Giữa căn phòng trọ của mình, một người đàn ông đầu ba mươi, ăn mặc hết sức bình thường, đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
“Ờ ờ, đúng rồi, tao đậu Daydream rồi mà! Ừ, nộp thử cho vui thôi ai ngờ lại dính.”
Công ty cổ phần Daydream bất ngờ đăng thông báo tuyển bổ sung. Anh ta nộp hồ sơ cho có lệ, vậy mà cuối cùng lại vào đến vòng cuối và trúng tuyển thật.
Thế là anh ta bắt đầu gọi điện cho tất cả những người quen để khoe khoang, trong khi giả vờ như chả có gì to tát.
Đặc biệt hơn, anh ta còn khéo léo gọi cho đứa bạn có học vấn kém hơn mình, người mà đến giờ vẫn chưa kiếm được việc làm.
‘Sao? Mày nói tao quá tham và cần phải luyện phỏng vấn kỹ hơn hả?’
Nhưng nhìn kết quả đi.
“Cũng không biết sao nữa, tự nhiên lại trúng tuyển thế này, cũng hơi tiếc ấy chứ. Ừ? Tại không có cơ hội nộp nhiều chỗ khác. Như mày ấy.”
Hắn sung sướng khi dìm đối thủ dưới chân mình.
Chỉ cần tưởng tượng đến cái tôi của bạn mình bị giẫm nát khi nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện này, tim hắn đập rộn lên vì phấn khích.
Trong sự khoái cảm đó, nghiên cứu viên mới của Daydream tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Mày cũng nộp thử đi chứ? Hả? Mày nộp rồi á? Ủa, tao không biết đó. Xin lỗi nha. Lần sau gặp tao đãi mày bữaaaa-AEHkkkk!!”
Đột nhiên.
RẦM.
Một vật màu đen rơi xuống từ không trung.
Và ngay lập tức siết chặt lấy cổ anh ta.
“…!!”
Một kẻ có thân ảnh màu đen.
‘Hắn đ– đâu ra?’
Trên trần nhà không có lấy một cái lỗ thông gió, không có khoảng hở nào đủ để thứ gì chui ra. Dù có đảo mắt nhìn lên cũng không thấy dấu vết gì.
Vậy mà bằng cách nào…?
“Suỵt.”
Thân ảnh đen đưa bàn tay đeo găng lên miệng mình, ngay phía trên chiếc khẩu trang đen che kín gương mặt.
Rồi hắn ta thì thầm một cách rất khẽ và chậm rãi.
“Cúp điện thoại.”
Anh ta nuốt khan.
“T, tôi cúp… cúp đây… nói chuyện sau nhé!”
Cạch.
Cuộc gọi bị ngắt.
Bàn tay che mặt của tân binh từ từ rơi xuống sau khi anh ta cúp điện thoại.
Nhưng bàn tay đang siết cổ anh ta thì vẫn còn nguyên.
Áp lực ấy.
‘C
, chết tiệt
…’
Cướp sao?
Trong khi đầu óc của tân binh bị mắc kẹt giữa hàng loạt suy đoán và viễn cảnh đen tối, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương anh, thì giọng nói thong thả kia lại len vào.
“Chào.”
“…”
“Tôi chào mà không trả lời sao?”
“À, à… xin chào…”
Trong khi điên cuồng xoay não tìm cách thoát thân, tân nghiên cứu viên run rẩy đáp.
“T, tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ vay ngay bây giờ, chuyển khoản cho anh liền…”
“Anh nói gì vậy. Tôi trông giống cướp lắm à?”
Giống chứ còn gì nữa!
“Xin lỗi! Xin lỗi! Vậy anh vào đây là vì…?”
“Tôi à… ừm.”
Tiếng cười khẽ vang lên.
“Có thể xem như thiên thần hộ mệnh một ngày của anh.”
“…”
M
ẹ khiế
p, gặp thằng điên rồi!
Chắc chắn là một thằng trốn trại thực thụ. Chuẩn kiểu sát nhân hàng loạt biến thái luôn!
Nhưng từ tiếp theo mà hắn ta nói còn đáng sợ hơn.
“Ừm? Anh Park Kyunghwan.”
“…!!”
“Tiến sĩ sinh - tin học. Mới tốt nghiệp cao học đợt này. Trong quá trình đó, anh đã lấy đề tài luận văn của bạn cùng phòng thí nghiệm rồi công bố trước.”
Não anh ta trắng xóa.
“C, cái đó…”
“Đừng lo. Tôi không đến để tra hỏi anh về chuyện đó.”
Tách.
Kẻ xâm nhập nhấc bàn tay đang đè mặt tân binh lên.
Trong tay hắn lấp lánh một thứ gì đó mang ánh bạc.
“Tôi chỉ là bảo anh đứng yên thôi.”
Ngay sau đó, tiếng thét bị dồn nén vang lên trong căn phòng trọ studio.
***
☾ Buổi thẩm vấn khá là kích thích đấy, bạn thân! So với lần chen vào đám công chức nghèo kia thì lần này trông anh đúng chất điệp viên hơn nhiều! ☽
Điệp viên cái gì… nhìn giống ăn cướp tống tiền thì có.
‘Đột nhập trái phép, đe dọa…’
Tôi ý thức được mình đang trượt dần vào con đường phạm pháp, nhưng lòng lại chẳng thấy áy náy mấy.
Có lẽ vì tôi biết nếu gã này gia nhập công ty thì sẽ làm những gì.
Nhà nghiên cứu Park Kyunghwan.
Nếu Kwak Jegang là kiểu điên rồ vì tò mò học thuật, thì tên này là loại dựa vào cảm giác ưu việt của dân văn phòng để hành hạ Bộ phận Thám Hiểm Hiện Trường và cả dân thường.
Kiểu việc mà Đội Bổ Sung phải chịu.
Những bản ghi chép về việc hắn tàn nhẫn với kẻ yếu, để rồi tim đập nhanh vì khoái cảm.
‘Nghiên cứu viên Daydream thì toàn nhân cách thối nát vậy đấy…’
Ở một khía cạnh nào đó, tôi còn phải cảm ơn hắn vì khiến mình đỡ thấy tội lỗi.
Tôi nhìn ‘một phần’ mình đã cắt được từ Park Kyunghwan.
Chính là… móng tay.
‘Eww…’
Tôi không có sở thích cắt móng tay người khác. Đương nhiên là không.
Nhưng cần thì vẫn phải làm.
Vì để thay thế Park Kyunghwan làm nghiên cứu viên một ngày, tôi cần đúng thứ đó.
‘Việc Park Kyunghwan là tân binh là chuyện tốt’
Ưu điểm của người chưa có thâm niên:
1. Ít người thân quen.
2. Ít phải gặp cấp trên.
Nghĩa là khi tôi tráo người thành ‘nghiên cứu viên một ngày’, khả năng bị nghi ngờ hay đụng phải đội được chỉ định hoặc cấp trên nhìn thấu thân phận gần như bằng không.
Ví dụ như Giám đốc Cheong.
‘Tân binh thì ngoài buổi chào hỏi đầu tiên ra làm gì có chuyện gặp giám đốc.’
Tôi bị gọi lên là vì ham hố tích điểm phúc lợi đến mức gây chú ý quá đà thôi.
…Sau đó còn vô tình gặp thêm vài lần nữa.
Và cuối cùng ký cái hợp đồng điên rồ làm việc vĩnh viễn cho đội an ninh.
“…”
Tự nhiên, tôi nghĩ đến bản hợp đồng lao động đội an ninh mà Giám đốc Cheong đang giữ.
‘Cái hợp đồng đó.’
Giờ tôi không cần tới nó nữa.
Thậm chí nghĩ đến còn thấy hơi nhẹ nhõm.
Giờ đây, dù không mang thân phận Bộ phận An Ninh, tôi vẫn có thể duy trì trạng thái của mình. Cả thể xác lẫn tinh thần đều không sụp đổ.
Tôi siết chặt bàn tay đã trở lại hình người của mình.
‘Vấn đề là câu “vậy tôi nghỉ việc nhé” chắc chắn sẽ không được cấp trên thông qua.’
Vì đó là hợp đồng vĩnh viễn.
‘Gọi là hợp đồng nhưng thực tế giống giam cầm hơn…’
☾ Hừm, liệu Braun này có thể đưa ra một lời khuyên chăng? ☽
Hử?
‘…Được chứ. Nói đi.’
☾ Vốn dĩ luật lệ và quy tắc đôi khi sẽ bị đẩy lùi bởi một ưu tiên mạnh hơn. ☽
Soạt.
Tiếng găng tay trắng cao cấp cọ vào nhau phát ra từ con thú nhồi bông.
Như thể nó đang giơ ngón trỏ lên.
☾ Nếu tồn tại một quy định mạnh hơn hợp đồng của cấp trên vô lễ kia, chẳng phải hợp đồng đó tự nhiên sẽ vô hiệu sao? ☽
Tức là…
‘Dùng quy tắc khác đè lên?’
☾ Chính xác! Ví dụ như ký một hợp đồng lao động khác. Với nơi làm việc mạnh hơn, hoành tráng hơn, cùng một chủ nhân xứng tầm. ☽
‘…Giống như chương trình tán gẫu đêm khuya với vị MC vĩ đại à?’
☾ Ôi chà! Ví dụ đó thì tôi không chê đâu! ☽
Vâng, biết ngay mà.
Nhưng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng hơi khác.
‘Một quy tắc khác…’
Ý tưởng lóe lên như một bóng đèn vừa bật sáng… Dù vậy, đây là phương án chỉ có thể dùng khi đúng thời điểm.
‘Tạm giữ lại.’
Tốt.
Trước mắt, tôi phải tập trung vào chiến dịch đánh cắp『Máy Ấp Giấc Mơ』của Daydream.
‘Đồ nghề cần thiết cũng gom đủ rồi.’
Với cái đầu xoay mòng mòng, tôi hoàn tất kế hoạch thâm nhập với thân phận nghiên cứu viên một ngày.
Một tuần sau.
Vào 8 giờ 10 sáng, giống như trước đây, tôi đứng trước cửa tòa nhà chính của công ty cổ phần Daydream.
“…”
Nhưng có một điểm khác.
Trang phục.
‘Phù.’
Tôi đang mặc áo blouse trắng.
—”Không phải mấy cái áo này thường vào rồi mới thay sao?”
—”Ai cũng hơi ‘phê’ không khí nghiên cứu ấy mà… Ờ, nói chung hơn nửa số tân binh mặc thẳng đến công ty luôn. Ít nhất là trong thời gian thử việc!”
Nhớ lại cuộc đối thoại thân mật với nghiên cứu viên, tôi bước vào tòa nhà.
Bằng gương mặt nhạt nhòa sau cặp kính gọng đen.
“Chào anh Park.”
“Xin chào.”
Tôi đáp bình thản với nhân viên lễ tân.
Trong túi áo blouse của toi, một dụng cụ nhỏ ánh bạc lặng lẽ nằm đó. Phần đầu của đồ vật được tạo hình như mõm chuột gặm nhấm.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Truyện Kinh Dị
『Đồ Bấm Móng Tay Chuột Đồng』.
Mô tả:
Vật phẩm bắt nguồn từ truyền thuyết ‘Chuột Hóa Người’.
[note103500]
Khi sử dụng, nếu bên trong có móng tay, cơ thể người dùng sẽ biến đổi thành ngoại hình của chủ nhân móng tay.
Một chiếc móng tay duy trì biến hình khoảng nửa ngày.
Nếu người dùng gặp chủ nhân thật của móng tay trong trạng thái này, hai bên sẽ nảy sinh sát ý mãnh liệt, dẫn đến nhiều vụ án giết người và thương tích.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Tóm lại: tôi đang dùng móng tay Park Kyunghwan để biến thành hắn.
‘Lý do: Thấy hàng đang bán rẻ trên [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia] nên chộp luôn.’
Giờ nhìn lại, quyết định này quá sáng suốt.
…Dù cảm giác móng tay người khác gắn trên đầu ngón tay mình có hơi rợn.
‘Phù.’
Tiếp theo.
— “Đi thẳng rồi tìm khu có bảng điện tử gắn ở lối vào.”
— “À, cái đó… hình như tôi từng thấy…”
Tôi đã hỏi kỹ cấu trúc tòa nhà chính và phụ, cùng với vị trí『Máy Ấp Giấc Mơ』từ những nhân viên lâu năm.
Đương nhiên, trong số họ, những người hiểu quy trình và tuyến di chuyển của Bộ phận Nghiên cứu rõ nhất…
‘Tất nhiên chính là Bộ phận Nghiên cứu rồi.’
Hai người trong số họ hiện vẫn còn sống ở Đặc khu Segwang.
Và có liên hệ với tôi.
— “Hoẵng - nim! Ở đây này!”
Tôi nhớ lại những lá thư do Đội phó Lee Seonghae chuyển tới.
Vào lần tiến vào Đặc khu Segwang này, nhân viên Daydream đi theo tổ ba người, không có tôi.
Để tránh việc nếu tôi vào rồi lại chịu thêm cú sốc nào đó, khiến hình dạng vừa hồi phục bị xáo trộn.
‘Và trong khoảng trống này, mình ra tay.’
Lee Seonghae tình nguyện làm người trung chuyển thông tin cho tôi.
Không chỉ vậy, cô ấy còn báo cả tình hình của những người khác và của nhà ga.
— “Đội phó Eun Haje với đặc vụ đã đến tàu an toàn rồi ạ! Và…”
— “Ở Ga Buổi Sáng không có cái gọi là ‘Tòa Án Cán Cân’, chỉ là phòng chờ cũ thôi.”
‘…’
Tòa án của Cục Quản lý Thảm Họa SN có vẻ đã kết thúc.
‘Vậy mình có thể đến Phòng thí nghiệm Vui Tươi ở nhà ga đó…’
Thậm chí, tôi còn có thể tìm thấy thêm dấu vết khác của chi nhánh Cục.
Nhưng tôi sẽ để chuyện đó cho lần sau.
Trong khi nhớ lại nội dung từ thư của nghiên cứu viên, tôi bước vào thang máy và nhấn nút.
‘Do mình đã tuyên bố là “theo ý tôi”, nên Kwak Jegang cũng không thể ghi mấy câu vớ vẩn hay giăng bẫy mình.’
Và tôi nghĩ đến đoạn thư khiến mình chọn đúng hôm nay.
— “Thay vì buổi định hướng cho tân binh, các nghiên cứu viên mới sẽ trải qua thời gian thử việc ngắn để làm quen với công việc. Chà, nhiệm vụ được giao có hơi khác tưởng tượng, nên họ cũng cần thời gian thích nghi chứ!”
Bộ phận Thám Hiểm Thực Địa cũng bị giao nhiệm vụ khác tưởng tượng, nhưng họ thì bị ném thẳng vào chuyện ma, thích nghi cái nỗi gì.
‘Tự nhiên mình lại thấy tức.’
Dù sao, những người sẽ tìm hiểu về ‘câu chuyện ma’ chả có cái liên quan gì đến chuyên ngành của mình, các nhà nghiên cứu sẽ được thử việc một cách có hệ thống theo từng người một.
Nên hôm nay là ngày…
Tham quan sản xuất dược phẩm.
Ngày mà họ tiếp cận được máy chế tạo dược phẩm của Daydream mà không cần điều kiện gì.
—“T-Trước tiên, chúng tôi được báo rằng sẽ tập trung ở tầng 20 rồi di chuyển ạ!”
Sau khi đối chiếu lời kể từ nhiều nguồn, tôi chắc chắn chuyện này là thật.
‘May là hôm nay mình cố tình đến sớm.’
Tôi nhìn quanh từng hành lang vắng vẻ. Khi đã đứng một mình trong thang máy, tay đang định bấm nút đóng cửa thì vào lúc đó—
“Đợi một chút!”
—Có người chạy tới thang máy.
Tôi ngoan ngoãn bấm nút mở cửa. Giờ mà bấm nút đóng cửa lia lịa sẽ gây chú ý lắm.
Nhưng người vừa bước vào thang máy khiến tôi khựng lại.
“…Cảm ơn.”
Bởi vì đó là Baek Saheon.
Sau khi hắn liếc áo blouse và thẻ nhân viên trên cổ tôi để xác nhận cấp bậc, hắn nở một nụ cười xã giao, cúi đầu nhẹ và thản nhiên ấn một tầng.
‘Tên này chăm đi làm thật.’
Dựa trên việc hắn đi lên công ty sớm hơn giờ làm đến mức này, cũng hợp lý khi Baek Saheon sẽ sớm được thăng chức lên làm đội trưởng trong tương lai.
Ding.
Cửa thang máy đóng lại và êm đềm đi lên tầng trên.
Còn tôi thì liếc hắn trong khi đầu óc xoay vù vù.
‘Hắn sẽ nhận ra mình mất.’
Con mắt dưới chiếc băng che kia.
Mặc dù nó luôn bị miếng băng y tế che,『Mắt Ngược』đã nhiều lần giúp hắn ta nhận ra danh tính của tôi.
‘Hừm.’
Thà nói bóng gió trước để hắn nhận ra tôi và cư xử cho phải phép, còn hơn để hắn làm ầm lên và phá hỏng kế hoạch của tôi nhỉ?
Cuối cùng, tôi nhìn Baek Saheon và chọn mở lời:
“Saheon - ssi.”
“…Sao?”
Hắn chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao tân binh này lại biết tên mình.
Tuy nhiên, trong bụng hắn có lẽ đang chửi đổng lên vì tôi dám gọi thẳng tên cấp trên. Tôi biết tính hắn quá mà…
Nên tôi chủ động nắm bắt bầu không khí và khẽ mở miệng.
Tôi muốn nói một cách khéo léo nhưng gây sốc hơn.
‘Để xem nào.’
Nói về cái vụ tôi bị cuốn vô chương trình đàm thoại thì quá sốc.
Đây là Daydream, nên tôi cần một chủ đề mà họ không đoán được ‘đây là Kim Soleum’ dù có thiết bị nghe lén, nhưng đủ sốc đối với Baek Saheon… đúng vậy.
Có rồi.
“Tôi rất tiếc khi chuyện ngôi làng thành ra như vậy, nhưng vui là cậu không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn làm việc bình thường đó, Saheon - ssi.”
“…!!”
Vậy là hắn đủ hiểu rồi chứ.
Ngoài tôi ra thì còn ai biết xuất thân của hắn và nói kiểu ẩn ý thế này chứ, lại còn xuất hiện bất chợt trong nhiều hình dạng khác nhau nữa.
‘Giờ thì giơ chiếc băng che mắt lên kiểm tra và kết thúc chuyện này đi.’
Tôi liếc bảng nút bấm tầng trong tháng máy rồi nhìn qua hắn.
Y như tôi đoán, Baek Saheon theo phản xạ đưa tay lên chiếc băng mắt và định nhấc nó lên, nhưng….
‘…Hả?’
Con mắt đang nhắm nghiền nằm dưới miếng băng y tế.
‘Hắn không mang theo vật phẩm?’
Sao lại thế? Vụ này không nên xảy ra với cái tính của hắn chứ.
Không, nếu là vậy, thì thẳng phải tôi vừa lộ danh tính của mình không vì lý do gì à?
Vị đắng tràn ngập miệng tôi.
“Vậy thôi.”
Tôi chuẩn bị xuống thang máy.
‘Nếu hắn đoán mò được tôi là ai, hẳn là hắn sẽ biết bản thân nên ngậm miệng rồi.’
Vậy tôi sẽ để chuyện này kết thúc tại đây…
“…Đặc vụ?”
Hử?
“Đúng rồi còn gì.”
Hắn nhìn phản ứng của tôi, dường như hiểu lầm điều gì đó mà sự tự tin tràn ngập trên mặt Baek Saheon.
“Chẳng phải anh đó sao.”
Khoan đã.
Tôi nhìn vẻ sinh khí kỳ lạ trên mặt Baek Saheon và nhận ra có sự lệch pha nghiêm trọng giữa hai bên.
‘Bằng cách quái nào mà hắn lại suy ra mình là đặc vụ của Cục QLTHSN?’
Cái này…
“Bảo sao anh cứ hỏi han chuyện công ty tôi mãi, hóa ra là làm việc này.”
…
“Chiếc thuyền giấy, tôi còn tự hỏi vì sao anh dạo này không dùng nó nữa.”
À.
À à à…!
Tôi sững người khi Baek Saheon, người coi tôi ‘đặc vụ liên lạc bằng thuyền giấy ở làng Jisan’, đang nói với vẻ mặt có phần đắc ý…
“Anh tưởng tôi sẽ giúp à? Vừa thâm nhập vừa còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa chứ.”
Ờm, không.
-------------------------------------------
Fanart, k phải ảnh chính thức nha:


