Khi mở mắt ra trong Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cỗ『Máy Ấp Giấc Mơ』khổng lồ.
Thứ tôi cất trong kho đồ giờ đây gần như chiếm trọn toàn bộ không gian.
Trong khi cẩn thận không chạm vào chiếc hộp nhạc đặt bên cạnh, tôi mở cánh cửa vàng của kho đồ đang chật kín.
Tôi 'cảm nhận' được không gian lưu trữ phía sau lưng mình khẽ gợn lên, rồi một lần nữa trở về thành một khoảng không vô hình…
Và rồi.
"Chúc ngài một ngày tốt lành, Linh vật - nim."
Người quản lý trong bộ vest chỉnh tề cùng chiếc kính một tròng đang đứng trước cửa.
Người quản gia.
Thực thể mà tôi đã kế thừa hợp đồng lao động tại Nhà Nghỉ Chân Trời, giờ đây không còn là Người quản gia nữa, mà chuyển sang làm Người quản lý cho khu nghỉ dưỡng dưới trướng tôi.
Đối phương vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn như lần đầu gặp ở nhà trọ, nhưng thái độ lại vô cùng cung kính.
"Ngài có muốn nghe báo cáo về doanh thu hiện tại và tình hình vận hành của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim không?"
"Không cần đâu."
Tôi bước dọc theo hành lang rồi đi ra ngoài khu nghỉ dưỡng, đồng thời cơ thể cũng dần dần thay đổi.
Đến khi rẽ qua góc hành lang và bước vào sảnh chính của khu nghỉ dưỡng, tôi đã biến thành một linh vật màu vàng dưới hình dáng một chú mèo, với cặp gạc hươu nở đầy hoa trên đầu.
⦃ T ô i ⦄
⦃ Đ i r a n g o à i ⦄
"Ngài định đến Vùng Nước Thơ Mộng nằm sát lãnh địa đúng không? Tôi sẽ tiễn ngài."
⦃ K h ô n g s a o đ â u ⦄
Tôi vẫy cả hai tay thật thân thiện với những cái vẫy tay chào hỏi của linh vật cơ bản, rồi chào đáp cả những vị khách phi nhân loại, những người đang đi từ khu nghỉ dưỡng sang khu vực mới khai trương, rồi nhanh chóng bước đi.
'Mình không được để bản thân bị ảnh hưởng.'
Ngay khoảnh khắc đặt chân vào khu nghỉ dưỡng, một cảm giác toàn năng đầy dễ chịu đã lặng lẽ bao trùm lấy tâm trí tôi.
Cảm giác như nơi này chính là lãnh địa của mình.
…Đây là lần đầu tiên tôi mang hình dạng phi nhân loại, kể từ sau khi lấy lại thân thể con người ở Tòa Án Cán Cân.
Nhưng nếu muốn nói chuyện đàng hoàng với Linh Vật Xanh, đây mới là hình dạng thích hợp.
'Mình phải cẩn thận.'
Tôi lạch bạch bước đi bằng cơ thể mềm mại phủ đầy lông.
Và ngay bên ngoài cánh cổng khu nghỉ dưỡng.
Một bóng dáng cứ đi đi lại lại, hết nhìn sang bên này rồi lại ngóng về phía khu nghỉ dưỡng, như thể đã cảm nhận được tôi trở về và chờ sẵn từ lâu, bỗng nhảy cẫng lên rồi vẫy tay.
Linh Vật Rồng Xanh
⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n! ⦄
Linh Vật Xanh.
Có lẽ vì chủ động giữ khoảng cách với con người, nên giọng nói của Linh Vật Xanh lần này hoàn toàn là 'ngôn ngữ linh vật', giống hệt như trước đây.
Tôi chạy đến trước cổng.
⦃ C h à o M ừ n g! ⦄
Khi tôi ôm lấy Linh Vật Xanh, mùi hương ngọt ngào pha lẫn hương biển mát lạnh tỏa ra từ bên trong con thú nhồi bông khổng lồ, thứ mang hình hài được cách điệu một cách đáng yêu…
⦃ R ấ t V u i ⦄
⦃ V ì G ặ p L ạ i ⦄
Đúng là vậy.
Cảm giác rợn người và xa lạ mỗi khi tôi nhìn Linh Vật vẫn còn vang vảng, nhưng niềm vui vì được gặp lại lại đến trước.
Có lẽ… đây chính là cảm giác của việc quen thuộc với một điều gì đó.
⦃ T ô i ⦄
⦃ C ó đ i ề u ⦄
⦃ M u ố n h ỏ i ⦄
Nhưng mục đích hôm nay tôi tới đây là để hỏi một chuyện.
Nghe tôi lịch sự xin phép hỏi, Linh Vật Rồng Xanh gật đầu.
⦃ C ứ H ỏ i Đ i ⦄
Nhìn Linh Vật Xanh vừa vỗ ngực như thể bảo "cứ hỏi gì cũng được", tôi khẽ lên tiếng.
⦃ B a n đ ầ u ⦄
⦃ N g à i ⦄
⦃ L à g ì? ⦄
Động tác của Linh Vật khựng lại.
Những Linh Vật Xanh sản xuất hàng loạt đang dẫn khách tham quan cũng đồng loạt bất động trong giây lát.
Giữa tiếng nhạc nền của [Công Viên Giải Trí Vui Tươi], tôi lại cất tiếng.
⦃ T r ư ớ c k h i ⦄
⦃ T r ở t h à n h ⦄
⦃ L i n h v ậ t ⦄
…
⦃ Đ ừ n g H ỏ i ⦄
Chiếc đầu thú nhồi bông của Linh Vật Xanh cúi xuống nhìn tôi.
Đôi mắt trên gương mặt thú nhồi bông khổng lồ không hề phản chiếu chút ánh sáng nào.
⦃ C h ú n g T ô i ⦄
⦃ L à ⦄
⦃ L i n h V ậ t ⦄
…
Nhưng tôi đã nhìn thấy rồi.
⦃ B ê n t r o n g ⦄
⦃ C ó t h ứ đ ó ⦄
Tôi chỉ tay vào Linh Vật.
Vào thứ đang ở bên trong bộ đồ Linh Vật ấy.
⦃ T ô i ⦄
⦃ Đ ã t h ấ y ⦄
⦃ ! ⦄
Thứ ở bên trong nó.
Sau khi [Công Viên Giải Trí Vui Tươi] đóng cửa và bộ trang phục linh vật mất đi sức sống, thứ còn sót lại bên trong…
'Phần bên trong.'
Nhờ lời khuyên rằng 'đừng nhìn', tuy tôi không trực tiếp thấy tận mắt, nhưng vẫn biết thông qua cái bóng, hình dáng đen kịt và âm thanh.
Đó là… hình dạng của một con rồng đang tan chảy.
Một thân hình dài uốn lượn với chiếc đuôi tựa đuôi rắn, ria dài như cá trê, vảy…
Tôi có thể lò mò đoán được danh tính từ hình dạng méo mó ấy…
'…Chẳng lẽ là Thanh Long?'[note107996]
Và.
⦃ T ô i ⦄
⦃ C ò n t h ấ y ⦄
⦃ M ộ t t h ứ k h á c ⦄
⦃ N ữ a ⦄
Thỏ Màu Nhiệm.
Tôi đoán rằng thứ vốn ở bên trong nó cũng có hình dạng gần giống một con rồng phương Tây.
Theo ký ức, Thỏ Đỏ đã cố tạo ra một bộ đồ kỳ quái, nhằm tái tạo lại hình dáng ban đầu bằng cách khâu vá những bộ phận cơ thể của du khách.
Đương nhiên, Thỏ Màu Nhiệm khi ấy đã tan chảy hoàn toàn thành một khối thịt vô định hình.
Cứ như đã đánh mất toàn bộ bản ngã khi ở bên trong bộ đồ linh vật.
'…Có lẽ chính bộ trang phục cũng tạo ra ảnh hưởng.'
Thỏ Màu Nhiệm mặc bộ đồ thỏ đỏ.
Còn Linh Vật Rồng Xanh lại là Thanh Long.
Nếu chính điều đó đã giúp thực thể trước mắt vẫn còn trụ được mà không hoàn toàn sụp đổ thì sao?
Rốt cuộc, những thực thể bên trong các bộ đồ linh vật này đến từ đâu?
Tôi có một giả thuyết.
⦃ C á c vị ⦄
⦃ B ị b ắ t ⦄
⦃ T ừ m ộ t n ơ i k h á c ⦄
⦃ Đ ú n g k h ô n g? ⦄
Một câu chuyện siêu nhiên khác.
Đương nhiên, [Công Viên Giải Trí Vui Tươi] là trò chơi bàn cờ do Viện Nghiên Cứu Vui Tươi tạo ra.
— "Vì creepypasta chịu ảnh hưởng bởi khái niệm và quy tắc, nên chúng tôi đã cố gắng diễn giải mọi thứ dưới góc nhìn dành cho trẻ em."
Chẳng phải Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, nơi biến các creepypasta thành những món đồ chơi bớt nguy hiểm hơn, đã bắt các thực thể từ những creepypasta khác rồi biến chúng thành Linh Vật hay sao?
Nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.
…
⦃ T ạ i s a o ⦄
⦃ L ạ i ⦄
⦃ L à l i n h v ậ t? ⦄
Cặp sừng của Linh Vật Xanh khẽ cụp xuống.
Cơ thể tròn vo ngồi phịch lên băng ghế, trông vừa tội nghiệp vừa tiều tụy…
⦃ N ơ i ⦄
⦃ C ủ a T ô i ⦄
⦃ Đ ã B i ế n M ấ t ⦄
…!
⦃ T ô i ⦄
⦃ Đ ã K h ô n g T h ể ⦄
⦃ B ả o V ệ N ó ⦄
…!
Một cảm giác đau đớn chua xót truyền tới.
Ấy là nỗi nhớ quê hương.
'À…'
Và ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh.
Hình ảnh Linh Vật ngồi đối diện người thợ xăm trong [Tiệm Xăm Ánh Trăng].
'Người thợ xăm đó… đến từ [Ngôi Mộ Nàng Tiên Cá].'
Biển sâu.
Dưới đáy biển…
Tôi nhìn phong cảnh xung quanh.
Nhìn công viên giải trí được thiết kế theo phong cách ven biển.
Nhìn khu Vùng Nước Thơ Mộng Của Rồng Xanh.
'…'
Thành phố dưới biển sâu bị ô nhiễm bởi Thảm họa Sinh học còn có một cái tên khác, dù chỉ là ảo giác…
'Thủy Long Cung Lung Linh Lấp Lánh.'
Chỉ riêng cái tên ấy cũng đã là bằng chứng.
…Rằng nơi đó từng có rồng sinh sống.
⦃ C ô n g C h ú a ⦄
⦃ N g ư ờ i C á ⦄
!
⦃ N g à i ⦄
⦃ Đ ế n t ừ ⦄
⦃ Đ ó ⦄
⦃ P h ả i k h ô n g? ⦄
Linh Vật Xanh đông cứng như một bức tranh tĩnh vật.
Sau đó, như thể đang quan sát xung quanh, như thể không muốn bị ai phát hiện, Linh Vật đảo mắt nhìn khắp công viên rồi…
Nắm lấy tay tôi.
Khẳng định rằng điều tôi vừa nói là sự thật.
'~!'
Tôi không cảm nhận cơn đau nhói sắc bén như lần trước, nhưng cảm giác bị nhấn chìm thì mãnh liệt đến mức khủng khiếp.
Thân là một thực thể đang giữ vị trí tương tự, tôi chậm rãi tiếp nhận cảm giác áp đảo ấy, rồi tôi hiểu ra.
'Mình đoán đúng rồi.'
Linh Vật Xanh này thật sự là một thực thể đến từ thành phố biển sâu bí ẩn ấy.
Nơi đã trở thành [Ngôi Mộ Nàng Tiên Cá] sau khi bị Thảm họa sinh học phá hủy.
Mà Thảm họa sinh học đó…
— "Đừng lo. Tác dụng của giai điệu trong chiếc hộp nhạc đã được kiểm chứng vô cùng kỹ lưỡng tại một Thành Phố Biển Sâu nào đó rồi!"
…Chính là do Giám đốc Cheong gây ra.
Để thử nghiệm『Tiếng Than Thở Của Thiên Sứ』, khúc nhạc trong hộp nhạc từng tạo nên Thảm họa ở Đặc khu Segwang.
Có lẽ Thảm họa sinh học đó là một Bóng tối đã được 'phát triển và cải tiến' tại phòng thí nghiệm Daydream.
'…'
Tôi điều khiển một linh vật cơ bản mang đến cho mình một tờ giấy, rồi giơ nó trước mặt Linh Vật Xanh.
Trên đó là biểu tượng mặt cười của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
Linh Vật Vàng: ⦃ N g à i ⦄
Linh Vật Vàng: ⦃ C ó b i ế t n ó ⦄
Linh Vật Vàng: ⦃ K h ô n g? ⦄
Linh Vật Xanh: ⦃ T ô i B i ế t ⦄
Rồng Xanh biết tổ chức nào đã tạo ra [Công Viên Giải Trí Vui Tươi] và ép nó trở thành Linh Vật.
…Tôi cảm nhận được một chút bài xích rất nhạt, nhưng sắc thái ấy gần với sự cam chịu hơn là oán hận hay căm ghét.
⦃ T ô i B i ế t ⦄
Bởi vì… dù sao cũng chẳng còn nơi nào khác để trở về.
Từ bên trong bộ Linh Vật, một nỗi buồn nhè nhẹ truyền sang…
⦃ T h ế t h ì ⦄
⦃ N g à i ⦄
⦃ C ó b i ế t ⦄
⦃ T h ứ n à y ⦄
⦃ K h ô n g? ⦄
Tôi nắm lấy tay Linh Vật Xanh.
…Tôi có thể cảm nhận được rằng, để không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, thực thể khổng lồ bên trong bộ Linh Vật đang cố kiềm chế suy nghĩ của mình.
Tôi chậm rãi viết lên lòng bàn tay đối phương bằng chi trước của mình.
Gwangcheol
Giống như ngôn ngữ linh vật, vô số tầng ý nghĩa được gói gọn trong từ ấy rồi truyền sang đối phương.
Hình ảnh Giám đốc Cheong mà tôi vừa sợ hãi vừa cảnh giác, và ý niệm về một thực thể nào đó có liên quan đến creepypasta công viên giải trí này truyền sang.
Linh Vật Xanh nhìn tôi.
Rồi tôi nghe thấy.
⦃ T ô i ⦄
⦃ K h ô n g B i ế t ⦄
⦃ C á i T ê n Đ ó ⦄
Rồng Xanh không biết tên của thực thể đó.
⦃ N h ư n g ⦄
⦃ T ô i B i ế t ⦄
Linh Vật Xanh biết rằng trong chuyện này còn có một thực thể khác nhúng tay vào.
Ngay lúc ấy, từ bàn tay đang nắm chặt của Linh Vật, một hình ảnh kỳ lạ truyền sang tôi.
Những thước phim mờ nhòe như băng VHS cũ kỹ. Những Linh vật quay cuồng điên loạn trước một trò chơi đã tắt nguồn. Một khối thịt bị nhét vào bộ Linh vật trống rỗng. Hình dáng một sinh vật khổng lồ bị nghiền nát. Tiếng gào thét. Âm thanh chập chờn của bản nhạc nền trong [Công Viên Giải Trí Vui Tươi] và tiếng cười sảng khoái của một ai đó…
Quá trình tạo ra Linh vật.
Lần này, giữa cú sốc như hai mắt đang bị bóp nát, tôi cố gắng chịu đựng lượng hình ảnh đang bùng nổ. Thông tin ấy còn mang theo cả nỗi đau mà đối phương từng trải qua, cảm giác dữ dội đến mức như muốn khuấy tung não bộ tôi…
Tuy nhiên.
Tiếng cười ấy nghe rất quen.
…Chính là tiếng cười từng vang lên trong đoạn ghi âm ở tấm bảng trên sân thượng Tòa Thị Chính Segwang.
'Giám đốc Cheong.'
Giữa cơn chấn động, tôi nhận ra suy luận của mình là đúng…
'Những Linh Vật quả nhiên đều là rồng đến từ những nơi khác nhau.'
Bà ta đã cố tình bắt những thực thể hùng mạnh được xếp vào loại 'rồng' trong các creepypasta khác nhau, rồi nhét hết vào công viên giải trí này.
'…Như thể đang chế giễu chúng?'
Không.
Ngay từ đầu đã có gì đó không ổn.
'Thực thể trước mắt mình… thật sự có thể được xem là một creepypasta tà ác và nguy hiểm đến vậy sao?'
Có lẽ vì tôi đã gặp quá nhiều con quỷ kỳ quái, cùng những thực thể kinh hoàng trong các creepypasta điên rồ, nên Linh Vật Xanh tuy rất kỳ dị, nhưng lại không hề mang cảm giác tà ác.
Nói đúng hơn thì nó giống một thực thể siêu nhiên hơn.
'Điều này hơi lệch khỏi mục đích ban đầu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.'
Kết quả cuối cùng không hề phù hợp với triết lý của viện nghiên cứu.
Điều đó cũng có nghĩa là Giám đốc Cheong đã can thiệp vào toàn bộ quá trình này.
'Chẳng lẽ… bà ta cố ý làm Rồng Xanh ô nhiễm bằng Thảm họa sinh học, để biến nó thành một thực thể nguy hiểm?'
Rốt cuộc là vì sao?
'Bà ta muốn đàn áp loài rồng sao?'
Một quy luật khá rõ ràng đang dần hiện ra.
Tôi hạ quyết tâm rằng, sau khi quay về, tôi sẽ điều tra kỹ hơn các truyền thuyết liên quan đến Imoogi mang tên Gwangcheol.
Dù sao đó cũng là việc tôi giỏi nhất.
Ghi nhớ rồi vận dụng các quy tắc và nguyên lý của một creepypasta…
Đó chính là tinh túy của cảm giác thỏa mãn trong những vụ án sáng tỏ thuộc「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」.
Có lẽ nếu tôi tìm ra được quy luật hành động của Giám đốc Cheong, điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng xử lý Đặc khu Segwang hơn.
'Mình không còn thời gian nữa.'
Chỉ còn ba ngày trước khi phong tỏa bị phá vỡ và địa ngục giáng xuống.
Tôi phải tranh thủ thôi.
⦃ C ả m ơ n ⦄
Đúng lúc tôi định nói lời cảm ơn rồi đứng dậy thì… một linh cảm chợt lóe lên trong đầu ngay khoảnh khắc tôi nhìn vào Linh Vật Xanh.
'Rồng xanh.'
Thanh Long.
Và bởi biến cố ở Đặc khu Segwang, có một ban của Cục QLTHSN đã bị xóa sạch hoàn toàn cái tên ấy.
Đó chính là…
Đội Thanh Long.
'…'
Nhìn Linh Vật Xanh, tôi cất tiếng.
⦃ N g à i ⦄
⦃ C ò n n h ớ ⦄
⦃ N h ữ n g b ộ đ ồ ⦄
⦃ M à u x a n h ⦄
⦃ K h ô n g? ⦄
Đôi mắt đen của Rồng Xanh phản chiếu lại màu xác lòe loẹt của công viên.
Ngọn Lửa Ma Trơi.
Tuy nhiên…
⦃ T ô i K h ô n g B i ế t ⦄
Rồng xanh đáp lại.
⦃ T ô i ⦄
⦃ Q u ê n R ồ i ⦄
…
⦃ R a v ậ y ⦄
Tôi tặng Linh Vật Xanh một cái ôm nhẹ. Nó tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng cũng giang tay và ôm lại tôi, trông nó có phần xấu hổ và vui mừng.
Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của khách tham quan và tiếng tặc lưỡi chế giễu.
☾ Hmph, giả tạo ghê. Cứ cái đà này thì cho dù có bảo là đang quay phim, thì khán giả vẫn sẽ chê mất. ☽
Thế mà tôi còn đang tò mò, không biết vì sao hôm nay im lặng thế…
Nhưng lời sỉ nhục lạnh lùng đó có giúp tôi cảm thấy bớt áp lực một chút.
⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n! ⦄
⦃ C ẩ n T h ậ n ⦄
Sau cái ôm, Rồng Xanh nghiêm túc nói.
⦃ H ã y ⦄
⦃ Ở L ạ i Đ â y ⦄
⦃ A n T o à n ⦄
…
Quả thật.
Nếu tôi trốn trong công viên, tôi vẫn sẽ an toàn cho dù Thảm họa Đặc khu Segwang có lây lan toàn quốc hay không.
Song nếu tôi tái thiết lập danh tính Linh Vật Vàng của mình…
Tôi sẽ bỏ cuộc sống làm người.
'Mình còn có thể đem tất cả người quen đến đây để lánh nạn.'
Tôi có thể thuê họ như nhân viên khu nghỉ dưỡng.
Không, thế thì tôi phải thuê họ thật nhanh trước khi chết. Chỉ có vậy mới giữ lại được bản ngã của họ nhiều nhất có thể, khi họ tận hưởng cuộc sống yên vui trong khu nghỉ dưỡng…
Nhưng tôi lại không thể làm vậy.
Bởi vì tôi biết một số người tôi quen sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Và tôi vẫn muốn được làm người.
…Thành ra tham vọng được quay về nhà vẫn còn ở đó.
⦃ K h ô n g s a o ⦄
⦃ N g à i c ó ⦄
⦃ Ổ n k h ô n g? ⦄
Ngài có chắc mình sẽ không rơi vào kết cục của Thỏ Đỏ không?
⦃ T ô i S ẽ ⦄
⦃ C h i ế n Đ ấ u ⦄ [note108016]
Giọng điệu của Rồng Xanh nghe như đang lập một lời thề.
⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n! ⦄
⦃ C ũ n g V ậ y ⦄
Đúng vậy.
Cũng không ngoa khi nói chúng tôi có chung hoàn cảnh.
Theo cái cách mà cả hai đều rơi vào tình cảnh này vì Giám đốc Cheong.
Tuy nhiên, Linh Vật Xanh dường như đang cố gắng truyền tải một việc cho đến phút cuối.
⦃ M ó n Q u à! ⦄
⦃ H ã y N h ớ ⦄
Hmm. Tôi nghĩ là nó đang nhắc về chiếc vảy mà tôi nhận được từ cuộc gặp gỡ trước.
'Nó dường như bị xé ra khỏi cơ thể chính…'
…Cảm ơn ngươi, Rồng Xanh.
Linh Vật Vàng: ⦃ C ả m ơ n ⦄
Linh Vật Xanh: ⦃ Đ ứ a T r ẻ N g o a n ⦄
Tôi đứng dậy khỏi ghế và tạm biệt Linh Vật Xanh.
Rồng Xang hăng hái vẫy tay tạm biệt tôi, làm tôi cảm thấy đáng yêu vô cùng. Tôi từng coi đối phương như một sản phẩm phụ trong câu chuyện ma công viên, nhưng giờ tôi đã biết được thực thể bên dưới bộ đồ đó là ai.
Một thực thể bị kìm hãm và giấu giếm.
Trong bộ đồng phục linh vật, một biểu cảm phức tạp và đầy đau đớn hiện trên mặt tôi, đến mức kể cả bộ đồ bọc bên ngoài cũng không che giấu được.
***
Ngay khi quay bước vô khu nghỉ dưỡng, tôi lập tức chuẩn bị quay về.
Nhưng Người quản lý lại bắt chuyện với tôi, anh ta bảo có việc cần báo cáo.
"Đây chính là bản báo cáo về thời gian còn lại trên hợp đồng lao động."
Chờ đã.
Dựa trên việc tôi đã mất tích 293 ngày, cộng thêm thời gian tôi bị bắt làm nhân viên an ninh của Đội Dự Án trước đó…
Tầm 600 ngày đã trôi qua rồi…!
—"Thời hạn hợp đồng lao động mà ngài kế thừa là 1,241 ngày, 6 giờ, 11 phút, 23 giây theo lịch dương."
Phù.
Hợp đồng vẫn còn hạn, hơn một năm nữa mới kết thúc.
⦃ V ẫ n c ò n ⦄
⦃ T h ờ i g i a n ⦄
⦃ Đ ú n g k h ô n g? ⦄
"Chính xác."
Dưới quả bom nổ chậm của Đặc khu Segwang, khoảng thời gian gia hạn này không chỉ hào phóng mà còn vô cùng rộng rãi.
"Tôi có nên báo cáo lại khi thời hạn hợp đồng lao động dưới 365 ngày dựa trên lịch dương không?"
⦃ C ó ⦄
Có vẻ đối phương vẫn còn muốn làm việc ở khu nghỉ dưỡng này?
Tôi cảm thấy hứng thú từ Người quản lý, nhưng tôi không có tâm trạng để quan tâm, nên tôi tính rời khỏi khu nghỉ dưỡng mà chẳng thèm nghĩ thêm gì…
"Ngài muốn nghe một báo cáo khác không?"
…
"Báo cáo gì?"
Tôi đổi từ dạng linh vật thành dạng người.
May là quá trình thay đổi không tốn nhiều sức lực.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu và lạnh, nhưng cảm giác đó đã tan biến khi nghe lời của Người quản lý.
"Có báo cáo đáng chú ý về cửa hàng tạm thời được xây dựng bên dưới không gian ngầm."
…!
Người quản lý đang nói về khu vực cho thuê dưới Ga Buổi Chiều, nơi mà hai anh em Heoun đang ở.
"Có vấn đề gì à?"
"Trái lại là tin tốt. Trong ba ngày, chúng ta được báo sẽ tăng doanh thu từ của hàng nói trên vì giảm chi phí vận chuyển."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Ý Người quản lý là Phong Ấn của Đặc khu Segwang sắp vỡ.
Một khi Phong Ấn bị vỡ, phí vận chuyển sẽ giảm.
"…Đó là hết rồi hả?"
"Thêm nữa, tôi có ý khiến muốn trưng cầu."
Người quản lý nói, "Nếu ngài cho phép, tôi sẽ nhân cơ hội này mà mua thêm đất cho khu nghỉ dưỡng, bằng cách lấy cửa hàng tạm thời làm cầu nối."
Hả?
"Chúng ta có thể trưng dụng cả không gian dưới lòng đất và cải tạo nó thành một khu nghỉ dưỡng phức hợp xoay quanh tuyến đường sắt một ray."
Mất một lúc sau tôi mới hiểu ý của Người quản lý.
Anh ta đang đề nghị chúng tôi chiếm dụng cả câu chuyện ma tàu điện ngầm Segwang và biến nó thành một chi nhánh của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim!
Chơi điên quá.
Nếu tôi có thể mở rộng lãnh địa của [Công Viên Giải Trí Vui Tươi], quyền năng của tôi sẽ…
"Không, bây giờ như vậy là được rồi. Tạm thời anh hãy hoãn nó cho tôi."
"…Tôi sẽ tuân theo chỉ thị của ngài", nói rồi, Người quản lý rời đi.
☾ Nghe có hơi tự phụ, song chẳng phải đó là một ý kiến hay sao, bạn tôi? ☽
Không.
Haiz, nếu tôi làm vậy…
☾ Tất cả dân cư trú dưới lòng đất sẽ có thể hưởng thụ khu nghỉ dưỡng quyến rũ của anh, một loại sang chảnh mà họ không hề xứng! Giống như lần Hoẵng - nim quảng cáo thông qua giấc mơ trên tàu đó. ☽
…!
☾ Đương nhiên, ấy là lựa chọn của anh, bạn tôi. ☽
…
'Khi nào rơi vào thế bí, có lẽ…'
…
…
"Quản lý viên", tôi quay lại hỏi, "Tôi muốn nghe anh trình bày thêm."
***
Mãi đến gần nửa đêm tôi mới rời khỏi Khu nghỉ dưỡng.
"Nho-i."
"…"
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu cả…"
Đặc vụ Choi đang nói dở thì khựng lại khi nhìn thấy sắc mặt tôi.
Tôi xoa mặt rồi cười, "Tôi không sao… chỉ là đi kiếm thêm vài chuyện liên quan đến phương pháp xử lý Thảm họa thôi."
"…"
"Đặc vụ Choi… anh đã nói chuyện với Ho Yoowon trong phòng tư vấn rồi à?"
"…Có thể nói là vậy."
Tôi biết anh ấy đang giấu điều gì đó.
…Và có lẽ anh ấy cũng biết.
Rằng tôi cũng đang giấu điều gì đó.
Đặc vụ Choi đặt cuốn
'Nhật ký Sửa chữa Máy chế dược phẩm'
do các Nhà nghiên cứu viết xuống, rồi lên tiếng.
"Nho-i, về phương pháp kết thúc mà cậu định thử ấy… tóm lại là thay cái máy trên sân thượng, đúng chứ?"
"Vâng", nói rồi, tôi nhấn mạnh, "Và trong lần thử đó, tốt nhất nên chỉ có một người thực hiện trước. Càng nhiều người thì càng có nhiều nguyên nhân để sự ô nhiễm lan truyền."
"…Vậy sao?"
"Vâng. Tôi nói điều này dựa trên chính trải nghiệm của mình khi đã tới đó. Với lại…"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đặc vụ Choi.
"Theo cùng một lý do, để tôi, người đã từng tới đó, xử lý nhanh sẽ là hiệu quả nhất."
"…Vậy à?"
"Vâng."
"…"
"…"
"Được. Vậy cậu cứ làm như thế đi."
Đặc vụ Choi lùi lại.
Tôi lặng lẽ nén tiếng thở dài.
"Vậy… chúng ta chuẩn bị thôi chứ?"
"…Vâng."
Còn 2 ngày trước Ngày Thảm Họa.


