Tại căn hộ studio nằm ở Thành phố Segwang của tôi.
Tôi sững sờ nhìn một bàn tay người bất chợt thò ra từ dưới tấm chăn có họa tiết thằn lằn trắng.
Chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn không thể xảy ra ngoài đời thật, trong lòng tôi đồng thời dâng lên cảm giác chấn động và nhẹ nhõm.
Dù chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy như vậy.
"Cậu Hoẵng."
Có người đang gọi tôi từ dưới tấm chăn.
Tôi không hiểu vì sao mình lại bị gọi là Hoẵng.
Thế nhưng miệng tôi lại tự mở ra.
"…Anh biết tôi sao?"
"Biết."
"Anh… là Đội trưởng gì vậy? Tại sao tôi lại gọi anh là Đội trưởng?"
"Không quan trọng", bàn tay đeo găng đen thò ra khỏi tấm chăn cất tiếng.
Tôi nuốt nước bọt.
"…Tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong ngày 4 tháng 5? Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Đây là tình huống mà cậu mong muốn."
"…Hả?"
"Không… không thể nào. Không thể nào đâu!"
Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã lặp đi lặp lại ngày 4 tháng 5 không biết bao nhiêu lần, đầu óc tôi đã như muốn phát điên.
Thật kỳ lạ khi đến giờ tôi vẫn chưa hóa điên. Điều duy nhất giúp tôi chịu đựng được… là vì ngày 4 tháng 5 thật sự là một ngày bình yên và đẹp đẽ.
…
Một ngày tốt đẹp.
Một cuộc sống thường nhật tốt đẹp.
"…Ngày 4 tháng 5 là ngày có ý nghĩa đặc biệt với tôi sao?"
"Tôi không biết."
"Hay là vì tôi quá chấp niệm với ngày 4 tháng 5 nên mới không thể thoát ra?"
"Không."
"Vậy… rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Cậu có muốn nghe suy luận của tôi không?"
"…Có."
Giọng nam khô khan và bình thản vọng ra từ dưới tấm chăn.
"Nơi này là hình chiếu từ mong ước được trở về nhà của cậu."
…!!
"…Tôi không hiểu ý anh."
Tại sao mình lại sốc đến thế?
"Mong ước của cậu Hoẵng là được trở về nhà. Tôi suy đoán rằng mong ước đó đã được hiện thực hóa dưới dạng này."
…
Ý đó là sao?
Tôi muốn về nhà? Nếu vậy thì đáng lẽ tôi phải trở về nhà bố mẹ ở Bundang mới đúng.
Đúng rồi. Đáng lẽ tôi phải quay về một cuối tuần như thế, một ngày tôi thỉnh thoảng lại tới phụ em mình bán ở quán cà phê tráng miệng.
Vậy thì tại sao… điều tôi mong muốn lại là quay về đúng ngày hôm nay, khi tôi sống một mình ở một thành phố khác?
Chuyện đó… chuyện đó là…
…
"…Ở ngoài thực tại."
Tôi nuốt khan.
"…Hiện giờ tôi đang ở trong trạng thái nào?"
Không có câu trả lời.
"Tôi đang ở trong tình trạng gì… mà lại mong cho ngày 4 tháng 5 này cứ lặp đi lặp lại mãi như thế…?"
"Cậu Hoẵng."
"Sao lại gọi tôi là Hoẵng?"
Anh ta cứ gọi tôi bằng một danh xưng xa lạ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi chính cái danh xưng ấy.
Rốt cuộc tôi đang ở trong tình trạng gì đây?
Tôi…
"Bình tĩnh lại."
"…"
"Cậu có muốn nghe suy luận của tôi không?"
"…Có."
"Mong muốn ngày 4 tháng 5 lặp lại mãi mãi là một cơ chế khác."
Giọng nói bình thản ấy dần xoa dịu nỗi sợ trong tôi.
"Đó là một ngày được tái tạo đặc biệt, sau khi mong ước của cậu chịu ảnh hưởng từ Thảm họa Thành phố Segwang."
Thảm họa.
Ngay khi nghe thấy từ ấy, trong lòng tôi bất chợt dâng lên nỗi bất an kỳ lạ, mồ hôi lạnh rịn đầy hai bên thái dương.
"Tôi suy đoán hiện tượng này xảy ra là do sự tương tác giữa nó và mong ước của cậu."
Điều ước.
Ngay lúc ấy, một từ ngữ lóe lên trong đầu tôi.
Siro Thiên Đường dành cho trẻ em.
Nguyên mẫu của『Tấm Vé Ước Nguyện』- một loại ‘thuốc ban điều ước’, cùng viện nghiên cứu từng định sử dụng nó cho dự án Thành phố Segwang, và kết cục là một thảm họa kinh hoàng dường như đã xảy ra tại đó.
…
Chuyện đó là sao?
Tôi biết những kiến thức này từ đâu?
"Ư…"
Tôi cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên.
Cái đầu đã bị ngâm trong sự yên bình suốt sáu trăm mười hai lần lặp bắt đầu ong ong vì những tạp âm kỳ dị.
Rồi… rồi…
"Đội trưởng."
Tôi vừa thở dốc vừa nhìn tấm chăn.
"…Có vẻ cánh tay của anh đã thò ra khỏi chăn thêm một chút rồi."
"Ừm."
Nó đang từ từ dài ra.
Giờ thì đã lộ gần tới vai.
Ban đầu nó chỉ bất động thò ra ngoài, nhưng không biết từ lúc nào…
Rõ ràng, giữa chiếc tủ đầu giường và tấm chăn chẳng hề có khoảng trống, vậy mà lại như có ai đó đang trốn trong khe hở ấy rồi dần dần bò ra.
Hoặc như thể chính tấm chăn đang bị biến dị.
"…Như vậy… có ổn không?"
"Không."
Giọng nói vô cảm vang lên từ trong chăn.
"Điều đó có nghĩa là thời gian cậu còn có thể rời khỏi nơi này thông qua điểm biến dị của tấm chăn đang ngày càng ít đi."
…!!
"Vậy… vậy tôi sẽ đi ngay! Nếu ở lại sẽ nguy hiểm thì…"
Tuy nhiên, đối phương lại nói "Không".
"…Không?"
"Ừm."
Tôi ngơ ngác nhìn cánh tay phải gần như đã lộ hoàn toàn.
"…Ý anh là sao?"
"Xét tới hoàn cảnh đầy sang chấn mà cậu sắp phải trải qua ngoài thực tại, xác suất ở lại đây an toàn hơn là khá cao."
"…"
"Nếu cậu chọn ở lại, cứ để nguyên tấm chăn như vậy. Cậu còn 10 phút 32 giây."
Tôi lặng người nhìn bàn tay đã thò ra khỏi chăn.
"…Ở đây sẽ an toàn hơn sao?"
"Đúng."
Tôi quay đầu nhìn ra sau.
Một ngày xuân dễ chịu. Ngoài ô cửa kính lớn của phòng khách là khung cảnh Thành phố Segwang vào ngày 4 tháng 5, một ngày được nghỉ cả hôm qua lẫn ngày mai…
Mãi mãi.
"…Anh có thể nói chính xác ngoài thực tại đang xảy ra chuyện gì không?"
"Không thể."
"…Vậy ít nhất anh có thể nói cho tôi biết hiện giờ anh đang ở trong tình trạng gì không? Ý tôi là… tình cảnh của cả hai chúng ta."
"Không thể."
…Nếu vậy.
Miệng tôi chậm rãi mở ra.
"…Dù thế nào tôi vẫn sẽ đi."
Không chỉ vì lý do đơn giản và chắc chắn rằng nếu cứ ở đây mãi tôi sẽ phát điên.
"Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra."
Sự bức bối.
Khát khao tìm ra chân tướng của mọi chuyện, cùng cách giải quyết.
Động lực ấy, mạnh mẽ đến mức hơi khác thường, dần định hình rõ phương hướng trong lòng tôi.
Còn một lý do cuối cùng nữa.
Tôi nở nụ cười méo mó giữa lúc mồ hôi lạnh túa ra, "…Với lại, cứ ở đây mà chẳng biết gì còn đáng sợ hơn nhiều."
…
"Hiểu."
Giọng nói đáp lại vẫn bình thản như cũ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác khóe miệng của con thằn lằn trắng trên tấm chăn vừa cong lên thành một nụ cười.
"Vậy thì hãy chuẩn bị."
Chuẩn bị?
"…Tôi phải làm gì?"
"Hãy thu dọn những thứ cậu định mang theo."
Tôi lập tức bật dậy.
Đảo mắt nhìn khắp căn hộ studio đã quá quen thuộc, tôi chợt nhìn thấy con thỏ bông mình để trên giường.
Con thỏ đã nằm trong túi tôi suốt hàng trăm vòng lặp.
"…Cho tôi mang nó theo được không?"
"Không khuyến khích."
Không hiểu sao, tôi theo phản xạ lại nhìn sang con thỏ bông.
"Còn 7 phút 24 giây."
C
hết tiệt.
Tôi chỉ do dự trong chốc lát rồi cầm con thỏ bông lên.
Dù không được khuyến khích, nhưng con búp bê này đã luôn ở bên tôi suốt từng ấy lần lặp, chắc chắn phải có lý do.
Với cả…
"…Xin hỏi, con thỏ bông… vốn dĩ có biết nói không?"
"Không."
…Phù.
Mình đang mong chờ điều gì chứ. Đúng là nói chuyện với một con thỏ bông thì ngốc thật.
"Thú nhồi bông không thể nói chuyện."
"Không, ý tôi không phải thú nhồi bông bình thường… mà là riêng con thỏ bông này… nó… có nói được không?"
"Ra vậy."
Rồi câu trả lời thản nhiên vang lên.
"Có."
…!
Tôi cúi xuống nhìn con thỏ bông, nhìn vào đôi mắt đen láy như hai viên sỏi của nó.
"…Vậy… bây giờ nó đang nói sao?"
"Đúng."
"…Tại sao tôi lại không nghe thấy?"
"Tôi suy đoán đó là điều kiện cần thiết để hiện thực hóa mong ước của cậu Hoẵng."
"…"
Tôi chẳng hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng vẫn run giọng hỏi.
"…Nó đang nói gì vậy? Nếu anh nghe được… có thể truyền đạt lại cho tôi không?"
"Được."
"Bạn ơi, Braun vẫn ổn."
Braun.
"…Braun."
Tôi khẽ gọi con thỏ bông.
Không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn cẩn thận cầm lấy nó, rồi vào lần này… tôi nhét vào túi trước ngực thay vì túi quần bên hông.
Tự dưng tôi thấy yên tâm hơn hẳn.
"…Xin hỏi, đồng xu này có ý nghĩa gì không? Mỗi lần ngày 4 tháng 5 lặp lại nó lại đen thêm, còn cứ châm chích tôi nữa."
"Tôi không biết. Cậu có muốn nghe suy luận của tôi không?"
"…Có."
"Đổi màu là hiện tượng thường thấy khi một Bùa hộ thân thay anh gánh chịu sự ô nhiễm."
Bùa hộ thân?
"Ngoài ra, cảm giác châm chích được suy đoán là tín hiệu nhằm tạo ra cảm giác bất thường cho cậu. Có khả năng ai đó đang cố gửi tín hiệu cho cậu thông qua đồng xu."
"…"
Một ai đó sao?
Nhưng chẳng phải ở đây chỉ có mình tôi thôi sao? Tôi đã trải qua ngày hôm nay hàng chục… không, có lẽ hàng trăm lần rồi…
…
Một cảm giác bất an trỗi dậy, tôi thấy nôn nóng như có điều gì đó nhất định phải xác nhận ngay lập tức.
Tôi đang quên cái gì?
"Còn 5 phút 14 giây."
"…Tôi chuẩn bị xong rồi!"
Tôi lập tức đứng trước tấm chăn.
Từ điểm dị thường mà tôi phát hiện, cánh tay đã thò ra khỏi chăn quá vai, gần như để lộ cả nửa thân trên.
Cuối cùng, dưới lớp chăn đơn còn thấp thoáng cả đường nét của một cái đầu.
…
Đó là đường quai hàm của con người.
…Ban đầu nó đã như thế này sao? Tôi nhớ hình như trước đó nó còn… có nét siêu thực hơn cơ.
"Nắm lấy."
Hít sâu một hơi, tôi lập tức nắm lấy cánh tay ấy.
Ngay sau đó, một lực kéo khủng khiếp lôi tôi thẳng vào trong tấm chăn.
"…!"
Bịch!
Đầu tôi đập mạnh vào tấm chăn, lớp vải phồng lên rồi phủ kín gương mặt tôi.
Giống hệt như bị bóng đè.
"Hự…!"
Chất vải mềm mại đặc trưng bao lấy đầu tôi, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, nó bịt kín mọi lỗ trên gương mặt tôi, không để lọt lấy một khe hở.
'Kho…'
Khoan.
Tôi không thở được. Trong cơn hoảng hốt, tôi chộp lấy tấm chăn nhưng không sao nắm được. Đúng lúc tôi sắp vùng vẫy giữa áp lực và bóng tối…
Tất cả cảm giác ấy đều biến mất.
"…"
Không còn mùi, hình ảnh hay âm thanh nữa.
Bên trong tấm chăn, ngày 4 tháng 5 tuyệt đẹp mà tôi đã trải qua biến mất khỏi mọi giác quan.
Dù có với tay hay vùng vẫy thế nào thì cũng không thể chạm tới ngày hôm đó nữa.
Nó đã biến mất rồi.
Khi nhận ra điều đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt còn hơn cả sự giải thoát.
Nhưng tôi chưa chết và rất nhanh sau đó, tôi nhận ra.
Ý thức, cảm xúc…
Và nhận thức về bản thân quay trở lại như thủy triều ồ ạt.
'À.'
Tôi nhớ ra vì sao mình lại được gọi là Hoẵng rồi.
Đó là biệt danh tôi có khi làm việc tại Daydream.
Và Daydream là một công ty chuyên về truyện ma xuất hiện trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Vào một ngày nọ, tôi bị cuốn vào thế giới của những câu chuyện ma và gặp rất nhiều người, có người xuất hiện trên Wiki, song cũng có người chưa từng được ghi chép.
Cùng họ trải qua bao đau khổ và hạnh phúc, rồi gầy dựng một mục đích sống.
Tuy nhiên, sau tất cả, điều tôi mong muốn vẫn chỉ là được trở về nhà.
Đúng rồi.
'…Mình từng kể chuyện đó cho Đội trưởng Thằn lằn.'
Tôi đã biết chủ nhân của cánh tay thò ra khỏi tấm chăn là ai.
Đội trưởng Đội Thám Hiểm Thực Địa D.
Lee Jaheon.
"…"
Tôi mở mắt.
Đập vào mắt tôi là sự đau đớn, thống khổ…
Và cái đầu thằn lằn màu trắng quen thuộc.
Người ngoài hành tinh bò sát đã đỡ lấy người tôi, như thể vừa kéo tôi ra từ một nơi nào đó.
'Cái quái…?'
Ngay cả trong cơn đau, tôi vẫn muốn bật cười.
Nhờ ơn sếp mà tôi lại được cứu rồi. Phù. Có vẻ tôi vừa mắc kẹt trong một câu chuyện ma vòng lặp, nơi một ngày cứ lặp đi lặp lại mãi.
Lặp bao nhiêu lần nhỉ? …612? 613? Khoan, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng. Tôi phải cố gắng coi tất cả những vòng lặp là một giấc mơ, không thể để tâm trí lại bị hút vào đó nữa.
'Bình tĩnh đi, tôi ơi.'
Tôi lắc đầu. Giờ tôi chỉ cần phối hợp với Đội trưởng Lee Jaheon để thoát khỏi đây.
Sau đó, tôi sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nhìn về phía Lee Jaheon…
…
Anh ấy không cử động.
"…Đội trưởng?"
Tôi cúi đầu.
Anh ấy không còn nữa.
Phía dưới eo của Lee Jaheon không có gì cả.
"…Ơ."
Tôi vặn người và bàn tay đang đỡ tôi buông lỏng.
Phần thân trên còn sót lại của Lee Jaheon rơi xuống phía dưới.
Bịch.
Chỉ có một tiếng động ngắn ngủi và tàn nhẫn đáp lại tôi.
…
Hả?
Cái quái gì vậy??
'Vừa rồi…'
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Kỳ lạ quá? Lee Jaheon, nhân viên Đội D, anh ấy… đâu phải kiểu người sẽ chết như thế này? Anh ấy còn phải trở thành Đội trưởng mà?
Hả?
Đây là cái gì? Vừa rồi là chuyện gì vậy?
Tôi vươn tay định kéo phần thân trên ấy lại rồi đứng dậy.
Nhưng tôi nhận ra điều đó là không thể.
Bởi vì tôi cũng gần như chẳng còn tay chân nữa.
Cơ thể tôi đang dính chặt vào một khối thịt hình cầu khổng lồ đang gào thét, cùng với vô số cái miệng khác cũng đang hô lên những lời giống hệt.
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Cái…
Cái gìcáigìvậyđâylàcáigì…
Hiện giờ…
Tôi đang rơi vào trạng thái gì?
Tôi ngẩng nhìn khoảng không.
Có một đoàn tàu đang lao đến từ phía xa.
Một đoàn tàu điện! Con tàu rít lên lao vụt qua, băng ngang phía trên chúng tôi và lướt qua ngay trên đầu, rồi tiếp tục đi mãi về phía xa.
Ra ngoài.
Tại sao?
Ngày tận thế đã đến!
Thiên đường ở ngay kia thôi!
Chúng ta đã thất bại!
Cơ thể tôi bị khối cầu ấy hút vào và bị kéo chìm xuống sâu hơn.
Không!
Không!!
Tôi điên cuồng vặn người. Trong lúc thân trên của tôi đang xoay, phần thân dưới còn sót lại bị nghiền nát dưới sức nặng, rồi đứt lìa.
Bẹp!
Nửa người tôi rơi xuống mặt đất.
Tôi bắt đầu bò lê giữa đống đổ nát.
Máu của tôi chảy ngày càng nhiều và ý thức dần mờ đi, kể cả cơn đau đớn cũng trở nên tê dại. Song tôi cảm giác có một thứ gì đó ở phía sau. Phíasauphíasausau lưng mình Tôi phải chạy, không được dínhvàothứ đó nữaTôi không muốnTôivẫn chưa…
Vẫn chưa…
☾ Anh Hoẵng. ☽
☾ Anh chỉ đi được đến đây thôi. ☽
Chết.
***
"Hộc… hộc!"
Tôi bật người ngồi dậy.
Khung cảnh quen thuộc của đại sảnh tầng một trung tâm thương mại đập vào mắt tôi. Không… không! Không!!
Tôi quay lại rồi! Quay lại ngày 4 tháng 5 rồi! Ước gì tất cả chỉ là mơ, không!
Tôi loạng choạng bật khỏi ghế, định chạy thẳng về căn hộ của mình…
☾ Ôi chà, ôi chà, bạn của tôi! Anh không sao chứ? ☽
…
À.
☾ Nào nào, tôi ở đây mà. Mau kiểm tra túi trước ngực của anh đi! ☽
Tôi cúi đầu và lục túi áo.
Bàn tay đang đưa vào túi quần theo phản xạ chợt chuyển sang túi trước ngực, rồi…
"…Braun."
Một con thỏ bông mềm mại đang nằm trong đó.
Cùng giọng nói vui tươi như MC của Braun.
☾ Bạn của anh - Braun đang ở đây! ☽
☾ Người bạn tốt của anh, nhà giải trí vĩ đại đã kiên nhẫn chịu đựng suốt sáu trăm mười ba ngày lặp lại nhàm chán và dễ đoán mà không hề tua qua một lần nào, vẫn luôn ở cạnh anh đây! ☽
"…"
Đúng rồi.
Phải ha…
Tôi cố lấy lại nhịp thở.
Phải bình tĩnh.
'Tình cảnh hiện tại của mình.'
Tuy có phần miễn cưỡng, tôi lôi ký ức tưởng như đã cách đây hàng trăm ngày trở lại.
Tôi đã rơi khỏi đoàn tàu.
Khi con tàu điện ngầm đang băng qua Thành phố Segwang để rời khỏi nơi này, cánh cửa cạnh đầu tàu bất ngờ bật mở và tôi rơi xuống thành phố bên dưới.
Phơi mình hoàn toàn trước Thảm họa cấp Diệt Hình.
Và giờ, ngay giữa nơi đó.
"…Tôi… lại quay về ngày 4 tháng 5 sao?"
☾ Trước tiên, tốt nhất anh nên kiểm tra xem có điểm nào giống và khác đi đã, anh Hoẵng! ☽
Tôi lập tức kiểm tra lại tình trạng của bản thân.
'Quần áo…'
Không phải vest.
Mà là bộ đồ tôi mặc trên tàu khi cải trang thành Đặc vụ Nho.
Tôi vẫn còn đang đeo kính.
'Lần này khác rồi.'
Đầu óc tôi dần bình tĩnh lại.
Nhưng cũng có một điểm khác khiến sống lưng tôi lạnh toát.
…
Đồng xu bạc đã biến mất.
Đồng xu đại diện, thứ mang bản ngã của Nhà cố vấn.
'…Nó đã chuyển sang màu đen.'
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
Nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều.
Rèèèèèè!!
Điện thoại của tôi bắt đầu rung.
Chính xác hơn, điện thoại của toàn bộ những người trong đại sảnh, những người vừa thấy màn phát điên của tôi, đều đồng loạt đổ chuông.
Da gà da vịt nổi khắp người tôi.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi mở điện thoại.
--------------------------------------------------------
Thành phố Segwang đã ban hành cảnh báo.
Một vụ nổ nghi do khủng bố đã xảy ra gần Tòa thị chính.
Nguyên nhân được nghi là vũ khí sinh hóa có khả năng gây tử vong cho con người.
Do nghi ngờ sẽ còn các vụ nổ liên hoàn, toàn bộ người dân hãy chuẩn bị sơ tán theo hướng dẫn và tuyệt đối không được ra ngoài cho tới khi có thông báo mới.
--------------------------------------------------------
"…"
Và rồi tôi hiểu ra.
Đây đúng là ngày 4 tháng 5.
Nhưng không còn là ngày 4 tháng 5 yên bình, tươi đẹp mà tôi đã trải qua nữa.
—"
Đó là tháng Năm. Ngay ngày trước Quốc tế Thiếu nhi."
—"
Tiết một vừa bắt đầu thì còi báo thảm họa vang lên. Nghe nói Tòa thị chính bị khủng bố."
Hôm nay là Ngày Thảm Họa.
Đây chính là ngày Thảm Họa cấp Diệt Hình xảy ra ở Thành phố Segwang.
Nhưng…
Tại sao?
Rõ ràng mình đã chết sau khi rơi khỏi tàu. Hơn nữa đây còn là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước…
Vậy tại sao…
…!
"Mong muốn ngày 4 tháng 5 lặp lại là một cơ chế khác."
"Đó là một ngày được tái tạo đặc biệt, sau khi mong ước của cậu chịu ảnh hưởng từ Thảm Họa Thành phố Segwang."
Điều tôi mong muốn chắc chắn là ‘ngôi nhà bình yên không có truyền thuyết đô thị lộng hành’.
Nếu vậy, việc ngày 4 tháng 5 lặp lại ấy lại chịu ảnh hưởng từ Thảm Họa Thành phố Segwang có nghĩa là…
'…Sự lặp lại của một ngày.'
Từ đó, tôi rút ra một giả thuyết mới.
"Aaaaaaaaa!!"
"Cái gì thế kia?"
Từ đâu đó bên ngoài trung tâm thương mại đã bắt đầu vang lên những tiếng hét thất thanh, còn tôi đứng chết lặng tại chỗ, lẩm bẩm thành lời.
Thành phố Segwang.
Bên trong thành phố bị phong tỏa này, một ngày duy nhất đã phải lặp đi lặp lại mãi mãi.
Ngày Thảm Họa.
Hàng trăm, hàng nghìn lần cho tới vĩnh viễn.
Và vào bây giờ, người bị nhốt trong vòng lặp ấy là tôi.
"…"
Một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể tôi.
'Không.'
Trong tình huống này, tôi phải làm gì?
Khoan, chờ tôi một chút…
'Hình xăm!'
Đúng rồi. Sau khi trở về cơ thể ban đầu, tôi đã lấy lại hình xăm. Tôi phải đưa hai người họ ra trước.
Vội vàng, tôi thọc tay vào hình xăm.
Không lẽ hai người họ đã bị nhốt trong đó suốt sáu trăm mười hai ngày chứ? Có thể… ơ?
…
Không có.
Trong hình xăm có khoảng không gian đủ chứa cả hai người.
Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje đều không có ở đó.
Không gian mini trống rỗng.
"…"
Tôi cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ.
'Không!'
Tôi phải tỉnh táo. Bình tĩnh lại…
'Mình… mình cũng vừa chết rồi mới tỉnh lại.'
Ngay tại nơi này, trong trung tâm thương mại này và vào buổi sáng hôm nay.
Vậy thì, hãy giả sử những người khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Có lẽ những người ở trong hình xăm cũng đã được đặt vào đâu đó trong Ngày Thảm Họa này.
Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje…
Cùng với Đội trưởng Lee Jaheon.
Nếu vậy, điều tôi cần làm vào bây giờ là…
'Đi tìm họ.'
"Aaaaaaaaa!!"
Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa trung tâm thương mại, nơi tình hình đã bắt đầu hỗn loạn, rồi lao ra ngoài.
Tiến vào ngày 4 tháng 5 của Thành phố Segwang.
Ngày mà Thảm Họa Cấp Diệt Hình vừa mới bắt đầu.


