Ngài Mèo nhìn xuống tên nghiên cứu viên mặc blouse trắng đang bị mình xách cổ áo.
Dù bị siết đến mức khó thở mà vẫn cười được, Kwak Jaekang lên tiếng:
“Do tôi ư? Anh đang nói gì vậy…!?”
Ngài Mèo bắt đầu bước đi trong khi vẫn nắm cổ áo hắn.
Kwak Jaekang bị kéo lê trên sàn, vòi cứu hỏa trước mặt họ bật mở.
Bên trong là một cái đầu.
“…!!”
Đó là cái đầu bị giật đứt của một Thực thể Vặn Cổ đã bị cháy đen, không còn cử động được, rồi bị nhét vào trong vòi cứu hỏa.
Khuôn mặt bị cháy sém đen sì ấy… là đầu của Đội trưởng Choi Myeongjin, Đội 2.
“Ụa—”
Nghiên cứu viên Lee Yeonhwa vội vàng dùng một tay bịt miệng.
“Do mày làm hết.”
“Ngài Mèo, đó chỉ là suy đoán—”
“Tất cả nghiên cứu viên chết sạch rồi.”
Bằng tone giọng phẳng lì, anh ta nói như chỉ đang nêu một sự thật.
“Chỉ có ba người các người có khả năng làm chuyện này. Một người đã chết trong khu dân cư với cổ bị vặn ngược trong khi ôm chặt trụ cứu hỏa. Có nghĩa là hai người…”
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ mèo dừng lại ở bàn tay của Kwak Jaekang.
“Tay mày quá sạch.”
“…!”
Lee Yeonhwa theo phản xạ nhìn xuống tay mình.
Chúng bám đầy bụi, tro và muội than. Đầy những dấu vết tàn dư khi cô chạy khỏi khu dân cư đang cháy.
Đương nhiên rồi.
Nếu tay người đó sạch thì chỉ có thể là…
Hắn ta đã cố ý lau đi.
“Mày lau vào áo blouse.”
Ngài Mèo hạ tầm mắt xuống, dùng bàn tay còn lại lật vạt áo blouse đang phấp phới của Kwak Jaekang lên.
Vạt áo trong lấm tấm dấu tay dính máu và vảy đen đã khô.
“…”
“…”
“Chính xác.”
Nụ cười nở rộng trên mặt Kwak Jaekang.
“Chỉ nhìn một cái đã suy ra ngay, đúng là sắc bén! Anh hiểu cả cách con người hành động! Nếu vậy thì…”
“Nghiên cứu viên.”
Giọng anh hạ thấp.
“Mày đã thất hứa.”
Chiếc mặt nạ mèo tiến sát lại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Kwak Jaekang và…
“Khoan đã!”
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh.
“Điều kiện của lời hứa là khác.”
“Điều kiện?”
“Đúng vậy! Cậu chỉ cần nhớ lại câu mà tôi đã móc ngón út khi hứa—”
Câu nói ấy đồng thời hiện lên trong đầu cả hai.
— “Tôi sẽ không bao giờ chống lại ý chí của ngài.”
“Và tôi đâu có làm trái ý của Ngài Mèo. Ngài bảo tôi trốn vào vòi cứu hỏa và tôi đã làm đúng như vậy!”
“…”
“Nếu tôi thật sự vi phạm, ‘triệu chứng’ chắc đã xuất hiện rồi… Ngài đâu cần phải túm cổ tôi thế này, ha ha ha!”
Kwak Jaekang giơ ngón út, thứ đã mất đầu lên trước mặt Ngài Mèo.
Hắn vừa đổ mồ hôi lạnh vừa cười.
“Tôi không hề thất hứa khi đã lập lời thề móc ngón út với ngài- khục.”
Kwak Jaekang rơi khỏi bàn tay của Ngài Mèo xuống sàn.
Anh ta gập đầu gối và ngồi xổm, hạ tầm mắt ngang với Kwak Jaekang đang nằm sấp trên sàn.
Hai mắt anh ta cong lên khi hắn cười.
“Ừ nhỉ.”
“…”
“Mày nói đúng.”
Lần đầu tiên, trên mặt Kwak Jaekang lộ ra vẻ căng thẳng.
Nhưng đồng thời… cũng có chút mong chờ thấp thoáng trên đó.
Lee Yeonhwa nhận ra.
Tên điên đó đang trông chờ xem thực thể tên ‘Ngài Mèo’ sẽ phản ứng như thế nào.
Hai mắt Kwak Jaekang sáng rực, hai tay siết chặt và run rẩy như sắp được chứng kiến một hiện tượng hiếm thấy.
“Vậy thì tao sẽ nói rõ ngay từ giờ. Ý muốn của tao là…”
…
“Mày nghỉ việc đi.”
“…Hả?”
“Rời khỏi Bộ phận Nghiên Cứu Daydream.”
Giọng anh ta dịu dàng đến mức lạ thường.
“Đừng tiếp cận Bóng tối. Đừng nghiên cứu. Cũng đừng cố thỏa mãn lòng hiếu kỳ.”
“…!!”
Mặt Kwak Jaekang trắng bệt. Phía sau chiếc mặt nạ mèo, hai mắt anh ta híp lại thành đường.
“Chẳng phải vậy thật tốt sao? Tao bảo mày sống an toàn. Đừng chết, tao muốn mày sống thật lâu, lâu ơi là lâu như thế nha.”
“…”
Trong mắt Kwak Jaekang dâng lên sóng ngầm giận dữ, rồi nụ cười lại nhanh chóng hiện ra.
“Ha ha, nhưng như vậy thì tôi còn giá trị gì! Ngài sẽ cần nghiên cứu và thông tin của tôi-”
“Nếu tao không cần thì sao?”
“…”
Nụ cười của Kwak Jaekang méo xệch.
“Hay là ngài chặt một bàn tay của tôi đi? Lấy một nội tạng thì sao? Hoặc mỗi khi ngủ đều gặp ác mộng, hoặc đến trăng tròn lại bị kéo vào Bóng tối-”
“Mày đang nghĩ đến mấy kiểu trừng phạt ‘trả giá’ mà Bóng tối hay dùng à?”
“…”
“Nhưng tiếc quá. Tao không cần mấy thứ đó. Nỗi đau hay cơ thể của mày đều vô nghĩa với tao.”
Ánh sáng trong mắt Kwak Jaekang phai đi.
Trên khuôn mặt không hề có nụ cười nào của hắn, một thứ cảm xúc không rõ là tuyệt vọng hay vô cảm lấp đầy chỗ trống. Như thể hắn đang có một tính toán đáng sợ nào đó…
‘…Vẻ mặt đó.’
Nguy hiểm.
Lee Yeonhwa nghe tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm kêu âm ỉ trong đầu, cảm giác mạnh đến mức lông tóc trên cổ cô dựng đứng.
Ngay lúc cô định mở miệng thì.
“Mày vẫn muốn làm nghiên cứu viên à?”
“…!”
Kwak Jaekang bật ngẩng đầu.
“Tao đang hỏi đó.”
“Có!”
Câu trả lời được thốt ra với không chút do dự.
Nhưng Ngài Mèo chỉ im lặng nhìn xuống nhà nghiên cứu.
Não chạy hết công suất, Kwak Jaekang vội nói tiếp, cẩn trọng hơn nhưng cũng gấp gáp:
“Chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Nếu ngài tuyên bố đó là ý ngài thì-”
“Được.”
“…!”
“Ở Đặc khu Segwang này, tôi sẽ xem anh hành động thế nào rồi tính tiếp.”
“Ha, ha… cảm ơn ngài!”
Ánh mắt hắn lại sáng lên. Ngay khoảnh khắc Kwak Jaekang vừa thở phào—
“Vậy cứ làm thế từ giờ trở đi.”
“…”
“Còn chuyện hôm nay, anh vẫn nên nhận một hình phạt trả giá, đúng chứ?”
“…Vâng?”
“Tốt.”
Ngài Mèo ra lệnh.
“Vậy thì anh tự bẻ nốt ngón út còn lại được chứ?”
Một lát sau, tiếng kêu nghẹn vang vọng khắp sân ga.
***
☾ Phù! Bạn ơi, căng thẳng thật đấy! Với cái loại tự kiêu, không biết thân biết phận thì phải dạy cho một bài học. ☽
‘Bài học’ à.
Đây không phải bài học, chỉ là bạo lực thôi. Một thứ tôi chọn vì không còn cách nào khác.
‘Phù.’
Dùng bạo lực để chèn ép một nhà khoa học điên khùng… tôi đang làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng nghĩ tới.
‘Nhưng nếu không làm vậy, hắn sẽ không sợ. Chỉ càng thử thách mình.’
Nghĩ đến nghiên cứu viên với chiếc cổ bị vặn ngược trong khi cố gắng mở tủ cứu hỏa, tôi thấy nặng lòng, song tôi cũng cảm thấy rùng mình.
‘Hắn ta cố ý chọn người này à?’
Có phải hắn ta nhận ra ánh mắt khó chịu của tôi, khi thấy nghiên cứu viên kia đẩy người khác để chạy?
Như thể hắn ta đang thử nghiệm giới hạn của tôi cho phép tới đâu, có nhận hoặc bỏ qua hay không để đặt ra ‘ranh giới’.
Dĩ nhiên, cũng có thể hắn chỉ muốn kiểm tra và ghi lại độ bền của tủ cứu hỏa.
‘Cái đó còn rợn hơn.’
Vì vậy tôi mới cố tình mạnh tay hơn.
…Mà nếu nói thật lòng thì cũng có phần là vì tôi đang tức.
‘Phù.’
Tôi nhìn xuống hình xăm nhãn dán trên cánh tay.
Một hình xăm đen tinh xảo với ngọn lửa lan ra từ chiếc đèn gas bị vỡ.
— “Cho tôi thiết kế này đi.”
Đó là miếng dán mà tôi mua ở [Tiệm Xăm Ánh Trăng] để tiện bề phóng hỏa.
Tôi đã cất công chọn rất kỹ cả hình lẫn ý nghĩa. Quả nhiên, khi tôi đập kính khi dán miếng hình xăm này là lửa bùng lên theo.
Nhưng tác dụng phụ là ham muốn đốt phá dâng lên dữ dội trong tôi, khiến tôi khó lòng mà kiềm chế cơn giận bạo lực.
Có lẽ vì vậy mà tôi hơi quá tay.
‘Ha.’
Tôi ép mình đổi hướng suy nghĩ.
À nhắc tí là Linh vật Rồng Xanh đã trả tiền cho tôi.
— ⦃ Đ ứ a t r ẻ n g o a n ⦄
— ⦃ T ô i ⦄
— ⦃ M u a ⦄
— ⦃ C h o C ậ u ⦄
…Nói thật là tôi rất biết ơn.
Đây không phải loại hình xăm thông thường, mà là dòng cao cấp có hạng gì đó. Không phải thứ rẻ tiền có thể đổi bằng vài lời đánh giá.
Do tôi không có ngọc trai hay xà cừ nào, lỡ có bí quá, tôi còn tính đem phiếu ưu đãi sử dụng khu nghỉ dưỡng ra mặc cả.
Linh vật Rồng Xanh, người trả tiền bằng một mảnh vảy nhỏ, để lại những lời này trước khi tôi rời đi.
⦃ M ó n q u à ⦄
⦃ C ủ a t ô i ⦄
⦃ Đ ừ n g ⦄
⦃ Q u ê n ⦄
Mảnh vảy màu xanh đậm bí ẩn có mép cong mà tôi đã nhận từ Rồng Xanh. Vật thể kỳ diệu ánh lên sắc cầu vồng.
‘…Mình vẫn còn giữ nó.’
Có lẽ là Rồng Xanh kêu tôi gọi nó khi gặp nguy hiểm, cần thiết hoặc đơn giản chỉ là muốn gặp nhau.
‘Ở Đặc khu Segwang có dùng được không nhỉ?’
Hiện tại, tôi chưa có ý định thử ngay.
Giờ tôi còn việc gấp hơn.
Cộp. Cộp.
Tôi leo lên cầu thang sân ga.
Mỗi lần nghe tiếng Kwak Jaekang lê bước phía sau, cơn giận từ miếng nhãn dán lại bùng lên rồi lạnh lẽo lắng xuống.
‘Nếu mình ép hắn nghỉ việc và cấm nghiên cứu, rất có thể hắn sẽ tìm mọi cách kéo mình chết chung.’
Suy nghĩ của hắn sẽ theo kiểu ‘đằng nào cũng chết thì phải làm cho ra trò, hoặc để lại vài kết quả thú vị chứ’.
Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng, tôi phải dồn ép hắn, nhưng không được bịt hết đường sống, đôi khi thả rông hắn một chút để khuây khỏa nỗi lòng.
‘Phù.’
Kể cả Baek Saheon ít nhất cũng không phải kiểu phá hoại vì ‘thú vị, vui và đáng giá’.
Gác chuyện đó qua một bên, tôi quay về chủ đề chính và nhìn những gì mình đã làm từ phía trên cầu thang.
“…”
Tôi có thể thấy khu dân cư đã cháy thành vụn rồi biến thành tro đen.
Vì đã bị phóng hỏa và quay về với cát bụi, nơi đó không còn những cái xác cổ vặn ngược lảo đảo nữa.
Họ không cần ngủ trưa nữa.
Vì chẳng còn ngôi nhà nào hết.
“…”
Nhưng phóng hỏa… cũng phải trả giá.
—⧛Không! Không thể nào! Nhà tôi!⧚
—⧛Làm ơn đừng… tại sao, tại sao…⧚
—⧛Nhà con mất rồi. Con không còn chốn nào để quay về nữa. Mẹ ơi, ba ơi…⧚
Những tiếng oán trách và gào khóc vang lên bên tai tôi.
Người khác không nghe thấy. Đó là loại ảo thanh mà chỉ mình tôi có thể nghe.
—⧛Đồ phóng hỏa!!!!⧚
—⧛Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi⧚
—⧛Rồi ngôi nhà của mày cũng sẽ cháy rụi⧚
…Ý thức của những cư dân ở Đặc khu Segwang, những kẻ muốn quay về nhà, đang thì thầm đầy oán hận với tôi.
Nhưng tôi vẫn ổn.
Vì tôi đã tiêm『Ống Tiêm Niềm Vui』rồi.
Bạn có biết là acetaminophen (hoặc paracetamol) cũng có tác dụng nhất định với trầm cảm không? Một liều thuốc giảm đau mạnh cũng có thể xử lý cả nỗi đau tinh thần đó.
‘Chắc nó sẽ hết tác dụng một khi mình rời khỏi đây.’
Tôi không định ở lại lâu.
Aaaaaa—
Khung cảnh khu dân cư bị thiêu rụi dần trắng xóa rồi biến mất.
Những thứ không còn là ‘nhà’ nữa không còn tư cách chiếm giữ Ga Buổi Trưa, biểu tượng của khu dân cư này.
Tôi lặng lẽ nhìn chúng.
Ở đâu đó, dường như tôi nghe được tiếng khóc ai oán của một ai đó.
“…”
Ngay khoảnh khắc sau.
“…Hự.”
Phía trên cầu thang, một sảnh chờ tàu điện nghiệm tối om trải ra trước mắt tôi.
Tôi nghe thấy tiếng Lee Yeonhwa hít mạnh một hơi.
“Tôi và nghiên cứu viên Kwak sẽ vào sảnh. Còn cô, nếu muốn thì cô có thể chờ ở đây.”
“…! Nếu được hỏi… thì chính xác là anh định đi đâu?”
Tôi chỉ về phía sân ga đối diện.
Ở phía bên kia, nơi không thể với tới nếu không đi qua sảnh, như các thử nghiệm trước đó, nếu cửa khẩn cấp không mở thì tôi không thể qua.
“Ở đó có một Bóng tối khác.”
Ngay lập tức, nhà nghiên cứu Lee Yeonhwa nuốt nước bọt rồi tự đỡ bản thân dậy.
“Tôi sẽ đi.”
…Nếu vậy thì.
Với hai nghiên cứu viên theo sau, tôi dẫn hai người họ bước vào sảnh tối.
Giống như Ga Đêm Khuya, nơi quay về nguyên bản khi Thư viện Hanbit đóng cửa, sân Ga Buổi Trưa chỉ có bụi bặm và những đống hoang phế.
Chúng tôi đi xuyên qua chúng và bước xuống sân ga bên kia, rồi tìm phòng máy và mở cửa.
Kẹt—
Mùi hương nồng nặc của đồ vật bị cháy rụi xông ra và một hành lang các văn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn lộ diện.
“Đây là…?”
“Nơi này được gọi là Viện Nghiên Cứu Vui Tươi.”
Tôi chậm rãi giải thích:
“Cô từng thấy máy sản xuất thuốc của Daydream chưa?”
“Hả? Có… tôi từng thấy khi phối hợp với các bộ phận khác.”
“Thực ra, đó là công nghệ phát triển từ nơi này.”
“Gì cơ??”
“Dựa vào những gì còn sót lại, có vẻ Daydream đã đánh cắp công nghệ và thiết bị của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi để sản xuất thuốc.”
“Chuyện này…!”
Mặt Đội phó Lee Yeonhwa tái đi, rồi má cô lại đỏ lên cùng lúc.
Cô nhận ra mình đang nghe thứ không nên nghe, tuy nhiên, sự hào hứng của một nhà nghiên cứu khi khám phá ra sự thật được chôn giấu đã chiếm lấy cô.
Sự hiếu kỳ và khát khao tìm tòi lắp đầy đầu Lee Yeonhwa.
“Khoan đã… nếu là Viện Nghiên Cứu Vui Tươi… thì đây là Bóng tối tạo ra Bóng tối mà?”
“Chính xác. Đi theo tôi nào.”
Tôi bước vào hành lang sâu hơn. Hai nghiên cứu viên bắt đầu bước theo tôi.
Từ phía sau, tôi có thể nghe tiếng hơi thở của Kwak Jaekang, người chọn cách ngậm mồm như một hành động khéo léo, trở nên dồn dập.
Và rồi…
“Nhìn đi.”
“…!!”
Sau khi mở vài cánh cửa, tôi tìm thấy một cỗ máy.
『Máy Ấp Giấc Mơ』
“Vẫn còn hoạt động được đó.”
Tuy đã bị hỏng hốc và mất gần hết chức năng, thậm chí còn là phiên bản không có nút bấm để sản xuất thuốc.
Nhưng nó vẫn tồn tại.
‘Quả nhiên.’
Điều mà tôi đã xác nhận được ở Ga Buổi Chiều, nơi từng là chỗ bán hàng online của [Buổi Mua Sắm Hoang Tưởng Tại Gia]
Từ một mẩu ghi chú ghi lại cuộc đối thoại bằng chữ giữa hai nhân viên nằm trong các ngăn tủ.
—〔Hình như tầng dưới bị cháy, mọi người cũng chui vào tủ cứu hỏa trốn hết rồi. Đó là tầng có nhiều『Máy Ấp Giấc Mơ』nhất, rốt cuộc chuyện này là sao…〕
Nếu các viện nghiên cứu trong Đặc khu Segwang được xếp theo tầng giống Daydream, thì Ga Buổi Trưa chính là Tầng Sâu.
Nên có lẽ.
‘Nếu chỗ này có nhiều『Máy Ấp Giấc Mơ』… thì tôi đoán ít nhất phải có một cái đã vượt qua cơn hỏa hoạn.’
Và tôi đã cược đúng.
Tôi nhìn hai nghiên cứu viên.
Ánh mắt họ run rẩy khi quét chiếc『Máy Ấp Giấc Mơ』.
“Vậy thì tôi sẽ lấy cái giá cho việc giữ mạng hai người ở đây.”
“…”
“Phân tích cái máy này giúp tôi đi.”
“…!”
“Nó khác gì với máy của Daydream?”
Đúng vậy.
‘Dù công việc chính của họ là phát triển Bóng tối… nhưng việc vận hành『Tinh Chất Giấc Mơ』và thiết bị cũng là công việc của nghiên cứu viên.’
Họ sẽ quen thuộc với cấu tạo của chiếc máy này hơn tôi.
“Cái đó…”
“Khác gì ư? Có nhiều điểm nhìn bằng mắt thường đã thấy khác rồi!”
Kwak Jaekang bật ra.
Hắn lao tới và sờ soạng khắp cỗ máy, miệng nói nhanh như bắn:
“Cậu Đặc phái viên, không, Ngài Mèo. Bên trong bồn dung dịch, cậu có thấy thứ tròn tròn không?”
Tôi thấy.
Một vật hình tròn giống như một quả trứng.
“Máy sản xuất thuốc của Daydream không có thứ đó.”
…!
“Đúng không, Đội phó Lee?”
“…Đúng vậy.”
Kể cả giọng bình tĩnh thường ngày của Lee Yeonhwa run lên.
Đó giọng điệu của một người đang phân vân có nên trả lời hay không, rồi cuối cùng thú nhận sự thật.
“Trong bồn dung dịch của Daydream… không có gì cả.”
“…”
“Anh nói đây là『Máy Ấp Giấc Mơ』đúng không? Có thể ban đầu nó được tạo ra để nuôi thứ ‘trứng’ này, và Daydream đã bỏ chức năng ấy đi.”
Đúng rồi.
『Máy Ấp Giấc Mơ』của Viện Nghiên Cứu Vui Tươi được tạo ra để nuôi dưỡng một tồn tại. Và kết quả là—
‘Mình.’
Tôi được thai nghén và sinh ra từ một quả trứng trong vô số chiếc『Máy Ấp Giấc Mơ』đó.
Không có gì lạ khi Daydream đã loại bỏ chức năng đó để tối ưu hóa duy nhất phần sản xuất thuốc.
“Đúng vậy. Chính xác.”
Đó là sự thật mà tôi đã biết.
Tôi đáp một cách gần như vô cảm.
“Theo suy luận, đây là thiết bị nuôi dưỡng một dạng sinh mệnh—”
“Một sinh mệnh? Nó không phải một thứ có thể mô tả với một từ đơn giản như vậy!”
…Cái gì?
“Ngài Mèo. Cậu biết『Tinh Chất Giấc Mơ』là tài nguyên gì mà, đúng không? Nó là nguồn năng lượng khổng lồ có thể thao túng và điều khiển thực tại. Ai lại dùng nhiêu đó tinh chất chỉ để tạo ra một sinh mệnh?”
Hả…?
Hắn ta đang nói gì vậy?
…
“Không có nhà nghiên cứu nào sẽ tạo ra một thiết kế lãng phí vậy. Chắc chắn là một thứ khác… Chà, dự đoán từ đây chỉ là giả thuyết riêng của tôi.”
…
Khi tầm mắt của tôi và Kwak Jaekang gặp nhau, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt tái mét của hắn.
“Cậu từng nghe câu này chưa? ‘Quả trứng là một thế giới.’”[note102105]
À.
“Một câu nói trong cuốn tiểu thuyết cổ điển. Dù ý nghĩa ban đầu khác… nhưng ở đây cũng áp dụng được.”
Chờ đã…
“Quả trứng trong cỗ máy đó là một thế giới.”
…!!
“Mục tiêu của『Máy Ấp Giấc Mơ』là tạo ra một thế giới mới.”
“…”
“…Chỉ là suy luận của tôi thôi nhé. Hahaha! Đương nhiên đó chỉ là giả thuyết. Một giả thuyết”
Nghe thật điên rồ.
Nhưng trong chiếc đầu choáng váng của tôi, một ý nghĩ lóe lên.
Viện Nghiên Cứu Vui Tươi là một công ty tạo ra những truyền thuyết đô thị như đồ chơi. Sản phẩm của họ là đồ chơi dành cho con nít.
Nghĩa là kết quả cuối cùng…
‘Phải chăng… họ đang cố gắng giúp con người chấp nhận Bóng tối theo cách ít nguy hại nhất?’
Khi nghĩ đến những từ khóa như ‘thiên đường’ và ‘cõi cực lạc’ trong Thảm họa của Đặc khu Segwang, lời nói của Kwak Jaekang…
‘Có khả năng.’
Nếu vậy thì.
Thế giới mà Viện Nghiên Cứu Vui Tươi muốn tạo ra, có khi nào nó là một nơi như vầy?
Một thế giới an toàn.
Một thế giới vô hại.
…
‘Một thế giới không có truyền thuyết đô thị.’
Chính là thế giới quê nhà của tôi.
------------------------------------------
Hôm nay up đến đây thôi. Hẹn gặp nhau vào chiều hoặc tối CN tuần sau nha.


