Chương 660 · 709 chương

Lễ Tân Khu Nhà Phụ

Trong hành lang tối om của Khu nhà phụ.

Sau khi nhận cuộc gọi của tôi, nhân viên an ninh ‘được chỉ định’ xuất hiện ngay trong creepypasta bệnh viện.

☾ Ô… nhìn bộ đồ kia kìa, bạn tôi! ☽

Thứ đang đứng giữa hành lang, từ đầu đến chân đều bị bao phủ trong lớp áo khoác đen kịt, dây trói buộc, giày bốt, găng tay và khăn trùm kín mặt.

Kiểu dáng đó quá quen mắt đối với tôi.

☾ Cùng kiểu dáng quần áo mà anh đã mặc đến mấy hôm trước đấy. ☽

Đặc phái viên của Bộ phận An Ninh chậm rãi bước tới.

Kết quả của việc kéo một tồn tại trong chuyện ma về công ty, rồi trói buộc nó bằng hợp đồng lao động kỳ quái, và để nó làm việc trong Bộ phận An Ninh.

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Tôi vẫn đang đi theo Bệnh nhân của câu chuyện ma bệnh viện, kẻ đang cầm bánh sinh nhật.

Không dừng lại, hai chân tôi vẫn hướng về phía cửa thoát hiểm.

Vù.

Cánh cửa thoát hiểm bật mở toang.

Ở khu vực phía sau cửa, nơi lẽ ra không có ai, các Bệnh nhân khác thò đầu ra và cười toe toét.

Đó là các Bệnh nhân rải rác ở các tầng.

Thông qua chiếc máy quay được giữ bởi đôi tay run rẩy của tôi, chúng thay phiên nhau xuất hiện và biến mất. Những vệt ô nhiễm xanh thẫm, đen sì, vàng úa xoáy tròn như cơn lốc lướt qua mắt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng.

Nhưng đúng lúc đó—

Đặc phái viên của Bộ phận An Ninh vượt lên trước chúng tôi.

“…!”

Anh ta lặng lẽ di chuyển về trước và vượt qua cả Bệnh nhân đang cầm bánh, rồi tiến thẳng vào bên trong cửa thoát hiểm. Qua màn hình máy quay cầm tay, tôi thấy những Bệnh nhân kia vươn tay ra và cố bám chặt quanh người Đặc phái viên.

Tuy nhiên, gương mặt hoàn toàn bị che kín dưới khăn trùm của Đặc phái viên không hề dao động.

Cuối cùng, Bệnh nhân cầm bánh với nụ cười rộng trên mặt bước qua bậc cửa thoát hiểm…

Và Đặc phái viên rút ra thứ gì đó từ trong chiếc áo khoác đen của mình.

Từ trong lòng áo an ninh, một vật thể dài kỳ dị dính đầy xương và thịt xuất hiện, nó trông gần giống… một đoạn cột sống khổng lồ.

‘…Rìu?’

Thứ vũ khí dữ tợn được giơ qua cánh tay của Đặc phái viên.

“…!!”

Vào lúc đó.

Ầm.

Cánh cửa thoát hiểm sập lại.

Và…

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Âm thanh va đập nặng nề.

Những tiếng bổ xuống ngắn gọn và tàn nhẫn.

Ở phía bên kia cửa thoát hiểm, những âm thanh rách toạc khiến người nghe co rút vai lại theo bản năng vang lên.

Từ cái khe bên dưới cánh cửa, một chiếc bóng đen tựa như đầm lầy bắn ra như máu và một ánh đèn xanh lóe lên.

Tuy tôi và Baek Saheon đều đã bị cánh cửa sắt chặn lại, chúng tôi vẫn tiến lên trước như bị kéo, khiến cho mặt áp sát vô cửa tựa như những hồn ma đang muốn xuyên qua lớp thép. Mặt của chúng tôi bị vấy máu và chất bẩn, tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng nén chửi và hầm hừ của Baek Saheon.

Nhưng tiếng hét và âm thanh của thứ nghe như nhạc đồng dao vang vọng trong tai tôi.

(Rẹt…) Chúc mừng sinh-AAAAAAAAAAAAAAAGHH bạn… (AHAHAHA) Chúc -AAAAAAAAAAAAAAAGHHng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của-AAAAAAAAAAAAAAAGHH!! Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹTTTt…) Viện Điều-AAAAAAAAAAAAAAAGHH Chúc mừng sinh nhật-AAAAAAAAAAAAAAAGHH bạn…

Tiếng cười điên loạn và tiếng gào như đến từ địa ngục xoáy ở bên kia cửa, đồng thời hung bạo tràn qua khe hở.

Tôi nghiến răng và chịu đựng rung động thô ráp từ cánh cửa đang bào vào má mình.

Da gà nổi khắp người tôi.

Rồi—

(Rẹt…) Chúc mừng…

Lúc âm thanh và ánh sáng dữ dội bên dưới khe cửa dừng lại.

Cũng là khi gương mặt và thân thể bị ép vào cửa của chúng tôi cũng được thả lỏng.

“…!”

Tôi túm cổ áo sau gáy Baek Saheon và kéo hắn ta lùi ra.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa thoát hiểm mở ra trong sự tĩnh lặng.

Bên trong chỉ còn một mình nhân viên anh ninh, toàn thân đối phương như vừa tắm trong máu và đứng bất động như tượng…

Dưới ánh đèn mờ của bản chỉ lối thoát hiểm giữa bóng tối.

“…”

Tôi giơ máy quay cầm tay lên để quan sát.

Chiếu nghỉ của cầu thang thấm đẫm trong bể máu lênh láng. Vệt máu dài kéo xuống cầu thang bên dưới như đã có vô số thứ bị nghiền nát thành một khối và lăn xuống…

Tôi hít sâu một hơi khi nhìn thấy một phần của chiếc bánh sinh nhật bị kẹt trong góc bậc thang.

Bên trong chiếc bánh bị nghiền nát, vô số kim tiêm chứa thuốc đã bị đánh nát bươm và vỡ tung, rồi nhuộm chiếc bánh và lớp kem phủ thành màu sắc quái dị.

‘…Ghê quá.’

Da gà da vịt nổi khắp người tôi, song cảm giác nhẹ nhõm cũng lướt qua mặt tôi.

Tôi xử lý được con ma rồi.

‘Thành công rồi.’

Tôi nuốt khan và nhìn nhân viên an ninh mà mình gọi tới, kẻ đã nghiền nát toàn bộ Bệnh nhân tầng 5 và tiễn chúng đi ‘đâu đó’, cất hung khí bằng xương vào áo khoác.

Dưới đế ủng chiến đấu, máu và chút thịt vụn nhiễu lộp bộp.

Lúc này, tôi mới nhận ra cái ‘rìu’ kia không phải làm từ máu thịt, mà là lớp vỏ được đính lên một cái lõi không thể xác định.

Tuy chiếc rìu kinh tởm thật, nhưng điều quan trọng là—

“Cảm ơn.”

Phải đáp lễ đàng hoàng.

Tôi lập tức cúi đầu, rồi ấn đầu Baek Saheon xuống theo. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn lập tức cúi theo thay vì càu nhàu.

…Cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng cả hai đều đổ mồ hôi lạnh sau gáy.

‘Mình phải làm cho đúng.’

Đội đặc nhiệm của Bộ phận An Ninh vốn không phải con người.

Họ là câu chuyện ma.

Tôi có thể xoay xở được nếu còn là 130666, nhưng giờ tôi vừa mới ổn định lại nhân dạng, tôi không thể để tinh thần và thân xác sụp đổ lần nữa.

Và nếu công ty phát hiện ra tôi thì rắc rối sẽ bùng nổ.

Vì vậy, tôi vội vàng chọn một câu đối thoại an toàn:

“Chúng tôi xin phép đi trước ạ.”

Im lặng bao trùm.

“Chúng tôi chỉ phát hiện sự cố và gọi an ninh, không phải yêu cầu cứu hộ… Chúng tôi sợ sẽ phát sinh phụ phí, nên sẽ chờ thêm ở đây để có gì tự xử lý.”

Vẫn chỉ có sự im lặng.

‘C

hết tiệt

.’

Nếu đối phương không thể thương lượng, chúng tôi phải chạy ngay.

Tôi ngẩng đầu nhẹ, cố gắng quan sát thái độ của nhân viên an ninh.

Và chợt nhận ra rằng dáng vẻ của Đặc phái viên kia quen quen.

‘Gì thế nhỉ?’

Vào đúng lúc này.

Bàn tay vừa thò vào trong chiếc áo khoác đẫm máu chậm rãi giơ ra.

"…!!"

Tôi còn tưởng người đó sắp rút vũ khí, nhưng trên bàn tay vừa đưa ra lại dán một tờ giấy ghi chú màu hồng nhỏ xíu.

〔Không tính thêm phí.〕

Vào khoảnh khắc tôi đọc được dòng chữ nắn nót ấy.

"…!"

Một ký ức chợt lóe lên trong đầu tôi như tia sét.

—〔Chúc buổi tối tốt lành.〕

Vào lần đầu tiên tôi quản lý [Tiến Thoái Lưỡng Nan], tôi từng gặp nhân viên an ninh đó ở quầy lễ tân.

Người nhân viên ô nhiễm vô tình từng để lộ, rồi lại giấu đi bàn chân hình móng chè giống như móng guốc ngựa.

'…Người này là nhân viên của Đội đặc nhiệm sao?'

Hình như người này đâu có mặc bộ đồng phục này vào lúc đó đâu… Không, khoan. Đội Đặc Biệt mà cũng phải trực quầy lễ tân à?

'…À. Mình cũng từng làm vậy mà.'

Tôi nhớ lại quãng thời gian mình từng ngồi tiếp khách ở quầy trong lồng vận chuyển, tôi thầm gật đầu với bản thân.

Dù sao, nếu đối phương đã từng làm việc ở quầy lễ tân, thì ít nhất cũng chứng tỏ người này vẫn có thể giao tiếp bình thường. Hơn nữa, đối phương cũng không quá hung hãn trong sinh hoạt hằng ngày.

'Mình có nên thử hay không? …Cứ chơi một ván đi.'

Tôi mở lời bằng một câu tương đối an toàn và bắt chuyện để thăm dò:

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. À… tiện thể cho tôi hỏi, những khu vực khác vẫn ổn chứ? Các nhà nghiên cứu mới đều ở tầng 10 cả nên tôi hơi lo."

Không có câu trả lời.

Tôi đổi hướng hỏi một chút:

"Các quản lý cũng ở đó. Cả Đội trưởng từ chi nhánh sang cũng…"

Soạt.

Đột nhiên, nhân viên của Bộ phận An Ninh lại thò tay vào trong áo khoác, và lấy ra thêm một tờ giấy ghi chú.

Người đó cố tình che miếng giấy bằng bàn tay đeo găng khổng lồ, rồi mới đưa về phía tôi.

"…"

'Có khi nào, nếu không làm vậy thì mình sẽ dính vào một quy tắc kinh dị nào đó…?'

Nhưng biết đâu từ chối lại vô tình kích hoạt một điều kiện khác.

Cuối cùng, tôi chỉ đành gào thét trong lòng, rồi kính cẩn nhận lấy bằng cả hai tay.

Tờ giấy ghi chú nhàu nát, và bị nhuộm máu loang lổ từ chiếc găng tay chậm rãi rơi vào lòng bàn tay tôi.

'Á á á…'

Tôi cẩn thận mở tờ giấy và xem nội dung bên trong.

Dòng chữ bên trong hiện rõ.

〔Đừng đến chi nhánh.〕

"…!"

〔Hãy cẩn thận.〕

Tôi lập tức rời mắt khỏi tờ giấy note và ngẩng đầu.

Nhưng bên ngoài cửa thoát hiểm…

Đã không còn một bóng người nào nữa.

Tôi cố ghìm đôi chân đang run rẩy và tiến đến gần cửa, rồi nhìn xuống cầu thang thoát hiểm ngập trong khung cảnh thảm khốc.

…Có tiếng ai đó đang dần đi xuống dưới.

Cùng với đó là thứ nhìn giống như móng guốc ngựa lúc ẩn lúc hiện trong cái bóng đen.

'Xuống dưới…'

Nghĩa là người đó đang quay về… tầng hầm của Khu nhà phụ sao?

"Này."

"…!"

"Anh định giữ cái đó luôn à?"

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và đáp lại Baek Saheon trong khi nhét tờ giấy ghi chú vào túi áo.

"Tạm thời thì tôi sẽ giữ lại nó."

Do Bệnh Nhân ôm bánh sinh nhật đã đi qua cửa thoát hiểm, nên cũng không còn bao lâu nữa câu chuyện ma này sẽ kết thúc.

"Tôi sẽ quay lại lấy đồ."

"…Muốn làm gì thì làm."

Với Baek Saheon lặng lẽ đi theo sau, tôi băng qua hành lang tầng 5 của bệnh viện bỏ hoang, nơi vốn đã rùng rợn, giờ lại càng tĩnh lặng đến lạnh ót hơn.

Điểm đến của tôi là cánh cửa của một công ty dược phẩm sạch sẽ hiện lên trong máy quay cầm tay.

〔1184〕

"Ở những công ty hoặc viện nghiên cứu coi trọng bảo mật, đặc biệt là khu nghiên cứu, đôi khi họ dùng số thay cho biển phòng để người ngoài khó nhận ra."

Thẻ nhân viên nghiên cứu sẽ không mở được cánh cửa này.

Sau khi xác nhận camera giám sát đã hỏng, tôi phá cửa xông vào, giả vờ như ‘một người đang tuyệt vọng tìm bất cứ chỗ nào để trốn’.

Ngay khi tôi bước vào bên trong…

Đôi mắt của Baek Saheon, người cũng đang nhìn màn hình máy quay cầm tay, lập tức mở to.

"Nơi này…"

Là một cái kho chứa.

Nhưng nó không phải là một cái kho thông thường, mà là nơi chất đầy những thiết bị cũ kỹ và hết hạn sử dụng, cùng đủ loại cơ sở vật chất phủ kín bụi bặm.

〔Kho Lưu Trữ Vật Tư Thanh Lý〕

Đây là nơi công ty tập trung cất giữ những vật phẩm đã hết vòng đời sử dụng.

Quan trọng hơn nữa.

"Cậu có nhìn thấy không?"

Tôi đưa tay chỉ về phía trước.

"Ở đây cũng có một chiếc máy tạo thuốc."

"…!"

Đây là Daydream mà.

Nói cách khác, căn phòng này tập trung toàn bộ thiết bị hết hạn mà các nhà nghiên cứu Daydream từng sử dụng trong Khu nhà phụ.

Ví dụ như, một『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』bị hỏng, một thiết bị cách ly Bóng tối đã nứt vỡ, máy in nhãn đã cạn mực.

Và…

Cả những『Máy Ấp Giấc Mơ』đã bị loại bỏ.

Tôi nhớ lại lá thư Kwak Jaekang từng gửi để trả lời câu hỏi của mình.

— “Đồ bỏ đi à? Nếu chưa bị tiêu hủy hẳn thì sửa một chút vẫn có thể dùng thêm vài lần. Chỉ là vì hết vòng đời sử dụng nên mới bị thu hồi thôi.”

Một thiết bị vẫn giữ nguyên thân phận và chức năng của ‘thiết bị Daydream’ là thứ tôi cần. Đồng thời, công ty sẽ khó phát hiện nếu nó mất đi.

Mà kể cả khi Daydream có phát hiện, họ cũng sẽ không quá để tâm.

☾ Thật là một lựa chọn thông minh đấy, Hoẵng - nim. ☽

Đó chính là lý do tôi đột nhập vào Khu nhà phụ ngay ngày hôm nay.

"…Nó chỉ là rác."

"Nhưng là đống rác tôi cần."

"Không phải…"

Baek Saheon có vẻ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm vẻ mặt cố nhịn xuống và hỏi tôi:

"Anh định mang nó đi kiểu gì?"

"Tôi có cách… phiền cậu quay mặt đi một lát được không?"

Nếu tôi nhét nó vào hình xăm trên cổ tay, thì chẳng khác nào đang trực tiếp xác nhận ‘Tôi là Kim Soleum cả’.

"…"

Điều khiến tôi bất ngờ là thay vì cằn nhằn, Baek Saheon lặng lẽ quay mặt và tôi thuận lợi cất『Máy Ấp Giấc Mơ』cũ kỹ vào hình xăm.

Sau đó, tôi đảo mắt quan sát xung quanh, rồi thu thêm vài món đồ khác lọt vào tầm mắt… và tiện tay sắp xếp hiện trường đôi chút.

'Xong.'

Ít lâu sau.

Tôi và Baek Saheon trốn trong ‘khu vực an toàn’ ở tầng 6, và đợi cho đến khi câu chuyện ma hoàn toàn biến mất, rồi thuận lợi được đội cứu hộ giải cứu.

Ngay khi lệnh phong tỏa Khu nhà phụ được dỡ bỏ, tôi lập tức rời khỏi hiện trường.

Thế là mọi công tác chuẩn bị cần thiết đều đã hoàn tất.

***

Vào hai ngày sau.

Trên đường đến công ty, Baek Saheon nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

'Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở Khu nhà phụ?'

Cái công ty chế

t tiệt

này ngoài việc trả thêm tiền làm thêm và cho nghỉ một ngày, thì ngay cả một điểm thành tích cũng không thưởng cho hắn.

Thành ra, Baek Saheon đã dành trọn ngày nghỉ chỉ để thu thập tin tức.

Trước tiên…

'Mọi chuyện được dọn dẹp sạch sẽ một cách kỳ lạ.'

"Nghe nói sau vụ lần này có một vài tân nghiên cứu viên nghỉ việc."

Chỉ có vậy.

Điều kỳ lạ là chuyện『Máy Ấp Giấc Mơ』ở tầng 10 biến mất lại không hề lớn chuyện, và nhanh chóng bị chôn vùi. Ngay cả số người chết cũng không nhiều đến mức gây chú ý.

'Kể cả việc thẩm vấn cũng hời hợt một cách bất thường.'

Sau vài lần lấy lời khai rồi hoàn thành thời gian cách ly, hầu hết những người bị cuốn vào Bóng Tối lần này đều được cho về.

Bao gồm cả Baek Saheon.

Trên hết, điều kỳ lạ nhất là cách loại Bóng tối này lại đột ngột bùng phát ở các tầng trên của Khu nhà phụ.

'Chẳng phải sự cố mất kiểm soát bình thường đều xảy ra dưới tầng hầm sao?'

Việc『Máy Ấp Giấc Mơ』biến mất, và một câu chuyện ma bùng phát ngay sau đó rõ ràng là có chủ ý.

Có kẻ đang cố tình gây hỗn loạn.

Nhưng mà…

Bộ não với sinh tồn nhạy bén của Baek Saheon chợt lóe lên một suy nghĩ.

'Mình có cảm giác đây là người trong làm, chứ không phải người ngoài.'

Một cái bẫy.

Nếu ngược lại, có người đã đoán trước『Máy Ấp Giấc Mơ』sẽ bị lấy cắp nên cố tình sắp đặt toàn bộ chuyện này thì sao?

Hơn nữa, điều khiến hắn bận tâm nhất vẫn là lời đồn cuối cùng.

"À, 『Máy Ấp Giấc Mơ』 ấy hả? Nghe nói tìm lại được ngay rồi. Hình như chỉ là lỗi hệ thống gì đó thôi."

"Có một Giám đốc đến xử lý hết rồi. Hình như là Giám đốc Cheong thì phải?"

Một Giám đốc.

'Một cái bẫy do Giám đốc giăng ra ư?'

…Chẳng lẽ mục tiêu là Đặc vụ ư?

Baek Saheon thoáng nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã khịt mũi cười nhạt.

'Liên quan gì đến mình chứ?'

Dù sao thì người lấy trộm 『Máy Ấp Giấc Mơ』ở tầng 10 cũng đâu phải hắn.

Đúng như Đặc vụ đã tính toán.

Vài món đồ phế liệu bị đập hỏng hoặc biến mất chỉ bị ghi nhận là ‘tổn hại cơ sở vật chất’, rồi nhanh chóng bị chìm nghỉm mà chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý.

Tuy nhiên…

Baek Saheon vẫn không hiểu rốt cuộc Đặc vụ định làm gì với đống sắt vụn đó.

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Đặc vụ.

—"Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi hôm nay, cậu công dân."

—"Ra anh cũng biết nói cảm ơn à."

—"Với lại, việc cậu bấm máy nhắn tin đúng lúc cũng giúp ích rất nhiều."

—"Nếu thấy có ích thì trả công đi."

—"Đó là hành động vì lợi ích của cả hai chúng ta. Vậy chẳng phải tôi không cần là người trả công sao?"

'Tê

n mất dạy

.'

—"Anh chỉ ôm một đống rác thôi, được lợi cái gì đâu!"

—"Ừm… hay là chúng ta chia đôi phần thu hoạch nhé?"

'Bực chết đi được! Tại sao mình phải nhận mấy thứ vô dụng đó chứ!'

Rõ ràng chỉ vì bị cuốn theo mà hắn phải liều mạng vô ích. Nghĩ đến việc chẳng thu được gì, dạ dày Baek Saheon lại cồn cào khó chịu.

"Xin lỗi…"

"…!"

Hắn quay đầu lại.

Ngay khi hắn đang tính bước vô cửa sảnh của công ty.

Có người vừa khẽ vỗ lên lưng hắn. Người nọ giật mình khi chạm mắt với Baek Saheon.

'…Máy quay cầm tay.'

Đó là người mà hắn đã giật lấy máy quay cầm tay rồi nhốt vào trong phòng. Đồng thời…

"À, đúng rồi. Là anh ta."

Chính là nghiên cứu viên đã được Đặc vụ cứu.

Trông anh ta hoàn toàn bình thường như đã uống『Dược Thể Tái Tạo』.

Dù vẻ mặt nghiên cứu viên vẫn còn hơi hoang mang và sợ hãi, nhưng dường như anh ta đã tự thuyết phục được bản thân nên chủ động lên tiếng chào trước.

"À… ừm… Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới sống sót."

Người thuộc bộ phận khác cúi đầu thật sâu.

"Nếu sau này có việc gì cần thì cứ tìm tôi”, nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi.

"…"

Đó… cũng là một kiểu thu hoạch sao?

Baek Saheon lặng lẽ nhìn nắm tay đang siết chặt của mình, rồi quay mặt đi.

Những chuyện vừa xa lạ vừa kỳ quặc luôn xảy ra quanh Đặc vụ, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng mà… cảm giác ấy cũng không hẳn là tệ.

'…Dù sao thì mình quay lại uổng công thật mà!'

Baek Saheon cố gạt bỏ cảm giác xa lạ ấy, ép bản thân suy nghĩ như thường lệ.

Đúng rồi. Hắn chịu khổ là vì tên đặc vụ đó, nên lên tiếng là chuyện đương nhiên. Hắn đáng ra nên đòi bồi thường nữa chứ. Với lại… ờ ha.

'Kéo anh ta vào Dự án của Giám đốc Ho hình như cũng không tệ.'

Ở đó cũng có các đặc vụ khác mà!

Nếu anh ta thích cứu người đến thế thì cái Đặc khu kỳ quái kia cũng khá hợp đó.

Dự án cũng có không ít quyền lợi, nên cũng không khó để đòi nợ anh ta.

'Hình như người đó tên là Nhà nghiên cứu Park Kyunghwan thì phải.'

Nếu như hắn gặp anh ta ở công ty vào hôm nay thì nói luôn vậy.

Ngay khi Baek Saheon vừa đưa ra quyết định ấy.

'Hử?'

Có một mái đầu quen thuộc ở phía trước sảnh công ty.

Đó chính là Nhà nghiên cứu Park Kyunghwan.

"…!"

Không kịp suy nghĩ, Baek Saheon vui vẻ gọi lớn.

"Này!"

"…"

"Nhà nghiên cứu ngay kia!"

"Dạ, dạ?"

Sao anh ta lại giả vờ ngơ ngác và ngây ngô thế?

Baek Saheon bật cười khẽ và hào phóng diễn theo, nhưng người quay đầu lại là…

"Ơ… anh gọi tôi sao?"

"…"

Cái biểu cảm đó.

Từ cái biểu cảm ngốc nghếch và ngây ngô đến phát chán ấy, Baek Saheon lập tức nhận ra. Đó không phải ‘Đặc vụ’.

"…"

"Anh gọi tôi có chuyện gì… ơ… ơooo???"

Baek Saheon xoay người và bỏ mặc nghiên cứu viên, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh rồi mở『Thuyền Giấy』.

〔Này!〕

〔Anh xâm nhập xong hết rồi hả?〕

Nhưng hắn đợi rất lâu vẫn không có hồi âm.

Cùng lúc ấy.

‘Đặc vụ’ mà Baek Saheon đang cố liên lạc lúc này chỉ có một mình, và đang bí mật xâm nhập vào Đặc khu Segwang.

“Phù…"

Trên sân ga Ga Buổi Sáng của Đặc khu Segwang, Kim Soleum chậm rãi mở mắt.

Tim anh nóng như lửa đốt vì sự sốt ruột và mong chờ, thế nhưng anh vẫn cố gắng hết sức đè nén cảm xúc ấy xuống. Anh phải thật bình tĩnh và phán đoán một cách tỉnh táo.

Lần này, việc lấy trộm『Máy Ấp Giấc Mơ』bỏ đi diễn ra vô cùng cẩn thận và sạch sẽ.

'Mình sẽ giao nguyên chiếc máy này cho các nhà nghiên cứu.'

Sau khi sửa xong, họ sẽ lập tức chuẩn bị lắp đặt.

Kim Soleum xác định xong thứ tự ưu tiên rồi đứng dậy.

'Nghĩ lại thì… Tòa Án Cán Cân đã biến mất khỏi Ga Buổi Sáng.'

Nếu vậy, anh cũng có thể sang Viện Nghiên Cứu Vui Tươi ở sân ga đối diện xem thử, tiện thể kiểm tra xem lắp ở đó có thuận tiện hơn không.

'Có khi nào sẽ có thêm phòng chờ mới không ta?'

Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn lên.

Phía trên sân ga Ga Buổi Sáng, nơi Tòa Án Cán Cân từng tọa lạc, giờ chỉ còn lại một phòng chờ trống trải.

'Quả nhiên…'

Nhưng bên trong phòng chờ có một người đang đứng.

"…!"

Kim Soleum theo phản xạ lập tức lùi lại để giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chăm chú nhìn về phía người kia.

Trong bóng tối, người vẫn luôn đứng yên trong phòng chờ cũ chậm rãi bước ra. Dung mạo của người đó dần hiện rõ khi bước ra nơi ánh đèn sân ga chiếu tới.

"…"

"…"

Bồi thẩm viên số 1.

Kẻ khoác trên mình bộ đồng phục Đặc vụ với gương mặt của Ho Yoowon đang lặng lẽ đứng đó. Anh ta không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn Kim Soleum.

------------------------------------------

Nay đến đây thôi, hẹn gặp lại vào tối Chủ Nhật tuần sau.

Bạn đã đến cuối chương 660.

Không gian đọc của bạn