Tôi nhìn về phía Đặc vụ Haegum.
Bàn tay bà ấy siết chặt chuôi『Tứ Hổ Kiếm』đến mức gân xanh nổi lên, lòng bàn tay thì tái nhợt vì dùng lực quá mức. Rõ ràng, bà ấy đang cố tiêu hóa cú sốc từ những gì tôi vừa nói.
Tôi có thể thông cảm được cho bà ấy.
Ngay cả tôi cũng chưa tiêu hóa xong.
Rằng Cục đã không chọn cứu công dân Thành phố Segwang, mà chọn hiến tế toàn bộ họ thay thế…
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
“…Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Tôi đã tìm được ghi chép.”
“Cụ thể là loại ghi chép nào?”
Tôi kể lại.
Không nhấn mạnh vào Viện Nghiên cứu Vui Tươi, mà tập trung vào lời khai của những công dân từng ở Thành phố Segwang thời điểm đó.
“…”
“…Đặc vụ. Liệu đây có thể là một dạng của ‘công tác tuyển chọn’ không?”
Tuyển chọn.
Chọn vật hiến tế bằng『Cán Cân Cái Ác』.
—”Để cứu số đông vô tội, loại ra số ít sẽ chết một cách hiệu quả.”
Phải rồi.
Cái lý do mà trực giác tôi mách bảo rằng đấy rất có thể là sự thật, cũng như cái cảm giác như bị một ai đó giáng đòn vào đầu khi nhìn thấy dòng văn bản, sở dĩ là vì chúng có phong cách giống nhau.
“Để ngăn một Thảm họa siêu nhiên cấp Tận Diệt, nơi số người chết tăng theo cấp số nhân và mọi biện pháp đều vô hiệu, họ… sử dụng những người dù sao cũng sẽ chết.”
Cho dù có cứu công dân Segwang, nếu không kiểm soát được thảm họa cấp Tận Diệt, thì tất cả vẫn sẽ chết.
Nếu vậy, chi bằng ‘sử dụng họ một cách hữu ích’ để chặn Thảm họa lan rộng hơn.
☾ Rất chí lý. Trong thời kỳ khan hiếm tài nguyên, chẳng phải những quyết định như vậy là cần thiết sao? ☽
☾ Giống như vào thế kỷ 14, một gia đình nhiễm dịch hạch đã bị nhốt trong nhà, không được cho phép đi đâu rồi bị chết vì đói. ☽[note104458]
☾ Ít nhất bệnh dịch cũng không lan rộng! ☽
Tôi ngẩng đầu lên.
Tầm mắt của tôi và Đặc vụ Haegum giao nhau, đôi mắt bà ấy đen láy.
“Có khả năng đó. Chúng ta không phải tổ chức tình nguyện mà là công chức. Nếu cấp trên ra lệnh, chúng ta có nghĩa vụ thực hiện. Đặc biệt trong tình huống khủng hoảng quốc gia như thảm họa cấp Tận Diệt.”
“…”
“Nhưng này, đặc vụ Nho”, Giọng bà ấy trầm xuống, “Cậu thật sự nghĩ các đặc vụ của Cục đã chọn như vậy sao?”
“…!!”
“Dựa trên những gì cậu trực tiếp trải nghiệm thì sao?”
Họ sẽ…
…
“Không.”
Tôi nhớ đến Đội trưởng Hong và Đội Thanh Long, những người đã vắt kiệt mọi phương án để cứu học sinh ở Trường Kỹ Thuật Segwang.
Tôi nhớ đến đồng đội của mình, những người không thể bỏ mặc lũ trẻ ở Thủy Cung Lấp Lánh, cuối cùng vẫn cân nhắc thêm một ngày cứu hộ nữa.
Và còn vô số cái tên đã biến mất thành một dòng trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」…
“Em không nghĩ họ sẽ chọn như vậy.”
Tuy nhiên.
“Dẫu vậy, quyết định tập thể vẫn là một câu chuyện khác.”
Vấn đề cá nhân không phải lúc nào cũng song hành với tổ chức.
Giống như các đặc vụ ở Tòa Án Cán Cân vẫn tuyển chọn người được cứu, dù phải chịu giày vò.
Đặc vụ Haegum thở dài.
“Dù vậy, trừ khi không còn biện pháp nào khác, tôi vẫn nghĩ lớp lãnh đạo Cục cũng khó mà đi đến mức đó….”
“…”
“Đã có bao nhiêu đặc vụ phản đối khi『Cán Cân Cái Ác』được đưa vào sử dụng lần đầu. Cậu không biết đâu.”
Thật ra tôi biết.
Và chính vì『Cán Cân Cái Ác』dù bị phản đối nhưng vẫn được đưa vào hoạt động, nên mới càng bất an.
Nhưng tôi đã lấy lại phong độ và bình tĩnh khi nghe bà ấy nói.
‘Phải chăng, mình đã quá sa đà vào thế giới quan của thế giới creepypasta không?’
Trong bối cảnh đó, việc cơ quan nhà nước hiến tế cả triệu người nghe… quá hợp lý.
…
Chờ đã.
—〔thuật pháp dị thường trên toàn thành phố〕
—〔chính phủ?〕
—〔nghi thức hiến tế tập thể quy mô lớn??〕
—〔nếu cứ thế này tất cả sẽ chết - phải trốn ra ngoài〕
Chính phủ.
“…Nếu như”, tôi nuốt khan, “Đó không phải quyết định của Cục, mà là của một cơ quan cấp cao hơn thì sao?”
“…!”
Tôi có thể đã phạm phải một sai lầm - hiểu sai chủ thể.
Nghĩ lại thì đây là chuyện hiển nhiên.
Trong khủng hoảng quốc gia, khả năng chỉ riêng Cục tự quyết là cực kỳ thấp.
Nhưng Đặc vụ Haegum chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa và cay đắng:
“Tôi hỏi lại. Cậu nghĩ đặc vụ sẽ làm theo sao?”
“…!”
"Lũ đó mà chịu nghe lệnh ấy hả. Đám người chỉ để cứu thêm một người mà dám cãi lệnh rồi chạy lạch bạch vào Thảm họa bằng chính đôi chân mình ấy."
"Bộ khó thực hiện loại nghi thức này lắm nếu thiếu đặc vụ hả?"
"Ừ. Vấn đề nằm ở đó."
Đặc vụ Haegeum nhìn thanh『Tứ Hổ Kiếm』của mình rồi gài nó trở lại bên hông.
"Một nghi thức như Phong Ấn cần những nhân sự chuyên môn được điều động ngay từ bên trong Cục. Nếu tất cả cùng đứng lên từ chối thì nó đã không thể tiến hành được."
"…"
"Nếu chuyện này thật sự đã xảy ra, rồi họ còn xóa sạch ký ức của các Đặc vụ nữa…thì chắc chắn đã có người hợp tác."
Hợp tác.
"…Ý chị là người hợp tác là cấp trên của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên, chứ không phải các đặc vụ?"
"Đúng vậy."
…
Như bị ai đó giáng một cú vào đầu, tôi lẩm bẩm, "Vậy thì họ đã lừa các đặc vụ làm chuyện đó."
"Đúng vậy”, Đặc vụ Haegeum đáp một cách thận trọng.
"Về bản chất, Nghi thức Phong ấn cũng là một dạng Nghi thức Hiến Tế. Cậu phải dâng vật hiến tế rồi cầu xin một thực thể thần linh hoặc bí ẩn nào đó… Yêu cầu càng đi ngược lại trật tự và dòng chảy tự nhiên thì cái giá phải trả càng nguy hiểm."
Đặc vụ Haegeum dường như định lấy ví dụ, nhưng cuối cùng lại đổi ý và lái sang chuyện khác.
"Ở giai đoạn đó, họ hoàn toàn có thể lừa các đặc vụ trực tiếp thực hiện nghi thức."
"Lừa bằng cách nào?"
"Họ có thể giải thích rất mơ hồ về loại vật hiến tế được sử dụng, rồi chỉ nói rằng đây là Nghi thức Phong ấn để phong ấn Thảm họa cấp Tận Diệt… hoặc nếu không thì họ có thể đặt cấm chế lên nó."
Dù sao, họ cũng định xóa ký ức, vậy nên họ có thể dùng vô số thủ đoạn vô đạo đức.
"Vậy tức là trong tầng lớp lãnh đạo của Cục đã có những người chủ động hợp tác chuyện này, rồi lợi dụng các đặc vụ."
"Chính xác."
"Chị có nghĩ đến phe phái nào không?"
"…"
Đặc vụ Haegeum nhìn tôi một lúc rồi bước tới với vẻ mặt nghiêm túc.
Cốc!
"…?!"
B-bà ấy vừa gõ đầu tôi!
"Cậu học cái kiểu này từ Choi hả? Hỏi thẳng như vậy chẳng khác nào hét to rằng 'tôi sắp làm chuyện cực kỳ nguy hiểm', cậu nghĩ tôi sẽ thật sự trả lời sao?", bà ấy túm đầu tôi mà hỏi.
Ugh!
"X-xin lỗi."
Khi tôi cuối cùng cũng được Đặc vụ Haegeum tha, tôi vừa xoa đầu vừa lí nhí.
"Nhưng nếu biết trước thì em mới có thể chuẩn bị được!"
"Chuẩn bị cái gì? Cậu định quay lại đó nữa à?"
"Không phải vậy…"
Tôi ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói thật.
Có lẽ bây giờ đã đến lúc rồi.
"Để kết thúc Thảm họa cấp Tận Diệt."
"…!"
"Đặc vụ Haegeum. Em định chấm dứt Thảm họa ở Đặc khu."
"…"
"Vì vậy em muốn biết tất cả những gì có thể giúp ích cho quá trình đó."
Đặc vụ Haegeum không mắng tôi là thằng trốn trại tâm thần.
Bà ấy cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, chỉ lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi khẽ thở dài.
"Đúng là đội trưởng nào thì đội viên nấy. Đúng chất Đội Huyền Vũ số 1 luôn."
Tôi chỉ biết cười gượng.
Thế nhưng, khi hình ảnh Đội trưởng Hong bị ô nhiễm ở Trường Trung Học Segwang hiện lên trong đầu tôi, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
'Đội trưởng Hong ở bệnh viện… cũng không còn nhớ gì nữa.'
"Thằng Choi đó chắc cũng đã lẻn vào xem hồ sơ rồi. Việc cậu ta không làm ầm lên chứng tỏ ngay cả hồ sơ mật cũng đã bị xóa sạch dấu vết."
"…"
Họ che giấu chuyện này kỹ đến thế đấy. Chôn vùi cả một triệu người rồi dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật đáng sợ mà…
'…Khoan.'
Tôi vội quay đầu lại.
"Đặc vụ Haegeum."
"Hửm?"
"Nếu họ biết chúng ta đã biết chuyện, thì chẳng phải chúng ta sẽ không thể đoán được họ sẽ phản ứng thế nào sao?"
"…!!"
Tôi đứng dậy dần.
"Nếu họ đã đặt một loại cấm chế nào đó, chỉ cần có người nhắc đến chuyện này ở bất cứ đâu là sẽ bị phát hiện thì sao?"
Sắc mặt Đặc vụ Haegeum lập tức thay đổi.
"…Có khả năng."
C
hết tiệt
Mặt mày tái mét, tôi đứng thẳng dậy.
'Đây lại còn là container của Cục Quản Lý Thảm Họa nữa.'
Tôi đã bất cẩn rồi.
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sau lưng mình. Đặc vụ Haegeum cũng lập tức đứng dậy, rồi dùng ngọn lửa ma trơi bao phủ lấy cả hai chúng tôi.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa container bật mở.
"…!"
…
Thế nhưng…
Bên ngoài không có ai.
Con đường trống không.
Không một bóng người.
Song chính vì chẳng có gì nên lại càng khiến người ta rợn người.
Rõ ràng vừa có người mở cửa.
"…"
"…"
Hai chúng tôi đứng bất động một hồi rất lâu.
Sau đó, dưới sự bảo vệ của Ngọn lửa ma trơi, cả hai mới cẩn thận bước ra ngoài thùng container.
Đặc vụ Haegeum cố tình đi vòng quanh container vài lượt.
Sột.
Sột.
Chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng và cứng ngắc của hai chúng tôi vang lên.
Phía sau chúng tôi không có gì cả.
— Ai đã giết cô tiểu thư?
— Sợi dây diều mắc trên cành cây phía bên kia bức tường.
— Quấn chặt lấy cổ cô tiểu thư.
Chúng tôi tiếp tục bước đi.
Phía sau vẫn không có gì.
— Ai đã giết cô tiểu thư?
— Chiếc răng trên cây lược bí của cô hầu.
— Cong vẹo rồi đâm xuyên tựa lưỡi dao
Chúng tôi vẫn tiếp tục bước.
Phía sau vẫn không có gì.
— Ai đã giết cô tiểu thư…
"…"
"…"
Nó biến mất rồi.
Tôi cảm nhận được thứ ‘không có gì’ vẫn luôn bám theo mình đã hoàn toàn biến mất.
"…Ổn rồi. Chúng ta đi thôi."
"…"
"Chúng ta không bị phát hiện vì chưa nhắc đến tên cụ thể. Từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng dùng danh từ riêng khi nói về chuyện đó ở bên ngoài."
Ý bà ấy là… không được đặt ‘Đặc khu Segwang’ và ‘hiến tế con người’ vào trong cùng một câu.
"Vâng."
Tôi lập tức gật đầu.
Cổ tôi đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Người cũng có biểu cảm không khá hơn tôi là bao, Đặc vụ Haegeum suy nghĩ một hồi, rồi khẽ thở dài.
"Tôi không nghĩ chuyện vậy là xong. Có lẽ tôi phải đích thân vào Thảm họa đó."
Gì cơ?
"Tôi cần tận mắt xác nhận tình hình. Nếu như… phải rồi. Đội tôi đúng lúc sắp được nghỉ ba ngày."
Đặc vụ Haegeum lấy điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra lịch đổi ca trên ứng dụng, rồi nhìn về phía tôi và mỉm cười.
"Cậu hãy bảo với Choi là tránh Đặc khu một thời gian. Sẵn tiện nhờ cậu ấy trực thay cho tôi vài hôm luôn."
…À.
***
"…Vậy là lại có thêm một Đặc vụ tham gia dự án."
"Vâng."
Sau khi trở lại [Văn Phòng Tư Vấn Của Cáo], tôi ngồi đối diện Ho Yoowon và kể lại việc Đặc vụ Haegeum sẽ tham gia.
…Tim tôi vẫn run rẩy sau khi nghĩ lại về quá trình đó.
‘May là mình cẩn trọng.’
Đương nhiên, đó cũng không phải là lý do duy nhất đưa tôi đến đây.
“Ho Yoowon.”
“Anh Hoẵng, xem ra anh có nhiều chuyện muốn nói.”
Tôi báo cáo kết quả của chuyến thám hiểm lần này cho Ho Yoowon, người có phần khó chịu khi biết sẽ có thêm một đặc vụ.
"Tôi đã tìm thấy ông."
"…Gì chứ?"
"Tôi nói là tôi đã tìm thấy ông."
"…!"
Mọi cử động của Ho Yoowon lập tức dừng lại.
Tôi lấy món đồ từ không gian lưu trữ ra. Một chiếc chai nhựa đựng đầy tro và…
Một bộ đồng phục Đặc vụ.
"Đây."
Ho Yoowon đưa tay và nhận lấy chúng.
Ngay khi ông ta nhìn thấy phù hiệu hình cáo trên bộ đồng phục, biểu cảm của ông ta lập tức trống rỗng.
"Đây là những gì còn sót lại sau khi người đó biến mất… Mặc dù người đó cũng tự giới thiệu mình chỉ là một hình chiếu."
"…"
Ho Yoowon như bừng tỉnh và chậm rãi dời mắt khỏi bộ đồng phục.
Sau đó ông ta mở nắp chai và đổ lớp tro màu bạc xám như cát xuống mặt bàn.
Khi đống tro dần chất thành một ụ nhỏ, ông ta đặt tay lên trên…
Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Ho Yoowon lặng lẽ rút tay lại.
"Ra vậy. Đây chỉ là một phần của ta từng phụ thuộc vào một Bóng tối khác."
Đống tro được đổ ngược về chai nhựa.
"Đây không phải bản thể của ta, chỉ là một tàn ảnh còn sót lại… Chà, dù sao thì tình trạng của ta ở bên ngoài vẫn còn khá hơn nhỉ? Nghĩ đến việc ngay cả một tàn ảnh cũng bị mắc kẹt trong đó, haha…"
"…"
"Bản thể của ta có lẽ vẫn còn ở gần ga tàu điện ngầm. Anh cứ tiếp tục tìm đi."
Ho Yoowon nhìn lại tôi. Trong ánh mắt ông ta hiện lên sự kích động, mong chờ và nóng lòng.
Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, sự cuồng nhiệt gần như mất kiểm soát ấy lại dần lắng xuống khi ông ta hỏi tôi:
"Anh Hoẵng”, Ho Yoowon dường như có phần chần chừ trước khi hoàn thành câu, "…Cho tôi hỏi. Hình chiếu đó là người như thế nào?"
À.
"Ký ức của người đó có còn nguyên vẹn không? Nếu còn, người đó là kiểu tồn tại như thế nào? Đang theo đuổi điều gì…"
"Tôi không biết."
Tôi thành thật đáp.
"Tôi chỉ thấy đó là một Người cố vấn rất tốt."
"…"
"…"
"Ha ha…"
Ho Yoowon đưa chiếc chai nhựa trả lại cho tôi.
"Aìii, vô nghĩa thật. Nó chỉ là bột bạc bị gỉ thôi."
Cộp.
Tôi nhận lấy.
'Bột bạc bị gỉ.'
Vậy thì có lẽ đây là thứ đã bong ra khỏi『Cán Cân Cái Ác』trong Tòa Án Cán Cân.
Vì bản thân tòa án chính là Cân Thiện Ác biến thành câu chuyện ma, nên dường như một phần suy nghĩ của Ho Yoowon đã lưu lại ở đó.
"…"
Tôi lại cất chiếc chai đi.
Vứt nó đi thì thấy không đành, nên tôi đang nghĩ sẽ mang nó đến nơi có nắng rồi rải xuống.
'Hoặc mình có thể đúc nó thành một vật cứng.'
Nhân tiện, Ho Yoowon vẫn đang nhìn chằm chằm bộ đồng phục Đặc vụ như muốn cảm nhận điều gì đó từ nó. Một lúc sau, ông ta cũng đưa bộ đồng phục cho tôi.
"Anh giữ lấy đi. Biết đâu nó sẽ giúp ích cho việc tìm tung tích của người đó."
Tôi gật đầu.
Rồi nhìn Ho Yoowon thêm một lần nữa.
"Có chuyện gì vậy, anh Hoẵng?"
"…Không có gì."
Có lẽ tốt hơn là không nên nhắc đến chứng cứ, cho thấy toàn bộ cư dân Đặc khu Segwang đã bị hiến tế tập thể.
Giờ đây, tôi đã hiểu rõ hơn bao giờ hết nguồn gốc của cơn phẫn nộ và oán hận khổng lồ, mà người đàn ông này đang mang trong lòng.
Nó cũng mãnh liệt chẳng kém cú sốc mà tôi vừa phải chịu.
'…Phù.'
"Tôi đi đây."
Rời khỏi [Văn Phòng Tư Vấn Của Cáo], tôi đi tìm Đặc vụ Haegeum đang chờ bên ngoài.
"Vậy tôi phải vào bằng cách nào? Tôi muốn vào thẳng khu vực trung tâm để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt."
"Đợi một chút."
Trước tiên phải xem tình hình hiện tại đã.
'
Các nhà nghiên cứu đang sửa『Máy Ấp Giấc Mơ』…'
Trong lúc chờ đợi, tôi cần thu thập thêm thông tin.
'Những nhà ga còn lại có cơ sở của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi mà mình chưa đến… còn khoảng ba nơi.'
Ga Segwang (Khu Rừng Tử Thần)
Ga Nửa Đêm (Sòng Bạc Cơ Thể)
Ga Buổi Chiều (Quầy Bán Lương Tâm)
Ga Buổi Chiều thì không thể vào được nên tôi đành bỏ qua.
Ít nhất cũng nên kiểm tra một trong hai ga còn lại… nhưng muốn làm vậy thì trước hết phải kết thúc câu chuyện ma ở ga tàu điện ngầm.
'Chuyện này không dễ chút nào.'
Đúng lúc ấy. Tôi chợt nhớ đến lời một người từng gặp ở Thư viện Hanbit.
— “Ý anh là… Đặc vụ Haegeum?”
— “Ừ. Bà ấy đánh cược rất quyết đoán, lá gan cũng lớn. Mà quan trọng nhất… vận may cũng tốt.”
…
"Đặc vụ Haegeum."
"Hửm?"
"Cho em hỏi…"
"Có khi nào, chị có năng khiếu đánh bạc không?"
***
"Vậy là Đặc vụ Haegeum bây giờ đang…"
"Chị ấy đã đến Sòng Bạc Cơ Thể rồi."
Cộp.
Đặc vụ Đồng ôm lấy đầu mình.
Đáng lẽ người đã chết thì không thể đau đầu được, nhưng vì anh hiện tại đang ngồi trên Đoàn Tàu Trú Ẩn, Đặc vụ Đồng đã quay lại trạng thái khi còn sống và cơn đau đầu cũng quay trở lại nguyên vẹn…
— “Mỗi ga tàu điện ngầm đều xuất hiện một hiện tượng siêu nhiên riêng biệt.”
— “Vậy cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu kết thúc toàn bộ chúng?”
Đặc vụ Haegeum tỏ ra vô cùng hứng thú và cuối cùng, bà ấy dẫn theo hai người trong đội dự án rồi rời đi.
"Ai vậy?"
Tôi lảng tránh ánh mắt của Đồng.
"Đội phó Bướm của Đội Tinh Nhuệ…"
"Và đồng khóa của tôi, Giám sát viên Ngựa…"
"…"
Đúng vậy.
Hai người được phân công là Jin Nasol và Kang Yihak.
Nghe đến chuyện có tận hai nhân viên Daydream chính thức đi cùng Đặc vụ Haegeum.
Đặc vụ Đồng dường như không chỉ mất cơn đau đầu, mà còn mất luôn cả ý chí muốn nói chuyện.
"Tại sao…"
"…Đó là yêu cầu của Đặc vụ Haegeum."
— “Hãy điều cho tôi một người thật máu lạnh, và một người phát điên vì tiền.”
— “Ơ, hả…?”
— “Ở cái công ty đó chắc tìm hai kiểu người này dễ lắm mà?”
— “Hảaa…?”
Nhớ lại hôm ấy, cuộc trò chuyện gần như chỉ xoay quanh mỗi câu "Hả?" của tôi.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi kinh hoàng của Đặc vụ Đồng. Lúc đó tôi cũng sợ chết khiếp.
"…Dù sao thì tôi hiểu rồi."
Có vẻ Đặc vụ Đồng cuối cùng cũng bình tĩnh, anh ấy cố nuốt tiếng thở dài xuống, rồi quay sang nhìn tôi.
"Vậy Đặc vụ Nho… lần này cậu đến Đoàn Tàu Trú Ẩn là vì chuyện gì?"
Lý do rất đơn giản.
'Mình có cảm giác trên con tàu này vẫn còn cất giấu điều gì đó.'
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy chứng cứ về Nghi lễ Hiến Tế, tôi càng tin vào trực giác ấy hơn.
Người tự xưng là Lee Kangheon đã giấu một mẩu giấy ở đây, mà nơi này lại là nơi trú ẩn do một Đặc vụ của Đội Thanh Long, một người đã bám trụ ở đây gần như đến tận giây phút cuối cùng, dựng nên.
Điều đó có nghĩa là…
Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó để tìm.
'Với lại, vì Đội phó Eun Haje và Đặc vụ Đồng đã vào trước, nên giờ thâm nhập cũng dễ hơn.'
Tôi phải tìm ra manh mối thật nhanh, cho dù có phải lật tung cả đoàn tàu này lên.
Đương nhiên, bây giờ mà nói với Đồng "Chính phủ đã dùng một triệu dân thường làm vật hiến tế!", thì chỉ tổ khiến người ta nghĩ tôi phát điên…
Thế nên tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi.
"Tôi định ở lại trên đoàn tàu này."
"…Hả?"
"Tôi cũng mệt khi luẩn quẩn quanh các nhà ga rồi, nên muốn nghỉ ngơi ở đây một thời gian."
"…Hảa?"
"Mong được anh giúp đỡ."
Đặc vụ Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Tôi cũng hơi áy náy, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất.
Haiz.
«
Ra là vậy. Chắc hẳn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.
»
Đúng là tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng một khi đã quyết định, tôi sẽ cố gắng hết sức…
…?!
"…?!"
«
Trông ngài có vẻ ngạc nhiên. Ngài không sao chứ? À, nếu kiểm tra túi áo thì sẽ thấy tôi.
»
Túi áo?
Tôi vội thò tay vào túi trong của áo khoác.
Bên trong là một đồng xu bạc nhỏ đang lấp lánh.
Một Đồng Xu Vui Vẻ.
Đó là đồng xu bạc được đúc từ lớp bột bạc gỉ mà tôi đã mang về trong chiếc chai nhựa.
Tôi không muốn cứ để nó ở dạng bột mãi trong chai, nên đã gửi nó tới công viên giải trí thông qua hình xăm lưu trữ, rồi nhờ họ đúc thành hình dạng của một Đồng Xu Vui Vẻ.
☾ Ôi giới showbiz ơi. ☽
Từ bên trong đồng xu, giọng nói của Bồi thẩm viên số 1 vang lên.
☾ Vứt nó đi đi, bạn hiền! ☽


