Chương 648 · 709 chương

Biểu Hiện Của Sự Suy Giảm

『Giá Đỡ Kỷ Niệm』của tôi.

Đó là bộ phận cuối cùng của『Máy Ấp Giấc Mơ』.

Chiếc nút chính của thiết bị được dùng để tạo ra『Tấm Vé Ước Nguyện』.

"…"

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó.

Chiếc nút phát ra một ánh sáng lờ mờ như thể đang dụ dỗ tôi.

Tôi vô thức đưa tay về phía nó….

"Đặc vụ Nho!!"

"…!!"

Tôi giật mạnh tay lại.

Bên cạnh, Đặc vụ Choi túm lấy cánh tay tôi, tay còn lại thì tắt nguồn kết nối với thiết bị và rút phích cắm ra.

"Chính cậu đã nói rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải rút điện ngay lập tức."

"…Cảm ơn."

"Vừa rồi là cái gì vậy?"

Tôi nhìn chiếc nút đã dừng, rồi lẩm bẩm như người mất hồn.

"Tôi không biết."

Tuy nhiên.

"Có vẻ như tôi đã mang theo bộ phận quan trọng nhất của cỗ máy này."

"…"

Đồng tử của Đặc vụ Choi giãn ra khi quan sát chiếc nút mà tôi vừa lắp vào.

"『Giá Đỡ Kỷ Niệm』."

"…"

"Nhưng màu sắc thì…."

Tôi do dự một chút rồi lên tiếng.

"Không phải『Giá Đỡ Kỷ Niệm』."

"Cái gì?"

"Hình dạng và chức năng rõ ràng giống hệt『Giá Đỡ Kỷ Niệm』, nên tôi cũng tưởng là cùng một loại… nhưng tôi đã được nói rằng nó không phải."

"Ai nói?"

"Lão đại."

"…!"

—-⟬Thoạt nhìn thì thứ này có vẻ là một vật tạp nham. Thực chất nó lại đang bắt chước thứ gì đó trong xưởng của bọn ta.⟭

"…Tôi nghe nói có thứ gì đó giá trị hơn đã bắt chước『Giá Đỡ Kỷ Niệm』."

Và chức năng nguyên bản của『Giá Đỡ Kỷ Niệm』này… chính là nút tạo ra『Tấm Vé Ước Nguyện』của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.

Tôi nhìn chằm chằm vào『Giá Đỡ Kỷ Niệm』vẫn đang nằm ở vị trí nút, rồi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Quyển sổ ghi chép, thứ hiện tại không nhìn thấy, nhưng khi kích hoạt sẽ xuất hiện và lơ lửng bên cạnh đầu tôi.

Dấu vết của cửa hàng tạm thời「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.

【 Vật phẩm mới: Hộp Quà Tặng Chính Hãng của Hồ Sơ Về Những Bí Ẩn TBT』】

— Chúc mừng, bạn đã mở khóa merch mới! (!)

『Giá Đỡ Kỷ Niệm』là một trong những phần thưởng hạng nhất mà tôi nhận được ở cửa hàng pop-up.

Một món đồ nằm trong hộp merch thực.

'Nhưng tại sao nó lại… là chiếc nút vận hành『Máy Ấp Giấc Mơ』của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi?'

Đầu tôi bắt đầu nhói lên.

Để sắp xếp lại suy nghĩ, trước tiên tôi kể lại những gì Lão đại đã nói khi sửa『Giá Đỡ Kỷ Niệm』bị hỏng của tôi.

Bao gồm cả việc bà ấy đã nhìn vật này với sự kinh ngạc, chứ không phải ghê tởm.

"…"

Nghe tôi nói xong, ánh mắt Đặc vụ Choi trầm xuống như đang suy nghĩ.

"Vậy cậu đang muốn nói… đây không phải là vật ô nhiễm?"

"Không hẳn là tôi khẳng định, mà chỉ là tôi đang kể lại những gì mình đã trải qua thôi."

"…Được."

Đặc vụ Choi ngồi xuống sàn, vẫn cầm dây điện trong tay. Anh ấy quét lớp tro bụi trước mặt sang một bên rồi vỗ nhẹ xuống.

"Có vẻ như chúng ta có khá nhiều chuyện phải nói đấy."

…

"Nho à. Vậy cậu lấy thứ đó từ đâu?"

"Tôi có nói thì anh cũng không tin."

"Thật à? Nhưng anh vẫn sẽ nghe thử. Anh là người nghe rất giỏi đấy. Đó cũng là một trong những phẩm chất của một đặc vụ tuyến đầu."

Tôi nhìn khuôn mặt đang cười của Đặc vụ Choi, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện anh ấy.

Bất chợt, tôi buột miệng.

"Tôi đến từ một thế giới khác."

Hơi thở của anh ấy khựng lại.

***

…Đã có lúc, tôi từng tưởng tượng mình sẽ thành thật thú nhận hoàn cảnh của bản thân với ai đó.

Nhưng tôi không thể nói, vì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên, hoặc bị đối xử theo phong cách của thế giới creepypasta này.

Vì vậy nên tôi mới thấy kỳ lạ.

Việc tôi đang tự mình nói ra điều này.

…Vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy lạ lẫm.

Nhưng đây không phải là một quyết định bốc đồng.

"…"

Tôi nhìn Đặc vụ Choi.

…Xét tính cách của anh ấy, chắc chắn có những điều anh ấy chưa nói với tôi, những thông tin và tình huống anh ấy đang che giấu.

'Muốn có được những thứ đó, tôi phải đưa ra tiền đề của mình trước.'

Nếu chỉ một mình tôi che giấu, thì tôi, kẻ vốn đã đáng nghi, sẽ chỉ càng trở nên đáng nghi hơn. Chúng tôi sẽ cứ tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau mà không ai chịu lật bài.

Mọi chuyện không thể tiếp tục như vậy nữa.

'Bởi vì một manh mối mới đã xuất hiện.'

Ở giai đoạn này, tôi cần tất cả thông tin và suy luận có thể. Tôi muốn nói chuyện với ai đó và nghe ý kiến của họ.

Vì vậy, nếu muốn nhận được thông tin, tôi cũng phải đưa ra thông tin của mình.

…Theo cách có thể giành được sự tin tưởng của Đặc vụ Choi nhiều nhất có thể.

"…Anh còn nhớ vụ tai họa siêu nhiên 'Thủy Long Cung Lấp Lánh' không? Vụ những đứa trẻ không thể xác minh được danh tính."

"…Anh nhớ."

Những đứa trẻ gọi tên những quốc gia không tồn tại trên Trái Đất, có đặc điểm cơ thể hơi khác biệt, hoặc đưa ra những địa chỉ không tồn tại trong thực tế.

"Những đứa trẻ đó không phải là 'cư dân' của nơi này."

"…"

"Tôi cũng tương tự như vậy."

Một người mất tích bị cuốn vào chuyện ma.

"Tôi đến từ một thực tại khác, không phải nơi này… Từ một Seoul đặc biệt gần như giống hệt, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ."

Tôi không nói rằng “Tôi đến từ một thế giới không có truyện ma".

Tôi nhớ phản ứng của Đặc vụ Choi, cái ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một kẻ tà giáo. Nếu nói vậy, tôi chỉ tổ làm giảm độ tin cậy của cuộc trò chuyện.

'Nhưng những câu chuyện ma liên quan đến thế giới song song có được ghi lại trong「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」.'

Vậy nên mức này là một lời giải thích đủ hợp lý.

Và thế là tôi nói ra hết.

Việc tôi mở mắt ra thì đã ở buổi định hướng nhân viên mới của Daydream, rồi được phát cho vài món trang bị.

"…"

Đặc vụ Choi im lặng nhìn xuống nền nhà phủ tro, rất lâu không nói gì.

Không lâu sau, một giọng nói bình tĩnh vang lên.

"Vậy là… cậu nghĩ mình bị cuốn vào một tai họa siêu nhiên nên mới rơi đến đây? Thế giới đột nhiên thay đổi, rồi cậu có được trang bị?"

"…Vâng."

"Vậy thì…"

Một hơi hít thật sâu và sắc lạnh.

"Vậy thì… điều ước của cậu là trở về nhà."

"…"

Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng tôi không làm được."

"…"

"Như Đặc vụ Đồng đã nói,『Tấm Vé Ước Nguyện』không làm được chuyện đó."

"Nho."

"Nhưng tôi không ngờ lại tìm được một manh mối khác từ cái máy này… một manh mối có thể giúp tôi đoán ra vì sao mình bị triệu hồi đến đây."

Nói rồi, tôi nhìn lại cỗ máy đã tắt nguồn.

Chính xác hơn là chiếc nút『Tấm Vé Ước Nguyện』được hoàn thành bằng『Giá Đỡ Kỷ Niệm』của mình.

"…"

Phần đế, phần keo còn lại trên điện thoại của tôi, giờ không thể hoạt động như một『Giá Đỡ Kỷ Niệm』nữa.

Điều đó có nghĩa là để đọc wiki của「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」, tôi cần bộ phận đang làm nút của『Máy Ấp Giấc Mơ』này.

'…Vậy là có ai đó đã tháo nút của『Máy Ấp Giấc Mơ』, gia công thành『Giá Đỡ Kỷ Niệm』… rồi đưa nó làm phần thưởng hạng nhất ở cửa hàng tạm thời.'

Dành cho người sẽ bị triệu hồi vào「Hồ sơ Về Những Bí Trong Bóng Tối」từ thế giới đã tạo ra nó.

…Hoặc dành cho người sẽ bị triệu hồi ra khỏi ‘thế giới không có truyện ma’ được tạo trong『Máy Ấp Giấc Mơ』.

'Cái nào mới đúng?'

Họ đang muốn gợi ý điều gì?

Họ muốn gì ở tôi?

Có một điều gì đó đang dần hình thành, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Chỉ là…

"Tôi chỉ nghĩ Viện Nghiên Cứu Vui Tươi này có lẽ đã làm gì đó."

"Cậu nghĩ chính cái viện này đã đưa cậu đến đây?"

"Dựa vào tình hình thì tôi đoán vậy."

Thực ra thì gần như tôi chắc chắn.

Bởi vì tôi đã tỉnh dậy trong chính cái máy ấp này.

"Vì vậy tôi muốn biết thêm về『Máy Ấp Giấc Mơ』này. Không chỉ để cứu người ở Đặc khu Segwang… mà nói thẳng ra, có vẻ nó cũng liên quan đến tôi."

"…"

"Chỉ vậy thôi."

Đặc vụ Choi ngồi một cách yên lặng.

Ánh mắt anh ấy dao động giữa tôi và『Máy Ấp Giấc Mơ』, còn những ngón tay đang nắm chuôi『Đao Hành Quyết』thì khẽ co giật như đang suy nghĩ…

Rồi anh ấy mở miệng.

"Nho."

Tôi nhìn anh ấy một cách căng thẳng.

"Cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất đó, thật ra sau khi cậu biến mất, anh đã lật tung nó lên."

"…"

"…Và anh tìm được một thứ."

Cái gì?

"Một thứ gì đó…"

"Nhưng trước tiên, cậu phải hứa với anh một điều."

Ánh mắt sắc bén của Đặc vụ Choi đâm thẳng vào tôi.

"Cậu không được tiết lộ thông tin này cho Daydream, hiểu chưa?"

"…Đặc vụ Choi."

Tôi giằng co nội tâm một lúc, rồi cuối cùng thở dài.

"Ràng buộc của tôi với Daydream bởi hợp đồng lao động… là vĩnh viễn."

"…!"

Có lẽ Đặc vụ Choi cũng nhớ.

Hình ảnh 130666 mặc đồng phục Bộ phận An ninh.

Đó là lựa chọn tôi buộc phải đưa ra để sống sót, nhưng kết quả thì chẳng dễ chịu chút nào.

"Với tư cách là 130666, nếu Daydream yêu cầu điều gì vì lợi ích của công ty, có lẽ tôi sẽ không thể từ chối. Vậy nên… tôi có thể sẽ không giữ được lời hứa đó."

"…"

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn nghe."

Đặc vụ Choi nhìn tôi như vừa bị đấm một cú, rồi đáp:

"Được thôi."

Sau đó anh ấy nở một nụ cười chua chát.

"…Cậu nghĩ rằng chỉ cần thành thật là anh sẽ mềm lòng rồi kể hết mọi thứ à?"

"Ở một mức độ nào đó."

"Đáng kinh ngạc thật…"

Đặc vụ Choi lấy ra một thứ từ túi áo.

"…Vì cậu đoán đúng."

Đó là một tờ giấy được gấp lại.

"Anh đã khôi phục và chép lại một tài liệu có ghi là 'nhật ký thí nghiệm'. Nó bị bám bẩn nặng nên chỉ còn lại vài trang."

"…!"

"Có lẽ thứ cậu cần là cái này. Dù sao thì nó cũng từ nơi mà cậu đã tìm thấy mà. Đây", Đặc vụ Choi nói thêm, "Anh lấy nó lúc thu dọn lồng ấp lúc nãy", rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy.

☾ Ồ, đúng là trong họa có phúc, bạn của tôi. Cuộc khủng hoảng suýt bị phát hiện bởi tên công chức lẻn vào phòng thí nghiệm đầy bụi hôm đó… hóa ra cũng không hoàn toàn là điều xấu, phải không? ☽

☾ Bởi vì anh đã được nhận lại như thế này! ☽

Giọng vỗ tay của Braun vang lên trong đầu tôi như ù tai.

Với hai tay run run, tôi mở tờ tài liệu ra.

Đó là…

Một bản hợp đồng!!

Một bản cáo trạng nhắm vào Daydream.

Không, đúng hơn là một tài liệu như thể oán hận đã hóa thành chữ và bị khắc lên trang giấy.

-------------------------------------------

Đáng lẽ tôi không nên ký vào bản hợp đồng mà giám đốc công ty dược phẩm kia đưa ra. Vì thứ ■■ đó, nghiên cứu của chúng tôi đã bị cướp đoạt một cách bất lực.

Chúng đã đánh cắp ■■ của『Máy Ấp Giấc Mơ』.

Lời hứa sẽ trở thành nguồn cung cấp cho tinh chất ■ chỉ là một trò chơi chữ rẻ tiền, thực chất chúng chỉ lời hứa sẽ đổ tinh chất vào『Máy Ấp Giấc Mơ』.

-------------------------------------------

Vậy là…

'Ban đầu, Daydream tiếp cận Viện Nghiên Cứu Vui Tươi với lời đề nghị cung cấp『Tinh Chất Giấc Mơ』… rồi quay lưng, cướp luôn『Máy Ấp Giấc Mơ』tạo ra dược phẩm?'

Rất giống phong cách của Daydream.

Phần sau cũng đầy những lời nguyền rủa nhắm vào Daydream, nhưng rồi xuất hiện một đoạn bình tĩnh hơn.

-------------------------------------------

Chúng tôi rời khỏi tòa nhà chính của viện và thiết lập một phòng thí nghiệm riêng. Tại đây, chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu của công ty dược phẩm.

-------------------------------------------

Sau đó là nội dung tóm tắt cách họ dựa vào dược phẩm của Daydream, mà nghiên cứu cách sử dụng『Máy Ấp Giấc Mơ』như một cỗ máy sản xuất thuốc đơn thuần.

Rất nhiều từ và câu bị xóa thành khoảng trống, có lẽ vì đã hư hại quá nặng không đọc được.

Và khi mắt tôi lướt qua phần ít ỏi còn đọc được…

Một đoạn thu hút sự chú ý của tôi.

-------------------------------------------

Xác nhận sự tồn tại của hàng giả của siro Thiên ■■■ dành cho trẻ■■■ trong số các dược phẩm do công ty dược sản xuất.

Tên:『Tấm■■■ Uớ■■■■■』.

-------------------------------------------

"…!"

Dù bị che, tôi vẫn đọc được.

'『Tấm Vé Ước Nguyện』.'

Siro Thiên Đường dành cho trẻ em mới là bản gốc.

-------------------------------------------

Được cho là phiên bản suy giảm, đã bị loại bỏ chức năng ấp của máy ấp, đồng thời nồng độ chất lỏng cần thiết để sản xuất bị hạ thấp một cách tùy tiện.

Biểu hiện của sự suy giảm:

Bắt buộc biểu đạt thành câu nói.

Suy giảm chức năng ■■ của dòng thế giới.

Thực hiện điều ước một cách không hoàn chỉnh, không phải ■■ của thiên đường.

-------------------------------------------

Đó là toàn bộ thông tin tôi có thể đọc được.

"…"

"Thế nào?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Đặc vụ Choi nhìn tờ giấy trong tay tôi rồi nói như đùa.

"Phơi bày toàn bộ mặt tối của một tập đoàn lớn, đúng không? Nếu Cục Quản Lý Thảm Họa không chỉ là Bộ Môi Trường thì tôi đã… Nho?"

Tôi giật lấy dây điện từ tay Đặc vụ Choi.

Rồi cắm lại.

"…Cậu!"

"Chờ một chút!"

Tôi nhìn lại các nút của『Máy Ấp Giấc Mơ』khi chúng sáng lên.

Đầu tôi đau như búa bổ, nhịp tim thì đập dồn dập bên tai.

'Mình hiểu rồi.'

Tôi vẫn nhớ.

Không, không thể quên.

Dòng chữ ghi trên chai vào ngày tôi uống『Tấm Vé Ước Nguyện』.

Hướng dẫn sử dụng.

—

〔Hãy nâng lọ bằng cả hai tay.〕

—

〔Hãy dồn hết lòng thành, nói ra điều ước trong một câu duy nhất…〕

—

〔Với hai mắt nhắm lại, uống cạn tất cả chất lỏng trong chai.〕

—

〔Mọi điều ước sẽ thành sự thật.〕

Một câu.

Yêu cầu là phải nói điều ước thành một câu hoàn chỉnh.

Tuy nhiên.

Theo tài liệu này…

-------------------------------------------

Biểu hiện của sự suy giảm:

Bắt buộc biểu đạt thành câu nói.

-------------------------------------------

Đó là tác dụng phụ do quá trình sản xuất của Daydream tạo ra.

Nếu trường hợp là vậy.

Phiên bản gốc của『Tấm Vé Ước Nguyện』mà Viện Nghiên Cứu Vui Tươi tạo ra… không hề có điều kiện ‘phải nói thành một câu’ ngay từ đầu.

Có nghĩa là… chỉ cần là điều ước thực sự trong lòng, dù tôi không nói ra, điều ước vẫn có thể được thực hiện?

Vậy…

Nếu thế…

“Nho.”

Tôi có thể quay về.

Nếu tôi muốn đi về, tôi có thể quay lại.

Không cần phải suy nghĩ cầu kỳ vì một câu nói. Nếu tất cả những gì tôi cần làm là thực sự mong muốn, nếu tôi muốn quay về nhà…

『Tấm Vé Ước Nguyện』của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, Si-rô Thiên Đường dành cho trẻ em sẽ đưa tôi về nhà.

Về một thế giới không chuyện kinh dị.

Từ nơi mà tôi thuộc về.

…Về hình dáng ban đầu của tôi!

Tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình, bàn tay của con người, thứ mà tôi không thể thấy nếu quay về thực tại. Không phải thứ hình dạng kỳ dị, nhão nhoét và không định hình, hay cơ thể thằn lằn mà tôi dùng như cơ thể phụ, mà tôi có thể quay về cơ thể gốc của mình và về nhà.

Cảm giác nhẹ nhõm khiến cơn tê tái tràn ngập đầu tôi dù chỉ suy nghĩ.

Không còn gì có ý nghĩa nữa. Dù sự thật của thế giới là gì, hay vì sao tôi lại ở đây, tất cả đều trở nên vô nghĩa…

“Bình tĩnh lại đi.”

Tôi chớp mắt.

Lúc này, Đặc vụ Choi kìm người tôi dưới sàn nhà trong khi giữ một bên vai tôi.

“Thở đi, hít vô rồi thở ra. Ngay!”

Tôi làm như lời anh ấy nói.

Tôi hít một hơi sâu…

…

“Đặc vụ Choi.”

“…”

“Tôi bình tĩnh lại rồi.”

Đặc vụ Choi đang rất căng thẳng, xem coi tôi có tính làm điều dại dột nữa không.

Nhưng khi tôi quay lại nhìn『Máy Ấp Giấc Mơ』để kiểm tra.

Bình đựng dung dịch.

〘DE 00000000〙

Con số tăng lên khi tôi đổ thùng chứa bằng『Tinh Chất Giấc Mơ』.

Nó sẽ tăng lên khoảng 150,000 điểm khi tôi bỏ『Tinh Chất Giấc Mơ』hạng A vào.

‘Và các nút emoji khác tốn khoảng 10,000 đến 20,000 điểm.’

Nếu đó là cấp C, thì giá trị dành cho dược thể gốc,『Tấm Vé Ước Nguyện』là…

‘Chờ một chút.’

Tôi bật dậy và bấm vô nút của『Tấm Vé Ước Nguyện』.

“…!”

“Không sao đâu. Chẳng có gì xảy ra đâu vì không có dung dịch gì trong…”

Đúng vậy.

Thay vào đó chiếc máy sẽ hiển thị một thứ khác.

‘Lượng tinh chất cần nạp vào.’

Nó được biểu thị trong màu đỏ ở phần dưới máy. Đó là…

〘DE 05,000,000〙

…Năm triệu điểm?

Đầu óc tôi trắng xóa.

‘Một lần dung dịch cấp A tương đương 150,000 điểm.’

Sao mà tôi có thể cung cấp năm triệu…

‘Không!’

Làm sao mà tôi có thể lấp đầ– tại sao tôi không thể? Sao tôi không thể phá đảo cấp A ba mươi hay bốn mươi lần được? Cũng không phải là bất khả thi. Tôi có thể làm được mà.

Đúng rồi. Chỉ cần xử lý các ga của ga tàu Thành phố Segwang, ý tôi là Thư viện Hanbit, cái đó giống với cấp A hơn mấy cái trước.

Nên nếu tôi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ…

…

Hoặc…

‘Không phải cái đó.’

Có một cách để tôi nạp hết trong một lần.

Một thứ xuất hiện bên ngoài ga tàu điện ngầm mà tôi vừa nghĩ đến.

Một câu chuyện ma khổng lồ.

Ví dụ như… một thứ giống như một Thảm họa siêu nhiên cấp Tận Diệt đã nuốt chửng cả một thành phố.

Và tôi biết.

Nếu chính tôi xử lý một câu chuyện ma thay vì đơn thuần trốn khỏi nó,『Tinh Chất Giấc Mơ』với nồng độ đậm hơn sẽ được trích xuất.

“…”

Nếu vậy.

Tôi sẽ được về nhà nếu đưa creepypasta của Đặc khu Segwang đến hồi kết.

Bạn đã đến cuối chương 648.

Không gian đọc của bạn