Một hiện tượng kỳ ảo và quái dị xuất hiện.
Đường ray tàu điện ngầm của Thành phố Segwang biến dị như thể bị thứ gì đó nuốt chửng.
"Á…!"
Trong lúc hứng chịu thời gian bị ngưng động suốt mấy năm, đường ray đang mục nát với tốc độ chóng mặt bỗng nhiên lật ngược lại và bay lên không trung. Ở đó, hai đường ray lấp lánh ánh vàng rồi hạ xuống mặt đất.
Giờ chúng mang hình dáng tinh xảo như một món đồ chơi cơ khí. Trên nền đen trắng, hai đường ray vẽ nên những đường cong tao nhã mà lấp lánh.
Kế bên đó, bức tường vòm cũ kỹ và bám bẩn của đường ray nay lại khoác lên sắc ngà trơn mịn, đầy cuốn hút.
Ở tận cuối đường ray, từ phía xa, một làn sóng của những thay đổi nhiệm màu như thủy triều dâng tràn tới trong chớp mắt…
Chẳng mấy chốc, sự biến đổi đã ập đến xung quanh các thành viên đội thám sát.
"…!"
Theo phản xạ, những người lùi lại hoặc đang cầm thiết bị bị luồng biến đổi ấy sượt qua bốn phía.
"Ồ."
Lee Seonghae khịt mũi.
Ngay cả mùi cũng thay đổi.
Một hương thơm ngọt ngào và dễ chịu tỏa ra, thay cho không khí ẩm thấp và ngột ngạt dưới lòng đất.
Mùi hương của khu vực ánh vàng trong Công Viên Giải Trí Vui Tươi.
Từ đầu đến cuối, hai nhân viên mặc bộ đồng phục của Khu nghỉ dưỡng không hề động đậy. Họ quan sát khung cảnh ấy và nói với một nụ cười:
"Công trình đã hoàn tất."
"Đã xác nhận."
Những nhân viên siêu nhiên kiểm tra cả phần đường ray đã được thay mới gọn gàng, rồi quay người.
Họ bước đi trên đường ray vàng tinh xảo và quay lại hướng mà hồi nãy họ đi tới.
"Chờ đã…!"
Go Yeongeun vội vã lao theo như muốn truy đuổi hai người họ.
'Hừm.'
Lee Seonghae đuổi theo sau.
Với tốc độ nhanh một cách bất thường, hai nhân viên trông như anh em sinh đôi đi trên đường ray và hướng về nhà ga gần nhất.
…Ga Segwang.
"…!!"
Go Yeongeun sững sờ dừng chân.
Nơi đó không còn là sân ga hiện đại nữa.
〔Thành Phố Đường Ray Đơn〕
〔Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim〕
Trên nhà ga treo một tấm biển cổ điển, tao nhã và lấp lánh.
Toàn bộ nhà ga như bước ra từ bức tranh công viên giải trí, ánh đèn vàng mê hoặc, những cột trụ màu ngà, dưới sàn trải nhung tím… tất cả đều thanh lịch, ngọt ngào và bắt mắt như kẹo.
Tất cả những điều ấy…
"Ồ! Đúng là Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim thật nè!"
"…Ý cô là cửa hàng tạm thời ở ga Buổi Chiều sao?"
"Chính xác!"
Lee Seong-hae không chút do dự tiến lại gần hai nhân viên quái dị kia, thân thiện hỏi:
"Mọi người đang làm gì vậy?"
"Chúng tôi đang bảo trì vận hành, thưa cô Cá heo!"
"Giờ sẽ xác nhận việc vận hành tàu. Quý cô có muốn cùng xem không?"
Và đúng khoảnh khắc ấy—
♩♪♬♬~♩♬♬~♩♪♪
Giai điệu trong trẻo như tiếng chuông vang lên.
Họ có thể dễ dàng nhận ra âm thanh này bằng trực giác. Tín hiệu tàu đến.
Từ đầu bên kia đường ray, đoàn tàu bắt đầu lộ diện trên tuyến ray vàng và tiến vào ga.
"…!"
Go Yeongeun nín thở.
Xìiiii—
Tàu điện ngầm đã trở thành một đường ray đơn tinh xảo.
Thân tàu trắng bóng loáng, trang trí vàng và đèn pha lê tỏa sáng ấm áp. Trên đầu tàu, khuôn mặt một loài mèo với hoa mọc hai bên như sừng được vẽ theo nét chibi treo trên đó.
Linh vật Hoa Hoàng Kim.
Đoàn tàu kỳ ảo ấy dừng lại tại ga Segwang– không, tại trạm 'Thành Phố Đường Ray Đơn'.
Sau đó, cửa chắn sân ga đã biến thành cửa kính cổ điển mở ra, một ai đó đang bước xuống từ toa đầu của đoàn tàu…
Một người mang thân hình tròn trịa màu vàng với bộ lông mềm mại.
Linh vật trưởng tàu.
Linh vật có phần đầu giống hệt chibi trên đoàn tàu hí hửng đặt chân xuống Ga Segwang.
"Ngài Linh Vật!"
"Không gian này thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được làm việc ở đây!"
Hai nhân viên sinh đôi vui mừng chạy đến chỗ Linh Vật.
"Ồ!"
Lee Seonghae cũng chạy lại chào hỏi, khiến tâm trạng Go Yeongeun càng thêm phức tạp.
"…"
Khi ngẩng đầu lên, 'Linh vật' mặc đồng phục trưởng tàu nhìn cô, rồi lấy từ trong người ra một thứ và đưa cho cô.
Như thể đang gọi cô bước tới.
"…!"
Go Yeongeun do dự một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn cứng nhắc bước tới…
Thứ linh vật đưa ra là một tờ rơi.
----------------------------------------------------
Công Viên Giải Trí Vui Tươi〕
Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim Chi Nhánh 2
Chi Nhánh Thành Phố Đường Ray Đơn
Hãy lên chiếc tàu ray đơn đáng yêu và tận hưởng các trò chơi ở mỗi ga.
Hãy nghỉ tại căn phòng đặc biệt theo chủ đề trò chơi mà bạn yêu thích nhất.
Khi mang theo phiếu này, bạn có thể lưu trú tại khu nghỉ dưỡng mà không phải trả thêm phí.
Phòng áp dụng: Phòng suite (có tầm nhìn hướng ra Vườn hoa Hấp dẫn)
----------------------------------------------------
"À, cô đã nhận được phiếu rồi. Chúc mừng, cô Cừu."
"Hiện tại chúng tôi đang soạn thảo hướng dẫn lưu trú dành cho khách của chi nhánh Thành Phố Đường Ray Đơn."
Giọng của hai người nhân viên vang lên trong đầu cô mơ hồ như tiếng vọng.
Go Yeongeun cầm tờ tờ rơi một lúc, rồi ngẩng đầu lên.
Với một linh cảm kỳ lạ.
…Linh vật có sừng.
Người hiểu rõ đến bất thường về cửa hàng tạm thời xuất hiện ở Ga Buổi Chiều.
Người đã thể hiện sự tội lỗi kỳ lạ về sự ô nhiễm của Jang Heoun.
…
"…Anh Hoẵng?"
Linh vật không trả lời.
Đôi mắt to trên bộ đồ linh vật nhìn cô một lát với vẻ mặt vô cảm, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô vài cái.
Như thể đang dỗ dành cô.
Sau đó, nó quay lại lên tàu.
Ngồi vào ghế lái, Linh vật nhấc mũ trưởng tàu của mình để chào mọi người và đoàn tàu bắt đầu rời ga.
"Còn người trên đường ray mà…!"
"Không sao đâu! Đường ray đơn của Hoa Hoàng Kim sẽ tự tránh chướng ngại vật mà chạy."
Đáp lại cô là giọng nói dịu dàng của 'Jang Heoun'.
Go Yeongeun theo phản xạ quay đầu lại, cô thấy khóe môi của nhân viên cong lên thành một nụ cười mỉm hiền hòa.
"Quý khách có thắc mắc nào khác không?"
"…"
Đó là gương mặt quen thuộc mà cô đã thấy vài ngày trước.
Suốt mấy tháng qua, Go Yeongeun thỉnh thoảng ghé cửa hàng quà lưu niệm và trò chuyện với hai người họ. Cô từng mang sách đến cho Jang Heoun vì sợ anh ấy buồn chán…
Nhưng.
"…Anh Bò Rừng đó ư?"
"Vâng thưa cô Cừu! Tôi là nhân viên quầy lễ tân tên Bò Rừng!"
Khác quá.
Có gì đó khang khác.
Cảm giác như cô đang nhìn vô một thứ bị ô nhiễm sâu sắc vậy.
Rõ ràng, cơ thể và ký ức của Jang Heoun vẫn như cũ, nhưng anh ấy lại mang cảm giác như một tồn tại khác. Như thể những thứ để Jang Heoun làm người đã biến mất…
Khi Jang Heoun bị cách ly vì ô nhiễm tại Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên, anh ấy cũng rơi vào trạng thái này sao?
Vì sao cơn lây nhiễm lại tái phát như thế?
'Vì phong tỏa của đặc khu được dỡ bỏ ư…?'
Hay là do khu nghỉ dưỡng được mở rộng từ cửa hàng quà lưu niệm…?
Ngay khi linh cảm lạnh lẽo dâng lên—
"Ồ! Các cô cũng tới à!"
"…!"
"Chỗ này thật độc đáo phải không?"
Trên sân ga xuất hiện thêm vài người.
Nhà nghiên cứu Kwak Jeakang và Lee Yeonhwa.
"Bóng tối đang nuốt chửng một Bóng tối khác. Thật tuyệt cú mèo mà. Không ngờ tôi có thể trực tiếp quan sát hiện tượng này mà không cần sự can thiệp nhân tạo đó! Ha ha! Thú vị quá…"
Go Yeongeun nhanh chóng lảng tránh Kwak Jaekang, trao đổi ánh mắt chào hỏi với Lee Yeonhwa.
Nhìn kỹ lại, Go Yeongeun thấy họ hình như vừa xuống từ toa sau của con tàu. Đi trước họ có một Linh vật đang cầm cờ vàng của khu nghỉ dưỡng như đang dẫn đường.
Ở cuối đoàn là Đội trưởng Đội Bảo An với dáng vẻ uể oải và bước đi nặng nề.
Trong tay anh ấy cũng cầm tờ rơi quảng cáo giống cô, và bên trong còn lộ ra một nắm vật giống đồng xu kỳ lạ.
Đồng xu?
"Đội trưởng, cái đó…"
"Ừm…"
Dù hai người chưa từng nói chuyện nhiều, Đội trưởng Đội Bảo An vẫn thành thật đáp:
"Anh Hoẵng… đưa cho tôi…"
"…Khi nào vậy?"
"Trước khi đi… Tôi hỏi có việc gì tôi giúp được không… Anh ấy bảo sau này phát giúp… ừm."
Anh ấy đưa thứ đang cầm ra và Go Yeongeun vô thức nhận lấy, rồi đọc dòng chữ trên đồng xu vàng ấy. Không, không phải đồng xu, mà là một chiếc huy hiệu nhỏ.
☾ EARLY ACCESS ☽
Quyền cho phép truy cập sớm ư.
"Cái này là…"
Hai nhân viên vui vẻ đáp như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu:
"Đó là vé sử dụng sớm. Người sở hữu có thể tận hưởng chi nhánh tuyệt vời này trong hôm nay, trước ngày khai trương chính thức!"
…!
"Được đón tiếp quý khách là vinh hạnh của chúng tôi! Nếu trải nghiệm lưu trú khiến quý vị hài lòng, thì nhớ để lại một đánh giá ngắn khi trả phòng nhé…"
"K-khoan đã", Go Yeongeun cuối cùng không chịu nổi nữa và lên tiếng, "Cái này tôi không cần đâu. Tôi sẽ rời đi ngay."
Nếu phong tỏa đang được dỡ bỏ, cô không thể ngồi chờ đợi ở đây.
Dù là đi bằng đường ray bảo trì mà Hoẵng đã dùng, hay rời khỏi thực tại rồi tiếp cận lại nơi này, cô vẫn phải lên mặt đất bằng mọi giá.
…Vì nếu không tìm thấy bố mẹ, cô e là mình sẽ phát điên lên mất.
'Ngôi nhà của mình…'
Trước khi dì mất ký ức, cô đã hỏi được địa chỉ nhà của mình. Đến giờ, cô vẫn còn lẩm nhẩm, giữ yên ký ức trong đầu.
Cô muốn lập tức đến đó tìm bố mẹ.
Và cả… nếu có thể, xác nhận anh Hoẵng vẫn an toàn…
'Rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy?'
Quá trình xử lý của anh ấy có diễn ra suôn sẻ không?
Khu nghỉ dưỡng này là do anh ấy làm sao?
Nếu vậy thì rốt cuộc anh ấy đang chuẩn bị cho điều gì?
Cảm giác tội lỗi, nôn nóng, uất ức và lo lắng đan xen trong lòng Go Yeongeun, cô vội vàng nhìn hai nhân viên.
Tuy nhiên…
"…"
"…"
"Này?"
Như tranh vẽ, hai nhân viên với mái tóc dài nâu đỏ và đeo nơ cổ đồng loạt mỉm cười với cô.
"Hiện tại không có cách rời khỏi chi nhánh Thành phố Đường Ray Đơn, Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim."
"…Cái gì?"
"Thưa cô, cổng ra vào dành cho khách vẫn chưa được xây dựng."
"Ý đó là sao…!"
Một giọng thô ráp chen vào.
"Ý đúng như lời họ nói thôi."
"…!"
"Đường ray bảo trì biến mất hẳn rồi. Cả lối ra ở cuối cũng bị chặn lại. Haizz."
Đặc vụ Choi nói giọng đùa cợt, nhưng hành động rất nhanh.
Trái ngược hẳn với lời nói mềm mỏng, anh ấy mở cửa kính đường ray, bước mạnh về phía đối phương như sắp túm cổ áo:
"Nhân viên, chuyện này là sao? Sao đường ray đang có lại biến mất?"
"Chúng tôi không biết! Đây là quyết định của Ngài Linh Vật!"
Ánh mắt đặc vụ Choi híp lại.
"…Vậy à? Thế tại vị trí lối vào đường ray bảo trì cũ có xuất hiện một cánh cửa, sao cửa đó không mở?"
…!
"Cũng là quyết định của Ngài Linh Vật?"
"Đúng vậy, thưa ngài."
"…"
Đặc vụ Choi ngập ngừng rồi hỏi:
"…Nếu không phải khách lưu trú thì sao?"
"Vâng?"
"Nếu tôi hoàn toàn không có ý định ở lại khu nghỉ dưỡng này thì sao?"
"…"
Hai nhân viên nhìn nhau.
"Nếu vậy thì thật đáng tiếc, vì lý do an ninh, quý vị phải tạm thời ở lại khu vực hạn chế đi lại cho đến khi khai trương."
Nghĩa là khu nghỉ dưỡng muốn giam giữ họ.
"Ngài không có ý định lưu trú sao?"
Go Yeongeun nhận ra.
Có ánh nhìn đang dõi theo họ.
…Linh vật màu vàng vừa dẫn các nhà nghiên cứu đang nhìn về phía này.
Không, giờ mới thấy… khắp nơi trong nhà ga… không, trong nhà ga đầy mê hoặc này…
Từ lúc nào đã xuất hiện những linh vật giống hệt nhau.
Linh vật cầm bóng bay, linh vật đeo kính một mắt, linh vật đứng trên cầu thang vẫy tay.
Tất cả đều đang nhìn về đây.
"…"
Giọng tươi sáng của Lee Seonghae vang lên.
"Không đâu! Trước mắt tụi tôi xin đăng ký lưu trú hết nha. Ừm, khi có cổng ra vào thì đi lại tự do chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa cô Cá Heo!"
Go Yeongeun nuốt nước bọt, sống lưng thì lạnh toát.
Cảm giác rùng rợn và linh cảm lạ lùng dâng lên.
"Chuyện này… là do anh Hoẵng làm sao?"
"Yep. Chắc vậy đó."
"Tất nhiên rồi. Thằng đó là chủ nơi này mà!"
Đặc vụ Haegeum cũng bước lên đường ray.
"…Chị."
"Tôi vừa đi xem các ga khác. Có vẻ toàn bộ tuyến tàu điện ngầm này đều đã biến đổi. Và…"
Ánh mắt Haegeum nhìn đặc vụ Choi trầm xuống.
"Cậu đã thử mở cửa lên mặt đất đúng không?"
"Vâng. Đúng vậy", Đặc vụ Choi thản nhiên thừa nhận.
"Dù sao phong tỏa cũng đang dỡ, cũng chẳng phải chuyện lớn. Dù sao tuyến tàu này rồi cũng biến mất, còn tuyến ngày 4 tháng 5 sẽ còn lại…"
"…"
"Đặc vụ Choi?"
"Ý tôi là, nếu phong tỏa được dỡ thì tự nhiên chúng ta sẽ bị bật ra đâu đó, vậy mà họ còn cố giữ chúng ta ở đây…"
Giọng anh ấy trở nên cứng lại.
"Hiện tượng siêu nhiên sẽ biến mất khi Phong Ấn giải tỏa… cậu ấy nuốt hết rồi."
"…"
Đặc vụ Choi tiến lại gần một linh vật và hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy."
…
"Tại sao cậu lại muốn giữ mọi người ở đây?"
Nhưng linh vật không đáp.
Linh vật phổ thông chỉ cụp tai xuống, chìa tờ rơi như muốn bảo hãy vui vẻ tận hưởng.
"Cậu…"
"Khoan đã."
Go Yeongeun vội chen vào.
Cô rất xin lỗi vì làm gián đoạn thẩm vấn của Đặc vụ Choi, nhưng mục đích cá nhân của cô cấp bách hơn. Và câu hỏi có hiệu quả nhất với cô lúc này là…
Trở thành người trong cuộc.
"Tôi có hứng thú làm việc tại khu nghỉ dưỡng, nên muốn hỏi vài điều!"
"À!"
Hai nhân viên lập tức hứng thú.
"Cô đến đúng thời điểm rồi. Hiện chúng tôi đang tuyển nhân sự mới!"
"Vâng."
Go Yeongeun bình tĩnh nói.
"Rốt cuộc bằng cách nào các anh có thể biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng nhanh đến vậy? Và… mọi người có kế hoạch biến cả mặt đất thành thế này không?"
"…!"
Cô cảm nhận ánh nhìn của mọi người.
Cả ánh mắt hứng thú của các Nghiên cứu viên.
"Vâng! Tôi sẽ trả lời ngay."
Go Yeongeun nuốt khan.
"Theo phạm vi tôi được biết, Ngài Linh Vật trước đó đã hoàn tất việc đo đạc nơi này. Nhờ vậy tiến độ mới nhanh như vậy."
"…!"
"Ngài ấy đã ghé thăm tất cả các khu vực trọng yếu, kiểm tra mọi đường ray, và còn trục xuất các tổ chức và tồn tại đang thuê, hay chiếm dụng bất hợp pháp bất động sản này."
À.
Go Yeongeun hiểu ra.
'Họ đang nói đến chuyến thám hiểm của Kim Soleum…!'
Kim Soleum đã ghé gần như toàn bộ các ga của Đặc khu Segwang, và đã xử lý hoặc ít nhất tạm thời kết thúc hơn một nửa.
Những hành động đó… nay quay lại giúp tạo nên kết quả này…
"Tuy nhiên, vì lối vào thư viện là công trình công cộng, nên ngài ấy không tiếp nhận mà thông qua thỏa thuận!"
"Còn kế hoạch mở rộng lên mặt đất thì hiện chưa có."
…
"V-vậy à. Cảm ơn."
Go Yeongeun loạng choạng lùi lại.
Đầu óc cô choáng váng.
Thành quả của chuyến thám sát.
Hoặc có thể xem như phần thưởng… sự mở rộng vừa rùng rợn vừa mê hoặc của khu nghỉ dưỡng.
Hàm dưới của cô run lên.
Vì dù nghĩ thế nào, cô cũng không thấy đây là một phần thưởng mà con người nên nhận hay gánh vác.
"…Làm vậy thật sự ổn sao?"
"Vâng?"
"Ý tôi là… Ngài Linh Vật có đang quá sức không?"
"Hoàn toàn không!"
Hai nhân viên đồng thanh.
"Linh Vật Hoa Hoàng Kim sẽ ngày càng mạnh mẽ và vĩ đại hơn, lãnh địa của ngài ấy sẽ mở rộng muôn chốn!"
"Sẽ có vô số khách từ khắp nơi đến. Chúng tôi có đặt chỗ rồi. Người nổi tiếng, MC của Chương trình đàm thoại cũng đang đến!"
"Chúng tôi mong Ngài Linh Vật mau mau tới để tất cả cùng nhau ở trong Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim xinh đẹp…"
À.
"Đủ rồi."
Đặc vụ Choi kéo mạnh Go Yeongeun lùi khỏi hai nhân viên.
"Mở rộng khu nghỉ dưỡng… thì chủ của các người sẽ mạnh lên, ý các người là vậy. Tôi hiểu rồi!"
Ngay sau đó, anh ấy thực hiện một động tác mang tính trừ tà nhẹ ở đầu ngón tay.
"Hự—!"
Trong khoảnh khắc, hơi thở Go Yeongeun thông suốt trở lại.
Và—
"Chị."
Một giọng trầm vang lên bên cạnh cô, Đặc vụ Choi đang nói chuyện với Đặc vụ Haegeum.
"Em vừa nảy ra một ý nghĩ."
"…"
"Tuy chỉ thay một số bộ phận cơ thể,『Ngọn Lửa Yêu Tinh』càng mạnh thì càng có khả năng… người đó sẽ biến thành thứ khác."
"…"
"Tình huống này… chờ đã, thằng nhóc đó chẳng lẽ…"
"Đúng vậy."
Tiếng nghiến răng, giọng nói đầy lo âu của Đặc vụ Haegeum vang lên.
"Nó đang cố tình nuôi lớn ô nhiễm của chính mình…!"
***
Tôi biết.
'Con người nghe tiếng hộp nhạc thì sẽ phát điên.'
Vậy nên, nếu có khoảnh khắc tôi sắp phát điên vì hộp nhạc… chỉ cần thoát khỏi tiền đề đó—
—Trở thành tồn tại không phải con người.
Như vậy, chẳng phải tôi sẽ thoát khỏi ảnh hưởng xấu của hộp nhạc sao.
Nhưng tôi không thể tự tay từ bỏ bản ngã mà mình vất vả giành lại.
Tôi đã chịu đựng đến giờ vì tin mình là con người.
'Mình vẫn muốn làm người.'
Thành thử…
'Nếu thay vì tự bỏ cuộc, mình tự nguyện để ô nhiễm nuốt chửng thì sao?'
Để bản thân bị ô nhiễm đến một mức độ cẩn thận.
Một mức độ mà tôi vẫn có thể hồi phục nếu có thời gian.
Nhưng trên mặt đất của Thành Phố Segwang, nơi bài xích các câu chuyện quái dị ngoài mình, việc nuôi lớn ô nhiễm cũng không dễ.
'Hơn nữa, nếu bị ô nhiễm quá mức, có khi tôi sẽ biến mất như một creepypasta mất.'
Và biến mất như Người cố vấn.
Vì vậy, tôi cần đúng một khoảnh khắc.
'Khoảnh khắc mà mình bị một ô nhiễm mạnh hơn áp đảo.'
Dù tôi đã điên hay đã bị ô nhiễm bởi câu chuyện ma của Segwang đi nữa, trạng thái ấy cũng phải có thể bị đẩy lùi trong chốc lát.
Làm sao để điều đó khả thi đây?
Đơn giản thôi.
Chỉ cần một trong những bản thể ô nhiễm của tôi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, phá vỡ cân bằng và áp đảo tôi.
Tôi đã làm vậy.
Bằng cách mở rộng Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.
'À.'
Tinh thần và cơ thể tôi vặn xoắn.
Lãnh địa rộng gấp đôi khiến vai trò của tôi trở nên to lớn hơn.
Ngay dưới đất, tại vị trí kế bên tuyến tàu điện ngầm méo mó của Thành Phố Segwang, Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim được xây trong đó. Cùng với vai trò của mình, tôi cảm nhận được tất cả…
Khu nghỉ dưỡng nhuộm sắc vàng.
Linh vật Hoàng Kim.
…Khoảnh khắc mọi cảm giác ấy áp đảo con người trong tôi.
Cơ thể tôi méo mó và vặn xoắn thành hình dạng linh vật.
Và lập tức bị tan chảy.
Tôi phải nhắm đúng khoảnh khắc này.
Không được do dự.
Tôi lao mình vào cái kén rách nát.
Và…
Bên trong kén, tôi dùng hai tay giật phăng chiếc hộp nhạc trong lòng Kim Soleum.
------------------------------------


