Lối ra hướng lên mặt đất.
Tờ giấy vo tròn rời khỏi tay tôi, vẽ một đường parabol về phía nơi đang phản chiếu hình dạng méo mó kia… rồi bị nuốt chửng.
“Ồ.”
“…Cô có thấy tờ giấy xuyên qua không?”
“Không hẳn, chỉ là tự nhiên biến mất thôi.”
Phù.
‘Liệu nó thật sự ra được bên ngoài không?’
Tôi nín thở chờ đợi.
Những bóng người bên ngoài lối ra dao động như mặt nước bị ném viên sỏi, rồi—
…Bịch.
“…!”
Tờ giấy vo tròn lại rơi trở vào trong đường ray.
Tôi cố gắng kìm lại ý định muốn nhặt cục giấy đang lăn trên đất và để mặc nó lăn một lúc, rồi chỉ vội nhặt lên sau khi xác nhận không có gì bất thường.
“Lạ ghê. Miếng giấy vò biến mất một lúc rồi như đập vào tường bật ngược lại.”
“…Ra vậy.”
Và trên tờ giấy tôi mở ra cũng có cùng một câu.
〔Ra vậy.〕
…Đội trưởng.
〔Cậu đã thoát ra ngoài chưa?〕
Ngay khoảnh khắc đọc xong câu đó, tôi thấy nét chữ của Đội trưởng biến mất khỏi tờ giấy nhàu nát.
“…!”
…Giống như bị nó kéo ngược trở lại mặt đất bị phong tỏa của Đặc khu Segwang.
“…”
Tôi cắn răng và viết câu đáp ngay bên dưới chỗ chữ vừa biến mất.
〔Vâng.〕
Tôi nhanh chóng ghi rằng mình có thể ra ngoài nhờ Người cố vấn và hiện tại vẫn an toàn.
“Người chưa tỉnh ở ngoài bên kia đúng không, anh Hoẵng?”
“Đúng vậy.”
Và…
〔Việc thoát ra bằng cách chạy ra ngoại thành là không thể sao?〕
…Ba người họ vẫn chưa tỉnh lại.
‘Xem ra quá trình trốn thoát… đã thất bại.’
Khác với tàu điện, có lẽ cách đi bộ ra ngoài đã xảy ra vấn đề.
‘Phải chăng vì họ đi qua mặt đất chứ không phải khoảng không nên mới vậy?’
Và khi tôi nghĩ xem vì sao họ lại đứng ở lối ra đường ray này…
Có khi nào Đội trưởng Lee Jaheon cũng nghĩ giống tôi không?
Vì thế nên anh ấy mới tới đây, định tìm cách quay lại tàu điện ngầm bằng con đường mà Đoàn tàu trú ẩn đã dùng để thoát ra?
Đường ray bảo trì này là cách duy nhất chúng tôi từng trải qua để đi từ dưới lòng đất lên mặt đất.
Vậy nên, có lẽ anh ấy đã nghiên cứu xem liệu có thể đi ngược lại, để quay về tàu điện thay vì ngày 4 tháng 5 hay không…
Quả nhiên, trên tờ giấy gửi lại chỉ có một chữ ngắn gọn.
〔Đúng.〕
〔Thoát qua bằng ngoại thành không phù hợp với hai người kia.〕
Quả nhiên là vậy…
Khoan đã.
‘Vậy chẳng lẽ anh ấy đã gặp họ nhiều lần, mỗi lần đều kéo họ tới tận đây?’
Anh ấy đã thử bao nhiêu lần?
〔Trong khi ngày 4 tháng 5 lặp lại, anh vẫn luôn thử sao?〕
Tôi sốt ruột vo tờ giấy lại và ném ra ngoài thêm lần nữa.
Một lần nữa, nó bị ánh sáng bên ngoài nuốt chửng rồi quay lại.
Nhưng.
〔Không hề lặp lại.〕
…Gì cơ?
Khoảnh khắc đọc câu tiếp theo, đầu tôi trắng xóa.
〔Từ khi Hoẵng biến mất ở cơ sở, vòng lặp sụp đổ, đã trôi qua 2 giờ 17 phút.〕
Khoan—
〔Ý anh là nó vẫn là ngày mà em đã thoát ra đó sao?〕
…
〔Đúng.〕
Đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo.
☾ Ôi trời! Như thể thời gian phía bên kia bị đông cứng vậy! ☽
Chuyện này… rốt cuộc là sao?
Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn lối ra đang chập chờn bóng người, trong đầu tôi chợt lóe lên một giả thuyết.
Phong Ấn đang bị tráo trộn.
‘Vì Nghi thức Phong Ấn gặp trục trặc, nên ngày 4 tháng 5 đang được giữ cố định…?’
Giống như một chiếc đồng hồ cát bị nứt.
Vốn dĩ, đồng hồ phải quay ngược vào mỗi buổi sáng, nhưng vì có lỗ hổng, nên cát không chảy đầy lại được.
Ngày 4 tháng 5 bên trong kia đang chậm rãi đông cứng lại…
Khoan, khoan đã.
‘Vậy độ khó để kết thúc Thảm họa tăng lên rồi…’
Ban đầu, tôi định chạy thẳng tới Tòa Thị Chính vào sáng sớm, ngay lúc Thảm họa vừa bắt đầu.
Từ Ga Segwang của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, tôi sẽ lao qua hành lang chưa cháy và leo thang thoát hiểm lên sân thượng.
Trước khi tin nhắn thảm họa lan ra và hỗn loạn bùng nổ, đó là thời điểm an toàn nhất.
Đó chính là cách an toàn và khả thi nhất.
Nhưng nếu tình hình cứ như này…
‘Không thực thi được.’
Tôi phải xử lý Thảm họa giữa buổi chiều, ngay lúc hỗn loạn đang cao trào và…
Xuyên qua cái kén đã phình to trên mái nhà.
‘…C
hết tiệ
t.’
Chỉ tưởng tượng thôi là tôi đã thấy choáng váng.
Và kể cả thành công—
‘Thì đó là hết.’
Ngày 4 tháng 5 tôi trải qua sẽ bị cố định.
Những đặc vụ và người đã chết vẫn giữ nguyên hiện trạng đó.
…Người cố vấn cũng sẽ kết thúc trong trạng thái tan chảy sau khi tiễn tôi đi.
“…”
Hay là sẽ tốt hơn…
‘Nếu tôi để Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên tái phong tỏa…?’
Và để ngày 4 tháng 5 lặp lại?
Khi đó tôi có thể thử kết thúc Thảm họa vào buổi sáng, với điều kiện tốt nhất…
‘Không được!’
Tôi lạnh người giữa dòng suy nghĩ trên.
‘Nếu Cục tái phong tỏa, mình cũng sẽ quên sạch về Đặc khu Segwang.’
Mới vô là đã thấy bất khả thi rồi!
Từ lúc đó về sau, thông tin và nhận thức về Segwang sẽ bị xóa thêm lần nữa. Có khi không chỉ tôi mà cả Ho Yoowon cũng quên sạch.
‘Vậy là xong phim thật luôn.’
Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, Đặc khu Segwang… tất cả.
Chưa kể, chuyện làm tôi phiền lòng chưa ngưng ở đó.
‘Mình không biết Choi sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó.’
Anh ấy có vẻ như đang nhắm vào Nghi thức Phong Ấn để gây rối.
…
‘Hà.’
Cảm thấy đầu tôi muốn bốc khói vì căng thẳng, tôi hít thở sâu.
Tôi muốn điên lên mất—
“Ồ.”
…?
“Cái này được nè.”
Tôi quay đầu.
Người đứng bên cạnh tôi, không biết từ lúc nào Lee Seonghae đã mày mò khu vực gần đường ray.
Cô ấy xem xét mấy vật liệu rơi vãi, rồi nhặt lên một… thanh thép dài…?
“Cô làm gì vậy?”
“Làm thứ để thử nghiệm chứ còn gì. Ugh-cha!”
Lee Seonghae mỉm cười và chìa thanh thép dễ cầm về phía tôi.
“Anh thò cái này ra ngoài thử đi!”
Tôi nhìn về lối ra theo phản xạ.
Và hiểu ý cô ấy ngay lập tức.
“Ý cô là để bên kia nắm lấy?”
“Yep! Họ nhận ra tờ giấy rồi mà? Nên em nghĩ là thanh thép chắc cũng được!”
“…!”
Đáng để thử đấy!
“Em khỏe như trâu ấy. Nhanh lên nào.”
Tôi theo phản xạ nhận lấy thanh thép.
“Cá heo, cô nói mình không nhìn thấy lối ra, đúng không?”
"Ừ. Vậy nên anh phải đưa nó ra ngoài, anh Hoẵng! Nếu họ nắm được từ bên ngoài thì chúng ta sẽ kéo!"
"Đã hiểu. Chờ một chút."
〔Tôi sẽ đưa một thanh sắt ra ngoài, hãy nắm lấy nó. Chúng tôi sẽ thử kéo.〕
Tôi ném mảnh giấy qua lối thoát, rồi chờ một lúc.
Có vẻ thời gian chỉ vận hành bình thường khi tôi giao tiếp với bên ngoài, vậy nên chỉ cần chờ trong chốc lát là đủ.
Và sau khi mảnh giấy quay trở lại.
〔Được.〕
Tôi cầm thanh thép và đưa nó ra ngoài lối thoát.
"…!"
Một lực cản kỳ lạ truyền sang từ đầu bên kia.
Hay đúng hơn là cảm giác như thanh thép đang bị hút vào. Khi thanh thép đã nhô ra ngoài được khoảng một nửa, tôi siết chặt tay.
"Ồ, hình như nó biến mất hẳn một nửa rồi."
Một bàn tay khác đặt lên tay tôi, Đội phó Lee Seonghae đang nắm lấy thanh thép cùng tôi.
Và sau khi chờ một lúc.
Chúng tôi từ từ kéo thanh thép trở lại.
…Một lực cản nặng nề đè lên thanh thép.
"Kéo mạnh hơn!"
Không có thời gian trả lời, tôi chỉ biết dùng hết sức kéo thanh thép. Với một tiếng
“Rắc”
, khung cảnh bên ngoài chợt hiện lên rõ nét rồi lại méo mó. Tôi tiếp tục kéo, kéo mãi thanh thép…
Một bàn tay phải mềm oặt thò ra khỏi lối thoát.
"…!!"
Nhìn bàn tay trắng bệch đang bám trên thanh thép, tôi càng dùng sức kéo mạnh hơn. Sau đó là cánh tay, bả vai, rồi…
Khoảnh khắc thanh thép hoàn toàn được kéo ra khỏi lối thoát.
Hai cơ thể đang bám vào nó rơi xuống đường ray.
"Hự."
Tôi buông thanh thép, lập tức dùng hai tay đỡ lấy cả hai người…
Lạnh.
"…"
Những cơ thể con người lạnh ngắt, cứng đờ mà mềm oặt nằm trong tay tôi.
Đứng bên cạnh, Đội phó Lee Seonghae nhấc cánh tay của Đội phó Eun Haje lên rồi buông ra.
Bịch.
"Ôi trời, họ chết rồi."
"…"
Tôi nhìn thi thể của Đặc vụ Đồng mà mình vừa đỡ lấy khi rơi xuống… nhìn vào gương mặt trắng bệch của người đã chết.
Hai người đã chết trong [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] đang nằm trong tay tôi.
“~!”
Tôi cố chịu đựng cảm giác da gà và nỗi kinh hoàng đang bò dọc hai cánh tay. Rồi một cách từ từ và thật chậm rãi, tôi đặt hai người xuống đất…
Tim tôi đập thình thịch.
Nhưng trong khoảng trống sau cú sốc, một tín hiệu tích cực chợt lóe lên.
‘…Thành công rồi sao?’
Đúng rồi.
Nếu chết trong tàu điện ngầm, họ sẽ tỉnh lại ở bên ngoài. Thành ra, việc họ trở về trong hình hài những thi thể bất động… chẳng phải lại là chuyện bình thường sao?
‘Có vẻ đây là dấu hiệu cho thấy họ đã tỉnh lại bên ngoài.’
Có lẽ vì hợp đồng với [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] mà mọi chuyện đã bị bóp méo một cách kỳ lạ. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại… có vẻ, nhờ việc đi qua bề mặc Đặc khu Segwang méo mó, hợp đồng đó đã được phá bỏ.
Có lẽ cả hai người họ đã tỉnh lại trong thế giới thực.
Đầu óc tôi sáng rõ ngay khi nghĩ đến khả năng ấy.
‘…Nhưng tại sao mình không nhìn thấy Đội trưởng Lee Jaheon?’
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lối thoát đang ngập trong ánh nắng…
…
"Tôi vẫn nhìn thấy những bóng người."
"Ồ?"
Vẫn còn ba người.
Lúc này, tôi đang ôm hai thi thể trong tay, nhưng hai bóng người phía sau Đội trưởng Lee Jaheon, những người mà tôi nhìn thấy bên ngoài lối thoát vẫn còn đó.
"…"
Máu trong người tôi lạnh đi.
Tôi đặt thi thể xuống rồi viết một mẩu giấy bằng đôi tay lóng ngóng.
〔Thi thể của Đội phó và Đặc vụ đã đi qua.〕
〔Nhưng tại sao em vẫn nhìn thấy ba bóng người?〕
〔Và Đội trưởng cố tình không nắm lấy thanh sắt sao?〕
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Lần này, câu trả lời rất chi tiết.
〔Đúng vậy.〕
"…"
〔Tôi đặt hai người họ lên thanh sắt trước.〕
〔Xét sự chênh lệch về thể lực giữa chúng ta, đó là quyết định đề phòng trường hợp kế hoạch của Hoẵng không diễn ra như dự đoán.〕
…Có vẻ anh ấy đã đưa hai người họ sang trước, đề phòng tôi bị sức mạnh thể chất điên rồ của Thằn lằn kéo ngược ra ngoài.
Điều đó thì tôi hiểu, nhưng…
〔Tuy nhiên, thanh sắt lại biến mất tại lối thoát, khiến hai người họ rơi xuống đường hầm.〕
〔Hiện giờ họ đã trở về vị trí ban đầu.〕
〔Bên cậu có nhìn thấy họ không?〕
Có.
Vậy là thi thể của hai người họ đi qua đây bằng một vật thể - thanh sắt…
Nhưng đồng thời, họ vẫn đang ở bên kia.
Phóng viên Eun Haje và học sinh cấp ba Ryu Jaegwan.
‘…Rốt cuộc chuyện này là sao?’
Họ là gì?
☾ Ôi chà, đúng là một tình huống khó hiểu! ☽
☾ ‘Thứ gì đi vào bên trong nhưng đồng thời vẫn ở bên ngoài?’ Nếu đây là một câu đố nhảm nhí thì đáp án có thể là một cái nút, nhưng đáng tiếc, tình huống hiện tại lại đúng theo nghĩa đen. ☽
Một tình huống đúng theo nghĩa đen.
Tôi nhìn hai thi thể trong vòng tay, rồi lại nhìn ra bên ngoài…
Và một ý nghĩ chợt nảy ra.
Chẳng phải tiền đề của tôi ngay từ đầu đã sai rồi sao?
‘…Ngay từ đầu, họ đã không còn sống.’
Hai người họ vốn đã là thi thể ngay cả bên trong đoàn tàu.
Chỉ là tâm trí của họ bị mắc kẹt ở đây, bị trói buộc bởi hợp đồng với [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia].
Vậy nên, điều kiện của họ đã khác tôi và Đội trưởng Lee Jaheon ngay từ đầu.
Những tồn tại đã bị mắc kẹt từ đầu.
‘Họ đã bước vào ngày 4 tháng 5 với tư cách là những thi thể…’
Còn hai người tôi gặp lại đang tồn tại hoàn toàn trong quá khứ, không có ký ức về hiện tại, khác với tôi và Đội trưởng.
Vậy thì…
Có lẽ không phải họ đã mất ký ức.
‘Mà ngay từ đầu, họ thực sự là những người đến từ quá khứ…?’
Liệu tâm trí của Ryu Jaegwan (thời còn là học sinh cấp ba) và Đội phó Eun Haje (thời còn là phóng viên) đã thực sự bị kéo vào nơi đó rồi mắc kẹt…?
— 〔Thoát qua bằng ngoại thành không phù hợp với hai người kia.〕
"…"
Chẳng lẽ việc họ không thể thoát ra bằng đường ngoại ô… là vì sự đảo lộn thời gian này?
‘Nghe ảo ma quá.’
Rốt cuộc trình tự của mọi chuyện là thế nào?
Không, trước hết…
〔Hai người họ có an toàn không?〕
〔Còn vấn đề gì khác không?〕
Tôi lại ném mảnh giấy về phía lối thoát.
Rồi mở mảnh giấy quay trở lại.
〔Đặc vụ.〕
…Trên đó là nét chữ của học sinh cấp ba Ryu Jaegwan.
Những nét chữ hơi run rẩy như đang cố kìm nén nỗi sợ, nhưng từng nét lại được ấn xuống rất chắc.
〔Em và phóng viên đều ổn.〕
〔Em mừng vì anh vẫn an toàn.〕
Tôi lại ném mảnh giấy về phía lối thoát.
Sau đó, tôi nhận mẩu giấy vừa quay trở lại và mở ra.
"…"
Một tiếng thở phào vô thức thoát khỏi miệng tôi.
‘…Làm sao mình cứu được họ đây?’
Trước tiên… trước tiên phải đánh giá tình hình đã.
"Đội phó Cá heo, cô có thể qua [Văn Phòng Tư Vấn Của Cáo] để xem tin tức được không? Tôi muốn cô kiểm tra xem Đội phó Chim Ưng đã tỉnh lại chưa."
"Anh muốn em đi kiểm tra một mình à?"
"Ừ. Tôi sẽ canh ở đây. Bên ngoài có người, nên tôi phải đề phòng trường hợp xảy ra chuyện bất ngờ."
Nhưng tôi cũng không thể vì sốt ruột mà liên tục liên lạc với bên ngoài.
Nếu thời gian trên bề mặt Đặc khu Segwang thực sự đang đông cứng lại, tốt hơn hết là tôi không liên lạc khi không cần thiết, tránh khiến thời gian bên trong trôi qua thêm.
Tôi nhìn những dòng chữ biến mất khỏi mảnh giấy vừa quay trở lại.
…Có lẽ vì hai thi thể thuộc về nơi này nên chúng không bị hút ngược trở lại.
"Anh chờ một chút."
Cạch.
Khi tôi quay đầu lại, một chiếc còng tay đồ chơi đã được khóa vào cổ tay tôi, nối với đường ray.
"…?!"
Món đồ bằng nhựa đã hoen gỉ kỳ lạ kia có dòng chữ graffiti âm u:〔Bắt Ma〕.
Bàn tay tôi lạnh ngắt một cách kỳ lạ, cứ như thể bị một con ma tóm lấy vậy.
"À, chỉ là một vật phẩm trói buộc đơn giản thôi. Anh bảo em giữ anh lại để anh không đi ra khỏi lối thoát, nên em sẽ để nó làm thay phần mình!"
"…Cảm ơn."
Cô ấy kỹ tính thật đấy…
"Em đi nhé!"
Nói xong, Đội phó Cá heo đi dọc theo đường ray rồi khuất bóng.
Và thế là tôi bị bỏ lại giữa ánh nắng, cùng với hai thi thể.
"…"
Những bóng người vẫn còn hiện rõ bên ngoài lối thoát.
Lo rằng mình có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian, tôi cố tình ngồi quay lưng về phía đó rồi chìm vào suy nghĩ.
…Đầu mình cảm thấy nặng quá.
‘Không, mình vẫn phải làm cho xong.’
Tôi vẫn còn thời gian, và tôi sẽ tìm ra phương án tốt nhất trong tình huống này.
"Mình làm được."
Nói thành tiếng giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Được rồi, trước hết…
Những suy luận của tôi.
"Thứ nhất. Thời gian của ngày 4 tháng 5 tại Đặc khu Segwang hiện đang trôi qua cực kỳ chậm."
Ngày mà tôi đã trải qua vẫn đang tiếp diễn, vậy nên không thể nhắm đến buổi sáng của ngày lặp lại để tiến vào trước khi phong ấn kết thúc.
…Tình hình hiện tại là vậy. Tôi phải tiến vào vào buổi chiều và xuyên qua đám đông… bằng mọi giá.
"Thứ hai. Phóng viên và học sinh cấp ba thực sự là những người đến từ quá khứ."
Việc thi thể của Đội phó Eun Haje và Đặc vụ Đồng được tàu điện ngầm đưa trở lại, nhưng hai người kia lại không trở về, có nghĩa là tâm trí của họ vốn không bắt nguồn từ tàu điện ngầm.
Có vẻ ngay khoảnh khắc ngày 4 tháng 5 bắt đầu lại, những cơ thể này đã được hồi sinh, rồi để lấp đầy khoảng trống trong ý thức, Thảm họa thực sự đã triệu hồi những con người từ quá khứ…
Và giữa tất cả những chuyện đó, nhiệm vụ của tôi vẫn không thay đổi.
"Trước khi nó được phong ấn lại, mình phải kết thúc thảm họa…"
…
Và.
Nếu hai người họ thực sự là người đến từ quá khứ, vậy ngay khoảnh khắc phong ấn bị phá vỡ, họ sẽ trở về cơ thể của chính mình tại thời điểm trong quá khứ đó sao?
Rốt cuộc những người từ quá khứ đã tiến vào bằng cách nào?
Chỉ có tâm trí của họ bị kéo vào thôi sao?
"Chẳng lẽ nó đã trộn lẫn với một quá khứ khác?"
"Vì Nghi thức Phong Ấn của Đặc khu Segwang có liên quan đến thời gian, nên cũng có khả năng những tồn tại đến từ quá khứ bị trộn lẫn vào bên trong… Nho-i."
…!!
Tôi quay đầu lại.
Một bóng người đang đi lên từ phía dưới đường ray.
Người đó không thấp bé và nhỏ nhắn như Đội phó Lee Seonghae, mà là một người có vóc dáng cao hơn hẳn.
Đó là Đặc vụ Choi.
"…"
Theo phản xạ, tôi suýt lùi lại, nhưng dừng bước khi nhận ra cánh cửa dẫn lên bề mặt Thành phố Segwang đang ở ngay sau lưng mình.
Chiếc còng tay trên cổ tay tôi rung lên.
Nhìn thấy nó, vẻ mặt Đặc vụ Choi trở nên kỳ quặc.
"Thứ quái gì thế kia…"
"…"
"Thôi chả sao. Kệ đi."
Sự bối rối trên gương mặt Đặc vụ Choi chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mệt mỏi vốn có.
Một cuộc chạm trán hoàn toàn ngoài dự liệu, nhưng thay vì hoảng loạn, tôi siết chặt nắm tay.
‘Cơ hội đây rồi.’
Đây chắc chắn là thời điểm thích hợp.
Tôi phải giành được sự hợp tác của Đặc vụ Choi bằng mọi cách, rồi cải thiện tình hình.
Đây không phải lúc để hành động theo cảm xúc.
Đây là tình huống mà tôi phải đạt được thỏa thuận với anh ấy. Giờ tôi sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin mình có và thuyết phục anh ấy.
‘…Mình phải moi được gì đó từ anh ấy.’
Tôi nhìn Đặc vụ Choi với đầu óc tỉnh táo.
Anh ấy nhìn đường ray rồi lên tiếng.
"…Cậu không có ở văn phòng tư vấn."
"…"
"Anh đoán nếu là cậu thì giờ đã tìm cách để đi vào rồi."
"…"
"…Muốn ngồi ở đó không?"
Tôi ngồi quay lưng về phía Đặc vụ Choi, thận trọng chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra rồi hỏi, "Anh đến đây để nói chuyện à?"
"Ừ."
Đặc vụ Choi ngồi xuống trước.
Ở một khoảng cách khá xa, ít nhất cũng gấp đôi chiều cao của một người đàn ông trưởng thành.
‘Mình nên bắt đầu thế nào đây?’
Tôi bình tĩnh lựa chọn từng lời.
…Người này không tin tôi.
Nếu vậy, chẳng phải tốt hơn là nói một điều gì đó dễ khiến anh ta tin hơn sao?
Nhưng ngay khi tôi vừa nghĩ đến đó…
"Anh sẽ nói cho cậu biết tất cả những gì cậu muốn nghe."
…!
"Tất cả. Kể cả việc tôi đang định làm gì."
Đặc vụ Choi bắt đầu nói bằng giọng trầm thấp, vô cảm.
Về phương pháp mà anh ấy định sử dụng.
------------------------------------------
Chill Thằn Lằn, ai biết meme này thì hiểu cái hình à:p


