Tại phòng thẩm vấn của Công ty Daydream.
Trong một tình huống chưa từng có tiền lệ -『Máy Ấp Giấc Mơ』bốc hơi ngay giữa ban ngày, câu nói “có bom trong thang máy” của tôi khiến miệng người thẩm vấn há hốc.
“Cậu… cậu bảo mình thấy bom trong thang máy?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu với khuôn mặt không biểu cảm và bình thản tuyên bố:
“Tôi nói có là có.”
Thế là hỗn loạn nổ ra.
Nhân viên áp giải tôi chạy vội tới thang máy để kiểm tra, nhưng không tìm thấy được gì ngoài buồng thang máy trống trơn.
“Ơ… biến mất rồi. Rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy mà?”
“…”
“Dù sao thì tôi đã thấy bom trong thang máy.”
『Máy Dò Nói Dối』được mang tới.
Ở Daydream, mấy món đồ bị ‘ma nhập và có khả năng moi sự thật’ là mô-típ quen thuộc. Lần này, một con búp bê được làm thủ công cấp Hoàng Hôn lên sàn.
Con búp bê mắt lồi dùng giọng bụng hỏi:
>Thật sự có bom à?<
“Tôi nói là có mà.”
…
>Đó là sự thật.<
Phòng thẩm vấn lại chìm trong hỗn loạn!
Và từ đó, tôi bắt đầu nói mê nói sảng đủ thứ linh tinh trên đời.
“Tôi còn thấy một nhân viên xuất thân từ tà giáo trong thang máy.”
“Tôi thấy các nghiên cứu viên chạy như điên ngoài hẻm.”
“Tôi thấy con rồng với con cáo trong video đào tạo nhân viên mới bị một con thỏ đánh nhừ tử.”
“Tôi thấy nhân viên bảo an đánh giám đốc.”
>Đó là sự thật.<
Tất cả đều được xác nhận là sự thật.
“Mang『Thuốc Hỏi Cung』tới! Cần『Thuốc Hỏi Cung』!”
“Phí thuốc làm gì, nhìn là biết thằng này điên! Toàn nói nhảm!”
Đúng rồi.
“Nhảm nhí!”
Chính xác.
Mấy thẩm vấn viên lão luyện và thực tế nhanh chóng đưa ra suy đoán hợp lý:
“Dù không đúng sự thật khách quan, nhưng nếu bản thân nó tin đó là thật thì máy sẽ phán là thật.”
“À…!”
Chẩn đoán: tôi là thằng điên.
Cuối cùng, các thẩm vấn viên, sau một hồi xì xào và đã chịu hết nổi rồi, họ tuyên bố:
“Kiểm tra xem nghiên cứu viên này có bị ô nhiễm hay không.”
“…!”
“Theo ý kiến của tôi…”
Tiếng thì thầm xầm xì.
“Có ai đó đã thả Bóng tối ra trong khu nhà phụ.”
“Nếu vậy thì việc máy biến mất cũng hợp lý…”
“Đúng vậy.”
Tiếng nuốt nước bọt vang lên.
“Rất có thể là do một Bóng tối vượt khỏi khu cách ly. Có lẽ mọi người đang bị ô nhiễm và nghiên cứu viên kia có thể là ca khởi phát đầu tiên.”
☾ …Họ đang nói vậy đó, bạn tôi! ☽
Ừmm.
Từ bên trong phòng thẩm vấn êm ái, tôi ngồi nghe Braun truyền lại diễn biến suy luận gay gắt bên ngoài.
Và phần tiếp theo đương nhiên là—
“Chúng ta phải kiểm tra tình trạng ô nhiễm của tên kia. Đồng thời yêu cầu rà soát lại khu phụ xem có Bóng tối vượt cách ly hay không.”
Ba mươi phút sau.
“Đưa hắn đi!”
“Vâng…”
Tôi được bàn giao cho Đội Bảo An.
Dưới danh nghĩa ‘kiểm chứng tình trạng ô nhiễm’, tôi trước mắt bị chuyển vào khu cách ly tạm thời.
Thế là sau khi đã quậy tung lên, tôi rời phòng thẩm vấn một cách rất tự nhiên.
Các tân nghiên cứu viên, hiện đang bị cách ly trên tầng 10, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Tạm biệt, sự nghiệp rực rỡ của nghiên cứu viên Park Kyunghwan.
☾ Ôi cảnh tượng ai nấy hồn bay phách lạc thật buồn cười, đúng là một màn kịch ngắn hoàn hảo! ☽
‘Tôi không biết ai ăn trộm, nhưng người đó nên cảm ơn tôi đấy.’
Nhờ tôi mà họ câu được ít nhất một hai tiếng. Ngoài ra, vì có thêm cái giả thuyết về Bóng tối để kiểm chứng, nên việc truy vết chắc chắn sẽ càng loạn.
Đương nhiên, cái giá phải trả cũng có.
‘Cuộc sống công sở tươi sáng của anh bạn này…’
Giữa lúc khủng hoảng lớn như vầy, tôi còn làm tiêu tốn nguồn lực hành chính, nên chắc chắn đã bị ghét cay ghét đắng.
Quan hệ với đồng nghiệp? Xong phim.
‘Anh bạn Park à… anh đúng là không có duyên với công ty này.’
Thôi thì nghỉ việc luôn cho rồi.
Coi như làm việc tốt cho bao đội thám hiểm và dân thường từng chết, hoặc lãnh đủ vì cái công ty này. Hừmmm.
Tôi nhún vai trong lòng, rồi đi theo nhân viên bảo an gầy gò có chiếc lưng hơi còng.
Khu nhà phụ bị phong tỏa vì vụ trộm.
Tôi và nhân viên an ninh đi thang máy xuống tầng 2 của Khu nhà phụ, khu cách ly tạm thời.
“…”
“…”
Cạch.
Ngay khi tôi bước vào phòng cách ly và cửa đóng lại, khiến trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhân viên bảo an bấm thiết bị trên tường và tắt chức năng ghi âm.
“…Này.”
Tôi nhìn thấy gương mặt phía sau lớp khẩu trang được hạ xuống trong điểm mù của CCTV.
Đội trưởng Đội Bảo An - J3 chớp mắt nhìn tôi.
“Anh… là Hoẵng - ssi… đúng không…”
À.
“…Sao anh nghĩ vậy?”
“Ừm… mùi… giống nhau?”
Mùi cơ thể à.
Tôi đã làm mọi cách để khử mùi, thậm chí còn xịt cả nước hoa của nghiên cứu viên này. Vậy mà vẫn bị phát hiện.
‘Chắc do đặc tính ô nhiễm của anh ấy.’
Tôi nén lại một tiếng thở dài và gật đầu nhẹ.
“Ừ, tôi đây.”
Dù sao, tôi cũng định nói chuyện với anh ấy, nên thế này còn tiện hơn.
Nhưng ánh mắt ngơ ngác của J3 khi nhìn tôi vẫn y nguyên.
“Anh… nói được rồi.”
…À.
“Vâng.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Tôi hồi phục rồi.”
“…!”
“Đây không phải mánh khóe hay cải trang. Tôi thật sự nói được.”
Nói rồi, tôi vẫy tay.
Ánh mắt anh ấy dõi theo cử động từ bàn tay trần của tôi.
Bàn tay rõ ràng, không găng tay, không khói đen hay thịt rữa chảy xuống.
Một bàn tay người.
“Tôi cũng ăn được rồi. Hồi chúng ta chung đội chưa làm được nên khi nào có dịp thì đi ăn chung đi.”
“…Ừ.”
J3 chậm rãi gật đầu.
Một cách chậm rãi, một nụ cười mờ nhạt lan trên mặt anh ta.
“Tốt quá…”
“…Cảm ơn.”
☾ Ít ra tên phế vật này còn biết vị trí của mình. Thị trường giải trí đầy rẫy những kẻ ghen tị vô giá trị khi thấy người khác hồi phục cơ mà… ☽
…Có lẽ vì anh ta không hề có hy vọng hồi phục nữa.
Chắc đó là lí do tại sao.
“Này… anh muốn ăn vặt không…”
“À, giờ thì chưa cần. Lần sau tôi sẽ mua.”
“Ừm, cảm ơn…”
Nhìn Đội trưởng Đội Bảo An, người có vẻ bớt uể oải hơn ban nãy, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
‘Nếu uống『Tấm Vé Ước Nguyện』… anh ấy có thể ước hồi phục hoàn toàn khỏi ô nhiễm không?’
Chưa từng ai thử sao?
‘À… chỉ nhân viên chính thức mới được dùng.’
Và những nhân viên chính thức đó (aka: nhân viên Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa) là loại người, nếu có『Tấm Vé Ước Nguyện』, chắc chắn sẽ dùng cho ‘nguyện vọng tha thiết’ khiến họ vào công ty trước đã.
Tức là, gần như không xảy ra trường hợp dùng『Tấm Vé Ước Nguyện』để chữa ô nhiễm trên thực tế.
Nhưng mà.
‘Nếu người khác ước thay thì sao?’
Giống như Go Yeongeun từng ước thay cho Jang Heowoon.
‘…Chẳng lẽ thật sự chưa từng có ai?’
☾ Đó là một nghi vấn thú vị đấy, Hoẵng - nim. Dù trước mắt khó có lời giải! ☽
Tạm thời, tôi gác suy nghĩ đó qua một bên.
Hiện tại, tôi còn chuyện gấp hơn.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong bầu không khí nhẹ hơn.
『Máy Ấp Giấc Mơ』của Daydream biến mất!
“Anh… không phải anh trộm chứ?”
“Tuyệt đối không.”
Dù tôi vốn định trộm thật, tất nhiên rồi.
“Hay anh trộm hả, Đội trưởng Đội Bảo An?”
“Không…”
“…”
“…”
Chúng tôi hơi lúng túng.
“Um, còn vụ nhìn thấy bom… trong thang máy…”
“À.”
Tôi gật đầu chắc nịch.
“Ý là quả bom chính là tôi.”
“…”
Không giỡn đâu, tôi thật sự có một vật phẩm giống vậy trong kho mini đó.
Mấy thứ còn lại cũng vậy.
‘Đây là một trò đùa khi bạn tách chủ thể hoặc đối tượng.’
Tôi quả thật đã chứng kiến hoặc trải nghiệm những điều đó, nhưng không có nghĩa là tôi đang thấy chúng vào hiện tại.
‘Nhưng vì tất cả đều được xác nhận là thật, mọi người phát hoảng lên.’
Đương nhiên, lỡ khi người ta dùng『Thuốc Hỏi Cung』, tôi bắt buộc phải giải quyết theo cách khác. Dù sao thì.
“Vậy là không phải chúng ta.”
“Ừm…”
Hai thanh niên xém thành đạo chích và đều bị đối phương lừa, chớp mắt và nhìn nhau.
“Anh nghĩ có ai khác làm không?”
“Tôi không biết…”
À ờm, đáng ra nên là thế…
“Có điều gì bất thường không?”
“Bất thường…?”
“Đúng rồi. Kiểu ai đó đáng ngờ, hay anh có cảm giác lạ ấy.”
J3 dường như trầm ngâm một hồi, rồi đáp chậm rãi.
“Ừm… hình như… không rõ lý do… hiện tại… có phần… hơi lạ.”
…Hiện tại?
“Lạ chỗ nào?”
“Ờ…”
Biểu cảm của Đội trưởng Đội Bảo An tỏ ý như nghĩ cũng lười, nhưng anh ấy vẫn chuyển tầm mắt ra ngoài phòng cách ly.
“Hình như… có ai đó chết rồi.”
“…Hả?”
Vào khoảnh khắc này.
Chớp tắt*
“…!”
Đèn trong phòng nhấp nháy.
Toàn bộ nguồn sáng biến mất trong một tích tắc, khiến tầm nhìn của tôi gần như biến mất—
Rồi đèn bật lại.
“…”
“…”
Đinh-đông.
【Xin thông báo! Tất cả nhân viên trong khu phụ vui lòng giữ nguyên vị trí, không hoảng loạn trước sự cố mất điện đột ngột…】
Giọng người chủ trì buổi tham quan vang lên từ loa.
【Cho đến khi tìm lại được máy chế tạo giấc mơ, phong tỏa khu phụ sẽ không được dỡ bỏkkkkkzàknggggiiiii—】
【…】
【…】
【Đã phong tỏa.】
Tạch.
Thông báo cắt ngang.
“…”
“Suỵt.”
Kétttt.
Không biết từ lúc nào, Đội trưởng Đội Bảo An đã kéo khẩu trang lên và mở cửa phòng cách ly, rồi quay lại nói:
“Ở yên đây… tôi ra xem…”
“…Vâng.”
“Nếu nguy hiểm… khóa cửa.”
Bụp.
Sau khi để lại cánh cửa của phòng cách ly khép hờ một khe nhỏ, J3 bỏ đi.
Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân của anh ấy xa dần ngoài hành lang.
“…”
Tôi chờ một hồi.
‘Bình tĩnh.’
Tôi đang thâm nhập dưới thân phận người khác. Đừng hành động chểnh mảng và đánh mất lợi thế.
Thông tin rất quan trọng, nên tôi định chờ Đội trưởng Đội Bảo An quay lại và báo cáo những gì mình đã tìm thấy.
Nhưng bầu không khí bất an khiến tay tôi lạnh ngắt.
Vài chục giây sau.
Chớp tắt*
“…!”
Lần này ánh sáng biến mất hoàn toàn.
Mất điện.
Không còn tia sáng nào mà chỉ còn bóng tối sâu thẳm và lạnh lẽo.
“…”
Trơ người, tôi ngồi yên và giữ im lặng để mắt thích nghi…
Và
…
…Từ khe cửa ở bên ngoài phòng cách ly, tôi nghĩ mình vừa nghe một giọng nói.
“Đội trưởng Đội Bảo An?”
Nhưng không ai trả lời.
Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và ghé mắt qua khe cửa…
Hai tay tôi run nhẹ như tôi tính làm một hành động thường thấy trong phim kinh dị.
Bằng đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi thấy một bóng dáng nhợt nhạt xuất hiện.
Trong hành lang tối đen.
〔T2〕
“…”
Không có ai ở đây cả.
‘…Một câu chuyện ma?’
Chẳng lẽ『Máy Ấp Giấc Mơ』biến mất thật sự do chuyện ma?
Nếu vậy thì tôi vừa vô tình hỗ trợ họ suy luận đúng hướng.
☾ Giờ anh định làm gì vậy, bạn tôi? ☽
Tôi nhìn kỹ hơn qua khe hở ngay cửa.
Tôi nhận ra hành lang không hoàn toàn trống không.
Trên sàn có một vật hình chữ nhật màu đen.
‘…Gì thế?’
Quá khó nhìn trong bóng tối.
Sau một lúc cân nhắc, thay vì sử dụng các phiên bản ô nhiễm, tôi lặng lẽ bước ra ngoài.
Bằng cách này, nếu bị bắt gặp, họ chỉ nghĩ ‘thằng nghiên cứu viên bị điên lại làm trò’ thôi.
Tôi cẩn thận bước ra hành lang tối thui và tiếp cận vật nằm trên sàn.
Dừng lại.
Khi tôi dừng chân và cúi thấp người xuống, tôi nhận ra đồ vật này là gì.
‘…Một chiếc máy quay cầm tay.’
Một chiếc máy quay cũ kỹ không nhìn giống dạng máy được dùng phổ biến vào thời buổi này.
Một kiểu máy cầm tay có màn hình lật ngang.
☾ Thật là một chiếc máy mang hương vị hoài cổ đấy. Tuy nó nhiều phần thảm hại hơn. ☽
‘…’
Chuyện ma máy quay cầm tay.
Một vài hồ sơ lướt qua đầu tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định không chạm vào nó và đứng dậy—
“Ở đó…”
“…! Đội trưởng Đội Bảo An.”
Đó là J3.
Tôi mém nói lộn danh hiệu khi thấy sự xuất hiện của Đội trưởng Đội Bảo An, người vừa bước tới từ cuối đầu hành lang bên kia.
“Anh ổn chứ”
“Ừ… không sao…”
Anh ta bước lại gần.
Tôi thở phào, rồi nhìn xuống chiếc máy quay cầm tay.
“Cái đó…?”
“À, tôi thấy nó rơi dưới sàn…”
Không có bóng.
“…”
Hiện tại, Đội trưởng Đội Bảo An đã đứng trước mặt tôi mà dưới chân anh ta không hề có bóng.
Hồi nãy, tôi không để ý từ xa vì trong này tối thui.
“…Này…”
“…”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Trong đầu tôi hốt hoảng lật tung「Hồ sơ VNBẨTBT」, cố gắng tìm kiếm ra câu chuyện ma tương ứng. Vậy, cái này, cái này—
“…!!”
Tôi chộp lấy chiếc máy quay trên sàn.
Ngay khi tôi vội vã mở màn hình, chiếc máy quay tự bật nguồn và màn hình ngang sáng lên.
Tôi đưa ống kính chĩa vào ‘Đội Trưởng Đội Bảo An’.
“Anh làm… gì thế?”
Trong màn hình.
Khuôn mặt khác với Đội trưởng Đội Bảo An đang nhìn tôi.
Cười nhếch mép.
Một gương mặt với đầu tóc rối bù và gò má nhô cao lắp đầy ống kính.
Trong bộ đồ Bệnh nhân cũ kỹ, nó đảo mắt và cười nhếch mép với tôi.
Dưới vạt quần rộng thùng thình, nó không có chân.
Chỉ có dây thần kinh và mạch máu lơ lửng trong không trung.
Nhưng khi ngẩng đầu khỏi màn hình, trước mặt tôi vẫn là J3 với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao vậy…?”
“…”
M
ẹ kiếp.
Tôi quay lưng bỏ chạy.
Âm thanh của một thứ gì đó đang đuổi theo tôi vang lên từ phía sau.
‘Cái lùm mía.’
Thôi rồi Lượm ơi, xong rồi ông Giáo ạ, chế
t mợ tôi rồi
!
Đây là câu chuyện ma bệnh viện…!
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma
[Chúng Ta Quay Phim Cái Chết Của Mình]
Mã truyện:
Daydream [Qterw-C-1004].
Cấp độ khó:
Cấp độ C
Mô tả:
Một chiếc máy quay cầm tay đã quay một số tai nạn diễn ra ở bệnh viện dưỡng lão tỉnh
■■
Vào khoảnh khắc nạn nhân xem đoạn quay phim của máy khi ở một tòa nhà kín có 5 tầng trở lên, những sự kiện diễn ra vào ngày cuối cùng của viện dưỡng lão sẽ được tái hiện.
Vui lòng xem phụ lục để biết hồ sơ sự cố của bệnh viện điều dưỡng đã đóng cửa.
Câu chuyện này có tổng cộng 43 hồ sơ.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Nắm thật chặt vào!
‘Hãy cảm thấy biết ơn vì mình đã túm cái máy quay khi câu chuyện mới bắt đầu đi!’
Bằng cách nhìn qua màn hình của chiếc máy quay, thứ sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên không gian bóp méo của các tầng (trừ tầng 4), người dùng có thể thấy chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Tôi xém chút là có thêm một ô nhiễm nữa rồi.
…Mặc dù nguy hiểm vẫn rình rập.
Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada.
Bíp cụ nó, bíp cả tổ tông nhà nó!
Tôi có thể cảm nhận được ‘cái thứ nhìn như Đội trưởng Đội Bảo An’ đang bám lắc le sau lưng và rượt theo tôi.
Âm thanh sau lưng tôi vang vọng, như đang mô phỏng lại những gì đã xảy ra với nó.
Tiếng vang không phải từ bước chân, mà là âm thanh thứ gì đó quất xuống sàn và tường như roi!
‘Má ơi.’
Da gà da vịt nổi khắp người tôi.
Trước mắt, tôi giữ tầm nhìn trong bóng tối bằng cách nhìn vô máy quay và lên kế hoạch.
Tôi sẽ cắt đuôi nó ở ngã rẽ tiếp theo…
Rồi…
Một thứ gì đó đẩy tôi.
“…!!”
Không, nói chính xác hơn là thứ đó kéo tôi.
Miệng tôi liền bị che lại ngay khi tôi bị kéo vô một văn phòng. Ai đó đang ép tôi xuống dưới gầm bàn.
Tôi theo phản xạ tính đánh trả, nhưng hành vi của đối phương có hơi lạ so với một hiện tượng siêu nhiên, nên tôi dừng lại.
‘Ai vậy?’
Tôi ngẩng lên để xem đó là ai…
Baek Saheon.
“…!”
Theo phản xạ, tôi lập tức chĩa máy quay cầm tay vào hắn, nhưng màn hình không có gì bất thường.
Đây là Baek Saheon thật.
Với vẻ mặt cau có, hắn chộp lấy máy quay cầm tay của tôi.
‘Ánh sáng!’
Tôi vội gập máy và cúi thấp người.
Người mới nãy tính giật chiếc máy quay nhìn tôi với vẻ mặt “ anh ngậm miệng đi”, rồi cũng thu mình.
‘…Khoan.’
Tại sao hắn lại ở khu phụ?
Và—
‘Hắn mới vừa cứu mình ư?’
Tại sao? Theo phản xạ, tôi tập trung nhìn vô mặt hắn để dễ đọc biểu cảm hơn. Thấy vậy, hắn trừng mắt lại với tôi như hỏi “anh đang nhìn cái quái gì?”, nhưng…
Kéttttttt.
Lúc tôi định đọc biểu cảm hắn thì—
Két.
“…”
“…”
Cả hai đứa đứng hình.
⧛ …Xin chào? ⧚
Cánh cửa mở ra.
⧛ Ở đâu rồi… rõ ràng chạy về phía này… ⧚
…Tôi có thể nghe thấy sự hiện diện.
Tiếng di chuyển của ‘Đội trưởng Đội Bảo An’ không có bóng.
Thay vì tiếng bước chân, một thứ tiếng kỳ lạ những miếng băng keo mỏng dính xuống sàn rồi giật lên.
Roẹt, roẹt,…
Tiếng chửi thề dâng lên miệng tôi và mồ hôi túa ra.
Tôi giữ kín miệng và cúi người dưới gầm bàn với Baek Saheon. Trong khi giữ hơi thở trong không gian tối om, chúng tôi im như tượng…
⧛ Có trong phòng bệnh này không… ⧚
‘…Phòng bệnh?’
Giờ tôi mới nhận ra.
Bầu không khí đã thay đổi.
Mùi giấy tờ và hương phòng biến mất, thay vào đó là một mùi hương lạ lẫm.
Một thứ mùi lạnh buốt và khó ngửi.
…Mùi thuốc khử trùng.
Tôi nhận ra.
Chúng tôi không còn trốn dưới bàn làm việc, mà là dưới gầm giường bệnh viện.
“…”
Tôi hạ tầm mắt xuống.
Chiếc máy quay cầm tay đã tự động bật lên, ánh đèn đỏ đang nhấp nháy.
⧛ Ở đây rồi. ⧚
Bàn tay của Bệnh nhân chộp lấy chiếc máy quay của tôi.
--------------------------------------------
“Tôi thấy con rồng với con cáo trong video đào tạo nhân viên mới bị một con thỏ đánh nhừ tử.”


