Tôi nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cảnh đồng đội của Đội phó Eun Haje đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô ấy.
"Phó… Phóng viên…"
Thi thể cô ấy run lên từng cơn.
Cuối cùng là cảnh họ đành chấp nhận sự vô vọng. Họ ôm thi thể trong khi khóc nức nở, đảo mắt nhìn quanh rồi mang cô ấy lên sảnh chờ…
"Đặc vụ."
"…"
"Cô ấy… là người anh cần cứu sao?"
Tôi vô thức gật đầu.
"Vậy em sẽ đi theo họ!"
Cậu học sinh Ryu Jaegwan đang định lên tàu lập tức quay đầu, chạy về phía sảnh chờ và rời xa đoàn tàu.
Khoan…
【Cửa chắn ke ga đang đóng lại…】
Tôi quay đầu.
Cánh cửa toa tàu sau lưng tôi từ từ khép kín.
Qua ô cửa kính, khuôn mặt của Ho Yoowon lướt ngang trước mắt tôi. Tôi không thể đọc nổi biểu cảm của anh ấy.
【Tàu đang rời ga.】
Vùuuuuuu—
"…"
Tàu đi mất rồi.
Tôi hít sâu một hơi rồi đuổi theo Ryu Jaegwan, người đã chạy lên cầu thang từ lúc nào.
Lách qua những người tị nạn đang ngồi bệt trên cầu thang, người thì khóc nức nở, người thì lẩm bẩm một mình. Khi lên tới sảnh chờ, tôi thấy một nhóm người đang ôm thi thể, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Có lẽ vì quá hoảng loạn nên họ còn chẳng nhận ra Ryu Jaegwan đang công khai bám theo mình.
"Xin lỗi”, tôi chủ động lên tiếng.
Cả nhóm giật mình quay sang nhìn tôi.
"V-vâng?"
Nhìn ánh mắt vừa cảnh giác vừa ngạc nhiên của họ, tôi cẩn thận lựa lời.
Tôi nên xưng hô…
— “Phóng viên!”
"Người mọi người đang ôm… có phải là Phóng viên Eun Haje không?"
"…!"
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cả nhóm lập tức thay đổi.
"Anh quen phóng viên của bọn tôi sao?"
"Đúng vậy. Cho đến cách đây không lâu, chúng tôi còn làm việc cùng nhau…"
Tôi bỏ dở câu nói giữa chừng.
Bên cạnh, tôi nghe thấy Ryu Jaegwan khẽ hít mạnh một hơi khi nhìn tình trạng của ‘Phóng viên Eun Haje’.
Cậu ấy nhận ra rồi.
Rằng cô ấy chỉ còn một cái xác.
Không cần phải cố diễn, tôi nhìn gương mặt trắng bệch của Đội phó Eun Haje rồi lên tiếng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra thế này?"
Dường như không thể kìm nén thêm được nữa, cả nhóm đồng loạt trút hết mọi chuyện như đang thú nhận.
"Bọn tôi… bọn tôi đang trên đường đến Tòa Thị Chính."
"…!"
"Đúng vậy! Nghe tin có khủng bố ở Tòa Thị Chính nên bọn tôi lập tức chạy tới lấy tin, nhưng trên đường thì… dòng xe phía trước đột nhiên đứng khựng lại."
Tất cả những chiếc xe phía trước đều khựng giữa đường như bị thứ gì đó nhập vào.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bước xuống hỏi xem có chuyện gì xảy ra…
"Lúc đó bọn tôi đã thấy kỳ lạ rồi! Nghe bảo là khủng bố mà. Không, trên đường đi bọn tôi còn nghĩ chắc chỉ là cảnh báo nhầm thôi… nhưng vừa thấy cảnh đó thì biết ngay là thật."
"…"
"…Phóng viên Eun dùng máy quay phóng to, rồi bảo cứ chụp một tấm khu vực Tòa Thị Chính trước đã, nếu không thấy gì thì quay đầu xe luôn. Chị ấy còn nói đời người chỉ sống có một lần."
Nghe vậy, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
"Thế là bọn tôi xuống xe, vừa quay phim vừa tiến lên… vừa quay vừa xuống xe…"
"…Có phải các anh thấy rất nhiều người đang đi thành hàng không?"
"…!! Đúng rồi! Anh cũng nhìn thấy sao?!"
"Ch
ó má
thật, cứ như zombie ấy…"
Cả nhóm vừa hét vừa kể với gương mặt tái mét và hai tay run rẩy.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi trong lúc lướt mắt qua, tôi thấy bên hông một thành viên trong nhóm đang đeo một chiếc túi máy quay.
"Mọi người nói đã quay được video đúng không? …Không biết bây giờ vẫn còn chứ? Tôi nghĩ sau này gặp gia đình cô ấy thì cũng nên kể lại."
"A, à… có!"
Một người mở máy quay rồi đưa đoạn video cho tôi xem.
Màn hình rung lắc dữ dội hiện lên.
— “Này! Chạy đi!”
…Giọng của Đội phó Eun Haje.
Cùng khung cảnh con đường khi cả nhóm đang tháo chạy.
Tiếng cảnh báo thảm họa vang lên khắp nơi và bóng dáng người đi đường lướt qua liên tục.
— “Bọn họ bị sao vậy??”
— “Họ đang nhìn cảnh báo trong điện thoại… hả? Hả? Hả?”
"Lúc tiếng cảnh báo vang lên, bọn tôi thấy… thấy những người nhìn vào nó đều nhập vào đoàn người đó. Cứ như bị ma ám vậy…"
— “…Mọi người. Tắt điện thoại hết đi.”
"Thấy có gì đó không ổn, Phóng viên Eun bảo tất cả bọn tôi tắt điện thoại…"
"Vậy mọi người đều tắt à?"
"Vâng. Sau đó chỉ cầm máy quay như thế này, hướng ngược ra sau để vừa chạy vừa quay tình hình phía sau. Nhưng mà… hic…"
Đôi mắt người phóng viên nheo lại, nước mắt lần nữa trào ra.
"Một chiếc xe… đang cố bỏ chạy… đột nhiên lao thẳng lên vỉa hè."
"…!!"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
— “Hả? Hả? Hả!?”
— “Aaaa!! Aaaaaaa!! Aaaa!”
— “Chạy!”
Rầm!
Khung hình rung lắc dữ dội.
Trong chớp mắt, bóng người bị xe tông và cơ thể cong gập rồi văng xuống mặt đất hiện lên rõ mồn một.
"Phóng viên Eun đã đẩy bọn tôi ra, rồi… rồi chị ấy bị xe đâm."
"…"
"Máu… nhiều lắm…"
Tôi lại nhìn Đội phó Eun Haje.
Quanh eo cô ấy vẫn còn buộc thứ vải có nhãn ‘vải chống thảm họa xanh’[note106400], chắc là để cầm máu, nhưng vết xuất huyết ở vùng bụng vẫn thê thảm đến mức khó nhìn thẳng.
Có lẽ nội tạng của cô ấy bị nghiền nát, rồi chết vì sốc mất máu.
…Đội phó.
Tôi cố hít sâu để trấn tĩnh.
"Có vẻ… anh rất thân với Phóng viên Eun…"
"…"
Tôi chậm rãi gật đầu.
Bên cạnh, một thành viên trong nhóm như muốn trốn tránh hiện thực, nên vô thức mở lại đoạn video vừa quay, còn Ryu Jaegwan cũng đứng cạnh chăm chú nhìn theo…
Nhưng đúng lúc ấy.
"Cái kia… là gì vậy?"
"Hả? Cái gì cơ… ơ?"
Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên.
"Trên Tòa Thị Chính có cái gì thế?"
…!
Tôi lập tức quay lại nhìn màn hình.
"Cái gì? Để tôi xem."
"Không, ở đây này… trên tòa nhà kia là cái gì vậy?"
Khung hình đang tạm dừng tuy mờ nhòe vì rung lắc dữ dội trong vụ tai nạn, nhưng vẫn cho thấy rất rõ.
Nằm ở góc trên bên trái màn hình, Tòa Thị Chính Segwang vô tình lọt vào khung hình khi máy quay lia loạn xạ.
"…Khinh khí cầu à?"
Ngay cạnh ô cửa sổ cao nhất của tòa nhà, có một thứ gì đó phình to lên thành một khối tròn.
Một khối tròn màu trắng.
Xung quanh nó còn lấp lánh ánh cầu vồng kỳ dị.
"Nhìn như nó nuốt phải ma ấy."
"Không, bỏ qua màu sắc đi, cái này là gì vậy… Chẳng lẽ chất khủng bố sinh hóa lại ở trong quả bóng đó?"
Một suy luận khá hợp lý.
Nhưng trong mắt tôi, thứ đó lại chẳng hề giống một quả bóng bay.
Mà giống như…
Một cái kén.
Hoặc…
…Một quả trứng.
Trông cứ như có thứ gì đó đang lớn dần lên và lấy cả tòa nhà làm tổ vậy…
…Rốt cuộc đang có thứ gì được sinh ra?
Chẳng hiểu vì sao, tôi không sao rời mắt khỏi đoạn video ấy.
"Đặc vụ."
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy gương mặt Ryu Jaegwan tái mét như xác chết.
Và rồi tôi chợt nhận ra.
"Ưm… ưm… ưm… ưm… ưm…"
Tất cả những người đang nhìn vào đoạn video đều khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Da gà nổi khắp người tôi.
C
hết tiệt.
"Được rồi, vậy là đủ. Cảm ơn."
Tôi lập tức đưa tay che màn hình camera lại như muốn lau nó. Tiếng ngân nga cũng theo đó mà dừng hẳn.
"…À."
"À, không có gì."
Nhóm phóng viên cuối cùng cũng bừng tỉnh, đáp lại tôi bằng giọng đầy lúng túng.
…Có vẻ như họ hoàn toàn không nhận ra điều bất thường vừa xảy ra.
Nhưng bạn biết điều đáng sợ hơn là gì không?
Khi Ryu Jaegwan đặt tay lên vai tôi, chính tôi cũng đang vô thức ngân nga theo…
Mà đó là khi tôi đã ăn cả thứ trái cây mà Người cố vấn đưa nữa.
Vậy mà vẫn bị ảnh hưởng.
…Nghĩ kiểu gì thì Người cố vấn cũng khó mà sống sót để đạt được mục đích, nhưng tàu thì đã rời đi rồi, còn tôi lại lựa chọn thi thể của Đội phó Eun Haje.
Tôi cảm giác như mình sắp tắm trong mồ hôi lạnh
"…Thì ra đó là lý do vì sao cô ấy đã… biến thành như vậy…"
"Vâng…"
Nhân lúc mọi người đều đang để tâm đến thi thể, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt rồi nhanh tay xóa đoạn video khỏi chiếc camera.
Có lẽ sau này họ sẽ phát hiện rồi chửi tôi một trận, nhưng nếu họ vẫn còn đủ tỉnh táo để chửi người khác, thì đó đã là một điều may mắn rồi.
"À… anh có biết gia đình chị phóng viên ở đâu không? Thi thể này…"
"…"
Cả nhóm đều không nỡ nói hết câu.
"Nếu mọi người không ngại, hãy để tôi lo liệu thi thể của chị ấy rồi đưa về cho gia đình."
"…!!"
"Tại sao…"
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
…Trong khi cúi nhìn thi thể xa lạ của Đội phó Eun Haje.
"Vì tôi biết gia đình cô ấy ở đâu. Mọi người cũng đều bị thương rồi… hãy lo cho sự an toàn của chính mình trước đi."
"…À…"
Biểu cảm của cả nhóm dần thay đổi.
Sau khi đưa đoạn video cho một người lạ xem, khóc cạn nước mắt rồi trút hết mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ lý trí của họ cuối cùng cũng quay trở lại.
Đúng lúc họ đang vác theo một thi thể vừa cực nhọc, lại vừa không đành lòng bỏ mặc, thì lại có một người xuất hiện, tình nguyện gánh vác mọi chuyện.
Tôi thấy họ lại liếc nhìn bộ quần áo trên người mình.
Có lẽ họ nghĩ, một người từng làm việc cùng một phóng viên mảng xã hội như Eun Haje chắc cũng thuộc ngành nghề tương tự, nên trên gương mặt họ hiện lên chút nhẹ nhõm.
"Cảm… cảm ơn anh."
"Chúng tôi xin nhờ anh…"
Cuối cùng, cả nhóm cúi đầu cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác, rồi cầm máy quay rời đi.
Tôi còn nghe họ bàn với nhau rằng đài truyền hình chắc không thể quay lại được nữa, nên có lẽ ai về nhà nấy.
Cứ thế, thi thể của Đội phó Eun Haje bị bỏ lại nơi này.
"…"
"…"
Tôi nhìn sang học sinh Ryu Jaegwan.
"…Xin lỗi."
"Hả?"
"Em… em hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả, em bỏ chuyến tàu rồi chạy theo họ và làm hỏng kế hoạch của anh, Đặc vụ."
Cậu ấy đang nói cái gì vậy.
"Hơn nữa… ban đầu anh còn mất thời gian cứu em, nên mới…"
"Không."
Tôi đặt tay lên đầu Ryu Jaegwan.
"Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy nữa, hiểu chứ?"
"…"
Tôi cố pha trò để bầu không khí bớt nặng nề, "Nếu nói thế thì việc anh không cứu được chị ấy cũng là lỗi của anh rồi."
"Nhưng…"
"Em cũng không nghĩ vậy, đúng chứ? Anh cũng nghĩ về em như thế. Thế nên, đừng đổ lỗi cho những người đã cố gắng hết sức trong Thảm họa."
"…Vâng."
Ryu Jaegwan khẽ gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng ngay khi nhìn sang người đã chết, gương mặt cậu lại trắng bệch.
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn gào lên.
…Nếu cô ấy thật sự đã chết thì sao?
Tôi chẳng hề biết nguyên lý của tình huống này vận hành thế nào, nên trong lòng chỉ có sự bất an.
Lỡ như…
…Lỡ như cô ấy thật sự đã chết hẳn rồi thì sao?
…Mọi chuyện kết thúc như vậy sao?
Tôi vẫn không sao cảm thấy đó là sự thật.
Giữa sảnh chờ ồn ào hỗn loạn, tôi và Ryu Jaegwan chỉ biết đứng lặng, cúi nhìn thi thể dưới chân.
Một cách để cứu cô ấy.
Dù có cất cô ấy vào hình xăm đi nữa thì xác chết vẫn chỉ là xác chết.
Có lẽ nếu bây giờ tôi cũng chết, tôi sẽ lại tỉnh dậy vào sáng ngày 4 tháng 5, Ngày Thảm Họa đổ xuống Thành phố Segwang.
Tuy nhiên…
Nếu tôi là một ‘dị vật’, chỉ xuất hiện đúng một lần rồi biến mất ở ngày 4 tháng 5 kế tiếp thì sao?
Hoặc nếu toàn bộ ký ức của tôi đều bị xóa sạch?
…Thế thì tiêu thật rồi.
Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán tôi.
Thật sự, tôi không còn cách nào khác sao?
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào thi thể của Đội phó Eun Haje.
Trên ngực cô ấy có một tấm thẻ giống như thẻ nhân viên.
Thẻ của đài truyền hình.
…Đài truyền hình.
Đài Phát Thanh Máu.
Ga Buổi Chiều.
Kênh Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia.
Và ở chính nơi từng có kênh mua sắm ấy…
…Lại xuất hiện cửa hàng tạm thời của Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.
…
…!
Braun.
Tôi nuốt nước bọt.
Liệu những creepypasta ga tàu điện ngầm ở Đặc khu Segwang mà tôi từng trải qua và nơi này… có thể được xem là cùng một không gian hay không?
☾ Ngẫm lại thì… có người cho rằng một con bê và một thịt thăn bò Chateaubriand[note106399] cùng là một thứ mà. Chẳng phải mọi chuyện đều phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện hay sao? ☽
Đúng là một phép so sánh khiến người ta rợn người, nhưng tôi vẫn hiểu được ý Braun muốn nói.
Rốt cuộc, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn của người quan sát.
Mà kiểu tiêu chuẩn phán định như thế này, lại thường trở thành một quy tắc vô cùng quan trọng trong creepypasta.
Nếu vậy cũng đáng để tôi thử một phen.
"Jaegwan."
Nhờ Ryu Jaegwan giúp đỡ, tôi chuyển thi thể của Đội phó Eun Haje vào một góc khuất, rồi lập tức bắt tay vào việc.
"Anh… đang làm gì vậy?"
"…Cứ coi như sơ cứu đi."
Trái ngược với đôi tay dứt khoát, đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò.
Làm vậy thật sự đúng sao?
Nhưng dù sao vẫn còn hơn để cô ấy chết thật, đúng không? Nếu ngày hôm nay thật sự sẽ lặp lại…
Hàng loạt câu hỏi và nỗi sợ cuồn cuộn dâng lên trong đầu, nhưng đôi tay tôi vẫn tuyệt vọng không ngừng cử động.
Và ngay sau đó.
Phóng viên Eun Haje đã chết chậm rãi mở mắt.
"…!!"
"Hừm…"
Nhìn cảnh người vừa rồi còn là một thi thể bỗng ngồi bật dậy như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ sâu, Ryu Jaegwan đứng ngây người.
Cậu nhìn Phóng viên Eun Haje cử động như thể chưa từng chết.
Cô ấy nhíu mày, cảnh giác nhìn tôi—
"Thế rốt cuộc anh là ai vậy?"
—Một cách hoàn toàn bình thường.
…Tôi lặng lẽ nhét bản『Hợp Đồng Tuyển Dụng Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim』đang giấu sau lưng trở lại hình xăm.
Thành công rồi.
***
"Ý anh là tôi vừa sống lại à? Không phải ba ngày, cũng chẳng phải ba tiếng, mà chỉ sau ba mươi phút?"
"…Cô chỉ vừa tỉnh lại sau trạng thái chết giả thôi."
"Thế sao chẳng thấy đau gì mấy?"
"Do adrenaline thôi."
"Ừm, nghe cũng khoa học đấy."
Đội phó Eun Haje… không, phải là ‘Phóng viên Eun Haje’ mới đúng, hết nhìn tôi lại nhìn Ryu Jaegwan, với vẻ mặt như chỉ muốn châm ngay một điếu thuốc.
Trông cô ấy tự nhiên đến mức… y như một con người bình thường.
Chính vì thế mà Ryu Jaegwan cứ đảo mắt giữa tôi và Đội phó Eun Haje, vẻ mặt cậu bé đầy hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn tôi thì nhớ lại bản hợp đồng nguệch ngoạc mình vừa viết.
〔Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ〕
Đúng vậy. Tôi đã thêm một dòng vào bản hợp đồng thời vụ của Kênh Mua Sắm Ảo Tưởng mà mình đang giữ.
Cụ thể là…
〔Nhân viên này được điều chuyển sang Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Hoàng Kim.〕
Ngay trước đó, tôi chợt nhớ đến các ‘Heoun’ làm việc tại cửa hàng tạm thời.
Đặc biệt là Jang Heoun đã chết.
…Khi tôi triệu hồi cậu ấy vào ga tàu điện ngầm của Đặc khu Segwang, cậu ấy lập tức khôi phục ý thức.
Như thể khoảng thời gian bị ô nhiễm, khi chỉ còn lại nhân cách của một nhân viên khu nghỉ dưỡng, chưa từng tồn tại.
Mà đây chính là Ga Buổi Chiều, nơi cửa hàng tạm thời tọa lạc.
Nơi có không gian Công Viên Giải Trí Vui Tươi mà tôi đã thuê.
Thành ra, tôi tự hỏi liệu mình cũng có thể làm được như vậy không? Và thử hồi sinh Đội phó Eun Haje với tư cách là ‘nhân viên’ của tôi.
Không ngờ lại thành công thật.
Nếu tôi thất bại và chỉ tạo ra nhân cách ‘nhân viên khu nghỉ dưỡng’, thì tôi đã định lập tức xóa dòng chữ đó khỏi hợp đồng.
May mà tôi không cần làm vậy.
Tạ ơn trời.
Nhưng đây có thể gọi là chuyện tốt sao?
Rốt cuộc chuyện này vận hành theo nguyên lý gì? Tôi hoàn toàn không biết.
Hơn nữa… cứu cô ấy theo cách này là điều đúng đắn sao?
Lẽ ra tôi nên để cô ấy chết ở đây rồi chờ được cứu sau này mới phải?
Tôi không tài nào biết được.
Không.
Điều quan trọng nhất lúc này là cô ấy vẫn còn sống vào bây giờ.
Trên hết là chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau!
Đầu tiên, tôi nén cảm giác bất an và nôn nóng đang dâng lên trong lòng, giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể rồi ngăn Đội phó Eun Haje đứng dậy.
"Cô đừng ngồi dậy đột ngột. Sẽ không tốt cho vết thương đâu."
"Vết thương à? Ừm…"
Sắc mặt Đội phó Eun Haje trở nên kỳ lạ khi cúi nhìn phần bụng mình.
Dấu vết của lượng máu đã mất khủng khiếp vẫn còn nguyên.
Để đánh lạc hướng cô ấy, tôi lập tức chuyển chủ đề, "Tôi đã sơ cứu nên máu đã dừng chảy, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình vẫn rất khẩn cấp. Cô cần rời khỏi thành phố này, chúng ta phải đi ngay…"
"Hửm?"
Đội phó Eun Haje bật cười.
"Thế tại sao tôi phải tin anh rồi đi theo anh?"
"…!"
"Tôi còn đang thắc mắc đàn em của tôi chạy đi đâu mất rồi, với cả vì sao lúc tỉnh dậy lại thấy một gã cao kều với một thằng nhóc cứ đứng nhìn chằm chằm mình."
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì câu hỏi sắc bén tiếp theo đã lao tới.
"Chúng ta quen nhau à?"
"…Có lẽ cô chưa từng gặp tôi đâu, Phóng viên."
"Thế tức là chỉ có anh biết tôi. Nhìn vẻ mặt anh là biết rõ đang nhìn một người mình quen."
"…!"
"Ha ha, tôi đoán đúng mà. Chắc cũng vì thế nên anh mới chăm sóc một người đang bất tỉnh”, nói rồi, cô ấy chống cằm, "Vậy thì, mắc mớ gì để tôi phải đi cùng một người hoàn toàn xa lạ?"
"…"
"Ừ thì, nhìn mặt thôi là tôi đã biết anh chẳng có ác ý gì… nhưng giờ đang là giữa một vụ khủng bố, mà tôi còn vừa bị xe tông nữa."
Nói rồi, cô ấy phẩy tay.
"Không được tùy tiện đi theo người đáng ngờ. Anh đi làm việc của mình đi."
Tôi nhận ra.
…Muốn thuyết phục cô ấy xem ra sẽ không dễ chút nào.
Chắc nếu tôi bảo mình là Đặc vụ thì cô ấy cũng chỉ cười khẩy.
Phóng viên Eun Haje lúc này, kỳ lạ thay, lại ít che giấu sự sắc sảo của mình hơn hẳn Đội phó mà tôi từng biết.
Cô ấy toát lên vẻ tự tin và quyết đoán. Đôi mắt ấy vẫn sáng quắc đầy sắc bén, ngay cả giữa sảnh chờ hỗn loạn và tang thương.
Trong trường hợp này.
"…Nếu tôi có thể đưa cô thoát khỏi tình cảnh này thì sao, Phóng viên?"
"Để tôi xem sao đã."
"Vậy… nếu tôi tặng cô một tin độc quyền thì sao?"
Ánh mắt cô ấy lập tức thay đổi.
Cuối cùng, có vẻ như hai chúng tôi có thể nói chuyện được rồi.
"Tin độc quyền gì?"
"Liên quan đến vụ khủng bố."
Tôi hạ thấp giọng, "Phóng viên. Kể từ bây giờ, tôi sẽ đi tìm ra nguyên nhân và danh tính thật sự của vụ khủng bố này."
Đôi mắt Phóng viên Eun Haje bừng sáng.
Cô ấy lập tức đưa tay về phía tôi.
"Được."
"…"
"Có vẻ chúng ta cùng làm một nghề nhỉ. Mong được hợp tác."
Tôi nắm lấy bàn tay ấy.
…Xem ra cô ấy vẫn chưa tin tôi.
Ánh mắt đó hoàn toàn là của một người đang quan sát và đánh giá.
Dù vậy, tôi đã kéo được chị ấy đi cùng, vậy là tốt rồi.
Đúng lúc ấy, Ryu Jaegwan nhỏ giọng hỏi từ bên cạnh.
“Xin lỗi, Đặc vụ. Vậy giờ chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm đến Ga Segwang sao?”
Nhưng Phóng viên Eun Haje lại lên tiếng trước.
"Mọi người định đến ga Segwang à? Tàu điện ngầm vẫn còn chạy sao?"
Ừm.
"Chỉ chạy theo một chiều thôi."
"…Lạ thật đấy. Bình thường nếu xảy ra khủng bố hay sự cố tương tự thì hoặc tàu sẽ chạy xuyên ga không dừng, hoặc toàn tuyến sẽ tạm ngừng hoạt động. Bên điều hành không thông báo gì à?"
"Ở sân ga đối diện vẫn còn một vài nhân viên nhà ga."
"Ừm."
"Vậy thì có vẻ họ vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi."
Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Phóng viên Eun Haje mỉm cười rồi đứng hẳn dậy.
"Dù sao đi nữa, việc tàu vẫn vận hành theo kiểu kỳ quặc như thế này chứng tỏ bên trong chắc chắn đang có chuyện. Đi thôi, lên tàu nào."
"…!"
"Chẳng phải hai người định đến Ga Segwang sao? Hay tôi đoán sai?"
Tôi lặng người suy nghĩ trong chốc lát.
…Vì chuyện vừa rồi mà tôi đã mất khá nhiều thời gian.
Lúc này, tôi không còn dám chắc việc tiếp tục di chuyển trên mặt đất vẫn còn an toàn nữa.
Tôi phải tính toán lại.
'Đã vậy thì…'
Tạm thời tiếp tục di chuyển trong hệ thống tàu điện ngầm, rồi tôi sẽ tìm cách đi ra ngoài sau khi đám đông kia đi qua…
Có lẽ đây cũng không phải một lựa chọn tồi.
Dù sao tàu điện ngầm vẫn tương đối an toàn.
Hơn nữa, nếu tôi muốn đến ga Segwang để thu thập thông tin, cũng chẳng có mấy ai giỏi khoản đó hơn Đội phó Eun Haje.
"…Được. Tôi sẽ đi cùng cô đi đến Ga Segwang."
"Ok."
Nhìn người cấp trên cũ của mình trả lời dứt khoát như vậy, tôi mỉm cười.
Dù trong hoàn cảnh thế này, cô ấy vẫn đáng tin cậy như ngày nào.
Thế là chúng tôi lên chuyến tàu điện ngầm muộn màng ấy và hướng thẳng về ga Segwang.
Để tìm kiếm dấu vết của Người cố vấn.
-----------------------------------


