Chương 703 · 709 chương

Thanh Long Ngự Giá

Tôi ngẩng đầu lên.

Hành lang khu nghỉ dưỡng đang ngập nước.

Nước hơi đục, không trong veo như nước hồ bơi đã được khử trùng ở công viên giải trí, mà giống như một thứ nước mưa.

Ầm ầm ầm ầm…

Nước tràn vào và tạo thành những cơn sóng đánh dồn dập.

Tôi nhìn thấy những đợt sóng dày cộp kỳ lạ: thay vì tràn vào căn phòng quản lý đang mở cửa, chúng chỉ chảy dọc hành lang và ánh lên giữa ánh sáng mờ của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.

Khung cảnh cuồn cuộn ấy.

Và…

⦃     Đ ứ a   T r ẻ  N g o a n    ⦄

Tôi bước đến mép nước ở hành lang.

Vì không tìm được cách xưng hô nào thích hợp hơn, tôi gọi như vầy:

“…Trưởng bối ơi?”

⦃    L ạ i   Đ â y    ⦄

Nước mưa lay động, tạo thành đường nét và vọt lên giữa không trung hành lang.

Như đang gọi tôi.

“…”

Tôi đưa tay vào dòng nước.

Bàn tay bằng vải của tôi bị thấm nước và nặng trĩu xuống như bị nước hút ngược vào người.

Tôi cảm thấy dòng nước này sâu một cách lạ lùng.

“…!!”

Tõm!

Thế là tôi chìm xuống.

Hơi thở… hơi thở của tôi không hề khó khăn.

Thay vào đó, tôi cảm thấy rất bình yên.

‘À.’

Tôi cúi đầu.

Và nhìn thấy miếng vảy rồng tôi đang ôm trong lòng lấp lánh dưới làn nước đục, rồi tan chảy đi…

Và.

Ầm ầm ầm ầm…

Dòng nước bắt đầu chảy mạnh và nặng nề về phía cuối hành lang.

‘…!’

Cảnh tượng hành lang thay đổi vùn vụt.

Dòng nước bao quanh tôi như đệm giảm chấn động khi di chuyển, đảm bảo tôi không va đập vô đâu. Dù chìm trong nước dày khiến tầm nhìn của tôi khó có thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn thấy.

‘Linh vật của Daydream!’

Trước con sóng khổng lồ ập tới, rồng bông của Daydream bị hất văng với chiếc kéo văn phòng, bông gòn trong người nó thấm nước và chìm xuống.

‘À.’

Trong dòng nước chảy xiết, tôi thoáng nhìn thấy đường nét của nó.

Thứ chất lỏng vàng sẫm bám trên người nhân vật cũng bị nước rửa trôi và pha loãng dần.

Hình dạng bị khâu vá tả tơi của Linh vật của Daydream lộ rõ hoàn toàn. Nó nhìn thấy tôi trong nước, dường như định giơ kéo, nhưng bị dòng chảy dữ hơn cuốn phăng.

Cơn sóng.

Đã xé xác Linh vật Daydream.

Những thứ như sâu bọ từng ngọ nguậy giữa các kẽ hởtrên cơ thể Linh vật Daydream cũng tản ra…

Và chìm xuống đáy nước sâu.

Những mảnh còn lại của Linh vật của Daydream lắng xuống dưới sàn hành lang, như trầm tích tích tụ qua thời gian dài mà chìm xuống đáy biển.

Tôi im lặng nhìn cảnh tượng áp đảo ấy.

Ầm ầm ầm ầm…

Nước vẫn tiếp tục chảy.

Tôi trôi qua hành lang, cuối cùng thoát ra sảnh lớn của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim cũ kỹ.

Ở đó cũng đã dập dềnh sóng nước.

Không chịu nổi áp lực nước, cánh cửa sảnh bật mở và dòng nước lại tiếp tục chảy.

Dẫn tôi theo con đường ấy là…

⦃    N à o    ⦄

⦃    Đ â y    ⦄

…Bên ngoài khu nghỉ dưỡng.

Nước đã đưa tôi tới tận cổng rồi.

“…”

Tôi cẩn thận rút người ra khỏi nước.

Bước đến cổng, tôi nhìn sang bên kia khu vực màu vàng.

Nơi từng là khu vực màu xanh.

Ở đó, trong thế giới nội tâm của tôi…

“…”

Công Viên Nước Thơ Mộng không biết từ lúc nào đã chìm hết trong nước.

Tất cả các hồ bơi, hồ tạo sóng, sông lười, những bể nhỏ nhân tạo… đều bị một mặt nước khổng lồ phủ kín.

Biển.

Nơi ấy đã trở thành biển…

“…”

Một cảm giác nghẹn ngào kỳ lạ dâng lên cổ tôi.

Cắt biển ra rồi nhét vào hồ bơi.

Đổ chất bảo quản để nước đọng lại mà không được phép thối rữa.

Tôi không hiểu lý do mà tôi lại cảm thấy… tất cả những hành vi đó lại thật tàn nhẫn làm sao.

Cũng không biết là cảm xúc của ai.

⦃    T a    ⦄

⦃    Ổ n     ⦄

“…!”

Tôi cúi đầu.

‘Làn nước’ lay động mà nói.

⦃    Đ â y     ⦄

“…”

Tôi nhìn thấy.

Cánh cổng mà mình phải vượt qua.

〔◎ LỐI RA ◎〕

〔Chúc quý khách trở về an toàn.〕

Có vẻ nếu tôi bước qua cổng này, tôi sẽ rời khỏi thế giới nội tâm của mình.

Như vậy thì có thể tỉnh lại.

Nhờ ‘ai đó bên trong linh vật màu xanh’ đáp lại lời triệu gọi của tôi, tôi đã tránh được việc bị sát hại với tư cách『Người Bạn Tốt』.

Nhưng.

‘…Nếu mình đi ra ngoài, Giám đốc Cheong sẽ dùng cách khác.’

Vì thế…

⦃    L o  L ắ n g  S a o?     ⦄

…!

“…Vâng. Tôi đang lo lắm.”

Làn nước lay động.

⦃     K h ô n g  S a o    ⦄

⦃     T a    ⦄

⦃     S ẽ  G i ú p  C o n    ⦄

Tôi biết lời này có nghĩa gì.

Rồng Xanh… sẽ đối đầu với Giám đốc Cheong thay tôi.

Ngay từ đầu, tôi cũng phần nào kỳ vọng điều đó khi sử dụng vảy.

Với thân phận ‘Chủ Nhân Của Vực Sâu’, chẳng phải sẽ có lợi về mặt khái niệm khi đối đầu với Gwangcheol, kẻ tượng trưng cho lửa và hạn hán sao?

Điều đó rất quan trọng trong creepypasta.

‘Nhưng… ngài ấy thật sự ổn chứ?’

Thực ra tôi biết mình phải lập tức gật đầu vào lúc này.

Dù Giám đốc Cheong đã làm gì khi nhét Thanh Long vào Linh Vật Xanh, dù họ sẽ xảy ra chuyện gì khi đối đầu…

Thanh Long bảo rằng ngài ấy sẽ giúp tôi.

Hiện giờ, tôi đâu đứng ở vị trí có thể lo thêm cho một câu chuyện siêu nhiên. Cứ thế này thì bản ngã của tôi sẽ sụp đổ, bị nhốt vĩnh viễn dưới tầng hầm Bộ phận An Ninh.

Hoảng loạn vào lúc này cũng chẳng có gì lạ.

Tôi biết chứ, nhưng…

…….

“Cảm ơn, nhưng… tôi e là sẽ quá nguy hiểm cho ngài.”

Tôi mỉm cười và ngồi xổm xuống, rồi nhìn dòng nước.

“Giám đốc Cheong đã từng làm hại ngài một lần. Không có gì đảm bảo bà ta sẽ không làm lần nữa.”

Phải rồi.

Nói ra rồi tôi thấy nhẹ lòng.

Có lẽ đây mới là việc đúng đắn.

“Vì vậy, tôi mong ngài chỉ cho tôi cách mượn sức để ngài không để lộ bản thân…”

Tuy nhiên.

⦃     K h ô n g  Đ ư ợ c    ⦄

“…Hả?”

⦃    T a     ⦄

⦃     Đ ã    ⦄

⦃     Đ ế n    ⦄

“Gì cơ!?”

⦃    Đ â y    ⦄

Thanh Long nói rằng lợi dụng thời gian đóng cửa, ngài ấy đã nhận lời gọi của tôi và trực tiếp đến sân thượng nhà Tòa Thị Chính Segwang… Khoan đã!

“N– nguy hiểm lắm!”

Hơn nữa làm vậy có khi sẽ không thể quay lại làm Linh vật nữa!

Nếu không có quản lý thay thế như tôi để giao quyền vận hành, đó chẳng khác gì tự sát. Linh vật vốn không thể rời khỏi công viên giải trí. Thân phận ấy vừa là ràng buộc vừa là quyền hạn. Nếu vì thế mà mất hết…

“…Cơ thể này sẽ biến mất đó.”

⦃    Ổ n T h ô i    ⦄

Trên sóng biển hiện lên các dao động hình tròn như vỗ về tôi.

⦃    Ổ n T h ô i    ⦄

“…”

Không.

Tôi biết đây không phải lời đảm bảo thật sự ổn, mà là an ủi…

Và.

⦃    T a    ⦄

⦃    M u ố n    ⦄

Đây là ý chí của chính Thanh Long.

Ngoài việc giúp tôi, ngài ấy cũng có chuyện nhân quả cần giải quyết với Giám đốc Cheong.

“…”

Đã vậy thì.

“Để mọi chuyện không đi xa đến mức đó… tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức.”

Tôi nói ra phương án của mình.

Làn nước rì rào như đang lắng nghe, rồi con rồng khổng lồ dưới dòng nước đồng ý.

“…Cảm ơn.”

Và.

⦃    G i ờ     ⦄

⦃     Đ i Đ i    ⦄

Dòng nước đẩy tôi đi bằng một lực nhẹ như tay người.

‘A.’

Tôi mất thăng bằng và ngã xuống…

Vượt qua cổng lối ra.

***

“Nho-i!!”

Tôi mở mắt.

Lộp bộp.

Giọt mưa đang rơi xuống mặt tôi.

Giống như lúc ở trong thế giới nội tâm, cơn mưa đang làm cả người tôi ướt nhẹp…

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu.

Con mắt khổng lồ từng xuất hiện trên trời đã biến mất.

Con mắt của Giám đốc Cheong.

Trên trời, mây đen nặng trĩu nước che phủ chúng…

‘À.’

“Cậu tỉnh rồi à? Nhanh lên!”

Ai đó kéo tôi dậy.

Tôi quay đầu, ở kế bên tôi không chỉ có mặt thằn lằn mà còn những chiếc áo khoác xanh… Bậy, khoan đã!

‘Các đặc vụ ư?’

Họ đã đến đây trong lúc đó sao?

Tôi vội đứng dậy—

‘Ư…!’

Tay tôi gãy rồi. …trùng hợp thay, đó cũng chính là cánh tay từng bị xé trong thế giới nội tâm.

‘Mình bị Cheong Dallae bắt lại ở cầu thang thoát hiểm, rồi kéo lên trời… sau đó rơi xuống sàn mái nhà sao?’

Tôi nghiến răng và nhìn quanh.

Giữa những người bao quanh, có một người xuất hiện ngoài dự đoán của tôi.

“Đặc vụ Chogae?”

“Ồ, cậu là đặc vụ mà tôi từng gặp trên tàu điện ngầm nè!”

Mặt Nạ Sư Tử lắc lư.

“Có vẻ Gwangcheol kia suy yếu trước khí tức của Thanh Long đại nhân. Nhân lúc này mau…”

>>> Cậu. <<<

“…”

Từ trên trời.

Một giọng nói khổng lồ, nặng nề vang xuống.

>>> Dám trốn tránh à. <<<

>>> Giỏi làm mọi chuyện thêm rắc rối nhỉ. <<<

Tôi nuốt nước bọt.

Mọi người khéo léo đỡ tôi lùi lại, không nhìn thẳng lên trời mà căng thẳng đề phòng.

>>> Thái độ đó không ngoan ngoãn cho lắm đâu. <<<

“Giám đốc công ty dược phẩm, bà có từng nghe đến thanh tra Bộ Lao Động chưa?”

Trời đất ơi, Đặc vụ Choi!

“Chọn từ ngữ chất thật! Tôi còn tưởng mình bị cuốn về thập niên 80 vì hiện tượng siêu nhiên cơ đấy!”

>>> Xem ra bọn chó trông nhà của chính phủ học thói ăn nói tùy tiện theo chủ rồi. <<<

>>> Xâm nhập nơi không được phép mà không có phê duyệt. <<<

“Ơ? Từ khi nào Đặc khu Segwang của Hàn Quốc trở thành đô thị doanh nghiệp của Daydream vậy?”

Tôi thấy mồ hôi lạnh chảy dọc gáy Đặc vụ Choi.

‘Họ đang làm gì?’

Giờ nhìn kỹ mới thấy các đặc vụ đang chuẩn bị một thứ gì đó.

Đặc vụ Chogae lắc đầu sư tử như để thu hút chú ý.

>>> Chẳng lẽ ngươi còn không tin vào những đám mây đen và mưa này? <<<

>>> Hay phải chăng, ngươi đang chờ Long Vương Biển Đông cưỡi sấm sét xuất hiện sao? <<<

“Bà cũng biết rõ cơ đấy, Gwangcheol! Mau cụp đuôi mà chạy…”

Đáng tiếc. Phía đó thất nghiệp lâu rồi.

“…Cái gì?”

>>> Chà, xem ra mấy năm nay ngươi không nghe tin tức nhỉ. <<<

>>> Sau khi thất nghiệp, hắn chật vật tìm việc… cuối cùng, hắn nắm được cơ hội ta giới thiệu. <<<

>>> Dù là ngành hèn mọn đội đầu thú bông múa may, muốn có việc thì ta cũng giúp thôi. <<<

Những lời lẽ sỉ nhục tuôn ra.

Đặc vụ Chogae cứng đờ.

Chiếc Mặt Nạ Sư Tử lắc lư một cách bất ổn.

>>> Đáng tiếc quá. Giờ thì hắn đã sớm từ bỏ việc rời khỏi cái công viên nhỏ đó rồi.<<<

>>> Chà, nói đúng hơn là đang được đối đãi đúng năng lực mà thôi. <<<

“Ngươi….”

>>> Ngươi thử gọi to lại xem. Gọi Thanh Long ấy… chẳng phải các ngươi có mấy nghi thức màu mè của mình sao? <<<

…

“Họ không cần gọi nữa.”

Tôi đặt tay lên vai Đặc vụ Chogae.

“Đặc vụ.”

Bởi vì.

“Ngài ấy đã đến rồi… Ngay bên dưới.”

Tôi chỉ xuống dưới mái nhà.

Thùm.

Bên đường thành phố Segwang cũ kỹ.

Một trụ cứu hỏa ven đại lộ bỗng phun nước từ bốn van.

Và.

Ầm ầm ầm ầm…

Dòng nước phun trào.

“…!!”

Cảnh tượng này tựa như tranh vẽ khi nhìn xuống từ mái nhà.

Chỉ trong chớp mắt, nước lan dọc con đường, ấy chính là dòng nước của Công Viên Thơ Mộng Xanh đang trải ra mặt đất.

Ở rìa con đường nơi nước đọng lại, lớp gạch được tua sửa và lát ngăn nắp lộ ra.

Đó là gạch của Công Viên Nước Thơ Mộng Xanh.

Đúng vậy.

— “Dưới lòng đất, tôi đã mở rộng sẵn chi nhánh công viên giải trí số 2…”

— “Có hạ tầng rồi, vậy mở tạm Công Viên Nước Thơ Mộng Xanh bên cạnh thì sao. Chi phí sẽ không lớn.”

— “Kiểu như một cửa hàng tạm thời vậy.”

Và tôi đã làm thế.

Theo phương pháp đã kiểm chứng của tôi, Rồng Xanh cho nước từ hồ bơi lấp đầy đường ray tàu điện ngầm như biển cả, tràn lên mặt đất và tạm thời phơi bày công viên trong mơ.

Khi Thành phố Segwang lại đầy người và sinh hoạt thường nhật trở lại, Công Viên Nước sẽ rút đi như một giấc mơ ngắn ngủi.

Tuy chúng tôi chỉ đưa được một phần của Công Viên Nước Thơ Mộng Xanh.

Nhưng vậy là đủ rồi.

Đây là…

“Giám đốc.”

Tôi nói với Cheong Dallae.

“Có người tìm bà đấy.”

Từ trong nước công viên, một thứ mang hình dạng khổng lồ trồi lên.

“…!!”

Dòng nước…

Không mang một hình dạng cố định nào mà lay động, rồi vọt lên không trung như đang múa.

Tuy nhiên, dựa theo hình dáng tượng trưng mà con người và những câu chuyện từng mô tả, dòng nước dần phản chiếu hình dạng ấy…

Loài vật có thân uốn lượn như rắn, mắt thỏ, tai bò, móng ưng, bàn chân hổ, và…

Sừng hươu.

Tất cả quấn trong vây mây và râu gió, rồi cùng nhau vang rầm cả trời cao.

Rồng thăng thiên rồi.

“Gwangcheol… là lửa và hạn hán.”

“…”

“Vậy chứng kiến dòng nước xua đuổi lửa và hạn hán đi.”

Một giọng nói run rẩy vang lên:

“Màn ngự giá của Ân Chủ.”

Hình dáng của rồng bao phủ Tòa Thị Chính và đổ bóng xuống mái nhà.

Nhưng khi đến gần, tôi mới thấy—

Nhiều chỗ của con rồng đang sụp vỡ. Vảy rơi rụng, móng bạc trắng bị mờ nhòe và mai một, những dấu vết tra tấn tàn nhẫn như thể lớp thịt của đối phương đã bị ướp trong chum nước muối.

Dẫu vậy…

Thanh Long vẫn vô cùng mạnh mẽ và linh thiêng.

Thanh khiết.

Rạng ngời.

Tôi có cảm giác nếu đến gần hơn, có lẽ tôi sẽ muốn móc mắt mình dâng lên mất.

“Đừng nhìn kỹ quá! Có thể cậu sẽ không chịu nổi đâu!”

À.

Ngay lúc đặc vụ Haegeum nói vậy, tôi hít một hơi mạnh và dời ánh nhìn đi.

Dù chỉ thấy sơ sơ, hình bóng và uy áp từ tồn tại ấy vẫn mang đến áp lực và sự hưng phấn kỳ dị trên sân thượng.

Thanh Long.

Hình thể khổng lồ lóe sáng trong mây đen.

Sự linh thiêng.

Và…

Ánh nhìn.

Choang.

Tia sét giáng xuống và chiếu sáng cả bầu trời.

Từ sau mây đen, một giọng nói mờ nhạt giờ mới có thể nghe thấy.

>>> Ngũ hành có câu thủy khắc hỏa, nước có thể thắng và chế ngự lửa… <<<

>>> Lửa và hạn hán sụp đổ trước ngự giá Long Vương biển Đông, đấng vĩ đại mang theo mưa. <<<

Chính xác.

Và rồi, và rồi…

>>> Các ngươi… nghĩ vậy sao? <<<

Trong giọng nói khổng lồ ấy, một cảm xúc không cần biểu cảm mà cũng có thể bộc lộ, sự khinh miệt, phát ra.

>>> Các ngươi… thật cổ hủ. <<<

“…”

>>> Chúng ta đang nói chuyện từ thời nào vậy. <<<

Chờ đã.

>>> Ngẩng lên mà nhìn đi. <<<

Bầu trời mở ra.

MỘT CÁI ĐẦU TẠO THÀNH TỪ CON MẮT KHỔNG LỒ.

Ởnơilẽraphảilàđầu,thủytinhthểlanrộng.

Thaychođầulànhãncầukhổnglồ,trongsuốtthấyđượcbêntrong,vôsốvòngtrònbóngloángxoayquanh,quayvòngvòng,nguồnnănglượngkhôngđượcnhìnthẳng,lóeđủmàurồibịbóngđenxâmlấn,aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh—

>>> Nào. <<<

Vô số con mắt nhìn xuống chúng tôi.

>>> Các ngươi nghĩ ta sẽ sợ nước sao? <<<

Giờ Cheong Dallea chẳng phải rồng, cũng chẳng phải rắn.

Bà ta là một Thảm họa từng có hình dạng tương tự chúng: tại nơi đáng lẽ phải có là một con mắt khổng lồ như viên pha lê ở đầu rồng/rắn, thì lại có hàng chục đồng tử đang lăn trong hốc mắt.

Mỗi đồng tử là một quyền năng. Chúng vượt qua lửa và hạn hán, lưu huỳnh, lũ lụt và địa ngục cuộn trào.

Bà ta là hiện thân của Thảm họa.

Là tai ương!

“Không.”

“Khôngkhôngkhôngkhông.”

Từtrongbầutrờivangxuốnggiọngnhưlờikhuyêncủamộtlãnhđạocôngty.

>>> Phải. Thời nay không còn thế nữa. <<<

>>> Thì ta cũng phải biết tự phát triển bản thân chứ. <<<

>>> Với chức danh lãnh đạo trong xã hội, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta không có tiến bộ sao suốt ngần ấy năm sao? <<<

>>> Đó là quy luật vốn có của thế giới mà, vậy mà các ngươi không biết mới hay. Các ngươi… <<<

Mưa ngừng rơi.

>>> …Lười biếng không tưởng luôn!? <<<

Mây rách toạc và dòng nước mang hình rồng co giật. Dáng vẻ không hoàn chỉnh của Thanh Long bị phơi bày, nhưng vẫn không biến mất mà hùng vĩ như cũ, tiếp tục đối kháng với Cheong Dallae.

Tôi biết mình không nên nhìn cảnh tượng thảm khốc vượt quá sức chịu đựng ấy, nên cúi đầu xuống, nhưng không thể.

Ánh nhìn tà ác hướng về phía chúng tôi.

Hàng chục con mắt lia xuống.

>>> Tuế nguyệt lưu chuyển, giang sơn đổi thay, vậy mà các ngươi tin rằng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ sao? <<<

Phải rồi. Trong quãng thời gian núi sông đổi thay ấy, tồn tại điên loạn và khủng bố này đã cướp đoạt quyền năng từ vô số câu chuyện ma và ghép nối vào mình. Đặc tính lửa và hạn hán giờ chỉ còn là một phần của bà ta thôi!

Tôi… tôi đã tính sai.

Thời gian đứng về phía Cheong Dallae, và trong quãng thời gian ấy, thứ kia đã trở thành tồn tại không thể diễn tả và mạnh mẽ hơn…

“Nhưng cho dù thời gian trôi và núi sông thay đổi… một số thứ vẫn tồn tại.”

…!

Tôi quay đầu.

Lúc này, sân thượng đã phủ một lớp sương mỏng.

Không, đó là mây.

Tuy chỉ là một phần nhỏ, sức mạnh của rồng đang cố gắng che chở chúng tôi trước ánh nhìn và giọng nói tà ác.

Khoảnh khắc ấy, tôi thở được.

Và…

Trong màn sương, tôi thấy Đặc vụ đeo mặt nạ sư tử giơ tay chỉ về phái Thảm họa quái dị.

“Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm tháng, bản chất của mi vẫn không đổi. Tham lam, tâm địa mục nát… và kể cả ác ý hại người cũng vậy.”

“…”

“Y nguyên.”

Tôi chậm rãi nhai lại trong đầu.

À.

“…Thực ra.”

“Hử?”

“Xét theo truyền thuyết dân gian, mụ ta như vậy cũng không sai.”

Tôi nhớ lại.

“Vào cuối thời Joseon, truyền thuyết về Gwangcheol đã được truyền ở nhiều địa phương, những thứ quái vật gọi đến không chỉ là lửa và hạn hán, mà còn có cả các tai ương khác.”

Thậm chí có cả bão tố, mưa đá… những thứ đối nghịch ngũ hành trong phong thủy.

“Nhưng vẫn có một điều không đổi.”

Tôi nhận ra.

“Đó là Thảm họa phá hoại mùa màng.”

Cốt lõi của bà ta vẫn vậy.

“Gwangcheol… bây giờ vẫn là Thảm họa mang tên Gwangcheol.”

…

“Phải! Bà ta vẫn chỉ là một Thảm họa thôi!”

Đặc vụ Chogae quay lại nhìn tôi.

“Tổ tiên ta từ xa xưa đã nghĩ ra cách đối phó Thảm họa siêu nhiên này.”

Nói rồi, khóe miệng anh ta cong lên.

Như đã nhận ra tôi dẫn câu chuyện đến đây để rút ra kết luận ấy.

“Đặc vụ đáng tin, cậu biết cách chứ?”

Tôi biết.

“…Đuổi Gwangcheol.”

Nghi thức nguyên bản của lễ cầu mưa.

Cách gọi mưa để xua đuổi thiên tai phá hoại mùa màn mang tên Gwangcheol.

“Đúng rồi!”

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Cậu biết làm thế nào không?”

“Tôi biết”, nhưng rồi tôi bổ sung một cách chần chừ, “Về mặt lý thuyết.”

“Vậy là đủ rồi.”

Từ phía sau, Đặc vụ Choi giữ lưng tôi.

Rồi thu hồi chiếc lục lạc gần như hỏng ở thắt lưng tôi và vỗ nhẹ.

“Cái này anh lấy nhé, Nho-i.”

“…”

“Làm chung đi.”

Tôi ngẩng đầu và nhìn sang—

“Ơ, công dân cũng giúp sao? Tốt quá!”

—Cuộc trò chuyện giữa đặc vụ Choi và Đội trưởng Lee Jaheon ở bên kia.

Đặc vụ Haegeum nhìn lên trời.

“Lý do con người xua đuổi nó vẫn không thay đổi.”

Bà ấy tra kiếm vào vỏ.

“Bản chất tà ác ấy không đổi.”

Rồi rút nhạc cụ ra.

“Và có tồn tại linh thiêng lắng nghe lời cầu của chúng ta ở đây.”

Đặc vụ Haegeum nhìn tôi.

“Nghi thức vẫn linh nghiệm.”

…

“Vậy chúng ta phải làm cho thật là náo nhiệt nào!”

Tiếng cồng vang nhịp và tiếng leng keng của chuông rung chuyển mái nhà.

Dưới mục đích xua đuổi Gwangcheol.

Lễ cầu mưa bắt đầu.

-----------------------------------

Bạn đã đến cuối chương 703.

Không gian đọc của bạn