Bên trong buồng lái.
Với gương mặt tái mét, Trưởng tàu liên tục đảo mắt qua lại giữa bộ đồng phục Đặc vụ trên người tôi và bầu không khí náo loạn bên ngoài, rồi lắp bắp khai hết mọi chuyện.
Về chuyến tàu này.
"Chắc… chắc anh cũng biết rồi đúng không…? Rằng… tàu điện ngầm luôn được coi là nơi an toàn một cách kỳ lạ…"
Có vẻ ngay từ ngày Thảm họa, gần như tất cả mọi người đã nhận ra quy luật rằng, người bị thương chỉ cần bước lên tàu là sẽ hồi phục.
"Mọi người chen lấn nhau để lên tàu, tranh giành chỗ ngồi… đánh nhau, chết người… hỗn loạn đến cực điểm."
"Vậy những người ban đầu ở trên chuyến tàu này cũng chiếm được nó theo cách đó sao?"
"Không! Chuyến tàu này tự nhiên xuất hiện!"
…!
"Một chuyến tàu vốn không hề tồn tại đột nhiên thông báo hôm sau sẽ vận hành, rồi thật sự chạy vào ga và mở cửa!"
Tôi có thể hình dung ra khung cảnh ấy.
Vì không thể chen lên được bất kỳ đoàn tàu nào, những người ‘tạm sống sót’ tụ tập trên một sân ga tương đối an toàn và vào lúc đó, ngay trước mắt họ…
Một chuyến tàu mới toanh với các hàng ghế trống từ từ tiến vào ga rồi mở cửa.
"…Và bên trong có Đặc vụ hy sinh cùng những Đặc vụ khác, đúng không?"
"Đ-Đúng vậy."
Trưởng tàu đảo mắt liên tục, cố lấy lại bình tĩnh rồi dùng giọng điệu như muốn khiến câu chuyện trở nên thật hợp lý.
"Nhưng tôi nhận ra ngay chuyến tàu này. Đây là tàu hỏng!"
"…!"
"Anh biết mà. Khi tàu gặp trục trặc lúc đang vận hành thì người ta đâu có kéo thẳng về nhà ga, mà họ sẽ đưa sang đường ray nhánh. Bình thường sau khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động vào cuối ngày, vẫn sẽ có những đoàn tàu được đỗ trên các đường ray ẩn trong nhà ga. Chắc chắn nó đã nằm ở đó."
"…"
"Tôi không biết họ sửa nó bằng cách nào, nhưng họ ngang nhiên lái nó tới, rồi bắt đầu đưa những người còn mắc kẹt trong ga lên tàu…"
Chắc hẳn họ đã dùng một loại thiết bị hoặc năng lực siêu nhiên nào đó để khiến đoàn tàu hỏng có thể một lần lăn bánh.
Ngay từ đầu, họ đã bị cuốn vào hiện tượng siêu nhiên rồi.
Có lẽ cũng vì thế nên họ chẳng còn bận tâm gì nữa.
"Tôi… phải rồi. Họ hỏi có ai từng điều khiển tàu hỏa không, nên… tôi đã giúp Đặc vụ hy sinh rất nhiều. Ha ha…"
Vậy ra…
Hắn ta vốn dĩ không phải người lái tàu của chuyến tàu này.
'Bảo sao hắn ta lại được gọi là Trưởng tàu.'
"Đương nhiên tàu điện ngầm bây giờ gần như đều tự động hóa rồi. Nhưng dù sao có chuyên gia với không có chuyên gia vẫn khác nhau rất nhiều, đúng chứ?"
"Đúng. Tôi hiểu vì sao Đặc vụ hy sinh lại đưa ra quyết định đó."
Tuy nhiên…
Tôi liếc sang tờ giấy dán bên cạnh bảng điều khiển, nơi hàng chục cái tên đã bị gạch chéo bằng dấu X.
"Nhưng có lẽ kỳ vọng của họ về việc vị chuyên gia ấy sẽ làm gì sau khi họ rời đi… khác xa hiện tại."
"Không… Đặc vụ! Đặc vụ à! Anh phải hiểu cho tôi chứ! Sống cùng từng này người suốt mấy năm trời đâu phải chuyện dễ dàng gì?"
Trưởng tàu cuống quýt lên tiếng.
"Đám người tự xưng là Đặc vụ ấy! Họ cứ lần lượt đi xuống ga lấy tiếp tế rồi không quay lại! Tất cả đều vì họ cứ khăng khăng phải đưa hết người tị nạn gặp được lên tàu! Đồ ăn đã thiếu, cái gì cũng thiếu, vậy mà họ vẫn cố chuẩn bị đủ cho đúng từng ấy người, cuối cùng mới thành ra thế này!"
"…Đó là điều ông nghĩ sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh cũng biết mà! Con người sống thành một tập thể thì phải biết bỏ bớt một vài người chứ! Muốn hệ thống vận hành được thì nhất định phải biết từ bỏ vài thứ!"
"…"
"Tất cả… tất cả đều là vì tôi muốn duy trì nơi trú ẩn này! Làm theo đúng ý nguyện của Đặc vụ hy sinh! Chỉ là trong lúc cố gắng duy trì nó, tôi quá sức rồi phạm phải vài sai lầm thôi!"
Tôi không nổi giận.
Chỉ cảm thấy thật kỳ lạ.
Trên thực tế, người đàn ông này cũng chính là nạn nhân của việc bị thế giới bên ngoài vứt bỏ dưới cái lý lẽ 'phải biết từ bỏ một vài người'.
Thế mà, giờ đây, ông ta lại dùng chính lý lẽ ấy để biện minh cho hoàn cảnh hiện tại của mình.
Thật là một cảm giác méo mó khó tả.
Và cả một nỗi mệt mỏi… Khi nghĩ đến việc từng Đặc vụ đã lần lượt liều mạng, cuối cùng chết đi chỉ để cứu một người như thế này.
'…Những chuyện sau đó không phải việc mình có quyền phán xét.'
Có lẽ…
Chuyện này nên để chính những người đã sống trên Đoàn Tàu Trú Ẩn suốt thời gian qua tự giải quyết.
Vì vậy, thay vì tỏ thái độ thù địch với Trưởng tàu, tôi tiếp tục truy hỏi thông tin.
"Hãy kể rõ hơn về lúc Đặc vụ hy sinh mất tích. Tôi nghe nói họ đi tìm lương thực."
"Hả? Không, không! Chắc anh hiểu lầm rồi! Tôi tuyệt đối không hề đuổi Đặc vụ đi hay làm chuyện gì đại loại vậy!"
Hửm?
Tôi cố tình giữ im lặng.
Thấy tôi không phản ứng, Trưởng tàu càng cảnh giác hơn, cuống quýt giải thích để tự bào chữa.
"Anh định hỏi 'Tại sao đúng lúc ấy họ lại ra ngoài, trong khi tàu vẫn chưa thiếu lương thực?', đúng không?"
☾ Ông ta tự thú luôn rồi kìa. ☽
"Tuyệt đối không phải! Tôi không hề cố ý ép Đặc vụ phải ra ngoài! Chỉ là họ cứ tự xuống tàu, nói cái gì mà… 'chuyến tàu này vẫn còn thiếu một thứ.'"
…'Chuyến tàu này vẫn còn thiếu một thứ?'
"Rốt cuộc họ nói thứ còn thiếu là gì?"
"Thì… họ cũng chẳng trả lời rõ ràng. Họ chỉ cười rồi bảo tôi cứ chờ xem. Có gì đáng cười đâu chứ, vậy mà lúc nào cũng cười, khiến tôi dần thấy bực mình…"
Tôi cắt lời Trưởng tàu.
"Vậy trước khi rời đi, Đặc vụ hy sinh có để lại lời gì không? Hay bình thường họ có thường nhấn mạnh điều gì không?"
"…Ừm. Họ luôn cố gieo hy vọng cho mọi người trên tàu. Đại loại như… một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát được, họ vẫn đang tìm cách…"
Tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại, như thể đang nghĩ đó chỉ là mấy lời động viên sáo rỗng.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để tôi hiểu.
'…Đặc vụ đó hẳn đã rất vất vả.'
Các Đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên, không, chính vì họ là Đặc vụ nên họ hiểu hơn ai hết.
Họ không nắm được mình phải mắc kẹt cùng những người sống sót trong câu chuyện ma tàu điện ngầm này bao lâu nữa. Còn ở phía trên mặt đất, vô số dân thường đã bị thảm sát.
'Đến một lúc nào đó, chắc hẳn họ cũng nhận ra mình đã bị cách ly ở đây.'
Có lẽ, nếu đối phương là một Đặc vụ am hiểu nghi lễ hay thuật thức, người đó thậm chí còn có thể mơ hồ nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh của một vật hiến tế sống.
Nhưng họ không thể để lộ điều đó.
Trong khi trấn an những người sống sót… dù số lượng không nhiều, nhưng đối với một người thì vẫn là quá đông… lại còn phải duy trì nơi trú ẩn này để nó không biến thành địa ngục trần gian.
Đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản…
"…"
"À, đúng rồi! Đặc vụ hy sinh có để lại một thứ! Có thể xem là di vật duy nhất của họ. Ở bên kia…"
"Đừng cử động."
Trưởng tàu vừa dè dặt định đứng dậy thì đã bị tôi giữ chặt vai, lập tức cứng người.
Một tay vẫn ghì vai ông ta xuống, tay còn lại tôi mở ngăn mà ông ta vừa chỉ.
Một ngăn kéo nhỏ bên cạnh bảng điều khiển.
Ngay khi kéo ngăn kéo ra, giữa khoảng không phủ đầy bụi hiện lên một món đồ nhỏ.
"…"
Đó là một sợi『Dây Ngũ Sắc』được dùng để thoát hiểm.
Trang bị tiêu chuẩn của Đặc vụ, nhưng ở nơi này thì gần như không thể phát huy tác dụng.
Nó được buộc ngay ngắn như dây giày, một lớp bụi dày phủ trên sợi dây.
…Phần đầu dây đã hơi sờn.
Giống như có người thường xuyên vô thức vuốt ve nó để tìm chút bình yên.
"…"
Đó là khát vọng được rời khỏi nơi này.
Đồng thời… nó cũng giống như một sợi dây mang theo hy vọng, thể hiện ý chí rằng, người đó nhất định sẽ rời khỏi đây vào một ngày nào đó.
Và rồi tôi chợt hiểu.
'Họ hẳn đã làm gì đó.'
— “Họ cứ liên tục ra ngoài tìm một thứ, nói rằng chuyến tàu này vẫn còn thiếu một thứ!”
Đó hẳn không chỉ là kế hoạch sinh tồn đơn thuần.
Người nọ đã chuẩn bị cho một cuộc giải cứu.
Cho dù chính họ cũng nghĩ là vô vọng, họ vẫn cố làm điều gì đó để thế giới bên ngoài có thể cứu được những người dân thường này.
Giống như các Đặc vụ ở Trường Trung học Segwang.
Nếu vậy, nó sẽ ở đâu?
"V-Vậy giờ tôi đã trả lời hết rồi, Đặc vụ…"
"Suỵt."
Tôi tiếp tục rà soát buồng lái.
Nếu trên chuyến tàu này có nơi nào được xem là trung tâm, thì chắc chắn là nơi đây. Rốt cuộc, đối phương nghĩ đoàn tàu còn thiếu thứ gì?
Tôi nhìn khắp bảng điều khiển. Nếu không có người am hiểu chuyên môn, liệu các Đặc vụ có thật sự dám động vào đống thiết bị và màn hình giám sát phức tạp này không?
Nếu có, thì sẽ là chỗ nào…
« Thưa anh. »
« Thử suy nghĩ từ góc độ người sử dụng, thay vì cơ sở vật chất, xem sao? »
Người sử dụng.
Một nơi mà chính Đặc vụ đó có thể thường xuyên tiếp cận, sử dụng và bảo vệ. Song lại là nơi mà người khác rất khó để vô tình phát hiện hoặc chạm tới, cho dù có bước vào buồng lái.
"…!"
Tôi quay đầu nhìn Trưởng tàu.
Hắn ta giật bắn người khi bắt gặp ánh mắt tôi, thậm chí còn hoảng sợ khi tôi giơ ra bàn tay còn lại, thay vì bàn tay đang ghì vai hắn…
"Hả? Ơ… ư… hả?"
Tôi nhấc Trưởng tàu lên và đặt ông ta qua một bên.
Sau đó, tôi lật ngược chiếc ghế ông ta vẫn ngồi.
Chiếc ghế của người lái tàu.
"…!!"
***
Vào một ít lâu sau.
"M-Mọi người!"
Vừa lao khỏi buồng lái, Trưởng tàu giơ cao hai tay rồi hét lớn.
"Tôi đã quá thiển cận! Thỏ bông là người bạn hoàn hảo của nhân loại! Tôi chính thức đồng ý cải tạo đoàn tàu!"
"Ồoooo!!"
Vào giây phút này, dopamine đạt đỉnh!
Bầu không khí chiến thắng như vừa giành cúp thể thao tràn ngập cả đoàn tàu. Mọi người hoà mình với sự hào hứng, và lập tức kéo Trưởng tàu đến trước mặt đại diện của Giáo phái thờ Thỏ bông.
Đám đông tự nhiên tụ lại thành một khối rồi như thủy triều rút, rồi đồng loạt đổ về toa số 3.
Và giữa dòng người ấy, có một người đang lặng lẽ bước theo.
Lee Jaheon.
Thân hình quá mức nổi bật của anh, người quen của anh chỉ cần liếc qua là nhận ra anh ấy ngay, kể cả khi họ đang ở giữa khung cảnh hỗn loạn này.
"Đội trưởng?"
"Đội phó Chim Ưng."
Với vẻ mặt vui mừng, Đội phó Eun Haje bước lại gần và hạ giọng hỏi.
Dù sao, một bầu không khí kỳ lạ đã được hình thành tạm thời, giúp cho kể cả người ngoài cũng được chấp nhận, miễn sao họ đeo huy hiệu Thỏ bông.
Cô nói với điệu bộ thích thú. Thậm chí còn cố tình không nhắc đến chuyện mình đã từng chết.
"Nghe nói anh từng làm bán thời gian ở truyền thuyết đô thị đàm thoại. Anh làm công việc gì vậy?"
"Tôi phụ trách hướng dẫn khán giả, hỗ trợ khách mời, hỗ trợ nhân viên và bốc vác."
"…Anh làm bốn việc cùng lúc luôn á? Không, khoan… Có phải cứ đang làm một việc thì lại có người đến mắng hoặc thở dài rồi giao thêm việc khác không?"
Lee Jaheon gần như trả lời ngay tức thì với gương mặt vô cảm.
"Đúng."
"Bwahahaha!"
Eun Haje cười phá lên.
Nhưng trước tình hình hiện tại, cô cũng không cười được lâu.
Ở phía xa, cô nhìn thấy đồng đội của mình.
"À, anh ấy kia rồi."
Người cô đang nhắc tới là Đặc vụ Đồng.
Anh đang ngơ ngác nhìn Giáo phái thờ Thỏ bông, nói chính xác là con thỏ bông được đặt trang trọng trên chiếc hộp nhung sang chảnh, miệng thì lẩm bẩm:
"…Nhóc Hồng?"
Mấy ngày nay, anh cứ lấy cớ đi lấy lương thực để ghé thăm Jang Heoun…
Hay đúng hơn là Đặc vụ Hwagak.
Thế nên, khi anh nhìn thấy bầu không khí trên tàu thay đổi đến mức này sau khi quay về, anh lạc giữa sự biến đổi rối rắm này luôn.
Khung cảnh ấy đủ sức khiến người ta quên luôn nỗi cay đắng của việc để xác người không phân hủy, họ ngày nào cũng phải thu dọn, bảo quản thi thể của những người rời khỏi tàu rồi chết bên ngoài.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy người quen.
"…!"
Đặc vụ Đồng lập tức chạy tới.
Anh chẳng hiểu vì sao nhân viên Thằn Lằn, người không hề có mặt trên tàu khi anh rời đi, lại có mặt ở đây. Nhưng chuyện đó không phải điều cấp bách nhất lúc này!
Không vòng vo thêm, Đồng hỏi, "Cái… chẳng phải đó là con thỏ Đặc vụ Nho luôn mang theo sao?!"
"Không phải."
"Vậy thì may–-"
"Đó là bản sao của cái móc khóa ấy."
"…"
Đặc vụ Đồng nghẹn họng, rồi mới lên tiếng sau một lúc, "Vậy… chuyện này… là do Đặc vụ Nho làm sao?"
"Đúng."
"…!! Vậy anh có thấy cậu ấy ở đâu không? Tôi phải đi tìm ngay…"
Đội trưởng Lee Jaheon nắm lấy cổ áo Đặc vụ Đồng rồi nhấc bổng anh ấy lên.
"…?!"
— “Đội trưởng, anh có thể tìm Đặc vụ Đồng ở các toa phía sau rồi đưa anh ấy tới đây được không?”
Anh chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của cả hai người cùng lúc.
Và thế là qua một hồi…
Cốc. Cốc.
…Cửa buồng lái lại vang lên hai tiếng gõ ngắn.
Đội trưởng Lee Jaheon mở cửa rồi đẩy người mình vừa tìm được vào trong.
"…Đặc vụ Nho."
"Đặc vụ Đồng."
Đặc vụ Đồng vội vàng bước tới.
"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy?! Đừng nói tất cả những chuyện này chỉ để vào được buồng lái…", anh liền im miệng.
Bởi vì Kim Soleum đang nhìn anh với một khuôn mặt đầy sự căng thẳng, lo lắng và do dự. Miệng cậu ấy thì đang méo xệch như đang lẩm bẩm một điều gì đó.
“Đặc vụ, anh có thể kiểm tra một thứ giùm tôi được không?”
“Hả?”
“Đây”, nói rồi Kim Soleum lật ngửa chiếc ghế của người lái tàu.
“…Ở đây có một lá bùa.”
“…!”
“Tôi nghĩ đặc vụ, người vận hành con tàu này, là người đã dán nó ở đây, nhưng tôi không có kiến thức về bùa chú, nên tôi cần anh…”
“Chờ tôi một chút.”
Đặc vụ Đồng nuốt lại mấy lời đã trồi lên cổ họng, rồi nhìn lại mấy ký hiệu nằm bên dưới chiếc ghế bị lật ngửa.
Những đường thẳng.
Các hoa văn theo khối.
Các họa tiết lặp lại và nắn nót.
Chúng ắt hẳn được vẽ bằng tro của một thứ gì đó đã bị đốt cháy trộn với chất lỏng sền sệt. Những yếu tố nghi thức được chắp vá từ tất cả những gì có thể kiếm được trong môi trường xung quanh.
Nhưng đây đúng là một lá bùa.
Hơn nữa, anh đã từng nhìn thấy những Đặc vụ sử dụng loại bùa như thế này để dựng lên một kết giới bảo hộ tạm thời tại Trường Trung học Segwang.
Đôi mắt xanh của Đặc vụ Đồng lóe lên vẻ tập trung đến đáng sợ, rồi anh bắt đầu giải đọc ý nghĩa của lá bùa.
"…"
"…"
Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đứng thẳng người.
"…Đó là loại bùa gì?"
"…"
Đặc vụ Đồng vô cùng cẩn thận đặt chiếc ghế trở lại vị trí cũ, rồi mới lên tiếng.
"Đây không phải bùa trừ tà."
"Vậy là?"
"Nghĩa là mục đích của nó không phải xua đuổi thứ tà ác… Ngược lại, đây là một lá bùa dùng để thu hút một thứ gì đó."
…!
"Bùa Chiêu Phúc. Nói cách khác… cậu cũng có thể xem nó là một lá bùa dùng để chiêu gọi vận may, cơ hội hoặc một tình huống nào đó."
"…Giống bùa cầu thi đạt sao?"
"Đúng. Nhưng chủng loại của nó hơi khác."
Đặc vụ Đồng bình tĩnh giải thích, "Theo như tôi phân loại thì đây là một lá Bùa Dẫn Mệnh."
…Dẫn mệnh?
"Ý anh là đoàn tàu này được tạo ra để gặp một ai đó?"
"Không hẳn là một người… Có vẻ nó được tạo ra để gặp một thứ gì đó."
Một thứ gì đó.
"Nói cách khác, lá bùa này được tạo ra với mục đích khiến đoàn tàu gặp được thứ đó. Và khi kết hợp với quy luật siêu nhiên…", Đặc vụ Đồng khẳng định, "Để gặp được thứ ấy, đoàn tàu sẽ tự mình di chuyển."
…!
"Phải rồi. Nếu lá bùa này được kích hoạt đúng cách, rất có khả năng cả đoàn tàu sẽ tự chạy đến một nơi nào đó."
"…! Có khả năng nó sẽ chạy hẳn ra ngoài Đặc khu Segwang không?"
"Tôi không nghĩ vậy."
Đặc vụ Đồng cau mày, "Không thể vẽ nét theo cách khiến đoàn tàu đi lệch khỏi vai trò vốn có của nó. Cho nên nó sẽ được đưa đến một nơi mà đoàn tàu này có thể thực hiện đúng vai trò của mình."
"…"
"Theo cách tôi hiểu thì là vậy."
Một nơi mà đoàn tàu có thể thực hiện vai trò của mình.
"…Vậy thì phải là đường ray."
Đầu óc Kim Soleum bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu vội nhìn sang màn hình gắn bên cạnh bảng điều khiển.
Đó là sơ đồ tuyến tàu.
'Nếu kích hoạt lá bùa này, đoàn tàu sẽ chạy sang đường ray đối diện sao?'
Cho đến giờ, đường ray đối diện vẫn luôn bị phong tỏa. Nhưng biết đâu, chính vì phía bên đó tồn tại manh mối nên vị Đặc vụ ấy mới định khiến đoàn tàu chạy theo chiều ngược lại…
'Vậy thứ tự sẽ là…'
Kim Soleum lập tức nhớ lại các nhà ga theo thứ tự trên bản đồ tàu điện ngầm Segwang.
〔Bản đồ Tàu điện ngầm Segwang〕
〔·Ga Segwang (Con Đường Của Người Chết)〕
〔·Ga Nửa Đêm (Sòng Bạc Cơ Thể)〕
〔·Ga Đêm Khuya (Thư viện Habit)〕
〔·Ga Hoàng Hôn (Quầy Bán Lương Tâm)〕
〔·Ga Buổi Chiều (Đài Phát Thanh Máu)〕
〔·Ga Buổi Trưa (Chỗ Trú Ngủ Trưa)〕
〔·Ga Buổi Sáng (Tòa Án Cán Cân)〕
Rồi cậu lần lượt truy ngược các nhà ga theo thứ tự ngược lại, nhưng…
"…"
Đúng lúc ấy, Kim Soleum chợt nảy ra một câu hỏi khác.
Bởi vì trước nay tên các nhà ga đều được tiết lộ từng cái một, cậu chưa từng xâu chuỗi toàn bộ chúng trong đầu như thế này.
Cho nên cậu cũng chưa từng nhận ra cảm giác kỳ lạ ấy.
'Các ga tàu điện ngầm của Đặc khu Segwang… đều được đặt theo thời gian trong ngày.'
Đó là những cái tên rất kỳ lạ.
Ban đầu chắc chắn không phải như vậy. Tên ga lẽ ra phải được đặt theo khu vực hoặc đặc điểm địa phương, nhưng sau khi bị ô nhiễm bởi ngày Thảm họa…
Toàn bộ tuyến tàu điện ngầm đã biến thành hiện tượng siêu nhiên, còn tên các nhà ga cũng đổi thành những cái tên như bây giờ.
…Tuy nhiên.
'Tại sao chỉ có Ga Segwang vẫn là Ga Segwang?'
Thật kỳ lạ.
Nói cách khác, chẳng phải điều đó có nghĩa chỉ riêng Ga Segwang là không bị ô nhiễm hoàn toàn sao?
Nhưng làm sao có thể thế được?
Truyền thuyết đô thị Con Đường Rừng Tự Sát rõ ràng đã bị ô nhiễm đến mức khủng khiếp.
Đến nỗi bọn họ chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí không dám nghĩ tới chuyện xử lý nó.
Vậy…
Tại sao chỉ có tên ga vẫn được giữ nguyên?
'Chẳng lẽ…'
…
Ga Segwang.
Đặc khu Segwang.
…!!
"Sao vậy Đặc vụ Nho?"
"Đặc vụ Đồng."
Kim Soleum quay đầu nhìn Đặc vụ Đồng.
Trong mắt cậu lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Tôi nghĩ mình biết Đặc vụ hy sinh định đưa đoàn tàu này đến đâu rồi."
"…!"
"Đó là nơi này."
Kim Soleum chỉ vào một nhà ga trên sơ đồ.
"Ý cậu là… Ga Segwang?"
"Đúng."
Kim Soleum gật đầu.
"Nhưng không phải tuyến đường ray mà chúng ta từng thấy."
"Ý cậu là…"
"Đặc vụ."
Đầu óc Kim Soleum vận hành với tốc độ như sắp nổ tung.
Tại sao tên Ga Segwang không biến đổi như những ga tàu điện ngầm khác?
Rất đơn giản.
Bởi vì nó không hoàn toàn bị truyền thuyết đô thị tàu điện ngầm xâm chiếm.
Bởi vì, 'Ga Segwang' không chỉ là tên của ga tàu điện ngầm.
"Ga Segwang nhất định có ga đường sắt cao tốc."
"…!!"
Đúng vậy.
Kim Soleum nhớ tới Ga Seoul, nơi cậu từng lên Chuyến Tàu Hướng Đến Tamra.
Ga Seoul cũng có tàu điện ngầm.
Nhưng đồng thời, nó còn có một thứ khác.
'Đường sắt cao tốc…!'
Những tuyến đường ray nối liền thành phố này với thành phố khác.
"Nhà ga đại diện cho thành phố mang tên 'Segwang' rất có khả năng không chỉ là ga tàu điện ngầm, mà còn là ga đường sắt cao tốc!"
"…Nếu đúng như vậy."
Đặc vụ Đồng nhìn chằm chằm vào sơ đồ tuyến tàu.
"Nếu đoàn tàu này không chạy trên đường ray tàu điện ngầm…"
"Mà được đưa lên đường ray của tàu cao tốc…"
Thì đích đến của những đường ray ấy sẽ không chỉ quanh quẩn bên trong Đặc khu Segwang.
"Nó sẽ đi ra ngoài."
"…!"
"Các Đặc vụ đã định đưa chuyến tàu này thoát khỏi Đặc khu Segwang!"
Đặc vụ Đồng một lần nữa nhận ra.
Đặc vụ Nho, người có thể cung cấp nhiên liệu cho đoàn tàu, đang ở đây.
Còn bản thân anh lại là người am hiểu bùa chú và kinh văn.
"…Chúng ta có thể thử ngay bây giờ."
Bọn họ có thể rời khỏi Đoàn Tàu Trú Ẩn.


