Học sinh trung học Ryu Jaegwan nín thở.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi họ bắt đầu di chuyển trong Thành phố Segwang và bám theo Nhà nghiên cứu tên Lee Jaheon, người sở hữu những đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta bất an.
…Cũng đã vài giờ kể từ khi Đặc vụ, người đã cứu cậu, biến mất dưới một đống bê tông đổ nát.
—"Đặc vụ!"
Cú sốc khi ấy vẫn còn đọng lại, nhưng vừa rồi lại xảy ra thêm một chuyện gây chấn động.
"…"
Ryu Jaegwan nhìn đường ray tàu điện ngầm trước mặt.
Mới vừa rồi, cậu đã liên lạc được với Đặc vụ, người đã biến mất, thông qua một mảnh giấy đột nhiên xuất hiện từ trong đường hầm đó.
Cậu không biết chuyện ấy có thể xảy ra bằng cách nào, nhưng rõ ràng một mảnh giấy đã xuất hiện từ hư không…
Cảm giác nhẹ nhõm và hoang mang đồng thời ập đến.
"Chuyện này đúng là quỷ dị thật."
"…"
"Này, Nhà nghiên cứu, anh chắc là chúng ta chỉ cần đứng đây chờ như thế này thôi chứ?"
"Ừ."
Thực ra, theo lời dặn cuối cùng của Đặc vụ, họ định đi tàu điện ngầm đến một nhà ga càng xa trung tâm thành phố càng tốt, sau đó trốn ra ngoài bằng đường núi gần đó.
Nhưng sau bao nhiêu vòng vèo, khi họ tiến đến vùng rìa của Thành phố Segwang và vượt qua con đường núi…
Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra.
— "Đừng nhìn."
…Cho đến khi tỉnh táo lại, cậu và cô phóng viên đã ở cách con đường núi một khoảng rất xa, và đang được Nhà nghiên cứu cõng trên người.
Điều duy nhất cậu còn nhớ là một tín hiệu mạnh mẽ truyền đến:
'Không có gì cả.'
Một nỗi kinh hoàng mang tính tồn tại ập vào não cậu.
Ký ức về việc tâm trí suýt bị nơi đó nuốt chửng khiến tim của thiếu niên trẻ đập loạn xạ…
— "Chúng ta sẽ đổi điểm đến."
Cuối cùng, dưới sự dẫn đường của Nhà nghiên cứu, họ vạch một tuyến đường mới và đột phá đến nơi này.
Lối vào đường ray bảo trì.
Dù tương đối gần Ga Segwang, nơi này chỉ có những đường ray phục vụ cho một nhà ga bỏ trống, nên vô cùng hoang vắng.
Từ lâu, tất cả bọn họ đã tắt điện thoại, còn 'đoàn diễu hành' kỳ quái kia chỉ quanh quẩn ở khu trung tâm thành phố chứ không đến đây, nên họ có thể tranh thủ thở một chút.
Nhà nghiên cứu nói rằng nơi này có khả năng khôi phục chức năng làm lối thoát ra bên ngoài…
Câu nói khó hiểu ấy vẫn chưa trở thành hiện thực, nhưng một mảnh giấy từ Đặc vụ đã đến.
Tuy nhiên, đã khá lâu kể từ lúc anh gửi mảnh giấy cuối cùng mà vẫn chưa có hồi âm.
"Hừm."
Ryu Jaegwan nhìn Phóng viên Eun Haje. Ánh sáng trong mắt cô vẫn chưa tắt, và cô liên tục ra vào đường hầm tàu điện ngầm, khám phá hết chỗ này đến chỗ khác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô bước ra và nhún vai.
Ánh mắt cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự bối rối.
"Hình như chẳng có gì đặc biệt."
Nỗi bất an bò dọc từ chân cậu lên.
Nhưng đúng lúc đó.
…
Thịch.
Một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện từ hư không ngay lối vào đường hầm tàu điện ngầm.
Một chiếc giày da, tiếp đó là một chân dài mặc quần tây từ từ trượt ra ngoài.
Như ma thuật vậy.
"…!!"
Phần thân dưới của người đó xuất hiện trước, sau đó là phần thân trên từ thắt lưng trở lên, và thứ lộ ra sau cùng là…
Một khuôn mặt.
"Xin chào."
"…"
"Thật mừng vì mọi người đều an toàn."
Đó là Đặc vụ.
…Người đàn ông mà cậu tưởng đã chết, bị nghiền nát dưới đống bê tông và cốt thép, giờ đang quay sang nhìn ba người và mỉm cười nhẹ. Quần áo của anh ấy chỉnh tề không một nếp nhăn, gương mặt cũng sạch sẽ không chút bụi bẩn.
Anh ấy hoàn toàn bình an vô sự.
Trong thoáng chốc, một làn sóng nhẹ nhõm và vui mừng dâng lên, nhưng…
"Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Đặc vụ vội vàng nắm lấy vai họ, đẩy cả ba vào đường hầm.
"Mọi người phải ở nơi an toàn nhất có thể. Trước mắt cứ vào trong đường ray đi. Đó chính là lãnh địa của Tàu điện ngầm."
"Dạ, vâng."
Ryu Jaegwan ngoái đầu nhìn lại khi bước vào đường hầm.
Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Nhà nghiên cứu và Đặc vụ phía sau.
Nội dung dường như ẩn chứa điều gì đó, càng khiến những câu hỏi trong đầu cậu nhiều hơn.
"Cậu Hoẵng."
"Không sao… Tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ『Chúng Tôi Có Thể Giúp!』, tôi đã sẵn sàng rồi."
Anh ấy đang nói đến sự chuẩn bị nào vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Nếu Đặc vụ thật sự đã ra ngoài như Nhà nghiên cứu nói, vậy tại sao anh ấy vẫn có thể quay trở lại?
Chỉ trong vài tiếng, làm thế nào mà anh ấy lại sạch sẽ đến thế?
Nhưng trước khi tất cả những câu hỏi ấy được giải đáp, Đặc vụ đã bắt đầu di chuyển.
Không chút do dự.
Như thể anh đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị về mặt tinh thần.
"Tôi đi đây."
Sau khi vỗ vai người được cứu thêm một lần, Đặc vụ đã đi xa.
Bóng người mặc vest chạy vượt qua đường ray.
Lúc này, trên mặt anh đã xuất hiện một chiếc mặt nạ mà trước đó không hề có.
Một chiếc mặt nạ có sừng.
Những lời cuối cùng của anh ấy vẫn vang vọng bên tai cậu.
"Trước khi ngày hôm nay kết thúc, mọi người sẽ có thể an toàn thoát ra ngoài."
***
Tôi chạy về phía trước.
Hướng về Tòa Thị Chính.
☾ Có vẻ như đại kết cục một lần nữa đang đến gần rồi. Mau lên nào, bạn tôi. ☽
Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ thường.
Không còn bất kỳ cảnh báo Thảm họa nào quanh Ga Segwang, chỉ có tiếng người diễu hành vọng lại.
Có lẽ đây chính là thời điểm 'cục u' mà tôi nhìn thấy khi rơi khỏi tàu đang được tạo ra…
'Chẳng lẽ cục u đó được sinh ra từ chiếc kén ở Tòa Thị Chính Segwang?'
Tôi ngẩng đầu nhìn Tòa Thị Chính.
…Đến lúc này, chiếc kén lúcnàyđangphìnhto mộtcáchphilý, rốtcuộc làthứbấtthườnggìđây, bấtthường, kỳlạ, nóđangphìnhlêntheomộtcáchkỳquái, Thảmhọasinhhọccấp1! Thảmhọasinhhọcđanglanrộng—
☾ Action![note108534] ☽
…!
☾ Tín hiệu mà anh yêu cầu đây, bạn tôi! Hoẵng - nim đã dặn tôi phải lập tức báo cho anh nếu anh nhìn về điểm đến hôm nay. Giờ thì nhân vật chính của chúng ta đã sẵn sàng chạy tiếp rồi. ☽
'…Cảm ơn.'
☾ Rất hân hạnh! ☽
Tôi lập tức lấy một viên kẹo từ trong túi, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
『Kẹo Hoài Niệm』.
Cả cơ thể lẫn tinh thần tôi lập tức trở nên tỉnh táo và sắc bén.
Nó tan rất nhanh, nhưng không sao.
'Chỉ cần cứ liên tục ăn là được.'
Túi tôi nhét đầy loại kẹo này.
Đây chính là ý nghĩa của việc nhận được sự hợp tác toàn diện từ Giám đốc Daydream, Ho Yoowon.
— "Hoẵng - nim, nếu anh cần bất cứ thứ gì, tôi sẽ chuẩn bị cho anh. Bất kể là gì."
Ngay khi thuyết phục được Ho Yoowon, tôi đã dùng nguồn vốn của Giám đốc Daydream để mua toàn bộ những vật phẩm cần thiết.
Những vật phẩm có thể sử dụng trong Đặc khu Segwang, bởi chúng không phải thứ được mượn từ một thực thể bên ngoài.
Những thứ đã được kiểm chứng.
Không phải kiểu tôi đọc về cách người khác sử dụng chúng, hay tác dụng của chúng trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Mà là những thứ chính tôi đã sử dụng theo thời gian.
Tất cả đều là những vật phẩm tôi đã cẩn thận lựa chọn, tự mình trải nghiệm tác dụng phụ lẫn lợi ích của chúng trong thế giới kỳ lạ và đáng sợ này.
Giờ tôi biết thứ gì có hiệu quả, thứ gì có thể sử dụng trong tình huống hiện tại mà gây ra ít tác dụng phụ nhất.
Hơn nữa, xung quanh tôi cũng có rất nhiều người để hỏi.
— "Ừm… Dòng sản phẩm Hoài Niệm… chắc sẽ có tác dụng…"
— "Đúng. Những vật phẩm có cùng nguồn gốc sẽ không dễ dàng tác động lẫn nhau. Cho dù một bên mạnh hơn bên kia một cách áp đảo nhưng vẫn đáng để thử. Anh nhắm vào khoảng hở đó mà dùng đi."
Những vật phẩm tôi chuẩn bị va vào nhau lách cách trong túi.
Thay vì hình xăm kho chứa đồ bị chật kín bởi 『Lòng Ấp Giấc Mơ』, túi thật của tôi mới là nơi đang nhồi đầy vật phẩm.
Và bên hông tôi, một chiếc chuông khẽ ngân.
…Đó là trang bị của Đặc vụ Choi.
Sau khi ký hợp đồng, Đặc vụ Choi đã nhồi nhét vô số 'bí kíp thực chiến' vào đầu tôi như thể chưa từng có tranh cãi.
Một khóa học cấp tốc dai dẳng và kỹ lưỡng đến mức khiến đầu tôi quay cuồng.
Cuối cùng, anh ấy đưa cho tôi thứ này.
Một vật phẩm do cơ quan anh ấy cấp quyền.
— "Đây là chiếc chuông anh từng cất trong『Mũ Yêu Tinh』. Nó tự thay đổi thuộc tính, dù anh chưa từng cầu nguyện với bất kỳ ai."
— "Cậu sẽ ít gặp phải những thứ sa đọa hơn khi đeo. Giống như việc cậu sẽ có thể tránh né mấy kẻ mê tín la hét 'Bạn có tin vào lời khai đạo không?' vậy."
— "Giờ thì phải đeo ngay từ đầu. Nếu định để dành đến sau mới dùng thì cậu sẽ chết chắc đấy. Hiểu chưa, Nho?"
Tôi tiếp tục lao thẳng về trước.
Có lẽ nhờ chiếc chuông, cả đám đông lẫn những ánh mắt quái dị đều lướt qua tôi.
Tuy nhiên, chỉ chiếc chuông này thôi thì không đủ để tiến vào trung tâm của một Thảm họa cấp Diệt Hình.
Vì vậy, tôi lấy ra công cụ tiếp theo.
Vật quan trọng nhất trong việc đột phá khỏi vòng vây của đám đông.
— "Tôi cần sự hợp tác của cô Yeongeun cho lần tiêu diệt thử này."
— "Cứ nói tôi phải làm gì. Không, lần này tôi muốn tự mình đi vào."
Điều đó là không thể, bởi bất cứ ai nghe thấy tiếng hộp nhạc đều sẽ phát điên.
Trong lúc tuyệt vọng thuyết phục Yeongeun, tôi cũng nhờ đồng nghiệp của cô ấy tạo ra một vật phẩm.
Một vật đã nhiều lần soi sáng con đường và bảo vệ đồng đội của tôi khi chúng tôi rơi vào những Bóng tối quy mô lớn.
— "Tao nhờ mày một lần nữa thôi, làm ơn."
『Bộ Làm Nến Bí Ẩn』.
Một sản phẩm do Viện Nghiên Cứu Vui Tươi tạo ra, cùng nguồn gốc với Thảm họa này.
Danh dự, Chữa lành, Thiền định, Vết thương, Lời nói dối, Phẫn nộ, Can thiệp, Bảo hộ, Đòn đánh, Ánh nhìn, Hỗn loạn, Giấc mơ.
Một nghi thức tạo ra cây nến phản ánh thuộc tính của ba lá bài được rút từ bộ bài này.
Tính cách và ham muốn của ba người tạo nến sẽ được phản ánh mạnh mẽ vào nó.
Vì vậy, không ai phù hợp hơn cô Go Young-eun.
Một người có ý chí tiêu diệt mãnh liệt, đồng thời là công dân của Thành phố Segwang.
Trên hết, cô ấy là người đã được kiểm chứng khả năng.
☾ Chúng ta làm ngay chứ? ☽
Người đồng nghiệp này trước đó từng rút được lá 'Danh dự' tại Biệt thự Người Mù và 'Hỗn loạn' tại Looky Mart.
Còn bây giờ, tại thời điểm này, ở điểm đến cuối cùng của hành trình, lá bài cô ấy rút được là…
〔Ánh nhìn〕
Một ý chí kiên định và quyết tâm dường như có thể xuyên thẳng vào một điểm duy nhất.
Tôi vui vẻ nhận lấy nó.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, những lá bài thuộc bộ từ khóa này phải được ba người cùng nhau rút.
Và tôi biết người phù hợp tiếp theo là ai.
Để có thể an toàn đến sân thượng, tôi cũng cần một ý chí đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.
— "C-cái gì vậy?"
— "Có một việc cậu cần làm. Tôi nhờ cậu đấy."
Baek Saheon.
Người đồng nghiệp Daydream với nỗi ám ảnh mãnh liệt về việc sống sót, cuối cùng cũng đến phòng tư vấn và rút một lá bài cùng chúng tôi.
〔Bảo hộ〕
Tôi nhớ lá bài mà hắn ta lần đầu rút được là 'Can thiệp'.
Một cảm giác thật kỳ lạ.
— "…"
Baek Saheon hoàn thành nhiệm vụ trong một sự im lặng khác thường. Tôi có cảm giác hắn ta đang quan sát mình, nhưng cũng chỉ có vậy.
Và đến thời điểm này, người cuối cùng cũng đã được quyết định.
Người cần cây nến này–
–Là tôi.
"…"
Tôi rút một lá bài.
Trước đó, tôi từng rút được 'Dối Trá' và 'Bảo hộ', còn giờ là…
〔Thiền định〕
…Một trạng thái tinh thần hướng đến việc suy ngẫm về thế giới, thoát khỏi thành kiến và đau đớn.
"…"
Ba người chúng tôi, những người từng là đồng nghiệp của Daydream, cũng chính là ba người đã tạo ra cây nến này lần đầu tiên.
Nhưng lần này, nó được kết hợp với những từ khóa hoàn toàn khác.
Và thế là nó hoàn thành.
〔Ánh nhìn, Bảo hộ, Thiền định.〕
Một ý chí kiên định muốn tiêu diệt.
Khát vọng tự bảo vệ bản thân.
Và sự tự suy ngẫm của chính người sử dụng.
Ba yếu tố ấy kết hợp lại, cây nến đã được tôi luyện chắc chắn, giờ nằm trong tay tôi khi tôi chạy về phía Tòa Thị Chính.
"…"
Tuy nhiên, tôi biết.
〔※Món đồ chơi này được tạo ra để xoa dịu sự mệt mỏi của người Trái Đất hiện đại.〕
〔Để đảm bảo an toàn, người ngoài hành tinh, người đến từ thế giới khác, thực thể không có tri giác, thần linh và tất cả những sinh vật có tri giác không phải con người đều không thể sử dụng.:)〕
…Ngay từ đầu, tôi đã không thể thắp cây nến này.
Mỗi khi tôi cầm nó lên, ngọn lửa đều tắt.
Giờ tôi đã hiểu.
'Đúng là tôi không có tư cách sử dụng nó.'
Bởi vì tôi luôn nghĩ mình là một người đến từ thế giới khác.
…Ngay từ đầu, cơ thể này cũng không phải cơ thể con người.
'Hơn nữa, tôi còn chẳng biết điều đó một cách chính xác.'
Bởi vì tôi không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở đây, nên thậm chí tôi còn chẳng thể nói đến chuyện mình có quyền sử dụng nó hay không.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bởi vì giờ tôi đã biết.
'Tôi là…'
Bây giờ tôi không còn là người đến từ thế giới khác nữa.
Như Đặc vụ Choi đã xác nhận trong nghi thức, máu và thịt của tôi được sinh ra tại nơi này.
Tôi cũng không phải thực thể không có tri giác, không phải thần linh, càng không phải một sinh vật có tri giác nhưng không phải con người.
Bởi vì tôi đang sống như một con người.
Bởi vì việc tôi có thể chiết xuất『Tinh Chất Giấc Mơ』khi khám phá Bóng tối, và bởi vì tôi tự định nghĩa bản thân mình là Kim Soleum.
'Vì vậy.'
Dựa trên tất cả những sự thật mà tôi biết.
Và bất chấp tất cả những sự thật ấy.
Nếu tôi có thể xem bản thân mình là một con người…
Thì tôi là một con người.
Tôi giơ cây nến lên.
-------------------------------------------------
Người cầu nguyện phải cầm cây nến này và bằng sức mạnh của 'Ánh nhìn', một hình thái sẽ được sinh ra dưới sự bảo hộ hướng của 'Thiền định'.
Một lời chúc phúc sẽ được ban cho người đang cầm cây nến.
—Nhà thám hiểm trong Bóng tối.
-------------------------------------------------
Ngọn lửa bùng lên.
Ánh sáng từ cây nến đang cháy mang sắc vàng ấm áp. Giữa Bóng tối, một ngọn lửa nhỏ cô độc bùng cháy.
Men theo con đường được ánh sáng ấy soi rọi, tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước và…
Hướng đến đích đến của mình.
Hai chân tôi chạy về trước.
Giờ đây, chỉ những gì tôi nhìn thẳng vào mới hiện ra một cách chính xác. Tôi có thể phớt lờ môi trường xung quanh.
Với cây nến phập phồng trong tay.
Tôi lại bắt đầu chạy với một tâm trí minh mẫn.
Tòa Thị Chính ngày càng gần.
Lúc này, cây nến tan chảy với tốc độ nhanh đến bất thường và ngọn lửa chập chờn như sắp tắt.
Nhưng nó không tắt.
Tôi chạy dọc theo con đường hẹp về phía điểm đến.
Men theo con đường được ánh nến soi sáng, cầu thang thoát hiểm hiện ra.
Dấu vết tan chảy do Người cố vấn để lại vẫn còn trên cầu thang, song tôi không hề chùn bước. Tôi tiếp tục tiến lên và hướng về sân thượng, giống hệt như lần trước tôi từng đi cùng Người cố vấn.
Ngọn lửa nhỏ vẫn cháy.
Trong toàn bộ quá trình, tôi không hề do dự.
Tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng hộp nhạc, nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Và rồi.
Kétttt.
Một lần nữa, tôi mở cánh cửa sân thượng.
Mặt sàn sân thượng đã phình lên, hoàn toàn biến dạng, nhưng thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là 『Lòng Ấp Giấc Mơ』.
Tôi đi thẳng tới đó.
Chân tôi giẫm lên bề mặt xa lạ của chiếc kén, hoặc có lẽ vừa đá phải một tấm vách rơi xuống, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chạy tới, rồi ngồi xuống trước『Lòng Ấp Giấc Mơ』và bình tĩnh tháo dỡ nó ra bằng một tay.
Tay cầm cây nến của tôi vẫn không buông.
Tôi đã luyện suốt hàng giờ để có thể làm việc này thật nhanh bằng một tay.
'Làm được rồi.'
Tôi giật tấm biển quảng cáo ở phía dưới ra.
Trước khi rút dây, tôi gạt công tắc để ngắt nguồn điện, sau đó lần lượt tháo từng sợi dây.
'Nhanh lên, nhanh lên.'
Phựt, phụt.
Những sợi cáp nặng nề rơi xuống với âm thanh cứng cáp.
'Mình không thể giật phăng chúng ra như thế này được…!'
Tôi phải tháo chúng sao cho sau này vẫn có thể nối lại.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Và ngay khi tôi tháo sợi dây cuối cùng.
"…"
Ánh đèn trên『Lòng Ấp Giấc Mơ』tắt ngúm.
"…Hộc."
Tôi thở hổn hển.
Vấn đề thực sự bắt đầu từ bây giờ.
…Tôi phải đặt cây nến xuống một lát để có thể an toàn lấy『Lòng Ấp Giấc Mơ』khổng lồ ra khỏi hình xăm rồi lắp đặt nó.
Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch dựa trên giả định rằng mình sẽ phải dập tắt cây nến.
"Hộc."
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng cho một viên『Kẹo Hoài Niệm』mới vào miệng rồi nhổ viên kẹo đã teo nhỏ ra.
Và ngay khi tôi đặt cây nến xuống… tôi lập tức thọc tay vào hình xăm.
Tiếng hộp nhạc khoan thẳng vào đầu tôi.
Và chiếc kén gần đó chao đảo.
Song tôi phải chịu đựng.
Thấy tiếng chuông không còn vang lên tai tôi nữa.
Tôi nghiến răng, lấy『Lòng Ấp Giấc Mơ』ra rồi đặt xuống.
Rầm.
Tôi đẩy『Lòng Ấp Giấc Mơ』đã tắt sang một bên…
…
Nhưng nó không dễ dàng di chuyển.
'Không.'
Tôi đẩyMáyẤpGiấcMơđểtạothêmkhônggian, bấtchấptiếngnhạcđangvanglên.
Đẩy*
Tôi tiếp tục đẩy, ép nó nghiêng sang một bên…
Và rồi tôi nhận ra.
☾ Ôi Chúa ơi. ☽
Đáy của『Lòng Ấp Giấc Mơ』được nối với chiếc kén.
Không, phải nói là một thứ gì đó xuyên qua đáy『Lòng Ấp Giấc Mơ』đã trở thành chiếc kén. Qua đáy lòng đã bị phá thủng có thể thấy bằng mắt thường, bên trong đã bị một thứ trắng bệch lây nhiễm và phủ kín bởi tơ kén…
'…Không sao.'
Đây cũng là một trong những tình huống tôi đã dự đoán.
Tôi nuốt nước bọt, ngừng đẩy『Lòng Ấp Giấc Mơ』đang nghiêng một nửa, không, nói chính xác là tôi đang đẩy phần vỏ của chiếc kén, rồi quay đầu nhìn về phía『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Zzzzzzzk.
…
Tôi lập tức hiểu ra.
Kén đã rách.
Có lẽ khi『Lòng Ấp Giấc Mơ』dừng lại, nguồn cung cấp『Tinh Chất Giấc Mơ』từ nó cũng bị cắt đứt.
Kén suy yếu dường như đã hơi rách do lực tôi đẩy.
Chỉ một đường.
Một vết rách rất nhỏ.
"…"
Tôi thay viên『Kẹo Hoài Niệm』trong miệng bằng một viên mới.
Tim tôi đập thình thịch.
Khi tôi vừa định chộp lấy cây nến và thắp lại nó thì…
Tôi dừng lại.
'Đây thực sự là chuyện tốt sao?'
Chẳng phải một trong những nguồn sức mạnh của Thảm họa cấp Diệt Hình đã biến mất rồi sao?
Tôi lập tức quay lại làm việc.
Đầu óc tôi tỉnh táo.
'Mình không có thời gian để do dự.'
Đã đến lúc đánh cược.
Tôi để nguyên『Lòng Ấp Giấc Mơ』ở đó rồi bắt đầu kéo dây để nối chúng với『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Trong lúc làm, tôi vẫn cảnh giác và cảm nhận được nó.
Chiếc kén đã phình to đến tận sân thượng đang xẹp xuống.
Hình dáng phần đáy của nó dần lộ ra.
"…!"
Cái bóng đã nuốt chửng biết bao con người.
Cục u mà tôi từng nhìn thấy, nằm bên dưới nó…
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Viên kẹo đã tan hết.
Tôi nhét thêm một viên khác vào miệng rồi tiếp tục.
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Nó đang đến gần.
Tôi tiếp tục làm việc.
Khi chiếc kén sụp xuống, bên dưới chân tôi, những con người đang quằn quại… quằn quại… thứ đó còncóthểđượcgọilàconngười sao? Đây là cái gì…
…
Có thứ gì đó ở đó.
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Tôi lại nhìn『Lòng Ấp Giấc Mơ』đang đổ nghiêng.
Ở phần đáy của nó, khi chiếc kén phình to ở trung tâm dần xẹp xuống, thứ lộ ra là…
Một bóng người.
Lộ ra qua vết rách của bọc kén.
Thứ đang ôm chặt chiếc hộp nhạc—
—Toàn bộ cơ thể nó nối liền với cục u và phát ra tiếng thét quái dị.
Tiếng hộp nhạc vang lên và tưởng như vô tận.
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Cơ thể bị nối liền với kén và đang tan chảy…
…Là tôi.
Kim Soleum.
Kẻ được Viện Nghiên Cứu Vui Tươi triệu hồi, tôi đã hét lên kinh hoàng khi đối diện với 'một thế giới không có những câu chuyện ma'.
Tôi hét lên.
Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Tôi hét—
☾ Action! ☽
☾ Đây là tín hiệu mà anh yêu cầu đó, bạn tôi. ☽
☾ Thế nào? Màn trình diễn này là do chính tôi, Người dẫn chương trình, nhất thời thêm vào đấy! ☽
"Hộc."
Tôi thở ra.
Từ cái đầu đang tê dại vì kinh hoàng, giọng nói vui vẻ và dễ chịu của Người dẫn chương trình vang lên, giúp tâm trí tôi tỉnh táo trở lại.
Nỗi sợ hãi và những câu hỏi nhấn chìm tâm trí tôi.
Tại sao lại là tôi? Tôi muốn biết, muốn giải quyết chuyện này!
Sự thôi thúc khiến tôi cảm giác như mình sắp phát điên, như thể bất cứ giây nào cũng sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra, như thể tôi sắp nổ tung!
Nhưng, nhưng…
Tôi cúi đầu.
Và một lần nữa, với đôi tay đẫm mồ hôi lạnh, tôi tiếp tục lắp đặt chiếc『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Không dừng lại.
Tôi hoàn thành nó.
-------------------------------------


