Vài ngày sau khi Kim Soleum khởi động 'Chiến dịch: Tiếp Quản Tàu Trú Ẩn'.
"A, má nó."
Một cư dân trên toa số 2 bực bội quăng quyển tạp chí sang một bên. Đó là một quyển tạp chí đã bị nhàu nát từ lâu, trên bìa là hình ảnh của một người nổi tiếng đang tạo dáng.
'Chán chết đi được.'
Hôm nay vẫn là một ngày dài lê thê như mọi ngày.
Trước khi 'chuyện đó' xảy ra, cậu là một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Khi ấy, áp lực tìm việc đẩy cậu tới trước vực thẳm, nhiều lúc, cậu còn nghĩ ‘hay là thế giới cứ diệt vong luôn cho xong’.
Tuy nhiên, khi thế giới thật sự kết thúc…
Thì cậu lại bị vây hãm bởi sự hoài niệm.
Ít nhất, cậu hồi đó còn được lướt mấy video ngắn.
'Bực thật.'
Cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh như để tự nhắc nhở bản thân rằng, mình đang sống trong nhóm 1% may mắn nhất của thành phố này.
Toa số 2 thoải mái.
Toa số 3 và số 4 thì kém hơn hẳn.
Càng về phía sau lại càng thảm.
Còn bên ngoài đoàn tàu…
Quái vật thì nhan nhản.
'Mình là kẻ chiến thắng.'
Chỉ cần tiếp tục ở lại trên con tàu này, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ tìm được đường thoát. Cậu còn từng nghe người tạo ra nơi trú ẩn này nói rằng họ “s
au này sẽ tìm được lối ra”.
Hơn nữa, cậu còn ở toa phía trước.
Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ được ưu tiên và đảm bảo an toàn.
— “Mấy người chỉ tình cờ tìm thấy con tàu sớm hơn bọn tôi thôi! Bộ tàu này là của mấy người chắc?”
Nhân tiện thì, kẻ từng nói câu đó đã bị đuổi khỏi nơi trú ẩn, kể cả khi trên tàu vẫn còn chỗ trống.
Đó là chuyện quá đỗi bình thường. Ai bảo hắn phiền phức quá làm gì. Kể cả khi nghĩ lại, cậu còn thấy khá hả dạ.
'Đã ăn nhờ ở đậu trên con tàu bọn tao tìm được trước, thì ít nhất cũng phải biết điều chứ. Chính bọn tao mới là người cho chúng mày ở lại.'
Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng, chính mình cũng chỉ là một kẻ ăn may, được một đàn anh đã lên tàu từ trước kéo vào. Nghĩ vậy, ‘cựu sinh viên đại học’ rời toa số 2 và bắt đầu đi dạo.
Vì quá chán, nên cậu chỉ biết lang thang kiếm thứ gì đó để giết thời gian.
Và vào đúng lúc ấy.
Giữa toa số 4 và toa số 5.
Ở khoảng trống ngăn cách các toa phía trước với các toa phía sau, có một nhóm người đang tụ tập, vừa thì thầm vừa cười nói.
'Hửm?'
Bình thường, người ở các toa phía trước luôn âm thầm coi thường những người ở toa phía sau.
Bản thân cậu sinh viên không hề nhận ra điều đó, nhưng trong hoàn cảnh bị mắc kẹt trên đoàn tàu, ngày ngày sống giữa nỗi sợ và sự buồn chán, cảm giác hơn người ấy chẳng khác nào một cách để vắt chút dopamine ra từ sự tự mãn.
Nhưng vào hôm nay…
Bầu không khí đó lại nhạt đi một cách kỳ lạ.
Tại sao?
'Người kia…'
Một học sinh trung học, người đến từ toa phía sau, lại đang tươi cười trò chuyện với một người phụ nữ trung niên, người ngồi ở toa trước.
Sau đó hai người đưa cho nhau xem thứ gì đó, cúi đầu chào nhau rồi cậu học sinh quay trở về toa sau.
Còn người phụ nữ trung niên thì cố làm ra vẻ bình tĩnh, như muốn giấu thứ gì đó, rồi lặng lẽ bỏ đi…
'Bọn họ vừa trao đổi cái gì thế?'
Cậu sinh viên lập tức đuổi theo người phụ nữ rồi bắt chuyện.
"Cô ơi, lúc nãy cô nói gì với người ở toa sau vậy?"
"Hả? À… chỉ hỏi thăm tình hình của họ thôi…"
Nhưng cậu nhìn thấy rất rõ.
Trong ánh mắt người phụ nữ đang cố lảng tránh mình đã thoáng hiện lên một thứ cảm xúc.
Cảm giác hơn người.
Niềm kiêu hãnh của kẻ biết một bí mật mà người khác không biết.
Và cả sự thích thú.
Chúng chỉ vừa kịp tràn ra một chút rồi lập tức bị chủ nhân của chúng ép xuống.
'Cái quái gì vậy?'
Tâm trạng cậu sinh viên lập tức trở nên khó chịu.
Đồng thời, một nỗi bất an cũng dâng lên.
'Chẳng lẽ đang có chuyện gì xảy ra?'
Nếu có một thứ có đủ sức thay đổi thứ bậc trên con tàu này, thì chẳng phải cậu ta cũng phải nhanh chóng chen chân vào sao?
Nếu cậu lỡ bỏ lỡ xu hướng đó rồi bị tụt lại phía sau… Có khi, cậu sẽ phải nhận mấy công việc nguy hiểm như ra ngoài kiếm thức ăn.
Hoặc bị bỏ lại khi mọi người tìm được đường thoát!
"Xin lỗi cô."
Cuối cùng, cậu ta hạ mình hơn bao giờ hết trước người phụ nữ trung niên, cậu cứ bám riết lấy bà, hết nịnh nọt rồi lại dò hỏi.
Người phụ nữ vốn luôn miệng nói "Có gì đâu" cuối cùng cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy hào phống, rồi hé lộ một câu:
"Đến toa số 7 đi."
Thế là, vào lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu sinh viên bước chân vào những toa phía sau.
Két.
Cánh cửa toa số 7 mở ra và nội thất bên trong hiện ra trước mắt cậu.
Đây là nơi trao đổi hàng hóa với người bên ngoài, nên trừ khi thật sự cần thiết, cậu ta chưa từng đến.
Trước đây, nơi này từng xảy ra bạo loạn, thậm chí còn có chết người nữa cơ.
Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, sự hỗn loạn lại có một lí do khác biệt hẳn.
"Xếp hàng đi!"
"Này, nhanh lên nào!"
Ở một góc toa.
Trước khe hẹp nhỏ và tầm thường nhất, tại nơi ban đầu chỉ dùng để chất đồ linh tinh, hơn mười người đang chen chúc thành một hàng dài.
Trong số đó, cậu còn thấy một vài gương mặt xen lẫn đến từ các toa phía trước.
'Đây là cái gì vậy…?'
Người ở các toa phía sau gần như ngầm bị cấm đặt chân lên các toa phía trước.
Ngược lại, người ở các toa phía trước thì nếu muốn vẫn có thể lấy đủ loại lý do để xuống các toa phía sau.
Dẫu vậy…
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy nhiều người từ toa trước tụ tập ở đây đến thế.
'Họ đang bán cái gì vậy?'
Cậu sinh viên định chen lên phía trước, nhưng thấy ngại những người ở toa trước đang đứng đó, nên đành ngoan ngoãn xếp hàng.
Sau khi đợi hơn mấy chục phút trong tâm trạng sốt ruột đến phát điên, cuối cùng, cậu mới nhìn thấy 'mặt hàng đang được bày bán’.
〔Bán Đồ Ăn Vặt〕
Tấm biển được cắt từ một thùng giấy cũ ghi như vậy.
Tuy nhiên, những món đồ bày phía dưới lại lấp lánh và hấp dẫn đến lạ thường.
Những thanh sô-cô-la, hộp bánh quy, bỏng ngô… thậm chí họ còn có cả salad với rau xanh tươi rói và xúc xích nóng.
'Hả…??'
Trên bao bì của tất cả đều in hình một công viên giải trí sang trọng.
"Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra?"
Cậu sinh viên hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ.
Người đang bày sạp khẽ giật mình. Đó là một người đeo kính, tóc tai bù xù nên gần như không nhìn rõ mặt.
"Ở… ở khu mua sắm tại ga ấy… mới mở thêm một chỗ… tôi tình cờ ghé qua…"
Nghe đối phương giải thích…
Có vẻ như ở Ga Buổi Chiều vừa xuất hiện một nơi mới để kiếm thức ăn.
Đương nhiên, kể từ ngày được nhận vào Đoàn Tàu Trú Ẩn, cậu sinh viên chưa từng xuống ga làm mấy công việc kiểu đó.
Dù sao đi nữa…
Người này hình như đã trúng giải khách hàng thứ một trăm, nên nhận được cả đống đồ ăn vặt đủ loại. Trong đó còn có cả những món không được bày bán, thứ mà mấy khách bình thường không thể mua được.
‘Đúng là tên đạp trúng cứt chó.'
Cậu sinh viên cau mày liếc người kia.
Đối phương lập tức cúi đầu thấp hơn nữa.
'Đến cả nhìn thẳng cũng không dám à?'
Thật là một kỳ tích khi một kẻ yếu đuối như thế vẫn sống được đến bây giờ.
Chắc tên này chỉ cần bước xuống khỏi đoàn tàu là chết ngay.
'Định dựa vào đống đồ này để leo lên thành cư dân chính thức của đoàn tàu chắc?'
Nếu vậy thì đáng lẽ phải ngoan ngoãn dâng hết lên dưới danh nghĩa ‘vì Đoàn Tàu Trú Ẩn’ mới đúng.
Đằng này còn dám đem ra buôn bán.
Có vẻ đầu óc người kia không nghĩ xa được đến vậy.
Trên tấm biển chỉ có một dòng chữ nhỏ bé đầy dè dặt.
〔Nhận Vé Lưu Trú〕
'Hừm.'
Xem ra mục tiêu duy nhất của tên khờ chỉ là được ở lại toa số 8 thêm lâu một chút.
Một tên thiển cận và nhút nhát.
'Đúng kiểu dễ bắt nạt.'
Do là kiểu người luôn mạnh miệng trước kẻ yếu, cậu sinh viên thuận miệng hỏi, "Tên cậu là gì?"
"Tôi… à… xin cứ gọi tôi là Nho."
Thằng ranh này lại còn giấu cả tên thật cơ.
Dù sao thì…
Nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt với ánh mắt tham lam, cậu sinh viên nói:
"Tôi lấy trước ít đồ nhé. Lát nữa sẽ kiếm Vé Lưu Trú đưa cậu. Được chứ?"
"Hả…? Cái đó thì… hơi…"
"Sao nào? Tôi đã bảo sẽ đưa rồi mà. Hay cậu không tin người trên tàu? Không tin mà còn bày sạp làm ăn ở đây?"
Đối phương lúng túng hồi lâu, nhưng vẫn gật đầu.
"Một Vé lưu trú… đổi được hai gói đồ ăn…"
"Ừ, biết rồi."
Trả lời qua loa một câu, cậu sinh viên nhanh chóng chọn đồ.
Tuy người ở các toa trước không thiếu thức ăn, nhưng đã rất lâu rồi họ không còn được tận hưởng niềm vui của vị giác.
Đồ ăn kiếm được có giới hạn lắm đó!
Hơn nữa, thứ được mang về toàn là những thứ kỳ quái khó gọi là đồ ăn, hoặc rau sống thô cứng khó nuốt.
Đối với những người đã quen với cuộc sống như vậy, những món ăn vặt mới mẻ này mang đến sức hấp dẫn vượt xa giá trị của việc ăn uống đơn thuần.”
Trên sạp còn có móc khóa và nam châm, nhưng cậu chẳng buồn liếc nhìn.
Một thanh sô-cô-la và một túi bỏng ngô.
Sau khi trao đổi xong, cậu vội nhét chúng vào túi áo khoác rồi đi kiếm một vé lưu trú ở đâu đó.
Chuyện này quá dễ đối với cậu. Chỉ cần tiện tay lấy một tấm từ khu toa sau, nơi chẳng ai dám gây chuyện với người ở toa trước, là xong.
Sau đó cậu ta quay trở lại sạp hàng của tên ngốc tên ‘Nho’ và chìa tấm vé ra.
"Đây."
"Cảm… cảm ơn…"
Đúng lúc Nho cúi đầu định dùng hai tay nhận lấy Vé lưu trú…
"Này. Nếu biết ơn thì mày khuyến mãi thêm chút đi."
"Hả?"
Cậu sinh viên giật phắt tấm vé lại rồi nhanh tay vốc lấy một nắm kẹo trên sạp.
"Thế này là được rồi."
"A, không được!"
Đúng lúc cậu chuẩn bị nở nụ cười đắc thắng trước kẻ chẳng dám phản kháng…
"Dừng lại."
"Đúng đấy. Cậu làm gì vậy?"
…
Những người đang xếp hàng phía sau đồng loạt lên tiếng ngăn cậu. Trong số đó còn có cả người đến từ toa phía trước.
'…
Đệt.'
Bầu không khí gì đây?
Trước giờ ai chẳng làm vậy.
Nhưng cuối cùng, cậu đành đặt nắm kẹo xuống sau khi liếc nhìn xung quanh.
Đúng lúc cậu định vì mất mặt mà ghi hận Nho…
"À… nếu cậu mua đồ ăn vặt bây giờ… tôi sẽ tặng kèm một phiếu rút thăm…"
"Rút thăm?"
"Vâng. Đây là danh sách giải thưởng…"
Nho lật mặt sau tấm biển lên và để lộ 'Danh Sách Giải Thưởng'.
〔
Giải 7 – một viên kẹo
〕
〔
Giải 6 – một chiếc cúc áo hoàn hảo
〕
〔
Giải 5 – một túi bỏng ngô (nhỏ)
〕
〔
Giải 4 – một cục nam châm hoàn hảo
〕
〔
Giải 3 – một hộp bánh quy
〕
〔
Giải 2 – một chiếc móc khóa hoàn hảo
〕
Còn giải nhất, được trang trí nổi bật nhất, đó chính là…
〔
Giải 1 – Thú nhồi bông hoàn hảo
〕
'Đùa nhau à.'
Cái loạt ‘Hoàn Hảo’, này là cái quái gì vậy?
Rõ ràng, thằng ranh chỉ là muốn tống khứ mấy món quà không phải đồ ăn vì bán chẳng ai mua.
"Cậu muốn thử không?"
"Ừ. Sao cũng được."
Ôm hy vọng sẽ trúng thêm đồ ăn vặt, cậu sinh viên thò tay vào chiếc hộp Nho đưa tới và rút ra một lá thăm.
Thế nhưng…
"Chúc mừng! Cậu nhận được giải nhì…!"
〔
Giải 2 – một chiếc móc khóa hoàn hảo
〕
Một chiếc móc khóa màu vàng rơi vào tay cậu ta.
'Xui xẻo thật chứ.'
Chiếc móc khóa kim loại được khắc hình đầu của một con thỏ hồng trông vô dụng hết sức.
Tuy nhiên…
"Trời ơi!"
"Đó là…"
Sau lưng cậu lại vang lên những tiếng xì xào.
Không chỉ vậy, ngay cả Nho (người chủ sạp) cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kính nể.
Giống như vừa tận mắt chứng kiến một người vô cùng đặc biệt.
"Ch… chúc mừng anh…"
Hả?
Khi quay đầu lại, cậu còn thấy vài người trong hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
…Thứ này… hóa ra còn tốt hơn cậu tưởng thì phải?
'Vậy thì mình lấy luôn.'
Cậu sinh viên lập tức nhét chiếc móc khóa vào túi rồi quay về toa số 2.
Sau đó, đầu óc cậu chỉ mải tính toán làm sao lén ăn hết thanh sô-cô-la mà không để người quen phát hiện, đến mức gần như quên bẵng chiếc móc khóa màu vàng kia.
Thế nhưng…
Vào đêm hôm đó, cậu đã có một giấc mơ.
“A ha ha ha!”
Trong giấc mơ, cậu ta đang trải qua một ngày vô cùng vui vẻ tại một công viên giải trí màu vàng tuyệt đẹp.
Tại khu nghỉ dưỡng vừa cổ điển vừa sang trọng… phải nói là vui quá trời quá đất luôn.
Cậu thấy một vài thứ kỳ quái đi qua đi lại, chúng nhìn có phần hơi trẻ con, nhưng chẳng phải đó cũng chính là sức hút của công viên giải trí sao?
Cậu ta đi khắp mọi ngóc ngách của công viên màu vàng. Có lẽ vì chỉ là mơ nên trình tự mọi chuyện rất mơ hồ, nhiều nơi cũng chẳng nhìn rõ. Song niềm vui thì hoàn toàn là thật…
Nhưng vào đúng lúc đó.
Leng keng.
Như thể mọi thứ trước đó chỉ là giả dối, một cảnh tượng cực kỳ rõ nét và sống động bỗng xuất hiện trước mắt cậu.
Tại quầy bán đồ ăn vặt có hình cỗ xe ngựa—
♬♬♩♪♬♬♩♪♪♬
—Từ quầy hàng mang hai màu vàng và hồng nhạt ấy, có một sinh vật nào đó đang vẫy gọi cậu.
Như bị mê hoặc, cậu ta bước đến.
Sinh vật ấy đưa ra một bàn chân tròn vo đầy lông mềm mại…
Trên đệm thịt của nó là một chiếc bánh quy, chỉ riêng thứ đó là hiện lên rõ đến kỳ lạ. Một chiếc bánh quy đường đường nặn theo hình chibi đáng yêu…
Hình dán được nặn ra là một con thỏ được vẽ bằng những đường sô-cô-la vô cùng tinh xảo.
Cậu sinh viên đưa cả hai tay ra.
Ngay lúc cậu chuẩn bị chạm vào bàn tay đầy lông mềm đang cầm chiếc bánh…
Cậu tỉnh giấc.
"…!"
Không còn công viên giải trí lộng lẫy, tiếng nhạc náo nhiệt hay cảm giác dopamine dâng trào.
Chỉ còn toa tàu cũ kỹ và ngột ngạt, với ánh sáng lờ mờ như cũ.
'V-vừa rồi là gì vậy?'
Trong giây lát, cậu sinh viên không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Thở hổn hển, cậu ta bật người ngồi dậy.
Đúng lúc ấy, có một thứ gì đó rơi khỏi túi áo cậu.
Bịch.
Đó là chiếc móc khóa màu vàng.
Hoa văn hình chú thỏ màu hồng bên trong đang nhìn lại cậu ta và mỉm cười.
'…'
Nó chính là con thỏ xuất hiện trên chiếc bánh quy trong giấc mơ.
"…!!"
Cậu sinh viên nuốt nước bọt rồi lập tức đứng bật dậy.
Tim cậu đập thình thịch.
'Hóa ra thứ cậu ta bán là cái này.'
Không chút do dự, cậu chạy thẳng đến toa số 7.
Két!
Cậu ta mạnh tay kéo cửa.
Toa số 7 yên tĩnh vì chưa đến giờ họp chợ nên quầy hàng cũng chưa được bày bán.
Chỉ có Nho đang ngồi dựa bên cạnh quầy đã đóng cửa, hai mắt nhắm như đã chìm vào giấc mộng.
Ngay trước khi cậu sinh viên kịp cất tiếng gọi, hai mắt Nho chợt mở bừng.
"Cậu đến rồi."
"…!"
Ấn tượng của cậu về Nho khác hoàn toàn vào ngày hôm nay.
'Hả?'
Dáng vẻ rụt rè và khúm núm hôm trước đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
Thậm chí, sự sùng kính còn thấp thoáng trên khuôn mặt ấy.
'Cái gì vậy?'
Không để cậu sinh viên kịp lên tiếng, Nho đã đưa ra một tấm Vé lưu trú.
"Xin hãy mua một phần đồ ăn vặt bằng tấm vé này."
"…"
"Sau khi chọn xong, xin cậu hãy rút thăm."
Cách cậu ta nói không giống một cuộc mua bán, mà tựa như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng vậy.
"…Được."
Không hiểu vì sao, cậu sinh viên bỗng căng thẳng hẳn lên và nuốt nước bọt một cái, rồi như thể sắp làm một việc vô cùng trọng đại, cậu nhanh chóng chọn hai hộp bánh quy.
Một lần nữa, cậu đưa tay vào chiếc hộp đựng phiếu rút thăm.
Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng hình như ngay khi cậu vừa thò tay vào…
Đã có một mảnh giấy tự dính lấy bàn tay cậu.
Như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn.
Cậu sinh viên rút tay ra và run rẩy mở tờ giấy.
〔
Giải nhất.
〕
"Q-quả nhiên mà!"
Bên cạnh cậu vang lên tiếng reo mừng xen lẫn kinh ngạc.
"Tôi biết ngay mà! Ngay từ lần trước cậu đến… đã có gì đó…! Tôi đã nghĩ Đấng Nhồi Bông đang dẫn lối cậu đó…!"
"…Đấng Nhồi Bông?"
"Cậu đã nhìn thấy thân thể của Ngài rồi đúng không? Mềm mại…"
Khoan.
Mềm mại?
"Chẳng lẽ… cậu cũng từng mơ thấy?"
"Tất nhiên rồi!"
Nhưng ngay sau đó Nho lại ngượng ngùng hạ giọng.
"Thật ra tôi không mơ thường xuyên lắm. Tôi nghe nói có một học sinh trung học ở toa số 5 gần như ngày nào cũng mơ…"
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một tia chớp xẹt ngang đầu cậu sinh viên.
'Thì ra là vậy…!'
Người ở toa trước và toa sau bỗng thân thiết với nhau.
Bí mật mà bọn họ cùng chia sẻ…
Chính là công viên giải trí trong mơ!
"Thông thường, họ sẽ không mơ ngay đâu, nhưng nếu mang theo vật phẩm có liên quan đến Đấng Nhồi Bông thì đôi khi sẽ mơ thấy…"
"Ra vậy."
Cậu sinh viên cố tỏ ra bình tĩnh.
"Tôi vừa cầm thứ này là tối đó mơ luôn."
"Thật đáng kinh ngạc…"
Một cảm giác hơn người dâng lên trong lòng cậu sinh viên.
Đồng thời, người từng khiến cậu thấy khinh thường giờ lại mang đến một cảm giác đồng điệu kỳ lạ. Bởi vì, bọn họ đang cùng chia sẻ một trải nghiệm đặc biệt.
Tim cậu đập dữ dội.
Hôm nay, mình có lẽ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu sẽ là người được chọn.
"Nếu đúng là vậy… thì chiến thắng lần này quả thật chính là ý chí của Đấng Nhồi Bông."
Nho khẽ gật đầu, rồi cực kỳ cẩn thận lấy ra một thứ từ chiếc hộp đặt bên cạnh.
Trên một tấm vải lông mềm mại được chọn lựa kỹ lưỡng nhất là một vật hơi hơn lòng bàn tay cậu.
〔
Giải nhất – Thú nhồi bông hoàn hảo
〕
Con thú nhồi bông từ từ lộ diện.
Như tên gọi, giải nhất là là một chú thỏ nhồi bông cao cấp với lớp bông mềm mại và êm ái.
Đôi mắt chú thỏ đen như cúc áo, chiếc mũi thì mềm mại như nhung và cuối cùng là thân hình mũm mĩm màu hồng nhạt.
"Đây chính là hình thái hoàn mỹ nhất của Đấng Nhồi Bông."
Đắm chìm trong cảm giác mình vừa được một điều gì đó vô cùng vĩ đại lựa chọn, cậu sinh viên chăm chú nhìn chằm chằm vào phần thưởng của mình.
Còn Nho, người đang ngắm nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
'Chắc dopamine của thằng nhóc này đang bùng nổ luôn rồi.'
Kim Soleum, sau khi mất mấy ngày trời mới tìm được một đối tượng vừa dễ dụ, vừa có nhân phẩm đủ tệ (để anh không thấy áy náy vì đã lừa gạt người ta), đang reo hò trong lòng vì con cá cuối cùng cũng cắn câu.
Tuy nhiên, ngoài mặt, anh vẫn giữ nguyên nụ cười khúm núm và tiếp tục quan sát đối phương.
Bạn có biết không?
Công viên giải trí xuất hiện trong giấc mơ thực ra không hề tồn tại… đó chỉ là một dạng quảng cáo mà thôi!
'Nói chính xác hơn thì là một đoạn quảng cáo được phát trong giấc mơ thông qua hàng hóa.'
Điều khiến anh bất ngờ hơn là…
Dù đã cố tình giảm tối đa hiệu ứng của hàng hóa để tránh mọi người bị ô nhiễm…
Ai nấy vẫn cảm nhận nó rõ ràng đến vậy.
Có lẽ…
Việc Kim Soleum đưa Braun, MC chương trình truyền hình, ra làm gương mặt đại diện cũng góp phần tạo nên hiệu quả này.
Dù sao thì, danh sách 'Đặc Điểm Thường Gặp Của Một Giáo Phái Thành Công' cũng đã được hoàn thành rất suôn sẻ!
1.
Khai thác sự thiếu thốn.
2.
Khiến đối phương cảm thấy bản thân rất đặc biệt.
3.
Khiến đối phương lầm tưởng rằng chính họ tự ngộ ra tất cả.
Mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi.
Chỉ có một điểm khác biệt.
'Bản thân đoàn tàu này vốn đã chẳng khác gì một thứ tôn giáo giả rồi.'
Đặc biệt là chủ nghĩa tinh hoa của những người ở toa trước.
Nói cách khác, anh chẳng qua chỉ là lấy 2 kiểu chủ nghĩa tinh hoa[note104460] có phần giống nhau đè lên đầu nhau mà thôi…!
Cái bên anh thì có phần bao quát hơn một chút.
Nhìn xem. Thằng nhãi đang đứng trước mặt anh - cậu sinh viên từng vô cớ kiếm chuyện với một ông lão ở toa số 6, ép ông ấy xuống Ga Buổi Chiều tìm thức ăn và gián tiếp khiến ông ấy mất mạng.
Thế mà bây giờ…
☾ Ối bạn tôi!! ☽
Cậu ta lại định lao tới ôm Braun.
☾ Ôi giới showbiz ơiiii! ☽
Híííí.
"Đ-Để tôi bế Ngài ấy cho!"
Kim Soleum tuôn một tràng nhanh như ca sĩ hát rap, rồi vội vàng nâng Braun bằng cả hai tay, giơ cao lên như cảnh trong Vua Sư Tử.
Braun sừng sững giữa không trung, mới nãy, hắn mém chút nữa là thiêu sống ‘vị giáo chủ tương lai’ mà Kim Soleum khó khăn lắm mới câu được.
"Việc di chuyển thánh vật xin cứ để một kẻ hầu cận như tôi làm! Chỉ cần người được chọn hiện diện ở đây thôi cũng đã đủ ý nghĩa rồi!"
☾ Đúng là rất có ý nghĩa.
Ý nghĩa
ở chỗ anh bị rơi vào một vị trí cực kỳ chướng mắt. ☽
'Tôi xin lỗi mà…'
Kim Soleum cảm thấy như mình sắp đi tắm bằng mồ hôi lạnh luôn rồi!
Đương nhiên, cậu sinh viên không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người này. Cậu ta chỉ gật đầu trong khi bận say sưa với thân phận ‘kẻ được lựa chọn’.
"Vậy… nó muốn tôi làm gì?"
Đổi sang xưng hô ngang hàng luôn rồi.
Kim Soleum suy nghĩ một lúc, anh không thể để yên mọi chuyện như thế này được.
Thật ra, tất cả chuyện này chỉ nhằm tạo ra sự náo loạn để đột nhập vào buồng lái, nhưng anh không thể thật sự gây hại cho Đoàn Tàu Trú Ẩn.
'Đã giao cho một tên như vậy vai trò gần giống giáo chủ, thì mình cũng phải xử lý hậu quả cho đàng hoàng.'
Cho dù anh muốn mượn cái vai tín đồ để đổ dầu vô lửa đến đâu… anh vẫn phải lái mọi chuyện sang hướng khác.
"Ngài ấy sẽ nói chuyện với anh trong giấc mơ."
Và đêm hôm ấy, cậu sinh viên mơ thấy mình đứng trong công viên giải trí. Trong mơ, cậu thấy mình đang nhảy múa trong khi hô lớn:
"Hãy đối xử tử tế với mọi người!"
Vào hiện tại, Kim Soleum đang nghe cậu sinh viên nói với ánh mắt đầy cảm khái.
"Đấng Nhồi Bông… coi trọng phẩm hạnh."
'Phù.'
Như vậy chắc là đủ rồi.
Kim Soleum đã nghĩ thế.
Nhưng vào một tuần sau.
Đúng như mong đợi.
Hội nhóm thờ Thỏ Nhồi Bông thật sự gây ra một trận náo loạn trước buồng lái của Đoàn Tàu Trú Ẩn…
Chỉ có điều, mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng ngoài dự đoán của anh.
Đầu tiên, một người đứng lên và đọc bản tuyên ngôn.
"Mỗi người đều có quyền sở hữu một chú thỏ bông của riêng mình!! Hãy cải cách đoàn tàu đi!!"
'…!?’
Cậu khẩu hiệu đang được hô to… lại khác xa với những gì Kim Soleum đã hình dung. Và…
"Đúng rồi~ Cải cách thôi."
Người đang cổ vũ nhiệt tình ở đầu hàng là…
Đội phó Eun Haje.
---------------------------------------


