Tôi nhìn vào trong ngăn kéo một lần nữa, đồng tử dao động dữ dội.
Nhưng thứ nằm bên trong vẫn không thay đổi.
Một bản hợp đồng lao động.
Không thể nhầm được. Đó chính là bản hợp đồng tôi đã ký.
Sau khi uống『Tấm Vé Ước Nguyện』, biết được sự thật và chứng kiến thân phận của mình sụp đổ hoàn toàn, Giám đốc Cheong đã xuất hiện và đưa cho tôi sợi dây cứu mạng này.
Hoặc cũng có thể, đó là một chiếc thòng lọng chí mạng.
—"Ta sẽ đưa cho cậu một bản hợp đồng. Chỉ cần ký, ta hứa sẽ cho cậu đãi ngộ nhân đạo nhất."
Cuối cùng, tôi đã ký.
Tôi ký để được sống, rồi làm việc cho Bộ phận An Ninh dưới cái tên 130666…
Nhưng tại sao bản hợp đồng này lại nằm trong văn phòng quản lý của một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang. Không những vậy, đó còn là khu nghỉ dưỡng nằm ngay trong thế giới nội tâm của tôi?
…Khoan đã.
'Chẳng lẽ đây chính là thứ đang trói buộc mình? Quyền lực ràng buộc của bản hợp đồng chính là nó?'
Có phải nó đã được tái hiện ở sâu bên trong thế giới nội tâm của tôi, nằm ngay trong chiếc ngăn kéo tượng trưng cho nơi lưu giữ 'hợp đồng lao động của khu nghỉ dưỡng' này không?!
Nếu vậy…
Nếu thật sự là vậy…!
Bàn tay run rẩy của tôi đưa ra và chộp lấy bản hợp đồng lao động.
Cảm giác khi chạm vào nó chân thực đến mức không thể nào giả được.
Và rồi.
Rẹt.
Tôi xé đôi nó.
Tờ hợp đồng bị xé toạc làm đôi, đường xé dứt khoát đến mức khiến tôi thấy sảng khoái.
Một cảm giác giải thoát mãnh liệt lập tức trào dâng trong lồng ngực. Tôi ngẩng phắt đầu lên, hơi thở nghẹn lại vì kích động…
Rồi cúi xuống nhìn.
Bản hợp đồng lao động vẫn nguyên vẹn.
Không hề bị xé.
"…"
Tôi lại xé.
Rẹt.
Tôi chớp mắt.
Bản hợp đồng lao động vẫn nguyên vẹn.
Tôi lại xé.
Rẹt.
Tôi chớp mắt.
Vẫn nguyên vẹn.
Tôi lại xé.
Rẹt.
Tôi chớp mắt.
Bản hợp đồng lao động vẫn—
'Dừng lại!'
Tôi vội dừng tay, miệng thì thở hổn hển.
Có vẻ chỉ đơn giản xé nó thôi thì không thể phá hủy được bản hợp đồng này.
Đúng rồi. Sao chuyện đó có thể dễ dàng như vậy được…
>>> Người Bạn Tốt <<<
>>> Đâu rồi? Cậu đang trốn ở đâu ta? <<<
Toàn thân tôi cứng đờ.
…Từ tận cuối hành lang, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến lại gần.
Một Linh vật Daydream bị ô nhiễm đang đi về phía này…
"…"
Lần này, tôi không đụng vào cánh cửa.
Thay vào đó, tôi lặng lẽ bò xuống dưới bàn làm việc trong văn phòng quản lý, thu mình lại và cuộn tròn người.
Thịch.
Làm ơn.
Thịch.
Cứ đi qua đi.
Thịch.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Thịch.
Và rồi…
Thịch
…
…
Nó đang đi xa dần.
'Phù.'
Người đẫm mồ hôi lạnh, tôi vẫn không dám cử động mà chỉ căng tai lắng nghe tiếng động đang dần khuất xa.
Tôi cảm nhận được những rung động truyền qua mặt sàn. Thứ đó đã không phát hiện ra tôi, và giờ đang đi về phía đầu kia của hành lang…
'Chẳng lẽ… ở đây mình tự do hơn một chút?'
Có vẻ Linh vật khó lần theo dấu vết của tôi ở đây hơn so với trong văn phòng Daydream đổ nát.
'Vì mình đã từng trốn thoát một lần sao?'
Tất nhiên, nếu cứ kéo dài thế này, khả năng cao một phương thức truy lùng khác của 『Người Bạn Tốt』 sẽ xuất hiện.
Vì vậy, tôi phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhanh lên. Nhanh lên!
'Mình phải làm gì?'
Tôi nghiến răng, nhìn bản hợp đồng vẫn nằm trong tay.
Nếu xé không được…
Đúng rồi.
'…Thế còn sửa nội dung thì sao?'
Một cây bút!
Tôi đưa tay ra, lặng lẽ mò mẫm trên mặt bàn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một cây bút.
Bút máy.
Tôi vội chấm ngòi bút vào mực rồi kẻ một đường lên bản hợp đồng.
'Trước đây mình từng sửa hợp đồng lao động của khu nghỉ dưỡng theo cách này.'
Tôi sửa để chúng an toàn hơn, để những người làm việc ở đó gặp càng ít vấn đề càng tốt. Nếu vậy, biết đâu tôi cũng có thể dùng cách tương tự để sửa bản hợp đồng lao động của chính mình…
"…"
Vết mực trên giấy biến mất.
Như thể chưa từng xuất hiện, nét mực do ngòi bút để lại trượt khỏi bề mặt bản hợp đồng rồi rơi xuống sàn.
Tách.
Không được.
Cứ như thể bản hợp đồng đang nói rằng tôi không có quyền sửa nó vậy.
'À.'
Phải rồi. Sở dĩ vào lúc trước, tôi có thể sửa đổi nội dung hợp đồng lao động của khu nghỉ dưỡng ở một mức độ nhất định, bởi vì tôi chính là một bên của hợp đồng, hơn nữa còn là bên sử dụng lao động.
Vả lại, một hợp đồng đã được ký kết thì đâu thể đơn phương thay đổi.
Không có sự đồng ý của Giám đốc Cheong thì tôi không thể làm được. Mà ngay cả khi bà ta đồng ý, tôi cũng chẳng biết liệu nó có thực sự sửa được hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn là…
Tôi không có quyền hạn.
☾ Ngõ cụt rồi, bạn tôi. ☽
☾ Anh sẽ tìm một con đường khác chứ? ☽
Ừm.
Đã gặp ngõ cụt thì phải tìm một con đường mới.
Một phương pháp mà tôi có quyền thực hiện.
Một hành động có thể tác động đến bản hợp đồng này.
…Có một cách.
"…"
Tôi cầm bản hợp đồng lao động lên.
Và 'đọc' nó.
Dưới dạng Wiki.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Truyện Kinh Dị
『Hợp đồng lao động của 130666』
Mô tả:
Hợp đồng tiêu chuẩn của Bộ phận An Ninh
do Cheong Dallae, Giám đốc Điều Hành Phòng Phát triển của Daydream Inc., sử dụng.
Bên dưới có chữ
ký tên
của Kim Soleum.
Hợp đồng đã không thể hoàn tác nữa.
Hiệu lực của bản hợp đồng này bắt nguồn từ quyền năng của Hoàng Long. Cheong Dallae đang sử dụng lõi của quyền năng đó, thứ bà ta đã chiếm đoạt từ thực thể Hoàng Long sau khi nó bị giáng cấp thành Linh vật của Daydream.
(Thực thể còn lại được cho là đã bị đưa vào một câu chuyện ma nào đó ở công viên giải trí thuộc Viện Nghiên cứu ■■. Để xem hồ sơ chi tiết, hãy tham khảo mục
Công Viên Giải Trí Vui Tươi
.)
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng. Nó có hình dạng giống một nhãn cầu, gợi nhớ đến viên ngọc ban điều ước của loài rồng trong truyền thuyết.
Cheong Dallae đã đặt những lõi rồng mà bà ta thu thập được vào một con mắt khổng lồ, hàng chục đồng tử■■ năng lực■■■■■hợp đồng■■■■■■■■■■
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tôi bị chấn động bởi những thông tin vừa đọc, nhưng ngay sau đó…
"Ọe…"
Không, không được!
Tôi đang tan chảy! Tôi đang biến mất!
Chỉ đọc thôi mà cơ thể tôi đã bắt đầu tan rã, kéo tôi trở về trạng thái vô cảm, trống rỗng của 130666!
Mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.
Tôi hiểu rồi.
'Nếu mình sửa nó thì coi như xong.'
Nếu dùng năng lực Wiki để chỉnh sửa bản hợp đồng này, bản ngã con người mà tôi khó khăn lắm mới giành lại được sẽ tan biến.
Có khi tôi sẽ tan chảy hoàn toàn và không bao giờ lấy lại được hình dạng con người nữa!
Tôi phải cố lắm mới ổn định lại được… Không, hình như cũng không khó đến thế. Không sao. Trước đây tôi từng trải qua rồi nên lần này hồi phục khá nhanh. Với lại tôi còn chưa thực sự thử sửa nó nữa, phù…
'Dù bây giờ mình đang ở hình dạng『Người Bạn Tốt』chứ không phải cơ thể con người thật, thứ này vẫn có thể khiến mình tan chảy.'
Có lẽ vì đây là thế giới nội tâm.
Tôi cố nén tiếng thở dài và nhìn xuống cánh tay mình.
Quả nhiên, cánh tay bị đứt vẫn chưa mọc lại.
Chuyện này khiến tôi cảm nhận rõ thực tại trong thế giới nội tâm kỳ quái này.
"…"
Xé không được, sửa nội dung không được, dùng Wiki cũng không được.
Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
'Bình tĩnh.'
Trước hết… những thông tin tôi vừa đọc.
Trong thông tin lúc nào cũng có manh mối.
Tôi hít sâu một hơi rồi lại cúi xuống nhìn bản hợp đồng.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Một dấu vết mờ nhạt của lõi vẫn còn sót lại trên bản hợp đồng.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Đúng là vậy.
Trên bề mặt tờ giấy, một hoa văn hình tròn màu xám nhạt ánh vàng, trông giống như dấu chống hàng giả được in trên đó.
'Quyền năng của bản hợp đồng này vốn là năng lực của Hoàng Long bên phía Daydream, sau đó bị Giám đốc Cheong cướp đi?'
Và còn…
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Thực thể còn lại được cho là đã bị đưa vào một câu chuyện ma nào đó ở công viên giải trí thuộc Viện Nghiên Cứu ■■.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Phần còn lại đã được đưa vào Linh Vật Vàng…
Tôi chợt hiểu ra.
'Mình chưa từng thấy những Linh vật khác tuyển nhân viên.'
Thanh Long và Thỏ Màu Nhiệm cũng vậy.
Chỉ có tôi.
Chỉ có mỗi Linh vật Hoàng Kim là ký hợp đồng lao động với con người.
Điều đó khả thi bởi vì những hợp đồng này nằm trong ngăn kéo nội tâm của tôi.
'Hình thức của năng lực đó… đã được truyền lại từ Linh vật tiền nhiệm sao?'
Các mảnh ghép dần khớp vào nhau.
Cơ thể『Người Bạn Tốt』của tôi được tái chế từ một phần cơ thể của Linh Vật Vàng đã chết.
Linh Vật Vàng đã chết lại được tái chế từ một nhân vật của Daydream.
Mà thân phận ban đầu của nhân vật Daydream đó chính là…
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Hiệu lực của bản hợp đồng này bắt nguồn từ quyền năng của Hoàng Long.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Một Hoàng Long.
'Chẳng lẽ Daydream thật sự chỉ cần bắt gặp bất cứ thứ gì trong Bóng tối có hình dáng giống rồng là sẽ biến nó thành Linh vật…?'
Chẳng lẽ chuyện này bắt nguồn từ thân phận Gwangcheol của Cheong Dellae ư?
Dù là năng lực hay bản chất của bà ta đi nữa.
'Đừng nói là lý do bà ta nhất quyết dùng hợp đồng để trói buộc mình cũng là vì…'
Vì một phần đáng kể cơ thể tôi được tạo thành từ rồng?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Dù thế nào đi nữa, hẳn Giám đốc Cheong đã tìm thấy một thú vui nào đó trong sự tuyệt vọng và khốn khổ của một đối thủ đang dần sụp đổ…
Sự ác ý nhỏ nhen ấy lại mang đến cảm giác áp lực khổng lồ.
Giống như một con kiến ngước nhìn chiếc giày từ trên trời giáng xuống, một thứ kinh hoàng gần như mang tầm vóc của vũ trụ.
Miệng tôi khô khốc.
RồiconmắtkhổnglồcủaGiámđốcCheongxuấthiệntrênbầutrời, hàngchụcconngươixoayvòng, xoayvòng,xoayvòng…
Im đi!
Dù sao đi nữa, những hình dạng đồng tử kỳ quái mà tôi từng nhìn thấy bên trong con mắt của Giám đốc Cheong trên bầu trời…
Chẳng lẽ tất cả đều là những bộ phận cơ thể bị xé khỏi những con rồng khác rồi nhét vào con mắt của bà ta?
Đó là những cái lõi có thể gọi là Như Ý Châu ư?
Mỗi khi gặp một thực thể trong câu chuyện ma có thể miễn cưỡng nhận diện là rồng, bà ta đều cẩn thận 'thu thập' một cái sao?
'Bà ta điên rồi à?'
Bà ta chẳng khác nào một sinh vật bước ra từ phim kinh dị máu me.
Tôi nghiến răng, cố chống lại cảm giác rùng mình đang bò dọc sống lưng, rồi lại nhìn bản hợp đồng.
'Vậy thì…'
Tôi có thể làm gì?
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Hiện tại không thể hoàn tác.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Dạ dày tôi quặn lại khi nhớ đến dòng chữ được viết rõ ràng trên bản hợp đồng.
'Một người… có thể tìm ra kẽ hở để thoát khỏi thứ này không?'
Bản thân tình huống này đã giống hệt cốt truyện của một câu chuyện ma.
Một người bị mắc kẹt trong câu chuyện ma, phải vật lộn rất lâu để tìm cách thoát ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tưởng như đã có thể trốn thoát…
Người đó nhận ra rằng vì một sai lầm ngay từ đầu, ngay từ đầu đã chẳng thể nào thoát được.
Một câu chuyện tuyệt vọng và đáng sợ.
Tôi…
☾ Có phải đây là lúc anh cần đến sự giúp đỡ của ngôi sao giải trí này không, bạn tôi? ☽
"…"
'Braun.'
☾ Bạn tôi đang gọi kìa! ☽
'Hay là anh tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp, để anh và Giám đốc Cheong đấu một trận đàng hoàng đi… Tôi nghĩ tỷ suất người xem sẽ bùng nổ đấy.'
Một khoảng im lặng địa ngục kéo dài.
Ừ. Tôi biết ngay là không được mà.
☾ Hửm? Không phải là không được đâu! ☽
…!
☾ Nhưng Hoẵng à, hãy cùng ta nhớ lại một câu chuyện cổ tích kinh điển. Người hiệp sĩ giải cứu công chúa bị con rồng độc ác bắt giữ lúc nào cũng được ban thưởng. Mà phần thưởng đó là gì? ☽
Giọng hắn hạ thấp xuống.
☾ Một phần thưởng mà người thuê giao cho hiệp sĩ thứ tài sản quý giá nhất của mình. ☽
…!
☾ Theo truyền thống, đó sẽ là quyền thừa kế ngai vàng! Dĩ nhiên, một vương quốc phải nhỏ bé đến mức nào mới có thể giao việc giải cứu hoàng gia bị bắt cóc cho một hiệp sĩ tình cờ đi ngang qua chứ… ☽
☾ Và dù đã được biến tấu qua bao thế hệ, câu chuyện này vẫn có một cấu trúc cơ bản rất vững chắc. ☽
…
Nói ngắn gọn, ý hắn là sau khi trận đấu đó kết thúc, với tư cách người thuê, tôi sẽ phải vui vẻ đổi nghề thêm lần nữa và gia nhập đội ngũ chương trình trò chuyện của hắn như 'phần thưởng'.
Hoặc…
Vì tiền cược quá lớn, tôi sẽ phải đưa ra một phần thưởng lớn hơn, mạnh hơn, rồi một chuyện còn kinh khủng hơn sẽ xảy ra.
Chẳng hạn như biến thành đạo cụ cố định của chương trình trò chuyện.
…Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng tôi.
'Thôi, quên đi.'
Hừ.
☾ Hửm, vậy thì cổ vũ một chút nhé? Như mọi người đều biết, dù là chương trình đố vui hay chương trình sinh tồn, tiếng hò reo và sự ủng hộ của khán giả luôn là nguồn sức mạnh to lớn! ☽
☾ Đôi khi, nó có thể trở thành cú hích cuối cùng, tạo ra một biến số khó tin. Nào, bây giờ thì… ☽
Tôi cảm thấy một bàn tay khổng lồ vỗ lên vai mình.
☾ Anh làm được mà, Hoẵng. ☽
…Kỳ lạ thay, câu nói ấy vẫn khiến tôi cảm thấy được an ủi như mọi khi.
Tôi hít sâu một hơi.
'Mình làm được.'
Đúng vậy.
Cái cách nói chuyện của hắn cho thấy tôi thật sự vẫn còn một cách.
'Còn điều gì mà mình chưa nghĩ đến nhỉ?'
Tôi làm được mà. Một kẽ hở, một ý tưởng trái với trực giác, một sự thật ẩn giấu có thể đọc ra từ tình huống…
'Tìm ra đi!'
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Trang wiki vừa đọc, tất cả những truyền thuyết về Gwangcheol mà tôi đã lục lọi suốt mấy ngày qua, và bản hợp đồng đang nằm ngay trước mắt.
'Nỗi ám ảnh với loài rồng…'
…
Khoan.
Nếu Giám đốc Cheong thật sự là Gwangcheol trong truyền thuyết - 'một tồn tại thất bại trong việc thăng thiên để trở thành rồng'.
Nếu bà ta ít nhất đang ở một trạng thái có phần tương tự…
Chẳng phải cảm xúc của bà ta còn nhiều hơn cả ác ý hay ám ảnh đơn thuần sao?
'Mặc cảm tự ti?'
Nhưng không— bà ta không hề có kiểu biểu hiện công kích thụ động thường đi kèm với mặc cảm tự ti. Sự ác ý của bà ta giống như thứ đã được thêu dệt vào tận bản chất.
'Vậy thì…'
Hãy đơn giản hóa tình huống này và giả định nó đang xảy ra trong xã hội loài người.
Nếu tôi nhìn thấy một người trong cùng lĩnh vực đang làm công việc giống mình, nhưng người đó có năng lực và địa vị tốt hơn…
'Tính cạnh tranh.'
Và khao khát ngáng chân đối phương để ngăn họ vượt qua mình.
Ý muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
'…'
Đúng rồi.
Giám đốc Cheong đang kìm chân loài rồng!
'Chẳng phải điều đó có nghĩa là… bà ta cảm thấy một sự uy hiếp nhất định đến từ loài rồng sao?'
Bởi vì xét trên phương diện nhận thức, chúng là những tồn tại cao cấp hơn bà ta!
Xét cho cùng, hành động đó là cách bà ta chủ động bảo vệ điểm yếu của chính mình từ trước.
Nhìn theo hướng này, những gì Cheong Dellae làm có vẻ giống với việc bóp chết những yếu tố nguy hiểm ngay từ trong trứng nước, nhằm ngăn chặn bất kỳ tình huống ngoài dự liệu nào xảy ra.
'Điều này hoàn toàn khớp với cách Giám đốc Cheong hành động.'
Lên kế hoạch, giăng bẫy và loại bỏ biến số.
Tôi nuốt nước bọt.
Nếu tôi thật sự là một con rồng, có lẽ tôi đã nghĩ ra một phương án phản công nào đó…
Nhưng tôi không có năng lực ấy.
'C
hết tiệ
t.'
Tôi lo lắng xoay cây bút máy trong tay…
"…"
Khoan đã.
Tôi nhìn xuống cánh tay bằng vải được nhồi đầy bông bên trong.
Rồi dùng cây bút máy vạch một nét lên đó.
Mực đen để lại dấu vết khi ngòi bút lướt qua lớp vải…
Và dấu vết ấy vẫn còn nguyên.
Như thể đây là thứ nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi.
☾ Ồ. ☽
Tôi bắt đầu dùng bút vẽ thêm những nét phức tạp hơn.
Một ký hiệu mà tôi có thể dễ dàng tái hiện vì nó vốn dĩ thuộc về tôi.
: 恩主:
Hình xăm kho mini.
Ngay cả trên cánh tay búp bê nhồi bông, dấu ấn hợp đồng lao động của Người quản lý vẫn hoạt động và kết nối với một nơi nào đó.
Tôi thò tay vào bên trong.
Hình xăm đã kết nối rồi.
'Phù.'
Việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng nhét bản hợp đồng vào đó.
'Nếu chỉ di chuyển nó, chứ không phải phá hủy…'
May mắn thay, bản hợp đồng ngoan ngoãn chui vào hình xăm.
Và nó không xuất hiện trở lại trong ngăn kéo.
'Phù.'
Nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, tôi lại đưa tay vào.
Ngoài『Máy Ấp Giấc Mơ』, tôi cẩn thận lấy ra một vật đã được cất ở bên trong…
"…"
Đó là một chiếc vảy màu xanh duy nhất.
Chiếc vảy khổng lồ nằm gọn trong cả hai bàn tay nhồi bông của tôi, tỏa ra ánh sáng xanh óng ánh như cầu vồng.
Món quà dành cho một đứa trẻ ngoan.
⦃ G ọ i T ô i ⦄
Đó là món quà mà Rồng Xanh đã tặng tôi.
Một chiếc vảy dùng để gọi nó.
'…Gwangcheol là một imoogi tượng trưng cho lửa và hạn hán đúng không?'
Còn con rồng bên trong Linh vật này…
Lại là chúa tể của biển sâu.
"…"
Tôi cầm chiếc vảy lên.
Rồi siết chặt nó trong tay, như thể đang cầu nguyện.
Và tôi gọi.
Linh Vật Xanh.
Không…
Hình dạng nguyên bản của nó, thứ đang ẩn bên trong bộ đồ linh vật.
***
Đặc vụ Haegeum đang chạy như điên.
Bà chạy với đôi chân lao vun vút qua những tòa nhà hoang phế của Đặc khu Segwang và đống cỏ cao quá người, thứ đột nhiên mọc dại với tốc độ thần tốc.
Và bà không hề đơn độc.
Bên cạnh Đội trưởng Lee, một đặc vụ từng thuộc một Đội Huyền Vũ khác đang chạy cùng bà.
Mặc dù họ không đi chung, kha khá nhân viên dự án đang đứng chờ ở chi nhánh Đường Ray Đơn cũng bắt đầu đặt chân lên mặt đất Đặc khu Segwang…
Mà kệ đi!
"Chị ới."
Đặc vụ Haegeum trèo cầu thang lên Tòa Thị Chính trong khi trao đổi ánh mắt với Đặc vụ Choi.
Chắc chắn đang có chuyện bất thường đang xảy ra trên sân thượng…
"Ồ, chào đằng đó nha!"
"…!!"
Quay đầu lại, bà thấy một Đặc vụ khác đang phóng như tên bên dưới.
"Mọi người là Đặc vụ từ Trụ Sở hả? Cái cậu vừa kết thúc Thảm họa của thành phố này là… ừm, cái thằng nhóc của Đội Huyền Vũ đó!", người đang nói đeo một chiếc mặt nạ sư tử.
Ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy ngoại hình của anh ta, Đặc vụ Haegeum nhớ lại những gì Kim Soleum kể với mình như bị sét đánh.
Đặc vụ mà cậu ấy gặp vào ngày 4 tháng 5 bên trong Đặc khu Segwang.
"Đội trưởng, lâu rồi không gặp!"
Đặc vụ bị hiến tế vẫy tay chào bà.
…Nhưng Đặc vụ Haegeum không hề có bất cứ ký ức gì về anh ta.
Dẫu vậy, bà không còn thời gian để chìm trong cảm xúc!
"Đang có chuyện bất thường trên này!"
"Em biết chứ chị! Chà, ờm, thì vấn đề là ở đó đấy, tại con Gwangcheol hết!", nói rồi, Mặt nạ Sư Tử nghiêng đầu một cách kỳ lạ.
"Ồ, anh biết nhiều về Gwangcheol nhỉ? Vậy hãy nói trong lúc chạy đi! Nó đang ở trên đó à?!"
Nhân cơ hội, Đặc vụ Choi chen vào và hỏi, tiện thể dẫn đường cả ba chạy tới sân thượng luôn.
"Biết rõ là một đằng khác! Con Gwangcheol điên lắm! Nó thật sự là một tai họa sống…"
Đặc vụ hiến tế đột nhiên dừng lại.
"Sao nó mạnh quá vậy? Bộ lúc nào nó cũng mạnh dữ thần vậy à?"
"…"
Hẳn là Đặc vụ này đang nhớ đến con Gwangcheol trước khi Thảm họa Đặc khu Segwang xảy ra.
"…Dù sao thì, thực sự là Giám đốc Daydream đang ở trên đó hả???"
"Khoan, chuyện này… mới quan trọng. Bây giờ, chỉ có hai người trong Đội Huyền Vũ đang…"
丨
丨
丨
丨
丨
丨
R
O
Ẹ
T
丨
丨
丨
丨
丨
丨
丨
丨
Một tia sét khổng lồ vụt qua cầu thang thoát hiểm.
"…!"
Cả ba Đặc vụ dừng leo thang và cầm pháp khí của mình theo phản xạ.
Đặc vụ Choi lập tức liếc ra ngoài cửa sổ.
Trời bên ngoài đã chuyển xám, dù mới nãy còn đang nắng chang chang.
Mặt trời vẫn chưa xuất hiện.
Nó bị mây che mất rồi…
Đùng- đùng- đùng–
Đôi mắt Đặc vụ Choi mở to.
Những đường điện mỏng như tơ.
Trời mưa rồi.
Và sấm chớp mới vừa…
"Á, sấm sét kìa."
"…"
Phía sau chiếc mặt nạ sư tử, Đặc vụ của Đội Thanh Long mỉm cười.
"Ân chủ của tôi đã đến, mang đến mưa dông và sấm chớp."
Trên bầu trời của Đặc khu Segwang.
Thực thể được triệu hồi đã hiện thân.
--------------------------------------------
Đánh không lại thì mình làm gì? Gọi phụ huynh chứ sao:)))
Mà ngồi edit hơn 20k từ làm tôi tự nhiên nhớ ra lý do vì sao mik lại bỏ dỡ giữa chừng mấy dự án kia:000


