Chương 695 · 709 chương

Kim Soleum Trong Kén

Tại Đặc khu Segwang - ngày 4 tháng 5.

Sân thượng Tòa thị chính.

Dưới ánh nắng chang chang.

Kế bên『Lòng Ấp Giấc Mơ』 bị đổ nghiêng là một chiếc kén bị rách.

Từbêntrongkén, mộtbóngngười bịnốiliền vớicụcu đangômchặt chiếchộpnhạc nhôlên. KimSoleum. Kẻđượctriệuhồi. Ngườiđượcgọiđếntừ mộtthếgiới khôngtồntại nhữngcâuchuyệnma.

Tôi ngoảnh mặt đi.

Âm thanh của hộp nhạc kêu vang.

Và…

Bàn tay tôi đang lắp『Máy Ấp Giấc Mơ』. Nó đang co giật.

"Hự."

Sợi dây cuối cùng.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Những ngón tay tôi chuyển động để nối dây. Nỗi sợ hãi. Thôi thúc muốn liếc nhìn cây nến. Sự chấn động bên dưới chiếc kén đã rách. Tầm mắt chao đảo. Tiếng hộp nhạc…

…

Tách.

Khoảnh khắc sợi dây cuối cùng được nối vào.

Tôi nhấn nút khởi động của『Máy Ấp Giấc Mơ』. Đồng thời, tôi chộp lấy cây nến bằng một tay.

"…!!"

Tôi lại có thể thở.

Trong bàn tay đang run rẩy, cây nến tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi sáng『Máy Ấp Giấc Mơ』.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lùi về sau, ép sát người vào chiếc máy.

Để tránh xa chiếc kén lộ ra bên dưới『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

Để tránh xa… thứ đang lộ ra qua chiếc kén đã rách!

☾ Ồ, thế này thì đúng là một thành công tuyệt vời đấy, bạn tôi! ☽

Đừng nhìn xung quanh.

Đừng nghe tiếng hộp nhạc!

Cây nến tan chảy với tốc độ điên cuồng, còn tôi thì khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo…

…

Cuối cùng, bảng điều khiển của『Máy Ấp Giấc Mơ』sáng lên.

┌─────────────────────────────┐

│                   ◇ HELLO FUTURE! ◇[note108587]                   │

│             ◇Bắt đầu xác minh danh tính. ◇                │

└─────────────────────────────┘

Tôi thở hắt ra.

Một phông chữ gọn gàng hiện lên trên bảng điều khiển hiện đại.

Tôi định đưa thẻ căn cước của Kwak Jegang đã chuẩn bị sẵn vào.

Từ giờ trở đi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tất cả chỉ nằm trong phạm vi dự đoán và suy đoán.

Vì vậy, tôi phải bình tĩnh ứng phó…

┌─────────────────────────────┐

│                 ◇ Phát hiện lỗi vận hành! ◇                   │

└─────────────────────────────┘

Cơ thể tôi cứng đờ.

┌─────────────────────────────┐

│          ◇ Đang tiến hành tự động khôi phục. ◇        │

│                          ◇ Phát hiện lỗi.◇                           │

│            ◇Trạng thái quá tải không xác địnhhhhhhh │hhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh│hhhhhh

hhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh hhhhhh│hhhhhh

└─────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐

│◇ Đang chuẩn bị tự động tắt hệ thống… Thất bại. ◇│

└──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐

│◇ Đang chuẩn bị tự động tắt hệ thống… Thất bại. ◇│

└──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐

│◇ Đang chuẩn bị tự động tắt hệ thống… Thất bại. ◇│

└──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐

│◇ Thất bại thất bại thất bại thất bại thất bại thất bạ ◇│i Thất bại…

└──────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐

│//////////////////◆ HELLO FUTURE! ◆////////////////////│

│////////////◆Bắt đầu xác minh danh tính. ◆///////////// │

└─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐

│//////////////////◆ HELL■ ■UTURE! ◆////////////////////│

│////////////◆Bắ■ đầu xác■■■■■■■■■■. ◆///////////// │

└─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┐

│///////////////////◆ Quay lại phía sau. ◆/////////////////////│

└─────────────────────────────┘

Tôi quay đầu.

Kim Soleum, người đang ở trong kén, hiện đứng phía sau tôi.

Bên dưới thắt lưng của hắn, một cục u được tạo thành từ vô số cơ thể người hiện ra.

Bến dưới là hắn được liên kết—

Không, đúng hơn là vô số cơ thể người đang bám lấy hắn, tạo thành một cục u bên dưới phần thân dưới của Kim Soleum.

Hắn ôm chặt chiếc hộp nhạc và nhìn tôi.

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy chân mình.

Một bàn tay của cư dân Thành phố Segwang thò ra từ cục u và túm lấy tôi.

Tôi quay đầu.

Ngọn lửa cuối cùng của cây nến đã cháy hết trong tay tôi đang dần tắt.

…

Kim Soleum tiến lại gần.

Chiếc hộp nhạc trong vòng tay hắn ngày càng đến gần.

Kim Soleum tiếp tục tiến tới gần hơn.

Tôi có thể nhìn thấy bên trong chiếc hộp nhạc hắn đang ôm.

Một giai điệu kỳ diệu phát ra từ chiếc hộp nhạc đang mở toang. Một âm thanh bình yên, dịu dàng, kích hoạt tế bào và phục hồi cơ thể. Nhưng nó không dành cho con người. Vì thế, cơ thể con người biến đổi thành một sinh vật có thể nghe được nhiều hơn giai điệu của chiếc hộp nhạc này. Những cơ thể ấy khớp lệch, quấn chặt vào nhau, kết dính lại cho đến khi trở thành một thứ vĩ đại hơn. Đúng vậy, tôi biết chứ.

…

Đúng vậy.

Tôi biết!

Tại sao tôi lại biết?

┌─────────────────────────────┐

│>>>>>>◆ Ta đang nói cho ngươi biết. ◆<<<<<<<│

└─────────────────────────────┘

Kim Soleum trước mắt tôi 'thì thầm'.

Hiện tượng này xảy ra là bởi vì『Máy Ấp Giấc Mơ』 đang bị chảy ngược dung dịch ước mơ.

『Máy Ấp Giấc Mơ』không thể chịu nổi cấu hình được thiết lập trên sân thượng cho『Lòng Ấp Giấc Mơ』.

Bởi vì Daydream đã cải tạo『Lòng Ấp Giấc Mơ』theo hướng giảm lượng điện năng và『Tinh Chất Giấc Mơ』cần thiết cho việc vận hành máy, sau đó tạo ra『Máy Ấp Giấc Mơ』như một phiên bản thoái hóa của nó.

Vì vậy, phiên bản thoái hóa này không thể chịu nổi lượng công suất khổng lồ được trang bị cho mục đích tạo ra một thế giới khác.

Do đó, cỗ máy bị quá tải…

Thực thể bên trong kén đã lợi dụng điều đó.

Cỗ máy xử lý nguồn năng lượng thần bí mang tên『Tinh Chất Giấc Mơ』này, tự bản thân nó đã có khả năng trở thành một vật linh thiêng hoặc tà vật.

Kim Soleum, người bị mắc kẹt bên trong『Lòng Ấp Giấc Mơ』và bên trong chiếc kén, giờ đây có thể thông qua『Máy Ấp Giấc Mơ』bị quá tải, mất kiểm soát và rơi vào tay hắn để giao tiếp với thực thể trước mặt hắn—

—Chính là tôi.

Thông qua hắn, thông qua chiếc hộp nhạc, sự thật được khuếch đại của thế giới đang chảy vào tôi.

Hắn đang nói cho tôi biết sự thật.

Nhưng tôi miễn nhiễm với những sự thật đen tối của thế giới này sẵn rồi.

Sự thật lạnh lẽo rằng đây là thế giới của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, rằng thế giới này chỉ là những con chữ nằm trên một trang giấy, thứ được sinh ra chỉ để phục vụ việc giải trí…

Đó có lẽ chỉ là sự thật có thể tác động đến người dân nơi này, đúng không?

Nó chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy nên tôi ổn.

Hắn đang nói gì vậy? Không?

Vậy có nghĩa là…

…

…

Hả?

Hả?

Hả hả hả hả hả?

Tôi hiểu ra rồi!

Đúng vậy.

Hahahahaha!

Tôi hiểu rồi!

Tôi hiểu ra rồi!

Tôi nhìn người trước mặt, gật đầu rồi cười khúc khích.

"Vậy là Kim Soleum đã được triệu hồi đến Thành phố Segwang một cách bình thường!"

Kim Soleum trước mắt tôi chính là Kim Soleum được triệu hồi!

Người được triệu hồi từ ‘một thế giới không có những câu chuyện ma’ đến thế ‘giới của những câu chuyện ma’ này! Một cư dân vô tội!

"Và hắn đã hoàn toàn phát điên vì chiếc hộp nhạc!"

Giai điệu『Tiếng Than Thở Của Thiên Sứ』vốn không dành cho con người, nên nếu nghe quá lâu, người nghe sẽ bị ô nhiễm, phải rồi!

Vậy nên Kim Soleum, với tư cách là một con người, đã trở thành con mồi của Thảm họa sinh học và trở thành vật chủ trung tâm của nó.

"Giống hệt nàng công chúa tiên cá trong [Ngôi Mộ Nàng Tiên Cá]!"

Hắn đã trở thành một câu chuyện ma!

Một tồn tại đáng sợ!

Rồi hắn lớn dần lên, nuốt chửng cư dân Đặc khu Segwang vào mỗi ngày 4 tháng 5!

Hắn phát tán 'sự thật đáng sợ của một thế giới không có những câu chuyện ma', hợp nhất với con người, rồi lây nhiễm và phát triển bên trong kén để tái sinh thành một ■■-nim vĩ đại hơn!

Hắn gửi cảnh báo thảm họa để đánh lừa mọi người!

Đúng vậy, nguyên nhân đằng sau tất cả chính là Kim Soleum!

"Đúng rồi. Kim Soleum đọc「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」trên điện thoại mà! Thành ra, hắn đã dùng chính chiếc điện thoại đó để gửi cảnh báo thảm họa đến cư dân, qua đó ô nhiễm họ một cách hiệu quả!"

…

Nhưng rồi.

"Vậy… ta là gì?"

┌─────────────────────────────┐

│>>>>>>◆                                              ◆<<<<<<<│

└─────────────────────────────┘

"Ngươi cũng đang nói cho ta biết chuyện đó à!"

Đúng vậy.

Vào một thời điểm nào đó sau sự kiện này!

Một trong những nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, người sống sót và trốn thoát khỏi Đặc khu Segwang, đã tiến hành nghiên cứu tiếp theo.

"Ừ ừ. Ta đã biết chuyện đó rồi."

Bởi vì sau khi tôi uống『Tấm Vé Ước Nguyện』, tôi đã tỉnh lại trong『Lòng Ấp Giấc Mơ』bị phá hỏng đó.

Nghiên cứu triệu hồi Ireum - nim.

Một câu chuyện ma kỳ quái tự phát sinh tại trụ sở Daydream, dự án mà『Lòng Ấp Giấc Mơ』bị Daydream đánh cắp.

'Viện Nghiên Cứu Vui Tươi của quá khứ' nằm dưới tầng hầm của Trụ sở chính Daydream.

Một nghiên cứu do nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi ẩn náu tại đó tiến hành.

Một ca thành công.

Tôi.

Họ đã thành công trong việc đánh thức tâm trí của Ireum - nim bên trong một ống thủy tinh.

Tâm trí này là của ai?

Ireum - nim là ai?

Chẳng lẽ tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng người đó là mình?

Hắn nói sẽ mô tả chính xác điều đó cho tôi ở đây. Đúng rồi, vậy thì đó là…

Chính Kim Soleum của Đặc khu Segwang này.

…

…

"Á?"

Đúng vậy.

Nghiên cứu viên ở tầng hầm Daydream đã cố gắng tách tâm trí của Kim Soleum khỏi Đặc khu Segwang bị phong tỏa…

Cư dân của 'thế giới không có những câu chuyện ma' mà bọn họ đã triệu hồi từ trước!

Cái tôi của Kim Soleum đã phát điên!

Những điều kiện cần thiết cho việc triệu hồi và ký kết được xác nhận cho đến hiện tại như sau:

1. Duy trì danh tính vốn có của Ireum - nim.

2. Quên đi những mối quan hệ gắn bó trước đó.

3. Cung cấp một mục tiêu sinh tồn.

4. Loại bỏ mọi cảm giác khác biệt.

Và vì thế, thứ họ lựa chọn là…

Thứ được gọi bằng tên sản phẩm là『Người Bạn Tốt』.

Đúng vậy.

"Vậy ra tôi là phiên bản『Người Bạn Tốt』của Thảm họa cấp Diệt Hình Đặc khu Segwang!"

Giống như cách tôi triệu hồi Braun, người dẫn chương trình talk show chuyện ma, vào thỏ bông rồi biến hắn thành『Người Bạn Tốt』!

Giống như cách『Người Bạn Tốt』thân thiện, đáng tin cậy, gần gũi và có thể giao tiếp ấy đã tồn tại trong cuộc sống thường ngày của tôi!

Tôi là『Người Bạn Tốt』có thể giao tiếp như một người bình thường, ôn hòa, không phát điên, chỉ đơn giản là muốn trở về nhà!

Một người bạn không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào vì không nhớ chuyện đã xảy ra sau khi được triệu hồi từ Đặc khu Segwang!

Và thế là tôi được hoàn thành!

Một cái tôi của con người trú ngụ trong cơ thể được tạo ra bằng cách tái chế Linh vật rồng của Daydream!

"Ra là vậy!"

Giờ tôi hiểu rồi!

Tôi là một ý nghĩ nằm bên trong đầu Kim Soleum kia!

Nếu tôi chết, tôi sẽ trở về với Kim Soleum đó!

Tôi không thể về nhà!

Tôi sẽ bị nuốt chửng!

Tôi sẽ quay trở lại Đặc khu!

Trong tâm trí đang kết nối với ‘Kim Soleum trong kén’, cảm giác tuyệt vọng và đồng bộ dâng trào.

Tôi cảm thấy như mình đang bị ô nhiễm.

Cái gì vậy?

Đây là kết thúc sao…

Không.

Tôi sẽ không sụp đổ.

Bởi vì, bởi vì…

☾ Bạn tôi. ☽

『Người Bạn Tốt』chuyển động.

☾ Thời điểm chúng ta cùng nhau chuẩn bị và phối hợp đã đến rồi. ☽

…

À.

Bạn còn nhớ không?

Con thú nhồi bông này có thể di chuyển trong một câu chuyện ma.

☾ Ồ hố, đúng rồi! Chính là nơi này. ☽

『Người Bạn Tốt』 kỳ quái đưa cánh tay ra khỏi túi trước của tôi, tự mình tháo nút áo, thò vào bên trong áo khoác và lấy ra một thứ.

☾ Đây, của anh đây. ☽

Một cây nến.

『Người Bạn Tốt』 đưa nó cho tôi.

Tôi…

Nắm lấy cây nến dự phòng đã chuẩn bị sẵn.

Ngọn lửa lại bùng lên.

"…Hộc!"

Tôi lùi lại.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng cây nến của 'Thiền định, Ánh nhìn, Bảo hộ' giúp tâm trí tôi tập trung vào một điểm duy nhất.

Và làm tôi có thể suy ngẫm.

"Phù…"

☾ Một sự chuẩn bị tuyệt vời đó, anh Hoẵng! ☽

Nhưng tôi nhận ra.

Không ai biết cây nến này sẽ duy trì được bao lâu.

Tại Tòa Thị Chính của Đặc khu Segwang, nơi 'thế giới không có những câu chuyện ma' đang giáng xuống một cách méo mó, và các vật phẩm cũng bắt đầu không thể phát huy sức mạnh thần bí của chúng nữa…

Giống như Người cố vấn đã tan chảy khi đang leo cầu thang thoát hiểm.

『Người Bạn Tốt』cũng vậy.

☾ Không cần cảm ơn tôi đâu. Thay vào đó, sau khi buổi ghi hình này kết thúc, tôi sẽ chờ đợi những tràng pháo tay của anh! ☽

☾ …Ừm, tôi mệt kinh khủng. Hồi tôi phát sóng trực tiếp suốt hai tuần cũng đâu có như thế này! À, hồi đó đèn máy quay chưa từng tắt, kể cả giữa ban ngày hay chỉ trong một khoảnh khắc lúc rạng sáng… ☽

『Người Bạn Tốt』ngừng chuyển động, suýt rơi khỏi túi trước của tôi.

Tôi vội vàng dùng một tay đỡ lấy『Người Bạn Tốt』 rồi nhanh chóng nhét nó trở lại túi trước.

Sau đó, tôi nhìn cây nến đang cháy.

Trong một khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi.

┌─────────────────────────┐

│         ◇ Cây nến sẽ sớm tắt thôi◇                │

└─────────────────────────┘

…

Tôi nhủ với lòng mình nhân lúc vẫn còn tỉnh táo.

…Nói với chính mình, theo nhiều nghĩa.

Giống như lúc trước.

"Anh hỏi tôi không dự đoán được chuyện này sao? …Tất nhiên là không."

Tôi, tôi… Không, đừng nghĩ nữa. Cơn hoảng loạn một lần nữa như sắp nuốt chửng tâm trí tôi bất cứ lúc nào. Cứ như tôi sắp bị hút vào thứ đang hét lên kia bởi một lực hút vô hình.

Nhưng.

Nhưng mà…

…

"Tôi đã dự đoán một chuyện khác."

Tôi ngẩng đầu, phỏng đoán những gì nằm bên kia sân thượng.

Mặt đất vững chắc nằm bên dưới.

Và bên dưới mặt đất đó là… Tàu điện ngầm.

"Khả năng sau khi lắp『Máy Ấp Giấc Mơ』, một chuyện ngoài dự đoán sẽ xảy ra và tôi rơi vào tình thế nguy hiểm."

Trong đó bao gồm cả khả năng tôi bị ô nhiễm hoặc mất khả năng duy trì sự tỉnh táo.

…

Điều đó có nghĩa là…

"Tất nhiên tôi đã chuẩn bị cho tất cả."

Tôi giơ tay lên.

***

Lee Seonghae ngẩng đầu.

Một chấn động kỳ lạ đang truyền đến từ vách đường hầm.

"Hừm?"

Một vài người khác đang chờ gần đó cũng bật dậy hoặc lộ vẻ cảnh giác.

Với lý do “không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Kim Soleum đã khuyên các thành viên Đội Dự Án cố gắng chờ ở bên ngoài lâu đến có thể, nhưng phần lớn nhân viên ban đầu của Đội Dự Án vẫn ở lại trong tàu điện ngầm.

Hơn nữa, họ còn ở đường ray bảo trì.

Và…

Đã hơn một ngày trọn vẹn kể từ khi Kim Soleum đi lên mặt đất thông qua khu vực này của Đặc khu Segwang.

— "Do dòng thời gian khác nhau, nên dù tôi chỉ đảm bảo được khoảng 20 phút ở mặt đất thì dưới tàu điện ngầm cũng sẽ trôi qua cả một ngày."

Theo tính toán của Lee Seonghae, có lẽ khoảng 25 phút đã trôi qua ở mặt đất.

Và sau khi hơn một ngày trôi qua, sự rung chuyển mà cô đang cảm nhận lúc này…

Đang men theo các bức tường và truyền xuống từ lối ra.

Lee Seonghae nhìn về phía lối đi lên bề mặt.

Từ nơi cô từng nhận thức là 'không có gì ở đó'…

Đột nhiên, ánh nắng bắt đầu tràn vào.

"…Dấu hiệu phong tỏa đang được gỡ bỏ."

"…"

Đặc vụ tên Haegeum quay sang nhìn đồng đội.

"Choi."

"Vâââng. Chính xác luôn, chị."

Đặc vụ được gọi là 'Choi' đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Người đã kiên trì ngồi ở vị trí gần lối ra nhất trên đường ray, ném thứ gì đó lên rồi bắt lấy như thể đang bói toán, giờ đứng dậy phủi người mà không chút lưu luyến.

Điệu bộ của anh ta không có vẻ gì là hoảng loạn cả, khuôn mặt anh ta thì bị che dưới lớp mặt nạ, khiến người ta không thể biết anh đang mang biểu cảm gì.

"Nếu có thể, em xin nhờ chị chăm sóc Đồng giúp ạ."

"…"

"…Em đi đây."

"Khoan."

Người đang nhìn Đặc vụ Choi với ánh mắt phức tạp, Đặc vụ Haegeum lên tiếng như đang khuyên nhủ.

"Dù sao, chẳng bao lâu nữa tâm trí chúng ta cũng sẽ bị hất trở về cơ thể bên ngoài… Hay là chúng ta cứ chờ thêm một chút đi."

"…"

Lee Seonghae nhìn thấy một bàn tay của Đặc vụ được gọi là 'Choi' đang siết chặt đến mức trắng bệch và nổi rõ gân xanh.

Anh ta đang lo cho anh Hoẵng sao?

Có lẽ vì thế nên anh ta mới giằng co, không thể làm chuyện mình cần phải làm!

'Người tốt thật.'

Cô thích việc các Đặc vụ đều là những người tử tế.

Bao gồm cả cô Go Youngeun đang ngồi bên cạnh…

Ủa?

Sao cô ấy không ở đây?

"Này!!"

Giọng nói của người mới nãy còn ngồi bên cạnh cô vang lên từ phía dưới đường ray.

"Có chuyện gì đó không ổn với tàu điện ngầm!!"

"…?!"

Giọng nói bối rối và cứng đờ của Go Youngeun vang lên, có lẽ cô ấy đã xuống dưới để kiểm tra tình hình.

"Có chuyện gì vậy?"

Không chút chần chừ, Lee Seonghae lập tức chạy xuống.

Cô nghe thấy tiếng những người phía sau chạy theo, nhưng ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước.

Và vì thế, cô là người đầu tiên nhìn thấy.

Đường ray tàu điện ngầm đang bị xói mòn.

"…"

Như thể trực tiếp hứng chịu dòng chảy của thời gian, bụi bặm đang tích tụ trên đường ray ngay trước mắt, còn kim loại thì mục nát dần.

Những bề mặt tiếp xúc với không khí cũng bắt đầu rỉ sét.

"…Thời gian đã trôi qua đang được phản ánh ở đây! Mọi người, lùi lại!"

Ảnh hưởng của việc phong tỏa được gỡ bỏ.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.

Ở phía xa cuối đường ray, có hai người đang đứng.

"Xin chào."

"Xin chào."

Họ tiến lại gần.

Một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu vàng được may đo chỉnh tề, đeo mặt nạ bò và có mái tóc dài màu nâu sẫm.

Một gương mặt quen thuộc.

Đặc biệt là đối với Lee Seonghae.

"Ồ, xin chào hai vị!"

"Nhân viên cũ, cô Cá heo! Rất vui được gặp lại cô."

"Cô muốn được tuyển dụng lại sao? Nếu vậy, hãy nói với Ngài Linh Vật nhé!"

Những gương mặt quen thuộc vui vẻ chào hỏi cô.

Nhưng khác với Lee Seonghae, các Đặc vụ phía sau cô đều cứng đờ.

Đặc vụ Haegeum hỏi nhân viên của khu nghỉ dưỡng trong câu chuyện ma, người từng được gọi là 'Đặc vụ Hwagak'.

"…Các cậu đang làm gì vậy?"

"Chúng tôi đang hành động theo chỉ thị của Người quản lý."

"Và chỉ thị của Người quản lý đến từ Ngài Linh Vật."

"Chỉ thị gì?"

"Đó là một tin cực kỳ tốt!"

Người từng được điều đến cửa hàng quà lưu niệm, nhân viên Bò Rừng mỉm cười và dịu dàng thông báo:

"Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim đã chọn nơi này làm địa điểm xây dựng công viên giải trí."

Ngay khoảnh khắc đó.

Kiến trúc vàng óng của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim bắt đầu nuốt chửng đường ray tàu điện ngầm và tràn tới.

Bạn đã đến cuối chương 695.

Không gian đọc của bạn