Chương 645 · 709 chương

Do Mày Hết

Trong khi bị thứ gì đó na ná zombie truy đuổi giữa khu dân cư của Ga Buổi Trưa thuộc Đặc khu Segwang, tôi vô tình nhìn thấy cánh cửa của [Tiệm Xăm Ánh Trăng].

Khi mở cửa và xông vào, tôi thấy Linh vật Rồng Xanh đang ngồi uống trà cùng thợ xăm.

…Dù biết đây là câu chuyện ma, nhưng cảnh tượng này vẫn giống hệt một giấc mơ vô lý giữa ban ngày.

‘Gì thế này?’

Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng mình đã dính ảnh hưởng của nhà ga, đã rơi vào ‘giấc ngủ trưa vĩnh viễn’, nói giảm nói tránh là ngủ, còn nói thẳng thì là cổ bị bẻ gãy mà chết.

Nhưng không, đây là tình huống thật.

Đặc biệt là sau lưng tôi còn có ba nghiên cứu viên của Daydream, ba cái của nợ đang thở hổn hển như sắp chết.

“…Xin chào.”

Trước khi chủ tiệm xăm kịp đứng dậy, Linh vật Rồng Xanh đã lao tới như thể chờ sẵn, và tặng cho tôi một cú chào đón nồng nhiệt.

⦃    C h à o  m ừ n g    ⦄

Bộ đồ linh vật rồng quá cỡ và đáng yêu kéo tôi vào một cái ôm.

⦃    Đ ứ a  t r ẻ  n g o a n    ⦄

⦃    L à m  t ố t  l ắ m    ⦄

Cơ thể bông gòn thật mềm mại và ấm áp. Từ đâu đó trong bộ đồ, tôi còn có thể nghe tiếng nhạc nền của Công Viên Nước Thơ Mộng vang văng vẳng.

“…Cảm ơn.”

Nỗi sợ vừa rồi biến mất, thay vào đó là một cảm xúc lạ lẫm.

☾ Ồ, ôm kiểu gì mà phô trương ghê! Linh vật này vẫn bày tỏ cảm xúc quá đà và chẳng biết giữ thể diện gì cả. ☽

☾ Vốn dĩ linh vật hồ bơi thì làm sao hiểu nổi hai chữ ‘phẩm giá’. Khác hẳn với khu nghỉ dưỡng tao nhã do bạn tôi điều hành. ☽

…Còn miệng lưỡi Braun vẫn sắc bén như mọi khi.

Cái cảm xúc vừa dâng lên một cách kỳ lạ trong một lúc lập tức tan biến sạch. Tôi cười gượng và hỏi:

“Nhưng mà… chẳng phải mi nên ở công viên sao? Tại sao mi lại ở đây?”

Nhờ có Người quản lý trông khu nghỉ dưỡng, tôi mới có thể chạy rông ở ngoài.

Lần trước, ở [Khu Phố Tử Thần], Linh vật Rồng Xanh còn phải chui qua điện thoại như một khối nước đen ư? Sao giờ nó lại có một thân thể hoàn chỉnh được?

⦃    Ở    đ â y    ⦄

⦃    K h ô n g   s a o    ⦄

…À.

Tôi hiểu rồi.

Danh tính Linh vật Vàng cho phép tôi hiểu nghĩa rộng hơn những gì bị giới hạn bởi mấy câu từ cụt lủn.

Vì đây là Tiệm Xăm Ánh Trăng nên không sao.

Cửa tiệm này không phải một địa điểm cố định trong không-thời gian, mà giống như một ‘tình huống’ bị treo lơ lửng. Cánh cửa chỉ là lối vào, nên cửa tiệm có thể xuất hiện ở khắp nơi dưới nhiều hình thức. Bước vào đây không phải là ‘đến nơi’, mà là ‘trải nghiệm được đi xăm’…

‘Đ- Được rồi, dừng lại.’

Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ trước khi nó trượt sang thứ vượt khỏi phạm trù con người. Có lẽ ở trạng thái 130666 thì tôi sẽ hiểu được, nhưng tôi vẫn muốn giữ mình là con người.

Cho dù cái đặc tính này chỉ được giữ trong Đặc khu Segwang.

‘Nói cách khác, bước vô tiệm xăm không bị tính là rời khỏi công viên.’

Có lẽ vì vậy mà dù Segwang bị cô lập, cửa tiệm vẫn có thể xuất hiện chăng?

Khoan, nếu chuyện là thế.

Tôi chỉ vào ba nghiên cứu viên và hỏi:

“Cô có thể cho họ ra ở một nơi khác, khác với nơi họ bước vào được không?”

Nếu đi qua cửa tiệm này, chẳng phải họ có thể thoát khỏi Đặc khu Segwang sao?

Ví dụ như sang một creepypasta kiểu ‘Phòng trống/Backrooms’ sẽ dễ sống hơn nhiều. Giống như taxi ma di chuyển giữa các câu chuyện ấy…

“…?!”

Tôi vừa dứt lời, chủ tiệm xăm làm vẻ mặt như vừa nghe điều vô lý nhất trần đời, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn kiểu nào, biểu cảm của cô ấy đúng kiểu ‘cái thứ mê sảng gì đang được phát ngôn ở đây vậy?’

Cứ như thể, nếu như được ví von, cô ấy như một người đang chạy xe riêng, thì gặp người nhảy ra giữa đường ngay lúc đèn đỏ và gào “Tôi sẽ trả tiền cho cô, nên chở tôi đi như taxi đi.”

‘Ừm.’

Tôi đoán là cửa tiệm không hoạt động kiểu đó.

Tiếc thật, nhưng chỉ riêng việc tránh được Thực thể Vặn Cổ, có chỗ nghỉ lấy hơi đã là may mắn rồi.

Chưa kể, tôi còn có thể tìm sự trợ giúp từ [Tiệm Xăm Ánh Trăng] nữa.

‘Hình xăm.’

Ít có vật phẩm từ truyện kinh dị nào tôi dùng hiệu quả như nó.

Tạm thời, tôi đổi hướng cuộc trò chuyện.

“Linh vật, ngươi cũng đến xăm sao?”

Câu hỏi được đặt ra dựa trên cơ sở Linh vật Rồng Xanh cũng có mục đích liên quan tới hình xăm.

Nhưng câu trả lời lại theo một hướng bất ngờ khác.

⦃    K h ô n g    ⦄

⦃    Q u e n    r ồ i    ⦄

…Hai người họ vốn dĩ đã quen nhau từ lâu?

⦃    T ô i    ⦄

⦃    T ì m    t h ấ y    ⦄

Linh vật vỗ ngực.

⦃    Đ ứ a    t r ẻ   n g o a n    ⦄

⦃    L à m   t ố t   l ắ m    ⦄

Xem ra, nhờ tôi tiêu diệt Thỏ Màu Nhiệm và chiếm một nửa khu đỏ của công viên, việc lãnh địa được mở rộng và gia tăng quyền lực đã giúp Rồng Xanh tìm được cửa tiệm này.

Nhưng—

“Hai người quen nhau như thế nào vậy…?”

Tôi nhìn qua lại giữa hai người và hiểu ra.

‘Thợ xăm xuất thân từ Thành phố dưới biển.’

…Ngôi Mộ Nàng Tiên Cá.

Thủy Cung Lấp Lánh.

Và linh vật hình rồng điều hành Công Viên Nước Thơ Mộng.

“…Hai người cùng quê à?”

…

Trong sự im lặng, đôi mắt tròn của Linh vật Rồng Xanh phản chiếu ánh trăng nhân tạo của tiệm xăm.

⦃    K h ô n g   q u a n   t r ọ n g    ⦄

Giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Mặc kệ ta từng ở đâu, mang thân phận gì, vai vế và môi trường trưởng thành như thế nào. Vì—

⦃    V ô   d ụ n g    ⦄

Ta không thể quay lại.

Danh tính còn sót lại trong Linh vật Xanh đã bị bào mòn theo thời gian, Rồng xanh không có cách từ bỏ vai diễn. Không có nơi để quay về sau khi tháo bỏ bộ trang phục.

Nên chuyện đó mới vô dụng và không quan trọng.

“Không. Chuyện đó quan trọng đấy.”

Tôi cắt ngang.

“Nếu không quan trọng thì mi đã không tìm tới đây dù không có ý định đi xăm. Nên xin đừng nói vậy.”

⦃    O k a y    ⦄

Linh vật cúi đầu xuống, sừng và bờm cụp xuống như mất đi sức sống.

…Tôi cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng.

“Xin lỗi. Tôi lỡ quá lời rồi. Dù sao tôi cũng mừng là hai người gặp lại được nhau.”

⦃    C ả m   ơ n    ⦄

Bầu không khí ấm áp trở lại.

…nếu không tính đến một vấn đề nhẹ, ba nghiên cứu viên đang há hốc miệng nhìn cảnh này như xem thú lạ.

‘Ấy chết.’

Trong mắt họ, đây đúng là cảnh tượng điên rồ: các thực thể từ những Bóng tối khác nhau lại đang trò chuyện thân mật.

“Đó không phải linh vật của Công Viên Giải Trí Vui Tươi sao? Cửa tiệm này là gì? Tiệm xăm à? Ha ha, chắc họ không phục vụ con người đâu nhỉ?”

Phía sau Kwak Jaekang, Lee Yeonhwa chậm rãi đảo mắt, lướt qua bảng hướng dẫn như muốn nuốt từng chữ vô bụng, rồi tầm mắt cô ấy giao với tôi.

Nghiên cứu viên dự án cũng đảo mắt qua lại trước chiếc máy xăm đặt ở trung tâm.

“…Trong tình huống này mà hỏi vậy à?”

“Ha ha, đương nhiên rồi!”

Ánh mắt Jaekang sáng rực.

“Thế giới luôn tồn tại điều chưa được giải mã, những thứ nhân loại không thể tiếp thu thế mà ngay bên cạnh chúng ta! Có thứ gì kích thích nghiên cứu hơn thế không?”

“…”

“Chẳng phải chúng ta đang ở thời đại chuyển đổi mà vũ trụ thì xa quá, Trái Đất thì bị khai thác sạch sao? Chẳng phải thật tuyệt vời làm sao khi có Bóng tối trong cái thời đại sắp trở nên nhàm chán này sao?”

Trong mắt hắn xoáy lên niềm vui và sự tò mò thuần túy.

Tôi có một cảm giác quen thuộc.

Ánh mắt chỉ có ở kẻ thấy Bóng tối đầy tiềm năng từ góc nhìn nghiên cứu.

Giống như cảm xúc của những tác giả trên wiki.

‘…Vì vậy nên cách tiếp cận của hắn giống mình?’

Theo hướng đó thì tôi có phần vui buồn lẫn lộn, nhưng theo hướng ngược lại thì lại khiến hành vi của các nhà nghiên cứu thật đáng sợ.

Sao lối tư duy của người từng đọc chuyện ma như tiểu thuyết lại giống với kẻ đang chứng kiến cái chết ngoài đời chứ.

‘…Có lẽ vậy. Dù sao, trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, phe đại diện sự khám phá của tác giả cũng là Bộ phận Nghiên Cứu.’

Tuy nhiên, trong thực tế, hắn lại là kiểu người khác với tôi.

…Một cảm giác lạc lõng trào lên.

Những người trước mắt… và cả nơi này… đều thật xa lạ làm sao.

Ấy là một cảm giác mà tôi từng cố tình phớt lờ khi còn đi cùng đội thám hiểm trước đó.

Cảm giác rằng về bản chất, tôi không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Nếu phải tìm thứ tương tự…

…Nhớ nhà.

‘…Nhưng nghĩ vậy cũng vô ích.’

Có lẽ tôi không thể quay lại nữa.

Cho dù có thêm『Tấm Vé Ước Nguyện』, tôi cũng không biết phải ước thế nào để trở về.

Tôi chỉ đang tiếp tục tiến lên vì cái tham vọng muốn biết, rằng ít nhất thì lý do tôi bị gọi tới đây là gì.

“…”

Có lẽ việc tôi nổi nóng với Linh vật Rồng Xanh ban nãy là vì… hmm, tôi thấy bóng dáng mình trong đó…

Thôi, đừng nghĩ thêm nữa.

‘Dù mình có nghĩ thêm… thì cũng chẳng thay đổi được gì.’

Tôi không nên nghĩ nhiều. Càng nghĩ chỉ càng khiến tôi sụp đổ như lúc ở trạng thái 130666.

Giờ tập trung vào việc cần làm thôi.

“Có thứ này mà tôi muốn cho cô xem.”

Tôi kéo cổ áo và để lộ hình xăm gần tim, chỉ vừa đủ cho nữ thợ xăm xem.

Hình xăm tôi mua trong lần mua sắm VIP ở sàn giao dịch vũ trụ, thứ giúp tôi điều chỉnh các phiên bản ô nhiễm.

“!”

Nữ thợ xăm mở to mắt, cô ấy nhìn chằm chằm vào những ký tự tròn khắc trên da tôi như đang đọc chúng.

“…Tôi xăm bằng thiết bị gọi là『Máy Xăm Ánh Trăng』, nó nhìn khá giống cái ở đây… gợi nhớ tôi tới chỗ này.”

Không cần giải thích về vụ có một linh hồn Thợ Xăm Ánh Trăng trú ngụ trong đó, chủ tiệm đã hiểu hết rồi.

Con ngươi của tôi dao động trong khi đưa ra yêu cầu với chủ tiệm, người đang chăm chú nhìn vào hình xăm gần tim tôi.

“Tôi có thể xăm phủ lên nó không? Giống lần trước ấy?”

Giống các như hình xăm kho đồ của tôi được nâng cấp ở đây và có thêm chức năng lưu trữ.

‘Vậy hình xăm gần tim này có lẽ cũng sẽ kiểm soát ô nhiễm của mình linh hoạt hơn.’

Tiện lợi hơn.

Nhưng nữ thợ xăm lắc đầu mạnh.

“…?”

Cô ấy chạy ra quầy, lấy một tấm bảng hơi cũ và đưa cho tôi.

〔Khoan đã!〕

〔Trước khi xăm đè hoặc xóa, hãy nhìn kỹ hình xăm hiện tại của bạn.〕

〔Biết đâu bạn sẽ khám phá được một vẻ đẹp mới mà trước đây chưa từng nhận ra.〕

Rồi cô ấy viết thêm vào mặt sau:

〔Hãy chấp nhận và tận hưởng hình xăm của anh hơn nữa.〕

‘…Tức là cô ấy sẽ không xăm đè lên.’

Có lẽ vì hai bên đều là Thợ Xăm Ánh Trăng.

Tôi nhìn lên nữ thợ xăm và định thuyết phục cô ấy thêm lần nữa, nhưng ánh mắt của cô ấy rất kiên quyết.

‘…Thôi vậy.’

Có lẽ tôi nên nắm bắt thời cơ khác, thay vì tỏ vẻ cố chấp và có khi bị đá ra ngoài vì cản trở việc làm ăn.

Ngoài ra, nghe theo lời chuyên gia vẫn hơn.

‘Vậy thì mình sẽ chọn một phương án khác.’

“Ngài Mèo… anh còn định ở lại Bóng tối này lâu không?”

“Không.”

Tôi mỉm cười với Lee Yeonhwa.

“Không có gì thay đổi. Các người sẽ quay về sân ga và trốn trong trụ cứu hỏa.”

Chỉ là…

“Sau khi làm một thủ thuật nhỏ ở đây.”

“…?!”

Ánh mắt họ bắt đầu xoay vòng.

“Ở-ở đây á…?”

“Ừ.”

Tôi đặt tay lên vai họ và nói nhỏ.

“Đừng lo.”

“…”

“Xong rồi các người sẽ thực sự biết ơn tôi.”

Nói ra miệng nghe y hệt lời mở đầu của một câu chuyện ma.

***

“Hộc…!”

Lee Yeonhwa chạy giữa con hẻm, cô thở dốc nặng đến mức cô có thể nếm được vị mồ hôi của mình.

Cảm giác như cô đang trả cái giá độc nhất vô nhị cho cái tội ngồi ù lỳ trong văn phòng, chỉ nghiên cứu và chả bao giờ chịu vận động.

‘Ha, mình mà thoát ra được thì hứa sẽ tập thể dục thường ngày luôn.’

Nhưng có lẽ là do Lee Yeonhwa có một vật bảo vệ, nên cô mới có thể nghiến răng và có những suy nghĩ nhảm nhí đó…

“Hộc- hộc.”

Đội phó Lee Yeonhwa liếc chiếc hình xăm dán trên cổ tay mình.

Một con mắt phủ lớp mực mờ đục như sương. Đó là một miếng hình xăm nhãn dán nhìn như sương mù, phong cách nghệ thuật của nó khá đẹp.

— “Nó có thể che giấu sự hiện diện. Nếu cô dán quá lâu, có thể bị quên mất hoàn toàn, nên nhớ tới trụ cứu hỏa thì tháo ra.”

Miếng nhãn dán do Ngài Mèo ‘đề xuất’ cho họ.

Tất nhiên, thân là nhà nghiên cứu lão luyện, việc đầu tiên cô hỏi là giá.

—“Có vật phẩm liên quan tới biển không?”

—“À, không.”

Ngài Mèo nhìn họ với biểu cảm ‘tôi biết ngay mà’, rồi tự trả thay.

— “Các người có thể trả lại sau.”

Lời nói của anh ta nghe cực kỳ bất an.

Nhưng hiệu quả của mấy miếng nhãn dán thì cực kỳ rõ ràng.

Lũ Vặn Cổ không đuổi theo cô.

Tất cả những gì cô cần làm chỉ là chạy về hướng ngược lại nơi mình tìm thấy chúng bên ngoài hẻm, nói chung là tránh ‘đụng độ ngẫu nhiên’.

— “Đi trước đi!”

…Nghĩ lại, nếu không có tên nghiên cứu viên dự án ích kỷ xô người ở trước lối vào tiệm, thì miễn là không quá bất cẩn, mọi người đã có thể di chuyển an toàn.

‘Y hệt dự án của Giám đốc Ho, tính cách của bọn nó cũng…’

Nhưng Yeonhwa biết.

Đó chính là tính cách thường thấy của Bộ phận Nghiên Cứu.

‘…Ha.’

Cô cần caffeine. Thậm chí cô còn không còn sức để tức giận. Chỉ có nghiên cứu là vui…

Lee Yeonhwa chống cự cơn giận cuộn trào và lại tiếp tục chạy.

… Nhắc cho các bạn biết một điều, mới nãy thôi, cô nghe thấy âm thanh như tiếng thông báo từ loa vang lên trong hẻm.

【Vào trụ cứu hỏa!】

【Trụ cứu hỏa bạc là nơi an toàn trong Bóng tối này!】

Nghe như ai đó đang bật một đoạn ghi âm trên chiếc xe bán tải bán hàng dạo, thứ thường đỗ đâu đó trong hẻm.

Ban đầu, cô nghĩ đó là lời hướng dẫn của ‘Ngài Mèo’ để chỉ phương pháp sống sót cho những người còn sống.

Nhưng cô sớm nhận ra sự thật không phải vậy.

‘Cầu thang…!’

Khi chạy xuống cầu thang dẫn tới sân ga mà cô đã mất công chạy từ nãy đến giờ, cô quay đầu lại và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

“Chúa ơi…”

Cả khu dân cư chìm trong biển lửa.

Khói đen và mùi tro từ đồ vật bị cháy cuộn lên và nung mũi cô, còn luồng khí nóng thì bay theo gió mà xông da cô.

“…!”

Hơi nóng từ đám cháy bắt đầu hun nóng lưng Đội phó Lee Yeonhwa, cô vội vàng lao xuống và chui vào trụ cứu hỏa trên sân ga.

Rầm.

Tim cô đập dồn dập.

Khi cô vừa thở dốc để lấy oxi, vừa tháo miếng dán, Đội trưởng Kwak mở tung cửa trụ cứu hỏa và la lên:

“Đội phó Lee! Cô thấy không?! Anh ấy đã phóng hỏa! Cả nơi bị đốt về với cát bụi hết rồi!”

“…”

“Tôi đoán cái thông báo ban nãy là để làm chuyện này! Dù chắc mấy nhà nghiên cứu yếu ớt kia chết hết rồi! Hahaha!”

Một nhận thức chợt lóe lên trong đầu Lee Yeonhwa.

‘Ra là vậy.’

Đây chính là chiến thuật của Ngài Mèo.

Mấy cái chuông báo hay tín hiệu lẻ tẻ không thể đại diện cho toàn bộ không gian này.

‘Nếu vậy thì—’

Chỉ cần xóa luôn nét đặc trưng của không gian này là được.

Anh ta phải xóa những ngôi nhà, nơi có thể ngủ.

Xóa sự thoải mái.

Xóa cả Khu Nghỉ Trưa

Và cách nhanh nhất để làm điều đó.

Tuy suy luận trụ cứu hỏa là nơi an toàn, anh ta đã suy luận ngược tới một phương pháp lấy nó làm giải pháp.

‘Phóng hỏa…!!’

Và thế là Ngài Mèo đã đốt sạch toàn bộ Ga Buổi Trưa.

Đồng thời, đề phòng tình huống xấu, anh ta đưa họ tới trụ cứu hỏa ở sân ga, nơi tách biệt khỏi khu dân cư.

Đương nhiên, đây không phải thứ mà một nhân viên thám hiểm thực địa bình thường có thể làm.

Mà là cách chỉ kẻ không phải con người mới thực hiện được.

“…”

Vài chục phút sau.

Lee Yeonhwa ngồi trong trụ cứu hỏa, hồi hộp nuốt nước bọt và nín thở nghe âm thanh bên ngoài.

Cô tưởng tượng về cảnh tượng ở phía trên, về biển lửa mang sắc cam tựa như hoàng hôn.

Và tính toán khi nào mọi thứ sẽ bị thiêu rụi.

Còn cả…

“… Đội trưởng Kwak Jaekang.”

“Ừ?”

Ba mươi phút trước—

—“Aaaaaaah!”

…Cô tính toán về số phận của nghiên cứu viên từ dự án của Giám đốc Ho, người đã hét lên một cách kỳ lạ rồi lao ra ngoài, mặc dù anh ta đã chạy tới trụ cứu hỏa.

“Anh có biết người bên đội nghiên cứu kia đi đâu không?”

“Sao cô lại hỏi tôi?”

“…Lúc nãy anh vào trụ cứu hỏa trễ hơn tôi.”

“Thì sao?”

“…Có phải vì anh đến trễ vì đã làm gì đó với cái trụ bên cạnh không?”

“…”

“…”

Jaekang bật cười.

“A, khu dân cư đang cháy mà, tôi tò mò xem nếu ở trong trụ cứu hỏa giữa biển lửa thì có bị cháy chết không thôi!”

À.

“Thế là tôi rắc một chút thứ vào trụ cứu hỏa bên cạnh. À, tôi còn dán biển ‘hỏng’ lên cái này nữa.”

Cộc.

Hắn gõ nhẹ vào thành trụ và nói:

“Nhưng mà leo tận lên cầu thang thì… chậc chậc, anh ta hiểu sai về Ngài Mèo rồi. Không, hay là do anh ta chậm hiểu nhỉ…”

“…Đội trưởng.”

Đội phó Lee Yeonhwa nghiến răng.

“Có khả năng cao là anh ta không kịp vào trụ cứu hỏa ở khu dân cư, thì cả khu vực đã cháy chết rồi đấy.”

“Ừ thì cũng có thể, nhưng chà, đáng để thử mà!”, hắn còn bổ sung thêm với một nụ cười, “Nếu xác minh được thì là phát hiện lớn!”

“…”

“Nên cô giữ bí mật với Ngài Mèo nhé? Nếu ấn tượng của anh ấy đối với các nhà nghiên cứu xấu đi chả vì lý do gì hết và chúng ta chết luôn, thì nghiên cứu của ngày hôm nay sẽ do ai làm đây? Hahaha!”

Đội phó Lee Yeonhwa cắn môi, sắc mặt cô trắng bệch.

Ngoài kia, tiếng lửa gầm rú dần tắt lịm. Và đó cũng là lúc họ nhận ra rằng chiến thuật của Ngài Mèo đã thành công.

Một cách hoàn hảo.

“Thật đáng kinh ngạc!”

Không biết là do may mắn hay xui xẻo, kỳ tích của Ngài Mèo mà họ sắp được chứng kiến vẫn chưa dừng lại.

Bởi vì việc đầu tiên mà Ngài Mèo làm khi bước ra khỏi khu dân cư đã hóa tro là-

“Do mày hết.”

“…!”

Anh ta túm cổ áo của Jaekang và nhấc bổng hắn lên.

--------------------------------------------

Bạn nào muốn giữ mood thì qua chương sau, còn thấy stress quá thì cứ lướt xuống

Trong fanart của bn này thì bạn ý coi Rồng Xanh như ông nha, còn bên tụi mik cứ cho Rồng Xanh và Thằn Lằn vô hội phụ huynh thôi lol

Bạn đã đến cuối chương 645.

Không gian đọc của bạn