăn tôi rơi xuống. Tôi dùng anh ấy làm điểm tựa và—
Ốnggggg!
—Tôi bám lấy Thanh Long.
Tôi trèo theo những đường cong của dòng nước đã thành hình, men theo cơ thể con rồng và hướng lên trên.
Một mình.
"Nho-ie!"
Ngay tại nơi đáng lẽ phải vẩy nước lên thứ màu đen đang xoay tròn giữa bầu trời, nơi vô số con mắt đang nhìn chằm chằm xuống dưới–
Tôi lấy Hợp đồng tuyển dụng ra.
"…!!"
Và.
Tôi đọc.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『Hợp đồng lao động của 130666』
Mô tả:
Hợp đồng tiêu chuẩn của Bộ phận An Ninh
do Cheong Dallae, Giám đốc Điều Hành Phòng Phát triển của Daydream Inc., sử dụng.
Bên dưới có chữ
ký tên
của Kim Soleum.
Hợp đồng đã không thể hoàn tác nữa.
Hiệu lực của bản hợp đồng này bắt nguồn từ quyền năng của Hoàng Long. Cheong Dallae đang sử dụng lõi của quyền năng đó, thứ bà ta đã chiếm đoạt từ thực thể Hoàng Long sau khi nó bị giáng cấp thành Linh vật của Daydream.
(Thực thể còn lại được cho là đã bị đưa vào một câu chuyện ma nào đó ở công viên giải trí thuộc Viện Nghiên cứu ■■. Để xem hồ sơ chi tiết, hãy tham khảo mục
Công Viên Giải Trí Vui Tươi
.)
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng. Nó có hình dạng giống một nhãn cầu, gợi nhớ đến viên ngọc ban điều ước của loài rồng trong truyền thuyết.
Cheong Dallae đã đặt những 『Lõi Rồng』 mà bà ta thu thập được vào một con mắt khổng lồ, hàng chục đồng tử■■ năng lực■■■■■hợp đồng■■■■■■■■■■
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tôi đọc tiếp xuống dưới.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng. Nó trông giống một nhãn cầu, và hình dạng này gợi nhớ đến viên ngọc ban điều ước của Rồng trong truyền thuyết dân gian.
Cheong Dallae đã đặt những 『Lõi Rồng』 mà bà ta thu thập được vào một con mắt khổng lồ, sử dụng hàng chục nhãn cầu làm biểu tượng cho năng lực của mình.
Toàn bộ quyền năng này được lưu trữ dưới dạng các hợp đồng, được phân loại vào những tập hồ sơ tương ứng và đặt trên giá sách trong văn phòng riêng của Cheong Dallae.
Bản gốc hợp đồng của Kim Soleum nằm trong tập Quyền năng của Hoàng Long.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Bây giờ…
Tôi xóa.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『
Hợp đồng lao động của 130666
』
Hợp đồng tiêu chuẩn của Bộ phận An Ninh do Cheong Dallae, Giám đốc Điều Hành Phòng Phát triển của Daydream Inc., sử dụng.
Bên dưới có chữ
ký tên
của Kim Soleum.
Hợp đồng đã không thể hoàn tác nữa.
Hiệu lực của bản hợp đồng này bắt nguồn từ quyền năng của Hoàng Long. Cheong Dallae đang sử dụng lõi của quyền năng đó, thứ bà ta đã chiếm đoạt từ thực thể Hoàng Long sau khi nó bị giáng cấp thành Linh vật của Daydream.
(Thực thể còn lại được cho là đã bị đưa vào một câu chuyện ma nào đó ở công viên giải trí thuộc Viện Nghiên Cứu Vui Tươi. Để xem hồ sơ chi tiết, hãy tham khảo mục
Công Viên Giải Trí Vui Tươi
.)
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng. Nó có hình dạng giống một nhãn cầu, gợi nhớ đến viên ngọc ban điều ước của loài rồng trong truyền thuyết.
Cheong Dallae đã đặt những 『Lõi Rồng』 mà bà ta thu thập được vào một con mắt khổng lồ, dùng hàng chục đồng tử làm biểu tượng sức mạnh của bà ta.
Toàn bộ quyền năng này được lưu trữ dưới dạng các hợp đồng, được phân loại vào những tập hồ sơ tương ứng và đặt trên giá sách trong văn phòng riêng của Cheong Dallae.
Bản gốc hợp đồng của Kim Soleum nằm trong tập Quyền năng của Hoàng Long.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Đổi lại tự do của mình, tôi sụp đổ.
Bản ngã của tôi, thứ đã được khôi phục và trưởng thành qua biết bao trải nghiệm cùng những lần nhận thức, tan chảy.
Cái tôi và lý trí mà tôi đã cẩn thận nuôi dưỡng tan tác.
Nỗi đau, tuyệt vọng và hoảng loạn trào dâng như muốn giết chết tôi, rồi cũng tan biến cùng tất cả những thứ còn lại.
Niềm vui và sự quyết tâm cũng vậy.
Tan biến.
Nhưng tôi không dừng lại.
Giống như cát điên cuồng tuôn ra khỏi một chiếc đồng hồ cát vỡ, tất cả những gì thuộc về tôi cứ chảy ra ngoài, nhưng tôi phủ lên nó những cảm xúc và quyết tâm mới, cố gắng biến chúng thành động lực nhất thời.
Tất cả những gì còn lại…
Chỉ là ghi đè.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『Hợp đồng』
Hợp đồng tiêu chuẩn của Bộ phận An Ninh do Cheong Dallae, Giám đốc Điều Hành Phòng Phát triển của Daydream Inc., sử dụng.
Hiệu lực của bản hợp đồng này bắt nguồn từ quyền năng của Hoàng Long. Cheong Dallae đang sử dụng lõi của quyền năng đó, thứ bà ta đã chiếm đoạt từ thực thể Hoàng Long sau khi nó bị giáng cấp thành Linh vật của Daydream.
(Thực thể còn lại được cho là đã bị đưa vào một câu chuyện ma nào đó ở công viên giải trí thuộc Viện Nghiên Cứu Vui Tươi. Để xem hồ sơ chi tiết, hãy tham khảo mục
Công Viên Giải Trí Vui Tươi
.)
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng. Nó có hình dạng giống một nhãn cầu, gợi nhớ đến viên ngọc ban điều ước của loài rồng trong truyền thuyết.
Cheong Dallae đã đặt những 『Lõi Rồng』 mà bà ta thu thập được vào một con mắt khổng lồ, dùng hàng chục đồng tử làm biểu tượng sức mạnh của bà ta.
Tuy nhiên, gần đây, do một sự sắp đặt tùy tiện,
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Làm ơn.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Cheong Dallae đã đánh mất hợp đồng của một nhãn cầu.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Chỉ một chút thôi,
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Đây là Quyền năng của Hoàng Long,
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Thêm nữa.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Và hiện tại nó đang nằm trong tay Kim Soleum.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Hoàn thành rồi.
"…"
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tuy nhiên, gần đây, do một sự sắp đặt tùy tiện, Cheong Dallae đã đánh mất hợp đồng của một nhãn cầu.
Đây là Quyền năng của Hoàng Long, và hiện tại nó đang nằm trong tay Kim Soleum.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tôi nhìn bản hợp đồng trong tay.
Hợp đồng của Hoàng Long đang nằm trong tay tôi.
Bằng bàn tay đang sụp đổ của mình–
Tôi xé nó.
------------------------------------------
Đừng lướt xuống dưới nha.
Cảnh báo rồi đó.


