Chương 675 · 709 chương

Nhà Ga Jui

Trên con đường mòn trên núi ở Đặc khu Segwang.

Ryu Jaegwan vừa thở hổn hển, vừa nhìn bóng người đang lao đi phía trước.

Với những phán đoán nhanh đến kinh ngạc và vô cùng dứt khoát, người đạp xe kia… không, vị ‘Đặc vụ’ kia đang dẫn đường cho cậu.

"Hộc, hộc…"

Giờ thì bọn họ đã chuyển sang băng rừng vượt núi thật rồi.

Nói chính xác hơn, họ đang cắt ngang một khu dân cư, men theo con đường mòn trên núi được bảo trì khá tốt để tránh những khu vực đông người.

〔Đường mòn đi bộ & Khu nghỉ chân〕

Con đường được chăm sóc đủ tốt để xe của họ chạy êm xuôi, không nhất thiết phải dùng xe đạp địa hình.

Vị Đặc vụ đạp xe dẫn đầu và chở theo Người cố vấn, còn Ryu Jaegwan thì chật vật bám theo bằng chiếc xe đạp mà cậu vẫn chưa quen.

Vị Đặc vụ thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra tình trạng của cậu, nhưng không hề giảm tốc. Có lẽ anh ấy hiểu rõ hy vọng được nhanh chóng thoát khỏi hiểm nguy của cậu.

Thật là một người bình tĩnh và quả quyết.

Ngay cả trong tình huống siêu thực, lạnh sống lưng và khẩn cấp như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị, anh ấy vẫn không hề dao động.

Nhưng…

"Jaegwan, cẩn thận!"

…Rốt cuộc anh ấy biết cậu bằng cách nào?

Cậu là trẻ mồ côi, chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào.

Vậy tại sao anh ấy lại cố cứu cậu?

Trong lồng ngực Ryu Jaegwan, một cảm giác không biết là mong chờ hay sợ hãi đang xao động. Trong nỗi sợ trước tình cảnh hiểm nguy có thể cướp đi mạng sống cậu bất cứ lúc nào, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ trỗi dậy.

Đó là sự ngưỡng mộ của một thiếu niên, là cảm giác phấn khích khi được giao cho một vai trò đặc biệt.

Nhưng tình thế lúc này quá cấp bách để cậu được cảm xúc ấy lấn át.

Bíp──!

"…!"

"Rẽ!"

Ngay khi tiếng cảnh báo vang lên thêm một lần nữa, chiếc xe phía trước lập tức ngoặt gấp.

Ryu Jaegwan vội vàng bẻ lái theo.

Nhưng cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra… suýt chút nữa là cậu đã buông tay lái để lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Sự thôi thúc ấy đang ngày một mãnh liệt hơn.

…

Không biết họ đã đạp xe bao lâu.

"Chúng ta… hộc… nghỉ một lát ở kia đi."

Cả nhóm dừng lại trước tấm biển chỉ khu nghỉ chân.

Ryu Jaegwan quan sát xung quanh theo phản xạ.

Khu nghỉ chân nằm lưng chừng sườn núi là một căn nhà gỗ. Phía trước có một khoảng sân nhỏ bằng phẳng được quây bằng hàng rào.

Ở một góc sân, giữa khe đá, có một vòi nước được tạc hình khúc gỗ, bên dưới là một mạch nước nhỏ.

〔Suối khoáng khu nghỉ chân (Cấm rửa tay chân)〕

Theo sau vị Đặc vụ, khi Ryu Jaegwan dắt xe tiến về phía cửa căn nhà gỗ, cậu nghe thấy giọng nói khe khẽ của Người cố vấn.

"Bên trong có người."

…!

"Họ đang nhìn chúng ta từ cửa sổ… hình như không có ý tốt. Đừng nhìn."

Ryu Jaegwan đang định quay đầu thì lập tức khựng lại.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương thiếu niên.

…Cậu gần như cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý đang dò xét xe đạp, dáng người và hành lý của cả nhóm.

Đúng lúc ấy, bên cạnh cậu vang lên giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn còn hơi gấp.

"Chúng ta sẽ không đi vào trong… ở trong nhà sẽ bất tiện vì chúng ta cần rời đi ngay. Chúng ta sẽ chỉ ngồi nghỉ bên ngoài một lát thôi. Ở đây có suối."

Chất giọng điềm tĩnh của vị Đặc vụ xoa dịu sự căng thẳng đang dựng đứng trong lòng cậu thiếu niên.

"Ổn chứ, Jaegwan?"

"…Vâng."

Đặc vụ mỉm cười khi xác nhận tình trạng của Ryu Jaegwan, hai người lớn lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị rồi bắt đầu trò chuyện.

"Mới chỉ một tiếng kể từ khi Thảm họa bắt đầu, mà đã có người nghĩ đến những chuyện cực đoan rồi…"

"Trước cái chết thì chẳng ai là anh hùng cả. Họ cũng nhận ra ngay đây không phải chuyện bình thường, nên như vậy cũng không có gì lạ."

Họ đang nói về những ‘người không có ý tốt’ trong căn nhà gỗ.

Ryu Jaegwan lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tuy nhiên, vị Đặc vụ quay sang nhìn cậu vẫn bình thản như cũ, chỉ nhẹ nhàng vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh như muốn trấn an.

Bên dưới mái tóc đen, đôi mắt Đặc vụ vẫn yên tĩnh.

Như thể anh ấy đã trải qua kiểu chuyện này vô số lần.

Không hề hay biết rằng người Đặc vụ kia đang gào thét đến phát điên trong lòng, Ryu Jaegwan chỉ cảm thấy lòng mình hơi yên tâm hơn đôi chút rồi ngồi xuống cạnh anh.

Sau khi lấy lại hơi thở, cả ba bắt đầu bàn về tình hình hiện tại.

"Cảnh báo vừa rồi… chắc là phát ra từ khu vực dưới chân núi chứ chưa lan tới đường mòn. Một lúc nữa ở đây vẫn còn an toàn. Không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo, nên tranh thủ uống nước, ăn chút gì đi."

Vị Đặc vụ lấy một chai nhựa rỗng trong ba lô, hứng nước suối và đưa cho Người cố vấn.

Ban đầu Người cố vấn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự kiên quyết của Đặc vụ, anh ta đành uống vài ngụm, rồi bỏ một viên kẹo vào miệng.

Sau đó vị Đặc vụ hỏi.

"Lúc nãy anh nói sẽ đến ga."

"Đúng vậy."

"Anh bảo có cách chấm dứt thảm họa này… vậy rốt cuộc anh định tới chỗ nào trong tàu điện ngầm?"

"Tôi định đến ga Segwang."

Nghe vậy, gương mặt bình tĩnh của vị Đặc vụ thoáng hiện vẻ dao động.

"Ý anh là anh muốn lao thẳng vào biển lửa giữa một vụ hỏa hoạn. Không có cẩm nang hướng dẫn, không có lấy một món trang bị cơ bản, lại còn là giữa một Thảm họa quy mô lớn vừa mới bùng phát."

Nói đến đó, vị Đặc vụ khựng lại, nuốt nước bọt và nói tiếp.

Ryu Jaegwan có cảm giác như anh cố tình nói chậm lại để nhấn mạnh mức độ nguy hiểm.

"Hơn nữa đây cũng không phải một Thảm họa bình thường. Tôi… tôi nghĩ ít nhất nó cũng thuộc cấp Phá Hình, hoặc trong trường hợp xấu nhất thì…"

"Tôi biết."

Sự lo lắng có thể phần nào nghe được trong giọng Người cố vấn.

"Chính vì thế tôi mới phải đến nhanh hơn. Anh cũng đừng lo. Tôi có cách của riêng mình."

Nói rồi, như thể muốn khoe khoang, Người cố vấn giơ vỏ viên kẹo rỗng trong tay lên.

Anh nắm chặt bàn tay để cả hai không nhìn thấy bên trong, rồi từ từ mở ra.

Và rồi.

Lấp lánh*

Từ trong lớp giấy gói kẹo, từng hạt nhỏ và đỏ au như chuỗi ngọc lăn xuống lòng bàn tay.

"…!!"

"Giống ảo thuật lắm đúng không?"

Đó là những quả mọng đỏ chín mọng, bé xíu.

"Đây là quả của một loài cây gọi là Trái Hồ Ly đó, Jaegwan."

Người cố vấn mỉm cười, vừa nói vừa nâng mấy quả mọng nhỏ trên tay, vẻ mặt thoáng chút tinh nghịch.

"Ăn thứ này vào thì em sẽ không còn bị cảnh báo mê hoặc trong một khoảng thời gian… Tất nhiên, anh không dám đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối, nên chúng ta vẫn phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

Trong lúc nói vậy, ánh mắt Người cố vấn thoáng lạc về khoảng không, nơi cánh tay bị cắt bỏ do ô nhiễm từng ở. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy lại nở nụ cười và chìa những quả mọng ra.

"Nào."

Ryu Jaegwan liếc nhìn vị Đặc vụ. Thấy anh ấy gật đầu, cậu mới nhận lấy.

Ngay từ lúc Người cố vấn thò tay vào người gã bảo vệ biến dị, cho đến khi bị chặt bỏ chính cánh tay ấy…

Cậu đã luôn nghĩ Người cố vấn tuyệt đối không phải người bình thường.

…

Khoan đã. Trường cậu từng có một Người cố vấn như vậy sao?

…Thầy ấy vốn là kiểu người như thế à?

Một tia nghi ngờ thoáng dâng lên, nhưng đầu óc linh hoạt của thiếu niên rất nhanh đã gạt nó sang một bên.

Bởi vì ngay sau đó Người cố vấn đã nói tiếp:

"Vậy nên hai người cứ ăn cái này rồi tìm một nơi an toàn đi."

"…"

"Chỉ cần đưa tôi đến ga là tôi đã biết ơn lắm rồi. Còn anh, Đặc vụ… hãy đi cứu những người cần được cứu đi."

Đặc vụ khép chặt môi.

Ryu Jaegwan lặng lẽ quan sát gương mặt anh.

Ngay lúc cậu thấy vô số suy nghĩ đang giằng xé dữ dội trên khuôn mặt ấy.

"Cảm ơn anh đã nhắc."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

"Jaegwan."

"…Vâng?"

"Chúng ta sẽ đưa người này đến ga trước, sau đó tiếp tục men theo đường núi cho tới con suối. Khu vực đó rất ít người, thế sẽ an toàn hơn."

Đôi mắt vị Đặc vụ nhìn thẳng vào cậu.

Giọng nói của anh ấy cũng rất dịu dàng.

"Chúng ta có thể theo con đường ấy để rời khỏi thành phố. Anh sẽ đi cùng em cho đến khi em thật sự thoát khỏi Thảm họa này, nên đừng lo."

"…"

Ngay thời điểm này, Ryu Jaegwan chợt nhận ra.

…Vị Đặc vụ này vừa từ bỏ một điều gì đó vì mình.

"…Vậy sau đó anh cũng sẽ rời khỏi đây cùng em sao, Đặc vụ?"

"Hiện tại thì đúng là vậy."

Ryu Jaegwan khẽ mở miệng.

"Anh đang nói dối đúng không?"

"…!"

"Nhìn là biết anh sẽ đưa em ra ngoài xong, rồi quay trở lại… chẳng phải anh đã nói còn có những người khác cần cứu sao?"

"…"

"Em muốn đi cùng anh."

"Em nói gì cơ?"

Ryu Jaegwan dứt khoát đáp, "Không cần phải hộ tống em ra ngoài riêng đâu. Làm vậy chẳng phải quá lãng phí thời gian sao?"

"…!!"

Đó rõ ràng là điều khiến vị Đặc vụ bận lòng.

Nhìn biểu cảm anh thay đổi, Ryu Jaegwan bỗng thấy nhẹ nhõm.

Ý chí đã lấn át nỗi sợ của cậu.

"Thời gian bây giờ quý từng giây từng phút. Anh không cần phải mãi để mắt đến em cho tới lúc tìm được những người khác. Em… khỏe lắm, anh bảo gì em cũng sẽ làm, tuyệt đối không than phiền."

"Không."

Sắc mặt vị Đặc vụ cứng lại, rồi anh khẽ thở dài.

Trái tim Ryu Jaegwan như rơi xuống, nhưng người kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã đoán trước chuyện này từ lâu.

…Sao lại thế?

"Trước hết…"

Ngay lúc vị Đặc vụ vừa mở miệng.

"Này! Mấy người kia!"

…!

Ánh mắt cậu lập tức hướng về giọng nói lạ.

…Một đôi mắt đang nhìn qua khe cửa hé mở của căn nhà gỗ.

Ryu Jaegwan giật mình đứng bật dậy.

"Mấy người không vào trong à?"

Cánh cửa mở rộng hơn.

Một người đàn ông trung niên mặc đồ leo núi bình thường bước ra.

"Tình hình bên ngoài không ổn chút nào đâu, mau vào đây đi! Ở trong vẫn an toàn hơn mà."

À.

'Ông ấy định giúp mình.'

Trong thoáng chốc, cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng—

—Hai người lớn lập tức kéo cậu ra phía sau, đồng thời bày ra tư thế đầy cảnh giác.

…!

"Không sao đâu. Bọn tôi cũng đang định đi."

"Đi? Tôi nghe nói ở Tòa Thị Chính xảy ra khủng bố. Mọi người định tới hầm trú ẩn à?", nói rồi,  ánh mắt người đàn ông khẽ đảo qua.

"Đi xe đạp thì nhanh thật đấy, nhưng các anh nên ăn chút gì rồi đi chứ? Vào đây ăn bát mì cho nóng. Trong này còn nhiều lắm."

Miệng thì gã nói một cách đầy vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt đang vô thức dừng trên mấy chiếc xe đạp của hắn lại tràn ngập lòng tham.

Từ đó, Ryu Jaegwan cũng hiểu ra.

…Ông ta đang nhắm vào xe đạp.

Khi đường sá đều bị chặn, chẳng còn phương tiện nào quý giá hơn thế nữa.

Đúng lúc cậu định lên tiếng vì linh cảm bất an đang dâng trào—

"Đặc vụ…"

"Đặc vụ?"

Người đàn ông trung niên nhìn xuống chiếc áo khoác của vị Đặc vụ.

Biểu cảm ông ta lập tức thay đổi, như thể vừa nhận ra đó là đồng phục.

"Này, cậu là công chức à?"

Hỏng rồi.

"Cậu là cảnh sát? Hay quân đội?"

Từ trong căn nhà gỗ, tiếng nhiều người đứng dậy xì xào cũng vang lên.

Ryu Jaegwan siết chặt răng.

Thế nhưng vị Đặc vụ chỉ mỉm cười.

"Ừm. Cũng gần như vậy, nhưng… bọn tôi không làm nhiệm vụ công. Cũng chẳng có tổ chức nào hỗ trợ cả.”, nói rồi, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Ryu Jaegwan.

"Tôi chỉ đang đi cùng em trai tôi thôi."

"…!"

"Chúng tôi không định đến nơi trú ẩn. Bọn tôi chỉ đang tìm cách rời khỏi thành phố."

"Này, khoan đã!"

"Tình hình không ổn đâu, tốt nhất mọi người cũng nên rời khỏi thành phố, đi về hướng nào không có người ấy. Thế nhé, bọn tôi đi trước đây."

"Tôi cũng vậy."

Hai người lớn lặng lẽ lùi lại từng bước rồi nhanh chóng leo lên xe đạp.

"Jaegwan!"

Không chậm lấy một giây, Ryu Jaegwan lập tức túm lấy xe đạp rồi cắm đầu đạp hết tốc lực.

"Này!"

Ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy mấy người trong căn chòi đã ùa ra ngoài, trên tay cầm gậy leo núi và cả những cuộn cáp thép.

Sống lưng lạnh toát, cậu càng vội vã đạp xe mạnh hơn.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân đuổi theo cũng dần biến mất.

"Jaegwan, ăn nó đi!"

"A…!"

Ryu Jaegwan cuống quýt nhét đống quả màu đỏ, thứ gần như đã bị bóp nát trong lòng bàn tay vào miệng, trái tim vẫn đập thình thịch.

Lẫn trong nỗi sợ hãi và cảm giác ghê tởm mơ hồ ấy, cậu lại cảm nhận được một niềm vui rất nhạt.

Đó là cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó.

***

Aigo, suýt nữa thì toi.

Tôi tặc lưỡi, đồng thời càng ra sức đạp xe.

'Nhìn bộ dạng là biết định trói bọn mình lại rồi cướp xe đạp.'

☾ Có vẻ chiều nay suýt nữa đã có suất chiếu phim kinh dị hạng B rồi đấy. Anh thấy cái tên ‘

Vụ Thảm Sát Trong Căn Chòi

’ thì sao? Một cốt truyện vừa tầm thường vừa rẻ tiền, quá hợp luôn! ☽

Ha ha…

Hừ.

Từ phía sau lưng, giọng Người cố vấn cất lên.

"Anh đúng là một Đặc vụ rất linh hoạt. Nếu là vài Đặc vụ mà tôi quen, có lẽ họ đã cố thuyết phục những người kia để cứu họ bằng mọi giá."

À.

"Tôi nhận ra đôi khi cũng cần phải chấp nhận giới hạn của bản thân. Tôi quyết định chỉ cứu những người mình có thể với tới."

"…Ra vậy."

"Anh thất vọng à?"

"Không."

Ánh mắt Người cố vấn thoáng hiện vẻ hài lòng.

"Tôi mừng vì có vẻ anh đã tìm được một cách để không làm tổn hại đến tinh thần của mình."

"…"

Rốt cuộc, bài kiểm tra tuyển chọn của Cục đã làm gì, mà tiêu chuẩn đạo đức của người này lại bị hạ thấp đến thế..

'Điên thật.'

Không biết cứ đưa Người cố vấn đến ga tàu điện ngầm như thế này, thì có đúng hay không nữa.

Một cảm giác còn nặng nề hơn cả cay đắng, gần như tuyệt vọng, tràn lên trong lòng, tôi nuốt ngược tiếng thở dài rồi tiếp tục đạp xe.

Người cố vấn ngồi phía sau nhẹ đến kỳ lạ, khiến chiếc xe lao vun vút về phía ga tàu điện ngầm.

〔Nhà Ga Jui〕

Tên ga khác với ga tàu điện ngầm đã bị ô nhiễm mà tôi từng trải qua.

Nhưng tôi vẫn đoán được đại khái.

'…Đài truyền hình.'

Ngay gần ga là một tòa nhà lớn của đài truyền hình địa phương.

〔Ga Buổi Chiều (Đài Phát Thanh Máu)〕

Đó là ga tàu điện ngầm nối với đài truyền hình địa phương của Thành phố Segwang.

Ở khu sảnh của nhà ga thường dựng một sân khấu tạm để phối hợp với đài truyền hình, thỉnh thoảng còn có dàn hợp xướng hoặc dàn nhạc của người dân đến biểu diễn.

Tôi vẫn nhớ rất rõ những gì mình từng đọc trên Wiki.

'Ga này gần như nằm ở phía đối diện hoàn toàn với ga Segwang.'

May mà khoảng cách giữa hai bên đủ xa, nên hỗn loạn ở đây vẫn chưa nghiêm trọng như khu vực phát sinh thảm họa. Đây cũng là nơi mà đám ‘thực thể’ đang đi bộ từ Tòa Thị Chính dọc theo đại lộ vẫn chưa kịp tràn tới.

'Quả nhiên cắt đường qua núi bằng xe đạp là quyết định đúng.'

Dẫu vậy, khu vực quanh đây cũng đã vắng tanh như thể mọi người đều sơ tán hết. Trên đường chẳng còn mấy người đi bộ, chỉ lác đác vài người bước thật nhanh như đang chạy trốn.

"…"

Tôi nhìn Người cố vấn rồi lại nhìn Ryu Jaegwan, người vẫn giữ vẻ mặt rằng cậu bé nhất quyết sẽ không chịu rời đi một mình, mà chỉ biết nuốt ngược tiếng thở dài.

‘Chờ đến lúc hộ tống Người cố vấn xuống ga tàu điện ngầm rồi tính tiếp vậy.’

Thực ra, bên trong tàu điện ngầm là không gian mà Thảm họa bên ngoài không thể lan tới, nên khả năng cao Ga Segwang vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

‘Có khi còn an toàn hơn cả Khu Đường Rừng Tử Thần từng tới.’

Dù sao thì, việc có thể rời khỏi thành phố này an toàn hay không cũng là một vấn đề, tranh thủ dịp này để thu thập thêm thông tin trước khi hành động cũng là ý hay.

Tôi cố đè nén sự nôn nóng trong lòng.

Phù…’

Trước tiên, tôi dừng xe trước lối vào ga tàu điện ngầm rồi thu lại hai chiếc xe đạp.

"Đưa đây."

Tôi nhét luôn cả hai chiếc xe vào hình xăm.

"…!!"

"Suỵt."

Đồng khi còn là học sinh gật đầu lia lịa, hai mắt mở to gấp đôi bình thường.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai để ý, tôi bắt đầu đi xuống lối ra số 3 của ga tàu điện ngầm.

May mắn là lối ra này vẫn chưa bị phong tỏa.

"…"

Cảm giác quay trở lại tàu điện ngầm thật kỳ lạ.

Và bên trong nhà ga mà tôi đang đi…

"Làm sao đây??"

"Mẹ không nghe điện thoại…"

"Aaaaaaa!"

Tôi lập tức hiểu những người đã biến mất khỏi đường phố đều chạy đi đâu.

"Chúng ta chết hết rồi! Họ bảo là khủng bố bằng virus!"

"Tất cả nhân viên cấp cứu đều chết rồi? Thật đấy à?"

"Đoạn video vừa nãy… nhìn kìa, cái đó là thật sao? Chuyện này thật sự đang xảy ra ở Tòa Thị Chính à?"

Khu vực sảnh chờ chật kín dân thường đang coi ga tàu điện ngầm như nơi trú ẩn tạm thời.

Khắp nơi là cảnh hỗn loạn. Những người chạy thoát từ các nhà ga khác liên tục kể lại những gì mình đã chứng kiến, khiến bầu không khí càng lúc càng hoảng loạn.

Đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Nào là tất cả mọi người đã nhiễm vũ khí sinh học. Nào là chiến tranh đã nổ ra, sắp có bom hạt nhân rơi xuống…

Ở một góc còn có vài người đang lao vào đánh nhau sống chết, khiến những người khác phải vất vả can ngăn.

Cùng với đó là một người đang đi lòng vòng với chân trần, miệng lẩm bẩm điều gì đó…

‘Co

n mợ n

ó.’

Khung cảnh khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Chúng tôi vội tránh xa đám đông ở sảnh chờ và hướng xuống sân ga.

"Cậu định làm thế nào?"

"Tôi định đi tuyến vòng ngoài…"

Nhưng sân ga của tuyến vòng ngoài đã bị chặn.

…Giống hệt như lần tôi từng khám phá các ga tàu điện ngầm.

☾ Ồ? Hóa ra, ngay từ ngày đầu tiên đã không thể đi được rồi sao! ☽

"Nhà ga hiện không hoạt động! Xin mọi người quay lại!"

Nhân viên nhà ga đang đứng chặn lối, cố gắng kiểm soát dòng người.

‘Ch

ết tiệt!

’

Chúng tôi lập tức quay đầu chạy sang sân ga đối diện.

"Dù sao cũng là tuyến vòng tròn, đi chiều ngược lại cũng được. Chỉ là sẽ phải vòng xa hơn một chút…"

"…"

Tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Thực ra, nếu đi tuyến vòng trong thì sẽ tới ga Segwang nhanh hơn một chút.

Bởi vì số ga phải đi ít hơn.

Tuy nhiên, Người cố vấn lại cố chấp muốn đi theo chiều ngược lại…

Ánh mắt tôi dừng lại ở phòng máy bên sân ga đối diện, nơi có biển cấm qua lại.

"Chẳng lẽ… nơi anh muốn tới… là cơ sở nằm bên sân ga đối diện đó sao?"

"…!"

Một cơ sở của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Người cố vấn nhìn tôi bỗng trở nên lạnh lẽo và kỳ dị.

Một ánh mắt như đang quan sát.

"…Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"…"

"Anh cho rằng… ở đó là loại cơ sở gì…?"

Đúng lúc ấy.

【Đoàn tàu sắp vào ga.】

"…!"

Một đoàn tàu từ từ tiến vào sân ga.

Phía sau cửa chắn sân ga, đoàn tàu lao tới, kéo theo một luồng gió mạnh, rồi chậm rãi dừng lại.

Ngay sau đó…

【Cửa chắn sân ga đang mở.】

Một số người chen chúc trong toa bị dòng người phía sau ép bật xuống.

Tôi còn thấy vài người rõ ràng không muốn xuống, nhưng vì đứng gần cửa nên bị xô ra ngoài…

"Aaaaa!"

"Cứu tôi với!"

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân ga, một số người lập tức ngã quỵ, toàn thân đầy thương tích.

Có người ôm chặt lấy nhau khóc nức nở, có người gần như không còn sức để tự đứng dậy.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn tới cực điểm.

‘Giờ mình phải chen lên tàu trong tình trạng này sao?’

"Người cố vấn!"

May mà Người cố vấn đã không còn vẻ kỳ lạ lúc nãy, mà cố gắng chen qua đám đông để tiến về phía đoàn tàu.

Tôi nghiến răng, phân vân không biết có nên đi theo hay không.

‘Hay là… nhân tiện kiểm tra luôn cơ sở của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi ở nhà ga này?’

Không biết hiện giờ nơi đó trông như thế nào?

Ngay khi tôi vừa liếc sang sân ga đối diện rồi quay đầu nhìn Ryu Jaegwan…

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cửa tàu còn mở, khi tôi đang điên cuồng cân nhắc.

"Ư… ư…"

…Tôi nhìn thấy thêm một nhóm người bước xuống tàu.

Trong số đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Gương mặt trắng lạnh với những đường nét sắc sảo.

Đó là Đội phó Eun Haje.

"…!!"

Tôi theo phản xạ đứng khựng lại.

"Đặc vụ…!"

Lúc này, cô ấy có mái tóc dài hơn trong ký ức của tôi và đang được buộc gọn thành đuôi ngựa.

Đội phó Eun Haje đang bất tỉnh và được ai đó cõng xuống khỏi tàu.

"Phóng viên!"

"Phải làm sao đây…"

Những người có vẻ là đồng nghiệp của cô đều bê bết máu và mồ hôi.

Và rồi tôi nhận ra.

"Hức…"

Cô ấy không phải bất tỉnh.

Mà là cô ấy đã chết.

Eun Haje đã ngừng thở.

-----------------------------------------

Bạn đã đến cuối chương 675.

Không gian đọc của bạn