Chương 659 · 709 chương

Phòng 111

Trong một khoảnh khắc, tôi ngơ ngác nhìn chiếc máy quay cầm tay trong tay Baek Saheon.

Vừa rồi…

Hắn vừa giết người và cướp máy quay cầm tay à…?

“Aaaa!!”

“…!”

Tôi quay phắt đầu lại.

Từ phía sau cánh cửa mà Baek Saheon vừa khóa, chủ nhân chiếc máy quay cầm tay đang điên cuồng đập cửa và gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, phía cuối hành lang tầng 5 của khu bệnh viện bỏ hoang, một bóng người chập chờn đang tiến lại gần như đáp lại tiếng la…

Bóng đen đó giống một nhân viên văn phòng Daydream ăn mặc chỉnh tề. Một giọng nói hoảng hốt có thể nghe từ đối phương:

“Bên đó có chuyện gì vậy?”

Nhưng nó không có bóng.

‘Một Bệnh nhân.’

Một cảm giác rợn người dọc sống lưng tôi.

Tôi vội lao tới cửa phòng bệnh nơi người kia bị nhốt và định mở khóa. Baek Saheon túm vai tôi và hoảng hốt quát lên:

“Anh đang làm gì vậy?!”

C

hết tiệt.

Tôi hất tay hắn ra và mở khóa thành công cánh cửa.

“Á—!”

Khi cửa bật mở, chủ nhân của chiếc máy quay giờ còn thảm hại hơn trước và ngã nhào ra ngoài. Tôi gần như nhấc cả người anh ta, đỡ dậy và chạy về phía cửa thoát hiểm.

Nhanh lên…!

“Anh ổn chứ? Nhìn như anh đang bị thương vậy.”

Giọng của Bệnh nhân càng lúc càng gần.

“Chạy đi.”

Baek Saheon nghiến răng chạy sát bên tôi.

Rầm.

Trước khi bóng người cuối hành lang kịp áp sát, tôi vội đóng sập cửa thoát hiểm.

Tránh những ống tiêm bị vứt ngổn ngang trên sàn, tôi nhẹ nhàng đặt người mình đang đỡ xuống.

“…Ha.”

Khi sự căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống.

“…”

Tôi quay lại nhìn Baek Saheon.

Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt pha trộn giữa sững sờ, bực bội và căng thẳng.

“Anh đang làm cái quái gì vậy.”

“Cậu công dân.”

“Tại sao lại phí thời gian với một tên đằng nào cũng chết chứ…!?”

Baek Saheon nghiến răng khi liếc qua người vừa được tôi cứu và nói một cách thiếu kiên nhẫn:

“Anh nghĩ người đó giúp được thêm gì à? Chỉ tổ tăng gánh nặng! Không phải anh bảo gấp lắm, đang có việc phải làm sao? Vậy thì tại sao còn cứu người lạ? Lãng phí thời gian gì đâu…!”

“Công dân - nim.”

Tôi giữ lấy tay hắn. Hai chiếc máy quay cầm tay vẫn bị hắn nắm chặt.

“Vừa rồi người đó suýt chết.”

“Thì sao?”

Hắn nhìn tôi như dò xét rồi lại nghiến răng.

“Đằng nào cũng chết thôi. Tôi chỉ lấy máy quay cầm tay sớm hơn một chút. Anh bảo là anh cần mà. Tôi đâu có giết hắn.”

“…”

Trên gương mặt hắn thoáng qua sự phản cảm và một thứ bất an khó hiểu, rồi bật cười khẩy.

“Anh nghĩ người làm ở cái công ty này có ai lương thiện chắc? Hay vì anh là đặc vụ nên cứ thấy người là phải cứu? Không phải lúc nào cũng cứu người được đâu. Tình huống không cho phép thì mấy anh cũng mặc kệ thôi còn gì.”

Kể từ sau vụ làng Jisan, thì đây là lần đầu tiên mà Baek Saheon nói với tôi bằng giọng điệu như thế.

Hắn phản ứng như bị tôi xúc phạm. Ngược lại, chính tôi mới là người bị tính cách vặn vẹo đó làm cho bất ngờ.

‘Dù mình bất ngờ hơn ở chỗ hắn có vẻ muốn giúp đỡ mình thật… tuy là theo cách của hắn.’

Dẫu vậy, tôi không hiểu vì sao hắn lại tỏ ra bị phản bội đến thế. Phản ứng này quá mức, gần như… PTSD.

‘…Hmm.’

Vì tôi là đặc vụ sao?

Tôi lựa lời trong khi nhớ lại những chuyện ở làng Jisan.

Cả người tôi căng thẳng đến mức thở dài trong vô thức.

“Cậu công dân.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Tôi cứu không phải vì tôi là đặc vụ. Chỉ là… đơn giản là làm theo lẽ thường thôi.”

Tôi nhìn người vừa được cứu đang sờ lên phần da bị lột bằng bàn tay run rẩy.

“Nếu có thể cùng sống sót, thì mắc mớ gì chúng ta cần phải đẩy người ta vào chỗ chết?”

“…”

Không đợi hắn trả lời, tôi cúi xuống và nhỏ giọng hỏi người mà mình đã lôi cùng:

“Anh nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu ở nơi an toàn không?”

“Hi, hức….”

Anh ta gật đầu lia lịa.

Rồi liếc Baek Saheon bằng ánh mắt sợ hãi. Còn Baek Saheon nhìn biến số có thể đe dọa đến mạng sống mình bằng vẻ mặt cứng nhắc và lạnh tanh…

Tôi không đáp lại ai mà chỉ chậm rãi tuyên bố:

“Ổn rồi. Chúng ta sẽ lên nơi an toàn.”

Tôi đỡ người vừa được giải cứu lên, và đi lên thêm một tầng qua cầu thang thoát hiểm.

Trong suốt quá trình, tôi không gọi Baek Saheon.

Hắn dường như sững sỡ trong vài giây, nhưng thay vì bỏ chạy cùng hai chiếc máy quay, hắn lại bám theo tôi.

Chúng tôi bước lên tầng 6.

‘Quả nhiên, nơi này đỡ ghê hơn tầng 5.’

Hành lang của khu điều trị khép kín vẫn tối om, nhưng mùi sát trùng nồng nặc có vẻ bị lấn át bởi một mùi tanh giống cá. Dù nơi này vẫn có bầu không khí ớn lạnh và u tối của một ngôi nhà ma, song mọi thứ có phần ‘bình thường’ hơn.

〔T1〕

Sau tầng 5, hình ảnh tầng 1 của bệnh viện điều dưỡng lặp lại ngay tại tầng 6.

'Những sự việc đáng chú ý trong đoạn ghi hình hầu như đều xảy ra ở tầng 4 và tầng 5.'

☾ Ừm. Nhưng hành lang bừa bộn thật. ☽

Đó là do đám Bệnh Nhân đã di chuyển thành từng đoàn.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình]:

Bản ghi chép thám hiểm #3:

Tại tầng 1, hàng chục người mặc trang phục giống đơn vị đặc nhiệm xuất hiện trên hành lang, tự xưng là ‘Đội Cứu Hộ được cử đến’.

Toàn bộ bảy thường dân đi theo đoàn người đó đều tử vong.

Qua đoạn ghi hình của máy quay cầm tay, họ thực chất là một nhóm bệnh nhân nội trú cầm trên tay các nhạc cụ đồ chơi như sáo dọc và miếng gõ phách nhạc.

Có lời khai chưa được xác minh cho biết, những thực thể đó đã nói những câu như thể đang chúc mừng hoặc kỷ niệm một điều gì đó.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Trong câu chuyện ma này, tầng 1 là nơi người sóng sót có thể tẩu thoát sau khi vượt qua đoàn Bệnh nhân đang vỗ tay.

Dĩ nhiên, đây là tầng 6 được chiếu lại từ tầng 1, nên tôi bước vào với kiến thức về một khu vực an toàn đã được xác định.

“Tôi sẽ mượn máy một chút.”

Tôi quan sát hành lang và bên trong các phòng bệnh bằng máy quay cầm tay, đồng thời tránh né Bệnh nhân và rà soát nhanh các căn phòng.

'Ha…'

Đỡ theo một người khiến tôi căng thẳng hơn, nhưng cũng đỡ đáng sợ hơn.

Và may mắn thay, trước khi có một Bệnh nhân bất ngờ bước ra từ đâu đó, tôi đã tìm thấy nó.

“Tại đây.”

Tôi bước vào một phòng bệnh nằm giữa hành lang.

〔Phòng 111〕

Bên trong căn phòng ấy, kỳ lạ thay chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh được đặt riêng lẻ, còn cả một bức tường thì xếp kín những chiếc bàn cùng các bảng tên đã bạc màu.

"…Hức."

"Không sao đâu."

Tôi nhanh chóng đặt người kia lên giường.

Người kia giãy nảy lên khi tôi định đỡ anh ta nằm lên giường, nhưng tôi nhanh chóng trấn an.

"…Ý anh là nơi này an toàn sao?"

"Đúng."

Tôi ra hiệu về phía những chiếc bàn rồi nói.

"Nơi này vốn dĩ là khu vực sảnh vào."

"…!"

Đó là một lỗi phát sinh vì số tầng không khớp.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình]:

Bản ghi chép thám hiểm #21:

Tại tầng 7, có ba Bệnh nhân đã lao mình qua một ô cửa sổ toàn cảnh khổng lồ khác với loại thường.

Theo xác nhận, đây là hiện tượng dị thường phát sinh do tầng 2 vốn có khu vực nhà hàng kèm sân hiên, nhưng không gian tương ứng không tồn tại. Quá trình tái hiện của máy quay cầm tay vẫn diễn ra bình thường.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Đây cũng là một lỗi phát sinh khi tầng 6 vốn không phải tầng có sảnh vào, lại xuất hiện một không gian giống khu vực lối vào.

Kèm theo đó là một không gian mới - phòng 111 không hề có trong máy quay cầm tay.

“Trong sảnh không có giường, nên thực thể trong máy quay cầm tay sẽ không nhận diện.”

Ngay lúc đó—

“Có ai không? Ở đây có người chứ?”

“…!”

Chúng tôi lập tức trèo lên giường và đứng nép sát nhau. Baek Saheon có vẻ chần chừng, rồi lại nghiến răng và bước lên giường.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần…

Khi cánh cửa mở ra, một ‘nhân viên nghiên cứu Daydream’ với vẻ mặt đầy bối rối xuất hiện.

‘… Chiếc máy quay cầm tay.’

Tôi vội tắt máy quay mình và gập cả chiếc máy của Baek Saheon, nhưng vừa nãy…

Sự thật về những gì đã xảy ra trong bệnh viện điều dưỡng này.

"Rõ ràng tôi vừa nghe thấy có tiếng người mà…"

Tuy ngoài đời thực thể nhìn giống một nhà nghiên cứu, dưới góc nhìn của Máy quay cầm tay, phần bụng của Bệnh nhân đã bị mổ phanh dưới lớp áo bệnh viện.

Bệnh nhân đang được truyền dịch, nhưng nội tạng của nó lại bị phơi bày ra ngoài, và những sợi chỉ nhiều màu cố định lại như vật trang trí.

'Ghê quá.'

Có lẽ những nội tạng đó đã được ‘thay thế’ bằng nội tạng của những người đã bị bắt trước đó…

"Này, cùng tìm đường ra nhé. Này?"

Thấy Bệnh nhân tiến lại gần, cả ba chúng tôi nín thở. Rồi…

"Cùng nhau tìm một nơi an toàn nhé!"

Bệnh nhân lướt qua ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi cảm nhận được vạt áo bệnh nhân cũ kỹ sượt qua chóp mũi mình, khiến cả người tôi cứng đờ đến thở cũng không dám…

…

…

Cộc.

Bệnh nhân đã rời đi.

Người vừa được tôi cứu lấy tay bịt miệng mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ho sặc lên rồi khuỵu xuống.

'Phù.'

"Thấy chưa? Anh cứ ở lại đây là được."

Tôi để người vừa được cứu ở lại căn phòng đó.

Nơi này đủ chỗ để ba người cùng ẩn nấp, nên dù vẫn còn run rẩy, anh ta cũng có vẻ yên tâm hơn đôi chút.

Tôi trấn an người vừa được cứu, anh ta dường như rất muốn tôi ở lại, rồi đợi đến khi hành lang trở nên yên tĩnh trở lại mới quay về cầu thang thoát hiểm.

Suốt quãng đường quay lại, Baek Saheon cũng vẫn im lặng.

Toàn bộ quá trình này vừa đúng 12 phút.

"Thường dân - nim. Nhìn kìa."

"…"

Tôi quay sang nhìn Baek Saheon.

"Không có gì thay đổi cả, và chiếc Máy quay cầm tay vẫn đang nằm trong tay tôi."

Baek Saheon ngẩng đầu lên.

"Còn cậu cũng kiếm được một nơi an toàn cho bản thân."

"…"

"Mọi chuyện đâu có trở nên tệ hơn, đúng chứ?"

"…Nếu hắn sống sót rồi khai những điều bất lợi về tôi thì sao?"

"Người bị tấn công căm ghét kẻ đã tấn công mình là chuyện đương nhiên. Nếu không muốn như vậy, thì cậu ngay từ đầu đừng tấn công người ta."

Baek Saheon nhìn tôi bằng ánh mắt như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi chỉ mỉm cười.

"Lần này thì sẽ không sao đâu."

"…Ý anh là sao?"

Người cầm máy quay cầm tay cũng có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

"Tôi đã giải thích chuyện đó với người mình vừa cứu rồi. Tôi nói rằng cầm máy quay cầm tay có thể gặp nguy hiểm, nên tạm thời tôi sẽ giữ hộ."

"…!"

Trong hoàn cảnh cực đoan như thế, hẳn anh ta sẽ vô điều kiện tin tưởng người đã cứu mình, nên sau khi mọi chuyện kết thúc cũng sẽ không có vấn đề gì.

"Với lại, nếu ngay từ đầu cậu không giật lấy nó một cách đột ngột như vậy thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi."

"Này. Nếu tôi không nhanh tay lấy trước thì biết đâu anh đã không đưa cho tôi."

"Có thể, nhưng không thử thì sao biết được."

"…”

Trên gương mặt Baek Saheon đồng thời hiện lên vẻ khó tin cùng một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên.

“Dù sao thì chúc mừng nhé.”

“Chúc mừng gì?”

“Dù không cố ý, nhưng nhờ có cậu ở đó, nên người kia sẽ sống.”

“…!”

“Và ngoài ra…”, tôi nở một nụ cười mỉm đúng chất đặc vụ, “Cảm ơn vì đã cố đưa máy quay cầm tay cho tôi.”

“…”

“Tôi biết cậu không cần phải làm vậy.”

Baek Saheon không trả lời.

“Tôi sẽ dùng nó thật tốt”, nói rồi, tôi cầm máy quay lên.

☾ Thông minh giải quyết được nguồn gốc của sự tranh chấp và giành được lợi thế. Anh làm tốt lắm, bạn tôi! ☽

Tôi muốn tận hưởng lời khen này một chút…

“Giờ tôi quay lại tầng 5 đây.”

“…”

Thành thật mà nói, tôi nghĩ đến mức này thì Baek Saheon sẽ chạy trốn.

Chúng tôi đã có máy quay cầm tay riêng cho mỗi người và biết vùng an toàn, nên tôi tưởng hắn sẽ bỏ chạy và nghe theo bản năng sinh tồn…

‘Nhưng hắn không có chạy.’

Chỉ im lặng hơn.

Baek Saheon lặng lẽ bước theo bên cạnh tôi, trên tay vẫn cầm chiếc máy quay cầm tay…

'…Thôi kệ hắn vậy.'

Nhờ có hắn đi cùng nên cũng đỡ đáng sợ hơn. Nhưng mà…

Trời đất.

'Ra tay là nhắm thẳng vào cổ luôn.'

Đáng sợ thật.

Dạo gần đây, tôi chỉ thấy hắn giở mấy trò cướp giật rồi chuồn mất, nhưng chứng kiến hắn hành động dứt khoát và không chút do dự đúng chuẩn nhân viên Daydream…

'Không phải tự nhiên mà hắn lại lên chức Đội trưởng Viper được.'

Tôi cố nhịn không nhắm nghiền mắt lại.

Song điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là sau khi nghe tôi nói, thái độ của Baek Saheon đã thay đổi một cách rất vi diệu.

'Sao tự nhiên im thế?'

Tôi lén liếc nhìn Baek Saheon.

Hắn khẽ giật mình, hé miệng như định nói gì đó rồi lại ngậm lại, cứ như đang dò xét phản ứng của tôi.

Bầu không khí trên tầng 5 của bệnh viện vẫn lạnh sống lưng như cũ, nhưng nhìn phản ứng của Baek Saheon lại khiến tôi có cảm giác như đang xem một màn tấu hài, thành ra cũng bớt sợ đi đôi chút.

Chúc mừng…

"…!"

Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên.

…

Từ cuối hành lang.

Một giai điệu vui tươi như bài hát thiếu nhi đang vang lên.

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Khoan đã.

'Đây… đây là đoạn cuối.'

Mọi chuyện trong đoạn ghi hình của máy quay cầm tay đã gần như được tái hiện xong rồi sao?

Đám khốn Daydream đó rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?

Không thể nào…

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Cánh cửa thang máy mở ra.

Ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài, cùng lúc đó, một bóng người đang ôm một thứ rất lớn chậm rãi bước ra.

Tôi run run giơ máy quay cầm tay lên…

Đó là một chiếc bánh sinh nhật. Trên mặt bánh viết đúng những dòng chữ từng xuất hiện trên cánh cửa thoát hiểm tầng 5.

〔Chúc Mừng〕

〔Ngày D〕

Chiếc bánh nhầy nhụa đang không ngừng nhỏ tong tong chất lỏng nhớp nháp xuống sàn.

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Đoàn Bệnh nhân từng diễu hành ở tầng 1 giờ chỉ còn lại duy nhất một kẻ.

Nó ôm chặt chiếc bánh sinh nhật khổng lồ bằng cả cơ thể, vừa mỉm cười vừa tiến về phía chúng tôi.

Toàn thân nó đẫm máu.

Tôi có thể thấy những dấu chân đỏ sẫm dính bết trên nền nhà theo từng bước chân của Bệnh nhân.

Từ chiếc mũ chóp dự tiệc cắm trên mái tóc bết lại vì máu, hỗn hợp máu và thuốc không ngừng nhỏ xuống.

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Chân tôi tự động bước đi.

"…!"

Cơ thể tôi đang tiến về phía chiếc bánh sinh nhật.

'Ch

ết tiệt.

'

Không được.

Đây chính là đoạn kết trong ghi hình của máy quay cầm tay.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình]:

Bản ghi chép thám hiểm #4

Cửa thang máy tầng 5 mở ra.

Một thực thể ôm bánh sinh nhật bước xuống, vừa phát nhạc chúc mừng vừa di chuyển dọc hành lang.

Toàn bộ người sống sót đều đi theo nó và rời khỏi cửa thoát hiểm.

Sau đó…

[ĐÃ KIỂM DUYỆT][ĐÃ KIỂM DUYỆT][ĐÃ KIỂM DUYỆT][ĐÃ KIỂM DUYỆT][ĐÃ KIỂM DUYỆT][ĐÃ KIỂM DUYỆT]

※Lưu ý: Nhân viên của Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa và Bộ phận Nghiên Cứu không được phép truy cập. Chỉ được xem bản ghi này sau khi có sự phê chuẩn của Bộ phận An Ninh.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

'Hay là mình giải phóng ô nhiễm?'

Khoan, khoan đã… nếu làm vậy thì mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Nỗi sợ khiến đầu óc tôi cứng đờ trong khi cơ thể vẫn tự động bước về phía trước.

Bài hát chúc mừng quái dị bên tai ngày càng lớn hơn.

Ôm chiếc bánh sinh nhật, Bệnh nhân từng bước tiến lại gần với nụ cười trên môi.

Đôi chân tôi đang hướng về phía cửa thoát hiểm.

‘Tiêu đời rồi.’

Tôi sợ đến mức tay và não không hoạt động nổi. Thậm chí tôi còn cắn lưỡi vì có hơi nhớ trạng thái vô cảm của 130666.

‘Thêm một cách nữa, thêm…’

Tôi tuyệt vọng liếc quanh khu vực thông qua chiếc máy quay cầm tay và… tìm được rồi.

‘A.’

Có một vật đang nằm trên sàn.

Vật thể mà người tôi cứu trước đó đang cầm bằng cả hai tay cùng với máy quay phim.

Máy nhắn tin của Bộ phận An Ninh.

Có vẻ như trước đó Baek Saheon đã đá vào nó và nó nằm giữa hành lang.

Dù anh ta có ấn mạnh đến đâu, cũng không có phản hồi, một vật thể cuối cùng đã không giúp ích gì trong việc cứu anh ta.

Nhưng khi tôi bước lại gần hơn và nhìn thấy nó, tôi đã nhận ra.

'Người đó ấn sai rồi…!'

Máy nhắn tin này là loại gắn tường.

Loại máy này được gắn ở nhiều vị trí khác nhau trên các tầng trên mặt đất của Khu nhà phụ, nhằm đảm bảo an ninh và an toàn.

〔-Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức.〕

Có lẽ, trong tình huống bình thường, nhân viên nghiên cứu biết cách sử dụng máy nhắn tin cầm tay của Bộ phận An Ninh.

Tuy nhiên, trong trạng thái hoảng loạn vì câu chuyện ma, anh ta đã không để ý đến một điều vào lúc sử dụng chiếc máy nhắn tin.

'Chiếc kim băng.'

Anh ta đã không để ý đến phần cần phải gỡ bỏ để gửi lời cầu cứu…

'Chờ một chút.'

Trong mớ hỗn loạn này, chắc hẳn mọi người đã liên tục bấm máy nhắn tin. Nhưng nếu hồi kết của câu chuyện đã đến gần, tình trạng hỗn loạn ở các khu vực khác đã chấm dứt và được kiểm soát.

'Nếu đúng là như vậy….'

Khi nghe thấy cuộc gọi khẩn cấp từ người sống sót, xác suất Bộ phận An Ninh phản hồi là bao nhiêu?

Tôi liếc nhìn sang Bệnh nhân gớm ghiếc đang cầm chiếc bánh sinh nhật, rồi toát mồ hôi lạnh.

‘Bộ phận An Ninh có thể sẽ vô hiệu hóa thứ đó và lập tức chuyển đến địa điểm khác.’

Bởi vì cả Khu nhà phụ đang rơi vào hỗn loạn mà.

Sau đó, tôi có thể tiếp tục hành trình khám phá điểm đến của mình ở tầng 5…

"…"

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Trong lúc đi, tôi gần như không thể điều chỉnh được tư thế của mình.

Và ngay khi tôi đến gần chiếc máy nhắn tin,

Tôi đã dùng chân ấn chốt an toàn của nó, rồi đá nó ra bằng bước chân tiếp theo.

'Thành công….'

Nhưng bàn chân của tôi chỉ lướt qua nút bấm.

"C

hết tiệt

!"

Tôi nghiến răng và cố gắng dùng chân đá nó lần nữa, nhưng không thể thực hiện một động tác khéo léo hơn. Chân tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước…

‘Đã vậy thì.'

Ngay khi tôi duỗi chân ra, tôi đã đá trúng cái máy nhắn tin…

…Hướng về người phía sau tôi.

"…!"

Tôi nhìn Baek Saheon.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta nhấc chân lên và…

Bấm nút máy nhắn tin.

…

…

〘Yêu cầu đang được xử lý.〙

〘Vị trí cuộc gọi đã được xác nhận: Tầng 5, Khu nhà phụ. Mã nguy hiểm được phát ra: Khu nhà phụ đang có người ở.〙

〘Vì đây là cuộc gọi nội bộ trong quá trình xử lý sự cố, nên sẽ không tính phí riêng và cuộc gọi sẽ được tiến hành tự động.〙

Nhanh lên!

〘Đơn vị An Ninh đang được chỉ định〙

Ngay lúc đó.

Rầm.

Chiếc máy nhắn tin bị xé toạc và một bóng đen chui ra từ bên trong.

"…!"

Hình bóng phồng lên như thể sắp vỡ tung và dần hiện hình…

(Rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn… (nhiễu) Chúc mừng sinh nhật bạn… Chúc mừng các bệnh nhân của Viện Điều Dưỡng Tái Sinh… (rẹt…) Chúc mừng sinh nhật bạn…

Một người mặc bộ đồng phục đen từ đầu đến chân.

Nhân viên an ninh lạ mặt đứng trong hành lang bệnh viện, tạo nên chiếc bóng dài.

Nhưng tôi chỉ nhận ra một manh mối quen thuộc duy nhất…

Bộ đồng phục đó.

Nó cùng loại với chiếc mà 130666 đã mặc.

‘Ha.'

Tôi nín thở khi nhìn người nhân viên thuộc Đội Đặc nhiệm vừa đến sau khi nhận được cuộc gọi.

---------------------------------------------------

Bạn đã đến cuối chương 659.

Không gian đọc của bạn