Tôi mở mắt ra!
Buổi sáng hôm nay thật tươi đẹp làm sao. Nghĩ vậy, tôi bước ra khỏi sảnh Cửa hàng Bách hóa Hanbit như thể đã quá quen thuộc với nó.
Ngày 4 tháng 5 bắt đầu rồi đây!
Thật là một ngày yên bình với thời tiết đẹp.
Trên tay tôi là một cái móc khóa thú nhồi bông, còn trong túi áo là một đồng xu bạc, chỉ là nó đã xỉn màu đến mức gần như đen kịt.
Nhưng chẳng sao cả. Ngày 4 tháng 5 vẫn là một ngày đẹp và tôi đang rất vui.
Cho dù phải chào đón ngày này hàng trăm, hàng nghìn lần… thì ngày hôm nay vẫn đẹp như cũ.
Tiếc thay, điều đó là bất khả thi.
"Cậu Kim Soleum!"
"Chào buổi sáng, thưa sếp."
Không hiểu sao, vị khách hôm nay tôi tiếp lại thấy quen thuộc. Giống như ngày nào tôi cũng tiếp ông ấy vậy.
Haha.
Bây giờ chúng tôi đang đi đến ngôi trường trung học mà con gái ông ấy theo học.
"Con tôi học ở đây."
"À, trường của con ngài ở phía kia sao?"
Tuyệt vời! Ngày 4 tháng 5 là một ngày tốt.
Sau đó, từ trong trường trung học, một chuyên viên cố vấn vội vàng lao xuống ga tàu điện ngầm.
Không hiểu sao, tôi cũng thấy Người cố vấn ấy cũng thật thân thuộc, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ trước vậy.
Haha.
Tuy nhiên, điều quen thuộc với tôi bây giờ lại là bóng lưng của anh ta.
Giống như tôi đã nhìn theo bóng lưng ấy từ
rất, rất lâu rồi
Tôi tiễn anh ấy… không, tôi tiễn vị khách của mình lên taxi mới đúng.
Còn Người cố vấn kia thì đi xuống ga tàu điện ngầm.
"Ngài về cẩn thận nhé!"
Còn tôi thì đang ngẩng đầu lên với ly Americano trong tay.
Tôi nhìn dòng người đi bộ trên các con phố của Thành phố Segwang trong ngày 4 tháng 5 tươi đẹp này.
Trong khi ung dung ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của những con người lướt ngang qua mình, đầu ngón tay tôi trở nên tê rần.
Cảm giác châm chích như bị tĩnh điện đã kéo dài được một lúc rồi, nhưng tôi vẫn chịu được.
Tính ra, nó còn nhẹ hơn tôi tưởng.
Tôi có cảm giác cơn đau phát ra từ đồng xu bạc lẽ ra phải dữ dội hơn nhiều, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
Trước ngày 4 tháng 5, tôi chưa từng trải qua chuyện thế này!
Như một phản xạ quen thuộc, tôi lấy đồng xu ra xem…
…
Đen kịt.
Không những đồng xu chẳng phản chiếu ánh nắng, mà nó còn đen hơn cả đít đáy nồi. Phải nói là rỉ đến mức khó có thể gọi là kim loại nữa.
Một thứ bẩn thỉu, bám đầy lớp cáu đến nỗi ngay cả tia tĩnh điện cũng chẳng thể phát ra nổi.
Rốt cuộc, tôi nhặt được cái đồng xu bẩn thế này ở cái chốn nào vậy?
…Hay là tôi nên vứt đi nhỉ?
"…"
Tôi chần chừ, rồi chậm rãi bỏ đồng xu trở lại túi.
Bởi vì trên đồng xu vẫn còn sót lại một chút ánh bạc rất nhạt. Đã vậy thì tôi chưa cần phải vứt.
"…"
Đi về nhà thôi.
Hình như, tôi còn có việc gì đó phải làm, nhưng không thể nhớ ra.
Con người là sinh vật chỉ có thể nhận ra một điều gì đó khi hội đủ điều kiện. Muốn lần theo ánh bạc của đồng xu, tôi phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy ô cửa kính phản chiếu ánh mặt trời và bước về phía trường trung học—
Thì trước hết, đồng xu phải phát sáng cái đã.
Nếu nó không sáng thì tôi cũng chẳng có lý do gì để nhìn lên ô cửa sổ của trường.
Tôi đi về nhà.
Ly nước lạnh khiến bàn tay cũng lạnh theo.
Và tôi đi ngang qua trường trung học.
"Học sinh chuyển trường."
…
"Nhặt giúp tôi mẩu giấy."
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu lên thì tôi không thấy ai đứng bên cửa sổ.
Khi cúi đầu xuống lần nữa, tôi nhìn thấy một mẩu giấy trắng nằm dưới chân tường. Hình dáng của nó quen thuộc đến lạ thường.
Tôi nhặt tờ giấy lên và mở ra.
〔Làm ơn.〕
〔Xin hãy ở lại đây.〕
"…"
Tôi.
Gấp tờ giấy lại. Gấp cho nó thật nhỏ lại và…
Bỏ vào túi.
Tại vì đâu có ai đứng ở cửa sổ, nên tôi không cần ném trả mẩu giấy lên nữa.
Thành ra, đây là một hành động hoàn toàn hợp lý.
Tôi trở về nhà.
Tôi lấy chiếc móc khóa gắn thỏ bông ra khỏi túi, rồi lót một chiếc chăn nhỏ cùng chiếc đệm mềm làm chỗ cho chú thỏ và đặt nó lên đó…
Không có âm thanh nào phát ra khi tôi ấn vào bụng nó.
"…"
Lạ thật.
Tôi không biết điều gì mới là thứ kỳ lạ.
Mọi thứ đều bình yên và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chẳng có vấn đề gì.
Bầu trời vẫn trong xanh và mọi người vẫn sống rất tốt.
Hôm nay tôi cũng đã sống rất tốt.
Giờ chỉ cần đi tắm, ăn tối, xem TV và ngủ thôi.
Vậy vấn đề nằm ở đâu gì?
Thế giới vẫn bình thường. Vẫn điềm nhiên như thế…
"…"
Tôi đưa tay ra.
Lúc lấy con thỏ bông ra, có một thứ cũng bị kéo ra do bị mắc ở sau lưng con thỏ.
Đó là một mẩu giấy bị vò thành nhàu nát.
Tôi mở nó ra và dòng chữ bên trong hiện lên.
〔Làm ơn.〕
〔Xin hãy ở lại đây.〕
Tôi mở ngăn kéo dưới chiếc tủ đầu giường và lấy một cây bút ra, rồi viết nguệch ngoạc vào khoảng trống trên mẩu giấy…
〔Không.〕
"…"
Tôi gấp mẩu giấy lại và nhét mẩu giấy vào túi.
Rồi tôi đá tung cửa và vọt ra ngoài.
"Hộc…"
Tôi chạy đến mức thở hồng hộc. Khung cảnh Thành phố Segwang trong ánh hoàng hôn lao vun vút lướt qua tôi.
Không bắt xe buýt, tôi chạy một quãng đường tương đương ba bốn ga tàu điện ngầm chỉ bằng đôi chân bằng da, bằng thịt của mình.
Thật kỳ lạ.
Một lần nữa, tôi lại đi đến.
Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang.
Ngôi trường sáng đèn vẫn yên vị ở đó, chìm đắm trong sự tĩnh lặng.
Vì trời vẫn chưa tối nên trường vẫn còn hoạt động, tuy nhiên, tất cả cửa sổ đều đóng kín. Sau lớp kính chỉ thấp thoáng ánh đèn ấm áp cùng những phòng học.
"…"
Tôi bước qua cổng trường.
Tầng ba.
Đúng rồi, tôi sẽ đến chỗ cậu học sinh nhuộm tóc từng gọi mình để trả lại mẩu giấy.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại biết cậu ta nhuộm tóc.
Nhưng tôi vẫn sẽ làm.
Chân tôi đi từng bước về phía tòa nhà. Một bước rồi thêm bước nữa là tôi đã bước vào trong, cánh cửa chính cũng càng lúc càng gần.
Và khi tôi đứng trước cánh cửa ra vào của trường và nhẹ nhàng đẩy cửa.
…
Bên trong không có ai cả.
"…"
Ngôi trường này rỗng tuếch.
Không có học sinh, giáo viên hay bảo vệ.
Chỉ có ánh đèn ấm áp một cách mơ hồ trong trường vẫn sáng. Ngôi trường tuy trống không nhưng lại sáng rực ấy tạo cho tôi một cảm giác rợn người và trống rỗng.
Tôi đứng chết lặng ở sảnh và quay đầu.
Trên cánh cửa chính dán một tờ giấy.
〔Giờ ngủ trưa.〕
Tôi loạng choạng bước ra khỏi trường và quay trở lại bên ngoài.
Nhưng khi tôi ngoái đầu nhìn, ngôi trường vẫn hiện ra trước mắt, vẫn sáng đèn và kèm theo tiếng cười nói của học sinh.
"…"
Kỳ quặc.
Kỳ lạ, quái lạ quá!
'Mình đi về nhà thôi.'
Không phải về căn hộ studio mà là về nhà bố mẹ!
Có một thứ mà tôi cần phải xác nhận.
Tôi mở điện thoại và tra cứu phương tiện di chuyển. Lấy điểm xuất phát là Đặc khu Segwang, còn điểm tới là Bundang… không, là đến Bundang mới đúng.
Đúng rồi! Tôi sẽ đi tàu điện ngầm đến Ga Segwang, sau đó chuyển sang tàu cao tốc!
Vậy được á.
Phải rồi. Làm vậy đi.
Tôi tìm một ga tàu điện ngầm gần trường, rồi lập tức chạy xuống nhà ga.
…
***
Tôi mở mắt và đón chào tôi là một buổi sáng trong lành.
Khi tôi bước ra khỏi sảnh cửa hàng bách hóa, nơi đã quá đỗi quen thuộc với tôi, ngày 4 tháng 5 lại bắt đ—
…
"Không."
Không, không…
Không!!
"…!!"
Tôi lao vọt khỏi cửa hàng bách hóa. Trước mắt tôi là Thành phố Segwang với dòng người qua qua lại lại.
… Một cảm giác quen thuộc đến phát sợ ập tới.
'Khoan đã.'
Tôi thở dốc và thò tay lục túi theo phản xạ để lấy đồng xu bạc và chú thỏ bông.
Đồng xu đã nhuộm đen hoàn toàn như một vật chết.
"…"
Khoan.
Chờ đã…
Linh cảm đau nhói đâm xuyên đầu óc khiến tôi thở gấp.
Tôi cực kỳ, cực kỳ chắc chắn…
Đã từng nhìn thấy đồng xu này khi nó còn màu bạc. Đó là, cố nhớ coi, ngày 4 tháng 5.
…
'…Hôm qua cũng là ngày 4 tháng 5 mà?'
Không.
Cả hôm kia nữa.
Rồi hôm trước hôm kia.
Rồi hôm trước của hôm trước nữa.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước.
Rồi hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước của hôm trước…
"Hức…"
Tôi thở hổn hển.
Ngày 4 tháng 5… là ngày 4 tháng 5.
Ngày 4 tháng 5 tới ngày 4 tháng 5, rồi lại là ngày 4 tháng 5!
'Đây là cái gì?'
Tôi đang gặp ác mộng đúng không? Đây nhất định phải là ác mộng đúng chứ?
Nhưng phần nào mới là ác mộng? Tôi vẫn còn đang mơ sao? Hay tôi cuối cùng cũng đã tỉnh và đây mới là hiện thực? Tôi…
Tôi dùng sức véo mạnh cánh tay mình như muốn xé cả lớp da.
"…!"
Cơn đau buốt truyền lên từ tay tôi.
'…Không phải mơ ư?'
Nếu vậy…
Tôi hoàn hồn rồi cắm đầu chạy.
Đến Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang.
"Hộc…"
Tôi thở không ra hơi, vội vã lao qua cổng trường trung học, rồi chạy thẳng đến cửa chính và chụp lấy tay nắm cửa…
"Này, anh kia!"
"…!"
Tôi quay đầu.
Một bác bảo vệ từ chòi gác cạnh cổng chính chạy tới.
"Cho tôi xem giấy phép vào trường!"
"…Hả?"
"Giấy phép! Dạo này vì vấn đề an toàn nên người ngoài muốn vào trường đều phải xin phép!"
Bác bảo vệ nhìn tôi đầy cảnh giác.
Ánh mắt như đang nói
"Người này trông bình thường mà sao lại cư xử như thế này?"
Tôi lau mồ hôi ướt đẫm trên tay, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Xin lỗi. Tôi đến tìm một học sinh… Em ấy đánh rơi đồ."
"Đồ gì?"
"…"
Ờ…
"Một mẩu giấy ghi chú."
"Hả?"
Một lát nữa cậu ấy mới làm rơi mẩu giấy, nhưng đấy là chuyện sẽ xảy ra sau buổi gặp khách hàng… không, chắc chắn là có một thứ gì đó—
—Mà tôi phải xác nhận bên trong ngôi trường này… đúng vậy.
"Xin hỏi… tôi có thể gặp Chuyên viên tư vấn của trường được không?"
"Gì cơ?"
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì hết sức vô lý.
"Chuyên viên tư vấn dạo này nghỉ phép, không đi làm."
"…Hả?"
"Tôi bảo là anh ấy nghỉ phép nên không có ở đây. Mà anh tìm người ta làm gì?"
…Cái gì?
"Nhưng… rõ ràng…"
"Rõ ràng cái gì?"
Ánh mắt bác bảo vệ càng lúc càng giống như đang nhìn một kẻ khả nghi, còn tôi thì càng lúc càng bối rối.
'Chỉ cần xác nhận… xác nhận một lần thôi.'
Tôi có cảm giác chỉ cần mình nhìn được vào bên trong trường, và xác nhận bên trong thật sự có rất nhiều học sinh.
Tôi có cảm giác mình sẽ yên tâm rằng đây là hiện thực rồi quay về, thế nên tôi cứ liên tục liếc về phía tòa nhà trường học.
Và rồi tôi nhìn thấy.
Một mẩu giấy đang chao nghiêng rơi xuống từ ô cửa sổ.
"…!"
Tôi lao tới chụp lấy. Tôi có thể nghe tiếng bác bảo vệ cuống quýt đuổi theo ở phía sau, nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào việc mở tờ giấy.
Tại vị trí mà câu "Xin hãy ở lại đây" đáng ra nên ở…
〔Dừng lại.〕
"…"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Không có ai đứng đó cả.
Tôi trở về nhà.
Sau khi gần như bị bác bảo vệ đuổi khỏi trường. Có vẻ nếu tôi còn cố chấp thêm thì ông ấy sẽ gọi cảnh sát, nên không thể tiếp tục xông vào nữa.
Bởi vì nó giống hiện thực quá.
Không, là vì tôi không chắc đây không phải hiện thực!
'Rốt cuộc đây là nơi nào?'
Giữa cuộc sống bình yên này.
Một nỗi bất an ngột ngạt và quỷ dị không thể gọi tên cứ liên tục gõ vào đầu tôi.
Tôi đang làm gì vậy?
Ngày 4 tháng 5 là gì?
Tại sao nó mãi không kết thúc?
Hay là nó đã kết thúc rồi?
'Kỳ lạ… mình phải sắp xếp lại những điểm kỳ lạ lại.'
Phải rồi.
Tôi cầm bút lên và bắt đầu liệt kê những điều kỳ lạ mặc kệ cơn đau nhức trong đầu.
Các điểm chính là:
- Cửa hàng bách hóa / Tại sao mình lại tỉnh dậy ở đó?
- Chuyên viên tư vấn
- Mẩu giấy
- Đồng xu bạc
Và…
Còn một thứ nữa mà tôi không biết từ đâu xuất hiện.
- Con thỏ bông
Tôi lấy chú thỏ bông ra khỏi túi.
Thay vì chuẩn bị chỗ cho nó trên tủ đầu giường như mọi khi, lần này tôi cẩn thận, nhưng cũng rất hấp tấp đặt nó lên giường, rồi tha thiết hỏi.
"Ờm… xin chào."
Không có lời đáp.
"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Đương nhiên, làm gì có chuyện một con thú nhồi bông trả lời.
Nhưng tại sao tôi cứ hỏi mãi?
"…Sao lại không được?"
Làm gì có chuyện con thỏ trả lời.
"…"
Tôi nắm chặt con thỏ bằng cả hai tay và cảm nhận được lớp lông mềm mại của nó.
Chỉ thế thôi.
Không hiểu sao, một cảm xúc cứ dâng lên trong lồng ngực tôi…
"…"
Không. Nếu vậy, đã vậy thì…
Còn cách này thì sao?
Tôi lấy mẩu giấy vừa nhặt được ra khỏi túi.
‘Những điểm kỳ lạ.’
"Ờm… tôi sẽ để mẩu giấy này ở đây. Nếu anh đọc được thì mong anh xem giúp… Tôi muốn biết nó có ý nghĩa gì."
Tôi cẩn thận đặt mẩu giấy trước mặt chú thỏ. Nghĩ ngợi một lát, tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường và lấy thêm một cây bút, rồi đặt trước mặt con thú nhồi bông.
Sau đó, tôi cố ý quay lưng và rời khỏi phòng ngủ để đi tắm.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ vọng kỳ lạ.
Tôi có cảm giác sẽ có gì đó thay đổi. Tất cả những thứ kỳ lạ đều đã được tôi đặt ở cùng một chỗ. Biết đâu chuyện gì đó bất thường sẽ xảy ra?
Và rồi khi tôi dè dặt bước trở lại phòng ngủ.
Tôi nhìn thấy.
"…"
Không có gì thay đổi.
Trước mặt chú thỏ trên giường, mẩu giấy và cây bút vẫn nằm nguyên như lúc tôi rời đi.
Tôi vội mở tờ giấy ra, nhưng…
〔Dừng lại.〕
Tờ giấy vẫn y hệt như trước.
"…"
Với một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực, tôi chộp lấy cây bút và viết nguệch ngoạc câu trả lời.
〔Đ
éo
.〕
Tôi vò nát tờ giấy và ném mạnh nó về phía cửa sổ.
Beng!
Nó đập vào cửa kính căn hộ rồi bật ngược trở lại.
Tôi lập tức chạy tới và mở tờ giấy ra.
Không có gì thay đổi.
"…!"
Tôi đấm mạnh vào cửa kính.
Rầm!
Rầm!
Tôi đánh liên tiếp cho đến khi các đốt ngón tay bầm tím. Cuối cùng, kính cửa sổ cũng nứt và vỡ tan, khiến các mảnh kính cắm sâu vào mu bàn tay tôi.
"…"
Qua ô cửa sổ vỡ, tôi vẫn nhìn thấy bên ngoài và… chẳng có gì thay đổi.
Không có gì cả.
Một Thành phố Segwang bình yên.
Một khoảnh khắc của ngày 4 tháng 5.
Không có chuyện gì xảy ra.
"…Không."
Có một thứ gì đó không đúng.
Mọi chuyện không phải như thế.
Có chuyện đáng lẽ phải xảy ra nhưng lại không xảy ra. Tại sao tình hình không thay đổi? Tại sao? Nếu tôi đã nhận ra rồi. Chẳng phải mọi thứ cũng nên thay đổi sao? Chẳng phải nó phải trở lại bình thường sao?
…
‘Trở lại bình thường’ là gì?
"…"
Tôi ngồi xuống trước TV.
Cứ chờ thôi.
Tôi sẽ không ngủ và sẽ chờ đến khi ngày 4 tháng 5 trôi qua.
Biết đâu sẽ có gì đó thay đổi nếu tôi đợi đến nửa đêm. Tôi làm được mà.
Tôi mở đại một chương trình trên nền tảng OTT. Đó là một bộ phim hoạt hình thiếu nhi.
Tôi xem, tiếp tục xem, vẫn xem…
Ngày 4 tháng 5 kết thúc.
***
Tôi mở mắt.
Hôm nay là một buổi sáng trong lành. Tôi bước ra khỏi sảnh cửa hàng bách hóa như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu. Ngày 4 tháng 5 lại bắt đ—
"Làm ơn."
Rầm!
Tôi đập mạnh đầu vào bức tường của cửa hàng bách hóa.
Nhưng không có gì thay đổi.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Nhân viên bảo vệ lập tức khống chế tôi rồi đưa tôi ra khỏi cửa hàng.
Trong đám đông, tôi loáng thoáng nghe thấy có người hét lên phải gọi xe cấp cứu và vùng chạy khỏi đó như bỏ trốn.
Nỗi sợ hãi bắt đầu nảy mầm trong lòng tôi.
Tuy nhiên, tựa như để xoa dịu nỗi sợ ấy, khung cảnh đời thường xung quanh cùng trạng thái tinh thần thoải mái lại xuất hiện.
Sự bình yên đầy điềm gở đó.
"Hộc…"
Tôi trở về căn hộ studio.
Chiếc cửa sổ mà tôi từng đập vỡ vẫn lành lặn như cũ.
Không có gì thay đổi.
Con thỏ bông vẫn nằm im trong túi. Tôi cuống cuồng lục tìm một thứ và lấy nó ra, rồi giữ chặt trong tay. Chỉ vậy thôi mà lòng tôi đã dịu lại một cách kỳ lạ.
Nhưng đồng xu bạc trong túi còn lại…
Không, giờ thì không thể gọi như thế nữa.
"…"
Tôi thả đồng xu lên tủ đầu giường.
Đồng xu bạc giờ đã đen đến mức không còn sót lại chút ánh bạc nào. Một tia cũng không có.
Đến cả hình phù hiệu trên mặt đồng xu cũng chẳng còn nhìn rõ.
"…A."
Đây là gì?
Tôi đang quên cái gì?
Tôi không nhớ nổi và cũng không thoát ra được. Giống như có ai đó không muốn tôi rời khỏi nơi này.
Như thể tôi vốn phải ở lại đây.
"…"
Hay là tôi cứ… ở lại thôi?
Dù sao, tôi cũng có thể sống một cuộc đời yên bình. Ngày 4 tháng 5 là một ngày hoàn hảo. Một ngày ấm áp và trong trẻo. Một ngày tôi được nghỉ làm và có thể thong thả tận hưởng. Thậm chí còn được nghỉ thêm một ngày vì mai là Quốc tế Thiếu nhi nữa. Một ngày rực rỡ sau cuối tuần.
Tôi ngồi xuống giường.
Tôi sẽ dọn gọn mặt tủ đầu giường, rồi lấy chiếc đệm và chiếc chăn làm chỗ cho con thỏ nằm thật thoải mái. Sau đó, chính tôi cũng sẽ yên tâm nằm xuống ngủ.
Tôi cầm chiếc chăn lên và gấp lại giống hệt ngày 4 tháng 5 trước đó.
Một chiếc chăn mềm mại…
…
Tôi lại mở chiếc chăn ra và nhìn thấy một thứ trước đây tôi chưa từng để ý.
Một chi tiết vô cùng nhỏ phát sinh từ hành động vừa rồi, nhưng lại vô cùng nổi bật vào lúc này…
Hoa văn trên chiếc chăn là một con Thằn Lằn màu trắng.
"…"
Tôi quay đầu nhìn quanh như thể không muốn ai phát hiện, và quan sát xung quanh một lượt, rồi lại nhìn tấm chăn.
Thằn lằn.
Đó không phải hình thường xuất hiện trên chăn. Huống chi còn là một con thằn lằn với thân trắng và đôi mắt màu đỏ đầy kỳ dị.
Không chỉ vậy, hình ảnh ấy còn khiến lòng tôi nặng trĩu.
Như thể nó là biểu tượng của một ai đó.
"…"
Biểu tượng của ai ư?
…
…
"Đội trưởng."
"Cậu Hoẵng."
Tay tôi tuột khỏi tấm chăn.
-------------------------------------------------


