Khoảnh khắc cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở, ánh nắng chói lòa lập tức đâm thẳng vào mắt tôi.
Khi tầm nhìn dần thích nghi, trước mắt tôi hiện ra sân thượng của Tòa Thị Chính Segwang dưới bầu trời trong xanh đến rợn người.
…Mặt sàn bị phủ kín bởi một lớp màng màu trắng xám kỳ lạ.
Trông y hệt như lớp vỏ của một cái kén.
Nhưng bề mặt nó lại ánh lên những sắc cầu vồng óng ánh.
'…Một quả trứng.'
Tôi nhớ lại đoạn video mà nhóm phóng viên Eun Haje từng quay.
Khối dị dạng kỳ quái đã phình lên trên đỉnh Tòa Thị Chính.
Có vẻ như giờ đây nó đã ‘phình’ kín cả mặt sân thượng.
"…"
Trong khi ghìm đôi tay đang run rẩy, tôi thò tay vào túi, cẩn thận lấy ra một xấp hóa đơn cửa hàng tiện lợi và ném đi.
Bịch.
Xấp hóa đơn lăn trên bề mặt của lớp kén, va vào lan can và rơi xuống phía dưới.
Theo phản xạ, tầm mắt tôi suýt nữa đã hướng theo khung cảnh thành phố trải rộng bên ngoài…
"Đừng nhìn."
"…"
Đè nén cảm giác căng thẳng đang dâng lên, tôi quay đầu trở lại sân thượng.
…Chính giữa sân thượng chỉ có duy nhất một cỗ máy được đặt trơ trọi.
『Máy Ấp Giấc Mơ』
Quanh cỗ máy khổng lồ ấy, vô số mảnh đồ chơi, áo blouse nghiên cứu, kính mắt và quần áo nằm vương vãi như rác.
Còn ở phía trước máy là một bóng người đang đứng sừng sững.
Một thứ mang hình người.
Được phủ kín bằng một tấm vải.
"…"
Tôi dè dặt bước tới.
Lòng bàn chân tôi giẫm lên một bề mặt mềm mềm như nệm, và cũng rất…
Tôi tiếp tục tiến lên.
☾ Gan dạ thật đấy, bạn tôi! ☽
Sau khi đứng trước『Máy Ấp Giấc Mơ』, tôi đưa tay ra và giật mạnh tấm vải phủ xuống.
"…!"
Đập vào mắt tôi là một gương mặt được vẽ theo phong cách retro.
Đó không phải người mà là linh vật của Daydream.
Một tấm standee cao bằng người thật[note107963] in hình chú rồng vàng.
Tấm bản phẳng in hình chú rồng vàng theo phong cách hoạt hình cổ điển đứng lạc lõng bên cạnh 『Máy Ấp Giấc Mơ』. Trên khoảng trống của tấm bảng còn gắn một nút bấm màu xanh cùng dòng hướng dẫn.
--------------------------------------------------
Hãy nhấn nút.
→ Ghi âm lời chúc mừng của Yongyongi.
(Mỗi lần nhấn sẽ phát một lời nhắn khác nhau!)
--------------------------------------------------
"…"
Cảm giác lệch lạc khó diễn tả khiến linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.
"Tôi bấm nhé?"
"…Không."
Dù vậy, tôi nuốt nước bọt, rồi giơ tay và nhấn nút.
Một giọng nói vui tươi vang lên từ chiếc loa rè rè chất lượng thấp.
--"Xin chào các nghiên cứu viên của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi!"--
--"Tôi là tấm quảng cáo đứng kỷ niệm do Giám đốc Cheong Dallae của Daydream chế tác, để chúc mừng thí nghiệm mới nhất của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi!"--
--"Được có mặt tại hiện trường của thí nghiệm trọng đại, nhằm hiện thực hóa mục tiêu nghiên cứu của các bạn là một niềm vinh dự to lớn đối với Yongyongi này."--
--"Chắc hẳn mọi người đang rất nóng lòng chờ kết quả thí nghiệm đúng không? Mong rằng trong lúc ấy tôi có thể giúp mọi người vơi bớt chút buồn chán!"--
--"…À mà nói thật thì tôi cũng đến đây để quảng bá công ty nữa. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Daydream, vì chúng tôi sắp ra mắt một dòng sản phẩm hoàn toàn mới!""--
Giọng nói trẻ con đã bị bóp méo, lẫn đầy tiếng rè, vang vọng khắp sân thượng trống trải.
Nếu là một nghiên cứu viên còn đang chờ kết quả khi ấy bấm nghe, chắc hẳn họ đã cười phá lên.
…
Song ở đây vào lúc bấy giờ, chỉ còn lại mỗi tấm standee hình người này.
"…"
Tôi nhấn nút thêm một lần nữa.
--"Daydream và Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ luôn duy trì mối quan hệ hợp tác rất tích cực ngay từ những ngày đầu!"--
--"Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Cheong Dallae, Daydream đã hì hục, hì hục cung cấp『Tinh Chất Giấc Mơ』cần thiết cho các thí nghiệm của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ."--
--"Đó là bởi Giám đốc Cheong vô cùng cảm phục mục tiêu nghiên cứu đầy ý nghĩa của Viện."--
--">Một thế giới an toàn không còn hiện tượng siêu nhiên<! Thật là một khẩu hiệu tuyệt vời."--
--"Nhưng mà mọi người biết không?"--
--"Nếu khẩu hiệu ấy thật sự trở thành sự thật.""--
"…!"
Đoạn ghi âm kết thúc.
Dùng bàn tay run rẩy, tôi lại nhấn nút thêm một lần nữa.
--"Ha ha ha! Đùa thôi!"--
--"Daydream luôn tôn trọng khẩu hiệu của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ và vẫn luôn hợp tác với các bạn đến tận bây giờ."--
--"Mối quan hệ hợp tác ấy sau này cũng sẽ tiếp tục… Chắc là vậy?"--
--"Chỉ là hướng đi sẽ thay đổi đôi chút thôi!"--
--"Chính vì thế, để chúc mừng thí nghiệm trọng đại và mang tính quyết định diễn ra hôm nay, Giám đốc Cheong đã chuẩn bị suốt một thời gian rất dài một món quà bất ngờ dành cho tất cả các bạn."--
--"Một món quà sẽ giúp các bạn nhẹ gánh hơn rất nhiều."--
--"Các bạn tò mò chứ?""--
…
--"Hãy nhìn vào『Máy Ấp Giấc Mơ』nào."--
Tôi gần như quay đầu lại theo phản xạ.
Ánh mắt lập tức đảo khắp『Máy Ấp Giấc Mơ』trên sân thượng.
Khắp thân cỗ máy đơn độc ấy chi chít những vết máu cào xước, hằn sâu như thể có ai đó đã dùng chính móng tay mình liều mạng cào cấu.
--"Giám đốc Cheong đã đặt một chiếc hộp nhạc nhỏ vào bên trong bồn ấp."--
--"Cứ xem như một món quà lưu niệm đi."--
--"Ngay khi nghi thức triệu hồi thành công, thực thể được gọi đến sẽ nghe thấy tiếng hộp nhạc ấy."--
--"Chỉ có điều, nếu nghe giai điệu đó ba lần thì kẻ đó sẽ phát điên mất, đúng chứ?""--
"…!"
--"À, chắc bây giờ nghi thức triệu hồi cũng thành công rồi nhỉ."--
--"
Tôi đã cài hộp nhạc tự động phát, chỉ năm phút thôi là mọi chuyện kết thúc.
"--
--"
Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu chạy rồi
!"--
--"
Chỉ năm phút nữa, kế hoạch nuôi dưỡng một cư dân bên trong bồn ấp của các bạn sẽ kết thúc bằng một tai nạn vô cùng đáng tiếc… Ơ? Mọi người đang cố mở『Máy Ấp Giấc Mơ』à?
"--
--"
Ôi trời. Hôm qua tôi vừa cho thay cơ chế khóa vít rồi, nên Không thể mở theo cách cũ được đâu. Nếu vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc thì… Ừm, hay là thử cạy mạnh xem?
"--
Những vết cào dày đặc phủ kín khắp cỗ máy.
Dấu vết của một cuộc giãy giụa tuyệt vọng, cứ như họ đã cố xé toạc nó đến tận giây phút cuối cùng.
--"Chắc bây giờ mọi người đang cố hết sức để mở nó nhỉ?"--
--"Cố lên nhé!"--
--"Có lẽ mọi người còn đang chạy khắp cầu thang để mang thêm những món đồ chơi mạnh hơn nữa, nhưng mà… "--
--"Ơ?"--
--"Có một thứ gì đó… hình như hơi kỳ lạ thì phải?"--
"…"
--"Ơ? Khoan đã. Hình như trên sân thượng đang xảy ra chuyện rất kỳ quái đúng không?"--
--"Bỗng nhiên, cơ thể của các nghiên cứu viên đang dần biến thành linh kiện đồ chơi đúng chứ? Những món đồ chơi thần bí mà mọi người mang tới để mở bồn ấp không còn tác dụng nữa, đúng không?"--
--"Nếu đang thắc mắc tại sao thì… Úi chết, hết thời lượng ghi âm mất rồi! Mọi người bấm thêm lần nữa nhé!"--
BỐP!
Tôi gần như nện mạnh xuống nút bấm.
--"Lại bấm rồi à."--
--"Trước hết là xin chúc mừng!"--
--"Mục tiêu của mọi người đã thành công rồi."--
--"Một 'thế giới không còn hiện tượng siêu nhiên’ đang giáng xuống nơi này, và lấy Tòa Thị Chính làm trung tâm!"--
"…!!"
--"Sao lại có thể như vậy ư?"--
--"À đúng rồi! Tôi quên chưa nói tên chiếc hộp nhạc. Nó tên là…"--
--"'Tiếng Than Thở Của Thiên Sứ'."--
"…"
Khoan đã.
Cái tên này, tôi đã từng nghe ở đâu rồi.
Đó là, là…
'…[Ngôi Mộ Nàng Tiên Cá]!'
Ở mặt sau của Thủy Long Cung Lung Linh Lấp Lánh.
Chiếc vỏ ốc có thể tìm thấy tại nơi từng bị hủy diệt bởi thảm họa sinh học.
Tên của vật phẩm đó chính là『Tiếng Than Thở Của Thiên Sứ』.
Tôi cũng từng nghe giai điệu phát ra từ nó trong ga tàu điện ngầm của Thành phố Segwang.
〔Bản ghi âm『Tiếng Than Thở Của Thiên Sứ』.
"Hãy lắng nghe giai điệu cát tường từ thiên đường với một mức giá phải chăng."〕
Phần thưởng từ máy đánh bạc ở Ga Sòng Bạc Cơ Thể.
"…"
Không biết vì phấn khích hay kinh hãi, cơn rợn người chậm rãi bò dọc sống lưng tôi.
'Đừng bảo là… tiếng ngân nga của những người từng nhận được cảnh báo thảm họa…’
Chính là giai điệu đó?
--"Đừng lo. Tác dụng của giai điệu trong chiếc hộp nhạc đã được kiểm chứng vô cùng kỹ lưỡng tại một Thành Phố Biển Sâu nào đó rồi!"--
--"Giai điệu ấy ký sinh lên con người, ban cho họ sức sống cùng khả năng tái sinh, nhưng nếu sử dụng quá mức, thứ ký sinh đó cuối cùng sẽ nuốt chửng luôn vật chủ. Dù sao thì, nó đâu phải giai điệu dành cho con người."--
--"Lại còn có khả năng lây lan cả về tinh thần lẫn thể xác nữa!"--
--"Đúng là một chức năng hoàn hảo để tạo nên cả một thế giới mới, đúng không nào?"--
Tôi siết chặt hai nắm tay.
--"Đây chẳng phải là chuyện quá tuyệt vời sao!"--
--"Mục tiêu nghiên cứu của mọi người đã hoàn thành rồi mà! Về 'Một thế giới không còn Bóng tối' đó!"--
--"Tất nhiên, trong quá trình đó có một câu chuyện ma được lan truyền… Nhưng dù sao ngoài nó ra cũng chẳng còn câu chuyện ma nào khác. 'Như vậy vẫn có thể xem là một thành tựu vô cùng rực rỡ rồi đó."--
--"Các người cần những bước đi chủ động hơn để đạt được mục tiêu lớn lao đó nha."--
--"Thí nghiệm lần này quá bị động và chậm chạp."--
--"Chỉ triệu hồi có mỗi một 'Cư dân của thế giới không có hiện tượng siêu nhiên'."--
--"Rồi định dùng chính cư dân ấy làm đối tượng nghiên cứu để tìm hiểu thế giới quan."--
--"Quá chậm."--
--"Quá mơ hồ."--
--"Giám đốc Cheong không thích cả hai hướng đi đó."--
--"Cho nên Giám đốc Cheong đã đích thân chuẩn bị một phương án khác."--
--"Bà ấy bảo sau này sẽ nhận lời cảm ơn của mọi người vì đã giúp thí nghiệm thành công."--
--"Có lẽ lúc ấy bà ấy sẽ nói thế này."--
Tôi có thể thấy giọng của Giám đốc Cheong…
--"Bọn mi nên cảm ơn ta vì sau tất cả, ta đã giúp bọn mi đạt được thành tựu mơ ước."
--
--"Tuy nhiên, vì Daydream là một công ty ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu, đương nhiên công ty của ta sẽ có cổ phần trong cái biểu ngữ đó rồi."
--
--"Thế nên nó sẽ là…"
--
--"Chúng ta sẽ chỉ thêm một câu súc tích đến biểu ngữ ‘Một Thế Giới Không Còn Hiện Tượng Siêu Nhiên’.
"--
…
--"‘Trừ ta’.""--
"…!"
--"‘Một Thế Giới Không Còn Hiện Tượng Siêu Nhiên trừ ta!’"--
--"Loại bỏ đối thủ cạnh tranh để độc chiếm thị trường chính là mô hình kinh doanh mà người ta yêu thích nhất."--
…
Bà ta điên rồi.
Đúng là điên thật rồi…
–"Đáng tiếc là, Viện Nghiên Cứu Vui Tươi có lẽ sẽ biến mất khỏi thế giới này."--
--"Nhưng mối quan hệ hợp tác của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục."--
--"『Máy Ấp Giấc Mơ』của các bạn sẽ được Daydream tận dụng triệt để, nhằm sản xuất dòng sản phẩm mới và mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ."--
--"Cứ xem như Daydream đang dọn dẹp hậu quả của sự thiếu quyết đoán, và quá đỗi phi thực tế của quý vị vậy!"--
--"Và…"--
--"Các người có biết tại sao tôi lại mất công giải thích tất cả chuyện này không?"--
"…!"
Tôi bật dậy.
Két…
…
…Một âm thanh vọng ra từ cánh cửa sân thượng phía đối diện.
--"Việc tụi mi đã phí sạch khoảng thời gian quý giá để hành động, chỉ đứng đây nghe ta nói đến tận bây giờ có nghĩa là mọi chuyện đã quá muộn rồi."
--
–"Lúc này, hoặc là bọn mi đã trở thành những món đồ chơi vô dụng, hoặc đã ở bên trong ta– giữa biển lửa."
--
–"A ha ha ha ha ha…"
--
Rầm!
Tôi vung tay đấm mạnh vào tấm standee.
--"Ha ha ha ha ha!"
--
--"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
--
--"Ha ha ha ha ha ha ha ha…"
--
Rắc! Rắc!
Cùng với vài tiếng gãy vụn, tấm standee cong gập xuống và tiếng cười cũng theo đó trở nên méo mó.
Âm thanh rè rè và vặn vẹo thành một tràng cười ghê rợn… rồi đột ngột tắt lịm.
"…Hộc."
Ngay khi tôi vừa thở hắt ra.
Kééétt…
"…"
Cánh cửa sân thượng ở phía đối diện bị vặn xoắn và rồi từ từ mở ra.
'…A.'
Lớp kén khổng lồ phủ kín mặt sàn đã không ngừng phình lên, ép vào khe cửa sân thượng, rồi cuối cùng cũng bẻ cong cánh cửa và đẩy nó bật mở.
Phía sau cánh cửa không phải con người. Mà là…
Tiếng hộp nhạc trong trẻo khe khẽ vọng tới.
"…!!"
Âm thanh rõ ràng đến rợn người, đồng thời lại mang theo một cảm giác hung ác.
'Mụ
quỷ cái.
'
Tôi bịt chặt cả hai tai rồi lùi về sau, nhưng vẫn không chặn được âm thanh.
Giai điệu hộp nhạc vẫn len qua khe cửa đang mở từ tầng thượng thật êm ái.
Âm thanh ngọt ngào lớn dần và mỗi lúc một lớn hơn…
Tôi bất giác bước về phía nó—
Nhưng có một ai đó nắm lấy vai tôi.
"Đặc vụ."
"…!"
"Quay về thôi."
Tôi lập tức xoay người và cắm đầu bỏ chạy.
Ngay khi vừa lao khỏi sân thượng, tôi nghe thấy tiếng người vẫn luôn bám sát phía sau mình đóng sầm cánh cửa thang thoát hiểm.
Rầm!
Tiếng hộp nhạc lập tức biến mất.
Tôi cắm đầu chạy như điên, đồng thời nhét trái cây Ho Yoowon đưa vào miệng và nhai ngấu nghiến.
'Ổn rồi.'
Tôi vẫn chưa bị mê hoặc. Tôi, tôi cố hết sức để không cắn trúng lưỡi trong khi mở miệng, thở hổn hển:
"Vi… Hồ Ly Châu… hộc… anh tìm…"
"Không có… ở đó."
Chúng tôi thậm chí còn chẳng kịp tuyệt vọng. Không, chúng tôi cũng chẳng còn lấy một cơ hội để nói thêm câu nào.
Cả hai chỉ biết cắm đầu cấm cổ chạy xuống dưới, rời khỏi tầng trên.
Xuống.
Xuống sâu hơn nữa!
☾ Sắp tới rồi! Chúng ta sắp quay về Viện Nghiên Cứu rồi, Hoẵng - nim! ☽
Đúng vậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng sắp thoát khỏi cái tòa nhà điên loạn này, nơi mà ‘Một Thế Giới Không Còn Hiện Tượng Siêu Nhiên’ đã được hiện thực hóa theo một cách méo mó.
…
'Braun.'
☾ Gì thế, bạn tôi? ☽
Chân tôi vẫn không hề chậm lại, nhưng có một câu hỏi cứ trồi lên trong đầu tôi.
Thành ra, tôi vừa chạy vừa nghĩ.
Đây là nơi mà mọi câu chuyện ma đều biến mất.
Vậy thì…
'…Tại sao anh vẫn nói được?'
☾ Sao lại không chứ? Braun này vẫn có thể ở bên cạnh đưa ra đủ mọi lời khuyên cho bạn mình mà. ☽
☾ Những thử thách của một thế giới chỉ còn một phía… giờ đây chẳng thể chia cắt chúng ta nữa rồi. ☽
☾ Chẳng phải rất cảm động sao? ☽
Tôi nghe thấy tiếng động khoa trương như anh đó đang lau màn hình CRT, tựa như chùi nước mắt vang lên.
Nhưng trái ngược với giọng điệu vui vẻ ấy, tim tôi lại chìm xuống.
Ét… Ét…
Khoan.
Âm thanh đó… tại sao mình vẫn nghe thấy được?
Ngay tại nơi mà chuyện ma không thể tồn tại?
☾ A, nhưng Braun này cũng có một câu hỏi tương tự đấy. Braun có thể hỏi không? Câu trả lời là ‘Có’ à? Tuyệt lắm. Vậy thì… chỉ một câu thôi nhé. ☽
☾ Tại sao anh Hoẵng… vẫn còn tỉnh táo vậy? ☽
…
…Cái gì?
☾ Dĩ nhiên, ‘tỉnh táo’ ở đây là theo tiêu chuẩn của anh chứ không phải của Braun. Hay là chúng ta đào sâu thêm một chút nhé? ☽
☾ Chẳng phải anh đã nghe giai điệu của chiếc hộp nhạc đó không ít lần rồi nhỉ? Thế mà anh vẫn khẳng định mình chưa hề bị ô nhiễm. ☽
Đó… đó là vì tôi có cách đối phó.
'Vì mình vẫn luôn ăn trái cây mà Người cố vấn Ho Yoowon đưa.'
☾ Ừm, ra là vậy. Nếu thế thì… ☽
☾ Tại sao trái cây đó lại có hiệu quả? ☽
…
…!!
☾ Chẳng phải thứ đó cũng là một ‘hiện tượng siêu nhiên’ theo định nghĩa của tổ chức mà anh đang tại nhiệm sao? ☽
☾ Hơn nữa, người tạo ra nó hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được sự tồn tại bằng cách bám víu vào thân phận ‘Người cố vấn’ mà anh đã trao cho. Thành ra, Braun không nghĩ nó có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng đâu. ☽
…
Đó là một câu hỏi trúng ngay trọng tâm.
…
Chuyện gì thế này?
'Tại sao mình…'
Sao tôi vẫn có thể chống cự được?
"Đặc vụ - nim!"
"…!"
Tôi bỗng nhiên khựng chân và hoàn hồn trở lại.
〔B3〕
Chúng tôi đã tới nơi. Cánh cửa dẫn vào Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã ở ngay trước mắt.
Tôi lập tức chộp lấy tay nắm cửa.
Không còn thời gian đứng đây suy nghĩ nữa. Tôi phải xuống tàu điện ngầm càng nhanh càng tốt…
À.
Tay nắm cửa nóng như thiêu đốt.
"…Người tư vấn."
Tôi nhỏ giọng nói, "Lửa chắc chắn đã lan khắp bên trong rồi."
"…"
"Trèo lên lưng tôi."
"Tôi không sao…"
"Mau lên!"
Chúng tôi phải đi thật nhanh.
Tôi cởi áo khoác, rồi dội gần như toàn bộ số nước còn lại trong ba lô lên chiếc áo ấy và cả hai ống tay áo sơ mi đang mặc.
Sau đó, tôi ném chiếc áo về phía sau.
"Trùm lên đầu đi. Phải dùng phần vải ướt che kín mũi miệng! Tôi sẽ không quay đầu lại."
"…"
May mắn thay, tôi nghe thấy tiếng vải được choàng lên. Khẽ thở phào, tôi cúi người cõng anh ta lên lưng.
Cảm giác nhẹ bẫng kỳ lạ lúc trước đã biến mất, nhưng anh ta vẫn nhẹ hơn hẳn một người đàn ông trưởng thành bình thường.
Như thể đã thiếu mất vài bộ phận trên cơ thể.
"…Tôi mở cửa đây."
Tôi cố hết sức gạt bỏ cảm giác ấy khỏi đầu rồi đẩy cửa.
Một luồng hơi nóng bỏng rát lập tức tạt thẳng vào mặt tôi.
"…"
Khắp tầng lõi của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đều đang chìm trong biển lửa.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy một lối đi.
'Mình vượt qua được.'
Tôi kéo tay áo đã thấm đẫm nước che kín miệng mũi, rồi lao vào khoảng không gian vẫn chưa bị khói đặc nuốt chửng.
Hộc hộc. Tiếng thở dốc ngắn và gấp vang lên sau lưng tôi.
Tiếng thở của chính tôi cũng không khác gì.
Tôi dốc toàn lực chạy nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không ngừng quan sát trần nhà và hai bên tường, cẩn thận tránh những nơi khói đang cuồn cuộn bốc lên.
‘Mình sẽ ra ngoài.'
Văn phòng giờ đây đã không còn bất kỳ bí ẩn nào che giấu nữa, quãng đường ấy không hề dài.
Tôi lao thẳng về phía trước.
Bốn mét.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét…
Tôi chộp lấy tay nắm cửa.
Rồi dùng hết sức giật mạnh.
Vùuuu.
Luồng không khí ẩm mốc của ga tàu điện ngầm xộc thẳng vào mũi tôi. Cho dù là mùi xác chết hay là cái éo gì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần chúng tôi thoát khỏi biển lửa ấy là đủ rồi…
Đúng lúc đó, một thứ gì đó đổ ập xuống từ trên cao.
Tôi ôm người trên lưng và nhào sang một bên, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Khung thép cùng bê tông trút xuống ngay trên đầu chúng tôi.
Một thứ gì đó đã lao từ sảnh ga tới, đâm xuyên và phá nát hoàn toàn các kết cấu phía trên. Trần cùng những khung thép của sân ga giờ đây rơi xuống như những vũ khí khổng lồ.
"Đặc vụ…!"
Ở bên ngoài có tiếng hét của một ai đó.
Rầm!
Một mảnh bê tông sắc nhọn đập trúng đầu tôi.
Tiếng va chạm khiến đầu óc tôi ong ong, mọi âm thanh xung quanh cũng trở nên méo mó.
Song vào ngay lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
‘Sập hết rồi.’
Vào lần đầu tiên tôi mở mắt ở ga Segwang, sân ga này đã bị phá hủy hoàn toàn.
'À.'
Hóa ra, ngay ngày đầu tiên… ý nghĩ ngắn ngủi ấy vừa xuất hiện đã lập tức tan biến. Những khối bê tông và dầm thép tiếp tục đổ ập xuống người tôi.
Tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
"…"
Máu.
Cảm giác nhớp nháp.
Đau đớn.
Và…
Một âm thanh…
…Mơ hồ vọng lại.
"C-có người mắc kẹt dưới đó!"
"Đặc vụ!"
…
"Bên kia vừa có người gọi 'Đặc vụ' đúng không?"
"Hình như vậy. Kiểm tra danh sách Đội 2 vừa tiến vào nhà ga đi."
Những âm thanh mà tôi chỉ có thể hiểu được nhờ ngữ cảnh.
"Có ai mất tích không?"
"Báo cáo, không có!"
"Vậy không phải người của chúng ta sao?"
Đó là giọng của các Đặc vụ thuộc Cục Quản lý Thảm Họa Siêu Nhiên Thành phố Segwang.


