Thú thật thì, tôi cũng không dám chắc.
Liệu Đội trưởng Lee Jaheon có giống tôi, chỉ là một người dân vô tình bị cuốn vào Ngày Thảm Họa này hay không?
Trong cuộc hội ngộ với hai người đang được cất trong hình xăm của tôi, mỗi người đều được đưa vào đó theo một cách khác nhau, nhưng riêng Đội trưởng Lee Jaheon… chắc chắn anh ấy chết trước cả tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh, sau khi kéo tôi ra khỏi đống thịt nhầy nhụa, nửa thân trên còn sót lại của Đội trưởng Lee Jaheon rơi một cái “bịch” xuống nền bê tông.
Chính vì thế, mỗi lần nghĩ đến anh ấy, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Tôi chỉ biết cố ép bản thân tin rằng,
'Anh ấy nhất định đang ở đây.'
Và quả thật…
Anh ấy thật sự đang ở đây.
Chỉ là tôi chưa từng tưởng tượng chúng tôi sẽ gặp lại nhau theo cách này.
"…??"
Giữa đống thi thể ngổn ngang, một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng đang đứng đó.
Giờ nhìn kỹ lại, tôi cảm thấy có thể nhận ra anh ấy qua vóc dáng.
Đúng là vậy, quả là như thế, nhưng mà…
Tại sao Lee Jaheon lại là một Nhà nghiên cứu Vui Tươi?
‘Và tại sao… anh ấy lại không có mặt…!?'
Đầu óc tôi chết lặng trong giây lát, tôi lập tức ý thức được việc mình cần làm ngay giây sau.
Tôi phải tìm cách vào Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đang ẩn bên trong phòng máy.
Muốn vậy, tôi phải thuyết phục người đàn ông trước mặt cái đã.
"Anh là nhân viên của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi sao?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt của Đội trưởng Lee Jaheon… không, của Nhà nghiên cứu Lee Jaheon rơi xuống người tôi.
Nghĩ kỹ lại thì hình như anh ấy vẫn có mắt? Không, rõ ràng chẳng có gì cả.
'Ha…'
Tôi hạ tầm mắt xuống khoảng cổ họng anh ấy, rồi hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở đang rối loạn.
Sau đó, trong khi cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, tôi lên tiếng.
"Đồng nghiệp của tôi vừa đi vào trong. Có vẻ anh ấy định xử lý chuyện gì đó liên quan đến tình hình hiện tại."
Tạm gác chuyện người trước mặt là Đội trưởng Lee Jaheon sang một bên.
Suy cho cùng, đây chỉ là tình huống tôi tình cờ gặp một nhân viên của viện, ngay trước lối bí mật dẫn vào Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
Muốn tiến vào phòng máy mà không gặp rắc rối…
'Chỉ còn cách đánh cược.'
Tôi lấy một món đồ ra khỏi hình xăm.
〔Thẻ nhân viên〕
〔Tên: ■ Heoun〕
〔Tổng công ty Đường sắt Segwang〕
Đó là chiếc thẻ của Heoun mà tôi tìm được trong phòng trực nhà ga.
Tôi khéo léo dùng ngón tay cái che kín phần tên đã dính đầy máu, rồi giơ tấm thẻ lên từ một khoảng cách vừa phải.
"Anh ấy đưa thẻ này cho tôi, bảo đây là thẻ ra vào. Đây là lối ra vào à? Tôi có việc gấp cần gặp Nhà nghiên cứu Heoun. Liên quan đến tình hình hiện tại."
Đây chẳng khác nào trực tiếp giả mạo người quen của một nhân viên trong viện.
Đồng thời, để tránh bị chất vấn thêm, tôi cố ý đổi chủ đề, nói thật nhanh trong khi nhìn sang phía đường ray và xung quanh như thể thấy mọi thứ vô cùng thú vị.
"Nhưng có ổn không khi lối vào viện nghiên cứu lại nằm ở nơi lộ liễu thế này?"
"Ổn."
"…Ý anh là dù nó ở đây thì người khác cũng không nhìn thấy sao?"
"Đúng vậy."
"Hẳn là nhờ nguyên lý siêu nhiên nào đó nhỉ. Tôi khá tò mò đó."
"Tôi hiểu."
Nhà nghiên cứu Lee Jaheon chậm rãi bước tới.
Tôi lập tức dùng bàn tay che kín tấm thẻ, giấu đi vẻ cũ nát kỳ lạ của nó, đồng thời khẽ lùi lại một bước.
Đứng trước cánh cửa, anh ấy bình tĩnh giải thích.
"Cánh cửa này thuộc về một dạng Bóng tối. Người không biết chức năng của nó sẽ không thể nhận ra có người đang tương tác với cánh cửa."
…Ra là vậy.
"Tôi hiểu rồi. Thảo nào anh ấy lại thoải mái đưa thẻ cho tôi như thế."
Nhà nghiên cứu Lee Jaheon không trả lời.
Tôi chủ động hành động trước.
"Vậy tôi chỉ cần quẹt thẻ ở đây là được đúng không?"
Không đợi anh ấy đáp, tôi lập tức áp tấm thẻ lên bảng điều khiển cạnh cửa phòng máy.
Tít.
Cánh cửa mở khóa bằng một tiếng động ngắn gọn.
Một cảm giác rợn người mát lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận đỉnh đầu.
Tôi lập tức đưa tay định mở cửa phòng máy, nhưng…
Cạch.
Nhà nghiên cứu Lee Jaheon đã nắm lấy tay nắm cửa trước.
"Xin hãy lùi lại một chút."
"…"
Chỉ vậy thôi.
Anh ấy không hỏi tôi là ai, cũng không hỏi tôi có quan hệ gì với Nhà nghiên cứu Heoun.
'Hoặc là anh ấy đang nghi ngờ… hoặc thật sự nghĩ tôi là người của viện…'
Ít nhất, tôi cũng muốn biết một Nhà nghiên cứu Vui Tươi sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên.
Nhưng…
Anh ấy chẳng để lộ bất cứ điều gì.
Anh ấy vốn dĩ đã là người khó đoán từ trước.
Giờ lại càng khó hơn khi tôi không thể đọc được biểu cảm trên một gương mặt không hề tồn tại.
'…Có vẻ những người khác vẫn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.'
Tôi liếc nhìn phản ứng của Ryu Jaegwan và Phóng viên Eun Haje.
Một người thì chỉ chăm chú quan sát nhà nghiên cứu với vẻ căng thẳng xen lẫn tò mò, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Người còn lại thì hai mắt sáng rực.
Có vẻ cô ấy bắt đầu hứng thú với tình hình trước mắt, hơn là chỉ đơn thuần cảm thán vẻ ngoài của anh ấy.
"Hừ…"
Đúng lúc ấy, Nhà nghiên cứu Lee Jaheon mở cửa.
Vù…
Luồng không khí mát lạnh của một văn phòng được quản lý cẩn thận tràn ra ngoài, và phả vào mũi tôi.
Trong đó còn phảng phất một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ.
"Đi theo tôi."
"…"
Tôi định bước theo sau Nhà nghiên cứu Lee Jaheon để tiến vào phòng máy—
"Hai người cứ ở lại đây…"
—Nhưng rồi tôi khựng lại.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ là biết chắc cả hai sẽ không chịu đứng yên.
Nghĩ kỹ thì, giữ họ bên cạnh mình vẫn an toàn hơn là để họ ở lại giữa đống xác chết và dòng người tị nạn.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cất họ vào hình xăm.
"…Đi nhẹ thôi. Đừng làm phiền nhà nghiên cứu."
"Vâng."
"Dĩ nhiên rồi."
Để lại hai người đang gật đầu lia lịa phía sau, tôi cẩn thận nhìn dọc hành lang lần nữa.
Rồi tôi cứng họng.
Ngay trước mắt tôi là hành lang văn phòng giống hệt tầng hầm trụ sở Daydream mà tôi từng thấy.
Không phải hành lang cháy đen, mà là một hành lang văn phòng còn nguyên vẹn, sống động.
Tựa như một thế giới hoàn toàn khác.
Kya ha ha ha ha…
Khắp mọi ngóc ngách trong hành lang đều ngập tràn đồ chơi và vật trang trí.
Từ những khung tranh màu vàng treo trên tường, pháo hoa rực rỡ liên tục bắn tứ phía, xen lẫn tiếng cười giòn tan.
Những mảnh giấy màu sặc sỡ vừa chạm xuống sàn đã tan chảy rồi biến mất, còn những con búp bê cơ khí tinh xảo cùng một đoàn tàu đồ chơi tí hon thì chạy băng băng trên đó.
Tua-tuaaaaa…!
Thay vì nhả khói hơi nước, đoàn tàu đồ chơi lại phun ra những dải ngân hà màu hồng nhạt và xanh nhạt nổ lách tách, rồi tan biến giữa không trung.
"…À."
Thì ra, đây mới là dáng vẻ ban đầu của nơi này.
Những tấm rèm nhung đỏ và xanh lam được treo khắp nơi, khẽ lay động trong không khí, và trên sàn còn trải những tấm thảm mềm mại.
Khung cảnh choáng ngợp ấy khiến suy nghĩ của tôi ngừng lại trong giây lát.
Và…
Giữa hành lang có treo một tấm biển đồng sáng bóng.
--------------------------------------------
Viện Nghiên Cứu Vui Tươi!
Vì tất cả trẻ em trên thế giới,
Chúng tôi nghiên cứu niềm vui an toàn.
--------------------------------------------
Tôi lập tức hiểu ra.
Đây chính là tầng trung tâm của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
"…"
Tôi nhìn xuống bên dưới tấm biển.
Ở đó là hình chạm nổi của những con thú nhồi bông.
'Một con thỏ… một con cáo… còn kia là… rồng à?'
Tôi rất muốn tiến lại gần nhìn kỹ hơn, nhưng Nhà nghiên cứu Lee Jaheon vẫn tiếp tục bước đi, không hề chần chừ.
Tiến sâu vào hành lang phức tạp như mê cung.
Cuối cùng, tôi cũng đành rời mắt và tiếp tục đi theo anh ấy.
"…Á!"
Cậu học sinh Ryu Jaegwan cúi rạp người né một chùm pháo hoa, rồi cẩn thận tránh sang một bên để nhường đường cho người lính đồ chơi đang tiến tới.
Phóng viên Eun Haje thì mỗi bước chân là nhướng mày một cái, rồi hí hoáy ghi chép liên tục vô cuốn sổ mà tôi chẳng biết cô ấy đã lấy ra từ lúc nào.
Khung cảnh ‘vui tươi’ đúng nghĩa ấy cứ kéo dài mãi, đến mức tôi còn cảm thấy tâm trạng mình cũng dần nhẹ nhõm hơn.
Cho tới khi một giọng nói sắc bén bỗng xé toạc tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ.
Đó là giọng của người lớn.
Đầy sự tức giận, bối rối và những cảm xúc thô ráp.
"…!"
Nhà nghiên cứu Lee Jaheon vẫn không hề dừng bước.
Ở cuối hành lang, tôi mơ hồ thấy một chiếc thang máy kiểu cũ. Trên cửa còn dán một tờ giấy A4 với dòng chữ nguệch ngoạc.
〔
Cháy! Ngừng hoạt động!
〕
Nhà nghiên cứu Lee Jaheon rẽ qua một góc hành lang. Càng đi sâu theo sau anh ấy, tiếng cãi vã càng lúc càng rõ đến mức tôi bắt đầu phân biệt được từng giọng nói.
Có giọng của hai người.
Và một trong số đó…
"Ý anh là… không có sao?"
Đó là một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói cất lên đầy kinh ngạc ấy chắc chắn là…
'Ho Yoowon.'
Cạch.
Cuối cùng, Nhà nghiên cứu Lee Jaheon cũng dừng lại trước một văn phòng rồi mở cửa.
〔Phòng 1004〕
Cánh cửa mang bảng tên chậm rãi mở rộng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Đứng trước cỗ máy trống rỗng, không còn lấy một giọt chất lỏng là hai người đang tranh cãi gay gắt.
"Không có là có ý gì chứ…"
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra và cả hai đồng thời giật mình quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Tôi lập tức nhận ra gương mặt tái nhợt của Người cố vấn.
Và…
"Nhà nghiên cứu Lee Heoun."
…!
"Người này nói đến tìm anh."
"Hả? Anh đang nói gì vậy? Toàn bộ nhân viên của viện đều đang sơ tán cơ mà…"
Nhà nghiên cứu với mái tóc nâu đỏ được buộc đuôi ngựa, người đang đứng trước mặt vị Người cố vấn bỗng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chết lặng như vừa bị sét đánh.
Một con người mà tôi chỉ từng biết qua những dấu vết còn sót lại, một người vốn được cho là đã chết.
"Chúng ta… từng gặp nhau sao, Đặc vụ?"
Một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
Một Lee Heoun vẫn còn sống đang đứng sờ sờ trước mắt tôi.
'Trời ơi…'
Tôi từng hy vọng mình có thể gặp một nhà nghiên cứu còn sống trong Ngày Thảm Họa, nhưng đến khi điều đó thật sự xảy ra, hai bàn tay tôi vẫn run lên không ngừng.
Đầu mối đang ở ngay trước mắt tôi.
"Tôi chưa từng gặp anh. Rốt cuộc anh vào viện bằng cách nào? Còn nữa…"
Sắc mặt anh ấy lập tức tái mét khi nhìn thấy những vết máu bám trên Phóng viên Eun Haje đứng phía sau tôi.
Cách nói chuyện, dáng người cho đến từng cử chỉ…
☾ Trời ơi, giống hệt nhân viên khu nghỉ dưỡng của bạn tôi luôn! ☽
…Đều giống Jang Heoun đến rợn người.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào anh ta, tỏ vẻ bình tĩnh.
Trong ánh mắt người đối diện có sự bối rối và cảnh giác, nhưng bất ngờ thay, anh ta không hề tỏ ra thù địch.
Thậm chí còn gọi tôi là ‘Đặc vụ’ sau khi nhìn thấy trang phục của tôi.
'…Do Người cố vấn sao?'
Thực ra tôi cũng đã đoán được phần nào.
Từ việc anh ta có thể họp riêng với một Linh thú cộng tác, tôi đã biết mọi chuyện không đơn giản.
'…Nếu vậy.'
Mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.
Tôi rút『Súng Thủy Tinh』ra và chĩa thẳng vào anh ta.
Sắc mặt Lee Heoun lập tức thay đổi.
"Cái–!"
"Nhà nghiên cứu."
"…Vâng?"
"Tôi nhận được tin từ một người trong nội bộ rằng, nguyên nhân gây ra Thảm họa siêu nhiên quy mô lớn lần này chính là Viện Nghiên Cứu Vui Tươi."
Gương mặt Lee Heoun trở nên trắng bệch.
"Ai… không, không đúng! Chúng tôi…"
"Anh định nói viện nghiên cứu không liên quan sao? Chuyện đó không thể nào."
Tôi phải dồn anh ta vào chân tường để moi được thông tin!
Tôi chỉ vào『Máy Ấp Giấc Mơ』đã cạn sạch chất lỏng.
"Chẳng phải chính Siro Thiên Đường dành cho trẻ em mà các anh nghiên cứu, là nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này sao?"
"…!"
"Bên ngoài đang có vô số thường dân chết đi. Hãy trả lời thành thật, có phải Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã gây ra Thảm họa này không?"
"Không phải!"
Câu trả lời bật ra như tiếng gào tuyệt vọng.
"Đó không phải thứ chúng tôi nghiên cứu! Có kẻ đã sửa đổi nó!"
"Vậy các anh vốn nghiên cứu cái gì?"
"Chuyện đó…"
Thấy lời anh ta nghẹn lại, tôi khoanh tay.
"Làm thế nào để tạo ra một thế giới không còn creepypasta?"
"…!"
Cả người Lee Heoun cứng đờ. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cách rất, rất chậm rãi.
"…Nếu anh đã biết về Siro Thiên Đường dành cho trẻ em…"
"Thì chắc hẳn cũng biết luôn chuyện đó”, nói rồi, hai vai anh ta chùng xuống như thể đã từ bỏ việc che giấu.
Sau đó, Lee Heoun bước đến trước một khung ảnh treo trong văn phòng.
Đó là bức ảnh một con thú nhồi bông.
Sau lưng con hươu nhồi bông là một cái bóng đen khổng lồ mang hình thù kỳ dị.
『Người Bạn Tốt』
"Thế giới này quá nguy hiểm. Nào là creepypasta, Bóng tối, Thảm họa siêu nhiên… những hiện tượng siêu nhiên được gọi bằng đủ mọi cái tên, ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong thời hiện đại."
Bàn tay Lee Heoun khẽ vuốt dọc theo cái bóng đen trong bức ảnh.
Đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ hiền hòa.
"Những nơi nguy hiểm, những nơi không thuộc về hiện thực đều đang dần xâm lấn thế giới này."
"…"
"Để con người có thể tiếp nhận những hiện tượng siêu nhiên ấy theo cách an toàn và vui vẻ nhất, Viện Nghiên Cứu Vui Tươi chúng tôi đã ngày đêm nghiên cứu không ngừng."
"…!"
Phải rồi.
Đồ chơi, cờ bàn và cửa hàng dành cho trẻ em. Vô số phát minh và sản phẩm của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đều mang hình thức của những món đồ chơi trẻ em.
Ngay cả loại siro đó cũng vậy.
"Những thứ dành cho trẻ em luôn an toàn và vô hại hơn đồ dành cho người lớn. Vì creepypasta chịu ảnh hưởng bởi khái niệm và quy tắc, nên chúng tôi đã cố gắng diễn giải mọi thứ dưới góc nhìn dành cho trẻ em."
Giống như kiểm duyệt nội dung theo độ tuổi.
Chẳng hạn như Shakespeare dành cho thiếu nhi, hay Tam Quốc Diễn Nghĩa dành cho thiếu nhi.
'Viện Nghiên Cứu Vui Tươi… đang cố gắng ‘kiểm duyệt’ creepypasta.'
Cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng tôi khi mọi mảnh ghép trong đầu lập tức nối lại với nhau.
Rồi Lee Heoun nhìn xuống ngực tôi.
"…Giống như con thú nhồi bông của anh vậy, Đặc vụ."
"…!"
"Đó là『Người Bạn Tốt』phải không? …Có điều hình dạng hơi khác. Chắc là phiên bản cải tiến do bộ phận khác chế tạo."
☾ Trời ơi, cơ thể nhồi bông này là phiên bản giới hạn do chính bạn tôi chế tạo ở khu nghỉ dưỡng đấy! Hàng thủ công cực hiếm luôn! …Ôi, bạn tôi! ☽
Theo phản xạ, tôi vuốt nhẹ Braun rồi nhét nó sâu hơn vào túi trước ngực.
Quan sát Lee Heoun đang nhìn cảnh đó bằng ánh mắt có phần dịu dàng, tôi lên tiếng:
"Chuyện không dừng lại ở đó. Các anh…"
Tôi nhìn về phía『Máy Ấp Giấc Mơ』.
"Đã bắt đầu sử dụng『Tinh Chất Giấc Mơ』."
"…Đúng vậy."
Giọng Lee Heoun trầm xuống, "Chúng tôi nhận ra như vậy vẫn chưa đủ. Cho dù có tạo ra bao nhiêu món đồ dành cho trẻ em đi nữa, bản chất nguy hiểm của chúng vẫn không biến mất. Suy cho cùng, creepypasta vẫn là creepypasta."
"…Vì vậy, mấy người bắt đầu nghiên cứu cách khiến chính các hiện tượng siêu nhiên ấy biến mất hoàn toàn?"
“Chính xác”, Lee Heoun đáp ngay lập tức.
"Nhưng điều đó là bất khả thi. Không thể dùng sức mạnh huyền bí để xóa bỏ chính một điều huyền bí. Cũng giống như anh không thể dùng tay trái để chặt đứt tay trái của mình."
"…"
"Thế là chúng tôi nảy ra một ý tưởng mới. 'Nếu vậy… hay là tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, nơi không hề tồn tại creepypasta?'"
Giọng anh ta càng lúc càng nhanh, "Tạo ra một thế giới nghe thì vĩ đại, nhưng nếu nhìn dưới góc độ của trẻ em thì không phải chuyện bất khả thi. Trẻ thường hay tưởng tượng ra thế giới của riêng mình, tựa như việc chúng tạo ra những người bạn tưởng tượng. Nhưng hướng nghiên cứu ấy cũng sớm đi vào ngõ cụt…"
"…Muốn tạo ra một thế giới thật sự thì các người cần có nguyên liệu."
"Đúng vậy."
Tim tôi đập mạnh từng nhịp.
"Theo gợi ý của một thực thể siêu nhiên, chúng tôi hợp tác với một công ty để chiết xuất nguồn năng lượng của các hiện tượng siêu nhiên. Đó là sức mạnh của trí tưởng tượng và của những điều chưa biết. Một nguyên liệu tỏa sáng bằng ánh vàng kỳ diệu. Chúng tôi đặt tên cho nó là『Tinh Chất Giấc Mơ』."
"…"
Tôi nhìn những nút biểu tượng cảm xúc trên Máy Ấp Giấc Mơ.
"Sau rất nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi tạo ra được một loại siro có thể can thiệp vào hiện thực. Và một trong số đó chính là Siro Thiên Đường dành cho trẻ em."
Nhưng trên cỗ máy ấy không hề có nút nào dành cho Siro Thiên Đường dành cho trẻ em.
Phần chính giữa phía dưới được bịt kín hoàn toàn, chỉ có một biểu tượng mặt cười đội vòng hào quang nằm lẫn trong hàng biểu tượng phía trên.
"…Ban đầu…"
"Nó chỉ là một loại thuốc giúp người ta có những giấc mơ đẹp”, trong khi nói, Lee Heoun khẽ chạm lên nút bấm ấy.
Trong giọng nói anh ta thấp thoáng chút lưu luyến, "Nhưng theo đề xuất của một nhà nghiên cứu, chúng tôi lấy nó làm nền tảng để phát triển một loại thuốc khác. Một loại thuốc có thể tạo ra một thế giới không còn creepypasta.'"
Tôi chợt nhớ tới mảnh giấy ghi chú từng thấy trong Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã cháy rụi dưới ga tàu điện ngầm.
〔Trong đợt nghiên cứu về lời mời〕
〔Sử dụng si-rô Thiên Đường dành cho trẻ em〕
〔→ Ý kiến của tôi!
…Khoan đã.
"Tại sao mấy người lại gọi là nghiên cứu 'Lời Mời'?"
"Hả?"
"Tôi hỏi tại sao phương pháp đó lại là mời một ai đó."
Lee Heoun ngập ngừng như định tìm lý do để lấp liếm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lên tiếng như đã buông xuôi tất cả.
"…Bởi vì chúng tôi tìm ra một cách rất tự nhiên để tạo ra một thế giới."
"Đó là biến nó thành một tiền đề."
"Tiền đề?"
"Ví dụ nếu chúng ta mời Lọ Lem, thì đồng nghĩa với việc tồn tại một thế giới có Bà Tiên Đỡ Đầu và đôi giày thủy tinh."
Khoan.
"Nếu mời con sói xám độc ác, thì cũng đồng nghĩa với việc tồn tại một thế giới nơi bà của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ bị sói ăn thịt… Cho nên."
Chờ đã…
"Nếu mời một người sống trong một nơi không tồn tại creepypasta.'"
"…"
"Thì một nơi không có creepypasta ắt hẳn phải tồn tại."
Tôi chết lặng.
"Đó chính là điều chúng tôi nghiên cứu suốt đến hôm nay. Và vào hôm nay… chúng tôi đã tiến hành nghi thức Lời Mời."
Ngay khoảnh khắc ấy…
Tôi hiểu ra.
Người mà bọn họ mời chính là tôi.
Thảm Họa Siêu Nhiên ở Thành phố Segwang đã xảy ra trong lúc họ thực hiện nghi thức mời Kim Soleum, người đến từ một thế giới không có creepypasta.
------------------------------------------


