“Cô Chim Ưng.”
“Sao?”
“Tờ giấy này được gửi tới toa số 7… có người nhờ tôi chuyển cho cô.”
“…!”
Eun Haje nhận lấy mảnh giấy mà Nhân viên nhà ga lặng lẽ đưa qua, cố tình tránh ánh mắt của những người xung quanh.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của dì Go Yeougeun, cô lập tức hiểu ra ai là người viết mảnh giấy này.
‘Chắc chắn là thằng Soleum.’
Cậu ta chạy sang toa số 8 mà còn chẳng thèm chào hỏi họ cho ra hồn, mặt mày thì tái mét như xác chết, rồi tự xuống ở ga khác… giờ lại còn để lại cho cô một mẩu giấy ư?
“Cậu ấy đang ở toa 7 à?”
“Không. Cậu ta không lên tàu, chỉ để lại cái này rồi xuống luôn. Vậy thôi…”
Chuyện gì vậy?
Eun Haje nhìn theo Nhân viên nhà ga đang rời khỏi toa, rồi lập tức gọi Ryu Jaegwan.
“Có chuyện gì vậy?”
Ryu Jaegwan vừa bị điều đi lao động chân tay về, nhưng bất ngờ là anh ấy thích nghi với Đoàn Tàu Trú Ẩn này khá tốt.
Anh ấy không còn tỏ ra thái độ cảnh giác lộ liễu, kiểu muốn đào bới nguyên lý vận hành hay bí mật của nơi này nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt Ryu Jaegwan lại trầm xuống, giống như anh ấy đang nghĩ tới đồng đội hay gia đình vẫn còn ở bên ngoài.
‘Xem ra anh ta cũng bắt đầu linh hoạt hơn rồi.’
Eun Haje đánh giá đó là thay đổi tốt. Với đà này, anh ấy sẽ phát triển xa hơn nữa.
…Ấy là nếu họ có thể sống sót rời khỏi đây.
‘C
hết tiệt.’
A, cô thèm thuốc lá đến phát điên.
Không ngờ ngay cả khi đang ở trong cái xác chết, cô vẫn thèm nicotine.
Bỏ qua chuyện đó, Đội phó Eun Haje khẽ chạm vào Ryu Jaegwan và nhẹ giọng thì thầm:
“…Tin nhắn từ Hoẵng đó.”
“…!”
“Ngồi xuống đây một lát coi.”
“Ừm.”
Eun Haje kéo Ryu Jaegwan lại, dùng thân hình to lớn của hắn như tấm chắn và che tờ giấy đi, rồi hai người cùng đọc.
--------------------------------------------
Em có việc gấp cần kiểm tra nên em sẽ quay về công ty một chuyến.
Nếu cần liên lạc, hãy để lại lời nhắn ở cửa hàng tạm thời tại ga Buổi Chiều.
P.S: Ga Buổi Trưa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc đã được xử lý xong, nên hiện tại đến đó tương đối an toàn.
Em đã cử người của Bộ phận Nghiên Cứu tới Ga Buổi Chiều để điều tra chi tiết, gặp họ là sẽ biết thêm.
--------------------------------------------
“…Xử lý xong?”
“Suỵt.”
Eun Haje lập tức vỗ lưng Ryu Jaegwan để anh ấy im miệng.
Mặc dù người sống sót trên tàu giả vờ không để ý, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ khắp toa. Vì xét cho cùng, bất luận cô và Ryu Jaegwan có ý định và mục đích gì, cả hai vẫn bị coi là người ngoài.
Mà trong cái không gian chán ngắt này, một trong số ít trò tiêu khiển chính là nhìn chằm chằm và theo dõi người khác.
Thành thật mà nói, nội dung tờ giấy này ảo diệu đến quá mức khó tin.
‘Nó còn tiện tay xử lý luôn cả một Bóng tối à?’
Chưa tới một ngày kể từ lúc cậu ấy hành động một mình mà?
Còn đám nghiên cứu viên kia là sao? Tại sao lũ điên đó lại ở đây?
‘Rốt cuộc em đã làm cái quái gì vậy, Hoẵng?’
Màn thể hiện này của Kim Soleum khiến cô không khỏi tự hỏi rốt cuộc cậu ta là loại người gì. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thằng đàn em giỏi giang đó, miệng cô lại đắng ngắt.
Giỏi thì tốt, nhưng dạo gần đây… nó giỏi quá mức rồi.
Cậu ấy mềm lòng đến mức lòng cứ canh cánh cảm giác tội lỗi với người khác, trong khi bản thân còn chẳng lo nổi.
‘Em không cần phải thế đâu.’
…Và trong tất cả những điều đó, theo một cách rất mơ hồ, cô còn cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy trước tình trạng ô nhiễm của chính mình.
Điều đó khiến cô càng thấy xót hơn.
Cô bắt đầu nóng ruột hơn.
‘…Phải moi cho bằng hết thông tin từ cái Đoàn Tàu Trú Ẩn này.’
Ít nhất… như vậy có thể giúp được Hoẵng (thằng đệ mà không hiểu vì sao nó vẫn chưa thể tự mình nghỉ việc), đúng không?
‘Trước hết, mình phải tới ga Buổi Chiều ngay khi có cơ hội.’
Eun Haje chép miệng một cách cay đắng và định gấp tờ giấy lại–
“…Hm?”
“Dưới cùng còn một dòng nữa.”
Nghe Ryu Jaegwan nói, cô kéo phần cuối tờ giấy ra.
Kỳ lạ thay, một câu chữ được chen thêm vào, nhìn như viết vội và gần như không chừa khoảng cách dòng.
Rõ ràng là được bổ sung gấp vào phút cuối.
--------------------------------------------
Nếu ở đâu đó bạn tìm được thông tin liên quan đến một thiết bị gọi là『Máy Ấp Giấc Mơ』, hãy liên lạc với cửa hàng tạm thời tại Ga Buổi Chiều càng sớm càng tốt.
--------------------------------------------
Khác hẳn phần trên, dòng này mang một giọng điệu khẩn cấp rõ rệt.
‘…『Máy Ấp Giấc Mơ』?’
Đó là nguyên mẫu của máy chế tạo thuốc Daydream.
“…”
“Cô biết gì về nó à?”
“Không.”
Eun Haje im lặng.
Một câu rất đột ngột, nhưng chính vì thế mà cô biết ngay.
‘Cậu ấy đã phát hiện ra cái gì đó.’
Nếu vậy, rốt cuộc Kim Soleum đã tìm ra điều gì?
***
Tôi đang chạy.
Rời khỏi Đặc khu Segwang, hướng về người mà tôi buộc phải gặp.
Để xác nhận điều tôi buộc phải xác nhận.
“…Hộc.”
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Mục tiêu của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi, những sự thật mới phát hiện…
Danh tính của quả trứng bên trong『Máy Ấp Giấc Mơ』.
—”Mục tiêu của『Máy Ấp Giấc Mơ』… là tạo ra một thế giới mới.”
—”…đó là suy luận của tôi, hahaha!”
Nếu thế giới mới đó… là một ‘thế giới không có chuyện ma’ thì sao?
Nếu Viện Nghiên Cứu Vui Tươi đã cố tạo ra một thế giới không có chuyện ma… và đã thành công thì sao?
Nếu đó chính là thế giới mà tôi từng sống thì sao?
…Vậy tôi sẽ ra sao?
‘Không.’
Suy đoán này quá điên rồ.
Phải có bao nhiêu tầng lý luận và lập luận thì mới thành hiện thực được? Có nhiều khả năng và trường hợp mà nó sai hơn đúng.
‘Nhưng tại sao mình lại thấy bất an thế này?’
Một cảm giác khi tôi nhận ra trong vô thức.
Như thể mọi mảnh ghép từ trước và sau ghép lại một cách vừa khít.
Động cơ và kết quả khớp với nhau như một câu đố, rồi chúng nhảy lên trong đầu tôi như một tia sáng.
Chính vì vậy tôi vẫn đang hành động dựa trên suy luận này, dù tôi chọn sự phủ nhận trong tâm.
Nhưng đầu tôi vẫn…
‘Kỳ lạ quá.’
Nơi này là một thế giới bên trong một cái Wiki Tổng Hợp Các Câu Chuyện Kinh Dị.
Và là một phần của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
‘Trong một thế giới không có chuyện ma… lại tạo ra một thế giới chuyện ma.’
Nhưng nếu tôi nói ngược lại, họ tạo ra một thế giới không có chuyện ma từ bên trong một thế giới chuyện ma. Thì thứ tự này… có hợp lý không?
☾ Ồ. Gà có trước hay trứng có trước nhỉ[note102862]? Xem ra đã đến lúc lôi cái ẩn dụ cũ rích nhưng đầy trí tuệ đó ra rồi! ☽
Tôi phát điên lên mất.
Tôi muốn túm đại ai đó và kể hết mọi chuyện đang xảy ra, rồi hỏi một câu trả lời.
Nhưng khi đã có một suy luận, tôi lại không thể chịu nổi nếu không xác nhận đó là đúng hay sai.
Đôi chân cứ thế đưa tôi tới nơi cần đến.
…Tới người mà tôi muốn tránh, nhưng tuyệt đối không thể tránh.
“…”
Tôi dừng lại.
Nơi mà tôi đang đứng là Làng Jisan.
Trước cái giếng ở rìa ngôi làng bỏ hoang, có một người đàn ông đang đứng đó.
“Đặc vụ.”
Đặc vụ Choi nhìn tôi.
Như cảm nhận được sự hiện diện của tôi đang đứng phía sau, người đàn ông đang nhìn xuống giếng với đôi mắt trũng sâu quay về phía tôi.
Ánh mắt anh ấy dõi theo tôi một hồi lâu cho đến khi tôi tiến lại gần.
Tôi nuốt nước bọt.
…Đặc vụ Choi đang sắp tiến vào Đặc khu Segwang một mình.
Và tôi biết lý do vì sao.
Chính tôi là người báo tin rằng, đồng đội của anh ấy đã chết và bị mắc kẹt trong Thảm họa cấp Tận Diệt.
“…Cậu.”
Đặc vụ Choi hít một hơi rồi nói:
“Cậu gọi cái thứ mình bỏ lại là ‘thư’ à…?”
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu trước.
“Anh không yêu cầu cậu xin lỗi…”
“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ tìm cách giải quyết—”
“Soleum.”
“…”
“Thứ cậu nên xin lỗi là chuyện chỉ để lại một tờ giấy mà không rời khỏi Segwang, chỉ tự đi giải quyết một mình. Hiểu không?”
Hàng loạt lời phản bác dâng lên, nhưng tôi nói vội:
“Vâng. Tôi xin lỗi, nhưng-”
“Nhưng?”
“…Tôi vừa phát hiện ra một thứ trong Đặc khu. Có chuyện mà tôi nhất định phải xác nhận ngay.”
Thường thì trong tình huống này, cảm giác xấu hổ và tội lỗi sẽ dâng lên, nhưng chúng không bằng sự cấp bách vào lúc này.
Tôi nói thẳng:
“『Máy Ấp Giấc Mơ』… nó đang ở đâu?”
“…”
“Phòng thí nghiệm ngầm dưới nắp cống mà anh đã thấy. Cái máy nằm trong phòng ấp giấc mơ đó, Đặc vụ Choi.”
Biểu cảm dường như biến mất khỏi mặt anh ấy.
Người này ắt hẳn đã thực hiện một số biện pháp giới hạn với cái phòng đó sau khi tôi biến mất, hoặc giao lại nó cho Cục.
Tôi cần phải tìm ra nó đã đi về đâu.
“…Giờ cậu hỏi cái đó làm gì?”
“Tôi cần ngay. Lần trước khi tôi nói với anh-”
“Cậu định dùng nó làm gì?”
“…”
Đặc vụ Choi đưa tay xoa mặt.
“Ha… cái quái gì thế này…”
“…”
Tôi nuốt nước miếng.
“Xin lỗi.”
“Không. Anh không muốn cậu xin lỗi… Nho.”
Giọng anh ấy dịu lại.
“Đi nghỉ ngơi đi.”
“…Gì cơ?”
“Nói cho anh biết cậu định làm gì với cái máy, rồi anh sẽ xử lý cho. Đây là lúc cậu phải giao lại công việc.”
Khoan, chờ đã.
“Cậu vừa nói『Máy Ấp Giấc Mơ』đúng không? Cậu định dùng nó làm gì?”
Tôi hít sâu một hơi, rồi lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo. Một lá thư tôi tìm thấy trong Đoàn Tàu Trú Ẩn, thứ cuộn lại như con ốc vít.
“…Cái đó là gì?”
“Tôi tìm thấy nó trong đặc khu.”
〔Ồ~ bạn cũng nhận ra rồi à?〕
〔Vậy thì đủ tư cách đọc ‘bí kíp’ này rồi đấy lol〕
Câu chuyện của anh ta mở đầu như vậy.
Câu chuyện từ lá thư ẩn do Lee Kangheon để lại.
“…”
“Anh có biết ai viết cái này không?”
Mắt Đặc vụ Choi lướt rất nhanh để đọc sơ tờ giấy. Sau khi xem hết nội dung trong đó với không cảm xúc, anh ấy rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn qua tôi
Rồi Đặc vụ Choi nói, “Anh không biết.”
“…”
“Cậu mang nó tới vì cái tên Lee Kangheon, nhưng anh cũng không biết Lee Kangheon thật là ai. Thậm chí còn không có giả thuyết gì, nên đó là lí do vì sao anh dùng nó. Dù sao thì tại sao cậu cần『Máy Ấp Giấc Mơ』…”
“Đặc vụ Choi.”
Tôi nói nhỏ, “Tôi mong anh đừng nói dối.”
“…!”
“Nếu thật sự không biết, anh đã nói ‘anh sẽ tìm ra ai viết’ rồi. Vì anh luôn coi trọng việc xác định kẻ đứng sau.”
Đặc vụ Choi cứng người.
“Việc anh đổi chủ đề nghĩa là anh đã có người nghi ngờ trong đầu rồi.”
“…”
“…Tờ giấy đó… là anh viết phải không?”
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra miệng Đặc vụ Choi.
Trong khi nói, anh ấy nhìn lại tờ giấy:
“Có thể là anh.”
“…!!”
“Một vài thói quen trong cách viết của anh… khá dễ nhận ra. Cách chọn từ, giọng văn, cỡ chữ…”
Hai mắt anh ấy lướt dòng chữ thật nhanh và máy móc. Một ánh nhìn đang chú ý những chi tiết mà chính anh ấy cũng nghi ngờ khi đọc.
“Chữ viết có thể giả dạng bằng tay khác. Nhưng-”
“…”
“Đương nhiên là anh không có ký ức gì về nó.”
Đặc vụ Choi ngẩng đầu.
“Vì nó được tìm thấy ở khu vực bị phong tỏa nhận thức, nên có khả năng là anh đã viết mà không nhớ.”
Trong khi vẫn nhìn mẩu giấy, anh ấy gấp lá thư lại và tự cất đi.
“Chờ–”
“Nhưng không có nghĩa là anh chắc chắn đâu, hiểu chứ?”
Anh ấy lắc đầu và nhìn qua tôi
“Giả định rằng tôi biết loại thông tin này đã kỳ lạ ngay từ đầu rồi. Và Nho à, chỉ vì ‘có khả năng’ mà cậu tin một tờ giấy răm rắp à?”
“…”
“Cậu tin vào cái này à?”
〔Thì tìm cách tuồn ra máy nuôi cấy giấc mơ mà Daydream đã sao chép, rồi lắp nó vào một cơ sở còn sót lại của Viện.〕
“Cậu định thử một thứ trong khi cậu còn không biết ý định của người viết à?”
“Đặc vụ”, tôi ngẩng đầu lên và nói, “Phải thử thì mới biết được ý định của người viết.”
“…!”
“Tôi không nói là tôi sẽ làm bừa. Tôi nói là tôi muốn đi đến cái điểm trước khi làm điều được viết.”
“Trước khi làm?”
“Vâng.”
Tôi chỉ vào nội dung của mẩu giấy.
“Như anh đã thấy, nó không phải nói bất kỳ lồng ấp nào.”
Mà là…
“Nó cần bản mà Daydream sao chép. Tức là bảo tôi đi trộm máy làm thuốc của công ty…”
Tôi nuốt nước bọt.
“Thay vì vậy, tôi đề xuất trước tiên lắp『Máy Ấp Giấc Mơ』giống hệt bản gốc của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi tại Đặc khu Segwang, rồi quan sát.”
“…”
“Từ đó, chúng ta sẽ có thể suy ra cơ chế của chiếc máy.”
Và nếu bằng một cách nào đó, mà nội dung trong mẩu giấy được chứng thực và thành công.
“Nếu tờ giấy này là gợi ý thật thì chúng ta sẽ có khả năng cứu được người bị mắc kẹt… hoặc kết thúc Thảm họa luôn?”
“…”
“Đặc vụ Choi.”
Tôi nhấn mạnh.
“Tôi sẽ làm. Không, ít nhất, tôi phải đi cùng anh và thử nghiệm.”
Đặc vụ Choi nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy, sau đó anh ấy im lặng một lúc rất lâu như chìm trong suy nghĩ.
Tay trái của anh ấy, thứ đang siết chuôi『Đao Hành Quyết』, dừng lại.
“Haiz…”
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Đặc vụ Choi, rồi anh ấy quay lại nhìn tôi với một nụ cười nhạt, cùng với ánh xanh trong đôi mắt anh ấy.
“Được. Cậu muốn mang『Máy Ấp Giấc Mơ』và thí nghiệm nó à?”
“…! Vâng.”
Anh ấy bước một bước lùi khỏi giếng.
Nhìn qua chiếc áo khoác của anh ấy, thứ khẽ lay trong gió, tôi thấy những dụng cụ kỳ lạ được dùng trong nghi lễ rồi biến mất.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, song song với nó là sự nhẹ nhõm.
Vì tôi chưa quá trễ, tôi đã kịp ngăn anh ấy xuống giếng một mình.
“…Đi theo anh.”
“…!”
***
☾ Khó hiểu thật đấy, anh Hoẵng. Phòng thí nghiệm đó là do
bạn tôi
tìm ra trước mà, sao giờ lại bị tên công chức kia nhận công chứ? ☽
…Chắc là do tôi bị lén theo dõi và bắt quả tang tại trận.
‘Ây da.’
“Đây.”
Thay vì bắt tôi đi chỗ khác và đề nghị nghỉ ngơi theo lệnh, Đặc vụ Choi dẫn tôi tới Phòng Ấp Giấc Mơ.
Nó… bất ngờ thay, vẫn ở chỗ cũ ngay dưới nắp cống.
Tuy nhiên, hình như căn phòng đã được che giấu bằng một nghi thức nào đó, khiến người thường không nhận ra.
“Tôi tưởng anh đã giao cho Cục Quản Lý…”
“Anh định làm thế sau khi tự kiểm tra một chút.”
Anh ấy thản nhiên nói trong lúc mở cửa.
“Nhưng nếu anh giao mấy thứ kiểu này, cấp trên sẽ không cho đặc vụ tiếp cận hiện trường nữa mà tự lo liệu.”
“…”
“Vào đi.”
Bên trong cửa, một sợi dây màu vàng giăng ngang căn phòng.
Chắc là dấu hiệu rằng Đặc vụ Choi đã kiểm tra và thanh tẩy không gian.
Chúng tôi cẩn thận bước qua sợi dây vàng và bước vào.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó.
Một『Máy Ấp Giấc Mơ』hoạt động bình thường.
‘…Ở đây.’
Trong bể dung dịch to lớn của『Máy Ấp Giấc Mơ』, hình dáng mờ mờ của một vật màu vàng, mang hình tròn như một quả trứng.
Một quả trứng.
“…Tôi sẽ mang nó đi.”
“Ừ. Sẽ tốn sức lắm đó. Hây- do.”
Tôi tháo từng dây kết nối với thiết bị, xả『Tinh Chất Giấc Mơ』vô bình thu thập, và nhấc thiết bị đã tắt nguồn xuống.
Nhờ cơ thể thằn lằn, khuân vác vật nặng không vấn đề, nhưng tìm chỗ để vẫn là vấn đề nên tôi phải đổi cơ thể.
Sang cơ thể sụp đổ của 130666.
“…Cậu vẫn chưa hồi phục.”
Tôi im lặng gật đầu.
Do tốn thêm vài tiếng nữa để chúng tôi quay về cái giếng, lần này, Đặc vụ Choi kiên định hỏi tôi về chuyến thám hiểm của tôi suốt thời gian đó.
Tôi mệt lả khi đã kể hết mọi thứ, từ chuyện Đặc vụ Đồng và Đội phó Eun Haje đang ở tại Đoàn Tàu Trú Ẩn, cho đến những trải nghiệm mà tôi có ở các ga.
Nhờ đó tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm ở đâu đó trong tim. Nhưng cho đến phút cuối, tôi vẫn không thể nói về suy đoán của mình về『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Về một thế giới không có truyện ma…
Tôi chỉ nói:
{Câu hỏi: Ý kiến của Đặc vụ Choi}
“Hửm?”
{Mục tiêu Viện Nghiên Cứu Vui Tươi:}
{Tạo thế giới không có Thảm họa siêu nhiên}
{⏵Ý kiến của Đặc vụ Choi về giả định một thế giới như vậy tồn tại}
“…Hừm, Nghe hay đấy.”
Anh ấy hỏi lại một cách thẳng thừng:
“Ba cái giáo phái dụ người cũng nói y vậy mà, đúng không?”
…
“Mà Nho à, cậu thì nghĩ sao? Về việc một thế giới như vậy tồn tại.”
…Ờm thì, tôi đến từ đó đấy, cha nội.
{Suy luận đơn giản:}
{Dựa trên dấu vết để lại của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi}
“Hiểu rồi.”
Anh ta nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ quặc.
“Này Nho, sau này, nếu có ai ở trên phố nói cậu có khí chất tốt nhờ tổ tiên độ thì đừng tin nhé. Hiểu chưa?”
{Khẳng định}
Xem ra vì tôi đến từ một công ty giống như giáo phái, thứ bị Cục Quản Lý THSN coi là Thảm họa, lời nói của tôi được nghe hiểu theo một hướng khác…
‘Àiii.’
Và cuộc đối thoại kết thúc tại đó.
Khi chúng tôi quay lại giếng và tái xâm nhập Đặc khu Segwang, thời gian đã là nửa đêm.
Trên sân ga của Đặc khu Segwang mà tôi mở mắt là một không gian trống, nơi mà kể cả dòng chảy thời gian không thể được đo lường, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi di chuyển tự do hơn.
Tới cơ sở Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
“Tôi sẽ dọn đường.”
Một lần nữa, chúng tôi đi tới hành lang các văn phòng bị thiêu rụi,
Cùng với Đặc vụ Choi, tôi đẩy đi chiếc『Máy Ấp Giấc Mơ』bị hỏng nửa phần, gần như không hoạt động đi và thay thế vào đó bằng chiếc máy mà tôi mang tới.
“…Cậu nói là mình sẽ nối điện nó đúng không?”
Tôi gật đầu.
Đây chính là『Máy Ấp Giấc Mơ』giống như cái hỏng một phần kia, nên không nên có vấn đề khi nối điện.
“Nhưng nếu có vấn đề gì thì cậu phải rút điện ngay.”
“Biết rồi.”
Tôi kết nối dây và ống với『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Và tôi quẹt thẻ ID nhân viên của Viện.
Vụt.
…Máy hoạt động và đèn bật lên.
“…”
Không có gì khác xảy ra cả.
Tôi nhìn vào『Máy Ấp Giấc Mơ』đang hoạt động trơn tru như trước khi tôi di chuyển, rồi rơi vào trầm tư.
〘??????〙
Si-rô dành cho trẻ em.
Các nút ấn được dùng để tạo ra dung dịch gốc cho dược phẩm của Daydream.
Và dấu vết của một chiếc nút bấm ở phía trên.
Chỉ đúng một cái.
◎
Một khoảng trống từ nơi đáng lẽ ra phải là chiếc nút nhưng đã bị cạy mất.
‘… Mình nghĩ đây là chỗ tạo ra
『Tấm Vé Ước Nguyện』.
’
Trong khi khám phá Đặc khu Segwang, tôi nghĩ mình đã tìm ra được cái tên của thứ nước uống được tạo ra bởi chiếc nút bấm này.
〔Trong đợt nghiên cứu về lời mời〕
〔Sử dụng si-rô Thiên Đường dành cho trẻ em〕
〔→ Ý kiến của tôi!〕
Nếu trường hợp là vậy thì—
‘Đây là… chiếc nút cho mục tiêu thực sự của
『Máy Ấp Giấc Mơ』
?’
Chiếc nút liên quan tới ‘quả trứng’.
Nhìn vào nó, tôi quan sát thật kỹ càng.
Vào vị trí mà chiếc nút bị cạy ra.
‘
Chiếc nút bị giấu đi ở cái chỗ khỉ nào vậy?’
Sự thật duy nhất mà tôi biết là chỗ hư hại này là nhân tạo. Ai đó đã giật chiếc nút ra.
Và nó chính là chức năng chính của thiết bị, người ta làm vậy để chỉ người có quyền mới dùng được chiếc máy, thay vì tước đoạt hết mọi chức năng của nó.
Ví dụ như cái cách chiếc nút được giấu, và việc chỉ có người đạt đủ tiêu chuẩn mới có thể tìm được nó.
‘
…Bị giấu.’
Tự nhiên, tôi nhớ tới một trường hợp mà tôi tìm được một vật bị giấu vào dạo gần đây.
Mẩu giấy của Lee Kangheon.
Sự bất thường được giấu ở gần không gian sinh sống.
Chiếc ốc vít được tái sử dụng từ nắp dược phẩm của Daydream.
Chiếc nắp đã được dùng một cách không ai ngờ đến, và được giấu một cách khéo léo vào vị trí của con ốc.
Và nếu như mọi chuyện vẫn luôn như thế.
‘Có khi nào chiếc nút của『Máy Ấp Giấc Mơ』cũng… bị giấu theo kiểu tương tự?’
Ở một nơi không ai ngờ tới và rất khéo léo.
…Rà soát lại phòng ấp giấc mơ sẽ là một ý tưởng tốt, hoặc tôi có thể dò quét mọi cơ sở liên quan tới Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.
‘Mình có thể tìm gợi ý từ「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」không nhỉ?’
Một hồ sơ liên quan tới『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Trước khi tôi hỏi câu hỏi đó với Đặc vụ Choi, tôi mở điện thoại để tối ưu hóa nguồn thông tin lớn nhất mà tôi biết.
‘Một thứ hình tròn…’
Trong khi tôi lướt qua các hồ sơ…
…
☾ Sao thế bạn tôi? ☽
Một thứ hình tròn.
Có công dụng thứ hai bị giấu.
Nằm ở một nơi bất ngờ.
Theo một cách khéo léo.
“…”
Tôi lật chiếc điện thoại trên tay lại.
Trên ốp lưng có một vật hình tròn.
Đó là thiết bị giúp điện thoại hiển thị wiki cho tôi.
『Giá Đỡ Hoài Niệm』
“Sao thế Nho?”
Tôi nhìn vào『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Bằng đôi tay run rẩy, tôi cầm chiếc điện thoại lên và giật miếng giá đỡ điện thoại ra.
Bựt.
Tôi tháo phần đế có keo dính của miếng giá đỡ điện thoại, là loại có thể tháo rời, phần đế dễ dàng rơi ra khi tôi nhấn vào hai bên.
Khi tôi cầm cái phần hình tròn và dẹt của giá đỡ điện thoại vô chỗ khuyết của『Máy Ấp Giấc Mơ』.
Cạch.


