Chương 649 · 709 chương

Ga Buổi Sáng

☾ Chúc mừng, bạn của tôi! Anh đã có mục tiêu mới. ☽

Tôi nhét『Máy Ấp Giấc Mơ』trở lại hình xăm.

Giờ đã biết cái máy này có thể tạo ra loại dược phẩm giúp tôi trở về, tôi không thể nào bỏ nó lại trong cái văn phòng cháy rụi này.

Tim tôi vẫn đập dồn dập.

'Chỉ cần kết thúc truyện ma của Đặc khu Segwang… mình sẽ có thể về nhà.'

Câu đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Nhưng mà.

"Nho."

"…"

"Cậu định dùng cái đó để ước về nhà à?"

Tôi quay sang nhìn anh.

Đặc vụ Choi cũng đang quan sát tôi.

'Anh ấy nhận ra rồi.'

Anh ấy đã đọc tài liệu trong phòng ấp, lại còn thấy cái nút mà tôi đã lắp hoàn chỉnh vào.

Chắc chắn, anh ấy đã nhận ra tôi biết cách tạo ra『Tấm vé Ước Nguyện』phiên bản nguyên bản.

Người đàn ông trầm hẳn đi từ nãy đến giờ, cuối cùng lên tiếng.

"Chúng ta không còn cách nào khác sao?"

"Có thể có."

Khả năng cao là không.

Quan trọng nhất là khi một phương án chắc chắn nhất đang ở ngay trước mắt, việc bảo tìm cách khác… gần như là đang muốn ngăn tôi lại.

Thành ra, tôi cũng phải nói nhẹ nhàng.

Như thể tôi sẵn sàng cân nhắc.

☾ Xuất sắc! ☽

"Trước mắt, tôi định vừa thực hiện dự án của Giám đốc Ho, vừa tìm hiểu thêm về Đặc khu Segwang."

"…Vậy à?"

"Vâng. Như tôi đã nói, thông qua Giám đốc Ho là cách trực tiếp nhất để có được thiết bị chế tạo dược phẩm của Daydream."

Nếu tôi đột nhiên đòi thiết bị đó, Ho Yoowon chắc chắn sẽ truy hỏi lý do.

Dù sao thì đó cũng không phải yêu cầu liên quan đến thám hiểm.

'Và khoảnh khắc ông ta biết hoàn cảnh của mình, chắc chắn ông ta sẽ lợi dụng nó.'

Tôi không biết Giám đốc Ho có muốn kết thúc chuyện ma của Đặc khu Segwang hay không.

Nhưng nếu tôi tìm được thứ Ho Yoowon muốn ở đây, rồi dùng nó để trao đổi lấy thiết bị của Daydream thì sao?

'Chắc chắn sẽ được.'

Và.

Nếu tôi lắp thiết bị đó ở đây, như ghi chú của Lee Kangheon nói… thì câu chuyện kinh dị của Đặc khu Segwang sẽ kết thúc.

"…"

Đầu tôi nhói lên. Chỉ riêng khả năng đó thôi cũng khiến tôi muốn hành động ngay lập tức.

Nhưng phải lắp vào rồi thì tôi mới biết chắc được.

"Trước mắt, vì bản thân『Máy Ấp Giấc Mơ』không có vấn đề gì, nên tôi nghĩ có thể thử lắp đặt."

Không, kể cả không phải vậy, tôi cũng không thể hoàn toàn tin vào ghi chú của Lee Kangheon, nên vẫn sẽ tiếp tục thám hiểm Đặc khu Segwang.

Để thu thập thông tin cho cái kết của câu chuyện này.

Hơn nữa, tôi thấy hiếm khi có nơi nào hiệu suất『Tinh Chất Giấc Mơ』tốt như vầy.

'Chỉ riêng việc kết thúc một ga tàu điện ngầm thôi cũng cho ra cấp gần A.'

Nghĩa là chỉ cần lần lượt xử lý từng ga cũng đã rất lời.

Khoan đã.

Giờ nghĩ lại, việc tôi đốt cháy và kết thúc Ga Buổi Trưa chắc cũng thu được kha khá.

Tôi vội lục trong hình xăm.

'『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』là…'

…Có rồi!

『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』đang phát sáng ánh vàng rực rỡ.

'Đây là cấp A thật à?'

Vậy thì khoảng 100,000 đến 200,000…

Nếu cộng với lượng tôi đã có, rồi thêm lượng thu được từ chuyện kinh dị Trường Trung Học Segwang, có khi lên tới 400,000~ 500,000.

'Không tệ.'

Tích cũng khá nhanh.

Chỉ cần lặp lại những gì tôi đã làm thêm chín lần nữa là xong…

…

Khoan.

Chẳng phải tôi chỉ cần liên tục tự sát ở đây là được sao?

Trong các ga ở Đặc khu Segwang có rất nhiều nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ chết rồi quay ra ngoài,『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』chắc chắn sẽ đầy.

Như vậy chẳng phải cũng tính là ‘phá đảo’ sao?

Vậy thì xong rồi.

Tôi cứ quay lại là được.

Vậy thì…

☾ Hiệu quả đấy, bạn của tôi! Nhưng lý thuyết và thực tế thường khác nhau, anh nên cân nhắc kỹ… ☽

À.

…Đúng rồi. Nồng độ『Tinh Chất Giấc Mơ』chắc chắn sẽ giảm xuống dưới một mức nhất định.

'Chỉ rời đi mà không thực sự trải nghiệm Bóng tối thì chỉ tạo ra tinh chất cấp thấp.'

Không phải tự nhiên mà Daydream quản lý theo chu kỳ, thay vì ném cùng một người vào cùng một creepypasta mỗi ngày.

'Cảm ơn nhé, Braun.'

☾ Đó là điều hiển nhiên mà một người bạn tốt nên làm mà! ☽

Nhìn『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』đang lắc lư với tinh chất cấp A, tôi siết chặt quyết tâm lần nữa.

Vậy thì trước mắt, cứ đổ đầy bằng lượng『Tinh Chất Giấc Mơ』đã thu thập được và…

"Cậu định dùng cái đó à?"

"Hả? Không phải bây giờ, mà là sau này…"

"Vậy thì trong lúc đó anh giữ『Máy Ấp Giấc Mơ』giúp cậu được không?"

"Không."

"…"

Lỡ mồm.

Trả lời nhanh quá.

Tôi cố làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi giữ vì tôi có không gian lưu trữ. Còn anh định mang kiểu gì…?"

"Anh có cơ bắp với ý chí mà~"

Đặc vụ Choi cười, nhưng ánh mắt thì lạnh.

"Hay là để lại『Máy Ấp Giấc Mơ』về chỗ cũ đi."

"…"

"Thôi, dù sao cậu cũng định tiếp tục thám hiểm ở đây mà."

"Vâng."

"Được rồi, đi thôi."

Anh ấy đứng dậy với nụ cười tươi rói.

"Đi."

"…"

"Anh cũng bắt đầu muốn gặp những người còn lại ở đây rồi."

Cái đó…

"Jaegwan ở Đoàn Tàu Trú Ẩn đúng không?"

"…Vâng."

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

"Tôi sẽ dẫn đường."

Chúng tôi rời khỏi hành lang bị cháy thành than của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi và hướng tới kê ga.

***

Vào một lúc sau.

Vào lúc tàu số G1572 tiến vào sân ga, cửa toa số 7 mở ra sau một nhịp khi thấy tôi vẫy tay.

"Hoẵng… à."

"Rất vui được gặp cô, Đặc vụ Bạc Hà."

Khi Go Yeongeun nhìn thấy Đặc vụ Choi, ánh mắt cô dao động, rồi cô ấy chào anh với vẻ vừa mừng vừa ngượng.

Và…

"Đặc vụ."

"Đồng."

Những người chết tụ lại ở toa số 7.

Đặc vụ cấp cao của Đội Huyền Vũ nhìn cậu hậu bối, người đã chết và bị mắc kẹt trong một Thảm họa cấp Diệt Vong, rất lâu và dịu dàng mỉm cười.

"Trông cậu ổn đấy, Đồng."

"Vâng."

Đặc vụ Đồng khẽ nở một nụ cười.

Nhờ con tàu, sắc mặt của người chết không lộ ra trên gương mặt họ.

Anh ấy trông giống hệt lúc còn sống.

"Tôi vẫn ổn."

"…Tốt."

Trong mắt Đặc vụ Choi, một cảm xúc giống hệt thứ mà tôi vừa cảm nhận vụt qua.

Tội lỗi.

Tuy nhiên, anh ấy nhanh chóng dập tắt nó, rồi tiếp tục trò chuyện với Đặc vụ Đồng bằng giọng điệu bình thản.

Hai người vừa vỗ lưng người kia, họ vừa nói chuyện.

"Về nhiệm vụ sau này…"

"Cậu lo cái đó làm gì? Có tiền bối, át chủ bài của đội ở đây rồi mà…"

Rõ ràng là họ đang bàn về việc xử lý khi Đặc vụ Đồng vắng mặt.

Và…

"…Cậu có điều gì muốn gửi lại cho ai không?"

Hình như anh ấy đang hỏi di nguyện của Đặc vụ Đồng để phòng hờ.

'…'

Ngón chân tôi vô thức co lại.

Bất an.

'Mình phải làm gì đó, thật nhanh.'

Đáng lẽ tôi nên dẫn Đặc vụ Choi đến Đoàn Tàu Trú Ẩn, leo đại một chuyến tàu rồi sang ga khác…

"Em lo lắng à?"

"…!"

Đội phó Eun Haje, người cũng đang nhìn cuộc trò chuyện của hai đặc vụ như tôi, quay sang nhìn tôi.

"Hoẵng à. Chúng ta gặp lại sớm hơn chị nghĩ đấy. Em chạy nhanh như hươu thật."

"Đội phó à."

"Em có chuyện gì gấp mà để lại tờ giấy rồi đi luôn vậy…?"

Rồi cô ấy dừng nói và nhìn mặt tôi.

"Sắc mặt em sao thế?"

"Hả?"

"Mặt mày trắng bệch thế kia. Người ta nhìn vào lại tưởng em là xác chết chứ không phải chị đó."

Cô ấy nói một câu rợn người như đùa.

"Em ổn. Chỉ là em mới phát hiện ra một vài thứ."

"…"

Đội phó Eun Haje hạ giọng và kéo tôi sang một góc rồi hỏi.

"Vì cái『Máy Ấp Giấc Mơ』đó à?"

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Nói chính xác thì… em cần máy chế tạo dược phẩm của công ty chúng ta."

"…Nghe đột ngột ghê."

Tôi không giải thích thêm.

Hiện tại, chị ấy chắc vẫn đang chật vật chấp nhận rằng, mình đã chết và bị mắc kẹt ở đây, đồng thời thích nghi với nơi ở mới này.

Tôi có cảm giác như mình đã khiến cô ấy cõng thêm gánh nặng khi để lại tờ giấy đó.

Đúng lúc đó, hai đặc vụ kết thúc cuộc trò chuyện và bước tới chỗ chúng tôi.

Ngay khi thấy Đặc vụ Đồng, tôi vội nói:

"À, xin lỗi anh, Đặc vụ. Lẽ ra tôi nên hỏi anh về những vật phẩm hữu ích trước khi đi, nhưng lúc đó tôi gấp quá…"

"Không sao."

Đặc vụ Đồng lắc đầu.

"Tôi đã nói với Đặc vụ Choi rồi… đừng cảm thấy quá áp lực."

"…Vâng."

Tôi càng lúc càng thấy khó chịu khi chỉ đứng yên trong toa tàu này.

May là chuyện này không kéo dài lâu.

【Điểm dừng này là Ga Buổi Sáng, Ga Buổi Sáng…】

Con tàu đã hoàn thành một vòng và quay về điểm xuất phát.

Tôi lập tức bước về phía cửa tàu.

"Tôi xuống đây."

"Xuống luôn à?"

"Vâng. Nếu cần gì, cứ cho tôi biết. Tôi sẽ tìm giúp mọi người."

"Hừm…"

Eun Haje nhìn tôi một lúc mà không nói gì, rồi quay lại với Đặc vụ Đồng và Go Yeongeun.

Tầm mắt tôi thoáng chạm mắt với Go Yeongeun, nhưng tôi chỉ im lặng cúi đầu và chờ xuống tàu.

【Cửa tàu đang mở.】

Và tôi bước xuống sân ga Buổi Sáng.

Vẫn là một sân ga hiện đại và sạch sẽ như mọi khi. Tôi nhanh chóng tiến về phía cầu thang…

"Chờ anh đi cùng chứ, Nho!"

"…"

Tôi cảm nhận được sức nặng của cánh tay Đặc vụ Choi vắt qua vai mình.

☾ Hừm. Vẫn là kiểu người gần gũi quá mức, giả vờ thân thiện. ☽

Anh ấy cũng xuống tàu à?

Thôi thì nếu Đặc vụ Choi đã quyết định đi cùng, tôi cũng khó mà ngăn cản anh ấy.

Mà thực ra, tôi luôn thầm nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu có sự hỗ trợ của Đặc vụ Choi ở ga này, nên tôi cũng vui lòng chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy.

…Nếu vậy thì.

"À, Đặc vụ."

"Hử?"

Tôi dè dặt mở lời:

"Từ giờ trong lúc thám hiểm, nếu『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』đầy… anh có thể bán lại cho tôi không?"

Trước đó, khi chúng tôi vừa giải quyết chuyện ma Trường Trung Học Kỹ Thuật Segwang, tôi cũng đã nhờ anh ấy hỗ trợ.

Vậy nên lần này…

"Không."

"…"

"Nho. Trước đó tôi đưa cho cậu rồi chia đôi năm năm, không phải sao?"

À.

"…Vâng. Đúng vậy."

☾ Ôi trời. Sau tất cả những gì bạn của tôi đã giúp, vậy mà hắn ta lại đáp lạnh lùng như thế ư! ☽

Không.

Một cơn bực bội dâng lên.

Nhưng tôi ép nó xuống. Cố gắng không quá tham lam.

'Mình sẽ nói lại với anh ấy về sau.'

Chỉ cần tôi đưa ra điều kiện đủ tốt với anh ấy là được.

Tôi có thể làm. Tôi làm được mà…

"À đúng rồi. Tôi quên mất một chuyện nè, anh công chức."

…

…!!

"Trước tiên, cầm lấy『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』của chị đi, Hoẵng."

Tôi quay đầu lại.

…Đội phó Eun Haje đang đứng đó.

Còn phía sau cô ấy là Đặc vụ Đồng.

Cửa chắn phía sau hai người đã đóng lại sau khi họ vừa bước xuống.

Và xa hơn nữa, con tàu rời khỏi nhà ga.

"…"

Như bị giáng một cú vào đầu, tôi nhìn Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje.

"Tại sao mọi người lại đi xuống…?"

"Đặc vụ Nho."

"Lên lại đi! Nhanh!"

"Chị không muốn."

"…!!"

Tôi có thể thấy sức sống rút khỏi cơ thể của hai người ngay khi họ vừa xuống tàu. Những thi thể tái nhợt và xám xịt lộ ra.

Nhưng cả hai đều bình tĩnh.

Ngay cả Đặc vụ Choi cũng vậy.

'…Họ đã bàn trước rồi sao?'

Tôi nghiến răng và nhìn họ.

"Ở nơi trú ẩn, bọn chị đã thu thập thông tin về ga tàu này là chỗ gì."

"…"

"Đây là nơi thích hợp để một đặc vụ và một phóng viên thám hiểm nha."

"…"

"Đặc vụ Nho."

C

hết tiệt.

'Tôi tưởng họ không biết vì tôi không chia sẻ nội dung trên wiki.'

Tôi thật sự không ngờ, chỉ từ lời kể của người sống sót từ Ga Buổi Sáng, mà họ đã suy ra được đến mức này.

"Cậu biết ga này có gì không?"

Ga Buổi Sáng (Tòa Án Cán Cân).

Đây là nhà ga mà tòa án quận của Đặc khu Segwang tọa lạc.

"…Nghe nói đây là một tòa án."

"Đúng. Nhưng không chỉ vậy."

…

Ánh mắt Đặc vụ Đồng hướng lên đầu cầu thang.

Tòa Án Cán Cân

Bên cạnh tấm biển gỗ lớn đang được treo là biểu tượng của một chiếc cân bạc.

Thứ hoa văn nhỏ chạm nổi bên trong chiếc cân đó sẽ có phần quen thuộc với một số người.

Vì nó giống hệt hoa văn trong『Trái Tim Bạc』.

Một thiết bị của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên.

Tầng hầm của tòa án này cũng là vị trí của một cơ quan bí mật của chính phủ.

"Xét theo tình hình, có vẻ chi nhánh của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên ở Đặc khu Segwang nằm tại đây."

Đúng vậy.

Đây chính là nơi từng đặt chi nhánh quản lý của Đặc khu Segwang, nơi đã biến mất hoàn toàn khỏi Cục.

Vào Ngày Thảm Họa, cơ quan đó đã sơ tán số lượng người sống sót lớn nhất xuống lòng đất.

Sau đó, các đặc vụ tản ra khắp Đặc khu Segwang để cứu người và cầu viện tổng bộ, nhưng hiếm khi thành công.

Tuy nhiên, sự tuyệt vọng khi phải cân nhắc nên cứu ai của họ vẫn còn lưu lại nơi này, ngay cả sau khi họ chết.

Vậy nên, bạn có biết điều gì đang diễn ra ở nhà ga đã biến thành câu chuyện kinh dị này không?

Ở Ga Buổi Sáng, sự cân nhắc đó lặp lại vô hạn.

Tòa Án Cán Cân sẽ xác định rõ ràng liệu bạn có xứng đáng được cứu hay không.

Bằng một phương thức đã được kiểm chứng.

Creeeak—

Trên đỉnh cầu thang.

Cánh cửa bên dưới tấm biển mở ra và để lộ tòa án màu bạc.

"Cậu còn nhớ không? Về việc những người ở Nhà nghỉ Chân Trời đều là tội phạm có tiền án xấu."

"…"

"Có vẻ như thiết bị được dùng khi đó cũng được để lại ở chi nhánh này."

Trọng lượng của cậu sẽ được đo trên『Cán Cân Cái Ác』.

『Cán Cân Cái Ác』

Chính là chiếc cân mà Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên từng dùng để ép dân thường hy sinh, giờ lại đang thống trị nhà ga này.

"…"

Tuy nhiên.

Nó có lẽ sẽ không hoạt động theo cách mà Đặc vụ Đồng nghĩ.

Bởi vì nó đã bị bóp méo và ô nhiễm.

Ban đầu, thiết bị này dùng tội lỗi làm trọng lượng, nhưng dưới ảnh hưởng của Ngày Thảm Họa, nó đã bắt đầu dùng thứ khác để cân.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Điều mà bạn yêu quý nhất sẽ được đặt lên phía đối diện của chiếc cân.

----------------------------------------------

Event tiếp tới:

Đợt này stress vãi:vvv

Bạn đã đến cuối chương 649.

Không gian đọc của bạn