Chương 698 · 709 chương

Giống Như Các Đặc Vụ

Đặc vụ có vết sẹo trên cổ im lặng nhìn Người cố vấn bên trong chuyến tàu đường ray đơn.

"…Ông đang nói là mình có quyền?"

"Đúng vậy."

Nụ cười trên gương mặt Người cố vấn, thứ trông như đang vặn vẹo vì khoái cảm, trở về bình thường.

"Anh quên rồi sao? Ta đến từ Segwang."

"…"

"Với lại, ta đã lập khế ước với Linh Vật - nim, nên không hề có chuyện 'ta không phải người có liên quan'. À, cảm ơn nhé."

Câu cuối được nói với Linh vật cơ bản đang đưa cho anh ta một miếng sticker lưu niệm.

'…Đó là con gì vậy? Hươu hay Mèo?'

Dù sao đi nữa, con linh vật (nhìn y hệt như mấy bộ đồ hóa trang trong công viên giải trí) lạch bạch đi đến phía trước tàu và vẫy tay như chào đón, rồi dẫn bốn người theo.

Giờ nhìn kỹ lại, cậu mới thấy nó đang mặc trang phục của một nhân viên soát vé.

"Ch-chúng ta lên tàu chứ?"

"Ừ."

Nhà nghiên cứu Lee Jaheon không chút do dự bước lên tàu.

Linh vật vui vẻ xoay vòng quanh anh, rồi như chợt nhớ ra vai trò nhân viên soát vé của mình, nó vội hắng giọng và dừng lại.

Phóng viên Eun Haje vừa lẩm bẩm gì đó như "Mấy con này là gì mà đáng yêu quá trời" trong lúc bước lên, Ryu Jaegwan cũng vội vàng theo sau.

♩♪♬♬~♩♬♬~♩♪♪

Trong tiếng nhạc vui tươi, con tàu màu vàng khởi hành.

Bên ngoài cửa sổ, những bức tường màu trắng ngà tuyệt đẹp của đường ray lướt qua, tấm bản đồ công viên giải trí thì được vẽ trên đó…

Công Viên Giải Trí Vui Tươi?

Nhìn cảnh ấy một hồi, Ryu Jaegwan quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Người cố vấn, lúc này cậu mới giật mình hoàn hồn.

"Ờ… thầy giáo."

"…"

'Người cố vấn' nhìn học sinh cấp ba trước mặt rồi lên tiếng.

"Gọi anh Ho Yoowon thì tốt hơn là gọi thầy."

"Hả? E-em không thể gọi giáo viên bằng tên như thế được…"

Ánh mắt Ho Yoowon lướt qua cậu học sinh cấp ba Ryu Jaegwan đang bối rối, rồi dừng lại trên bộ đồng phục của cậu.

"…Em là học sinh Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang à?"

"Hả? Vâng…"

Sự im lặng đổ xuống.

'Tại sao thầy ấy lại hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy…?'

Ngay lúc Ryu Jaegwan cứng người vì cảm giác bất an kỳ lạ.

"…Ra vậy."

Ho Yoowon lặng lẽ nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Cho dù biết đó không phải sự thật, con người vẫn bị đánh lừa bởi thứ đang hiện ra ngay trước mắt. Đó chẳng phải là một phản ứng rất đỗi con người sao?"

"…?"

"Thật thú vị… và kỳ lạ."

Đặc vụ có vết sẹo trên cổ quan sát với vẻ cảnh giác, nhưng Ho Yoowon chỉ chăm chú nhìn cậu học sinh trong bộ đồng phục Trường Kỹ Thuật Segwang.

…Như thể đang nhìn một thứ gì đó hoài niệm.

Sau đó, anh ta mỉm cười và nói.

"Chúc em có một chuyến đi vui vẻ ở khu nghỉ dưỡng, và trở về an toàn nhé… học sinh Jaegwan."

Câu cuối nghe hơi gượng gạo một cách kỳ lạ.

"…"

Cứ như thể anh ta đang bắt chước một thứ gì đó xa lạ, hoặc nói câu ấy lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất, rất dài…

"…"

♩♪♬♬~♩♬♬~♩♪♪

"Ồ, hình như đến nơi rồi."

Đoàn tàu đường ray đơn dừng lại, bên ngoài cửa sổ hiện ra một khung cảnh giống hệt nhà ga trong truyện cổ tích kinh điển.

Linh vật soát vé bước xuống khỏi toa tàu, một lần nữa dẫn hành khách đi như thể đang hộ tống họ.

Khi học sinh cấp ba Ryu Jaegwan quay đầu nhìn Ho Yoowon, anh ta vẫn đang mỉm cười.

"Ra ngoài đi. Tôi sẽ là người cuối cùng rời khỏi đây."

"…Cảm ơn thầy."

Học sinh cấp ba Ryu Jaegwan theo phản xạ cúi đầu rồi bước ra.

Phía sau cậu, ánh mắt của Đặc vụ và Ho Yoowon chạm nhau.

"…"

"…"

Không hề hay biết bầu không khí kỳ lạ phía sau, Ryu Jaegwan bước ra khỏi tàu.

Cậu nghe thấy giọng một người phụ nữ trẻ đang vui vẻ nói chuyện với Nghiên cứu viên Lee Jaheon. Đó là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn đang mặc vest và đeo mặt nạ cá heo.

"Em mừng quá, mọi người vẫn an toàn!"

"Ừ."

"Và…", cô xoay người nhìn cậu, "Ồ! Đặc vụ."

Đặc vụ?

Ryu Jaegwan nhất thời bối rối, nhưng nhanh chóng đưa ra kết luận theo lẽ thường rằng, cô ấy hẳn đang gọi Đặc vụ đi phía sau mình.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng ánh mắt sau chiếc mặt nạ cá heo kia vẫn luôn nhìn mình…

Tại sao?

"Hai người đã cứu họ à?"

"Vâng."

"Cứu người đúng nghĩa thì phải đưa họ về nhà an toàn nữa chứ! Nên tôi muốn biết liệu có cách nào để hai công dân này rời khỏi đây không."

Nhưng chiếc mặt nạ cá heo đã tự nhiên chuyển ánh mắt khỏi cậu học sinh để nói chuyện với người khác, khiến Ryu Jaegwan cũng thuận theo mà đẩy cảm giác kỳ lạ kia ra sau đầu.

Bởi vì cậu có cảm giác kỳ quặc rằng dường như tất cả mọi người đều biết nhau.

Hơn nữa, cuộc trò chuyện rõ ràng đang nói về sự an toàn của chính cậu.

'Liệu mình thực sự có thể thoát khỏi Thành phố Segwang thông qua khu nghỉ dưỡng này không?'

"Thật sao? Nếu ở lại chơi một ngày thì hay quá! Khu nghỉ dưỡng này có vẻ cực kỳ an toàn, miễn là người tốt tuân thủ quy tắc, nhỉ…"

Một lần nữa, chiếc mặt nạ cá heo lại quan sát diện mạo của Phóng viên Eun Haje và học sinh cấp ba Ryu Jaegwan, rồi gật đầu.

"Yep. Tốt nhất là hai người nên lập tức trở về nơi mình thuộc về."

"Ừ. Tôi sẽ nói chuyện với Linh vật phụ trách."

"Yep, yep! À, hình như là con kia!"

Nhà nghiên cứu Lee Jaheon sải bước về con Linh vật mà chiếc mặt nạ cá heo chỉ.

Trước cầu thang, một Linh vật đứng sau chiếc bục màu nâu sẫm được trang trí bằng những cành hoa pha lê cầu kỳ, trông giống như quầy thông tin.

Con linh vật này mặc trang phục của một quản lý, đeo áo ghi-lê và đồng hồ quả quýt, nhìn học sinh cấp ba Ryu Jaegwan rồi còn đưa tay ra định bắt tay cậu, y hệt nhân viên trong công viên giải trí.

"T-tôi không cần đâu."

Nghe vậy, đôi tai của Linh vật cụp xuống đôi chút như thể thất vọng.

Ryu Jaegwan cảm thấy một cảm giác tội lỗi không rõ từ đâu tràn đến…

"Ờm. Linh vật này nói rằng nó đã chuẩn bị sẵn đường ra cho hai người rồi!"

"Thật sao? Vậy chúng ta phải xem thử thôi~"

Bằng những lời mà Ryu Jaegwan hoàn toàn không hiểu, những người đã tìm được đường ra đang bàn bạc về tình hình hiện tại.

Ryu Jaegwan chưa nhận ra những sắc thái cực kỳ lo âu ẩn bên dưới khuôn mặt họ, cậu chỉ quay đầu lại và thấy một người khác đang lặng lẽ tiến đến quầy thông tin.

Ho Yoowon.

Người đàn ông im lặng nhìn linh vật rồi lên tiếng:

"Ngươi cũng không phải Hoẵng - nim."

…

"Anh ấy không có ở khu nghỉ dưỡng này, đúng không? Ngươi chỉ là một phần của anh ấy."

Linh vật gật đầu.

"Giống như ta."

Trên gương mặt 'Người cố vấn' chỉ còn lại một nụ cười bình thản.

"Lại đây nào, Jaegwan! Họ sẽ chỉ đường cho chúng ta kìa!"

"…! Vâng!"

Hoàn hồn trước tiếng gọi của Phóng viên Eun Haje, Ryu Jaegwan liền bước theo những người khác.

Nhưng 'Người cố vấn' không đi theo họ, anh ta tự nhiên rời khỏi đó như thể còn việc khác phải làm.

Ryu Jaegwan hoàn toàn không biết rằng, vì sự xuất hiện của cậu và phóng viên, sự chú ý và những ánh mắt đáng ra nên tập trung vào Ho Yoowon đã bị chuyển đi…

Nhưng cậu lại xúc động vì một lý do khác.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu cúi đầu thật sâu.

Ánh mắt Ho Yoowon dường như dao động trong khoảnh khắc, rồi anh ta giơ tay nhẹ lên để chào…

…Giống như một người thầy giáo.

"…"

"Chúng ta đi lên cầu thang này à?"

"Ừ, ừ, đúng rồi."

Đặc vụ có vết sẹo trên cổ quay lại phía cả nhóm rồi la lên.

"Từ đây trở đi, chỉ mình tôi sẽ đi cùng họ. Những người còn lại cứ lo việc của mình đi!"

Và thế là nhóm người lại được phân chia như cũ.

Theo sự dẫn đường của linh vật, Ryu Jaegwan cùng những người khác leo lên cầu thang màu ngà trải thảm đỏ.

Phía trên, ở nơi đáng lẽ phải là phòng chờ…

"Ồ."

Một khu vườn trong nhà vô cùng cầu kỳ đã được dựng nên.

Giữa những tán lá xanh, những bông hoa thủy tinh, cành cây vàng và đủ loại hoa màu vàng lấp lánh.

"Nơi này rốt cuộc là đâu vậy…?"

Những bụi cây tựa mê cung khiến cậu thậm chí không thể đoán được nơi này rộng đến mức nào.

Nhưng bước chân của người dẫn đường lại vô cùng tự tin và nhanh nhẹn.

Linh vật dẫn họ đi men theo lối bên ngoài, chẳng bao lâu sau, nó đã chỉ bàn tay mềm xù của mình về phía một căn nhà gạch tuy nhỏ, nhưng nhìn rất dễ chịu.

Khuất sau một chiếc đèn pha lê, một tấm bảng tên được treo trên cửa sau với dòng chữ viết tay kiểu cổ điển.

〔Lối Ra Dành Cho Nhân Viên〕

〔Người Không Có Quyền Hạn〕

〔CẤM VÀO〕

"Ờm, ở đây viết là 'Cấm vào'…"

"…Ừm. Nhưng nó bảo không sao."

Linh vậy nhìn cả nhóm rồi đập tay lên ngực như muốn bảo họ cứ đi theo, sau đó nắm lấy tay nắm cửa.

Và khi cánh cửa mở ra, một lối đi bằng gỗ nâu sẫm ngay ngắn và có phần kém sang hơn bên ngoài hiện ra.

Cùng với đó là một tấm bảng đen dường như có lời nhắn dành cho nhân viên.

〔Hẹn gặp lại lần sau!〕

〔HOÀNG KIM〕

Linh vật bước vào trước rồi giữ cửa, những người còn lại lần lượt đi theo.

Nhưng khi Đặc vụ định bước vào cuối cùng, Linh vật lại ngăn anh lại.

"À."

Đặc vụ khựng bước.

"…Ừm, có vẻ tôi không thể đi qua đây, nhưng Linh vật sẽ đi cùng mọi người."

Một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên gương mặt người đàn ông, rồi vẻ bình thản nhanh chóng quay lại trên mặt anh ta.

"Thấy cánh cửa ở cuối kia không? Nếu đi qua đó và rời khỏi khu nghỉ dưỡng, mọi người sẽ trở về đúng nơi mình đã ở."

"…"

"Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hiểu chưa?"

Ryu Jaegwan chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy một sự cấp bách kỳ lạ.

"Ờm, sau khi trở về, làm sao em có thể cảm ơn các Đặc vụ được ạ?"

"…"

Chẳng lẽ họ là một cơ quan chính phủ bí mật, nên sau này cậu sẽ không thể liên lạc với họ nữa?

"…Này, em cứ gọi điện là được mà!"

Vừa nói, Đặc vụ vừa lấy một mảnh giấy trong túi, rồi ghi nguệch ngoạc một dãy số bằng bút bi.

"Anh sẽ cho em một số điện thoại. Đây! Cái này quý giá lắm đấy, biết không? Đây là số đường dây trực tiếp của tổng bộ đó."

Nói rồi, anh ta cười toe toét.

"Nếu nói rằng em vừa thoát khỏi một Thảm họa siêu nhiên nhờ sự giúp đỡ của một đặc vụ, họ sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho em."

Anh ta nói bằng giọng dịu dàng nhưng chắc chắn.

"Họ cũng sẽ kiểm tra xem em có di chứng hay vấn đề gì khác không. Cho nên dù không phải để cảm ơn, em nhất định cũng phải gọi điện nhé, được chứ?"

"Vâng. Cảm ơn anh…!"

"Này. Có gì đâu."

Đằng sau gương mặt đang mỉm cười của Đặc vụ, trong tâm trí cậu hiện lên gương mặt của Đặc vụ còn lại cứu cậu.

Người xuất hiện trên một chiếc xe đạp.

Cảm giác nhẹ nhõm khi ấy.

Và cục nghẹn nơi cổ họng lúc này.

Đôi mắt của học sinh cấp ba Ryu Jaegwan đồng thời trở nên bình tĩnh và nóng rực.

"Um, có… cách nào để em cũng có thể làm việc ở đó không ạ?"

"…!"

"Em cũng muốn cứu người ở Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên… giống như các đặc vụ."

"…"

"Tất nhiên rồi."

Không hiểu vì sao, giọng anh ta có chút nghẹn ngào.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đặc vụ bật cười.

"Nhưng em phải lớn thêm một chút nữa."

"Cái gì…!?"

"Ý anh không phải là chiều cao, tuổi tác ấy! Em phải là người trưởng thành mới được tham gia kỳ thi tuyển việc, hiểu chưa? Trước hết, em cứ lớn lên thật khỏe mạnh đó!"

"E-em hiểu rồi."

"Anh sẽ chờ đấy, tân đặc vụ tương lai!"

Giọng Ryu Jaegwan trở nên kiên định.

"…Vâng!"

"Vậy em đi đi! Mọi người đang chờ em đó."

"Cảm ơn anh… Em cảm ơn anh!"

Ryu Jaegwan quay đầu lại, cúi chào Đặc vụ lần cuối rồi tiếp tục đi theo Linh vật.

Dù sao thì có tận ba người và có thêm một Linh vật tốt bụng đi cùng, nên cậu cũng không cảm thấy sợ hãi.

'Được trải nghiệm một chuyện như thế này.'

Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại…

Và không chỉ theo nghĩa xấu.

Học sinh cấp ba Ryu Jaegwan đi đến cuối hành lang, rồi nắm lấy cánh cửa ở phía đối diện.

Cạch

Bên kia cánh cửa, nơi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ba người bị mắc kẹt trong Thành phố Segwang bước ra…

Rồi biến mất.

Đặc vụ Choi dõi theo hậu-bối-đến-từ-quá-khứ đang quay về dòng thời gian của cậu ấy.

"…"

"Cậu ấy về rồi à?"

"Chị."

Đặc vụ Haegeum xuất hiện.

Trong khi tìm kiếm lối ra từ nửa khu vực còn lại của khu nghỉ dưỡng, Đặc vụ Haegeum đã phát hiện họ và bí mật đi theo.

Đặc vụ Haegeum lên tiếng.

"…Cậu ấy sẽ không nhớ cậu đâu."

…

"Nếu chỉ có tinh thần của cậu ấy được triệu hồi đến đây, hầu hết mọi người sẽ chỉ coi đó là một cơn ác mộng. Vì cậu ấy có thể chất tâm linh, khả năng cao cậu ấy sẽ nghĩ chuyện đó là thật, nhưng có lẽ sẽ quên hết những chi tiết cụ thể."

Tên của nơi này.

Và cả diện mạo của những đặc vụ mà cậu ấy đã gặp.

Tất cả những yếu tố có thể được xác định một cách thực tế sẽ bị lãng quên, nhưng…

"Cậu ấy vẫn sẽ nhớ mình từng bị cuốn vào một Thảm họa siêu nhiên."

"…"

"Và chắc chắn sẽ nhớ rằng một Đặc vụ đã cứu cậu ấy khỏi Thảm họa đó. Cậu ấy thậm chí sẽ gọi vào số điện thoại mình nhớ được."

Một tiếng cười pha chút nghẹn ngào vang lên cùng giọng nói trầm thấp của Đặc vụ Choi.

"Cuối cùng, em sẽ nhận được một cuộc gọi ngẫu nhiên, cười ha hả vì thằng nhóc thậm chí còn chẳng nhớ rõ Thảm họa, rồi nghĩ rằng chắc hẳn một Đặc vụ nào đó trong tương lai đã cứu nó. Sau đó, Đội trưởng Hong sẽ giới thiệu thằng nhóc muốn làm việc cho chúng ta đến [Hiệu sách Ijeong]."

Và.

"Càng về sau… cậu học sinh đó sẽ trở thành một Đặc vụ tài giỏi và gặp cậu ở căn nhà gỗ trên núi."

"…"

"Nho-i."

Giọng Đặc vụ Choi trở nên khàn và trầm khi nhìn Linh vật vừa trở về từ hành lang.

"Phong Ấn đang tan vỡ ngay trước mắt. Chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa."

…

"Nếu cậu muốn ngăn anh can thiệp vào Nghi thức Phong Ấn, ít nhất cậu cũng phải để anh giúp. Cậu phải để anh hỗ trợ bằng tất cả sức lực của mình.  Đó là lời hứa."

Đặc vụ Choi nhìn Linh vật.

"Nếu cậu đang nghe thì hãy thả anh ra."

"…"

"Anh… anh sẽ cố hết sức để giúp cậu."

"Thật đáng tiếc."

Ho Yoowon, người đã lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện từ chân cầu thang, cũng lên tiếng với Linh vật.

"Đó là cách người ta đánh mất vai trò của mình khi không đáp ứng đủ điều kiện."

Lúc này, Linh vật đã ngồi vào quầy thông tin như thể vừa đổi ca và nhìn Ho Yoowon.

"Ta sẽ nói cho anh một bí mật."

Và Ho Yoowon thì thầm với Linh vật.

"Ta biết anh đang ở đâu."

…

"Chuyện này không cần năng lực thần bí nào cả, chỉ đơn giản là một sự thật. Anh đang ở trên sân thượng Tòa Thị Chính, đúng không? Bởi vì anh phải lắp cỗ máy ở đó."

Một ý chí mạnh mẽ ẩn trong giọng nói mềm mại tựa như lời tư vấn của Ho Yoowon.

"Thông qua lối vào dành riêng cho nhân viên dẫn lên mặt đất, cuối cùng, ta đã có thể tới Segwang…"

…

"Vì vậy, giờ ta sẽ đến tìm anh—"

"—Và ngay lúc này, ta sẽ làm điều giống mình nhất."

* * *

Tôi ngoái đầu lại.

Ho Yoowon.

Thứ mang gương mặt của Người cố vấn đứng yên tại chỗ.

Nhưng hình dạng của ông ta đang dao động.

Giống như trạng thái tan chảy của chính tôi, hình dạng của ông ta cũng đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt!

Bởi vì ông ta là một câu chuyện ma!

⦃     Q u a y  V ề    ⦄

Không, tiêu diệt thứ đang ở bên trong Kén ngay bây giờ sẽ nhanh hơn.

Sau đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tôi gom lại cơ thể hỗn loạn của mình, ở đâu đó giữa một Linh Vật và Hoẵng đeo mặt nạ, rồi định xé Kim Soleum ra một lần nữa…

"Xin lỗi, ta muốn hỏi, liệu anh có từng cân nhắc một cách khác chưa?"

Không còn thời gian nữa! Tôi sắp phát điên mất rồi, thật sự gấp lắm rồi, vậy tại sao ông ta cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này?!

"À xin lỗi. Ta cứ nói chuyện với cậu theo cách này mãi. Có thể xem đây là bệnh nghề nghiệp của một người tư vấn."

Nói rồi, ông ta tiến lại gần.

Tại sao…

"Cuối cùng ta cũng đang đứng ở đây, tại Đặc khu Segwang, khách hàng - nim."

Ho Yoowon nhìn quanh, biểu cảm của ông ta trở nên ngây ngất rồi lại trở về vẻ thản nhiên của một Người tư vấn.

"Anh còn nhớ ta đã nói gì trong buổi tư vấn đầu tiên của chúng ta không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

"'Khi bị một thôi thúc hoặc ý tưởng mãnh liệt mà bản thân không mong muốn chiếm lấy, cảm giác đó thật đau khổ.'"

"…"

"Và vai trò của một Người tư vấn là giúp anh thoát khỏi nó theo đúng cách."

Ánh mắt Ho Yoowon hướng về Kim Soleum bên trong kén.

Chính xác hơn là hướng đến tất cả những thứ đang treo bên dưới nó.

…Những người dân của Đặc khu Segwang.

┌───────────────────────┐

│                            Tôi sợ.                          │

└───────────────────────┘

"Tôi luôn khuyên những người đang vật lộn vì không thể chịu đựng chính bản thân và hoàn cảnh của mình nên thường xuyên tư vấn và điều trị nội trú dài hạn."

…Khoan đã.

"Điều trị nội trú vô thời hạn, hoặc ít nhất là cho đến khi họ hồi phục."

Khoan, không lẽ…

"Và ngay bây giờ."

Ho Yoowon hạ thấp người.

Như thể đang quan sát từng sinh vật bên trong kén.

"Tôi nghĩ mình đã gặp được những bệnh nhân mà tôi thực sự muốn đề nghị điều này. Những người cần lời đề nghị của tôi hơn bao giờ hết."

Điều đó có nghĩa là,

"Đây sẽ là một buổi tư vấn nhóm rất dài, đúng không? Có khi còn kéo dài suốt cả cuộc đời tôi với tư cách một Người tư vấn."

Nếu ông ta làm vậy…

"Nhưng có vẻ sẽ rất đáng giá. Đáng giá đến mức, ta tự hỏi liệu mình có phải là một tồn tại được dành riêng cho khoảnh khắc này hay không."

"…"

"Hoẵng - nim."

Những tồn tại gần như đã tan chảy hoàn toàn nhìn nhau.

Người tư vấn và Người bạn tốt.

"Anh có đồng ý tham gia tư vấn không?"

Ho Yoowon kéo lê cơ thể đã tan chảy một nửa của mình, tiến lại gần rồi đặt một tấm bảng tên vào tay tôi.

"Nếu bệnh nhân hoặc người giám hộ của họ không tự mình mở cửa, buổi tư vấn không thể bắt đầu."

"…"

"Bởi tư vấn không phải là thứ có thể ép buộc; nó tuyệt đối cần có sự đồng thuận."

Tôi nhận ra.

Kim Soleum bên trong kén và những người dân Thành phố Segwang đang tôn thờ, bám víu vào hắn.

Tôi có quyền trở thành cả bệnh nhân lẫn người giám hộ của họ.

"Tôi đang hỏi anh đó."

…

"Tôi không biết anh có nhận ra không, nhưng trong lúc tôi nói chuyện, bản thân anh cũng đã tan chảy khá nhiều rồi, anh Hoẵng, và giờ anh dường như không còn sức để kéo dù chỉ một người ra khỏi kén. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chọn từ bỏ."

Hah.

"Đừng nhìn tôi theo cách đáng sợ như thế. Tôi nhát gan lắm đấy…"

Tôi nhìn Ho Yoowon, người vẫn mang vẻ mặt sợ hãi đáng ghét đó như mọi khi.

Giám đốc Ho mà tôi biết.

…Một làn sóng cảm xúc dâng lên trong mắt tôi.

"…"

"Thôi nào. Trước khi chúng ta tiếp tục tan chảy vào nhau rồi cùng chết hế–."

Ho Yoowon mỉm cười.

"—Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé, Hoẵng - nim. Đó chẳng phải là lý do anh đã đi đến tận đây sao?"

Ông ta khó khăn đỡ lấy tôi.

"Giống như điều anh từng mong muốn cho chính mình, hãy cố gắng hồi phục thay vì quay lưng bỏ chạy."

"…"

"Và…"

Ho Yoowon nói.

"Về sau, xin hãy giới thiệu cho tôi, Ho Yoowon, người đã sống sót với tư cách một Người tư vấn, những bệnh nhân mà anh thấy cần tư vấn giống như thế này nhé."

…

Tôi nhận lấy tấm bảng tên.

Một cảm xúc không thể chịu đựng nổi dâng lên, nhưng cuối cùng cũng tan biến khi tôi bước đến lối thoát hiểm trên sân thượng.

Và tôi treo tấm bảng tên lên cánh cửa.

Cốc, cốc.

Tôi gõ cửa, rồi nghiến răng và… kéo tay nắm.

"Anh đã làm rất tốt… Cảm ơn."

Toàn cảnh của [Văn Phòng Tư Vấn Của Cáo] tràn ra sân thượng.

Bạn đã đến cuối chương 698.

Không gian đọc của bạn