Chương 674 · 709 chương

Người Cố Vấn

Đặc vụ Đồng… tại sao anh ấy lại mặc đồng phục Trường Trung Học Segwang trong khi nhìn trẻ đến vậy?

"…"

Đầu óc tôi gần như trống rỗng trước tình huống điên rồ này, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đánh giá tình hình.

Đặc vụ Đồng trông còn trẻ hơn cả dáng vẻ thời trung học mà tôi từng thấy trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

Và không chỉ đồng phục khác.

Biểu cảm cùng khí chất của anh ấy cũng rõ ràng là của một thiếu niên.

"Xin lỗi…"

Hơn nữa, anh ấy cũng không nhận ra tôi.

'…Anh ấy bị Đặc khu Segwang đồng hóa rồi sao?'

Giống như tôi, bị ‘đặt’ vào thân phận của một cư dân phù hợp với ngày 4 tháng 5 ở Thành phố Segwang.

…Khoan đã.

Nếu tất cả đồng đội cùng rơi vào đây đều ở trong tình trạng này, thì tôi rốt cuộc phải kéo họ ra bằng cách nào?

Làm sao để tôi khiến họ tin mình đây?

Niềm vui vì tìm được đồng đội chỉ kéo dài trong thoáng chốc, ngay lập tức, tôi lại phải đối mặt với một vấn đề cấp bách khác.

Tôi điên cuồng suy nghĩ. Trong lúc đó, học sinh Ryu Jaegwan chạy theo phía sau cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, rồi cẩn thận lên tiếng.

"Chuyện chiếc xe đạp lúc nãy… anh không sao chứ?"

"Anh không sao."

Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt ấy.

Trên gương mặt đó là sự bối rối xen lẫn lo lắng, nhưng đối với một học sinh trung học vừa tận mắt chứng kiến một chuyện-giống-hệt-truyện-ma xảy ra ngoài đời thực, cậu ấy vẫn bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.

'…Đặc vụ Đồng từng nói, hồi còn là học sinh, anh ấy bị cuốn vào một câu chuyện ma rồi được Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên cứu.'

Lẽ nào anh ấy đã bị đưa về thời điểm còn trước cả chuyện đó?

Không.

Quan trọng nhất lúc này là làm sao tôi đưa anh ấy đi cùng.

Tôi giả vờ liếc nhìn bộ đồng phục không có bảng tên rồi hỏi.

"Trước hết… em là học sinh à?"

"Vâng."

"Đích đến của em có phải là Trường Trung Học Segwang không? Đồng phục này là của trường đó nhỉ."

"Đúng là vậy, nhưng…"

"May quá. Anh cũng đang đến đó."

Nói rồi, tôi bước đến bãi xe đạp công cộng, nhặt một hòn đá lên rồi bắt đầu đập ổ khóa.

"…!"

"Bây giờ dùng điện thoại thuê xe công cộng sẽ rất khó. Làm thế này sẽ nhanh hơn."

"…"

"Lúc đến đây em có thấy người nào cơ thể phình to không? Hoặc nhận được cảnh báo thảm họa?"

"…Có."

"Từ giờ trở đi, em chỉ được nghe tiếng chuông báo thôi, tuyệt đối đừng mở xem nội dung cảnh báo thảm họa. Nếu thấy có một đám đông đang đi bộ ngoài đường thì cũng tuyệt đối đừng lại gần."

Trong lúc nói chuyện, tôi đã đập gãy xong một ổ khóa, rồi lập tức chuyển sang cái tiếp theo.

Cuối cùng tôi kéo ra một chiếc xe đạp rồi đưa cho cậu học sinh.

"Em biết chạy xe chứ?"

Ryu Jaegwan nhìn tôi bằng đôi mắt còn run rẩy, rồi dứt khoát gật đầu.

***

Tôi đạp xe dẫn đường.

Phía sau, học sinh Ryu Jaegwan bám sát tôi bằng chiếc xe đạp công cộng mà tôi vừa đưa.

Thấy cậu ấy nghiến răng trong khi cố gắng chạy theo kịp, xem ra Đặc vụ Đồng đã có tố chất đi xe đạp ngay từ đầu rồi…

Tôi liên tục tránh những nơi vang lên tiếng cảnh báo thảm họa cùng tiếng la hét, vòng qua hết ngõ này đến ngõ khác để hướng về Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, những tín hiệu nguy hiểm đó sẽ biến mất.

…Một khi khu vực này không còn người sống, tiếng cảnh báo tự nhiên cũng sẽ im bặt.

'Mình phải nhanh lên.'

Đầu óc tôi quay cuồng tính toán. Trong lúc vạch lại lộ trình… tôi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi.

"Em đợi anh một chút."

"Dạ?"

Sau khi xác nhận Ryu Jaegwan vẫn theo kịp, tôi dừng xe trước cửa hàng, rồi lập tức mở cửa xông vào và quét sạch một loạt vật dụng.

'Chủ yếu là đồ ăn.'

Nhưng tôi không lấy quá nhiều, cần ưu tiên khả năng cơ động hơn.

Thay vào đó, sau một thoáng suy nghĩ, tôi mua hai chiếc ô loại lớn chắc chắn nhất và một bộ đồ nghề.

Thanh toán xong, tôi quay sang nhân viên bán hàng. Suốt lúc nãy cậu ta vẫn đang đeo tai nghe, vừa đọc sách vừa liếc nhìn tôi.

"Cậu phải rời khỏi đây ngay."

"Hả?"

"Gần Tòa Thị Chính vừa xảy ra khủng bố sinh hóa, giờ nó đang lan rộng rồi. Mau chạy đến ga tàu điện ngầm nhanh nhất có thể."

"!!"

Đến lúc này, cậu nhân viên mới vội vàng bật điện thoại kiểm tra tin tức, gương mặt cậu ta lập tức tái mét.

Khi tôi bước ra ngoài, tôi thoáng thấy cậu ta cũng bắt đầu gom đồ trong cửa hàng, giống hệt tôi…

Sau đó tôi nhìn sang Ryu Jaegwan, người đang lúng túng đứng ôm xe đạp.

"Mở cặp ra."

"Dạ?"

Tôi bỏ hai chai nước nhỏ và một thanh năng lượng vào cặp của cậu ấy. Tiếp đó, tôi đưa cho cậu bé một chiếc ô, rồi dặn cậu ấy buộc vào hông xe.

"Anh không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nên chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Nếu gặp tình huống khẩn cấp thì em hãy dùng ô để đẩy mọi thứ ra."

"C-Cảm ơn anh."

Ryu Jaegwan nhận lấy chiếc cặp, ngập ngừng một lúc rồi nói, "E-Em sẽ trả tiền cho anh."

"Trong tình huống khẩn cấp thế này, anh không đời nào lấy tiền của học sinh. Lên xe đi, chúng ta phải đến Trường Segwang ngay."

"…Vâng."

Cậu bé nhìn tôi với khuôn mặt đầy câu hỏi và nhiều lời chưa nói, nhưng có lẽ do cậu cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, nên cậu chỉ lau mồ hôi rồi lại leo lên xe.

Dẫu vậy, cuối cùng cậu ấy vẫn cất tiếng.

"…Sao anh lại biết nhiều như vậy?"

"…Anh chai lì rồi."

"Hả?"

Tôi đổi chủ đề, "Mà quan trọng hơn, giờ này đã qua giờ học rồi. Sao em còn đến trường?"

"Em… phải ghé ngân hàng nên bị trễ một chút."

"Em đã liên lạc với gia đình chưa?"

"…Không sao đâu."

Chỉ với câu trả lời vòng vo ấy, tôi đã hiểu.

Hoàn cảnh của Ryu Jaegwan ở đây có lẽ vẫn giống ngoài hiện thực.

— "Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, sau khi mẹ mất thì tôi lớn lên trong cô nhi viện."

…Tôi không nhắc nữa thì hơn.

"Anh hiểu rồi."

Tôi lặng lẽ tiếp tục đạp xe.

Có lẽ nhờ thể lực tốt, Ryu Jaegwan vẫn bám theo tôi rất dễ dàng.

'Tốt.'

Không lâu sau, bức tường của Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang đã hiện ra trước mắt.

"Hừ…"

Khu vực quanh trường vẫn chưa hỗn loạn. Tuy nhiên, từ phía bức tường đối diện và khu chung cư gần đó vẫn vang lên tiếng cảnh báo thảm họa…

Cùng những tiếng hét chồng chéo lên nhau.

"…"

"…"

Tôi và Ryu Jaegwan vô cùng thận trọng tiến đến cổng trường.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang dõi theo mình.

"Xin hỏi… tại sao anh lại đến trường này?"

"Anh cần tìm một người."

Tôi đáp ngay tức khắc, vừa lặng lẽ quan sát xung quanh vừa bước vào khuôn viên.

Thấy tôi dựng xe ở một góc khuất, Ryu Jaegwan cũng bắt chước dựng xe và đi theo tôi.

Trên tay cậu ấy cũng cầm chiếc ô giống tôi.

Thấy vậy, tôi hơi cảm thán trong lòng, nhưng song song đó, cảm giác căng thẳng cũng càng lúc càng tăng.

'…Bác bảo vệ không bước ra.'

Kỳ lạ thật.

Chúng tôi rón rén tiến về phía cửa chính, ngay cả tiếng bước chân cũng cố gắng giảm đến mức nhỏ nhất.

Một lúc sau, Ryu Jaegwan nắm lấy tay nắm cửa. Cậu kéo thử một cái… nhưng cửa không mở, có thứ gì đó đang cản lại cửa.

'Hửm?'

Ryu Jaegwan khựng lại rồi dùng sức kéo mạnh thêm lần nữa…

"Khoan."

"Dạ?"

"Đi lại đây."

Có gì đó không ổn.

Tôi ngăn cậu ấy lại, thay vì mở cửa chính, tôi dẫn cậu bé đi sang một ô cửa sổ bên cạnh. Một ô cửa sổ có thể nhìn vào hành lang tầng một.

Tuy chiếc rèm màu nhạt đã được kéo kín, nhưng vẫn còn một khe hở nhỏ đủ để nhìn vào trong.

"…Hừ."

Tôi ghé mắt nhìn trước, sau đó nhường chỗ cho Ryu Jaegwan.

Cậu học sinh mang vẻ nghi hoặc nhìn qua khe hở rồi mặt mày trắng bệch.

"…Tại sao?"

Giống như tôi, cậu ấy nhìn thấy các học sinh đang nằm ngủ la liệt trong hành lang.

Đó chính là khung cảnh kết thúc yên bình mà tôi từng thấy sau khi hoàn thành [Ẩn Trong Cái Bóng Của Màn Đêm].

Nhìn những lá bùa dán kín mọi khe cửa lớp và cửa sổ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

'Thì ra kết giới mà Đội trưởng Hong dựng lên lại hiện hữu theo cách này…'

Để bọn trẻ mãi chìm trong giấc ngủ suốt Ngày Thảm Họa lặp lại.

Trạng thái hôn mê đó có lẽ đã được coi là một dạng ‘chết’, giống như quả táo núi Bạch Tuyết mà tôi từng dùng. Nhờ vậy, Lão đại mới cô lập được chúng khỏi Thảm Họa cấp Diệt Hình lan truyền qua các thông báo điện thoại.

Nói cách khác, tôi không được mở cửa trường.

Mà cho dù tôi có muốn, chắc cũng chẳng mở nổi. Tuy nhiên, học sinh của ngôi trường này, Ryu Jaegwan trẻ tuổi khi nhìn thấy hàng loạt học sinh nằm bất tỉnh trong hành lang…

Hiển nhiên đã bị cảnh tượng ấy làm cho chấn động.

"Chuyện này… rốt cuộc là sao…"

Tôi lặng lẽ nhìn sang cậu bé.

"Em có nhớ ra điều gì không?"

"…Nhớ?"

"Ý anh là… nhìn cảnh này có khiến em nhớ đến thứ gì không? Đặc biệt là…"

Tôi chỉ tay vào một lá bùa.

Lá bùa do chính Đặc vụ Đồng từng vẽ.

"…Lá bùa đó."

"…"

Ánh mắt Ryu Jaegwan lướt qua ký hiệu trên lá bùa, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng kỳ lạ trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng nó lại bị sự hoang mang và lo lắng nhanh chóng che lấp.

Cậu thiếu niên quay đầu lại, trong ánh mắt cậu nhìn tôi lúc này đã xuất hiện sự dè chừng và cảnh giác.

"Em không hiểu anh đang nói gì."

"…"

Cũng phải thôi, đến tôi còn phải lặp lại hơn sáu trăm lần mới thoát ra được. Thành ra, mong Đặc vụ Đồng tỉnh lại sau vài câu cũng vô lý thật.

Trái lại, trong tình huống này, người chỉ vào lá bùa rồi nói mấy lời khó hiểu như tôi mới giống kẻ đáng ngờ hơn.

'Không được sốt ruột.'

Nếu vậy…

"Em không cần lo."

Tôi mỉm cười nhìn Ryu Jaegwan.

"Đó là bùa hộ mệnh. Chỉ cần không ai gỡ những lá bùa đó xuống thì ngôi trường này sẽ an toàn trước những chuyện đang xảy ra."

Trên mặt cậu học sinh hiện rõ biểu cảm

'Làm sao anh biết chuyện đó?'

, nhưng vẻ đề phòng đã dần chuyển thành tò mò.

"Cho nên đừng lo cho bạn bè em nữa. Bây giờ, việc nghĩ ra cách rời khỏi đây mới là trên hết."

"…Xin hỏi, vậy còn anh thì sao? Anh bảo có người cần gặp trong trường mà."

Đúng vậy.

Ho Yoowon.

Nhưng cũng vào đúng lúc ấy, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi.

Bây giờ cửa trường đã khóa, mọi người đều đang ngủ.

Vậy thì Người cố vấn đã ra ngoài bằng cách nào?

Đúng lúc đó.

Điện thoại của tôi và Ryu Jaegwan đồng loạt vang lên tiếng cảnh báo thảm họa.

"…!"

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

…Ở gần cổng trường.

Trong bóng râm nơi góc tòa nhà, một bác bảo vệ đang đứng nhìn chúng tôi, trên tay cầm một chiếc điện thoại và mỉm cười.

Rồi ông ta bước ra khỏi bóng tối và chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

Tôi sững người quan sát.

…Đó không chỉ có một bác bảo vệ.

Từ cột sống của ông ta còn mọc ra thêm một phần thân người khác, bên dưới lại lủng lẳng thêm một nửa thân dưới như cái đuôi.

Hai bác bảo vệ đã dung hợp vào làm một.

"…!"

Và vẫn chưa hết.

…Ngoài cổng trường còn có người.

Những cư dân của Đặc khu Segwang, có lẽ từ khu chung cư gần đó, đều mang vẻ mặt bình thản.

Một dòng người đang lặng lẽ bước dọc theo con đường lớn ngay bên ngoài cổng trường…

'C

hết tiệt.

'

Mấy bác bảo vệ đang đi ngang qua sân trường.

Tiếng cảnh báo vẫn không ngừng vang lên, còn lối ra ở cổng chính thì đã bị chặn mất.

Tôi lập tức đập mạnh vào bàn tay định với lấy điện thoại để xem cảnh báo của mình, rồi kéo luôn chiếc điện thoại của Ryu Jaegwan xuống.

'Mình không thể ra bằng cổng chính.'

Tạm thời, tôi đành từ bỏ việc chờ Người cố vấn vậy.

"Này, em."

"…"

"Nghe kỹ đây. Vừa cầm xe đạp lên là lập tức chạy về cổng sau, hiểu chưa? Tuyệt đối đừng lao vào đám người ở cổng chính."

Ryu Jaegwan chậm rãi gật đầu.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cằm tôi.

Muốn làm được vậy…

'…Chỉ còn cách dụ thứ đó đi trước.'

Thật sự, tôi chẳng muốn làm chút nào, nhưng nước đã tới chân rồi.

Tôi dồn sự chú ý vào gã bảo vệ trước, bỏ mặc đám đông phía sau.

'Không thể để thứ đó tiến vào trong trường.'

Nếu đám bảo vệ hoặc dòng người kia bị thu hút đến đây vì sự bất thường do tôi xâm nhập vào trường học, đây sẽ là tình huống tệ hại nhất.

Tôi cố nuốt cơn rùng mình xuống, chuẩn bị lao về phía cổng trường.

Nhưng đúng lúc vừa bước chân.

☾ Ôi chà, xem ra đã có khách đến trước chúng ta rồi, bạn của tôi! ☽

Tôi nhìn thấy bóng dáng một người đang chạy về phía cổng trường.

Tấm lưng ấy quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Người cố vấn.

Người mà tôi vẫn luôn chờ đợi dường như hơi khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh và bắt đầu chạy.

"…!!"

Mặc cho bên ngoài cổng đầy kín người, Người cố vấn vẫn thẳng tiến về phía cổng trường, nhưng khi nhìn thấy mấy bác bảo vệ, anh ta dừng bước.

Và ngay khoảnh khắc những ‘bác bảo vệ’ kia cũng phát hiện ra Người cố vấn.

…Người giáo viên ấy lại chủ động bước tới trước mặt chúng.

'Không.'

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

'Ông ta bị điên à?!'

Cuối cùng, tôi nghiến chặt răng, lao tới chộp lấy chiếc xe đạp.

"Đi ngay! Ra cổng sau!"

"…!"

Tôi nhảy lên xe, điên cuồng đạp thẳng về phía cổng trường.

Bánh xe nghiến xuống mặt đất.

'Làm ơn!'

Tin vào kỹ thuật đạp xe kiểu Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên của mình đi!

Nhưng đúng lúc ấy…

Người cố vấn bất ngờ thọc cả cánh tay vào trong cơ thể của gã bảo vệ.

"…!"

Như thể anh ta đang thò tay lục lọi thứ gì đó, đào bới bên trong phần đầu đã dị biến của gã bảo vệ, thân thể gã khẽ lắc lư theo động tác ấy.

Đến lúc này tôi mới thật sự nhận ra điều mà mình đã biết nhưng chưa từng cảm nhận rõ.

Người cố vấn không phải con người.

Mà là một Linh Thú Cộng Tác.

Nói cách khác, đối phương cũng là một câu chuyện ma.

Theo phản xạ, tôi bóp phanh xe.

Đứng trước mặt tôi, Người cố vấn vẫn nghiêm túc quan sát, như thể đang nghiên cứu xem rốt cuộc đó là thứ gì, trong khi vẫn thò tay vào bên trong.

Nhưng rồi.

"…!"

Người cố vấn bỗng khựng lại.

Như thể vừa nhận ra có điều bất thường, anh ta vội rút tay ra.

Nhưng anh ta không rút tay được.

Ngược lại, cánh tay của Người cố vấn bị phần thân dị biến của gã bảo vệ hút ngược vào.

Tiếng cảnh báo trên điện thoại tôi vang lên chói tai.

Không gian quanh Người cố vấn thì bị méo mó một cách kỳ dị.

Một mái nhà lợp ngói… một khu rừng xanh thẫm xa lạ… như đang lên cơn sốt cao, những cảm giác kỳ quái ấy cùng lúc tràn vào đầu tôi.

"Hự!"

Tôi giật mình, tỉnh táo trở lại và ngẩng đầu lên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Người cố vấn gần như đã rút được cánh tay ra khỏi đầu gã bảo vệ, nhưng…

Cánh tay vừa lộ ra lại đang tan chảy như bùn.

"…!!"

Còn gã bảo vệ thì chậm rãi đưa tay về phía Người cố vấn như muốn tóm lấy anh ta.

'C

hết tiệt..

.!'

Tôi chỉ do dự đúng một khoảnh khắc, rồi nghiến răng và đạp mạnh xe về trước.

Trong khi gào thét trong lòng, tôi giật phăng Người cố vấn khỏi trước mấy ‘bác bảo vệ’.

"…!"

Nhờ lực quán tính của chiếc xe đạp, cánh tay Người cố vấn cuối cùng cũng bị giật ra khỏi cơ thể gã bảo vệ.

Cơn đau đầu và áp lực dữ dội ập tới, khiến tôi đổ máu mũi.

Sức nặng của Người cố vấn suýt nữa làm cả chiếc xe lật nhào.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng bằng tất cả sức lực rồi tiếp tục lao đi.

Đầu óc tôi quay như điên.

☾ Một màn biểu diễn xứng đáng được gọi là xiếc đấy, anh Hoẵng ạ! ☽

Người cố vấn bị tôi kéo lên phía sau xe, ngồi vắt vẻo như một kiện hành lý.

Tuy nhiên, anh ta vẫn cẩn thận giữ cánh tay đã bị nhiễm bẩn của mình, không để nó chạm vào lưng tôi.

'…Hà.'

Tôi suýt ngã đến ba lần, nhưng cuối cùng vẫn cắt đuôi được đám ‘bảo vệ’.

Hai bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong đầu tôi không ngừng nhớ tới động tác của những đặc vụ đạp xe giỏi hơn mình.

Lúc này tôi nhớ Đặc vụ Choi và Đặc vụ Đồng kinh khủng.

'Làm ơn…'

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sống lưng, tôi cắm đầu đạp xe như điên.

Phía sau vang lên một giọng nói có phần bối rối.

"Anh là…"

"Để sau hẵng nói!"

Tôi cắt ngang sân trường và vòng về phía cổng sau.

Sau khi hội quân với Ryu Jaegwan vừa chạy ra từ đó, tôi mới miễn cưỡng ổn định lại hướng đi.

Chúng tôi lao về phía mà tiếng chuông cảnh báo vang lên yếu nhất.

May mà hai tay tôi đều đang bận giữ ghi đông. Nhờ vậy tôi cũng không có cơ hội vô tình mở điện thoại ra xem cảnh báo.

Suốt cả quãng đường, Người cố vấn mà tôi vừa kéo đi vẫn im lặng ngồi phía sau.

"Hộc hộc!"

Sau một hồi cắm đầu tăng tốc, tôi dừng lại ở khu núi phía sau trường.

Nơi này cách Tòa Thị Chính khá xa, dân cư cũng thưa thớt, dường như vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu bị Thảm Họa xâm thực.

Và…

"Anh không sao chứ?"

"…"

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại.

Người cố vấn ngồi phía sau đang dùng cánh tay còn nguyên vẹn giữ lấy vai tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Anh ta mang gương mặt của Ho Yoowon, nhưng lại tỏa ra bầu không khí hiền hòa, gần gũi và thân thiện mà tôi chưa từng thấy.

Đó là hình dáng thật của Giám đốc Ho.

Người mà ông ta đã liều mạng tìm kiếm suốt thời gian qua, bản thể gốc mắc kẹt bên trong Đặc khu Segwang, đang ở ngay trước mặt tôi.

"Linh Thú Hợp Tác - nim."

"Cứ gọi tôi là Người cố vấn là được."

"…Người cố vấn."

Tôi nuốt nước bọt thật mạnh.

Dù tôi rất ngại phải nói điều này…

"Đưa tay đây."

"…Hả?"

"Đưa tay đây rồi cắn răng nhịn."

Dù nhìn kiểu gì, cánh tay đó cũng buộc phải cắt bỏ.

Thế nhưng Người cố vấn chỉ mỉm cười ngăn tôi lại.

"Ô nhiễm chỉ có hiệu lực với thường dân thôi. Tôi không sao…"

Nhưng rồi ánh mắt anh ta chợt tối xuống khi nhìn chính cánh tay của mình.

Bởi hình dạng của nó đang dần tan nhũn thành một khối nhầy.

"…Tôi bắt đầu đây."

"…"

Người giáo viên không từ chối nữa.

Tôi lấy một dụng cụ thích hợp trong hộp đồ nghề ra và bắt đầu xử lý.

"…Em học sinh."

"…"

"Quay mặt đi chỗ khác."

Nhưng Ryu Jaegwan lại ngồi xuống cạnh tôi với gương mặt trắng bệch.

"Em sẽ giúp."

"Không cần."

"Lùi ra."

Thế mà cậu học sinh vẫn bướng bỉnh đưa chiếc cưa trong hộp dụng cụ cho tôi.

Bàn tay cậu ấy run lên.

Mặc dù cậu bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đôi mắt tái nhợt ấy vẫn hiện rõ một ý chí ngoan cường.

Tôi nuốt tiếng thở dài và bắt đầu cắt bỏ cánh tay.

Xoẹt.

Người cố vấn giữ vẻ mặt bình thản.

Như thể anh ta hoàn toàn không cảm thấy đau.

Phần cánh tay phía dưới khuỷu tay đã hỏng cứ thế rơi xuống.

Tựa như nó chưa từng tồn tại.

Giống như vừa bị xóa khỏi thế giới.

"…"

"Cảm ơn."

Đây là vì anh ta không phải con người sao?

Tôi cố nén cảm giác gai người nơi bàn tay vẫn đang cầm chiếc cưa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Người cố vấn bình thản nhìn vào chỗ cánh tay đã biến mất. Sự điềm tĩnh ấy đến mức kỳ dị đối với một con người.

Nhưng rồi vì một lý do khác, trong giọng anh ta bỗng xen lẫn chút gấp gáp, "Liệu tôi có thể nhờ anh thêm một việc được không? Tôi phải đến một nơi để chấm dứt Thảm họa này. Có một thứ tôi cần tìm."

"…"

"Nếu anh có thể chở tôi đến nhà ga bằng xe đạp… tôi sẽ cùng các Đặc vụ Đội Huyền Vũ tìm cách kết thúc chuyện này, còn anh thì đi cứu những người khác."

Nhưng tôi biết mọi nỗ lực của Người cố vấn và các Đặc vụ đều sẽ thất bại thảm hại.

Bị mắc kẹt trong ngày Thảm Họa lặp đi lặp lại vô tận này.

"…"

Lòng tôi chùng xuống.

Thấy vẻ mặt ấy của tôi, Người cố vấn cố tình cười đùa.

"Anh đang mặc áo khoác của tôi, nên ít nhất cũng giúp tôi chuyện này nhé."

"…!"

"Chắc anh nhặt được nó trong phòng nghỉ của chi nhánh."

Tôi cúi nhìn chiếc áo của mình.

…Chiếc áo khoác của Bồi thẩm viên số 1.

Cũng chính là áo khoác của Ho Yoowon thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa.

Người cố vấn Ho Yoowon nhìn phù hiệu hình cáo trên vai áo tôi.

Anh ta đã nhận ra đó là áo của mình.

'…Nếu đã vậy thì.'

Tôi cũng cười gượng.

"Có lẽ đúng là áo của anh. Lúc đó tôi đang nghỉ giải lao nên tiện tay khoác luôn. Xin lỗi nhé."

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt còn vương nét lo lắng của Người cố vấn.

"Không sao. Anh là Đặc vụ của Đội Thanh Long à?"

Đúng lúc ấy.

"…Anh vừa nói… Đặc vụ à?"

Tôi và Người cố vấn đồng thời quay đầu lại.

Và nhìn Ryu Jaegwan.

Trong giọng nói hơi run của cậu ấy vẫn có sự bình tĩnh đang cố đè nén nỗi sợ và hoang mang, kèm theo đó là một tia tò mò thấp thoáng.

"…Đặc vụ là… người như thế nào?"

"…"

Ngay khoảnh khắc đó.

Tôi chợt nghĩ ra một cách để đưa Ryu Jaegwan đi cùng.

Tôi chậm rãi mở miệng, "Ban nãy em cũng thấy rồi đúng không? Cảnh Báo Thảm Họa, quái vật và những hiện tượng kỳ lạ kia. Chúng giống như những câu chuyện kinh dị vậy."

"…"

Cậu học sinh Ryu Jaegwan khẽ gật đầu.

Tôi bình tĩnh tiếp lời, "Đó là một loại Thảm họa mang tên Hiện Tượng Siêu Nhiên. Anh là Đặc vụ của cơ quan chuyên xử lý những hiện tượng như vậy… Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên."

"…!"

"Anh đến đây vì có những người cần được cứu."

Tôi nhìn Ryu Jaegwan, đôi mắt cậu ấy đã sáng lên trong vô thức.

"Em có biết một trong số họ là ai không?"

"…Người cố vấn sao?"

"Không."

Tôi mỉm cười nhìn cậu học sinh.

"Đó là em."

"…!"

"Ryu Jaegwan."

Nhìn người đặc vụ xa lạ gọi đúng tên mình dù chưa từng được giới thiệu, ánh mắt cậu học sinh dao động.

"May mà anh tìm được em sớm."

Tôi nắm lấy vai cậu ấy.

"Cho đến khi em rời khỏi Thảm họa này một cách an toàn…"

"Anh sẽ ở bên cạnh em."

---------------------------------------

Thớt rất muốn xử cái sự kiện vòng lặp này trong một lần nhưng giờ đã là 4h và mai thớt còn phải đi học nữa, nên cứ hy vọng là chúng ta sẽ gặp đúng hẹn vô CN tuần sau đi:000

Bạn đã đến cuối chương 674.

Không gian đọc của bạn