Hai mắt tôi chớp chớp nhìn khung cảnh trước mặt.
"Cải tạo đoàn tàu!"
Hàng chục người ùa vào toa số 1 với biểu ngữ trên tay, miệng thì đồng thanh hô khẩu hiệu.
Nhưng vấn đề cũng ở ngay đó.
"Phát thỏ bông cho tất cả mọi người!"
Khắp nơi đều là một màu hồng.
Trên mỗi tấm biểu ngữ đều ghi những dòng chữ kỳ quặc như:
〔Thỏ bông hoàn hảo.〕
〔Ân huệ của Đấng Nhồi Bông.〕
〔Hai bàn chân trước của Ngài mềm quá.〕
〔Đến một nơi rộng rãi hơn dành cho chúng ta.〕
Mọi người khoác vai nhau, thi thoảng tôi còn bắt gặp vài người đội băng đô tai thỏ được cắt từ thùng carton.
Khung cảnh này đúng là quá sức chấn động.
Có điều, nghĩ đến những gì đã diễn ra suốt mấy ngày qua, tôi cũng đã lường trước kiểu gì cũng sẽ có chuyện chấn động xảy ra, nên vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.
Nhưng mà…
"Đảm bảo quyền lợi cho thỏ bông~"
Đội phó.
Rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy…?
Đầu tôi quay mòng mòng khi nhìn thấy Đội phó Eun Haje đứng ngay hàng đầu, chị ấy quấn cà vạt lên đầu và hô khẩu hiệu. Chị ấy thậm chí còn giơ nắm đấm theo đám đông như thể mình vốn đã là một phần của đám tín đồ.
Trước khi bắt đầu kế hoạch 'Hội nhóm thờ Thỏ Bông’, tôi đã giải thích sơ qua cho cô Go Yeongeun, Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje về những chuyện sẽ xảy ra.
— “Đột nhiên số người mê thỏ bông sẽ tăng lên rất nhiều.”
— “Ý em là sao…?”
Tôi chắc chắn đã nói trước rằng trên đoàn tàu sẽ xảy ra một vụ náo loạn.
'Nhưng ai mà ngờ, chính chị ấy lại thành đầu sỏ của vụ náo loạn đó chứ…'
Hơn nữa, Đội phó Eun Haje còn khéo léo len lỏi giữa đám đông, vừa hòa mình vào bầu không khí, vừa âm thầm thu thập thông tin.
"À~ Thấy mọi người có vẻ đang làm chuyện tốt, nên chị cũng tiện tay giúp một chút thôi, ha ha ha! À, vậy… vị này chính là người dẫn dắt mọi người đến một nơi tốt đẹp sao?"
Cứ thế, theo một cách trơn tru như kéo bánh gạo khỏi xiên, Đội phó Eun Haje moi thông tin từ những tín đồ mới tinh của 'Hội nhóm thờ Thỏ Bông’.
Cuối cùng, cô cũng được tận mắt nhìn thấy ‘Đấng Nhồi Bông’.
"Ồ…"
Khi nhìn chiếc móc khóa kim loại leng keng với hình chú thỏ được dập nổi một cách đáng yêu, Đội phó Eun Haje khẽ trầm trồ.
"Mục tiêu của chúng tôi là ban phát phép màu tuyệt vời này cho tất cả mọi người trên đoàn tàu, để không còn ai bị phân biệt đối xử, ai cũng được đón nhận ân huệ của Đấng Nhồi Bông."
"Ồ…"
"Đúng không nào, Người phân phát?"
Đừng nhìn tôi.
Nhưng tất cả mọi người đã đồng loạt quay đầu lại. Đôi mắt của ai nấy đều lấp lánh.
Đúng vậy.
Tôi vào lúc này… cũng đang đứng giữa đoàn người cầm biểu ngữ.
Cái danh hiệu 'Người phân phát’ chết tiệt đó cũng là do bọn họ tự đặt cho tôi. Tất cả tại vì tôi là người đầu tiên phát thỏ bông cho mọi người.
'Mình nhận luôn vì thấy chức này rất hợp để đóng vai tên nịnh hót.'
Tôi cố ý liếc mắt khắp nơi, nở nụ cười lấy lòng như thể đang tranh thủ nịnh bợ những người hô hào to nhất, và va phải ánh mắt của Đội phó Eun Haje.
"…"
"…"
Tôi xấu hổ chết mất.
Thế nhưng, miệng tôi vẫn tuôn ra những lời nịnh nọt cực kỳ trơn tru.
"Tất nhiên rồi…! Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ bán đồ ăn vặt thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng lời của mọi người– những người thường xuyên được gặp Đấng Nhồi Bông…!"
"Người phân phát!"
Phù.
Tôi nhìn thấy đôi mắt Đội phó Eun Haje hơi nheo lại như vừa nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cô ấy liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi, và những món đồ quà lưu niệm mà mọi người đang cầm.
Tôi lập tức quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy.
Xin chị đi chỗ khác giùm em đi, Đội phó…
Tuy nhiên,『Người Bạn Tốt』, con thỏ bông đang nằm trong chiếc hộp nhung khổng lồ trên tay tôi, dường như lại vô cùng thích thú trước cảnh tượng này.
☾ Bạn hiền à, dưới góc nhìn của một MC biết đền đáp sự ủng hộ của khán giả, thì đây đúng là một khung cảnh khiến người ta vô cùng vui vẻ. Tôi còn muốn tổ chức bốc thăm tặng quà lưu niệm cho mọi người nữa kia! ☽
☾ Đúng rồi, hay là chúng ta bán một ít hàng lưu niệm đặc biệt ở khu nghỉ dưỡng xinh đẹp và khiêm tốn của anh đi? ☽
…Sản phẩm lưu niệm của chương trình đàm thoại ư?
☾ Đúng vậy. À, anh cứ xem đây là một lời đề nghị chính thức đi. Một màn hợp tác với [Chương Trình Tán Gẫu Của Braun]. ☽
Trong đầu tôi, lập tức hiện lên cảnh một góc bày bán theo phong cách cổ điển nằm kế bên cửa hàng quà lưu niệm của công viên giải trí. Phía trên quầy hàng sẽ treo tấm biển:
〔Đã xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng!〕
Nhét một truyền thuyết đô thị chuyên mê hoặc khán giả vào trong một truyền thuyết đô thị vốn đã mê hoặc người khác…
À không.
'…Đằng nào những người này cũng chẳng thể đến Công Viên Giải Trí Vui Tươi thật. Hợp tác hay không thì tín đồ vẫn không mua được Thỏ bông thôi.'
Tôi cẩn thận lựa lời.
☾ Ừm. ☽
'Muốn làm được vậy thì trước hết Truyền thuyết đô thị Đặc khu Segwang phải kết thúc đã, rồi anh cũng phải được tự do nữa!'
Dù thế nào, tôi cũng phải tranh thủ kéo Braun về phe mình.
…
☾ Tuyệt lắm! Vậy thì tiếp tục chương trình thôi nào, anh Hoẵng. ☽
Phù.
Nhưng vừa mới thở phào vì vượt qua được một cửa ải…
Tôi lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Đội phó Eun Haje.
"Ừm. Vậy… Người phân phát… là thủ lĩnh của tổ chức này hả?"
"Đương nhiên là không!"
Suýt chút nữa tôi đã buột miệng nói thật.
Tôi vội vàng co người lại và cúi rạp đầu xuống, "Tôi chỉ là một người đảm nhận một trong rất nhiều nhiệm vụ thôi. Thủ lĩnh thật sự… à, ngài ấy tới rồi!"
Đến rồi!
"Hội trưởng!"[note104461]
…
Tên giáo chủ mới nhậm chức với cái chức danh giả mạo chậm rãi bước lên từ cuối đoàn người, tự nhiên toát ra vài phần uy nghi.
Đám đông lập tức tách sang hai bên để nhường đường.
Thậm chí còn có tín đồ lịch sự tháo cả chiếc băng đô tai thỏ xuống.
Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Mọi người đều mơ thấy thỏ rồi chứ?"
"Bọn tôi đã mơ một giấc mơ đầy bông gòn!"
Cái câu chào hỏi đó đẻ từ đâu ra vậy?
Tôi nào có dạy đâu…
☾ Ôi chao, đúng là giáo phái kiểu cổ điển luôn rồi! ☽
‘Hội trưởng Hội Thỏ Bông’ vẫn mang dáng vẻ như trước. Chỉ là trên áo phao của cậu ta, một chiếc huy hiệu màu vàng hình chú thỏ màu hồng đã được cài lên.
Đó là chiếc huy hiệu tôi tự cắt từ băng dính trang trí theo chủ đề.
Cậu ta dùng ánh mắt đầy cảm khái nhìn quanh mọi người.
Sau đó cậu sinh viên quay sang tôi và giơ tay lên.
"Đưa Ngài tới đây."
"Vâng…!"
Dù tôi phiền muốn chết, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Tôi nở nụ cười nịnh nọt, rồi kính cẩn nâng chiếc hộp nhung bằng cả hai tay và chậm rãi mở nắp.
Hàng chục người cầm biểu ngữ đồng loạt nhìn vào trong hộp.
Trong ánh mắt họ ngập tràn khát khao, ngưỡng mộ và hạnh phúc.
Tất cả đều đang hướng về Braun lông xù.
☾ Rất vui được gặp mọi người! ☽
Nhưng…
Tầm nhìn của mọi người nhanh chóng bị Hội trưởng chắn mất.
Hội trưởng ghé sát mặt vào con búp bê, chăm chú nhìn một lúc rồi nghiêm túc gật đầu.
☾ Trời đất ơi. Trong lúc riêng tư mà dí mặt sát người ta chưa đến ba mươi phân thế này, đúng là khoảng cách khó chịu quá mức. Đầu óc ngươi vẫn bình thường chứ? ☽
"Hôm nay Ngài vẫn rực rỡ và hoàn mỹ như mọi khi."
☾ Đầu óc thì không bình thường, nhưng xem ra mắt vẫn còn sáng! ☽
"Tôi thật lòng muốn tự tay bế Ngài…"
☾ Hơ, hóa ra là đang ‘mơ’ được ôm hóa đơn, bồi thường thiệt hại sao? Ta hiểu rất rõ mà… ☽
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Tôi gượng cười, lặng lẽ kéo Braun lùi ra sau một chút.
Trong khi ra vẻ như mình không dám làm phiền Hội trưởng phải động tay động chân, tôi vẫn cung kính nói như mọi khi.
"Xin cứ để tôi liều cả tính mạng vận chuyển Ngài. Từ giờ Hội trưởng sẽ là người dẫn dắt tất cả chúng ta…"
"…Đúng vậy."
Soạt.
Hội trưởng vuốt lại chiếc áo phao đầy phong độ rồi bước lên phía trước, nhưng trong lúc xoay người…
Chiếc áo phao lại quất một cái “
Bốp”
vào mặt Braun.
Tôi phải cắn chặt răng mới không hét lên.
☾ Anh Hoẵng. Anh không tò mò Braun xử lý những kẻ lao lên sân khấu, chắn mất góc quay trong lúc phát sóng trực tiếp như thế nào sao? ☽
'…Thiêu sống?'
☾ Chính xác! Để chúc mừng câu trả lời đúng của anh, sau đây sẽ là màn tái hiện chân thực… ☽
'Không cần đâu! Tụi mình tưởng tượng trong đầu là đủ vui rồi!'
☾ Trí tưởng tượng tuyệt vời lắm, bạn hiền. ☽
Suýt nữa tôi sặc cả nước bọt.
Tôi lại cẩn thận nâng chiếc hộp đựng Braun bằng hai tay.
"Tiến đến đầu toa số 1 thôi!"
"Vâng!"
Với một bên khóe mắt giật liên hồi, tôi chậm rãi đi theo đoàn người cầm biểu ngữ. Nhóm người mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hội thờ Thỏ Bông tiếp tục kéo nhau tiến về phía buồng lái.
Những người vẫn chưa gia nhập Hội thờ Thỏ Bông chỉ biết đứng ngây ra nhìn cảnh tượng ấy.
Biểu cảm chẳng khác nào vừa xem phải một đoạn video ngắn kỳ quái trên mạng.
'Ha…'
Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
'Điều mình muốn vốn là một giáo phái bí ẩn, quy mô nhỏ, hoạt động trong bóng tối.'
Thông qua những giấc mơ xoa dịu sự mệt mỏi của con người, một giáo phái âm thầm lan truyền trên đoàn tàu và dần dà trở thành đa số.
Rồi gây ra hỗn loạn để phân tán quyền lực của buồng lái.
…
Nhưng tình hình bây giờ…
Lại giống hệt một cuộc biểu tình kiểu "Mọi người làm tốt lắm! Anh em ta cùng xông pha sa trường nào >:)!"
'Tại sao chứ?'
☾ Hay thử nhớ lại từng bước mình đã đi xem sao, bạn hiền. Có lẽ anh đã rẽ nhầm ở một ngã ba nào đó! ☽
…Đúng thật.
'Vậy thì…'
Tôi lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Điểm đầu tiên khiến mọi thứ bắt đầu chệch hướng…
…
'À.'
…Là từ lúc tôi bắt đầu nhét thông điệp vào giấc mơ về công viên giải trí.
Điệu nhảy mang thông điệp ‘Hãy đối xử tử tế với mọi người’.
'Mình chỉ thêm vào vì tính cách của ứng cử viên giáo chủ thôi mà.'
Thế nhưng…
Những người cùng hòa mình vào điệu nhảy vui vẻ mơ hồ ấy, nơi Linh Vật ôm thỏ bông mà nhảy múa, lại tự diễn giải theo cách của riêng mình.
— “Đối tượng là tất cả mọi người! Chẳng phải ‘đối xử tử tế’ ở đây chính là chia sẻ biểu tượng của Thỏ bông sao?”
— “Đúng vậy! Có lẽ Ngài muốn chia sẻ sự mềm mại và ấm áp của mình với nhiều người hơn!”
— “Có lẽ vì thấy chúng ta mắc kẹt trên đoàn tàu, ai cũng mệt mỏi nên Ngài mới xuất hiện. Ngài đang an ủi những người bị nhốt ở đây và đang cố gắng sống sót!”
— “Vậy thì chúng ta không nên cãi vã, cũng không được thờ ơ với người khác.”
— “Đúng thế!”
— “Chỉ như vậy mọi người trên đoàn tàu mới đều có thể gặp được Ngài, đúng như mong muốn của Đấng Nhồi Bông!”
Và thế là…
Những giáo lý mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ tới, chưa từng tạo ra…
…Lại tự nhiên hình thành.
1.
Chúng ta đều đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn.
2.
Hãy đối xử tử tế với tất cả những người đang cùng khổ quanh mình.
3.
Mọi người đều sẽ nhận được một con thỏ bông và trở nên hạnh phúc.
'Cái điều thứ ba đúng là nhảy cóc hơi xa.'
Dù vậy, người ta vẫn hay nói mọi con đường đều dẫn về Rome.[note104462]
Dẫu sao thì, điều tôi cần là một vụ náo loạn và mục đích ấy quả thật đã đạt được.
"Phát Thỏ bông cho tất cả mọi người!"
Đoàn người tiếp tục diễu hành.
Vì ‘sự an toàn của Đấng Nhồi Bông’, tôi ôm chiếc hộp nhung đựng『Người Bạn Tốt』đi ở cuối hàng.
Đúng lúc ấy, Đội phó Eun Haje lặng lẽ tiến sát lại và gọi tôi trong khi cảnh giác xung quanh.
“Hoẵng."
"…"
"Em… vẫn chưa ngán mấy trò giáo phái đó à?"
"…"
"Hay là vẫn chưa thấy đủ?"
Nếu có cái hố nào ở đây thì tôi đã bay xuống đó lập tức rồi.
Sau một hồi, ánh mắt Đội phó rất nhanh đã trở nên kỳ lạ khi đọc khẩu hiệu trên tấm biểu ngữ. Ý câu đó đại loại như:
〔Sự ấm áp của Thỏ bông sẽ cứu rỗi chúng ta.〕
"Cơ mà… nhìn kiểu gì thì cũng không giống giáo phái cho lắm, chà… giống một hội fan cuồng vượt quá giới hạn thì đúng hơn."
Đúng thật…
Ít nhất, các hành khách khác ở mấy toa trước không hề tỏ ra sợ hãi hay bỏ chạy, họ chỉ đứng ngơ ngác hoặc nhìn với vẻ khó hiểu.
Tựa như họ đang xem khỉ để tăng dopamine vậy.
Hoặc cũng có thể đang tự hỏi ‘rốt cuộc mình đang chứng kiến loại giấc mơ điên rồ nào?’ vậy.
"Hãy đảm bảo cho chúng tôi!"
Cuộc diễu hành của mấy chục người cực kỳ nổi bật. Đến khi đứng ngay trước cửa buồng lái, tất cả lại đồng thanh hô khẩu hiệu.
Đương nhiên, tôi cũng nằm trong số đó.
"Này, cậu cũng hô đi."
"…Đảm bảo đi!"
…
Ít nhất thì tôi còn có thể dùng chiếc hộp đựng Braun che nửa khuôn mặt.
Tôi lặng lẽ hòa vào cuối hàng, cố tránh giao mắt với mọi người.
Một lúc sau.
"C-cái trò gì thế này!"
Người lái tàu vội vàng lao ra khỏi buồng lái.
Vừa lau mồ hôi lạnh, vừa phủi vụn bánh trên quần, ông ta còn cố ý chỉnh lại chiếc mũ trưởng tàu như thể đó là biểu tượng quyền uy của mình.
Nhưng…
Ngay khi nhìn thấy mấy chục người đứng chật kín phía trước, ông ta tỏ ra luống cuống hẳn.
Hai mắt hắn đảo liên tục.
Rồi dường như nghĩ ra cách đối phó sau khi nhìn thấy vài gương mặt trong đám đông, sắc mặt hắn mới giãn ra.
"Nào nào, nếu là người ở các toa phía trước có ý kiến thì tất nhiên… tôi sẽ lắng nghe. Với tư cách là một cán bộ, nhưng…"
Ánh mắt Trưởng tàu lướt qua những cư dân từ các toa phía sau đang đứng lẫn trong đám đông, rồi nhún vai.
"Ở đây lại lẫn vào vài kẻ ăn bám chỉ biết đòi hỏi đủ thứ."
Ông ta đang định chia rẽ mọi người.
"Mau bảo mấy người đó quay về đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nhau. Tôi biết mọi người ở toa của chúng ta đều là người hiểu chuyện."
Người đàn ông trung niên mặc áo phao từng tính đá tôi khỏi tàu cũng đang đứng trong hàng. Khi nói, có vẻ như Trưởng tàu đang cố ý nhìn về phía ông ta.
Tuy nhiên…
"Người ở toa sau thì đã sao chứ?!"
"Đúng rồi!"
"Chúng ta đều là những người đang trải qua cùng một hoàn cảnh!"
Chiêu này chẳng có tác dụng gì.
Bởi vì…
Ý thức về ‘cùng một phe’ của họ đã thay đổi rồi.
"Trong những ngày ai cũng khổ sở như thế này, tất cả mọi người đều xứng đáng được an ủi!"
Nếu đổi sang một bối cảnh khác, đây hẳn sẽ là một cảnh tượng rất cảm động.
"Và Đấng Nhồi Bông chính là người bạn tuyệt vời nhất để an ủi mọi người!"
Bằng cách nào đó, họ lại vô tình nói gần đúng sự thật.
"Hạng người như ông! Thứ chỉ biết độc chiếm điều tốt đẹp, loại trừ người khác rồi lên mặt làm oai, thay vì chia sẻ, chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được!"
"Đúng thế!"
Hội trưởng chỉ thẳng vào người lái tàu—
"Nhưng!"
—Rồi lại chỉ vào chính mình.
"Ngay cả một người như ông cũng có thể thay đổi nếu ở bên Thỏ bông. Giống như tôi."
Đội phó Eun Haje khẽ lẩm bẩm.
"…Không hiểu sao lại đang tạo ảnh hưởng xã hội khá tích cực."
"…"
"Đây chẳng phải là chức năng tích cực của tôn giáo sao? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
Chị ơi, em cũng muốn biết lắm đây.
☾ Thú vị thật đấy, bạn hiền. Chẳng phải khi được anh trao vai ‘Người được chọn’, tên sinh viên tầm thường và đáng ghét kia cũng nói chuyện bằng cái lỗ mũi và cướp lấy vị trí hội trưởng sao? ☽
'Đúng vậy.'
☾ Thế mà vào bây giờ, nó lại phản đối việc người khác được hưởng đặc quyền. Ôi, sự phi lý ấy chẳng khác nào một vở kịch tráo trở! ☽
Ừm… Đúng là kiểu tiêu chuẩn kép ‘mình làm thì được, người khác làm thì không’.
'Mà khi số lượng tín đồ càng đông, người lãnh đạo lại càng trở nên đặc biệt hơn.'
Dẫu vậy, điều kỳ lạ nhất của tình huống này là…
Xét trên phương diện kết quả, làn sóng mới do Hội trưởng dẫn đầu vẫn đang hướng đến một mục tiêu lớn lao hơn. Ít nhất là so với người lái tàu đã mục ruỗng vì độc quyền quyền lực…
Thì cậu ta lại tốt hơn nhiều.
"Hãy cùng cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm của Ngài."
…Câu này đúng là tôi truyền bá thật.
Nghe hơi giống quảng cáo nệm đúng không? Chắc là do tưởng tượng thôi.
Dù sao, Trưởng tàu cuối cùng cũng sắp phát điên.
"Mấy người đúng là một lũ tâm thần!"
"Đúng vậy."
Nếu đã muốn đẩy khí thế lên thì chính là lúc này.
Tôi dày mặt bước lên trước, nghiêm túc đáp lại bằng vẻ mặt như muốn nói
'Tôi cũng sợ lắm, nhưng vẫn phải nói.'
"Chúng tôi… đều là những người phát cuồng vì Thỏ bông…!"
"Hay lắm!"
"Hội trưởng sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Thỏ bông hoàn hảo!"
"…"
Trưởng tàu cứng họng.
Bạn không thể nói lý với kẻ điên…
Ngược lại, Hội trưởng càng nói càng hùng hồn và tự tin.
Con người vốn có một đặc điểm rất kỳ lạ.
'Chỉ cần những người ủng hộ mình liên tục gật đầu tán thành… thì chính bản thân họ cũng sẽ ngày càng tin chắc vào những điều mình nói.'
Cho dù những điều ấy ban đầu vốn chẳng phù hợp với tính cách của họ.
"Vậy nên, xin hãy cho phép chúng tôi phân phát Thỏ bông đến toàn bộ cư dân trên đoàn tàu!"
"Cho phép đi!"
"Hãy cải tạo đoàn tàu để tất cả mọi người đều được sử dụng cùng một không gian như nhau!"
"Cho phép đi!"
Trước mấy lời hô hoán, Trưởng tàu nhìn đám đông với vẻ mặt như muốn hỏi 'Rốt cuộc đám điên này muốn cái quái gì vậy?'.
Cuối cùng, hắn ta bị ép đến mức chỉ có thể quát lên.
"Tôi đang gánh trên vai trách nhiệm vận hành cả đoàn tàu này! Chẳng lẽ mấy chuyện vớ vẩn đó cũng phải tìm đến tôi sao hả?! Nếu có gì thì đi hỏi Nhân viên nhà ga trước đi…!"
"Bọn tôi hỏi rồi."
"…"
Người lái tàu quay đầu bỏ chạy vào buồng lái.
"Hắn chạy rồi!"
"Đứng lại!"
Mọi người định lao theo.
Nhưng cửa buồng lái đã bị khóa chặt một cái “Rầm!”.
"Phá khóa đi!"
"Đập cửa luôn!"
"Khoan đã!"
Tôi vội vàng ngăn những người đang định phá cửa.
"Nếu làm hỏng nơi trú ẩn thì sẽ rất phiền… Hay là cứ chờ đến lúc ông ta tự đi ra? Chắc ông ta cũng không cố thủ được bao lâu đâu…"
"Ừm… Cũng đúng."
"Vậy chờ người lái tàu ra đi."
Tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát lại dịu xuống.
Một phần cũng vì càng về khuya, những tín đồ của Hội thờ Thỏ bông càng lúc càng thư giãn và vui vẻ hơn.
Theo thống kê, đêm nay đến lượt họ được xem quảng cáo công viên giải trí trong mơ.
"Chúc mọi người mơ thấy thỏ!"
"Xin bàn tay nhồi bông luôn ở bên mọi người."
Tôn giáo thờ Thỏ bông cứ thế đóng quân tại toa số 1. Đồng thời phát đủ loại đồ ăn vặt cho cư dân trong toa cũng như những người tò mò kéo đến xem.
Bởi vì những thứ trông ngon miệng luôn rất dễ dụ người ta lại gần, những hành khách khác cũng lần lượt bị hiệu ứng quảng cáo giật tít ấy cuốn vào.
"Muốn ăn thử không?"
"Ơ… à… bỏng ngô."
Người từ các toa khác bắt đầu qua lại toa số 1 ngày một nhiều.
Không ai cãi cọ hay nổi nóng. Chỉ có một bữa tiệc dopamine ngập tràn đồ ăn vặt.
Đặc biệt là những người chưa từng tới toa số 7, ai nấy đều tròn mắt trước những món ăn vặt mới lạ.
'Đúng là số đông với bầu không khí tập thể đáng sợ thật.'
Các tín đồ của Hội thờ Thỏ bông thay phiên nhau ngủ theo ca.
"Chắc anh mệt lắm…"
"Không sao! Hôm nay tôi sẽ canh gác Đấng Nhồi Bông!"
Tôi mỉm cười từ chối lời đề nghị của mọi người và tiếp tục đứng gác như một lính canh đêm, âm thầm quan sát bầu không khí trong toa số 1.
'Khác hẳn dự tính ban đầu… nhưng vẫn đang tiến triển rất thuận lợi.'
Dù sao, đoàn tàu vẫn đang hướng về Seoul.
Giờ chỉ cần lợi dụng vụ náo loạn này để tiếp cận buồng lái là đủ.
Tôi vừa hô khẩu hiệu vừa phát đồ ăn vặt với kỹ năng thuần thục chẳng khác nào người phát tờ rơi chuyên nghiệp, rồi kiên nhẫn chờ cơ hội.
"Đảm bảo Thỏ bông cho mọi người! Đây, mời lấy ít đồ ăn…"
"Ừ."
"…"
"…"
Khoan đã.
"Đội trưởng hả?"
"Ừ."
Tôi quay đầu lại.
Đội trưởng Lee Jaheon đeo khẩu trang đang cầm gói đồ ăn vặt tôi vừa đưa, trong khi lặng lẽ nhìn tôi.
"…"
"…"
Sao anh ấy lại ở đây?
"Cậu Hoẵng."
"Tôi là Nho."
"Cậu Nho."
Tôi nhìn thấy đôi mắt vô cảm của Thằn lằn.
Ánh mắt đỏ ngầu ấy vừa rời khỏi đống hàng lưu niệm Braun trên tay mọi người, lại quay sang nhìn tôi.
"Cậu… có tin vào Thỏ bông không?"
"E-em… chắc là có…?"
"…"
"…"
Tôi vội nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.
"Bọn em không phải tà giáo."
"Ra vậy."
Thằn lằn gật đầu.
Có vẻ anh ấy đã hiểu ám hiệu của tôi rằng tất cả chỉ là một phần của kế hoạch…
"Tà giáo nào cũng nói như vậy."
"…"
Tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ luôn.
-----------------------------------------


