Chương 658 · 709 chương

Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình

Tôi thở dốc, cúi phắt đầu nhìn xuống.

Trong bóng tối, dưới gầm chiếc giường bệnh cũ kỹ, tối om và nồng mùi thuốc sát trùng, cả người tôi co rúm lại để trốn.

Hai tay tôi thì đang nắm chặt chiếc máy quay cầm tay.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác thò tới và chộp lấy chiếc máy.

“…!!”

Tôi cố vặn người và giật lùi phản xạ. Nhưng bàn tay đang giữ máy quay cầm tay lại bị túm lại một cách thô bạo và kéo mạnh về phía ngoài gầm giường.

‘Không được!’

Tôi cố vặn người và giữ chiếc máy quay lại, nhưng kỳ quái thay, như thể mọi thứ đã được định sẵn, cơ thể tôi vẫn bị kéo trượt ra ngoài.

Trong đoạn ghi hình đang chạy, chủ nhân của chiếc máy đã cam chịu số phận của mình. Phần thân dưới của anh ta bị mổ xẻ dã man, nội tạng và máu thấm ướt giường bệnh.

Tiếp tới là một tiếng hét dài của người phát hiện ra cái xác bị mổ xẻ, dẫn đến đoạn video ghi hình thứ hai…

Thịch!

Một vật dài đâm phập xuống bàn tay quái dị đang kéo máy quay cầm tay của tôi.

“…!”

Một cây bút bi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Baek Saheon. Hắn đang ghì mạnh cây bút xuống mu bàn tay kia rồi vặn xoắn đầu bút.

⧛A—⧚

Máu bắn ra từ bàn tay của Bệnh nhân đang giữ máy quay.

Nhân khoảnh khắc cơ bắp bàn tay đó đang co giật vì đau—

Baek Saheon giật phắt máy quay cầm tay lại.

“…!”

Bằng tất cả sức lực, tôi dùng chân đạp mạnh vào chân giường.

Chiếc giường bệnh phía trên đầu chúng tôi trượt mạnh về phía trước.

Kétttt!

Bánh xe rít lên chói tai rồi ầm ầm lao tới, húc thẳng Bệnh nhân kia vào tường.

Rầm!

Bàn tay đang bám lấy máy quay cầm tay thả ra.

“CHẠY!”

Tôi túm cổ áo Baek Saheon và lao ngược về phía sau như điên.

Trên màn hình máy quay cầm tay, thứ vừa được trao qua tay Baek Saheon một cách tự nhiên đến kỳ lạ, lướt qua hình ảnh một Bệnh nhân mặc đồ sọc bệnh viện đang run bần bật dưới gầm bàn.

Và khi chúng tôi xông ra hành lang—

“Ư…”

Đó là hành lang tối tăm của một khu điều trị khép kín.

Tôi nắm lấy cánh tay đang cầm máy quay của Baek Saheon, rồi chỉa máy về phía trước để quan sát hành lang qua màn hình.

Thay vì bệnh viện, trên màn hình hiện lên một hành lang văn phòng công ty tối om.

“Thang máy—”

“Không được!”

Tôi quát lên.

“Đi cầu thang! Gặp Thảm họa này, không được vào thang máy!”

Trong các hồ sơ thám hiểm, mỗi lần người bước vào thang máy là có xác chết xuất hiện, mấy cảnh đó ghê đến mức bị cắt đi do không qua kiểm duyệt!

“~!!”

Baek Saheon nghiến răng như muốn chửi, nhưng cuối cùng vẫn lao về phía cửa thoát hiểm.

Trong lúc chạy dọc hành lang, tôi nghe tiếng giường bị xô ngã, tiếng thứ gì đó đuổi theo, tiếng cửa phòng bệnh bật mở và những bóng người quen thuộc xuất hiện…

“Nhìn qua máy quay cầm tay—”

Không đợi tôi nói hết, Baek Saheon mặc kệ tất cả. Dù có ai gọi, hay dù có thứ gì thình lình lao ra chộp lấy, thì hắn vẫn cắm đầu chạy.

Với không một chút do dự hay ý định giúp đỡ.

“Ha…!”

Tôi vội chạy lên để mở cửa thoát hiểm ra, rồi cùng Baek Saheon lao vào và lập tức đóng sầm cửa lại.

Rầm!

Tôi khóa cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thùm thụp và tiếng gọi rợn người. Trên cánh cửa sắt gỉ sét, một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng bàn tay bê bết máu lên đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.

Dẫu vậy, giữa cảm giác rùng mình ấy, tôi vẫn thở phào một cái.

“…Tạm thời thì an toàn.”

Sự cố trong cầu thang thoát hiểm chỉ xảy ra ở nửa sau của bản ghi hình ‘Ngày cuối tại bệnh viện dưỡng lão’.

‘Bộ phận An Ninh chắc sẽ khống chế được trước lúc đó.’

Hoặc biết đâu, ‘Đội trưởng Đội Bảo An thật’ vẫn chưa quay lại cũng đang được điều động từ tầng 1 của Khu nhà phụ…

Hoặc từ tầng 10 có đông người hơn.

“Ha…”

Chỉ lúc này, tôi mới buông cổ áo Baek Saheon. Mặt mày hắn trắng bệnh trong khi cố gắng lấy lại hơi thở, mắt thì liếc xuống máy quay trong tay tôi.

Hắn đã nhận ra.

“Cái này…”

“Xin cậu trả lại cho tôi.”

Tôi đưa tay ra.

Sự tham lam lóe lên trong mắt Baek Saheon.

“Nó có chức năng gì?”

Tổ sư mày.

“…Cậu sẽ có thể phân biệt thật với giả trong tòa nhà này bằng cách nhìn vô màn hình.”

“Hmm.”

“Nếu muốn vượt qua Thảm họa này, tôi bắt buộc phải có nó.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm túc đúng kiểu đặc vụ.

“Nhưng nếu cậu không định thám hiểm, thì nó vô dụng. Tôi sẽ đưa cậu đến khu an toàn. Xin trả lại máy quay. Tôi vẫn còn nhiệm vụ phải làm.”

“…”

Baek Saheon hạ tay xuống.

Nhưng thay vì buông thì hắn nhỏ giọng nói.

“Nơi an toàn mà anh nhắc ở đâu?”

“Ở tầng trên.”

Cụ thể là trên tầng 5 có một khu an toàn.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

[Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình]:

Bản ghi chép thám hiểm #16:

Trong tòa nhà thương mại 10 tầng, nơi hiện tượng Qterw-C-1004 bị kích hoạt.

Hai dân thường làm chứng đã tìm thấy tờ giấy vẽ ghi ‘Giờ ra chơi’ dán bên ngoài cửa phòng 501, tầng 10.

Bên trong cửa dán kín dòng chữ ‘Ma đến rồi phải xua đuổi ma’ được viết bằng bút sáp màu

Kéo xuống để tham khảo thêm hồ sơ về câu chuyện ma xuất hiện trong bệnh viện trên.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Phòng 501 được phát hiện ở tầng 10. Điểm cần lưu ý là đây.

Độc giả nhận ra một manh mối khi các bản ghi chép tăng dần và đi tới kết luận:

“Vì thảm họa này lấy sự kiện ở tòa nhà bệnh viện 5 tầng làm gốc, nên từ tầng 5 trở lên, hiện tượng của tầng 1 sẽ lặp lại.”

Tôi nhìn Baek Saheon và nói:

“Và đây là lúc sự biến dị xuất hiện.”

“…!”

“Thảm họa này không phát hiện được một số nơi.”

Nói cách khác là những khu không có hiện tượng siêu nhiên - khu an toàn thật sự.

“Tôi sẽ dẫn cậu đi lên đó”, vừa nói, tôi vừa bước tiếp.

May mắn là Baek Saheon theo sau. Tạ ơn trời Phật.

“Dựa vào đâu anh chắc vậy?”

“…Kinh nghiệm.”

Không phải kinh nghiệm làm đặc vụ, mà là kinh nghiệm đọc「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

“Cũng vì thế mà tôi mới nói với cậu.”

Tôi liếc chiếc máy quay cầm tay.

“Trong lúc trốn, nó có thể đột ngột bật và sáng đèn, khiến cậu mất mạng.”

Đó vừa là sự thật, vừa là lý do để tôi thuyết phục hắn.

‘Baek Saheon không phải là loại người mủi lòng trước mấy lý do chính nghĩa hay chân thành.’

Tôi cũng không muốn cướp chiếc máy bằng vũ lực vì ngại bị hắn cắn ngược, trên hết là…

‘Thành thật mà nói, tôi không muốn đi một mình trong câu chuyện ma bệnh viện…’

Tôi sợ chết khiếp luôn đấy.

Nên cứ đi chung khi còn có thể đi. Trong cái tình huống như game kinh dị live-action thế này, có đồng đội (kể cả khi là rắn độc) vẫn đỡ hơn cô độc.

“Cậu cũng thấy rồi nhỉ? Hồi nãy, chúng ta suýt chết vì chiếc máy quay cầm tay sáng đèn và bị phát hiện.”

“…”

“Nó là một con dao hai lưỡi.”

Baek Saheon im lặng.

“Tôi không biết vì sao Thảm họa xảy ra. Nhưng trước mắt, cậu nên lên tầng cao trốn và chờ Bộ phận An Ninh tới.”

“…”

Nếu thế vẫn không được, tôi sẽ đánh ngất hắn và cướp chiếc mắy, nhưng tạm thời thì cứ đi chung đi.

Trên chiếc cầu thang có mùi tanh của nước, ẩm mốc và im ắng đến mức làm người ta gai sống lưng. Tôi cố gắng đi bộ tiếp và chuyển chủ đề với giọng điệu trấn an.

“Nhân tiện thì sao cậu ở dãy Khu nhà phụ vậy?”

Tôi nhớ rằng hắn nói mình sẽ chờ ở công ty.

Khựng lại một cái, Baek Saheon nói như đang ban ơn:

“…Tất nhiên, tôi đến đây vì có Bóng tối cần tìm rồi. Cái do tôi quản đó.”

“Thế là cậu tự chạy lên tầng 1 đó hả?”

“Chứ sao nữa. Không thì làm sao tôi cứu anh ở tầng 2?”

Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa hiếm khi được phép tiến lên tầng 1 trở lên của Khu nhà phụ, nên tôi đang tò mò sao hắn ở tầng 2 được.

‘Có vẻ như hiện tượng bệnh viện kinh dị bắt đầu từ tầng 1.’

Theo lời giải thích của Baek Saheon, sau khi mất điện, hình ảnh bệnh viện khép kín chồng lên thực tại và mở ra cánh cửa thoát hiểm từ tầng trệt, thế là hắn chạy lên.

‘Vậy tầng 1 giờ chắc loạn như chợ vỡ…’

“Ra vậy, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cậu thật sự vừa cứu tôi đó.”

“…”

Vẫn cầm máy quay cầm tay, Baek Saheon quay qua nhìn tôi và nói một cách thờ ơ.

“Biết rồi vậy mà vẫn không đưa vật phẩm.”

Ha.

“Thưa cậu công dân”, tôi nói với một giọng điệu có phần nghi ngờ, “Cậu… muốn tôi chết à?”

“…!”

“Không có chiếc máy quay đó, công việc của tôi sẽ vô cùng khó khăn, còn tôi có khả năng cao sẽ gặp một kết cục xấu.”

“Vậy…!”

Mặt Baek Saheon hết chuyển sang đỏ rồi lại xanh.

“Thế thì anh trốn đi. Chứ anh đang cố gắng tìm cái quái gì trong tình huống này…!”, nói rồi, hắn lắc máy quay cầm tay, “Anh muốn khám phá nơi nào?”

“…Tôi có một thứ bắt buộc phải tìm ở tầng trệt Khu nhà phụ.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Đó là một vật rất cần thiết. Có một công dân sẽ được cứu nếu tôi có nó.”

“…”

Baek Saheon đang cúi đầu nên tôi không thấy được biểu cảm của hắn.

“Sao, anh cố gắng đột nhập và cướp của chỉ để cứu một người lạ à? Buồn cười.”

“Chẳng phải ai cũng muốn ăn cắp nếu việc cứu được một mạng người sao?”

“…”

“Tôi sẽ không gây tổn thất cho công ty đâu.”

“Sao anh có thể ăn trộm mà không gây tổn thất?”

Baek Saheon nói như phun ra từng chữ:

“Thứ mà anh muốn ăn cắp là một loại máy làm thuốc chứ gì.”

…!

“Đúng không? Họ khóa cả Khu nhà phụ và nháo nhào lên vì nó biến mất… tôi biết ngay mà.”

Giọng điệu của Baek Saheon có phần thích thú, “Anh trộm nó à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

Với một nụ cười mỉm, tôi dừng chân.

“Thứ tôi tìm không ở tầng đó.”

Tôi ngẩng đầu và xem coi chúng tôi đã đi tới tầng nào rồi.

Ngẩng lên.

〔T5〕

“Nó ở tầng này.”

Baek Saheon nhíu mày.

“…Máy làm thuốc đáng ra nên ở tầng 10.”

“Thông thường là vậy, nhưng tôi có thứ cần tìm ở đây.”

Kế hoạch ban đầu tôi đã là đến đây rồi.

Điểm chủ chốt là tôi cần có lý do lang thang các tầng của Khu nhà phụ mà không bị nghi ngờ.

‘Theo lý đó, tình huống này càng thêm hữu ích cho tôi.’

Bây giờ, với hiện tượng siêu nhiên bệnh viện ô nhiễm cả tòa nhà, tôi làm gì cũng chẳng đáng ngờ.

‘Mình phải hành động trước khi [Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình] bị dẹp.’

Nước đi đúng là vậy.

Ừ, biết là thế, nhưng…

Chuyện là.

Nhìn vào cánh cửa thoát hiểm khẩn cấp trên tầng 5, tôi cảm giác như muốn nheo hai mắt đến mức nhắm.

Tại sao cánh cửa đó lại rỉ sét thành màu đen?

Và còn có dòng chữ màu đỏ sẫm vẫn còn nhỏ giọt được viết lên trên đó?

〔Chúc Mừng〕

〔Ngày D〕

Trung tâm của creepypasta bệnh viện.

Bạn gọi đây là sự kiện chính diễn ra cũng được, một nơi mà mọi thứ hãi hùng được phơi bày.

‘Quao, điên thật rồi.’

Tôi nhìn xuống đống kim tiêm vỡ bên dưới cánh cửa thoát hiểm và từ ‘Ngày D’ được viết một cách hung tợn bằng máu.

Từ ống tiêm có thứ đóng bợn và nhỏ xuống, nhìn kỹ hơn thì là dây thần kinh và mạch máu kết dính.

Tôi có phần… à không, tôi rất rất muốn vọt lẹ khỏi đây, nhưng—

Tôi cố gắng tỏ ra như mình không phải kẻ hèn nhát và nắm tay nắm cửa.

Kể cả tay nắm cửa cũng nhớp nháp. Gớm quá…

“Dù có biến mất, thứ tôi tìm và cố gắng trộm ở đây cũng sẽ không gây tổn thất cho công ty.”

Tôi chốt hạ những lời cuối với Baek Saheon, “Nên đưa chiếc máy quay cho tôi và đi lên tầng 10 đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu một chỗ để trốn.”

“…”

“Tôi phải hoàn thành trước khi Bộ phận An Ninh xử lý xong Thảm họa này.”

Trời đất ơi.

‘Mình không biết là có kịp thời gian hay không nữa.’

Mặc dù đang lo sốt vó, tôi vẫn nói tiếp. Nghe đi má, đây là lời đề nghị cuối rồi đó.

“Nếu cậu lo đến thế thì tôi có thể dẫn cậu lên tầng 10.”

“Mịa nó, nghiêm túc thật à?”

“…”

“Ha, đệt mợ, phùuuu…”

Chân mày của Baek Saheon chau lại như muốn đánh nhau, rồi hắn nhìn tôi và nói:

“Hãy làm ngược lại đi.”

“Hả?”

“Tôi sẽ dẫn anh qua tầng 5. Thế cũng được.”

Với cái biểu cảm rằng hắn đang hành động trái với quyết định đúng đắn của mình, Baek Saheon đứng bên cạnh tôi với chiếc máy quay trong tay.

“Sao mà tôi có thể tin anh và đưa hẳn chiếc máy? Nhỡ tôi gặp vấn đề mà anh không biết do bận lảng vảng một mình thì sao?”

…Này, chính tôi là người nói cho hắn biết chức năng của chiếc máy mà?

“Giả sử lỡ tôi chết thì ai chịu?”

Hình như tôi phần nào hiểu được lời hắn nói.

‘Hắn sẽ không đổi một vật phẩm hữu dụng cho mấy lời nói suông.’

Haiz.

Cơ mà cũng bất ngờ thật.

‘Hắn tính đi với mình thiệt hả?’

Hơn nữa, có đồng đội trong truyền thuyết bệnh viện là lợi thế cực lớn đối với tôi.

‘Chà… nghĩ lại thì, tôi vẫn có thể giành lại chiếc máy bằng vũ lực khi cần.’

Kỳ lạ hơn là, cái màn thuyết phục của đặc vụ này lại hiệu quả với Baek Saheon vượt lẽ thường.

“Đổi lại, những gì anh lấy được thì chia một nửa cho tôi. Hiểu không?”

“Được đó.”

Ừ. Ho Yoowon sẽ trả nó cho hắn.

Tôi cố ý nở một nụ cười và bổ sung:

“Cảm ơn, cậu dân thường. Có cậu đi cùng… đỡ sợ hơn chút.”

“…”

Hình như câu đó không có tác dụng cho lắm. Đồ máu lạnh.

Dù sao, với cái tâm trí vứt hết mọi nợ nần cho Giám đốc Ho, tôi mở cửa thoát hiểm tầng 5 và đi chung với Baek Saheon.

Kétt—

“…”

“…”

Khu điều trị khép kín vẫn ở đó. Tuy nhiên…

Tôi vẫn thấy được bố cục.

‘Ha.’

…Có ánh sáng rỉ ra từ vài khe cửa phòng bệnh đang đóng, soi sáng hành lang tối tăm được một chút.

Và hắt lên những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường.

---------------------------------------------------

Ngày hôm nay chúng ta sẽ được hạnh phúc

Khi chấp nhận rằng căn bệnh của mình không thể chữa

Mọi người ơi, cố lên nhé~ ^^

Từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo,từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo,từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo, từbỏmàtheo

Ở đây có thứ tà ác

Chân lý, tình yêu và sự hồi phục… chỉ có ý nghĩa khi được chẩn đoán chính xác từ bác sĩ

---------------------------------------------------

Những dòng chữ gai người.

Mỗi lần chúng hiện ra trong ánh sáng mờ mịt, cơn ớn lại chạy khắp sống lưng tôi mỗi khi tôi cố gắng đoán nghĩa của chúng.

Mùi hương của thuốc sát trùng.

Một mùi kỳ lạ của hóa chất nồng nặc, mùi ngọt, mùi sắt và mùi thịt bị thối rữa trộn lẫn, hắt vô mũi tôi.

‘Ha…’

Sau khi xác định không gian ‘thật’ thông qua máy quay cầm tay… tôi thì thầm:

“Tới rồi. Đây chính là đích đến của chúng ta.”

〔1184〕

Baek Saheon cau mày khi nhìn vào căn phòng, nơi có con số hiển thị trên bảng điện tử.

“Nó có ý nghĩa là gì?”

“Nghĩa là đây không phải nơi nguy hiểm.”

Nhưng để tới được đó trong tình huống này thì…

Chúng tôi phải đi hết hành lang của một khu điều trị khép kín trong câu chuyện kinh dị.

“…”

“Cậu hãy đi thẳng và làm theo chỉ dẫn của tôi.”

Chúng tôi lặng lẽ nhấc chân và tiến sâu vào hành lang tối om…

Nhưng ôi không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm!!

“Cứu tôi với!”

“…!”

“Bọn chúng trói tôi lại! Cứu… cứu tôi… làm ơn…”

Rầm.

Cánh cửa phòng ngay cạnh chúng tôi bật tung.

Một người cầm máy gọi Bộ phận An Ninh lao ra từ phòng 503 rồi ngã vật xuống sàn. Có vẻ cả hai tay anh ta đều từng bị quấn băng keo trói chặt và đã giật đứt bằng vũ lực để thoát thân. Cả lớp da của anh ta cũng bị lột theo.

“Làm ơn!”

Anh ta tuyệt vọng giơ tay chỉ xuống đôi chân vẫn còn bị trói.

Trên một tay, anh ta vẫn siết chặt máy nhắn tin Bộ phận An Ninh.

Còn trên tay kia là…

Một chiếc máy quay khác.

“Đợ—”

Đúng lúc đó.

Baek Saheon lập tức lao tới và chộp lấy cánh tay của người kia.

…Cánh tay đang cầm máy quay.

“A.”

Rồi hắn ta đạp người đó ngược trở lại phòng 503 và đóng sầm cửa lại.

“Aaaaaaa!!”

Sau đó, Baek Saheon khóa luôn cửa phòng bệnh rồi lập tức chạy về phía tôi.

“Anh còn đứng đó làm gì? Chạy đi!”

Hắn ta nói với chiếc máy quay vừa cướp được trong tay.

Đôi mắt hắn sáng rực.

“Tôi có thêm một cái nữa rồi, anh mau cầm lấy và chạy đi!”

“…”

“Này?”

Bạn đã đến cuối chương 658.

Không gian đọc của bạn