Chương 680 · 709 chương

Không Bao Giờ Hợp Tác

"…"

Ngay từ đầu.

Tại sao tôi cứ mãi đào sâu vào Thành phố Segwang đầy hiểm nguy này?

Bởi vì trong lòng tôi luôn tồn tại một niềm hy vọng mơ hồ.

Hy vọng rằng nếu tiếp tục lần theo creepypasta khổng lồ và đầy bí mật này, tôi sẽ chạm tới chân tướng cốt lõi của thế giới creepypasta.

Và…

Hy vọng rằng nếu làm được điều đó, tôi sẽ biết vì sao mình lại phải trải qua tất cả những chuyện này.

Hy vọng sẽ tìm được nguyên nhân, hay ít nhất là lý do vì sao tôi đột nhiên bị ném vào thế giới của 「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」, rồi phải chịu đựng chuỗi tai ương khó hiểu này…

Giờ đây, tôi nhận ra tất cả những hy vọng ấy đã có được câu trả lời.

Theo một cách mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.

'Họ… định triệu hồi mình đến đây…'

Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã cố triệu hồi tôi, một con người đến từ ‘thế giới bên kia’, nhằm chứng minh sự tồn tại của một ‘thế giới an toàn không có creepypasta’…

Và cũng vì chuyện đó, Thảm họa ở Thành phố Segwang đã xảy ra.

Tim tôi nặng trĩu như đeo chì.

'Vậy thì… cái chết của hàng trăm nghìn người ở Đặc khu Segwang, cùng với việc cả thành phố bị phong tỏa… cuối cùng cũng đều có liên quan đến mình…'

…Không! Đừng tự hiểu sai.

'Mình có bảo họ triệu hồi mình sao?'

Đương nhiên là không.

Tôi cũng chỉ là một công dân của Thành phố Segwang, người vô tình bị cuốn vào chuyện này như bao nạn nhân khác. Chỉ là một nạn nhân bị lôi vào âm mưu điên rồ của những tổ chức trong cái thế giới creepypasta ch

ết tiệt

này…

Hà tất gì, trong vô số người, các người lại chọn đúng vào tôi.

"…"

Trong một khoảnh khắc, một cơn đau nhói như lưỡi dao đâm xuyên từ lồng ngực lên tận đỉnh đầu tôi.

Đó là

cơn giận

Tôi cố nén nó xuống, chỉ khẽ thở ra một hơi ngắn… và nhìn thẳng Nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.

Giọng nói của tôi khô khốc đến lạ thường.

Như một Đặc vụ.

"Vậy ý anh là, chuyện vô lý về việc các anh định triệu hồi một người từ thế giới không tồn tại hiện tượng siêu nhiên là thật. Và… các anh đã thất bại."

"…"

"Cả một thành phố khổng lồ đã biến thành creepypasta. Rốt cuộc, các anh lấy đâu ra tự tin để tiến hành một việc như vậy khi không có khả năng gánh lấy hậu quả?"

"Bọn tôi không gây ra chuyện này. Thí nghiệm vốn dĩ không thể thất bại. Lần thử nghiệm này…"

"'Vốn dĩ không thể thất bại'? Tư duy vô trách nhiệm đến vậy mà cũng có thể thốt ra sao? Thân là một viện nghiên cứu, chẳng phải điều hiển nhiên là các người phải giả định cả khả năng thất bại, rồi chuẩn bị phương án đối phó từ trước sao?"

Sắc mặt Lee Heoun càng tái nhợt hơn.

Tốt.

"Rồi bây giờ các anh định thu dọn mớ hỗn độn này thế nào? Các nhà nghiên cứu khác đâu?"

"Do vụ hỏa hoạn nên mọi người đều đã sơ tán. Bọn tôi thật sự có phương án dự phòng, nhưng giờ nó không còn hoạt động nữa. Chính bọn tôi cũng bị lừa. Chúng tôi…"

"Đó là kiểu ngụy biện vô trách nhiệm gì vậy?"

"Tôi đồng ý."

…!

Tôi lập tức quay đầu lại.

Người mà tôi đã vô tình quên mất sự hiện diện vừa lên tiếng.

Người cố vấn nói với gương mặt vô cảm, "Tôi cũng nghĩ vậy. Sao họ có thể vô trách nhiệm đến thế được."

"…"

"Quả thật, ta đã được nhận một lời hứa như vậy từ họ."

Không khí xung quanh bỗng méo mó một cách kỳ dị.

"Rằng vào ngày mọi nỗ lực của họ thành công. Rằng thành phố này sẽ trở thành nơi an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới dành cho con người."

Lee Heoun không trả lời.

Không, phải nói là anh ta không thể trả lời mới đúng.

Tôi nhìn thấy Nhà nghiên cứu bất chợt ôm chặt lấy cổ mình.

"…!"

Giữa không gian kỳ ảo ngập tràn đồ chơi đầy màu sắc, anh ta ngã lăn xuống sàn và phát ra những tiếng nghẹn thở.

Nhưng, người cố vấn lại mỉm cười với tôi, giống như đang nhẹ nhàng giải thích những điều cần lưu ý trước một buổi tư vấn.

"Ta đã sống ở Thành phố Segwang, vùng đất từng mang tên Gwangjin này… từ rất lâu rồi. Hồi đó, ta từng làm hại không ít người, nhưng rồi dần đem lòng yêu quý họ và cũng học được nhiều điều. Thành thử, ta bắt đầu chăm sóc và bảo vệ con người nơi đây. Vì vậy, ta thực sự cảm thấy rất vui khi nghe những lời ấy."

Giọng nói bình tĩnh và đầy trí thức của anh ta dần trở nên mềm mại và nhẹ nhàng hơn.

Cứ như đó mới là con người thật của anh ta.

"Những người từ cơ quan chính phủ đi cùng họ cũng nhiều lần cam đoan với ta. Thành ra, ta mới giao phần lòng đất của vùng này cho họ sử dụng, đồng thời chấp nhận mọi yêu cầu của họ. Rồi một ngày, họ khẩn thiết vang nài ta làm một chuyện."

"…Đó là chuyện gì?"

"Họ xin ta mượn một viên Linh châu một lúc.”

Theo cử động của Người cố vấn, một hình ảnh hiện ra phía trên đầu ngón tay anh ta. Đó là một viên ngọc tròn trịa và tỏa sáng rực rỡ.

Năm sắc hào quang lưu chuyển trên bề mặt, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Tôi chợt nhớ đến lần Đội phó Eun Haje cải trang thành một bà lão để trà trộn vào Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng…

Khi ấy, cô ấy cũng đã dùng một viên ngọc tương tự.

Chỉ có điều, viên ngọc đó chỉ lớn bằng đầu ngón tay và không mang vẻ thần kỳ như viên ngọc trước mắt.

"Anh từng nghe truyền thuyết về hồ ly châu chưa? Không phải Trái Hồ Ly, mà là Viên Ngọc Của Hồ Ly Tinh."

Hình ảnh Viên ngọc khẽ lấp lánh.

"Có giả thuyết cho rằng nó bắt nguồn từ Long Châu Như Ý của rồng. Có lẽ vì hai câu chuyện quá giống nhau nên mới dần lưu truyền thành như vậy… rằng nó có thể thực hiện điều ước."

"…!"

Ngay sau đó, ảo ảnh huyền diệu ấy tan biến.

Nhưng tôi lập tức nhận ra hình dáng của nó nhìn y hệt quả trứng từng nằm giữa bể chứa của 『Máy Ấp Giấc Mơ』.

'…Điều ước.'

Không lẽ…

"Thứ anh cho họ mượn được dùng trong thí nghiệm này sao?"

"Có vẻ là vậy nhỉ?"

Tôi nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.

"Lúc đầu, vì không hề biết chuyện ấy, ta còn định sớm lấy lại viên ngọc, rồi ra tay."

"Cục Quản lý cũng đã nhiều lần thành tâm cử hành nghi thức, khẩn khoản nhờ ta bảo vệ lãnh địa và đẩy lùi những thứ tà ác khác. Nhưng…"

Giọng Ho Yoowon chợt lạnh đi, "Họ nói Viên ngọc đã biến mất."

"…"

"Đến nước này thì không còn cách nào nữa. Ta không còn cách nào bảo vệ thành phố này khỏi sự xâm nhập của Bại Hoại từ bên ngoài, cũng không thể ngăn nổi sự ô nhiễm đang lan rộng như một trận dịch."

Sắc mặt Lee Heoun chuyển sang xanh mét.

Hai bàn tay anh ta run lên nhè nhẹ như sắp ngất đi.

'…Để Lee Heoun chết như thế thì chẳng có ý nghĩa gì.'

Đây không phải trách nhiệm của riêng anh ta, hơn nữa là chúng tôi sẽ mất đi nguồn thông tin quan trọng mất.

Tôi lập tức lên tiếng, "Chúng ta không thể truy tìm tung tích Viên ngọc bị mất sao?"

"…"

"Nếu không được, ít nhất chúng ta cũng phải tìm cách cứu thành phố thông qua việc thẩm vấn nghiên cứu viên này."

…

…

"Đúng."

"Hộc…!"

Lee Heoun lập tức giật mạnh hai tay khỏi cổ mình như bị điện giật. Anh ta quỳ gục xuống sàn và hít thở hổn hển mấy hơi, qua một lúc sau, anh ta mới khó nhọc cất tiếng.

"Xin lỗi… Tôi xin lỗi…"

"Đừng xin lỗi nữa, chúng ta cần tìm ra biện pháp sửa sai trước. Giờ hãy nói cho tôi biết thí nghiệm này đã được tiến hành từ đầu đến cuối như thế nào?"

"Vâng, khụ, chúng tôi…"

Nhưng vào đúng lúc ấy.

Bộp.

Tai phải của Lee Heoun bỗng rơi xuống sàn.

"…!"

"…À."

Anh ta vội vàng quỳ xuống nhặt lên, nhưng thứ nằm trên sàn đã biến thành một món đồ chơi bằng nhựa từ lúc nào không hay…

"…"

Tôi quay đầu nhìn ra hành lang.

Hành lang lộng lẫy phía sau Lee Jaheon và mọi người không hiểu vì sao lại trở nên tĩnh lặng hơn trước.

Một vài món đồ chơi sặc sỡ đã ngừng chuyển động, có mấy cái đứng bất động và dường như đã mất hẳn sức sống.

Cảnh vật xung quanh đã đánh mất vẻ thần kỳ.

"…Làm ơn, hãy mau chạy đi. Văn phòng này cũng sắp không trụ được nữa. Mọi người phải rời đi mau…"

Lee Heoun vội vàng nói.

"Hiện giờ, nơi này vẫn được bảo vệ khỏi trận hỏa hoạn và Thảm họa bên ngoài, nhưng ngọn lửa sẽ sớm lan tới đây. Không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

Khoan.

"Ý anh là sức mạnh của Hiện tượng siêu nhiên đang ngăn lửa lan đến tầng này… đang biến mất?"

"…Đúng vậy."

Tôi chợt nhớ lại.

Khi cánh tay Người cố vấn đâm vào con quái vật bị chém đứt, nó đã tan biến như thể đã ‘bốc hơi’ khỏi thế giới này.

…nếu trường hợp là thế.

Lẽ nào.

"Hiện tượng siêu nhiên… đang biến mất khỏi Thành phố Segwang sao?"

"…"

Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Lee Heoun.

"Đúng vậy."

…!!

"Nói chính xác hơn, mục tiêu thí nghiệm của chúng tôi đã thành công. Lễ triệu hồi chắc chắn đã thành công."

Trong giọng nói ấy còn thấp thoáng một niềm xúc động.

"Đã có ai đó đến đây."

Một cảm giác lạnh như băng và nặng nề đè xuống đầu tôi.

Tôi không biết đó là phẫn nộ hay sợ hãi nữa, nhưng lý trí tôi lập tức nhận ra điểm bất thường.

"Khoan."

"Nếu hiện tượng siêu nhiên đã biến mất thì thế giới phải an toàn hơn mới đúng. Vậy bên ngoài tại sao lại biến thành như thế?"

"Chính vì vậy, tôi mới nói đó không phải mục đích của chúng tôi. Kết quả này là điều không thể xảy ra nếu đúng theo mục tiêu nghiên cứu."

"Không thể xảy ra ư?"

"Đúng vậy. Hôm nay, chúng tôi chỉ định chứng minh sự tồn tại của một 'thế giới không có creepypasta'."

Giọng anh ta trĩu xuống.

"Có ai đó đã can thiệp và âm thầm sửa đổi nghi thức."

"…"

—"Đó không phải thứ chúng tôi nghiên cứu! Có kẻ đã sửa đổi nó!"

"Bên cạnh đó, kẻ đó còn phóng hỏa để chúng tôi không kịp ứng phó. Chuyện đó…"

"Thông thường, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là thủ phạm."

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa.

Phóng viên Eun Haje vừa gãi đầu vừa nói, "Thật lòng thì tôi chẳng hiểu mấy người đang nói cái gì. Nhưng xét theo ngữ cảnh, đây đúng chuyên môn của tôi. Thường thì trên đời này vẫn là như vậy. Rốt cuộc ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ mớ hỗn độn này?"

Ánh mắt Lee Heoun trầm xuống.

Cô ấy nói không sai.

Chỉ là với tính cách của anh ta, dường như rất khó đưa ra kiểu suy đoán như vậy.

'Nếu thế, mình chỉ cần thu hẹp phạm vi hơn nữa.'

"Tôi đồng ý với nhận định đó, cô công dân.”

"Trong số những người anh đang nghĩ tới, có ai vừa kết thúc thí nghiệm là lập tức biến mất không?"

"…!"

Lee Heoun sững người, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ấy kinh ngạc đáp.

"…Có."

"Ồ…"

Tôi nghe thấy Phóng viên Eun Haje khẽ cảm thán.

"Đó là ai?"

"Đó là một nhà tài trợ kiên quyết muốn trực tiếp quan sát thí nghiệm."

"Đồng thời cũng là một thực thể siêu nhiên đến từ công ty đã hợp tác với chúng tôi phát triển『Tinh Chất Giấc Mơ』. Đó là…"

"Anh có thể cho tôi biết ngoại hình hoặc tên của người đó không?"

Lee Heoun lảo đảo lùi lại, đứng dậy và lục lọi chiếc bàn làm việc phía sau.

Từ ngăn kéo dưới cùng, anh ta lấy ra một cuốn sách bìa cứng màu xanh ngọc.

Trên bìa ghi:

〔Kỷ niệm ngày thành lập Viện Nghiên Cứu Vui Tươi〕

Anh ta lật thật nhanh rồi dừng lại ở một trang.

Đó là ảnh chụp tập thể của nhiều người và có dòng chữ ghi:

〔Hợp tác doanh nghiệp〕

Lee Heoun đưa tay chỉ vào một người trong bức ảnh.

"Đó là người này."

Người đó là Giám đốc Cheong.

Người phụ nữ mà tôi gặp bên dưới tầng hầm của Khu Nhà Phụ, mụ ta vẫn giữ nguyên hình như bây giờ. Trong bức ảnh ấy, mụ ta đang mặc áo blouse nghiên cứu.

"…"

Một cảm giác tê dại lan khắp đầu tôi.

"Đó là một thực thể đến từ bên trong hiện tượng siêu nhiên, được xác định thuộc chủng Rồng. Khi chúng tôi tiến hành nghi thức trên nóc tòa thị chính hôm nay, tôi chắc chắn bà ta vẫn còn ở đó."

"Tuy nhiên không biết từ lúc nào, bà ta đã biến mất không một lời từ biệt."

"Ừm…"

Phóng viên Eun Haje ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện này nghe quen quá. Chẳng phải cái trường hợp công ty hợp tác phản bội, và cướp sạch thành quả nghiên cứu của đối phương sao? Hoặc trong lúc âm thầm sửa đổi điều kiện thí nghiệm để đạt kết quả mình muốn… rồi vô tình làm mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát."

"…!"

Trên gương mặt Lee Heoun hiện lên vẻ chấn động rồi phủ nhận, nhưng rất nhanh về sau, nó chuyển thành cay đắng và cam chịu.

"…Có lẽ đúng là như vậy. Chúng tôi…"

Bộp.

Đúng lúc ấy. Ngón tay cái của Lee Heoun rơi xuống sàn.

"…!"

Nó cũng đã biến thành nhựa.

"A… giờ thật sự không còn nhiều thời gian nữa."

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh ta.

"Mọi người mau trốn xuống tàu điện ngầm đi. Phạm vi ảnh hưởng của thí nghiệm lần này chỉ giới hạn ở 'mặt đất'. Tàu điện ngầm không phải nguồn phát tán, nên sẽ an toàn hơn nhiều. Ít nhất, mọi người hãy sống sót."

Nói xong, Lee Heoun quay sang Người cố vấn rồi cúi đầu thật sâu.

"Tôi xin lỗi. Trong tình huống hiện tại, khả năng rất cao là bảo vật của ngài đã bị dùng trong thí nghiệm này và bị thất lạc."

"…"

"Có lẽ nó vẫn còn ở trên sân thượng, nhưng tôi cũng không chắc."

"Hơn nữa, Viện nghiên cứu giờ đã không còn món đồ thần bí nào đủ sức đưa chúng ta lên đó."

Người cố vấn không đáp lại.

Lee Heoun không thể ngẩng đầu lên để xem biểu cảm của đối phương.

Bên ngoài, những món đồ chơi rực rỡ trong hành lang và văn phòng ngày càng ngừng hoạt động nhiều hơn.

Bộp.

Lần này, đến cả bàn chân Lee Heoun cũng rơi xuống.

Một chiếc ủng lính chì bằng gỗ lăn lộc cộc trên sàn, khiến nghiên cứu viên loạng choạng.

Thấy vậy, Ryu Jaegwan đang đứng cạnh cửa dè dặt tiến lên.

"Um, để em đỡ anh…"

"Cảm ơn, nhưng…"

Lee Heoun nở một nụ cười chua chát.

"Tôi chỉ có thể sống khi ở bên trong viện nghiên cứu này. Cơ thể tôi đã mất gần hết rồi."

"…"

"Nhưng nhà nghiên cứu kia thì khác."

Anh ấy chỉ về phía Lee Jaheon đang đứng cạnh cửa.

"Anh ấy thuộc bộ phận khác. Hầu như không tham gia nghiên cứu này, nên không có trách nhiệm gì. Nếu được, xin các vị hãy đưa anh ấy cùng chạy trốn."

Lee Jaheon chỉ lặng lẽ nhìn Lee Heoun mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Anh cũng mau sơ tán đi… đừng chỉ dựa vào cái vật phẩm nút áo kỳ lạ đó. Hãy mau mau rời khỏi văn phòng. Nhanh."

…Vật phẩm nút áo?

Tôi không nhìn thấy gương mặt Lee Jaheon, nhưng tôi thấy anh ấy lặng lẽ bước ra hành lang thay vì gật đầu.

"Tôi sẽ dẫn mọi người đến lối vào tàu điện ngầm."

Thấy vậy, Lee Heoun mới như trút được gánh nặng.

"Tôi sẽ tìm cách khác. Tốt nhất mọi người nên rời khỏi đây.”

"Phù."

Phóng viên Eun Haje là người đầu tiên bước ra ngoài, sau đó lần lượt đến mọi người khác.

Ngay cả Người cố vấn cũng đã rời khỏi văn phòng.

"…"

"Sao thế Đặc vụ?"

Chỉ còn mình tôi đứng trước mặt Lee Heoun.

"Nhà nghiên cứu. Anh có chắc chắn rằng, người đến từ 'thế giới không có creepypasta' đã được triệu hồi tới đây không?"

"Chuyện đó… có."

"Vậy anh có vui vì kết quả đó không?"

Ánh mắt Lee Heoun xuyên qua tất cả thất vọng và tuyệt vọng, và vẫn lóe lên niềm tự hào của một nhà nghiên cứu.

"…Riêng điều đó thì tôi rất vui."

"Ra vậy."

Tôi cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai anh ta, "Thế, anh đang nói nhóm mấy người không hề quan tâm đến người bị triệu hồi đến ư?”

"…Hả?"

"Các người không triệu hồi một thực thể siêu nhiên, mà là một con người. Chỉ một con người tay không tấc sắt bình thường."

Tôi chậm rãi nói từng chữ, "Anh đã bao giờ… tưởng tượng cuộc sống của một người bình thường… một người cả đời chưa từng gặp hiện tượng siêu nhiên sẽ biến thành thế nào, nếu một ngày đột nhiên bị kéo đến một thế giới xa lạ chưa?"

"Cái đó thì liên quan gì…"

Ánh mắt khó hiểu của Lee Heoun liền thay đổi ngay khi gặp mắt tôi.

"…"

"K-khoan…"

Đôi mắt anh ta run lên.

"Chẳng lẽ…"

Tôi chỉ im lặng nhìn xuống anh ta.

Lee Heoun vội vàng quan sát toàn thân tôi, rồi dừng lại trên bộ quần áo.

Đồng tử anh ta khẽ co rút như đã nhận ra rằng.

Đó không phải đồng phục chính thức của Đặc vụ, mà là trang phục của Linh thú cộng tác - Người cố vấn.

"…Đặc vụ."

"Anh tên là gì?"

"Ai biết được."

"Anh… có phải công dân Thành phố Segwang không?"

"Ai biết được."

Lee Heoun vẫn nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang tuyệt vọng tìm kiếm một manh mối hay cố nhớ ra điều gì.

Tôi bình tĩnh tiến lại gần và nói nhỏ, "Nhưng có một điều mà tôi muốn cho anh biết."

"Được, được! Đó là…"

"Theo tôi, dù nghi thức triệu hồi của các người thật sự thành công, người bị đưa đến đây vẫn sẽ không bao giờ hợp tác."

"…"

"Không bao giờ."

Lee Heoun chết lặng.

Bíppppppppppp!!

Tiếng chuông báo cháy vang lên khắp hành lang.

Để mặc Nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi vẫn ngồi thẫn thờ trong văn phòng, tôi quay người bước ra ngoài.

Dĩ nhiên là không có cách nào cứu Lee Heoun.

Song điều khiến lòng tôi nặng nề hơn là cho dù có cách, tôi cũng không dám chắc mình sẽ lựa chọn cứu anh ta.

"…"

'Đi thôi.'

Tôi vẫn còn việc phải làm.

'Ít nhất mình phải đưa hai… không, ba người đó rời khỏi đây.'

Đúng lúc tôi vừa bước chân ra hành lang.

"Đặc vụ."

Người cố vấn lên tiếng.

"Anh có biết không? Theo lời nhà nghiên cứu vừa nói, nơi này chính là tầng hầm của Tòa Thị Chính dưới Thành phố Segwang."

"…Cái gì?!"

Tôi nghe thấy giọng nói có phần bối rối của Lee Jaheon, "Anh ta vừa nói đây là tầng hầm của Tòa Thị Chính…"

"Tôi cũng nghe rồi! Vậy chẳng phải nơi xảy ra sự cố nằm ngay phía trên chúng ta sao?"

"Đúng vậy."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.

Vào thời điểm này, một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Vậy chúng ta chỉ cần đi lên là tới sân thượng đúng không?"

"Chính xác."

'Ch

ết tiệt

.'

"Tuy nhiên, xác suất nơi đó cực kỳ nguy hiểm là rất cao.”

“Tôi biết, nhưng có những chuyện mà tôi vẫn phải làm dù có nguy hiểm đến đâu…”

…Tôi cảm nhận được ánh mắt Người cố vấn đang hướng về phía mình.

"Đặc vụ."

"…"

"Anh có muốn đi cùng tôi lên sân thượng Tòa Thị Chính không?"

"…"

"Chúng ta có thể dùng cầu thang thoát hiểm. Tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều trái cây cho anh."

Ngay khi cơ thể cứng đờ của tôi định quay đầu lại.

"Đó không phải là một lựa chọn được khuyến nghị đâu, cậu Hoẵng."

"…"

…?!

K-khoan đã.

"…Đội trưởng?"

"Ừ."

Tôi lập tức quay phắt sang nhìn Nhà nghiên cứu Lee Jaheon. Không, là sếp Lee Jaheon mới đúng.

Tim tôi đập thình thịch.

Anh ấy không có gương mặt, nhưng thay vì cảm giác quái dị và kỳ lạ như trước, trong tôi chỉ còn lại sự chấn động.

Không lẽ…

"Anh lấy lại ký ức rồi sao…?"

Không! Câu hỏi đó quá rộng.

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi chọn một câu hỏi khác.

Một câu hỏi tưởng chừng vụn vặt, nhưng lại rất quan trọng.

"…"

"Anh có nhớ hồi còn ở công ty, chúng ta thuộc đội nào không?"

"Nhớ."

Ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu sao mà tôi biết chắc—

"Đội D."

—Nếu tôi nhìn thấy được gương mặt anh ấy vào lúc này, chắc hẳn khóe miệng con thằn lằn ấy đã cong lên thành một nụ cười rồi.

Bạn đã đến cuối chương 680.

Không gian đọc của bạn