Chương 685 · 709 chương

Tại Sao Tôi Phải Quan Tâm Điều Đó?

"Ý chị là sao?",

tôi rất muốn hỏi như vậy, nhưng thật ra, đầu óc tôi đã hiểu lời Đặc vụ Haegeum từ lâu rồi.

Tôi có cảm giác như có thứ gì đó trong não vừa nổ tung vì sốc.

'…Nghi thức Phong Ấn đang sụp đổ?'

Vậy nghĩa là…

Thảm họa của Đặc khu Segwang sắp được giải phóng?

Mà chuyện đó sẽ xảy ra…

'…Chỉ còn một tuần nữa.'

Một nỗi sợ khổng lồ tự động cuốn trôi tôi.

Sau khi tận mắt chứng kiến 'Thảm họa' ấy, ký ức về nó vẫn còn quá chân thực. Nỗi hoảng loạn rõ ràng đến mức như mang theo dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến da gà tôi nổi lên từng đợt.

'Vậy thì…'

Tiêu rồi.

'Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?'

Mặc dù đã biết sự thật kinh hoàng về Phong Ấn, cho dù đã tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ mà người dân Đặc khu Segwang phải chịu đựng… Nhưng có lẽ vào lúc này, mặt tôi đã trắng bệch như xác chết.

Bởi chỉ vài ngày nữa thôi, cảnh tượng ấy sẽ giáng xuống cả đất nước.

Một cách bất lực… không, khoan đã.

Tôi quay sang nhìn Đặc vụ Haegeum.

Không đời nào chỉ có mình tôi cảm thấy nỗi sợ này.

"…Cục không biết chuyện đó sao?"

Nếu họ biết, họ sẽ không để phí hoài 300 ngày vừa qua. Chắc chắn họ đã tự nghĩ ra biện pháp đối phó nào đó.

Vấn đề là nếu thật sự đã có đối sách, hai vị đặc vụ sẽ không dùng giọng điệu đó để nói về việc một Thảm họa cấp Diệt Hình sẽ bùng phát sau một tuần.

'…Họ đang giấu chuyện này sao?'

Đặc vụ Haegeum khẽ nhíu mày.

"Cậu cũng biết mà, trong Cục Quản lý chẳng còn bao nhiêu đặc vụ hay nhân viên biết đến sự tồn tại của Đặc khu."

…!

Đúng rồi. Bởi họ đã xóa ký ức của toàn bộ đặc vụ, đồng thời khiến thành phố ấy trở thành một nơi không thể nhận thức được.

Trong quá trình ấy, ngay cả sự tồn tại của Đội Thanh Long cũng bị xóa sạch. Thậm chí cơ cấu tổ chức còn bị thay đổi như thể từ trước đến nay vốn dĩ đã luôn như vậy.

Nhưng…

"Ít nhất vẫn phải có 'người nào đó' biết chứ."

"…"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Đặc vụ Haegeum và hiểu ngay người cô đang nói đến là ai.

'Người chủ trì của Nghi thức Phong Ấn.'

Kẻ đã ép buộc một ý tưởng khủng khiếp như hiến tế hàng ngàn người thành hiện thực. Biến những người chết đi sống lại vô tận thành nhiên liệu, để duy trì Phong Ấn và khiến ngày 4 tháng 5 (Ngày Thảm Họa) lặp lại mãi mãi.

Một nhân vật cấp cao như vậy không thể nào không biết.

"…Nhưng theo những gì Choi và tôi điều tra được, Cục Quản lý hoàn toàn không có động tĩnh gì đặc biệt trong vài tháng qua. Nếu họ thật sự đang tiến hành đối sách nào đó, thì hẳn phải có ảnh hưởng đến Nghi thức Phong Ấn."

"Nhưng thực tế là ngay cả chuyện đó cũng không xảy ra."

"Chuyện đó…"

Khoan.

Một giả thuyết đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Nếu đến lúc này họ vẫn không hành động, lẽ nào…

"…Họ đang chờ Phong Ấn biến mất hoàn toàn?"

"…"

"Rồi ngay sau khi Phong Ấn biến mất, họ sẽ tiến hành Nghi thức Phong Ấn một lần nữa?"

"Đúng vậy."

"…!"

"Nếu đằng nào cũng phải phong ấn lại, thì họ sẽ chọn phương pháp đã được chứng minh hiệu quả. Tôi nghĩ khả năng rất cao họ sẽ ưu tiên cách đó hơn là thử một biện pháp gia cố chưa biết có thành công hay không."

Ha.

"Chỉ có một vấn đề… họ sẽ kiếm 'vật hiến tế' ở đâu?"

Đặc vụ Haegeum chỉ cảm thấy căng thẳng vì chưa biết câu trả lời cho vấn đề đó.

Nhưng tôi thì biết.

…Chỉ cần đem những người dân Đặc khu Segwang vừa được giải cứu làm vật hiến tế thêm một lần nữa là đủ.

'Điên rồi.'

Từng sợi tóc sau gáy tôi dựng đứng.

Tôi vội vàng mở miệng.

Chuyện này phải được nói ra…

"Đặc vụ Haegeum. Hai người đã… từng nói với các đặc vụ khác về Nghi thức Phong Ấn chưa?"

Ý tôi là về chuyện hiến tế con người ấy.

Tôi cố diễn đạt thật vòng vo, nhưng lại nhận ra ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Đặc vụ Choi.

"Cần gì phải nói giảm nói tránh như thế chứ, Nho. Anh nghe hết rồi."

…!

Giọng nói khô khốc và có phần chần chừ đi cùng nụ cười chua chát trên môi Đặc vụ Choi, nhưng anh ấy gần như không có chút tức giận hay hoang mang nào.

…Anh ấy bình tĩnh đến mức giống như đã nghiền ngẫm chuyện này vô số lần rồi.

"À. Cậu sợ bị theo dõi à? Cậu cứ nói ở đây cũng được. Chúng ta đang ở bên dưới thánh địa của Đại Tướng hổ, nên không ai lần theo được đâu."

Rồi anh ấy bổ sung, "…Huống hồ, đây còn là nơi mà ngay cả Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên cũng không biết tới."

"…"

"Bọn anh từng tìm đủ mọi cách để đưa những người dân còn sống ra ngoài, đồng thời duy trì luôn Nghi thức Phong Ấn hiện tại… nhưng cuối cùng vẫn không thể can thiệp vào Nghi thức."

Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tôi.

"Cho đến tận bây giờ, chỉ còn 7 ngày nữa là Phong Ấn sẽ kết thúc."

"…"

Có lẽ đầu anh ấy sắp nổ tung rồi.

Sau khi mất tích trong một Thảm họa cấp Diệt Hình, hậu bối thân cận cùng một cựu điệp viên trong đội của anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Và trong chính tổ chức mà anh đã cống hiến cả cuộc đời, lại có 'một kẻ nào đó' đang che giấu một bí mật kinh hoàng. Chưa kể Ho Yoowon còn có thể làm ra chuyện điên rồ gì bất cứ lúc nào…

Nhìn đôi mắt hốc hác, rõ ràng đã chẳng được nghỉ ngơi lấy một lần trong suốt kỳ nghỉ phép của anh ấy, tôi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Khủng hoảng đã ở ngay trước mắt.

'Mình phát điên lên mất.'

Đủ mọi chuyện cần giải quyết đồng loạt hiện lên trong đầu tôi.

Hiện giờ Giám đốc Ho và Đội Bảo An ra sao rồi? Các nhà nghiên cứu ở Ga Buổi Chiều sống thế nào? Còn tiền thuê đất của Đài Phát Thanh Máu thì sao? Cả cơ thể thằn lằn vẫn đang được cất giữ tại nhà công vụ của Đội trưởng Lee Jaheon nữa…

Khoảng trống của 293 ngày khiến tôi nghẹt thở.

Nhưng nếu không thể ngăn cản Thảm họa cấp Diệt Hình, nó sẽ ập đến sau một tuần nữa và tất cả những nỗi lo ấy sẽ đều trở nên vô nghĩa.

Tuy nhiên, dù có nghĩ ra sao, tôi cũng không thể coi việc phong ấn Đặc khu Segwang thêm một lần nữa là lựa chọn đúng đắn.

Theo hướng này thì chẳng khác nào đẩy một số người vào địa ngục, theo hướng kia thì lại là địa ngục đối với những người còn lại.

'…Đến lúc này, Giám đốc Ho biết đến đâu rồi?'

Không, tỉnh táo lại đi, tôi ơi.

Nếu không thể thay đổi tình thế eo hẹp này, tôi chỉ còn cách hành động nhanh hơn.

Bằng mọi giá, tôi phải tìm ra cách giải quyết chuyện này.

"Đặc vụ Nho, cẩn thận…"

"Tôi không sao."

Không cần ai đỡ, tôi tự mình đứng dậy.

Hai chân vẫn còn run, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo trở lại.

Việc đầu tiên tôi cần làm là…

"Tôi muốn gặp Yeongeun, ý tôi là… Đặc vụ Bạc Hà."

Chuyện Phong Ấn bắt đầu rạn nứt, tôi cần nghe tường tận từ chính người đã ở trung tâm của cuộc đào tẩu bằng Đoàn Tàu Trú Ẩn.

Càng nhanh càng tốt.

***

Chưa đầy nửa ngày sau, Go Yeongeun đã đến nơi ẩn náu của Đặc vụ Choi nhờ Đặc vụ Haegeum dẫn đường.

"Anh Soleum!"

Yeongeun trông hoàn toàn khỏe mạnh.

Không còn chiếc áo phao cũ kỹ và sự tiều tụy như lúc còn ở tàu điện ngầm Đặc khu Segwang, cô ấy ăn mặc giản dị, nhưng gọn gàng và sạch sẽ, giống hệt lần đầu tôi gặp ở công ty.

…Điều đó cũng có nghĩa, tất cả những bộ phận cơ thể lộ ra ngoài đều đã khôi phục đầy đủ.

— "Những bộ phận cơ thể Yeongeun đã mất ở Sòng bạc Cơ Thể…"

— "Cô ấy đã lấy lại được chúng sau khi trốn thoát."

— "…!"

— "Đúng vậy."

"Anh thật sự tỉnh rồi. Tôi… tôi mừng quá…"

— "Chưa đầy hai tuần sau khi trốn thoát, cô ấy đã liên lạc với Đặc vụ Choi để hỏi cách quay trở lại Đặc khu Segwang, truy tìm 'con đường trở lại bằng cách chết.'

— "Cuối cùng, cô ấy lập tức quay trở lại Đặc khu, ngay sau khi vừa trở về thế giới bên ngoài."

— "Chờ lúc Sòng bạc Cơ Thể mở cửa trở lại, cô ấy tìm lại toàn bộ những phần cơ thể mình từng đánh mất."

— "Giờ chỉ còn mỗi ngón áp út."

— "Nghe nói đã có người khác chuộc nó khỏi tiệm cầm đồ mất rồi."

Tôi nhìn thấy bàn tay trái mất ngón áp út của Go Yeongeun. Cô ấy khẽ đưa tay vuốt mặt, giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khó nhọc lên tiếng, "Yeongeun. Lẽ ra tôi phải đến gặp cô, nhưng với tình hình hiện tại thì không tiện. Thành ra, tôi mới nhờ các đặc vụ mời cô tới đây."

"Dĩ nhiên là được chứ! Không, người mệt phải là anh mới đúng. Vừa tỉnh dậy sau từng ấy thời gian, chắc chắn cơ thể anh vẫn chưa hồi phục…"

Tuy nhiên, khi nhận ra tình trạng của tôi tốt hơn mình tưởng, trong mắt Go Yeongeun thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Dẫu vậy, cô không hỏi gì thêm mà chỉ đứng im đó.

…Ngay cả điều đó cũng khiến tôi cảm nhận rõ dòng chảy của thời gian.

"Yeongeun. Cô vẫn ổn chứ? …Tôi nghe nói cô vẫn thường xuyên xuống tàu điện ngầm của Đặc khu."

"Tôi… sao? Tôi sống tốt hơn trước rồi, hiện giờ tôi ở cùng dì. Chỉ là dì tôi đã quên hết những chuyện từng xảy ra."

Giọng Go Yeongeun thoáng chùng xuống.

Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thật ra, một phần lý do tôi muốn được phục chức Đặc vụ là để không bị xóa ký ức."

A.

"Có thể nghe hơi ích kỷ, nhưng đối với tôi, mất đi ký ức chẳng khác nào mất đi chính bản thân mình."

Cô ấy còn nói.

Ngay sau khi được giải cứu, cô đã chủ động bày tỏ mong muốn được 'phục chức', nhờ đó ngầm trì hoãn việc xóa ký ức.

"Sau đó, tôi chỉ nói dối rằng mình lấy lại được các bộ phận cơ thể nhờ một vật phẩm… Nghe hơi quá đáng nhỉ? Dù sao đây cũng là Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên, đâu phải Daydream."

"Không, tôi hiểu mà."

Đặc biệt là với Go Yeongeun, người từng quên sạch ký ức về gia đình ở Đặc khu Segwang đến mức còn chẳng biết vì sao mình lại quên.

Và nghĩ đến đó, tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Sau khi đã nói chuyện này với hai vị đặc vụ…

Tôi định đợi đến lúc cả ba người đều có mặt rồi mới nói.

'Rắc rối quá.'

Nhưng thời gian không còn nhiều, mà kết thúc thế giới lại đang chực chờ.

"Yeongeun - ssi."

"Vâng?"

"…Tôi có một tin tốt và một tin xấu."

Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi Đặc vụ Choi rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời tiếp theo của tôi, ngay cả nụ cười ấy cũng hoàn toàn tan biến.

"Tin tốt trước. Có khả năng những người còn lại cũng sẽ tỉnh lại an toàn."

"Đó… đúng là tin tốt!"

Giọng Go Yeongeun bừng lên vui mừng, rồi vội vàng kìm nén lại.

Đặc vụ Choi cũng chăm chú nhìn tôi.

"Đội phó Haje… Ryu Jaegwan và cả Đội trưởng Lee Jaheon vẫn còn sống sao? Ba người họ cũng biến mất khỏi đoàn tàu nên tôi cứ nghĩ… họ đã rơi xuống cùng anh."

Tôi chậm rãi gật đầu.

Gương mặt Go Yeongeun lập tức thoáng qua vẻ lạnh lẽo.

"…Tất cả là do tên Trưởng tàu đó đẩy họ xuống, đúng không?"

"…"

"Tôi biết ngay mà. Quả nhiên là vậy. Con chó già đó…"

Sau khi Go Yeongeun khoe rằng mình chẳng hề hối hận vì đã đánh hắn, cô ấy hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp lời, "Dù sao, tôi mừng là mọi người vẫn còn sống… Bọn tôi đã lục tung cả tàu điện ngầm, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bốn người."

"…"

"Vậy tức là mọi người đã ở trên mặt đất?"

"Đúng… Kể cả tôi cũng không ngờ tới, trên mặt đất của Đặc khu Segwang vẫn có người sinh sống."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Go Yeongeun.

"Và ngày nào họ cũng chết."

"…Xin lỗi?"

Bầu không khí lập tức đông cứng.

"…Ý anh là sao?"

Tôi kể cho cô ấy nghe về bi kịch của Đặc khu Segwang, nơi ngày 4 tháng 5 lặp đi lặp lại vô tận.

"…!!"

Và…

"…Đó…"

"Chính là cách để phong ấn Thảm họa sao?"

"…"

"Lặp đi lặp lại cùng một ngày, để mặc cho thời gian trôi qua bao lâu, Thảm họa vẫn không thể vượt khỏi phạm vi thành phố. Còn người dân thì cứ hết lần đến lần khác chết hết đi mỗi ngày?"

Trong giọng nói thất thần của Go Yeongeun, một cảm xúc đang chậm rãi sôi trào.

"Vậy còn ba mẹ tôi thì sao?"

"Yeongeun…"

"Đã nhiều năm như vậy rồi… n–…"

Cô ấy hít vào một hơi sắc lạnh.

Tôi vội vàng bước tới định vỗ lưng Go Yeongeun, nhưng cô ấy lại khẽ gạt tay tôi ra.

…!

"…"

Một lúc lâu, người đang cúi gằm mặt ấy không nói lời nào, rồi một tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên.

"…Đây là thật sao? Là hiện thực thiệt sao? Thật sự… đã xảy ra như vậy sao?"

"…Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi…"

"Nhưng trước giờ! Những suy luận của anh chưa từng sai! Đến lúc này rồi còn nói vậy thì có ích gì nữa…"

Cô ấy cố gắng hít một hơi.

Sự im lặng lạnh buốt bao trùm khắp hang động.

Tôi nhìn thấy hai bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Go Yeongeun. Chúng run lên dữ dội.

Tôi thấy Đặc vụ Choi chậm rãi đứng dậy và lặng lẽ bước đến bên cạnh cô ấy.

Cả anh ấy và Đặc vụ Haegeum, mặt mày hai người đều tái mét. Nhưng trước mặt người có chính gia đình liên quan đến chuyện này, không ai để lộ sự chấn động của mình.

Sau khi miễn cưỡng lấy lại hơi thở, Go Yeongeun hỏi khẽ như muốn xác nhận một chuyện.

"…Mọi người có biết không?", Go Yeongeun dừng lại một nhịp, "Rằng tôi biết Phong Ấn của Đặc khu sẽ vỡ sau bảy ngày nữa?"

…!

"Tôi biết. Tại vì ngay sau khi rời khỏi đó, khả năng nghe được 'những lời đồn liên quan đến Đặc khu' của tôi vẫn không biến mất. Thật ra, chính những lời đồn ấy là một trong những lý do khiến tôi liên tục xuống tàu điện ngầm."

Giọng Go Yeongeun trở nên khản đặc.

"Tôi cứ nghĩ mãi."

"…Nghĩ gì?"

"Nếu cứ để Phong Ấn vỡ thì biết đâu… nó sẽ vỡ khi ba mẹ tôi vẫn còn sống chăng?"

…!

"Ngày 4 tháng 5 vẫn luôn lặp đi lặp lại. Cho nên, nếu đúng vào thời điểm có nhiều người còn sống và phong ấn bị phá ngay lúc đó… thì chẳng phải mọi người sẽ được cố định ở trạng thái còn sống sao?"

☾ Ôi, một suy đoán thú vị đấy, bạn của tôi! ☽

Trái lại, máu trong người tôi như đông cứng.

Khả năng mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến vậy gần như bằng không, nhưng tôi cũng không nỡ phủ nhận.

"…Yeongeun à. Nếu chuyện đó xảy ra, cả đất nước này sẽ… chỉ trong vài ngày."

"Chúng ta chỉ cần chạy trốn đến một nơi thật xa. Biết đâu, chúng ta sẽ an toàn nếu chạy sang bên kia bán cầu…! Với cả…"

Giọng Go Yeongeun dồn dập, song lại lạnh lẽo đến lạ thường.

"Tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó?"

"…!"

"Đất nước này có sụp đổ hay không thì cứ để họ tự lo. Tôi không quan tâm, ha, xin lỗi…", cô ấy nghiến chặt răng, "Không. Tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả… Điều duy nhất mà tôi muốn xin lỗi là đã nổi nóng với anh, Đặc vụ Choi."

"…"

Đặc vụ Haegeum đặt thanh kiếm xuống, rồi chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Go Yeongeun.

"Thật ra, chuyện đó thì em cũng không cần xin lỗi. Chị cũng có cảm giác giống em."

"…"

Tôi nhìn thấy Go Yeongeun nghiến chặt răng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô ấy. Đó không phải nước mắt của nỗi buồn, mà là sự thống khổ đang rơi.

Và phẫn nộ.

…Một cơn phẫn uất bị dồn nén đang vỡ bờ, giống hệt như vị cố vấn kia.

Tôi cũng cố ép xuống cảm xúc đang dâng trào.

'…Chúng ta thật sự không còn cách nào khác sao?'

Chẳng phải ý tưởng của Go Yeongeun chỉ là ý kiến cá nhân hoặc một mong muốn ích kỷ sao?

Hay…

…

Khoan đã.

"Nếu chúng ta kết thúc tất cả trước thời điểm đó thì sao?"

"…Ý anh là?"

"Nếu có thể kết thúc thảm họa trước khi phong ấn sụp đổ, thì vẫn còn khả năng."

"Đặc vụ Nho!"

"Khoan."

Đặc vụ Choi lập tức nhìn về phía tôi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt anh ấy.

"Ý cậu là nếu kết thúc được thảm họa ngay trước khi phong ấn tan vỡ, thì người dân có thể sẽ được giữ nguyên trong trạng thái còn sống?"

"Chính xác."

Trong đầu tôi, một tia lửa như bùng lên.

Giờ đây, tôi đã biết cách ra khỏi tàu điện ngầm.

'Chỉ cần đi dọc theo đường ray bảo trì.'

Nếu bước lên mặt đất của Đặc khu Segwang vào buổi sáng khi ngày mới vừa đặt lại.

Ngay từ giai đoạn đầu, khi cả thành phố vẫn chưa bị ô nhiễm hết.

'Ít nhất… mình có thể thử kết thúc tất cả…'

Hơn nữa.

Tôi đã có một 'phương pháp' mà bản thân âm thầm chuẩn bị sau khi lần ra được đầu mối.

'Mình sẽ mang『Máy Ấp Giấc Mơ』mà Daydream sao chép ra ngoài bằng một cách nào đó. Sau đó lắp nó vào『Lòng Ấp Giấc Mơ』mà tôi đã bí mật mang khỏi cơ sở còn sót lại của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.'

Thứ tôi đã giao phó cho các nhà nghiên cứu.

…

Trong đầu tôi, những ký ức về Ngày Thảm Họa, cùng nội dung của tờ ghi chú dần khớp lại với nhau.

Tuy tôi vẫn còn thiếu một số mảnh ghép, nhưng…

"Dù cơ hội rất mong manh, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể thử, đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Go Yeongeun vừa điều hòa lại nhịp thở.

Trong đôi mắt cô ấy, sự giằng xé giữa việc không muốn hy vọng và những tính toán quyết liệt lóe lên như tia điện.

"Yeongeun - ssi."

"…"

"Cô từng đến Ga Buổi Chiều dưới lòng đất của Đặc khu chưa?"

"Ở đó có một cửa hàng tạm thời của khu nghỉ dưỡng. Và ở đó…"

"…Ý anh là anh Heoun đúng không?"

"Đúng vậy. Và cả các nhà nghiên cứu của Daydream cũng ở đó…"

Nhưng vừa nhìn biểu cảm của Go Yeongeun là tôi đã biết câu trả lời.

"Họ không còn ở đó nữa… đúng không?"

"Vâng."

…!!

"Khoan đã."

Ngay lúc máu trong người tôi lạnh buốt, giọng Go Yeongeun bình tĩnh vang lên.

"Tôi từng nghe một 'lời đồn', rằng Giám đốc Ho đã tìm được những nhân viên Daydream từng mất tích trong tàu điện ngầm."

…!

"Tôi nghĩ đội dự án hiện tại… có lẽ đang giam giữ họ ở một ga tàu điện ngầm nào đó."

…

"…Những người đó có cần thiết cho kế hoạch kết thúc Thảm họa không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy thì… chúng ta đi gặp họ."

"…!"

"Trước khi quá muộn, chúng ta phải đi gặp Giám đốc Ho."

Còn 6 ngày trước Ngày Thảm Họa.

Bạn đã đến cuối chương 685.

Không gian đọc của bạn