Chương 700 · 709 chương

Vị Khách Đặc Biệt

"Choi! Đặc vụ Choi!"

Đặc vụ Choi không quay đầu lại.

Anh đứng nhìn mấy con linh vật đang tạo cổng trên lối đi dạo, nơi từng là đường ray bảo trì tàu điện ngầm.

Trước cánh cổng cuối cùng cũng mở ra, anh thấy các linh vật treo một tấm băng rôn.

〔Chúc Mừng〕

〔Mở cổng〕

Vừa thấy đèn bật sáng, Go Yeongeun lập tức lao đi, thế mà Linh vật còn tặng cô một món quà 'kỷ niệm cho khách tới sớm', đó chính là một loại bản đồ được bán trong cửa hàng lưu niệm.

『Sổ phác thảo Bản đồ Vàng』.

Vật phẩm này có thể nhận tại cửa hàng lưu niệm của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim, Chi nhánh 2.

Dưới dạng một cuốn sổ vẽ. Khi mở trang giấy trắng và vừa đi, từ vị trí người sở hữu đến điểm đến sẽ được vẽ ra một sơ đồ đại khái như những nét nguệch ngoạc.

Có người còn nói rằng nét vẽ đó rất giống chữ viết tay của Linh Vật Vàng.

Nếu thông tin này được ghi lại trong một wiki nào đó, mà bản thể chính của Linh Vật Vàng thường đọc, hẳn là nó sẽ có dòng mô tả như vậy.

"…! C, cảm ơn."

Go Yeongeun để lại lời cảm ơn ngắn gọn và dứt khoát, rồi lao qua cổng trở, hướng tới Đặc khu Segwang.

Để tìm gia đình mình.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là…

"Vì sao lại không ngăn cô ấy?"

…Các linh vật đã không ngăn lại cô ấy.

Dù nhìn theo bóng lưng ấy với vẻ hơi lo lắng, các linh vật vẫn vẫy tay, hoặc tùy theo chức vụ mà cúi gập người 90 độ.

Chúng không ngăn cô tiến về Đặc khu Segwang.

Điều đó có nghĩa là…

"…Kết thúc rồi sao?"

…

"Việc cậu định làm… đã xong rồi nhỉ… vậy sao."

Các linh vật đứng yên lặng nghe lời Đặc vụ Choi.

Không ủ rũ hay hoang mang.

Vì thế họ tin chắc.

Thảm họa siêu nhiên bên ngoài kia đã dừng lại.

Họ tạm thời không rõ Thảm họa kia kết thúc mãi mãi hay chỉ được phong ấn tạm thời.

Nhưng vào lúc này, Đặc khu Segwang rõ ràng không còn là sản phẩm của một thảm họa cấp Diệt Hình, loại mà chỉ cần bước ra là con người phát điên hoặc chết, mà đang ở trạng thái tương đối an toàn và đã bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên.

'Người làm được chuyện đó… có còn nguyên vẹn không?'

Họ thật sự không suy đoán hay tưởng tượng nổi.

Vì họ không biết cậu ấy rốt cuộc đã dùng phương pháp nào, hay là cách thức đó đã phát huy tác dụng ra sao.

Đặc vụ Haegeum nhớ tới vị giám đốc của Daydream, người đã biến mất mà bà không biết lúc nào.

Rốt cuộc trên đó đã xảy ra chuyện gì.

Trong đầu bà, và có lẽ cả trong đầu thằng Choi kia, hiện lên một câu dự cảm chẳng lành.

Đặc vụ Haegeum không chắc…

Liệu Choi sẽ lập tức đuổi theo Đặc vụ Nho vào Đặc khu Segwang–

Hay cậu ấy sẽ đi ra ngoài để kiểm tra tình hình của Nghi thức Tái Phong Ấn.

Đương nhiên là bà phải chọn một trong hai hướng.

"Ngài không ngăn Đặc vụ Bạc Hà lại sao?"

Với phép lịch sự dành cho người chủ cũ, bà dùng kính ngữ hỏi Linh vật. Các Linh vật phổ thông gật đầu.

Phải rồi.

Đặc vụ Haegeum phủi quần đứng dậy.

"Sao thế chị?"

"Chúng ta cùng đi ra Đặc khu Segwang xem sao."

"…"

"Tình hình có vẻ không ổn, nên tôi cần phải xác nhận tận nơi nguồn gốc sự việc ngay…"

"Chị à."

Đặc vụ Choi cười nhếch miệng.

"Chị sợ em chen vào Nghi thức Tái Phong Ấn, rồi làm theo kế hoạch ban đầu đúng không?"

"…"

"Ây da, vậy không được đâu. Chúng ta là đặc vụ mà. Chúng ta phải đặt mạng sống người dân lên trước chứ…"

Nhưng dù nói vậy, ánh mắt anh ấy vẫn liếc về chiếc cổng dẫn đến Ga Segwang.

Đặc vụ Haegeum hiểu ánh mắt ấy.

"Choi, thằng ranh này."

Người im lặng quan sát từ nãy đến giờ, Đội trưởng Lee Jaheon lên tiếng.

"Mạng nhiều người có quý hơn một người không?"

"Hả?"

"Mạng người đều quý như nhau."

"…!"

"Biết cân nhắc số đông số ít là hợp lý. Nhưng đừng chìm đắm quá vào điều đó."

Câu đó áp dụn với Đặc vụ Choi và cả Đặc vụ Nho nữa.

"…"

Ánh mắt Choi thoáng mờ đi rồi lại sáng rõ.

"Điều đó…"

Ngay lúc ấy.

♩♪♬♬~♩♬♬~♩♪♪

Tiếng tàu tiến vào vang lên từ xa.

Chính xác hơn, là tàu đường ray đơn dễ thương của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.

Âm thanh quen thuộc. Họ đã nghe nhiều lần khi ngồi đây xem thử nghiệm vận hành.

Lần này đáng lẽ cũng chỉ nhận biết rồi bỏ qua.

Tuy nhiên…

Cả hai đặc vụ đồng loạt khựng lại.

"…"

"Có vẻ… thứ gì đó đúng nghĩa vừa tới, chị à."

Đúng vậy.

Cảm giác như tuyến mồ hôi trên da co rút lại.

Như bắt gặp cột đá jangseung buộc dải vải đỏ khi đứng một mình giữa rừng núi hoang vắng vậy.

Linh cảm về nguy cơ, trực giác trước thảm họa siêu nhiên đâm thẳng vào não hai người.

Và—

♩♪♬♬~♩♬♬~♩♪♪

Đoàn tàu dừng tại đây.

Không ai nói với ai, cả hai lập tức bước xuống dưới tàu.

Một cách cực kỳ cẩn trọng và nhanh chóng.

Theo lối đi dạo xuống dưới…

Họ nghe thấy một giọng nói.

☾ Ôi, cảm ơn! ☽

Giọng nam đầy cuốn hút với cách nhấn nhá tinh quái—

Rõ ràng như đóng thẳng vào tai.

—Đang vang lên theo nhịp điệu bắt tai một cách khó hiểu.

Và—

☾ Ha ha, tôi nghĩ trước khi đến Thành Phố Đường Ray Đơn, dạo bước một chút cũng không tệ. ☽

☾ Ồ, khoảng trì hoãn ngắn ngủi này chẳng phải giống lớp bột quế rắc trên sô-cô-la nóng sao? Trước khi lưỡi và cổ họng chạm vị ngọt, mũi đã bị kích thích trước, khơi gợi mong chờ— như một món khai vị vậy. ☽

Lối nói lưu loát vang lên.

"…"

Hai đặc vụ dừng chân nhìn đoàn tàu.

Đầu tàu có một cái đầu chibi tròn trịa và tinh xảo tương tự loại trước đó, nhưng phần trang trí có chỗ khác lạ.

Ví dụ như Linh vật phổ thông ở phần đầu tàu đeo nơ đỏ, mang bảng hiệu neon lấp lánh.

Cửa tàu mở ra và để lộ ra thiết kế trong tàu dưới ánh sáng của khu vườn. Nội thất gỗ bên trong con tàu này mang sắc thái cổ điển và trang trọng hơn chuyến tàu của họ, tạo thành một bóng đổ lớn ở lối vào.

Rồi sau đó.

☾ Hừm, có khách đi trước à. ☽

Từ trong bóng tối, ai đó bước xuống.

Một đôi giày da nam đen bóng chạm đất.

Sau đó là ống quần vest cao cấp không vương chút bụi trần ló ra.

Ánh sáng trượt dọc theo đó, dần để lộ toàn thân đối phương—

—Cơ-thể-ấy-là-dây-dẫn-là-ánh-sáng,-là-bóng-tối,-là-dòng-điện-trong-ống-chân-không,-là-tiếng-cười-khanh-khách,-là-tiếng-vỗ-tay,-là-reo-hò,-là-nước-mắt,-là-bụi-hoa-lấp-lánh,-là-ban-nhạc,-là-bảng-hiệu-cổ-điển,-là-tiếng-cổ-vũ-khán-giả—

Một chiếc đầu TV với màn hình CRT nhìn họ.

"…!"

☾ Úi chà, trước khán giả nhạy sáng này, thì chúng ta cần giới thiệu chứ nhỉ? Ha ha, rất hân hạnh gặp mặt quý vị… ☽

Kẻ mang dáng người khổng lồ bước xuống khỏi tàu.

Ở cuối ống tay của bộ vest chỉnh tề, bàn tay đeo găng đưa ra phía trước.

☾ Các vị có vẻ đứng hình vì quá xúc động rồi nhỉ. Không sao không sao! Nhưng chỉ vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc lắm đấy. ☽

"…"

Ẩn ý trong câu này không hề đơn giản.

Đặc vụ Choi nắm lấy bàn tay đeo găng ấy.

☾ Ồ, anh can đảm đấy. Rất tốt! ☽

Hơi ấm truyền xuyên qua lớp găng tay da.

Có lẽ Đặc vụ Choi không biết, nhưng anh đang cảm nhận đúng cảm giác nổi da gà mà đàn em Nho của mình từng trải qua.

Theo đó, một câu nói phát ra:

☾ Tôi nên tự giới thiệu nhỉ. Phép lịch sự là vậy mà! Rất vui được gặp quý vị, tôi là người dẫn chương trình đàm thoại đêm khuya, Braun. ☽

Braun.

Người dẫn chương trình đàm thoại.

Anh từng nghe qua danh xưng này rồi.

Đó là…

"… Có phải ngài–"

Khóe miệng Choi giật nhẹ.

"–Liên quan đến con thỏ bông không?"

…

…

☾ Ồ hố, anh phát hiện rồi à. ☽

Chiếc đầu TV cúi xuống nhìn.

☾ Ha ha, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Anh từng gặp tôi dưới hình dạng một con thú nhồi bông nhỏ đó. ☽

…!!

☾ À, anh không cần lo việc đãi ngộ sơ sài khi còn ở Cục đâu. Đâu phải khán giả nào cũng giàu có đâu. ☽

☾ Vì mọi người đã thành tâm chuẩn bị chỗ cho con thú nhồi bông nhỏ ấy, nên tôi cũng vui vẻ thưởng thức. Chỉ là… ☽

Giọng nói lưu loát bỗng ngắt lại.

☾ Hồng. ☽

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Choi.

☾ Cái biệt danh nghịch ngợm ấy– thú thật là tôi không ưng cho lắm. ☽

Họ xong đời rồi à?

☾ Nhưng thân là người làm ngành giải trí, anh phải biết buông bỏ phần nào cái tôi và chịu đựng chút xấu hổ vì niềm vui khán giả. Đó cũng là một phần của showbiz mà. ☽

Phù.

"…Xem ra ngài MC có tinh thần chuyên nghiệp ghê gớm nhỉ?"

Thằng Nho điên khùng đó rốt cuộc đã mang theo thứ gì trước ngực vậy.

Dù nội tâm căng như dây đàn, Đặc vụ Choi vẫn mỉm cười xã giao và rút tay lại.

☾ Ồ? Anh quan tâm tới showbiz sao? ☽

"…Hả?"

☾ Đáng tiếc ghê. Chương trình của tôi hiện không tuyển thêm nhân viên, mà tiêu chí lựa chọn lại cực kỳ khắt khe. ☽

Nghe vậy, hai đặc vụ cùng lúc thở phào—

☾ Nhưng tài đấu khẩu, sự lanh trí và hoàn cảnh độc đáo của anh cũng không tệ… hừm, tôi có thể cân nhắc cho anh làm khách mời một tập. ☽

C

hết tiệt.

"… Haha, được vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, nhưng tôi bận lắm. Dạo này không sắp xếp được."

Khi đối đáp với một truyền thuyết đô thị mạnh mẽ, không rõ bản chất, Đặc vụ Choi cảm giác như mình đang đi trên một lớp băng mỏng.

Nhưng Đặc vụ Choi từng trải qua không ít sóng gió, nên anh vẫn xoay chuyển câu chuyện dù người rịn mồ hôi lạnh.

"…Tôi đang tìm một đặc vụ từng đi cùng ngài."

☾ À, ý anh là Soleum đấy à. ☽

'…!!'

Choi ngẩng đầu.

Trong màn hình CRT hiện lên emoticon trắng đen đang cười cả mắt.

"…Xem ra ngài có ấn tượng với cậu ấy nhỉ?"

☾ Ồ, ai cũng có người bạn thân thiết và gắn bó nhất mà. ☽

Người dẫn chương trình làm động tác như đang thì thầm, nhưng lại nói lớn cho tất cả những người đứng đây nghe.

☾ Thực ra, đó cũng là lý do tôi ghé nơi nghỉ dưỡng nhỏ bé, chưa được kiểm chứng này. Cảm quan nghệ thuật tốt vẫn chưa đủ. Nhưng vì khu nghỉ dưỡng này là do người bạn thân yêu của tôi điều hành, thì nó xứng đáng đón nhận chuyến thăm của Braun! ☽

Cũng vào lúc này, các Linh vật tiến lại và nhìn chằm chằm khách tham quan như quan sát.

"…"

Người từng làm nhân viên ở đây, Đặc vụ Haegeum đọc được chút lo lắng trong chúng, như thể chúng đang e ngại khách hàng sẽ đánh nhau, và đang giám sát họ.

'Người dẫn chương trình' bắt đầu pha trò với Linh vật.

☾ Ha ha, đừng lo! Braun này luôn tuân thủ chuẩn phát sóng, ăn mặc lịch thiệp và có giáo dưỡng khi đến khu nghỉ dưỡng. ☽

Trên màn hình lại xuất hiện emoticon thì thầm.

☾ Chủ nơi này rất coi trọng lễ nghi. Sơ sẩy là quan chức chính phủ nghèo nàn như các anh có thể chìm trong núi nợ thiên văn đấy, nên cẩn thận. ☽

Đặc vụ Choi mở miệng.

"Quả là… một mẹo hay. Cảm ơn ngài."

☾ Biết nói lời cảm ơn là thái độ tốt đó. Vậy thì… ☽

"Nhưng xin ngài cho tôi hỏi", giọng Choi vang lên, "Ngài biết người bạn thân yêu của mình đang ở đâu không?"

Bước chân người dẫn chương trình khựng lại.

"…Nếu hai người luôn đi cùng nhau thì ngài phải biết chứ."

…

☾ Tất nhiên là tôi biết rồi. ☽

Đặc vụ Choi biết Đặc vụ Haegeum đang lườm mình bằng một ánh mắt khủng khiếp.

Nhưng anh không dám quay đi, chỉ nhìn chằm chằm chiếc TV.

☾ Phát ngôn vừa rồi là một lời khiêu khích vòng vo đó! Chẳng phải đó là phương pháp mà anh ưa dùng sao? Khán giả thích lắm. Tuy nhiên. ☽

Giọng nói của MC trầm xuống.

☾ Nếu dùng theo thói quen, anh sẽ nghe thấy những tiếng nói đòi hỏi loại niềm vui khác… ☽

"…"

☾ Ấy là tiếng nói của đám đông đòi anh trả nghiệp. Vậy thôi. ☽

Choi cứng người, rồi lại đổ mồ hôi lạnh và cười gượng.

"Dù sao thì, tôi mừng là ngài thích nó vào ngày hôm nay."

…

☾ Ồ, câu vừa rồi khá lanh trí đấy! ☽

"Cảm ơn. Vậy ngài chắc chắn biết bạn mình ở đâu chứ?"

Đặc vụ Haegeum suýt nữa đã túm tóc thằng đàn em đứng bên cạnh.

Nhưng câu trả lời mượt mà của Người dẫn chương trình vang lên trước.

☾ Tôi biết rất rõ. Ồ, và… vị trí của anh ấy đang thay đổi. ☽

"…Hả?"

Ngay lúc nói, Đặc vụ Choi nhận ra Đặc vụ Haegeum đang đập nhẹ vào lưng mình—

'Sao có thể thế được?'

—Để anh nhìn xung quanh.

Một hiện tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở các Linh vật của khu nghỉ dưỡng.

"…!"

Tất cả run bần bật.

Triệu chứng quái dị bộc phát: kẻ giơ hai tay cứng đờ; bên trong đầu linh vật có thứ gì đó ngọ nguậy; có kẻ phần trong như tan chảy rồi phục hồi; có kẻ ôm đầu dán sát vào tường như muốn bị hút vào.

Nếu có thể hét lên, hẳn đã là những tiếng thét đứt mạch.

Một sự im lặng rợn người.

☾ Ồ… ra vậy. ☽

…

☾ Người bạn thân yêu của tôi… hiện đang ở giữa cơn hạn hán bốc cháy. ☽

***

Tôi thở dốc trên sân thượng.

Con mắt khổng lồ trên bầu trời.

Cơn hạn hán bốc lửa.

Giám đốc Cheong.

Con Gwangcheol.

Vôsốđồngtửlăntròntrongconmắt,nhìnchằmchằm,xoayvòngvòngvòngvòngvòngvòngvòngvòng—

"Hoẵng."

Bòsát…gọitôi?Không,khôngphảicáiđótrêntrời. Độitrưởngđangkéotôivềphíacửasânthượng—

>>>  Thật là. <<<

Giọng nói khổng lồ vang phía sau.

Và đang xa dần.

>>> Đám ngoại tộc các ngươi đúng là không biết thân phận. <<<

>>> Dám chèn quảng cáo cửa hàng vào mạng nội bộ công ty, dám tìm kẽ hở hợp đồng lao động để dùng tiểu xảo cướp nhân viên của ta như thế này. <<<

Rầm.

Tôi nghe thấy tiếng cửa sân thượng đóng sập từ phía sau…

>>> Mà thôi, chẳng sao cả. <<<

…

…

Dù không quay đầu, tôi đã biết rằng…

…Con mắt trên trời đã biến mất.

"Khục!"

Tôi được Đội trưởng Lee Jaheon cõng xuống cầu thang. Không, tôi phải bước xuống và tự chạy mới đúng, nhưng có ý nghĩa gì nữa—

>>> Ta chỉ thấy phiền thôi. <<<

Cửa sân thượng lại bật mở toang.

>>> Đến đây. <<<

Từ trời, một bàn tay như thiêu đốt tóm lấy tôi.

Còn tôi thì bị kéo ngược lên trời trong khi la hét.

☾ Anh Hoẵng! ☽

…

☾ Trời đất ơi, dường như anh đang bị một cú sốc nặng đó. Anh ổn chứ? ☽

"Tôi, tôi ổn."

Theo phản xạ, tôi đáp lại.

'H-hồi nãy, vụ đó là sao?'

Tôi cảm giác như mình vừa đối mặt với một thứ khủng khiếp, như thể tôi vừa bị nuốt vào nanh sắc của một con quái vật khổng lồ và hòa làm một với dịch dạ dày của nó.

Tựa như tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hồn hoặc gặp một cơn tê liệt khi ngủ.

"…"

Tôi ngẩng đầu dậy.

Trước mặt tôi là một văn phòng làm việc cũ kỹ.

Ở đây có một cái bàn, một cái bảng trắng, một cái bàn cho khách, một cái chậu cây,…

Tất cả đều hết sức bình thường, nhưng dựa vào kiểu dáng nội thất và văn phòng phẩm được sử dụng, tôi nhận ra nơi này là đâu.

"…Daydream ư?"

Phong cách nơi đây giống hệt văn phòng mà tôi từng làm việc khi còn là nhân viên mới.

Nhưng nó đã hoàn toàn xuống cấp với mạng nhện và bụi bặm lơ lửng trong không khí.

"…"

Đây là đâu?

Rõ ràng tôi đang ở Đặc khu Segwang.

Chính xác hơn là trên sân thượng của một tòa nhà ở Đặc khu Segwang.

Và Giám đốc Cheong, Giám đốc Cheong, con mắt khổng lồ trên bầu trời…

"Hự."

Tôi cố gắng nén cơn buồn nôn. Tâm trí của một con người vừa chứng kiến thứ gì đó phi lý lại một lần nữa gào thét.

'Bình tĩnh, bình tĩnh!'

Tôi làm được mà.

Trước tiên, tôi phải xác định tình huống hiện tại là gì. Tôi chống người đứng dậy, quan sát văn phòng tối om xung quanh và tìm thấy một cánh cửa.

Cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ.

Và một thứ ánh sáng vàng nhạt mờ mờ lọt qua khe cửa.

"…"

Tôi tiến lại gần và ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Thứ tôi nhìn thấy là…

"…!"

Trong hành lang của văn phòng Daydream, một thứ chất lỏng sền sệt trông như máu bắn tung tóe khắp nơi.

Mùi hoa, mùi máu và một thứ gì đó đang cháy lướt qua mũi tôi như một ký ức cũ kỹ.

Dần thích nghi với bóng tối, đôi mắt của tôi nhận ra thứ chất lỏng nhớp nháp phủ kín nơi này có màu vàng sẫm, trông như bị dính bẩn.

'…Ha.'

Đây là một câu chuyện ma.

Ai nhìn cũng biết đây là bên trong một câu chuyện ma.

'…Có vẻ như đây không phải là một nơi có thật.'

Tôi đã bị Giám đốc Cheong 'hút' vào đây.

Vậy thì, chẳng lẽ đây là thứ gì đó giống như thế giới nội tâm của Giám đốc Cheong?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Nhưng tôi phải bình tĩnh. Đây đâu phải lần đầu hay lần thứ hai tôi rơi vào một câu chuyện ma, chắc chắn nơi này cũng có quy luật và cách để phá giải.

'Mình phải nghĩ như vậy.'

Khả năng cao đây là một chiêu trò khác của Giám đốc Cheong.

Tôi siết chặt nắm tay, quyết tâm tìm kiếm manh mối…

Xoẹt.

…Từ phía bên kia hành lang,

Xoẹt.

một âm thanh vang lên.

Xoẹt!

Tôi nhìn thấy thứ gì đó đang chạy, để lại một vệt chất lỏng hỗn độn phía sau.

Đó là…

'…Một con búp bê vải?'

Nó có tỷ lệ cơ thể giống với thứ có thể gọi là thú nhồi bông.

Và dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi nhận ra danh tính của nó.

130666.

'…!'

Một con búp bê vải dị dạng có sừng, mang hình dáng gần như giống hệt lúc tôi mặc bộ đồ an ninh, đang chạy dọc hành lang.

'Cái quái gì vậy?'

Ban đầu, tôi nấp sâu hơn để quan sát thực thể đó…

À.

…Rồi tôi nhận ra.

Xoẹt.

Âm thanh này không phát ra từ con thú nhồi bông giống 130666.

Mà là từ phía sau nó.

Có thứ gì đó đang đuổi theo nó.

Xoẹt.

Một âm thanh giống như thứ gì đó bị cắt.

Âm thanh của lưỡi dao được mài, âm thanh của giấy bị cắt.

Thứ phát ra tiếng động quái dị ấy đang tiến lại gần. Nó đang đi dọc hành lang này.

Có lý do rõ ràng vì sao con thú nhồi bông đang chạy. Tôi vội vàng định khép cửa lại. Âm thanh đã ở ngay trước mặt…!

Rầm.

Tôi nhìn thấy nó.

Một chiếc bóng đen nhào vào con búp bê vải 130666.

…

Xoẹt.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt—

Con thú nhồi bông 130666 đang bị cắt.

Cơ thể nó đang bị cắt rời. Bên trong 130666, bông gòn, khói, nội tạng và thứ chất lỏng sẫm màu vàng đồng đổ ra.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt—

Tôi bắt đầu nhìn thấy được thứ đang lao tới sau 130666.

'A.'

Nó là, là…

Linh vật hoạt hình của Daydream.

Một con Rồng Vàng.

Bị nhuộm thành màu đen và vặn xoắn một cách quái dị, nó đang cầm một chiếc kéo văn phòng, liên tục cắt xẻ cơ thể của 130666…

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt—

Tôi đang nhìn cái gì vậy?

Cái gì, rốt cuộc cái thứ đó là gì?

Tôi đưa tay che miệng.

Và tôi nhận ra.

Cảm giác mềm mại nhưng thô ráp.

"…"

Tôi hạ tay xuống và nhìn.

Thay vì một bàn tay người, tôi thấy một cục vải tù mù không có ngón tay.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.

Tôi dùng đôi 'tay' ấy sờ lên toàn bộ cơ thể mình.

Đây là, đây là…

☾ À, vậy ra đây chính là hình dạng của『Người Bạn Tốt』mà anh đang nghĩ đến. ☽

Một con thú nhồi bông.

Tôi đang ở trong cơ thể một con búp bê vải bẩn thỉu, trông như được tạo ra bằng cách sao chép ngoại hình của Kim Soleum trong bộ vest.

Giống hệt con đang bị xẻ thịt bên ngoài cánh cửa lúc này.

Tôi cúi đầu xuống.

Trên ngực tôi có một chiếc nhãn giống như thẻ tên.

〔『Người Bạn Tốt』〕

〔Tòa nhà chính Daydream, tầng hầm ■■〕

〔Sản phẩm của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi〕

"…"

>>> Người Bạn Tốt <<<

>>> Cậu đang trốn ở đâu vậy? <<<

Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Linh vật Daydream.

----------------------------------

Ảnh bên dưới để giải trí, hãy lướt qua để giữ mood nha.

Bạn đã đến cuối chương 700.

Không gian đọc của bạn